PDA

View Full Version : Tin Trong Nước... cũ.



fangzi
14-04-2013, 08:22 AM
Lương tối thiểu chưa đáp ứng được 70% mức sống tối thiểu


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/gi%20leo%20thang.jpg




(VOV) -Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội cho biết điều này khi đề cập chính sách tiền lương tối thiểu.

Những năm qua, chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta từng bước được đổi mới để phù hợp với kinh tế thị trường. Từ năm 2008 đến nay, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức và 6 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện tại, mức lương tối thiểu vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động. Đâu là căn nguyên của vấn đề này?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/ngho%202.jpg

Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết hiện nay mức lương tối thiểu đang được tính dựa trên những yếu tố nào?


http://vov.vn/Uploaded/dohung/2013_04_13/ong-bui-sy-loi.jpg
Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ông Bùi Sỹ Lợi: Tiền lương cơ bản, hay tiền lương tối thiểu của chúng ta hiện nay đang tính trên cơ sở xác định nhóm rổ hàng hóa để xác định nhu cầu của người lao động và có một phần để người lao động dùng cho nuôi đối tượng ăn theo. Thứ 2 là căn cứ vào đánh giá nhu cầu trên thị trường lao động. Thứ 3 là căn cứ vào tốc độ GDP và thứ 4 là căn cứ vào trượt giá.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/am%20thuc%20thailan.jpg

Đó là phương pháp để tính toán. Còn tiền lương hiện nay chúng ta phải tách 2 làm khu vực. Khu vực sản xuất kinh doanh thì theo Bộ Luật lao động quy định từ 1/5/2013 này tiền lương là căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Thứ 2 là tiền lương phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội. Khi mà kinh tế xã hội phát triển có nghĩa là năng suất lao động xã hội tăng lên, GDP tăng lên thì tiền lương cũng được điều chỉnh. Thứ 3 nữa là khi mà giá sinh hoạt thay đổi tiền lương cũng được điều chỉnh.

Trong khu vực sản xuất kinh doanh, hiện nay chúng ta xác định tiền lương tối thiểu căn cứ vào 3 yếu tố đó và phải chia theo các vùng. Khi 3 yếu tố tiền lương đó thay đổi, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động thì Chính phủ phải điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu để đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động, căn cứ vào đề xuất của Hội đồng quốc gia về tiền lương.

Còn lương của khu vực hành chính xác định căn cứ vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, tức là tốc độ tăng trưởng kinh tế; thứ 2 cũng phải căn cứ vào nhu cầu sống tổi thiểu của người lao động. Nhưng vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là lương của khu vực hành chính sự nghiệp là hoàn toàn căn cứ vào ngân sách Nhà nước, bởi vì tiền lương là thu nhập quốc dân trả cho người lao động thông qua số lượng và chất lượng lao động. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao để xác định đúng vị trí việc làm của công chức. Anh ở vị trí nào thì lương đáp ứng nhu cầu đó.

PV: Chúng ta đang hướng tới mục tiêu là mức lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, song thực tế những năm qua cho thấy khoảng cách này còn quá xa. Vậy vấn đề này là gì, thưa ông?.

Ông Bùi Sỹ Lợi: Hiện nay không điều chỉnh được tiền lương là do năng suất lao động của chúng ta quá thấp. Năng suất lao động từ năm 2000 đến nay có xu thế giảm đi. Năm 2010, năng suất lao động cả xã hội của chúng ta là 4,4; đến 2011 còn có 3,8. Năng suất lao động giảm thì làm sao tiền lương tăng lên được và nhu cầu đời sống tăng lên được. Đây là cái bất hợp lý, cho nên tiền lương của chúng ta luôn luôn chạy theo nhu cầu sống tối thiểu.

Khu vực sản xuất kinh doanh dù chúng ta điều chỉnh thêm 17% từ 1/1/2013, nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được 62 đến 69% và khu vực hành chính sự nghiệp còn thấp hơn, bằng khoảng 70% lương tối thiểu của khu vực sản xuất kinh doanh.

Tiền lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng được 69% là cao nhất thì làm sao đáp ứng được nhu cầu, vẫn thiếu 30% nhu cầu sống tối thiểu.

PV: Theo ông, để quyết bài toán lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động, phải bắt đầu như thế nào ?.

Ông Bùi Sỹ Lợi: Để đảm bảo tiền lương tối thiểu phải gắn chặt với nhu cầu tối thiểu, tôi nghĩ mức sống tối thiểu phải là mức sống chung của cả xã hội. Mức sống đó phải được căn cứ, tính toán trên nhu cầu đáp ứng lượng calo hàng tháng của người lao động.

Thứ 2 là phần phi lương thực để người ta đảm bảo các tiêu dùng về sinh hoạt như nhà ở, học hành, chữa bệnh… và thứ 3 phải có điều kiện để nuôi con cái, nuôi bố mẹ.

Phải có cơ quan thống kê điều tra. Mà không có cơ quan nào khác ngoài cơ quan có tư cách pháp nhân của Nhà nước- đó là Tổng cục thống kê, tiến hành một cuộc khảo sát lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu, lựa chọn khu vực đồng đều. Chất lượng điều tra đúng, chúng ta sẽ có kết quả đúng. Việc đó bây giờ đang giao cho Tổng cục thống kê tính toán để đề xuất với Chính phủ.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

Hà Nam/VOV- Trung tâm tin
Thực hiện

fangzi
14-04-2013, 08:37 AM
Bắt đối tượng chém bé 6 tháng tuổi
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
13/04/2013 21:26 (GMT + 7)


TTO - Ngày 13-4, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) bắt giữ Trần Minh Vũ (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) vì đã dùng dao chém cháu L.Q.K (6 tháng tuổi, ở cạnh nhà Vũ) gây thương tích.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/cn-.jpg
Côn đồ hung hãn

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa 12-4 khi Vũ đi nhậu về nẹt pô xe máy nên chị Lợi (24 tuổi, mẹ cháu K.) có sang nhà nhắc nhở Vũ không nẹt pô xe nữa vì sợ ảnh hưởng tới em bé đang ngủ. Vũ không dừng lại mà tiếp tục nẹt pô ồn ào khiến chị Lợi phải đi báo chính quyền địa phương.

Thấy vậy, Vũ hùng hổ cẩm dao chạy sang nhà chị Lợi thì thấy bà Thơm (38 tuổi, cô chị Lợi) đang bế bé K. Vũ vung dao chém bà Thơm nhưng lưỡi dao trượt qua tay bà Thơm, đâm vào hông bé K.

Bé K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với vết thương dài khoảng 15cm bên hông, mất máu nhiều. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

BÁ SƠN

thieugia
14-04-2013, 11:24 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/i%20tp.%20hcm.gif 18:12 14/04/2013


http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/news/2013-01-16/1358355032-canh-sat-10.jpg
Nữ Cảnh sát giao thông


Sự kiện & Bình luận

Vấn đề hôm nay: Học ăn, học nói, học gói, học mở

(VOH) - Lần đầu tiên một lớp học được mở cho các cảnh sát giao thông về "Văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong” do Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt - Công an TPHCM tổ chức. Đây là điều mà người tham gia giao thông đã mong đợi từ lâu, bởi vì trong thực tế, hình ảnh tích cực của người CSGT ít nhiều đang bị phai dần trong mắt người dân.

Những vụ việc đôi co tranh cãi của CSGT và người dân có khi chỉ vì cách hành xử do không thể kiềm chế được của số ít chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ xử phạt đã làm xấu đi hình ảnh của người CSGT. Việc mở ra lớp tập huấn này là điều cần thiết hiện nay, nhất là hưởng ứng trong lực lượng thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân gian ta đã có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” cho thấy tưởng chừng những việc dễ nhất nhưng vẫn cần phải học mới thành. Mối quan hệ giao tiếp qua ngôn ngữ là một đặc điểm phân biệt giữa loài người và các động vật khác. Đây cũng chính là đặc điểm phản ánh sự phát triển bậc cao của con người về trí tuệ. Chính từ đó, mỗi người cần phải gọt giũa từng lời ăn tiếng nói để tự phát triển, hoàn thiện bản thân mình. Mối quan hệ giữa con người và con người trong xã hội văn minh hiện nay lại càng quan trọng hơn đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người khác như các đối tượng cán bộ công chức, công an… có mối quan hệ tiếp xúc hàng ngày với người dân.

http://baodatviet.vn/dataimages/201212/original/images1168736_nu_csgt_xinh_dep_baodatviet.vn7.jpg
Nữ CSGT Công an TPHCM - Ảnh minh họa.

Việc học nói, học giao tiếp là chuyện tất yếu cần được học tập, rèn luyện trở thành văn hóa trong ứng xử thường ngày. Một nụ cười thân thiện, một lời xin lỗi đúng lúc, một lời giải thích chân thành có thể giúp cho người CSGT hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng. Hơn thế nữa, nếu như nhiều người cùng thực hiện thì chắc chắn sẽ thay đổi được hình ảnh của lực lượng CSGT trong mắt người dân.

Trước đây đã có nhiều việc được các địa phương triển khai trong lực lượng như: không để CSGT có vòng bụng to, không đeo kính đen, hút thuốc, đút tay vào túi quần, không nói chuyện điện thoại….khi làm nhiệm vụ trên đường phố; hay để những nữ CSGT tham gia điều tiết giao thông ở Hà Nội… bước đầu đã làm cho người dân có cái nhìn khác về CSGT. Đó là những nỗ lực đáng hoan nghênh nhưng vẫn chưa đủ. Cần nhận ra rằng CSGT có nhiệm vụ chính là người điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân tuân thủ luật lệ giao thông chứ không chỉ nhằm một mục đích là xử phạt thật nhiều người vi phạm trên đường. Tại nhiều nước, khi làm nhiệm vụ, CSGT xử phạt rất nghiêm nhưng vẫn có thái độ thân thiện đúng mực trong giao tiếp, sẵn sàng xin lỗi khi xử phạt vi phạm giao thông làm cho người bị xử phạt cảm thấy nhẹ nhàng, không bức xúc và sẵn sàng đóng phạt, qua đó tạo nên tình cảm, hình ảnh tốt về lực lượng CSGT.

Thực ra, Bộ Công an cũng có những quy định về cách ứng xử của người cán bộ chiến sĩ công an nhưng trên thực tế thì ít được áp dụng và dần dà bị quên lãng.

Để thay đổi hình ảnh của lực lượng CSGT cũng như đáp ứng với sự tiến bộ của xã hội văn minh hiện đại cần lắm những hành xử có văn hóa, một tác phong đúng mực của người CSGT. Người dân đang mong đợi một hình ảnh mới thân thiện hơn, một cách hành xử có văn hóa, nét văn minh trên đường phố từ hình ảnh của lực lượng CSGT đang thi hành công vụ. Cần lắm những lớp học, lớp tập huấn về cách ăn nói, giao tiếp cho các cán bộ công chức lực lượng công an… nhất là dành cho những người có chức trách thường xuyên giao tiếp với người dân hàng ngày.

Ngọc Sỹ

Doancongtu
16-04-2013, 03:35 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/i%20tp.%20hcm.gif 18:12 14/04/2013


http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/news/2013-01-16/1358355032-canh-sat-10.jpg
Nữ Cảnh sát giao thông
Hồi xưa đến giờ làm thế này có phải đỡ bị chửi không... Nhìn mấy em này thấy tự dưng yêu "cảnh sát"... ha ha.

Shaolaojia
18-04-2013, 08:50 AM
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mất ngủ vì “ninja” lộng hành

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
18/04/2013 03:15


Người dân KP.Hải Hà, Hải Phong, thị trấn Long Hải, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang hoang mang trước những “ninja” trên mái nhà của mình.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20134/HNAM/010/trom.jpg
Tấm tôn xi măng trên mái nhà anh Hai Lì bị vỡ khi “người nhện” nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác - ảnh: Nguyễn Long

Người dân của 2 khu phố trên đã nhiều đêm không ngủ vì có thông tin "ninja" đột nhập từ mái nhà xuống, dùng dao khống chế, cướp tài sản và hãm hiếp 2 phụ nữ. Theo điều tra ban đầu của Công an H.Long Điền, lúc 2 giờ ngày 9.4, trong lúc 2 mẹ con chị C.T.N (ngụ KP.Hải Lộc) đang ngủ tại nhà thì bị một người lạ mặt trèo vào nhà, lục lấy một điện thoại di động và 60.000 đồng. Lúc này chị N. thức dậy phát hiện thì bị đối tượng dùng dao khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước đó, khuya 30.3, chị N.T.Đ (ngụ KP.Hải Phong) đang nằm ngủ với 2 con nhỏ cũng bị một đối tượng dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền. Chị Đ. hoảng sợ nên lấy 700.000 đồng đưa tên cướp. Khi lấy tiền xong, đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế chị Đ., thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ trốn, đối tượng còn lấy luôn cả điện thoại của chị Đ.

Nhanh hơn "siêu nhân", "người nhện"

Khoảng 20 giờ ngày 16.4, chúng tôi đến KP.Hải Hà gặp hàng trăm người, già có, trẻ có tập trung tại các con hẻm trong khu phố, kể chuyện 2 người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà hiếp dâm với tinh thần rất hoang mang. Thanh niên trai tráng trong khu phố tập hợp cầm gậy gộc, dao, rựa… thành từng nhóm (khoảng 10 người/nhóm) đi tuần tra liên tục. Khoảng 21 giờ 40, tại một hẻm nhỏ trong KP.Hải Hà có những tiếng la to “đầu nó kìa, nó trên mái nhà đó, nó vừa nhảy qua nhà này…” làm hàng chục thanh niên từ các con hẻm khác chạy ùa đến. Nhiều người nhanh chóng leo lên các mái nhà, dùng đèn pin quét liên tục nhưng vẫn không thấy bóng dáng "ninja" ở đâu.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 15.4, chị Lê Thị Kim Thành (ngụ KP.Hải Hà) nghe tiếng chân chạy trên mái nhà của mình nên la lớn. Mọi người túa lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người nhảy từ nhà chị Thành qua các nhà xung quanh rồi mất hút về hướng biển. Ngay cả đêm 14.4, người dân KP.Hải Hà liên tục phát hiện người mặc áo đen đi trên mái nhà. Khi la lên thì người này nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác rất nhanh rồi biến mất.

Cũng trong đêm 16.4, chúng tôi đến KP.Hải Phong khi nghe thông tin người dân phát hiện một “ninja” chạy trên mái nhà làm tấm tôn xi măng của nhà anh Hai Lì bể nát một miếng lớn. Nhiều người dân tập trung đông xung quanh nhà anh Hai Lì bàn tán. Anh Trần Ngọc Tú (32 tuổi) kể: “Khoảng 21 giờ, tôi nghe tiếng la của người dân rằng có người đang chạy lên mái nhà nên nhanh chân leo lên nhà của bà Lê Thị Ảnh. Tôi quét đèn pin thì thấy một người mặc quần đùi, áo màu đen nhảy sang nhà anh Hai Lì, làm miếng tôn xi măng bị bể. Lúc đó, tôi nghĩ người này rơi xuống nhà nên cùng nhiều người chạy vô bên trong thì không thấy ai nữa. Quan sát lại thì thấy tôn xi măng tuy bị vỡ, nhưng có cái đà gỗ nằm phía dưới. Có thể người này đạp trúng cây đà nên không rơi xuống đất mà chạy thoát”.

Ông Lê Văn Lượm, Tổ trưởng tổ dân cư số 2 KP.Hải Phong, cho biết khoảng 20 giờ 30 ngày 16.4 ông cùng nhiều người khác chứng kiến một người mặc bộ đồ màu đen nhảy từ mái nhà bà Võ Thị Thạnh (đối diện nhà ông Lượm) sang mái nhà những người xung quanh rồi mất hút. “Nó nhanh còn hơn siêu nhân, người nhện nữa”, một người dân KP.Hải Phong nói.


