PDA

View Full Version : wushu có phải là môn võ của thiếu lâm không?



fangzi
29-11-2011, 03:43 AM
wushu có phải là môn thiếu lâm của Trung Quốc không? Ý nghĩa của hai chữ wushu như thế nào? Muốn hỏi T nhưng hơi ngại vì thấy T quá bận.

Stephany Nguyen
29-11-2011, 10:32 AM
lên google mà search :))

Stephany Nguyen
29-11-2011, 10:49 AM
theo như tìm hiểu thì wushu không phải là môn võ của thiếu lâm đâu mà là môn võ thuật hiện đại của Trung Quốc với chương trình luyện tập, các bài quyền tổng hợp từ các võ phái cổ truyền nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Vịnh Xuân Quyền, Thái cực quyền… Được thống nhất giảng dạy trên các võ đường Trung Quốc cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới như một môn phái võ thuật hiện đại thiên về tính chất thể thao.

thuật ngữ Wushu là âm đọc danh từ riêng được Latinh hóa từ danh từ chung Võ thuật thui

tieulinhvu
29-11-2011, 01:37 PM
Wushu (chữ Hán phồn thể:武術, giản thể 武朮, Hán Việt: Võ Thuật) là môn võ thuật hiện đại của Trung Quốc với chương trình luyện tập, các bài quyền tổng hợp từ các võ phái cổ truyền nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Vịnh Xuân Quyền, Thái cực quyền… Được thống nhất giảng dạy trên các võ đường Trung Quốc cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới như một môn phái võ thuật hiện đại thiên về tính chất thể thao, Wushu được hiểu là môn quốc võ tiêu biểu nhất đại diện cho tinh hoa nền võ thuật của Trung Quốc.
...
Mình thấy trên:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Wushu
Google lợi hại thật. :)

TieuLong
02-12-2011, 08:28 PM
theo mình được thầy dạy thì wushu là tiếng TQ dùng để chỉ võ thuật nói chung...chỉ đơn giản là bạn có thể hiểu TCQ, Thiếu Lâm, Karatedo, Vovinam hay tất cả môn võ khác cũng đều gọi là wushu...
Kiến thức mình nông cạn chỉ hiểu đến đó...có sai sót thì các bạn bỏ qua nhé ^^

thieutamthanh
14-02-2012, 09:29 AM
Dịch word by word thì Wushu (武 术 hay trong tiếng anh là: material art ) nghĩa là võ thuật (nói chung chung).
Wu =武 =material =võ, whu= 术 =art =thuật.
Thái cực quyền là một môn võ thuật, vậy nó thuộc vào wushu rồi, xem như nó là 1 tập hợp con của wushu.

Khi nói đến môn võ wushu thì hiểu ngầm rằng nó là môn võ của Trung Quốc (Zhongguo Wushu - Võ Thuật Trung Quốc). Khi tìm hiểu tại sao Trung Quốc giờ chỉ để tên là wushu không thôi mà bỏ đi Zhongguo thì đây lại là vấn đề chiến lược thâm sâu.

Wushu là một hình thức nghệ thuật.
Nó không phải chỉ là việc tấn công hay làm bị thương người khác.
Ý nghĩa của wushu: Wushu có nghĩa là 1 hình thức chiến đấu, trong chiến đấu có nghệ thuật, và trong nghệ thuật có chiến đấu, để biểu hiện nhân cách và cảm xúc thông qua từng động tác.

Wushu có 4 yếu tố chính:
Tốc độ
Cảm giác nhào lộn
Sự thăng bằng
Dẻo dai

Các bạn xem bài biểu diễn này nha: http://www.youtube.com/watch?v=2MOOs1GIxmQ&feature=related

Ngay trong bài thái cực quyền thôi thì ta cũng đã thấy các yếu tố: Tốc độ, Sự thăng bằng và Dẻo dai.

Còn yếu tố Cảm giác nhào lộn thì các bạn đã thấy nhiều rồi: trong các bài trường quyền, côn, thương, đao thuật,...rất khó nhưng rất vô cùng đẹp mắt.

Trong các bài thi điểm cộng thêm sẽ dành cho những động tác khó và sáng tạo. Tính mở này tạo thêm hứng thú cho võ sinh.
...Và như vậy không phải ai cũng có thể học và đủ tố chất để học môn võ wushu.