PDA

View Full Version : Trẻ Trâu Kim Jong-un ngông cuồng và hiếu chiến



huyen_vu
13-04-2013, 09:30 AM
Trang NewYorker đưa tin, Cơ quan thông tin truyền thông của nước Triều Tiên hôm qua cho biết kế hoạch thử tên lửa của nước này đã bị hoãn lại vô hạn định vì "gặp vấn đề với Windows 8". Theo như các nhà phân tích cho biết thì chương trình điều khiển tên lửa của Triều Tiên mới chỉ nâng cấp lên Windows 8 hồi năm ngoái mà thôi còn trước đó là xài... Windows 95.


http://infonet.vn/Uploaded/minhthu/2013_04_05/Uriminzokkiri.jpg

KCNA không cho biết thời gian thử tên lửa tiếp theo là vào khi nào mà chỉ nói là "đang làm việc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Windows 8 để giải quyết vấn đề". Thêm một nguồn tin thận cận với chính quyền nước này còn nói lãnh đạo Kim Jong-un, người đứng đầu đất nước tỏ ra rất tức giận về sự cố của Windows 8 và đang cân nhắc một vài lựa chọn, trong đó bao gồm cả việc... tuyên chiến với Microsoft luôn.

Trang NewYorker đặt bài tin này trong phần "Humor" ("Hài hước") nên chúng ta cũng không cần quá nghiêm trọng về thông tin này.

Triều Tiên vừa cảnh báo công dân nước mình về việc dùng điện thoại di động và tuyên bố bất cứ ai bị bắt khi sử dụng thiết bị cầm tay này trong lãnh thổ sẽ bị coi là "tội phạm chiến tranh" và phải chịu hình phạt tương ứng.

Theo tin từ tờ Daily Telegraph, Triều Tiên từ lâu đã coi việc giám sát chặt chẽ thông tin là biện pháp nhằm duy trì quyền kiểm soát các công dân của mình và trong giai đoạn chuyển giao quyền lực quan trọng giữa cố Chủ tịch Kim Jong Il và nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, quốc gia này đang thắt chặt kiểm soát bất cứ ai sử dụng điện thoại di động.

Quy định này được cho là xuất phát từ những lo ngại nảy sinh tâm lý bất bình trong dân chúng nếu họ được biết về các điều kiện sống bên ngoài Triều Tiên từ bất cứ tin tức nào gửi vào đất nước qua điện thoại.


http://ictpress.vn/uploads/imagecache/center-image/north-korea.jpg

Sử dụng điện thoại di động tại Triều Tiên bị coi là "tội phạm chiến tranh". Ảnh minh họa.
Cũng có các lo ngại ở Triều Tiên rằng, những thông tin về phong trào nổi dậy của công chúng ở Trung Đông năm ngoái giúp lật đổ các nhà độc tài ở những quốc gia như Tunisia, Libya và Ai Cập có thể châm ngòi bất ổn tại quốc gia vốn bị cô lập này.

Hơn nữa, theo Daily Telegragh, chế độ Triêu Tiên lo sợ rằng bất cứ kênh liên lạc bên ngoài nào cũng có thể hỗ trợ cho người dân trong nỗ lực đào tẩu sang Hàn Quốc, nơi ước tính đã có khoảng 23.000 người chạy trốn đang định cư.

Trong khi đó, có nhiều báo cáo từ bên trong quốc gia này cho thấy, các nguồn cung cấp lương thực đang sụt giảm và số người chạy trốn qua biên giới sang Trung Quốc đang gia tăng.

Triều Tiên gần đây đã chấp nhận trợ giúp lương thực tư nhân từ Quỹ Hòa bình Triều Tiên của Hàn Quốc dù họ vẫn duy trì các cuộc tập trận quân sự và thường xuyên đe dọa chống lại quốc gia láng giềng.

Minh Phạm

(Theo Bee/Times of India)

fangzi
13-04-2013, 10:48 AM
Ông bạn Bắc trào này đúng là cái loại chẳng biết trời cao đất dày là thế nào? Nghĩ cũng giận thiệt, cùn chẳng khác gì thằng Chí con ông Nam Cao.