Sang ngủ nhờ hàng xóm
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20134/HNAM/010/trom-2.jpg
Mất ngủ vì “ninja” lộng hành.
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20134/HNAM/010/tuan-tra.jpg
Thanh niên trong khu phố tập trung thành từng nhóm để tuần tra

Khoảng 20 giờ ngày 16.4, anh Lê Văn Hải (37 tuổi, ngụ KP.Hải Phong) nghe tiếng la có kẻ trộm trên mái nhà đã vội lao ra đường bắt “ninja”, vấp phải hòn đá ngã ra đường chấn thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Người dân khu phố đã đóng góp hơn 13 triệu đồng để anh Hải có kinh phí trị thương.

Ông Lê Văn Lượm bức xúc: “Người dân thị trấn Long Hải ngủ rất sớm để 1, 2 giờ sáng đi biển, ra chợ. Nhưng những ngày qua không một ai dám ngủ chỉ vì sợ bọn trộm trên mái nhà”. Ông Lượm lý giải, 2 vụ đột nhập vào nhà rồi hiếp dâm xảy ra trên địa bàn thị trấn Long Hải khiến ai cũng khiếp sợ. Đàn ông không yên tâm để vợ con ở nhà để đi biển. Nhiều phụ nữ phải ôm con sang nhà hàng xóm ngủ để đợi chồng về, nữ sinh không dám ngủ trong nhà một mình… “Chồng tôi đi biển, chỉ có tôi và đứa con gái đang học lớp 10 ở nhà. Từ khi xuất hiện các tên trộm trên mái nhà, rồi xảy ra 2 vụ hiếp dâm khiến mẹ con tôi sợ lắm, không dám ngủ”, chị Khương Thị Đẹp hoang mang. Ông Nguyễn Văn Lén (53 tuổi) ôm đứa cháu gái trong lòng, nói: “Tôi đi biển từ 1 giờ sáng hằng ngày, nhưng mấy hôm nay không dám bước ra khỏi nhà vì sợ vợ con không ai trông chừng. Đứa cháu gái tôi cũng sợ mà giờ vẫn chưa dám đi ngủ”.

Còn chị Nguyễn Thị Dung (ngụ KP.Hải Phong) có chồng đi biển nên không dám ở nhà một mình. Mấy ngày qua, chị Dung cùng một số chị em trong khu phố quyên góp tiền để hằng đêm nấu cháo, mì tôm, nước uống phục vụ những người đi tuần.

Ngồi với người dân KP.Hải Phong đến gần 1 giờ sáng, nhưng các con hẻm của khu phố đèn vẫn thắp sáng choang, có rất nhiều người (kể cả phụ nữ, học sinh) vẫn thức canh chừng... “ninja”.


Theo báo cáo của Công an H.Long Điền, trong những ngày gần đây trên địa bàn thị trấn Long Hải liên tục xảy ra những vụ án trộm cắp, giết người, hiếp dâm… Thủ đoạn của bọn tội phạm rất liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật, gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân… Tuy nhiên, cũng trong thời gian này,một số ít quần chúng nhân dân do bức xúc với các đối tượng phạm tội nên đã tự ý thành lập các tổ “tự quản” tự do tuần tra, kiểm tra. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu dù chỉ nghi vấn đã tổ chức truy bắt, đánh đập gây thương tích…

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại ngày 17.4, thượng tá Hồ Việt Bình, Phó trưởng công an H.Long Điền, cho biết: "Cơ quan chức năng đang điều tra vụ người dân xôn xao về trộm chạy trên mái nhà trong những ngày vừa qua. Việc có trường hợp một hộ dân nói là do trộm chạy làm sụp, bể tôn vẫn đang được chúng tôi điều tra. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp với dân để trấn an”.

Nguyễn Long

Shaolaojia
19-04-2013, 04:25 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg
Thứ Sáu, 19/04/2013 - 00:19


TPHCM:

Sát hại chồng chỉ vì... hai tin nhắn điện thoại
(Dân trí) - Chỉ vì phát hiện điện thoại chồng có tin nhắn lạ, Diệu đã đóng vai chồng nhắn tin lại rồi chì chiết chồng vì “tội” ngoại tình. Cơn ghen tiếp tục bùng lên cho đến khi Diệu cầm dao cướp đi mạng sống của chồng.

Ngày 18/4, TAND đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Diệu (27 tuổi, quê Bạc Liêu) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Diệu và anh Thống sống với nhau như vợ chồng tại một căn phòng trọ ở TPHCM nhưng không làm giấy đăng ký kết hôn. Kết quả của tình yêu giữa hai người là đứa bé kháu khỉnh ra đời vào năm 2011. Thế nhưng, cuộc sống của 2 người luôn có những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì Diệu hay ghen tuông vô cớ.


http://dantri4.vcmedia.vn/5vbKT1ccccccccccccv1/Image/2013/04/vu-9db65.jpg
Chỉ vì cuồng ghen, Diệu đã giết chết chồng

Đêm 27/4/2011, anh Thống đi chơi về trong trạng thái ngà ngà hơi men. Diệu lấy điện thoại của chồng chơi game rồi bất chợt nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Đi chơi về khuya, anh có bị vợ hỏi gì không?”. Nghi ngờ chồng nhăng nhít với cô gái nào nên mới được tin nhắn quan tâm đến thế, Diệu im lặng đóng vai chồng nhắn lại cho cô gái đó với nội dung “vợ không biết và cũng không nói gì”. Tức thì, cô gái đầu dây kia nhắn lại rủ Thống cuối tuần đi chơi. Cơn ghen nổi lên, Diệu và chồng cãi nhau suốt đêm.

Đêm hôm sau, Diệu đi làm về, thấy chồng ở nhà thì hỏi móc: “Sao hôm nay không chở người yêu đi chơi mà lại ở nhà”. Bực tức và cũng không muốn đôi co với vợ nên anh Thống dắt xe định ra khỏi nhà. Nghĩ chồng đi hò hẹn thật, nổi cơn cuồng ghen, Diệu lấy con dao Thái đâm thấu ngực trái anh Thống khiến anh ngã quỵ xuống nền nhà.

Thấy chồng bất tỉnh trên vũng máu, Diệu hô hoán mọi người cứu giúp. Bà con xóm trọ đưa anh Thống đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường đến bệnh viện. Diệu bị bắt ngay sau đó và phải trả giá cho hành vi cuồng ghen bằng bản án 12 năm tù.

Công Quang

thieugia
21-04-2013, 04:45 AM
Đà Nẵng

Tạt xăng - thiêu sống

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
20/04/2013 22:40


(TNO) Tối 20.4, trên đường Lê Đình Dương, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã xảy ra vụ một cô gái bị tạt xăng và thiêu sống.

Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng bạn bè đến nghe nhạc tại phòng trà Dòng Thời Gian ở số 48 đường Lê Đình Dương.

Sau khi nghe điện thoại, bạn bè thấy chị Yến đi bộ ra vỉa hè trước phòng trà đứng nói chuyện với hai nam thanh niên đi xe gắn máy đến phía trước.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20134/TUDANANG/thieu-song.jpg;pva590c53cd2712aab
Nơi cô gái bị tạt xăng thiêu sống

Bất ngờ, một thanh niên tạt thùng sơn loại 5 lít đựng xăng vào người chị Yến và châm lửa đốt khiến toàn thân chị này bốc cháy.

Người dân đã dùng mền nhúng nước trùm lên người chị Yến để dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa quá dữ dội nên đã cháy lan vào bảng hiệu trên vỉa hè và hai chiếc xe gắn máy gần đó, một số người tham gia dập lửa cũng bị bỏng nhẹ.

Theo người nhà bệnh nhân túc trực tại Khoa Bỏng - tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân bỏng hơn 90% và đang được theo dõi đặc biệt.

Cũng theo gia đình nạn nhân, có một nam thanh niên thời gian qua thường theo đuổi chị Yến nhưng chuyện không thành, và tháng sau chị Yến sẽ tổ chức đám cưới.

Công an Q.Hải Châu đang làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

thieugia
21-04-2013, 04:53 AM
Bình Phước
Học sinh lớp 11 bắt cóc bé 7 tuổi đòi chuộc 200 triệu đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
20/04/2013 22:23 (GMT + 7)


TTO - Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Phong (18 tuổi, học sinh lớp 11 trường cấp 2-3 Đắk Ơ, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em tống tiền.

Trước đó chiều 18-4, thấy cháu Ngô Xuân Quang (7 tuổi, ngụ xã Đắk Ơ), đang chơi trước nhà, Nguyễn Hồng Phong đến dụ dỗ cháu Quang ra ngoài, sau đó chở tới một nhà trọ ở trung tâm huyện Bù Gia Mập.

Tìm nhiều giờ không thấy con nên cha mẹ cháu Quang đến công an trình báo. Trong lúc hoảng sợ, tối cùng ngày, cha mẹ cháu nhận được tin nhắn với nội dung muốn chuộc cháu Quang về phải lo đủ 200 triệu đồng. Sau khi ghi lại địa điểm, gia đình cháu Quang báo công an.

Đến hơn 22g cùng ngày, khi xác định phòng trọ nơi Phong đang giữ cháu Quang, công an ập vào bắt khẩn cấp Phong và giải cứu cháu Quang an toàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phong khai do đánh bạc thua và còn nợ hơn 50 triệu đồng. Gần đây bị một số đối tượng dọa giết nên Phong lên “kịch bản” bắt cóc cháu Quang đòi tiền chuộc để có tiền trả nợ.

BÙI LIÊM

thieugia
21-04-2013, 05:18 AM
HÀ NỘI

Hà Nội duyệt chi 600 tỷ đồng để chỉnh trang các tuyến phố
https://lh3.googleusercontent.com/-ZukL0H_Y530/UXCe6hodM8I/AAAAAAAAD0o/5bdpXLSa7VU/s180/tinmoi.png
Thứ 7, 20/04/2013 18:48:17


UBND Hà Nội vừa duyệt chi gần 600 tỷ đồng để chỉnh trang các dự án đô thị giai đoạn 3 năm 2013-2015. Nguồn kinh phí này chủ yếu dùng để đào xới vỉa hè, sắp xếp lại các công trình hạ tầng để chỉnh trang các tuyến phố.


http://media.tinmoi.vn//2013/04/20/tn-tuc-chinh-trang-tuyen-pho.png
Theo đó, có tất cả 30 danh mục các dự án chỉnh trang đô thị đã được phê duyệt, với tổng kinh phí dự kiến là 599 tỷ đồng.

Theo phê duyệt trên, trong 2 năm (từ nay đến hết 2015), Hà Nội sẽ có hàng chục tuyến phố bị đào xới vỉa hè để chỉnh trang đô thị. Điển hình như: dự án chỉnh trang tuyến đường Tế Tiêu đi Hương Sơn, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Chu Văn An, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Chùa Bộc – Thái Hà (không thực hiện sắp xếp đi nổi các đường dây điện, viễn thông), chỉnh trang sắp xếp đi nổi các đường dây cáp điện lực, thông tin viễn thông kết hợp quảng cáo tuyên truyền tuyến Chùa Bộc – Thái Hà theo hình thức xã hội hoá, chỉnh trang cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã năm thị trấn Yên Nghĩa đi Hợp Thành….

Tại quyết định phê duyệt trên, UBND thành phố giao các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các hạng mức Đầu tư của dự án.

Chủ tịch UBND thành phố quyết định phê duyệt tất cả các dự án nhóm A, B, thuộc chương trình. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc chương trình do Sở trực tiếp quản lý trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án nhóm C ngoài các dự án ủy quyền cho các Sở khác quyết định đầu tư.

Nguồn : VnMedia

thieugia
22-04-2013, 05:11 AM
Tập trung giải quyết khiếu kiện đông người
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bao%20sai%20gon%20giai%20phong.jpg
Chủ nhật, 21/04/2013, 06:38 (GMT+7)



Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã họp với đại diện lãnh đạo UBND, công an, thanh tra của 23 tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương có liên quan để triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội sắp tới.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ đầu năm đến nay, số lượng đoàn khiếu kiện đông người gia tăng với thái độ bức xúc, gay gắt, có biểu hiện quá khích, có dấu hiệu tham gia, xúi giục, kích động của một số phần tử cơ hội, phản động nhằm tổ chức, lôi kéo, liên kết công dân một số địa phương kéo lên trung ương khiếu kiện tập trung, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn TP Hà Nội… Cụ thể, trong quý 1-2013, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng so với cùng kỳ năm 2012 cả về số lượt, số đoàn đông người và số vụ việc. Một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định, chính sách pháp luật của nhà nước nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại với thái độ gay gắt. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai (giá đền bù, đòi lại đất, tranh chấp...). Các cơ quan nhà nước đã tiếp 112.178 lượt công dân, 789 đoàn đông người, 58.332 vụ việc. Thanh tra Chính phủ đã xử lý 4.136/4.490 đơn đã tiếp nhận, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2012 (có 1.187 đơn đủ điều kiện để xử lý, chiếm 28,7%). Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận, xử lý 33.970 đơn thư, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng tại trụ sở tiếp dân của TƯ Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TPHCM đã tiếp trên 2.800 lượt người (giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2012),104 đoàn đông người đến trình bày 954 vụ việc (tăng 6,4% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2012). Các đoàn khiếu nại đông người lên TƯ chủ yếu là công dân các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bình Phước, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Bình Dương, Hậu Giang…

Trong quý 1-2013, Thanh tra Chính phủ đã kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Đà Nẵng, TPHCM... Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 10.538/20.454 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 51,52%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 7.429 triệu đồng, 3.528m2 đất, trả lại cho công dân 1.550 triệu đồng, 30.113m2 đất các loại; trả lại quyền lợi và minh oan 123 người, kiến nghị xử lý hành chính 62 người; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 người.

Đề xuất chế tài hành vi lợi dụng khiếu kiện

Thanh tra Chính phủ cho biết từ thực trạng tình hình khiếu kiện, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, trong đó có các giải pháp, biện pháp nhằm xử lý, giải tỏa các trường hợp công dân tụ tập đông người kéo về Hà Nội và TPHCM. Mục tiêu là phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, đông người, vượt cấp, gay gắt.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng, các địa phương, bộ, ngành trung ương cần tập trung giải quyết dứt điểm 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kép dài để chuyển sang giai đoạn 2 là tập trung giải quyết các vụ đoàn đông người, các vụ mới phát sinh cũng như các vụ tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm.

Cùng với các giải pháp của Thanh tra Chính phủ, tại hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội sắp tới, ý kiến của các bộ ngành, địa phương đều cho rằng, giải pháp quan trọng là các địa phương phải tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại với công dân, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Đồng thời, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong giải quyết, làm tốt công tác đánh giá và dự báo tình hình để ngăn chặn việc công dân kéo đi khiếu kiện ngay từ địa phương. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, Thanh tra Chính phủ cần sớm ban hành hành lang pháp lý để xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng quá khích, lợi dụng khiếu kiện để thực hiện các mưu đồ chính trị.

LÂM NGUYÊN

thieugia
22-04-2013, 10:19 AM
Tiên Lãng - Hải Phòng

Doanh nghiệp thuê côn đồ đánh dân, giải phóng mặt bằng !.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg
Thứ Hai, ngày 22.4.2013


(Dân trí) - Khoảng hơn 12h ngày 21/4, tại khu đất của dự án xây dựng công ty giầy đã xảy ra một vụ “đàn áp” của gần trăm côn đồ với những nông dân mất đất. Hậu quả khiến 6 người dân bị đánh trọng thương.

