PDA

View Full Version : theo mình thấy TCQ tự vệ chủ yếu là kéo đẩy chứ không sát thương có đúng ko ????



TieuLong
05-12-2011, 11:31 AM
http://www.youtube.com/watch?v=viKxOgzQLTU&feature=related

như tiêu đề đã hỏi các bạn cho ý kiến nhé

CafeBMT
07-12-2011, 12:25 PM
Ý bạn là kéo vào lòng, đẩy cho té hay kéo kéo đẩy đẩy dùng dằng. ^^. Mình thấy TCQ toàn chiêu thức võ thuật mang tính sát thương không đấy chứ. Các đòn quyền cước được nghệ thuật hóa, chậm rãi, mềm mại. Các đòn thế luyện chậm rãi nhưng để dùng xuất thần, theo kiểu nằm lòng, theo phản xạ tự xuất chưởng bung quyền ^^, là môn võ thuật nội gia mang tính gây nội thương. Hjhi...mấy suy nghĩ trên chủ yếu là do mình thấy Trương Vô kỵ khi học TCQ từ Trương Tam Phong trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm, lúc đầu học nhớ hết chiêu thức, một lúc sau hỏi lại bảo quên một chút, lúc nữa hỏi lại bảo quên hết. Phải chăng ẩn ý cái tinh túy của TCQ là động tác chậm rãi, thao thao bất tuyệt,....rồi đi vào hoạt động thường ngày, ra đòn tự nhiên, nhanh mạnh, chẩn xác mà không câu nệ chiêu thức...^^. Mình chỉ nghĩ được đơn giản thế thôi, bạn nào có ý kiến khác hok^^.

TieuLong
07-12-2011, 10:15 PM
cám ơn suy nghĩ của bạn .... và sự đóng góp của bạn... mình thì nghĩ TCQ dựa vào lực li tâm xoay vòng đối thủ và dựa vào lực đánh của đối thủ để đẩy ngã đối thủ=> lầy nhu chế cương....nhưng phải thực sự chính xác để nhận định được khi nào cú đấm hay đá của đối phương đã hết lực => nên TCQ mới luyện khí công để nắm bắt khí của đối phương đánh ra... còn phim thì chỉ là làm quá lên thôi chứ thực ra khí công ko chưởng như Trương Vô Kỵ được bạn àh...
còn mình hỏi là TCQ kéo cho đối phương hết lực rồi đẩy hoặc là né đòn đối phương ( lúc đó đối phương xả hết lực ) thì đẩy ra là 1 chuyện dễ dàng...cũng có thể nghĩ TCQ bù trừ sức mạnh với đối phương...có nghĩa là cơ thể chia làm 2 phần âm và dương ( dương là phần tấn công - âm là phần còn lại )...khi đối phương tấn công ta = 6 phần thì TCQ chỉ dùng 4 phần đánh vào phần âm là đẩy ngã đối phương ... bạn nghĩ ý kiến của mình sao??? mong ý kiến của bạn và các bạn khác...

longqua69
09-12-2011, 08:23 AM
TCQ lấy nhu chế cương ki người ta đánh mình thì TCQ không đỡ cương như các môn võ thuật khác mà sẽ đánh theo hình tròn như bạn thây ví dụ người ta đánh mình thì TCQ dựa vào lực đánh của đôi thủ để trả lại cho đối thủ, đánh càng mạnh thì phản đòn càng mạnh. Còn về sát thương là phim không có vì người luyện TCQ thường chỉ để tự vệ, không tấn công đối phương trước.

TieuLong
09-12-2011, 09:46 AM
like nè... giống ý mình ở trên...tóm lại TCQ là tự vệ nhưng k gây sát thương ( khoản này thì giống judo của Nhật )

minh_anh
13-12-2011, 02:15 PM
cám ơn suy nghĩ của bạn .... và sự đóng góp của bạn... mình thì nghĩ TCQ dựa vào lực li tâm xoay vòng đối thủ và dựa vào lực đánh của đối thủ để đẩy ngã đối thủ=> lầy nhu chế cương....nhưng phải thực sự chính xác để nhận định được khi nào cú đấm hay đá của đối phương đã hết lực => nên TCQ mới luyện khí công để nắm bắt khí của đối phương đánh ra... còn phim thì chỉ là làm quá lên thôi chứ thực ra khí công ko chưởng như Trương Vô Kỵ được bạn àh...
còn mình hỏi là TCQ kéo cho đối phương hết lực rồi đẩy hoặc là né đòn đối phương ( lúc đó đối phương xả hết lực ) thì đẩy ra là 1 chuyện dễ dàng...cũng có thể nghĩ TCQ bù trừ sức mạnh với đối phương...có nghĩa là cơ thể chia làm 2 phần âm và dương ( dương là phần tấn công - âm là phần còn lại )...khi đối phương tấn công ta = 6 phần thì TCQ chỉ dùng 4 phần đánh vào phần âm là đẩy ngã đối phương ... bạn nghĩ ý kiến của mình sao??? mong ý kiến của bạn và các bạn khác...

Thật ra Thái cực quyền không đơn giản như các bạn nghĩ vậy đâu. thái cực quyền cũng giống như món Akido của Nhựt vậy, lý thuyết thì đúng lắm nhưng thực hành thì không phải đơn giản như vậy, không giống trong phim tí nào. nói chung chỉ để rèn luyện sức dẻo dai, củng cố nội lực là chính... còn theo mình thì chắc ăn nhất là nên học thêm các món khác chứ chờ thái cực thì e có ngày ...hihihi..

TieuLong
13-12-2011, 02:56 PM
Thật ra Thái cực quyền không đơn giản như các bạn nghĩ vậy đâu. thái cực quyền cũng giống như món Akido của Nhựt vậy, lý thuyết thì đúng lắm nhưng thực hành thì không phải đơn giản như vậy, không giống trong phim tí nào. nói chung chỉ để rèn luyện sức dẻo dai, củng cố nội lực là chính... còn theo mình thì chắc ăn nhất là nên học thêm các món khác chứ chờ thái cực thì e có ngày ...hihihi..

ý bạn chờ thái cực là sao bạn??? :P ... mình đồng quan điểm với bạn TCQ là môn võ thuật rèn sức dẻo dai , củng cố nội lực nhưng cũng có thể tự vệ như clip đc đấy...nhưng để đạt tới cảnh giới đó mình nghĩ là ............ dài dài :))

fangzi
23-12-2011, 10:15 AM
ý bạn chờ thái cực là sao bạn??? :P ... mình đồng quan điểm với bạn TCQ là môn võ thuật rèn sức dẻo dai , củng cố nội lực nhưng cũng có thể tự vệ như clip đc đấy...nhưng để đạt tới cảnh giới đó mình nghĩ là ............ dài dài :))

Là.......... dài dài như bạn nói đó... hehe. để đạt được cảnh giới như clip trên thì thằng "luyện" ngoài bắc nó thèo cái cổ bạn rùi. mau mau đi luyện thêm võ tự vệ hay võ gì đó đi.