Anh Hoàng Văn Hào, 46 tuổi, trú thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - nơi có dự án kể trên, thuộc Công ty CP Hoa Thành, kể lại: Khoảng 12h, khi vừa đi làm đồng về, anh có việc đi qua đồng dưa (khu đất dự án) thấy có rất đông người lạ mặt đáp hàng chục taxi vào ruộng của dân, dỡ lều, phá bỏ hoa màu. Anh Hào chạy vào thì bị một nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ, mặt bặm trợn, xăm trổ đầy tay ngăn lại, hỏi đi đâu. Anh Hào nói muốn đi xem ruộng đất sao lại bị phá, liền bị đám người đánh đấm túi bụi. Anh Hảo bỏ chạy về làng đánh kẻng báo động cho mọi người.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/04/XHD2-ea1ad.JPG
Hiện trường nơi xảy ra hỗn chiến

Bà Đoàn Thị Bé, 58 tuổi, trú đội 11 thôn Trâm Khê, chỉ vào vết bầm tím to ở đùi, nói: “Tôi nghe kẻng báo động vội chạy ra thì thấy cả đoàn người mặt mũi hung tợn dàn thành 3 vòng. Vòng trong cùng vây quanh ông Hà Như Nam (giám đốc công ty cổ phần Hoa Thành). Chưa kịp định thần thì nhóm côn đồ này lao tới túm tóc, dùng cuốc xẻng tấn công mọi người. Tôi bị mấy cái cán cuốc vụt tới tấp vào đùi, bụng,… Bà con ở phía ngoài ức quá cũng hốt cát ném trả nhưng không lại vì bọn họ đông quá mà lại to khỏe, đầy sát khí”.

Chị Lương Thị Dích, 47 tuổi, bị những “cơn mưa” gạch xối vào. Những viên gạch này ngày thương nông dân dùng để chèn ni lông phủ dưa, nay thành vũ khí lợi hại cho bọn côn đồ. Hậu quả chị Dích bị thủng đầu, mất nhiều máu.

30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có mặt. Lúc này đã có 6 người dân bị trọng thương, được cơ quan an ninh đưa đi viện cấp cứu. Riêng nhóm côn đồ không hiểu sao bình yên lên taxi rút đi.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/04/XHD3-ea1ad.JPG
Chị Lương Thị Dính bị đánh vỡ đầu.
Đi tìm nguyên nhân

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân chia làm 2 nhóm, một ở lại căng cờ giữ đất, giữ hoa màu; một kéo nhau về UBND xã Trâm Khê. Tại đây đã diễn ra cuộc đối chất rất căng thẳng giữa Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Thành và 153 hộ dân bị lấy đất làm dự án. Tuy nhiên cuộc đối chất “vỡ” như chợ khi ông Hà Như Nam, Giám đốc công ty không trả lời được bà con lý do vì sao lại thuê giang hồ về đánh dân?

Trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều ngày 21/4, ông Vũ Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - nêu quan điểm: Vụ việc cả trăm người lạ với thái độ du côn về đây phá hoa màu của dân, dùng vũ lực đánh nhiều người dân bị thương sẽ được điều tra làm rõ. Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề là ở việc UBND TP Hải Phòng đã có văn bản (4/2004) yêu cầu Sở TN-MT, UBND huyện Tiên Lãng thông báo cho Cty CP Hoa Thành ngừng triển khai xây dựng trên đất đó. Tuy nhiên đơn vị này vẫn cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo của TP Hải Phòng, cố tình dùng sức mạnh cá nhân để thay luật định.

Được biết năm 2004, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định thu hồi hơn 88.000 m2 đất tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cho Cty CP Hoa Thành thuê. Tuy nhiên những hộ dân có đất chưa nhận được quyết định thu đất đến từng cá thể như quy định của luật pháp. Vì thế trong 153 hộ, có 9 hộ dân không nhận đền bù và không thuận bàn giao ruộng đất.

Ông Hoàng Văn Khang, một người dân không đồng tình với quy trình giao đất cũng như mức giá đền bù, cho biết, dân chưa nhận hết tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng mà vẫn giao đất cho doanh nghiệp. Đất bị thu hồi với giá bèo bọt (hơn 7 triệu đồng/360 m2 đất nông nghiệp).

Ông Khang cho biết đã khiếu kiện gần chục năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết theo đúng luật khiếu nại tố cáo. Đất đã được UBND thành phố giao và sau đấy lại được chính thành phố ra quyết định yêu cầu không xây dựng trên đất này vì đang có tranh chấp, nhưng doanh nghiệp vẫn cứ tiến hành.

Cụ thể ngày 26/3/2013, công ty cổ phần Hoa Thành đã ký hợp đồng giao nhận thầu xây dựng với Cty TNHH Quỳnh Dương. Ngày 10/4 vừa qua, Cty TNHH Quỳnh Dương lại ký hợp đồng với Cty cổ phần dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu thuê 120 người bảo vệ an ninh cho việc xây dựng trái phép. Hợp đồng nêu rõ: Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng bảo vệ cũng không thể để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái chiếm của nông dân trong khu đất dự án.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/04/XHD7-ea1ad.JPG
Gần tối ngày 21/4, côn đồ và xe vẫn túc trực cách hiện trường 500 mét

Vì lẽ đó mà sau ít phút gây ra đổ máu, lực lượng vệ sĩ của công ty bảo vệ trên lại trở lại khu đất bám trụ cùng nông dân và lực lượng công an địa bàn. Trong khi đó cách hiện trường khoảng 500 mét, tại Km 40, quốc lộ 10, đoạn dưới chân cầu Cựu, hàng chục đối tượng lạ mặt vẫn ngồi túc trực, cạnh đó là 11 chiếc ô tô đang trong tư thế chờ sẵn.

Thu Hằng

thieugia
22-04-2013, 10:53 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/anh_daidien_face/shaolaojia%202.jpg Shaolaojia
Cách hành xử của chính quyền Hải phòng trong vụ Đoàn Văn Vươn đã làm cho nhân sĩ, trí thức, những người có lương tri phải xấu hổ. Cả nước bất bình, đám cơ hội nhân đấy để tuyên truyền xuyên tạc, lũ phản động vỗ tay... Bài học nhãn tiền vẫn còn sờ sờ ra đấy.
Nay cả nước lại một phen kinh hồn khi thấy doanh nghiệp hành xử như những thằng thất học.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là:

Phải chăng cơ quan công quyền của Hải Phòng là một chủ thể riêng biệt không chịu sự điều chỉnh, chi phối bởi hiến pháp và pháp luật Việt Nam ? Sự thờ ơ của các cơ quan chức năng trong việc để giang hồ lộng quyền đánh dân cướp đất....... thực ra chính quyền ở Hải Phòng này là chính quyền của ai, do ai và vì ai ?

thieugia
23-04-2013, 05:06 AM
'Việt Nam không chấp nhận sự can dự xâm hại chủ quyền'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 22/4/2013,12:18 GMT+7


"Trong thế giới mở, sự can dự lợi ích của các quốc gia là điều không thể ngăn cấm. Nhưng nếu đó là sự can dự xâm hại chủ quyền thì không được phép chấp nhận", Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với VnExpress.

- Đối thoại Shangri La lần thứ 12 vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực nhất là Biển Đông có nhiều căng thẳng. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được mời với tư cách là diễn giả chính mang thông điệp gì thưa ông?

- Lời mời dành cho Thủ tướng Việt Nam được Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Vương quốc Anh đưa ra, đồng thời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có lời mời chính thức. Như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là khách mời chính thức của IISS và là Quốc khách của Singapore.

Từ khi Việt Nam chính thức công bố Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự đối thoại Shangri La và có bài phát biểu quan trọng mở đầu hội nghị, các hãng tin quốc tế đều đưa tin này với độ nóng cao. Họ đang chờ đợi Thủ tướng Việt Nam sẽ nói gì trong hội nghị này.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/3c/79/tuongVinh1.jpg
"Trong một thế giới mở, sự can dự lợi ích các quốc gia là điều không thể ngăn cấm". Ảnh: Nguyễn Hưng.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều vấn đề phức tạp, cả thuận lợi và thách thức, thì việc Thủ tướng Việt Nam được mời phát biểu đầu tiên chứng tỏ Ban tổ chức, nước chủ nhà cũng như cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam, đặc biệt trong đóng góp vào hòa bình, an ninh ổn định và hợp tác trong khu vực. Đồng thời, sự tham gia của Thủ tướng cho thấy Việt Nam rất quyết tâm mở rộng quan hệ quốc tế đa dạng, không chỉ song phương mà còn đa phương; quyết tâm hội nhập, trở thành đối tác tin cậy của tất cả các nước.

- Đối thoại Shangri La sắp diễn ra tại Singapore sẽ bàn đến sự can dự của Mỹ vào vấn đề an ninh khu vực cũng như vai trò của Trung Quốc đối với an ninh toàn cầu. Là một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng, quan điểm của Việt Nam trước những vấn đề này như thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Trong một thế giới mở, sự can dự lợi ích các quốc gia là điều không thể ngăn cấm. Họ có quyền bảo về chủ quyền và can dự lợi ích đồng thời tìm lợi ích trong quan hệ với các quốc gia khác. Sự can dự ấy nếu là can dự hòa bình, hợp tác và phát triển thì đó là tích cực. Điều này có lợi cho các nước nhỏ, các nước đang phát triển bởi nó tạo điều kiện hội nhập mạnh mẽ hơn giữa các nước trong khu vực, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng ta kỳ vọng những can dự này sẽ đem lại sức sống mới, năng động mới cho cả khu vực.

“Nhiệt độ trên Biển Đông đã đến điểm mà các nước phải có tính toán rất kỹ nếu đi thêm bất kỳ bước nào nữa. Ví dụ như vừa qua nói rằng một số nước lớn phát triển chiến lược biển, có nhiều động thái đơn phương, không theo đúng luật pháp quốc tế, tuy mang nặng tính biểu tượng, mặc dù vậy đã gây ra nhiều quan ngại. Nhưng nếu họ đi từ tuyên bố đến hành xử trên thực tế thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều".
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Nhưng nếu việc can dự mang mục đích lợi ích đơn phương, cục bộ, cao hơn là mang tính bạo lực, xâm hại chủ quyền lợi ích quốc gia khác sẽ không được chấp nhận.

Tôi muốn nói thêm là sự can dự nếu quá thiên về quốc phòng, an ninh sẽ gây nguy cơ tiềm tàng va chạm trong khu vực. Hãy hình dung tình trạng này như có nhiều thùng thuốc súng để gần nhau quá sẽ có ngày bắt lửa. Sự hiện diện quân sự ấy có thể đem lại lo lắng dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực mà gần đây đã có dấu hiệu của cuộc chạy đua này.

- Việt Nam từng trở thành bài toán mặc cả trong thỏa hiệp lợi ích của các nước lớn. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay thì Việt Nam cần làm gì để tránh bị các nước thỏa hiệp trên lưng mình?

- Việc các nước thỏa hiệp mặc cả hy sinh lợi ích của Việt Nam chỉ xảy ra khi ta mất độc lập tự chủ, ngả về bên này hoặc bên kia. Việt Nam đã tuyên bố rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, không tham gia liên minh quân sự, không đi với bên này để chống bên kia.

Thế giới xác định có 3 cách để bảo đảm hòa bình, tự chủ: Một là trở thành nước lớn để hạn chế đối phương hại đến hòa bình lợi ích nước mình. Hai là kiểu "đu dây", lúc ngả theo bên này, lúc ngả bên kia, sẵn sàng hy sinh lợi ích chiến lược và uy tín quốc gia trong từng thời điểm để đạt mục tiêu trước mắt. Cách thứ ba, khó nhưng bền vững nhất là giữ được độc lập tự chủ, làm bạn với tất cả các nước. Trước hết là độc lập về chính trị, rồi đến độc lập về kinh tế, văn hóa, độc lập về quốc phòng an ninh.

Với Việt Nam, tính chất địa chính trị không cho phép chúng ta chọn "chỗ vắng" được mà buộc phải chọn "chốn đông người". Vì vậy, trong khi giữ độc lập tự chủ thì mình phải đẩy mạnh mở cửa, trở thành bạn, thành đối tác với tất cả các nước. Đây là vấn đề có tính sống còn cho giữ gìn ổn định, hòa bình, phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chế độ chính trị của đất nước ta.

- Quy tắc ứng xử trên Biển Đông chưa ra đời, Việt Nam đề xuất cơ chế hợp tác gì để có thể tránh các vụ va chạm, xung đột trên biển giữa các quốc gia trong khu vực?

- Những va chạm đáng tiếc trên Biển Đông hiện nay khiến ta rất quan ngại. Thậm chí đó là nguy cơ cho an toàn tính mạng của người dân. Điều này trước hết làm xáo trộn môi trường hòa bình của người lao động trên biển. Lợi ích của các nước có chủ quyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi quan ngại trước hành vi bạo lực nếu nó xuất hiện trên Biển Đông, nhất là khi nó trở thành có tính hệ thống.

Để đẩy lùi nguy cơ này, ta kiên quyết theo đuổi biện pháp hòa bình. Điển hình là Thỏa thuận về nguyên tắc xử lý các vấn đề trên Biển Đông mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào năm 2011. Thỏa thuận này không chỉ giải quyết vấn đề giữa Việt Nam - Trung Quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thứ hai, ta đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi bạo lực, với người sử dụng vũ lực, gây ra xung đột. Chúng ta cần công khai minh bạch, yêu cầu không tái diễn.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/3c/79/tuongVinh4.jpg
"Nhiệt độ trên Biển Đông đã đến điểm mà các nước phải có tính toán rất kỹ nếu đi thêm một bước nữa". Ảnh: Nguyễn Hưng.

- Nhưng trong những tình huống thực tế, khi phải đối mặt với hành động bạo lực của lực lượng quân sự tấn công người dân như vụ tàu cá ở Quảng Ngãi bị tàu hải quân Trung Quốc bắn vừa qua thì lực lượng trên biển của ta phải hành động gì để đối phó?

- Chúng ta có cách để hạn chế họ dùng vũ lực và không để xảy ra xung đột. Trước hết là đấu tranh ngoại giao trực diện trên các diễn đàn song phương và đa phương. Trên thực địa, ta có nhiều biện pháp linh hoạt, hiệu quả như sử dụng lực lượng chấp pháp kết hợp với tàu đánh cá để bao vây, đẩy đuổi.

Về một số hành động vũ lực đối với tàu cá của ngư dân Việt Nam vừa qua, tôi hy vọng rằng đây mới chỉ là hành động cục bộ chứ chưa phải là chủ trương, tuy nhiên vẫn cần đấu tranh kiên quyết ngay từ những dấu hiệu ban đầu này, không để những hiện tượng tương tự tái diễn.

Lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam luôn đề cao tính nhân đạo trong xử lý các vấn đề trên biển với lao động bình thường. Xử lý nghiêm minh nhưng nhân đạo, đặc biệt không dùng vũ lực, bạo lực đe dọa ức hiếp người dân Trên bình diện đa phương, ta cũng cần nêu vấn đề công khai minh bạch, để cộng đồng quốc tế hiểu rõ chính sách của Việt Nam và hiểu rõ các vấn đề mà ta đang gặp phải.

- Cách đây một năm, ông từng nói Biển Đông sẽ có những diễn biến bất thường và khó lường. Vậy tại thời điểm này, ông đánh giá tình hình như thế nào?

- “Nhiệt độ” trên Biển Đông đã đến điểm mà các nước phải có tính toán rất kỹ nếu đi thêm bất kỳ bước nào nữa. Ví dụ như vừa qua nói rằng một số nước lớn phát triển chiến lược biển, có nhiều động thái đơn phương, không theo đúng luật pháp quốc tế, tuy mang nặng tính biểu tượng, mặc dù vậy đã gây ra nhiều quan ngại. Nhưng nếu họ đi từ tuyên bố đến hành xử trên thực tế thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ta cần đấu tranh với từng thái độ, từng hành động để mọi tuyên bố đi ngược lại với luật pháp quốc tế, đi ngược với cam kết giữa các bên, phương hại đến hòa bình, ổn định trong khu vực không xảy ra trên thực tế.

Nguyễn Hưng

minh_anh
23-04-2013, 08:40 AM
'Việt Nam không chấp nhận sự can dự xâm hại chủ quyền'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 22/4/2013,12:18 GMT+7

Cái này nghe nói nhiều quá rồi. Đại loại, chúng tôi cực lực lên án, chúng tôi kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào...
Nghe nhiều, nghe riết rồi nhảm. Chúng tôi muốn thấy các vị đã làm gì rồi khi Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa và hiện đang uy hiếp và đòi lấy nốt Trường Sa; đã làm gì khi nước ngoài nó vào nó cắt cáp trong lãnh hải của mình mà quân đội vẫn cứ trơ cái mắt ếch ra mà nhìn; đã làm gì khi Trung Quốc cấm không cho tàu thuyền ra khơi, khi Trung Quốc bắt tàu của ngư dân mà không có một động thái nào để bảo vệ; Mấy ngày nay, đến cái thằng có một dẻo đất téo tẹo như Đài Loan nó cũng đem quân đến tập trận, bắt đạn thật ở Trường Sa mà "Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng" ở đâu mà không dám ló cái mặt ra để ngăn chặn !?.
Chúng tôi muốn các vị làm cái gì đó thật cụ thể và cho dù cái gì đó dẫu có phải chịu thương đau, thua thiệt đi chăng nữa, nhân dân chúng tôi cũng cam lòng. Chúng tôi không thích nghe các vị cư ru rú trong xó nhà rồi trảm phong chém gió.

fangzi
23-04-2013, 09:41 AM
Tin liên quan đến Tiên Lãng - Hải Phòng

Vụ hành hung người dân Tiên Lãng: Không biết côn đồ... ở đâu ra?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-bao-tuoi-tre.jpg
23/04/2013 08:46 (GMT + 7)


TT - Ngày 22-4, UBND TP Hải Phòng cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra vụ hơn 50 côn đồ hành hung những người dân không chịu bàn giao đất cho Công ty TNHH Hoa Thành tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng vào chiều 21-4.


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=628963
Hiện trường nơi xảy ra vụ côn đồ hành hung người dân - Ảnh: Thân Hoàng

Đến 20g ngày 22-4, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin ban đầu về quá trình điều tra, xác minh vụ việc. Theo đó, hơn 12g ngày 21-4, khoảng 50 người của Công ty TNHH Quỳnh Dương (đơn vị được hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho Công ty Hoa Thành) và một số nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu do Công ty TNHH Quỳnh Dương thuê đến cùng khảo sát địa hình xây dựng. Khi biết có lực lượng đến khu dự án, người dân ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng tưởng Công ty Hoa Thành đã đến thi công, nên có khoảng 100 người dân của thôn có đất bị thu hồi mang theo cuốc, xẻng, gậy, bình phun thuốc trừ sâu kéo đến khu vực đất dự án để giữ đất và đã xảy ra xô xát.

Dân tố “côn đồ của công ty”


Đánh dân ngay trước mặt công an
Ông Lê Văn Tú (23 tuổi) - đội trưởng đội bảo vệ của Công ty Toàn Cầu tham gia bảo vệ khu dự án ngày 21-4 - khẳng định các nhân viên bảo vệ chỉ ngăn cản không cho người dân vào khu dự án chứ không xô xát với người dân. Ông Tú kể lại: “Chúng tôi đến bảo vệ theo đúng quy trình, khi đó còn có gần chục anh công an mặc cảnh phục có mặt ở hiện trường. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì ở khu vực ngoài đường có một số đối tượng cũng ngăn cản dân. Sau đó tôi thấy xảy ra xô xát và một nhóm người nữa đến ẩu đả với dân”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tại cuộc đối thoại với lãnh đạo Công ty Hoa Thành, người dân đã cáo buộc phía công ty thuê các đối tượng côn đồ vào hành hung dân để tự “giải phóng mặt bằng”. Một số người dân bị đánh cho biết trực tiếp nhìn thấy lãnh đạo của Công ty TNHH Quỳnh Dương trao đổi với các đối tượng côn đồ này. “Chúng tôi còn thấy lãnh đạo công ty đứng chỉ đạo nhóm thanh niên đánh chúng tôi để dọa nạt người dân phải giao đất” - một người dân bị đánh nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Tiên Lãng đã có báo cáo ban đầu gửi UBND TP Hải Phòng. Báo cáo do ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - ký ghi rõ: khi vụ việc xảy ra có khoảng 20 nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu (có mặc đồng phục) cùng với 50 người lạ mặt (không mặc đồng phục) tự xưng là người của Công ty TNHH Quỳnh Dương, cản trở người dân đi vào khu đất chăm sóc hoa màu. Nhóm người này đã xảy ra xô xát với dân và làm một số người bị thương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tùng nói: “Vẫn chưa rõ nhóm người này có phải của công ty hay không. Sau khi xô xát thì nhóm người này đã bỏ trốn. Hiện công an đang điều tra”. Ông Tùng cho biết đầu tháng 4, huyện nhận được thông báo của Công ty TNHH Hoa Thành về việc thi công xây dựng nhà máy. Sau khi báo cáo UBND TP, huyện đã có thông báo yêu cầu công ty dừng thi công vì còn nhiều vướng mắc. “Tuy nhiên, ngày 21-4 công ty đã tự ý đưa lực lượng vào khu vực đất mà không báo cáo huyện. Việc này công ty sẽ phải chịu trách nhiệm” - ông Tùng nói.

Doanh nghiệp phủ nhận

Ngày 22-4, PV Tuổi Trẻ đã gặp trực tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp để xác minh những thông tin liên quan. Ông Hà Văn Nam, giám đốc Công ty TNHH Hoa Thành, cho biết thuê Công ty TNHH Quỳnh Dương xây lắp công trình. “Vụ xô xát là đáng tiếc và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Chúng tôi đã hỏi bên đối tác nhưng họ đều khẳng định không thuê côn đồ hành hung dân” - ông Nam nói.

Ông Lê Huy Hải, giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Dương, cho biết đã thuê Công ty Toàn Cầu bảo vệ trật tự tại dự án khi công ty tiến hành khảo sát vào ngày 21-4 trước khi thi công. Ông Hải khẳng định: “Công ty không liên quan đến nhóm người lạ mặt này. Hôm đấy chỉ có mình tôi là người của công ty đi cùng giám đốc bên Hoa Thành và đội bảo vệ. Khi xảy ra vụ việc, tôi chỉ trao đổi với đội bảo vệ của bên Toàn Cầu. Không có chuyện chúng tôi thuê côn đồ, doanh nghiệp ai lại làm thế. Lúc xảy ra vụ việc chúng tôi cũng hoang mang và đã gọi lãnh đạo xã ra để can thiệp”.

Ông Nguyễn Quốc Minh, giám đốc Công ty Toàn Cầu, cho biết có hợp đồng với Công ty Quỳnh Dương về việc triển khai 120 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu dự án. Ngày 21-4, bên đối tác tiến hành khảo sát dự án nên Công ty Toàn Cầu chỉ cử 20 nhân viên bảo vệ đi cùng. “Các nhân viên của tôi đi cùng ôtô với Công ty Quỳnh Dương. Nhân viên đều mặc đồng phục của công ty. Các đối tượng lạ mặt không liên quan đến công ty, chúng tôi không thuê côn đồ hành hung người dân” - ông Minh nói.

Trả lời về việc tại sao nhóm côn đồ lại vào hành hung dân vô cớ khi đội bảo vệ của công ty đang ngăn cản dân, ông Minh nói: “Cũng có thể nhóm người này có lợi ích liên quan đến dự án. Cái này phải cơ quan công an điều tra mới rõ”.

Dân nói “hợp đồng thuê đất trái luật”

Ông Hà Văn Nam, giám đốc Công ty TNHH Hoa Thành, cho biết ngày 10-11-2004, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt thu hồi hơn 88.000m2 đất nông nghiệp tại xã Đại Thắng cho công ty thuê để xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu. Sau khi đền bù, giải tỏa mặt bằng, ngày 13-12-2004 Sở Tài nguyên - môi trường TP Hải Phòng đã làm hợp đồng cho thuê đất với công ty. Theo hợp đồng mà công ty cung cấp, đại diện TP Hải Phòng là ông Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường) ký, đóng dấu hợp đồng này.

Tại thời điểm UBND TP Hải Phòng làm hợp đồng cho thuê đất với công ty vẫn còn 9/153 hộ chưa nhận đền bù, chưa giao đất và hơn 100 hộ dân khiếu kiện về mức đền bù thấp. Theo quy định của Luật đất đai, khi chưa giải tỏa mặt bằng, chưa cưỡng chế xong, chưa có “đất sạch” thì chính quyền chưa được làm hợp đồng cho thuê đất với công ty.

Ông Lương Văn Chinh - người đại diện cho những hộ dân bị thu hồi đất - cho biết nguyên nhân người dân giữ đất là do giá đền bù quá thấp, quy trình thu hồi, cho thuê đất không đúng luật. Theo ông Chinh, UBND TP và UBND huyện Tiên Lãng không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân, làm hợp đồng cho thuê đất khi nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù. “Chúng tôi đã có kiến nghị đến các cấp. Thanh tra Bộ Tài nguyên - môi trường cũng có văn bản gửi người dân về việc chuyển đơn yêu cầu TP Hải Phòng giải quyết nhưng đến nay người dân chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền” - ông Chinh nói.

THÂN HOÀNG

Shaolaojia
25-04-2013, 04:51 AM
Thanh Hóa

Vì sao một thai phụ nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 4, 24/04/2013 11:17:25- Chuyên mụcPháp luật|An ninh - Trật tự


Bị còng tay khi đang mang bầu tháng thứ 4, một thai phụ đã nằm nhiều giờ trên bàn làm việc của ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân sau khi được CA tháo còng số tám ra khỏi tay.
Theo ông Đào, sáng 22-4, phía UBND xã có cử cán bộ xã tới khu vực gành Đồng Lang, thôn Thống Nhất, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, để tiến hành việc chia đất cho người dân.Một trong những hộ dân đang khiếu nại việc UBND xã Xuân Thiên thanh lý hợp đồng giao khoán đất là anh Trịnh Hữu Hải, SN 1974, trú ở thôn Thống Nhất, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, phản ứng. Trong lúc xô xát, CA xã đã còng tay 2 người là chị Trịnh Thị Hưng, SN 1978, em gái anh Hải, đang mang thai tháng thứ 4 và cháu Trịnh Hữu Sơn, 13 tuổi, ở cùng địa chỉ trên. Hai người trên được đưa về trụ sở UBND xã Xuân Thiên và được CA tháo còng tay sau đó ít giờ. Sau khi đó, chị Hưng đã nằm lên bàn làm việc của ông Đào, hiện sức khỏe có nhiều diễn biến xấu.



http://media.tinmoi.vn//2013/04/24/bachuanamtrenbanchutich.png
Thai phụ nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên.

Cũng theo ông Đào, thực hiện Quyết định của UBND huyện Thọ Xuân trong vấn đề giải quyết khiếu nại của anh Trịnh Hữu Hải, phía UBND xã Xuân Thiên đã cử người xuống giải phóng đất mà gia đình anh Hải đang trồng mía để chia cho người khác. Xuất phát từ vụ việc trên, đã xảy ra xô xát, CA đồn Mục Sơn đã lập biên bản sự việc và không một ai bị đánh, còn việc còng tay là có thật.

Tuy nhiên, gia đình các bị hại đều khẳng định, vì việc giải quyết khiếu nại của huyện và xã chưa thỏa đáng, chưa đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân trong việc chia đất, nên họ phản đối việc tự ý chia nhỏ đất của gia đình ông Hải cho người khác. Việc con em họ bị hành hung phải nhập viện là do lực lượng CA xã này và một bộ phận dân quân tự vệ cùng vào hùa khiến cháu Trịnh Thị Hà, SN 1996, phải nhập viện, đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với PV qua điện thoại, Trưởng CA huyện Thọ Xuân cho biết, vụ việc đã được báo cáo tới Chủ tịch UBND huyện.

Chiều cùng ngày, ông Lê Công Minh, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cho biết, đã biết về vụ việc xảy ra ở xã Xuân Thiên và chỉ đạo CA huyện, Đảng ủy xã vào cuộc xử lý vấn đề. Còn việc một thai phụ bị còng tay nằm trên bàn làm việc của ông Nguyễn Duy Đào thì đến giờ ông Minh mới biết. Theo ông Minh, đây là hình ảnh không được đẹp lắm, ý thức người dân như thế là rất thấp, còn đúng sai như thế nào thì sẽ xử lý, trước mắt là tìm cách tuyên truyền để đưa người dân tới trạm xá điều trị.

minh_anh
25-04-2013, 12:27 PM
Theo ông Lê Công Minh (Bí thư huyện ủy huyện Thọ Xuân) : đây là hình ảnh không được đẹp lắm, ý thức người dân như thế là rất thấp, còn đúng sai như thế nào thì sẽ xử lý, trước mắt là tìm cách tuyên truyền để đưa người dân tới trạm xá điều trị.

Xin hỏi ông Bí thư huyện ủy, ông quan niệm như thế nào là đẹp ? Ngồi lên và chạng hảng ra mới đẹp chăng ?
Người dân cả nước xưa nay đã ai nghe người nào nói ý thức thấp hay cao chưa nhỉ ? Và đã ai thấy hay chứng kiến ai đó khi nhận định, đánh giá "ý thức" là cao hay thấp chưa? Hay chỉ có ông Bí thư có ý thức cao nên mới dùng từ thế nhể !?
Nghe ông bí thư phát biểu cũng đã thấy có vấn đề rồi. Phải biết rằng không duyên không cớ chẳng ai làm cái chuyện động trời như thế. Mà cứ cho bà bầu kia nhận thức kém nên mới có hành vi ứng xử không phù hợp, làm mất đi cái vẻ uy nghiêm của chính quyền... Thế nhưng, việc mấy thằng cán bộ dựa vào lý lẽ nào để bắt người dân, căn cứ vào điều khoản nào để còng tay đối tượng là phụ nữ và trẻ em ? Việc làm này chứng tỏ nhận thức (nhận thức khác với ý thức nhé) đội ngũ cán bộ của huyện là cao hay lùn.
Minh_anh nghĩ chắc cũng hổng cao hơn cái cổ chai bia Thanh Hoa !!!!

minh_anh
25-04-2013, 11:12 PM
Thái Bình

Dân “tố” bị cảnh sát cơ động đánh dùi cui vào mặt

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 5, 25/04/2013 15:43:48


Sáng 25.4, anh Phan Văn Miền (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt (BV Đa khoa tỉnh Thái Bình). Theo chẩn đoán của các bác sỹ, anh bị gãy xương gò má bên trái (xấp xỉ 6 cm) và bị một vết thương xuyên thấu môi trên (6 cm).


http://media.tinmoi.vn//2013/04/25/CSCanhdan1.png
Anh Phan Văn Miền khi được đưa đi cấp cứu vào tối 23.4 (ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp)

Theo đơn tố cáo của gia đình anh Miền, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23.4, anh Miền đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở sau là anh Phan Thanh Thanh (SN 1992; trú xóm 2, xã Vũ Lễ) đi từ hướng thành phố về xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình). Khi đến ngã 3 cầu Kìm rẽ Vũ Lạc, hai anh đã vượt đèn đỏ, nên bị một tổ cảnh sát cơ động chặn đường yêu cầu dừng xe, nhưng hai anh không dừng mà quay đầu bỏ chạy theo hướng TP. Thái Bình - thị trấn Kiến Xương. “...đến trạm dừng xe bus Hoàng Hà, cháu Miền bị tổ cảnh sát cơ động (gồm 3 người ) dùng dùi cui quật liên tiếp vào mặt làm cháu bị gãy xương má, môi rách làm đôi, hàm răng cửa trên và dưới bị lung lay hoàn toàn...”- đơn tố cáo viết.


http://media.tinmoi.vn//2013/04/25/CSCanhdan.png
Anh Phan Thanh Thanh trao đổi với phóng viên

Anh Miền kể lại: “Nghe thấy bụp một cái, tôi tiếp tục đi một đoạn khoảng 500m nữa, thấy mình bị chảy nhiều máu, tôi quay ngược xe lại để đi trở lại chỗ anh họ ở”. Anh họ của Miền tên là Phan Quang Trung, ở ngay sát cầu Kìm.

Anh Trung cho biết: khi nghe Miền nói mình bị cảnh sát cơ động đánh, anh liền ra chỗ cảnh sát cơ động hỏi ai đánh Miền, nhưng không ai nhận. Sau đó, anh Miền cũng chạy ra, nói bị cơ động đánh, nhưng cũng không ai nhận.

Đến khoảng 20 giờ 30 ngày 23.4, anh Miền nhập viện bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Anh Phan Thanh Thanh thì kể lại: “Khi Miền quay xe, tôi nhảy xuống, rồi chạy bộ theo xe máy, nhìn tận mắt cảnh có 4 cảnh sát cơ động, 1 người ở mép đường, 3 người đứng ra ngoài đều vụt dùi cui. Sau khi bị vụt, xe máy loạng choạng nhưng Miền vẫn cố đi, khoảng 3 phút sau thì quay lại. Tôi chạy theo xe thì thấy mặt Miền đầy máu”.

Chiều ngày 24.4, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Chở, Phó phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ- PC65 (CA tỉnh Thái Bình) cho biết: “Sự việc cụ thể như thế nào, chúng tôi đang làm rõ”. Ông cho biết đã trao đổi với tổ công tác tối hôm đó và đã nghe anh em báo cáo lại vụ việc. “Anh này (tức Miền) có chạy qua, xông thẳng vào giữa 2 đồng chí khiến cả 2 phải té ra hai bên”- ông Chở nói.

Khi được hỏi có việc dùng dùi cui đánh anh Miền không, ông Chở cho biết: “Chưa rõ cụ thể vì xảy ra rất nhanh”.

Đội phó đội cảnh sát cơ động - ông Nguyễn Văn Hớn cho biết: “Chúng tôi đang xác minh xem có đánh hay không đánh, hay là vì ngã ở đâu... Các anh cũng thông cảm là trong quá trình anh em làm nhiệm vụ, có thể người tốt cũng rất nhiều, người xấu cũng không ít, cho nên có thể ở đâu đánh nhau hoặc là trong quá trình uống rượu say, nhớ không rõ, rồi bị ngã ở đâu, rồi bị người ta kích động rồi cứ đổ cho CA, rồi làm ầm lên, ví dụ thế chẳng hạn”.

Ông Chở cho biết: “Sự việc cụ thể như thế nào, hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tới các anh”.

Nguồn : Lao Động

fangzi
26-04-2013, 01:56 PM
Lại ngu nữa rồi !
Thật tình không hiểu nổi cách hành xử thô bạo, phi nhân tính của một bộ phận "công bộc" với chủ, những người mà lẽ ra họ phải có trách nhiệm đứng ra để bênh vực, bảo vệ. Không hiểu những cán bộ trên kia, họ vừa chào cờ, đọc 5 lời thề vào ngày hôm trước (ở các địa phương thường tổ chức chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần), mồm xoen xoét tuyên thệ suốt đời phục vụ nhân dân, tuận tụy với nhân dân ấy thế mà hôm sau đã quên béng mất lời thề, vi bối với những gì mình đã hứa, đã thẹ thốt.
!!!. !!?. !?.

backieuphong
26-04-2013, 02:11 PM
Hải Dương

Bạn gái cũ nổ tung ổ bụng trong ngày cưới của chú rể
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/hanoimoi_logo.png
Thứ hai 22/04/2013 17:08


ANTĐ - Sau tiếng nổ lớn, chú rể bị thương nặng, còn bạn gái cũ vỡ ổ bụng, chết trên đường đi cấp cứu.

Chiều nay 22-4, Thiếu tá Nguyễn Minh Trường – Đội trưởng đội 4 (PC45-CATP Hải Dương) cho biết, hiện cơ quan CSĐT – CAT Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nổ xe máy khiến một người chết, một người bị thương xảy ra ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn.

Trước đó, vào lúc 17h20 phút ngày 20-4, tại gia đình nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã xảy ra vụ nổ xe máy.
Sáng và trưa cùng ngày, tại đây đã diễn ra lễ thành hôn của anh Trần Văn Chung (SN 1984, con trai ông Tợn) với chị Vũ Thị Kim Ngân (SN 1984, quê ở huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh).

Khoảng 15 giờ ngày cùng ngày, chị Vũ Thị T. (SN 1987, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức - Hà Nội, là người yêu cũ của anh Chung) tới nhà chúc mừng.


http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/caominh/2013_04_22/xemayno.jpg
Chiếc xe máy của chị T. được gắn chất nổ dưới cốp xe - Ảnh Báo Hải Dương

Tế nhị nên vợ chồng ông Tợn cũng như chị Ngân để hai người nói chuyện riêng ở ngoài cổng.

Đến 17h20 phút, trong lúc hai người đang tâm sự, bỗng nhiên chiếc xe máy của chị T. phát ra tiếng nổ kinh hoàng khiến cả khu náo loạn. Hậu quả, sau tiếng nổ anh Chung bị thương nặng, còn chị T. bị vỡ tung ổ bụng, chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, vụ nổ xảy ra do khối chất nổ có lượng khá lớn được giấu dưới cốp xe máy của chị T. Tuy nhiên, việc chất nổ được kích hoạt như thế nào thì cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập, điều tra làm rõ.

Qua nguồn tin, cơ quan điều tra nắm bắt được, trước đó giữa anh Chung và chị T. có quan hệ yêu đương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc

Quang Trường

thieugia
27-04-2013, 08:40 AM
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Không có chuyện chỉ bảo vệ chủ quyền bằng miệng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
27/04/2013 08:15 (GMT + 7)



TT - “Không nên nói rằng các vị lãnh đạo Việt Nam chỉ bảo vệ chủ quyền bằng nói miệng. Nói vậy cực đoan quá” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc với cử tri Q.1, TP.HCM chiều 26-4.


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=629829
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri quận 1, TP.HCM chiều 26-4 - Ảnh: Minh Đức

Chủ tịch nước còn nhấn mạnh: “Nếu bảo vệ chủ quyền bằng nói miệng thì tình hình kinh tế, xã hội không phải như thế này. Quốc phòng, an ninh cũng không được như giờ này. Lập trường trước sau như một của Đảng và Nhà nước trong vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước là bất di bất dịch”.

Không bao giờ từ bỏ chủ quyền

Cử tri Nguyễn Xuân Đán (P.Tân Định, Q.1) đặt vấn đề: “Bà con chúng tôi đọc báo thấy thủ tướng Nhật tuyên bố: nếu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền thì Nhật Bản sẽ dùng vũ lực. Thủ tướng Nhật nói thẳng thừng trước quốc dân đồng bào như thế, thể hiện thái độ rất kiên quyết và rõ ràng. Còn chúng ta thì thế nào trước tình hình căng thẳng ở biển Đông? Xin Chủ tịch nước nói rõ cho dân yên lòng”.



Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG: "Có vấn đề gì, bà con nói trực tiếp với chúng tôi tại các cuộc tiếp xúc cử tri, còn thấy tế nhị thì nói rỉ tai. Chúng tôi không ngại, ngay cả nói đến cá nhân chúng tôi. Cần tập thói quen như thế. Không nên ai khen thì thấy vui vẻ, còn ai chê, chọc vào mình thì ghét, để ý. Cái đó rất xấu. Ai làm quan cũng một lúc thôi, chứ có ai làm quan suốt đời. Làm sao khi về vườn còn gặp nhau vui vẻ"

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch nước thẳng thắn: “Có người còn đến nhà nói với tôi: “Sao đồng chí chỉ toàn đấu tranh bằng miệng? Tôi nói ngoại giao không bằng miệng thì bằng gì? Chúng ta chọn con đường hòa bình, hữu nghị, có nguyên tắc. Mục tiêu cuối cùng là độc lập, chủ quyền phải giữ. Nhưng phải bình tĩnh. Bình tĩnh không phải là chần chừ để người ta lấn lướt. Khi khó khăn, bên ngoài chưa giải quyết xong mà trong nội bộ mình nghe có vẻ rối là không nên”.

Về chủ quyền biển đảo, Chủ tịch nước giải thích: “Chuyện này đã nói rất nhiều lần trên các diễn đàn của Quốc hội, của trung ương chứ không có gì úp mở. Không chỉ tôi nói mà Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cũng nói nhiều lần rồi, ở các góc độ khác nhau. Còn văn kiện về đường lối đối ngoại thì cả hệ thống chính trị đều biết, thành nghị quyết, thành chương trình đàng hoàng của Đảng... Chủ trương của ta là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Có thể nước lớn phớt lờ luật pháp quốc tế vì họ mạnh. Nhưng chúng ta không bao giờ và không được từ bỏ công cụ là luật pháp quốc tế. Lập trường này được Asean và các nước đồng tình, ủng hộ. Làm vậy không phải là hữu khuynh, nhu nhược, từ bỏ chủ quyền, mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Cho đến giờ này, hệ thống luật quốc nội về biển của ta đã có đầy đủ trong tay. Trong bối cảnh như hiện nay, đó là chuyện không đơn giản. Đó là một bước chiếm hữu chủ quyền pháp lý. Ta có chủ quyền pháp lý, có lịch sử để chứng minh và thực tế về khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, vận tải biển, du lịch biển... Ta đã nộp hồ sơ về ranh giới thềm lục địa ra trước Liên Hiệp Quốc cách đây mấy năm rồi”.

Liên quan đến vấn đề trang bị vũ khí cho quân đội, Chủ tịch nước nói: “Có lần tôi đã phát biểu với cử tri là mua sắm của ta cũng khá hơn trước, nhưng so với một số nước trong khu vực ta đi sau rất nhiều. Ai đó gọi Việt Nam chạy đua vũ trang chẳng qua là một sự bôi bác. Tuy nhiên, không thể không mua sắm, không thể không trang bị để phòng thủ, bảo vệ mình chứ không đánh ai cả. Các anh bảo vệ đất nước các anh, tôi cũng phải bảo vệ đất nước của tôi là chuyện bình thường. Điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn gì với đường lối, chủ trương, chính sách lớn của ta là hòa hiếu, độc lập chủ quyền thông qua con đường hòa bình, thương lượng, ngoại giao để giải quyết những bất đồng”.

Dự án bôxit là của Việt Nam

Cử tri Nguyễn Xuân Đán còn bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc đưa dân vào các dự án bôxit tại Tây nguyên. “Chúng ta đặt vấn đề này ra sao, xử lý vấn đề bôxit Tây nguyên như thế nào?” - ông Đán chất vấn.

Chủ tịch nước cho biết vấn đề bôxit đã nói nhiều lần rồi, đồng thời khẳng định dự án này là của Việt Nam 100%, chứ không phải của Trung Quốc. Nhưng dự án mua thiết bị của Trung Quốc và khi lắp đặt thiết bị xong thì chuyển giao lại. Trong quá trình thực hiện dự án thì kéo theo vấn đề lao động nước ngoài. Tuy nhiên, hiện đã có quy định trong nước về vấn đề này rất rõ. Nếu phát hiện sai về lao động nước ngoài không có kỹ thuật là tại các “ông” ban quản lý dự án của mình. Như vậy phải xử lý đội ngũ quản lý của mình.

Chủ tịch nước cho biết thêm hai dự án bôxit ở Tây nguyên là làm thí điểm, không phải làm đại trà. Nếu có vấn đề gì sai sót sẽ phải xem xét lại. “Tôi nói luôn là không có chuyện bán cổ phần cho nước ngoài, văn bản đã ghi rất kỹ. Như vậy là đã rạch ròi, không có vấn đề gì mù mờ” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cử tri lo lắng về quản lý vàng

Cử tri Trịnh Mỹ Ngọc (Q.1) nói doanh nghiệp đang nợ vàng của các ngân hàng và đến ngày 30-6 phải trả nợ nên gặp khó khăn. Nhưng hiện vàng đang được tổ chức đấu giá, giá vàng trên thị trường không thể thấp hơn giá đấu giá. Bà Ngọc đặt vấn đề tiền (chênh lệch giá) rơi vào đâu? Cử tri Trần Minh Quang (Q.1) than phiền chính sách quản lý vàng như vừa qua gây lo lắng, khổ sở cho người dân. Có người giữ được 4-5 lượng vàng mà cũng phải lo, rất khổ, không biết làm sao, muốn bán thì không biết có bán được không? Đây là vấn đề cử tri đề nghị cần phải giám sát cho rõ ràng. Vừa rồi đấu giá cả chục tấn vàng với giá bằng giá thị trường, nhưng lại cao hơn giá thế giới 5-6 triệu đồng/lượng thì làm sao không có chuyện nhập lậu?

Trao đổi về những bức xúc này, Chủ tịch nước nói vấn đề vàng đã nghe cử tri nói ở các buổi tiếp xúc. Đây cũng là vấn đề có nhiều dư luận, ý kiến khác nhau, nên Chính phủ đã quyết định thanh tra để xem có gì sơ hở và chấn chỉnh. Nếu phát hiện tiêu cực thì xử lý. Cử tri hãy chờ đợi kết quả thanh tra.

QUỐC THANH - MAI HƯƠNG

thieugia
27-04-2013, 04:49 PM
Thanh Hóa

Thanh Hóa dùng ống bắn lưới trị 'quái xế'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg
16:00 | 27/04/2013


Ống bắn lưới nhằm trấn áp người trốn sự truy đuổi của cảnh sát đã được Viện Vũ khí chế tạo. Từ 26/4, công cụ mới này bắt đầu được sử dụng.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=318400&Width=400
Ống bắn lưới dài khoảng 60 cm. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngày 26/4, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, theo đặt hàng, Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) đã chế tạo ống phóng lưới. Những người đi xe máy lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ bị công an tuần tra, cảnh sát giao thông sử dụng ống phóng bùi nhùi truy bắt triệt để.

Quá trình thử nghiệm cho thấy khi lưới mắc vào nan hoa, người vi phạm không thể tăng tốc độ, xe sẽ từ từ dừng lại. Điều này giúp tránh xảy ra tai nạn, tạo điều kiện để lực lượng công an truy bắt dễ dàng hơn.

Trung tá Trần Xuân Khoa (Trưởng nhóm nghiên cứu chế tạo ống bắn lưới) cho biết, ống có thể phóng lưới bay xa tối đa khoảng 15m trước khi xòe ra bám vào nan hoa xe máy.

"Ống không phát ra tiếng kêu lớn nên người vi phạm sẽ khó phát hiện. Mỗi ống có thể được sử dụng khoảng 30 lần mới phải thay thế", trung tá Khoa nói.

Ngành công an và đơn vị chế tạo tỏ ra khá lạc quan về hiệu quả cũng như tính thẩm mỹ của loại công cụ hỗ trợ mới này. Đại tá Lê Văn Nghiêm (Trưởng công an TP Thanh Hóa) đánh giá: "Đây là phương pháp an toàn, tiết kiệm lại khá hiệu quả".


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=284392&Width=400
Phương pháp quăng lưới sơ khai của công an Thanh Hóa vài năm trước đây. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo ông Nghiêm, trước đây để trấn áp "quái xế", công an sử dụng nhiều biện pháp truy bắt như dùng xe tải cản đường, dựng hàng rào sắt, bắn sơn đánh dấu... song chưa mang lại hiệu quả, chống được chỗ này họ lại chạy sang chỗ khác.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=294262&Width=400

Hiện, 5 "súng" bắn lưới đã được bàn giao cho Công an Thanh Hóa và sẽ bắt đầu sử dụng từ ngày 26/4.

Theo Lê Hoàng
VnExpress
-----------------------------------------------

tranhason1705
28-04-2013, 05:01 PM
Lời xin lỗi và những cú lạy sống


chỉ trong một tuần đã có tới 2 lời xin lỗi được phát ra từ miệng của những người quan trọng, đó là tổng cục tưởng tổng cục du lịch Nguyễn Văn Tuấn và đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.


http://daibieuquochoi.vietnamnet.vn/dataimages/anhdaidien/duongtrungquoc120610.jpg
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc


ông Tuấn thay mặt ngành xin lỗi bà bà Schultz (quốc tịch úc) vì một gã xích lô hành nghề tự do đã làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam khi chặt chém bà Schultz 1,3 triệu đồng cho đoạn đường 5km. Còn ông Quốc xin lỗi ông Bùi Danh Liên (chủ tịch hiệp hội vận tải Hà Nội) vì đã lỡ miệng nói từ “ngu” khi đề cập đến chuyện ông Liên cho rằng Đàn Xã Tắc là tàn dư phong kiến.

Cũng trong một tuần ấy, có 3 bàn tay đã làm dậy sóng dư luận.

Bàn tay thứ nhất là của Bill Gates. ông đã bị dư luận xứ Kim Chi trỉ trích dữ dội về thái độ thiếu tôn trọng khi ông bắt tay nữ tổng thống Hàn Quốc trong tình trạng tay kia đút túi quần.

Bàn tay gây ồn ã thứ hai là của người mẹ 78 tuổi đã vái lạy con trai mình để ngăn thầy giáo này không nhậu nhẹt và cãi cự với chị ruột.

Bàn tay thứ 3 của bệnh nhân Đặng Đình Hải (Chương Mỹ, Hà Nội). Thấy bệnh tình mình nguy kịch, mà không nhận được sự quan tâm đúng mức từ các “từ mẫu”, anh phải vịn vai mẹ lê đến phòng bác sĩ trực ở bệnh viên đa khoa Hà Đông chắp tay lạy: “bác sỹ ơi, em không thở được. Bác sỹ cứu em không chết mất”. Vài ngày sau, anh Hải qua đời trong cơn giận sục sôi của gia quyến.

5 vụ việc khác nhau nói lên điều gì?

Dù ông Dương Trung Quốc không chủ tâm nhắm đến ông Bùi Danh Liên, dù vị đại biểu qh này chưa có tiền lệ thiếu tôn trọng người khác, và dù sau khi bài đăng, nhà sử học đã liên lạc lại tòa soạn đề nghị sửa, thì ông Quốc vẫn nhất thiết phải xin lỗi. ông Quốc đã kịp thời làm cái việc ông phải làm. Lời xin lỗi không hạ thấp uy tín ông, trái lại còn làm đầy thêm cốt cách của ông trong mắt mọi người.

Dù được chính bà mẹ khen là “có hiếu”, học sinh, đồng nghiệp khen là “có tình, hiền lành” thì thầy giáo khiến bà mẹ phải vái lạy, cũng nhất thiết phải xin lỗi, vì chuyện ấy rất phản giáo dục, phản đạo hiếu. Chưa thấy thầy giáo này xin lỗi.

Các y bác sĩ đã được “cố bệnh nhân” đặng đình hải vái lạy vài ngày trước khi anh qua đời, cũng chưa xin lỗi. Bản giải trình của họ được xem là “chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân”.

đằng sau “trách nhiệm chăm sóc” ấy là một mạng người. Anh hải mới 31 tuổi.

Bill gates không nhất thiết phải xin lỗi như kỳ vọng của nhiều người Hàn Quốc. điều này có thể chấp nhận được vì thói quen bỏ một tay trong túi quần khi bắt tay đã được Bill “trình diễn” từ lâu, ngay cả với các nguyên thủ khác. Tuy nhiên, nếu Bill sửa được thói quen này, thì hình ảnh của ông sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Tổng cục trưởng du lịch Nguyễn Văn Tuấn không nhất thiết phải xin lỗi vì hành động lưu manh của một tài xế xích lô mà ông không quản lý, cũng không phải họ hàng thân thuộc. Nhưng ông vẫn xin lỗi. Sau câu xin lỗi đàng hoàng ấy, ông tuấn được quý mến hơn, dù nhiều người quý mến ông không thực sự hiểu tường tận năng lực và đạo đức của ông.

Vậy thì trong khi chờ việc thực hiện hứa giảm tải để bệnh viện không còn như “trại tị nạn”, hứa đấu tranh với nạn phong bì, tiêu cực, người dân nhất thiết muốn nghe thấy một lời xin lỗi đàng hoàng của bộ trưởng y tế, mỗi khi các thuộc cấp của mình “đắc tội lớn” với mạng sống của người dân.

Nếu không, sẽ có ngày, khi vái lạy bác sĩ không ăn thua, người dân sẽ quay sang vái lạy cả… bộ trưởng.
----------------------------------
(giaoduc.net.vn)

thieugia
29-04-2013, 03:40 AM
Hải Phòng

Bắt một nghi can hành hung nông dân Tiên Lãng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
29/04/2013 03:15


Ngày 28.4, Công an TP.Hải Phòng thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ việc gây rối, hành hung nông dân trong việc giải phóng mặt bằng tại thôn Trâm Khê (xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng, Hải Phòng) vào ngày 21.4.


http://nld.vcmedia.vn/NSmcTPFAXJFqRrqvd2EficS6vfIqW2/Image/2013/04/TienLang01_bc329.jpg

Theo đó, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt 1 nghi can về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này còn có 3 người khác đã ra đầu thú. Cả 4 đều thuộc nhóm thanh niên đến thôn Trâm Khê xô xát với người dân.

Vụ việc xảy ra ngày 21.4, tại khu đất dự án xây dựng nhà máy giày xuất khẩu của Công ty Hoa Thành tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, khi một số bảo vệ và thanh niên bên ngoài được thuê đến tháo dỡ lều bạt của người dân dựng trong khu đất của công ty này. Người dân thôn Trâm Khê kéo ra giữ đất, giữ lều bạt. Giữa người dân và nhóm bảo vệ xảy ra xô xát, nhóm bảo vệ và thanh niên được thuê đến đã đánh 4 người dân Tiên Lãng bị thương.

Hải Sâm

fangzi
29-04-2013, 09:03 AM
Tin Ở Đâu Đó Trong Lãnh Thổ Việt Nam***

13 tuổi vác mã tấu đi... hiếp dâm thiếu nữ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Chủ nhật, 28/04/2013 14:02:33


Biết ông Dung thường đi rẫy xa không về, Y Tuân Byă rủ bạn nhậu đến “chén” các thiếu nữ.

Đua đòi nhậu nhẹt, xách mã tấu đi hiếp dâm

Sự việc xảy ra lúc khoảng 23h đêm ngày 15/4, khi cả 4 đối tượng trên tổ chức nhậu ở nhà của Y Tuân Byă. Sau một hồi chén chú, chén anh, Y Tuân Byă “khoe” tại nhà của ông Hoàng Văn Dũng (xã Ea Sol) có mấy đứa con gái thường tập trung để học bài rồi ngủ lại qua đêm. Biết ông Dung thường đi rẫy xa không về, Y Tuân Byă rủ bạn nhậu đến “chén” các thiếu nữ. Với sẵn ma men trong người, khi nghe Y Tuân Byă khởi xướng, cả nhóm như bắt được vàng và tung hô hưởng ứng.


http://media.tinmoi.vn//2013/04/28/frfr.png
Các đối tượng bị bắt giữ

Để tỏ mặt là đàn anh, Y Tuân Byă vớ một cây rựa trong góc nhà, đồng thời nói những đối tượng cọn lại cầm theo mã tấu để sang nhà ông Dũng. Tại đây, Y Tuân Byă vòng ra phía sau nhà dùng dao chặt đứt dây điện rồi cả bốn tên đến đập nhà, yêu cầu mở cửa. Lúc này, trong nhà có 4 cô gái. Y Tuân Byă đe dọa nếu không mở sẽ xông vào nhà chém chết, còn Y Gut Byă và Y Dăp Byă dùng mã tấu thọc qua khe cửa để thị uy. Quá sợ hãi, 4 cô đành mở cửa. Cả bốn tên xông vào, Y Tuân Byă và Y Gut Byă dùng dao ép cả bốn chị em đi xuống bếp cởi đồ nhưng bị phản ứng. 2 cô gái sau đó đã bị bọn chúng hãm hiếp.

Là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, bà L.T.H. (hàng xóm nhà ông D.) cho biết: "Nghe tiếng động lạ ở nhà ông D. phát ra, tôi liền linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra ở đây. Bởi, trước khi đi làm rẫy vợ chồng ông D cũng có nhờ tôi để ý hộ nhà. Nhà chỉ có ba cô con gái là H.T.L. (SN 1994), H.T.C. (SN 1996), H.T.N. (SN 1997) thường học bài khuya nên ông Dũng cũng sợ chúng mệt nên nhờ tui sang nhắc các cháu ngủ sớm. Ngay sau đó, tôi liền chạy sang thì thấy ba cô con gái con ông D. cùng cháu P.T.B. (SN 1998, con của người hàng xóm) đang vô cùng hoảng loạn và khóc lóc. Thấy tui đến, cả đám thanh niên bỏ chạy. Sau một hồi gặng hỏi, hai trong số các cháu mới khóc lóc nói vừa bị mấy thằng mất dạy kia hãm hiếp”.

Những tên tà dâm miệng còn hôi sữa

Sau khi nghe bà H báo hung tin, vợ chồng ông Dũng hốt hoảng bỏ việc rừng chạy về nhà và đến cơ quan Công an trình báo về vụ việc. Công an xã Ea Sol cùng công an huyện Ea Hleo có mặt tại hiện trường lấy lời khai của các nạn nhân và các nhân chứng. Sau hai ngày điều tra với nhiều chứng cứ xác đáng, ngày 17/4, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng Y Tuân Byă (23 tuổi), Y Gut Byă (29 tuổi) và Y Sơ Ni Byă (17 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Ea Sol) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, tham gia vụ hiếp dâm táo tợn trên còn có đối tượng Y Dắp Byă (ngụ xã Ea Sol) mới 13 tuổi nên cơ quan CSĐT tạm thời cho gia đình bảo lãnh để điều tra.

Y Tuân Byă khai nhận: từ lâu hắn đã để ý thấy nhà ông Dũng có ba cô con gái thường ở với nhau, trong khi bố mẹ đi làm vắng nhà nên đã rủ rê đám bạn nhậu tìm cách hiếp dâm các em.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình ông Dũng thuộc diện nghèo khó nhưng các con của ông lại rất ham học. Để có tiền cho con được đến trường, từ sáng tinh mơ ông Dũng và vợ phải lên rẫy để phát cây, trồng bắp. Nhiều hôm, do công việc nhiều lại đường xa nên vợ chồng ông Dũng phải ngủ lại ở rừng sâu. “Hôm đó, do làm xong việc thì trờ đã tối nên vợ chông tui phải ngủ lại rừng nên mới xảy ra cơ sự. Các cháu còn quá trẻ người non dại nên từ khi bị tụi chúng hãm hại, các cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn. Mỗi khi gợi lại chuyện là các cháu than khóc. Tui mong các chú Công an xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho con tui”, ông Dũng kiến nghị trong tiếng khóc.

*** Tin và bài trên là của WWW.Tinmoi. vn đưa tin. Chúng tôi có dượt qua dượt lại vài ba lần nhưng không hề thấy nêu vụ việc xảy ta tại địa phương nào ?... chính vì thế mới có cái tiêu đề "Ở đâu đó..." !?.

thieugia
29-04-2013, 10:15 PM
Lào Cai

Sập dầm cầu vượt cao tốc Nội Bài - Lào Cai
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vnexpress.jpg
Thứ hai, 29/4/2013, 21:48 GMT+7


Đơn vị thi công đang treo dầm cầu thì một đầu cáp bị đứt rơi xuống khiến một công nhân tử nạn.

Khoảng 8h30 ngày 29/4, vụ tai nạn lao động xảy ra trên công trường xây dựng cầu vượt tại thôn Vạch, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Đây là công trình cầu vượt thuộc gói thầu số 10 của Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, do Công ty Cổ phần cầu 11 Thăng Long thi công.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/41/5e/cau-vuot.jpg
Một dầm cầu bị gẫy rời sập hẳn xuống đất.

Ông Nguyễn Trọng Hài (Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lào Cai) cho biết, đơn vị thi công đang treo dầm cầu thì một đầu cáp bị đứt rơi xuống kéo theo một công nhân khiến người này tử nạn. Tại hiện trường, một dầm cầu bị gẫy rời sập hẳn xuống đất.

Theo phản ánh của người dân, công trình cầu vượt trên tuyến đường xuyên Á đi qua địa bàn thôn Vạch, xã Cam Đường không có rào chắn bảo vệ, dù bên cạnh công trình là tuyến đường liên thôn và hai trường học. Hàng ngày, cả nghìn người dân và học sinh qua lại khu vực này.

Nguyên nhân tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo VOV

thanh_long
02-05-2013, 02:26 PM
Phú Yên

"MC truyền hình giả danh công an" được bảo lãnh về nhà
Theo Tinmoi
Thứ 5, 02/05/2013 13:59:00


Sau gần 1 ngày bị tạm giữ "MC giả danh công an" Lê Thoại Kỳ và Phan Nguyễn Hoài Nam đã được gia đình bảo lãnh về nhà.



http://media.tinmoi.vn//2013/05/02/lethooaijky11.png
Thoại Kỳ dẫn chương trình Thời sự. Internet

Ngày 1/5, nguồn tin từ Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh Lê Thoại Kỳ, người dẫn chương trình của VTV Phú Yên, và Phan Nguyễn Hoài Nam về nhà từ chiều 30/4.

Trước đó vào tối 29/04, Công an huyện Tuy An - Phú Yên, cho biết Công an xã An Hòa, huyện Tuy An đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với ông Lê Thoại Kỳ, người dẫn chương trình (MC) của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên (VTV Phú Yên), để điều tra về việc giả danh công an để chặn xe người đi đường.

Theo ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND xã An Hòa, lúc 20 giờ 45 phút ngày 29/4, công an xã tuần tra trên đường ven biển, đoạn qua thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, phát hiện một vụ lộn xộn giữa 4 thanh niên trong xã và 2 “chiến sĩ công an” nên mời tất cả về trụ sở thôn làm việc. Tại đây, công an xã phát hiện 2 người mặc cảnh phục đều là công an “dỏm”. Trong đó, một người là Lê Thoại Kỳ (MC của VTV Phú Yên) và một người là Phan Nguyễn Hoài Nam (học sinh lớp 12, ngụ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa).


http://media.tinmoi.vn//2013/05/01/mcgialamcongan.png
MC Lê Thoại Kỳ (trái) và Phan Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan Công an xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên. Internet


“Theo báo cáo của công an xã, 2 công an giả này đã chặn xe của dân trong xã tại đoạn đường này nhiều lần nên anh em tăng cường tuần tra và đã phát hiện” - ông Công khẳng định.

Em Lê Ngọc Vinh (18 tuổi, ngụ thôn Nhơn Hội, xã An Hòa), người đi xe máy, bị 2 công an “rởm” chặn xe đêm 29/4, kể: “Lúc ấy, tôi cùng 3 người bạn đi trên 2 xe máy về nhà thì bị 2 công an đưa dùi cui, thổi còi, chặn xe rồi họ yêu cầu xuất trình giấy tờ. Vì sợ bị phạt tiền nên chúng tôi cãi lại là mình không có vi phạm gì cả. May sau đó, công an xã đến nên chúng tôi không bị họ làm khó”.

Hồ Minh Hoàng, ngụ cùng thôn, ngồi sau xe một người bạn tên Hậu, cũng bị chặn xe trong đêm 29/4, nói: “Họ chặn xe, hùng hổ như thật, rút chìa khóa xe chúng tôi rồi yêu cầu đưa giấy tờ”.

Nhiều người dân ở thôn Nhơn Hội cho biết mấy ngày qua, thanh niên trong xã bức xúc vì không hiểu sao có 2 “công an” đến đêm lại đi chặn xe của dân. Sau khi biết họ là công an giả, nhiều thanh niên bàn tính nếu xã không làm rốt ráo chuyện này sẽ gặp cả 2 để hỏi cho ra chuyện.

Theo lãnh đạo VTV Phú Yên, Lê Thoại Kỳ đã từng nói bâng quơ với một số phóng viên trong đài về việc "giả công an chặn xe người điều khiển xe máy chở 2, chở 3 để thực hiện đề tài về trật tự an toàn giao thông?!".

Chiều cùng ngày, tại nhà riêng ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Kỳ cho biết: “Tôi suy nghĩ nông cạn là mặc trang phục công an đi điều tra tình trạng nhiều thanh niên ở An Hòa gây mất trật tự giao thông trên đường cơ động ven biển để an toàn cho bản thân”.

PV (tổng hợp)

thieugia
05-05-2013, 04:51 AM
Hải Phong

Đại ca giang hồ cầm đầu nhóm đánh dân ở Tiên Lãng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
Thứ 7, 04/05/2013 21:20:24- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |



Thông tin mới nhất về vụ việc xô xát ở Tiên Lãng, người cầm đầu nhóm côn đồ là Hoàng T.T - một đại ca giang hồ.

Thực hiện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ xô xát giữa các đối tượng “côn đồ” với người dân xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng để báo lên Thủ tướng Chính Phủ, UBND TP Hải Phòng cho biết đang tích cực giao CQĐT khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu liên quan


http://media.tinmoi.vn//2013/05/04/img8549.jpg
Đã xác định được người cầm đầu nhóm côn đồ đánh dân

Theo báo cáo, UBND TP Hải Phòng đã giao cho công an thành phố tiến hành điều tra, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, không để vụ việc tạo ra tiền lệ xấu.

Phía cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ hành hung người dân. Thông tin ban đầu, người cầm đầu là một kẻ giang hồ, đại ca một băng nhóm tại Hải Phòng, được xác định là Hoàng T.T. Hiện Hoàng.T.T đang lẩn trốn ở miền Nam.


http://media.tinmoi.vn//2013/05/04/con-do.jpg
Một người dân bị đánh trong vụ xô xát.

Mặt khác, tin từ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, đến nay CQĐT đã xác định được khoảng 50 đối tượng của 2 đến 3 nhóm có dấu hiệu côn đồ liên quan đến vụ đánh dân.

Tính đến thời điểm này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP Hải Phòng đã bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ xô xát với người dân ngày 21/4, tại khu dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Hoa Thành ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Để giải quyết vụ việc liên quan, Lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ việc thu hồi đất, giao đất cho công ty cổ phần Hoa Thành thuê để thực hiện Dự án tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và bàn giao đất cho doanh nghiệp; quá trình giải quyết kiến nghị của các hộ dân và giải quyết của cơ quan chức năng thành phố.

Cũng theo báo cáo gửi Thủ tướng, ngày 2/5, TP Hải Phòng đã thành lập Tổ công tác tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án của Công ty cổ phần Hoa Thành.

Lê Tú

thieugia
07-05-2013, 04:27 AM
32 tàu Trung Quốc xuống Trường Sa
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
07/05/2013 02:30



Ngày 6.5, một đội 32 tàu cá thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc bắt đầu chuyến đánh bắt trái phép kéo dài 40 ngày ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2013/vnm_2013_2966443.jpg
Tàu cá Trung Quốc ồ ạt ra Trường Sa . Ảnh minh họa

Trong đó có một tàu hậu cần tổng hợp 4.000 tấn, một tàu vận chuyển 1.500 tấn cùng 30 tàu cá cỡ 100 tấn trở lên, được lắp đặt thiết bị hiện đại, theo báo điện tử Hải Nam.

Báo này lên giọng nhấn mạnh đây là đội tàu đánh bắt lớn nhất của Hải Nam đến Trường Sa từ đầu năm đến nay. Chính quyền Hải Nam hồi tháng 7.2012 cũng từng ngang nhiên đưa 30 tàu đến đánh bắt ở Trường Sa. Chưa hết, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải của Trung Quốc Ngô Tráng từng tuyên bố trong năm 2013, tàu ngư chính sẽ ưu tiên tuần tra hỗ trợ ngư dân Trung Quốc hoạt động phi pháp ở quần đảo này. Những hành động nói trên rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.

Minh Trung

fangzi
08-05-2013, 08:27 AM
Đà Lạt

Mưa đá kinh hoàng
Thứ Ba, 07/05/2013, 05:49 PM (GMT+7)

Một trận mưa đá kinh hoàng đã xảy ra ở khu vực canh tác rau, hoa tại phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-07/1367923684_mua-da1.jpg

Trận mưa đá kèm giông lốc kéo dài khoảng gần một giờ (từ 13h30 giờ đến 14h30), trong đó mưa đá xảy ra khoảng 15 phút đã khiến nhiều nhà kính trồng rau, hoa bị sập hoặc rách nát mái che. Hàng chục hecta rau, hoa bị thiệt hại. Sau trận mưa, những viên đá to bằng ngón tay trỏ kết thành tảng gom thành đống to giữa các vườn rau, hoa.

Mưa đá như trút xuống Đà Lạt, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, mua da, mua da o da lat, giong loc, mua, nha kinh trong hoa, mua da lam sap nha, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Mưa đá như trút xuống Đà Lạt, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, mua da, mua da o da lat, giong loc, mua, nha kinh trong hoa, mua da lam sap nha, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-07/1367922912-mua-da2.jpg
Đá trút thành đống sau mưa

Mưa đá như trút xuống Đà Lạt, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, mua da, mua da o da lat, giong loc, mua, nha kinh trong hoa, mua da lam sap nha, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-07/1367922912-mua-da4.jpg
Một nhà kính bị sập do mưa đá

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (ở đường Trần Quang Khải, TP Đà Lạt) kể: “Lúc đó, tôi đóng kín cửa, ngồi trong nhà mà nghe đá trút xuống mái nhà ầm ầm, tưởng chừng nhà muốn sập”. Nhiều người sống lâu năm ở khu vực này cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy một trận mưa đá to như vậy.
Fangzi (Khampha.vn)

thieugia
11-05-2013, 04:35 AM
'Bô xít Tây Nguyên lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 10/5/2013, 16:14 GMT+7


Giá bán thấp, công nghệ lạc hậu hơn nửa thế kỷ, nhà máy Tân Rai bị chuyên gia đánh giá lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm. Giới khoa học kiến nghị dừng Nhân Cơ để tránh rủi ro, trong khi Vinacomin khẳng định vẫn có lãi.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), đến tháng 4, Nhà máy Tân Rai đã sản xuất được 28.600 tấn alumin. Lợi nhuận sau thuế hiện đạt khoảng 896.000 đồng mỗi tấn, hụt hơn 314.000 đồng so với năm 2009. Vinacomin dự tính lỗ kế hoạch khoảng 5 năm thay vì 3 năm như tính toán ban đầu và phải mất hơn 11 năm mới có thể thu hồi vốn. Dự án chậm kế hoạch 2,5 năm và tổng mức đầu tư đến tháng 3 đã tăng hơn 3.600 tỷ đồng. Thực tế, giá bán trên thị trường quốc tế phổ biến là 326,5 đôla mỗi tấn nhưng Vinacomin đã bán cho một doanh nghiệp Việt Nam với giá 340 USD mỗi tấn.

Tại hội thảo ngày 9/5, Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái đánh giá, những gì xảy ra ở Tân Rai cho thấy sự yếu kém của ban quản lý, nhà thầu và chủ đầu tư. Ông Thái cho rằng, dự án không tính đúng tính đủ các chi phí. Với giá bán 340 USD mỗi tấn, giảm đáng kể so với thời điểm khởi động dự án tháng 9/2009 (khi đó khoảng 365 USD), theo ông Thái, dự án không đạt được mục tiêu đề ra và Vinacomin "nắm chắc lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm".


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/47/03/bx.jpg
Vinacomin khẳng định Nhân Cơ có lãi còn giới khoa học kiến nghị nên dừng dự án để tránh rủi ro. Ảnh: Lamdong

Ông Thái bổ sung, nếu giá bán 340 USD mỗi tấn được tính tại cảng biển thì chủ đầu tư sẽ lỗ rất nhiều bởi chi phí vận chuyển qua quãng đường 260 km là không nhỏ. Ngoài ra, chưa kể những yếu tố khác như nhà máy hoạt động 85% công suất thiết kế và không ổn định, đồng đôla mỗi năm mất giá 2% mỗi năm...

Trước đó, Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) đã thừa nhận những rủi ro có thể có với hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ hiện. Tuy vậy, lãnh đạo Vụ vẫn kỳ vọng dự án sẽ có hiệu quả kinh tế trong tương lai khi kinh tế hồi phục.

Dẫn số liệu của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Ban, nguyên Trưởng ban Nhôm - Titan, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam nhìn nhận, dự án Tân Rai rủi ro cao vì tổng mức đầu tư tăng thêm 30%, giá bán tại tháng 3 chỉ đạt 326,5 USD mỗi tấn giảm hơn 38 đôla so với dự kiến. "Như vậy, dự án Tân Rai đang thua lỗ thực tế chứ không phải 'lỗ kế hoạch'. Dự án Nhân Cơ chắc chắn không tránh khỏi số phận tương tự vì ít thuận lợi hơn", ông Ban đánh giá.

Mỗi năm chậm tiến độ, dự án Tân Rai mất tối thiểu khoảng 70-80 triệu đôla. Ngoài ra, Tân Rai phải chi khoảng 24,6 triệu USD tiền vận tải, Nhân Cơ 38 triệu USD chưa kể chi phí lưu kho, bốc dỡ... Các chuyên gia cho rằng, việc vận chuyển trước mắt chủ yếu bằng ôtô, trong khi giá xăng dầu liên tục tăng càng làm dự án thêm rủi ro.

Hiện dự án Tân Rai đang chạy thử còn Nhân Cơ mới chỉ xây dựng được một nửa. Trong khi các chuyên gia lo ngại về tính khả thi của dự án thì Vinacomin cho rằng, hai dự án chậm tiến độ do dự án có quy mô vốn quá lớn, kỹ thuật và công nghệ phức tạp; tiến độ giải phóng mặt bằng chậm. Việc thi công hồ bùn đỏ kéo dài do ảnh hưởng do sự cố ở Hungary. Năng lực quản lý điều hành của chủ đầu tư còn hạn chế; nhà thầu Trung Quốc còn lúng túng, không lường hết những khó khăn phát sinh.

Để dự án có hiệu quả, Vinacomin đề nghị giảm thuế tài nguyên, phí môi trường từ 30.000 đồng mỗi tấn xuống còn 5.000 đồng. Tuy nhiên, đề xuất này được Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam Nguyễn Quang Thái Thái nhìn nhận: "Vinacomin đã đặt Nhà Nước vào thế phải hy sinh cho mình".

Ngoài vấn đề lỗ lãi, các chuyên gia còn lo ngại về việc áp dụng công nghệ tại dự án bô xít Tây Nguyên. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án Than ĐBSH Vinacomin đánh giá, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản bị mắc vào "bẫy giá rẻ" vì đã chọn công nghệ lạc hậu của nhà thầu Trung Quốc trong quá trình đấu thầu. Theo ông Sơn, phân xưởng khí hóa than sử dụng công nghệ từ cách đây hơn một nửa thế kỷ.

Ông Sơn phân tích, tổng lượng than cho dự án Tấn Rai khoảng 428.000 tấn mỗi năm và đủ cấp cho máy điện để phát khoảng 1 tỷ kWh mỗi năm. Chi phí than chiếm khoảng hơn 26% giá thành alumin. Ngoài ra, dùng công nghệ ướt thải bùn đỏ vừa lạc hậu vừa nguy hiểm... "Về lâu dài, công nghệ lạc hậu sẽ làm tổn thất tài nguyên lớn, làm giảm một nửa tiềm năng bô xít của Việt Nam cũng như khiến diện tích chiếm đất để khai thác bô xít Tây Nguyên tăng lên", ông Sơn nhìn nhận.

Nhân Cơ tăng 3.500 tỷ đồng so với mức phê duyệt ban đầu. Chậm 1,5 năm so với kế hoạch song Vinacomin khẳng định, dự án này vẫn đạt hiệu quả kinh tế. Dự án alumin Nhân Cơ có khối lượng hoàn thành đạt 51% với tổng giá trị thực hiện của toàn bộ dự án đến ngày 31/3 đạt khoảng hơn 6.800 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ có sản phẩm giữa năm 2014. Tuy nhiên theo chuyên gia cần tính toán lại mức khả thi của dự án. "Do chưa đánh giá đúng đặc điểm những yếu tố bất lợi nên chủ đầu tư đã quá lạc quan. Để đảm bảo an toàn cho dự án, nên dừng triển khai dự án Nhân Cơ", ông Ban nói.

Hoàng Lan

minh_anh
14-05-2013, 11:41 PM
Con trai Chủ tịch Vinasun 'kiếm' 8 tỷ đồng mỗi tháng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
Thứ ba, 14/5/2013, 18:21 GMT+7



Tài sản chứng khoán của ông Đặng Thành Duy tăng khoảng 42 tỷ đồng so với đầu năm 2012, đạt 144 tỷ đồng.

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã CK: VNS) - Đặng Thành Duy là con trai ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT. Ông Duy, 29 tuổi, hiện nắm trên 4 triệu cổ phiếu VNS.

So với mức giá điểm cuối năm 2012, cổ phiếu VNS đóng cửa phiên 14/5 đã tăng 11.400 đồng, đạt 35.600 đồng. Như vậy, tài sản ông Duy đã tăng khoảng 46 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng mức tài sản bằng cổ phiếu của Phó tổng giám đốc Vinasun bằng cổ phiếu hiện khoảng 144 tỷ đồng.

Vinasun là một trong những hãng taxi phổ biến ở khu vực Trung - Nam bộ. Doanh nghiệp này có tổng tài sản tính đến 31/3 đạt trên 1.770 tỷ đồng. Lãi sau thuế quý I đạt gần 50 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2012.

Uyển Nhi

Shaolaojia
15-05-2013, 05:00 AM
Việt - Mỹ chủ trì tập huấn đa phương trên biển
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 14/5/2013, 17:40 GMT+7


Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tổ chức khoá tập huấn đa phương nhằm cải thiện năng lực thực thi pháp luật và phối hợp trên biển cho các đại diện Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/49/1b/Tau_DN_2000.jpg
Tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: QĐND

24 sỹ quan thực thi pháp luật trong khu vực và các đại diện từ Lực lượng phòng vệ biển Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ và Quỹ Freeland đang dành hai tuần tại Hải Phòng để tiến hành các bài học lý thuyết và thực hành tại hiện trường, nhằm đối phó với các mối đe doạ trên biển như buôn bán người, sự xuống cấp của môi trường, đánh bắt thuỷ sản trái phép, buôn lậu vũ khí, cướp biển và khủng bố.

Sự kiện này đưa các lực lượng thực thi pháp luật của bốn quốc gia trong Vịnh Thái Lan xích lại gần nhau để hợp tác trong việc giải quyết các thách thức chung đối với hoà bình và ổn định hàng hải trong khu vực.

Trong khoá học hai tuần, các giảng viên và học viên sẽ trao đổi các nghiệp vụ tác chiến trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tội phạm diễn tra trên biển trong khu vực.

Các học viên sẽ học về quy trình lên tàu kiểm tra các tàu khả nghi một cách an toàn, phát hiện hoạt động buôn lậu, buôn bán bán người và đánh bắt thuỷ sản trái phép, nhận dạng ma tuý, các sản phẩm lâm nghiệp và động thực vật hoang dã, vũ khí và hàng hoá "lưỡng dụng" cũng như các loại hàng cấm khác. Chương trình này cũng thiết lập các cơ chế điều phối đa phương hợp pháp để truy tố các loại tội phạm xuyên quốc gia qua biên giới trên biển, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho hay.

Sáng kiến hợp tác thực thi pháp luật trên biển Vịnh Thái Lan được hình thành năm 2010 với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm xác định các thách thức chung và xây dựng các cơ chế phối hợp cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực. Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Cảnh sát biển hoàng gia Thái Lan, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia và Uỷ ban quốc gia về an ninh biển của Hoàng gia Campuchia đang tham gia hàng loạt các hội thảo cấp chiến thuật, tham mưu và tư lệnh để tăng cường hợp tác.

Mỹ và Việt Nam đang tích cực hợp tác để nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác thực thi pháp luật, ứng phó và cứu trợ thảm họa, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong môi trường biển.


Tàu cảnh sát biển đa năng DN 2000 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Quốc tế. Tàu có chức năng và nhiệm vụ là tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2200 tấn. Chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. Tàu hoạt động trong các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam với tầm hoạt động không hạn chế, tàu hoạt động được trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5000 hải lý.
Vũ Hà

Shaolaojia
15-05-2013, 05:23 AM
Thủ tướng tới thị sát tàu ngầm Hà Nội

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 14/5/2013, 01:01 GMT+7


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm nơi đang thử nghiệm tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên Hà Nội của Việt Nam để động viên, thăm hỏi các thủy thủ, kiểm tra tiến độ thử nghiệm của tàu ngầm tối tân này.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/48/8d/tau_ngam_1.jpg
Tàu ngầm lớp Kilo 636 mang tên Hà Nội. Ảnh: shipspotting.com

Trong chuyến thăm nơi tàu ngầm đang được thử nghiệm ở tỉnh cực tây Kaliningrad của nước Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân rất tin tưởng vào thế hệ các cán bộ, chiến sỹ tàu ngầm của hải quân nhân dân Việt Nam, mong muốn các cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo, vượt khó, nhanh chóng nắm bắt các kiến thức khoa học quân sự hiện đại để có thể làm chủ tàu ngầm sau khi được chuyển giao cho phía Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang trong hòa bình, song nhiệm vụ xây dựng quốc phòng vẫn hết sức quan trọng. Do vậy, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng hải quân nói riêng cần thực hiện nhiều giải pháp sát thực nhằm xây dựng lực lượng thực sự cách mạng, chính quy, hiện đại, đủ khả năng để tự vệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội yên tâm công tác, huấn luyện và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt kíp tàu, Thuyền trưởng, thiếu tá Nguyễn Văn Quán đã báo cáo ngắn gọn với Thủ tướng tình hình học tập và rèn luyện của các sĩ quan Việt Nam. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Quán cũng thay mặt anh em cán bộ chiến sỹ cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với kíp tàu ngầm Hà Nội nói riêng và quân chủng hải quân nói chung, hứa với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục rèn luyện học hỏi để có thể nhanh chóng nắm bắt được công nghệ quân sự hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/48/8d/thutuong-nguyentandung-1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thị sát việc thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn

Gặp gỡ với báo chí tại Kaliningrad, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự vui mừng được tới thăm thành phố Kaliningrad thanh bình, mến khách.

Thủ tướng khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc Liên bang Nga chuyển giao tàu ngầm cho phía Việt Nam không chỉ là hợp đồng mang tính thương mại mà còn là biểu hiện của mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Kaliningrad trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên Việt Nam yên tâm học tập và rèn luyện, để có đủ khả năng làm chủ các thiết bị quân sự hiện đại về phục vụ Tổ quốc.

Tàu ngầm Hà Nội là chiếc đầu tiên trong hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm lớp Kilo được ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009. Bên cạnh việc đóng tàu, hợp đồng còn bao gồm cả việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết.

Tàu ngầm Kilo 636 mang tên Hà Nội được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg và đang trong quá trình thử nghiệm trên biển ở gần cảng Svetlyi, thuộc Kaliningrad và đã thực hiện thành công 23 cuộc lặn kể từ thời điểm thử nghiệm.

Tàu ngầm lớp Kilo có lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m và có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người… Tàu ngầm lớp Kilo còn có động cơ chạy êm nhất thế giới thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Theo Vietnam

thieugia
16-05-2013, 05:20 AM
Tàu ngầm Kilo VN đặt mua: Lợi hại thế nào?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
Thứ 4, 15/05/2013 20:10:13


Ngày 13.5, website quân sự vpk-news.ru của Nga đăng tin nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg trong năm nay (2013) sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam 2 trên 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 636 “Warshavyanka” mà Việt Nam ký kết hợp đồng giá trị vào khoảng 2 tỉ USD hồi năm 2009.


http://media.tinmoi.vn//2013/05/15/tau-ngam-kilo-3%20(1).jpg
Việt Nam sẽ nhận hai chiếc tàu ngầm lớp Kilo trong năm nay - Ảnh: fas.org

Đại diện OPK cho biết, chiếc tàu ngầm thứ hai đã hạ thủy vào cuối năm 2012 và đầu tháng 1.2013 đã hoàn tất các công đoạn còn lại.

Trong tháng 3 và 4.2013, chiếc thứ hai thử nghiệm neo, còn từ tháng 5 này, bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển. Việc đóng các tàu ngầm còn lại được thực hiện đúng với tiến độ đã đề ra. (TheoInterfax)


Theo lời đại diện của OPK, từ tháng 12.2012, chiếc tàu ngầm đầu tiên (mang tên Hà Nội) đã hoàn thành đợt thử nghiệm đầu tiên. Trong đợt thử nghiệm này, tất cả các hệ thống và máy móc của con tàu vận hành tốt.

Con tàu đã có 12 lần lặn xuống nước, trong đó có một lần lặn rất sâu. Cuộc thử nghiệm cấp nhà nước với con tàu Hà Nội được hoàn tất vào hè năm nay. Đến tháng 9.2013 sẽ kiểm tra lần cuối cùng và bàn giao cho Việt Nam.

Với nhiều tính năng hiện đại, việc sản xuất cho ra đời một tàu ngầm lớp Kilo đã là chuyện kỳ công. Thế nhưng, để vận hành nó còn đòi hỏi sự rèn luyện và chuyển giao cũng cực kỳ quy mô và bài bản. Ngoài việc chiến sĩ hải quân sang Nga để học tập huấn luyện, Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm đào tạo thủy thủ đoàn tàu ngầm tại chỗ.

Tinh nhuệ hóa hải quân Việt Nam

Đầu tháng 3.2013, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm Việt Nam đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và tuyên bố Nga sẽ giúp Việt Nam thành lập hạm đội tàu ngầm.

Trung tuần tháng 4.2013, một số báo Nga cho hay, Nga sẽ tham gia vào việc xây dựng trung tâm đào tạo thủy thủ đoàn tàu ngầm cho Việt Nam. Dự án này sẽ do các nhà máy của Công ty cổ phần Konsern, thuộc Liên hiệp khoa học - sản xuất Aurora ở thành phố St Petersburg soạn thảo, hãng tin Interfax đưa tin.

“Trung tâm đào tạo này sẽ được xây dựng tại Cam Ranh, Việt Nam. Các nhà máy của Công ty cổ phần Konsern sẽ chuyển giao cho Việt Nam các trang thiết bị kỹ thuật, các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức và thực hiện đào tạo các thủy thủ tàu ngầm”, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải Nga cho biết. Dự kiến đến cuối năm nay Nga sẽ bàn giao trung tâm này cho Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh từng khẳng định, Việt Nam sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm trong tương lai gần. Ngày ấy đang đến!

Cộng với việc quân đội Việt Nam đang sở hữu những máy bay tân tiến, cùng một lực lượng Hải quân hiện đại, Việt Nam cho thấy mình đủ khả năng bảo vệ chủ quyền đất nước, gìn giữ hòa bình trên biển Đông.

Việt Nam từng trải qua những sự kiện hào hùng lẫn đau thương trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thế nên, hiện đại hóa Hải quân trở thành một đòi hỏi, một mệnh lệnh cấp thiết và nhiệm vụ này đang được thực hiện với quyết tâm mãnh liệt và một chiến lược hợp lý.


http://media.tinmoi.vn//2013/05/15/tau-ngam-kilo-5.jpg
Tốc độ di chuyển khi nổi: 22 km/giờ- Ảnh: Wikimedia

Một lực lượng Hải quân hiện đại sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cũng như ngày một chủ động hơn trong nhiệm vụ hợp tác với các nước để giữ gìn ổn định, hòa bình trên biển.


Từ con số không đến... tàu ngầm Kilo

Theo trang Lenta.ru, để trở thành một trong những “sát thủ vô hình” hiện đại như ngày nay, tàu ngầm lớp Kilo đã bắt đầu từ một con số 0 tròn trĩnh.

Những năm 1950, các nhà khoa học phát hiện tính năng đặc biệt của sóng âm thanh dưới các tầng nước biển. Khả năng lan truyền của một vài loại sóng âm thanh này có thể đạt tới vài ngàn km. Hiện tượng này được họ gọi là kênh âm thanh dưới nước.

Tàu ngầm lớp Kilo được phía Liên Xô trước đây sử dụng chính kênh âm thanh dưới nước làm vũ khí cho mình. Nó có khả năng phát hiện, tấn công tàu ngầm đối phương từ xa và đột ngột tàng hình một cách lặng lẽ. Chính vì khả năng đặc biệt này mà phía Mỹ còn gọi Kilo là “lỗ đen”.

Kilo (tên gọi lớp tàu ngầm này của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO) được thiết kế, sản xuất trong kế hoạch Warshavyanka (tàu ngầm dành cho hải quân khối quân sự Warszawa trước đây), vì thế tại Nga nó mang tên gọi Dự án 877, còn khi xuất khẩu nó được gọi là Dự án 636 Warshavyanka. Điểm khác biệt của hai dự án thiết kế, sản xuất Kilo này là loại xuất khẩu chạy êm hơn, tốc độ nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn.

Ý tưởng thiết kế sản xuất Kilo được hình thành từ đầu thập niên 1950, khi hạm đội Hải quân Mỹ tham gia chiến tranh Triều Tiên, còn loại tàu ngầm Shuka S - 117 của Liên Xô đã trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó các tàu ngầm của Liên Xô do có tiếng ồn lớn, nên liên tục bị phát hiện tại Thái Bình Dương, biển Bắc, biển Baltic.

Cũng trong thời gian này phía Mỹ hạ thủy tàu ngầm nguyên tử Albacore. Đây là loại tàu ngầm đầu tiên trên thế giới có dạng thuôn, xuyên dòng, hình dáng giống cá voi. Tất cả những điều này buộc lãnh đạo lực lượng Hải quân Liên Xô phải đẩy nhanh việc sản xuất thế hệ tàu ngầm mới, ít tiếng ồn hơn và có khả năng tác chiến tốt hơn.

Tuy nhiên, phải đến gần 20 năm sau, vào đầu những năm 1970, Liên Xô mới ra quyết định bắt đầu dự án khả thi loại tàu ngầm mới chạy bằng điện và diesel vừa để trang bị cho hải quân khối Warszawa, vừa để xuất khẩu.

Vào năm 1974 Tư lệnh hải quân Liên Xô - đô đốc Sergey Gorshkov, phê chuẩn dự án thiết kế kỹ thuật tàu ngầm mới mang tên Dự án 877 Warshavyanka và giao cho Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải Rubin, Leningard (nay là St.Petersburg) đảm nhiệm.

Theo Thanh Niên

thieugia
23-05-2013, 04:02 AM
Cả miền Nam mất điện vì xe cẩu
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 22/5/2013 17:00 GMT+7



Xe cần cẩu chở cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương đã khiến cây chạm vào đường dây 500 kV, gây phóng điện và nhảy tất cả tổ máy phát trong hệ thống điện miền Nam. Dự kiến tối nay, nhiều tỉnh thành sẽ có điện trở lại.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trịnh Đình Chính - Phó giám đốc Truyền tải điện miền Đông cho biết, xe cẩu đã làm đứt đường dây 500 KV tuyến Di Linh - Tân Định. Đây là đường dây tải điện từ Bình Dương, hòa vào trạm biến thế Tân Định, cung cấp điện lực cho toàn bộ khu vực miền Nam, trong đó có TP HCM.


http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/05/22/xe-cau-1-1369217837_500x0.jpg
Câu dầu dài hơn 10 m đụng vào đường dây 500 KV được cho là nguyên nhân gây mất điện toàn khu vực miền Nam. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo đó, khoảng 13h40 ngày 22/5, tại đoạn đường dây 500 KV tuyến Di Linh - Tân Định, qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe cẩu, cẩu cây dầu cao hơn 10 m tại vườn ươm gần đấy. Anh Thảo để phần ngọn cây dầu đụng vào đường dây 500 KV gây ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực này bị mất điện.

Tài xế Thảo kể: "Tôi chỉ biết phần ngọn cây dầu đã bị chạm vào dây điện khi nghe tiếng nổ lớn. Theo phản xạ tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không. Cây dầu khô héo hết cả". Theo anh Thảo, luồng điện có thể đã truyền đến xe cẩu làm nổ tung bánh xe trước.


http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/05/22/xe-cau-2-1369217837_500x0.jpg
Bánh xe cẩu phát nổ vì bị phóng điện. Ảnh: Nguyệt Triều

Trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ông Đặng Hoàng An, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết nguyên nhân mất điện toàn miền Nam là do chiếc xe cẩu gây sự cố phóng điện trên đường dây 500 kV. Khi sự cố xảy ra, đã gây ra hiệu ứng dây chuyền và rã lưới. Các trạm biến áp tất cả các tỉnh thành phải ngưng phát để hệ thống điều độ quốc gia rà soát, tìm ra điểm xảy ra sự cố. Hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, nên các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.

Thông cáo báo chí Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát đi cuối ngày cũng khẳng định, sự cố xảy ra trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500 KV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả tổ máy phát điện, dẫn tới hệ thống điện miền Nam mất điện toàn bộ (với tổng công suất khoảng 9.400 MW).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các lực lượng đang tập trung xử lý và theo đánh giá, những sự cố như vậy thường mất khoảng 6-8 giờ mới khắc phục hoàn toàn.

Từ 15h54, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành trở lại đường dây 500kV Bắc - Nam và từng bước khôi phục hệ thống điện miền Nam. Dự kiến trong tối nay, điện miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.

Tại TP HCM, đến 15h đã có một số khu vực có điện trở lại như quận Bình Thạnh, quận 1. Tại nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ), khí điện đạm Cà Mau cũng bắt đầu cung cấp điện trở lại.

Ông Phạm Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam khẳng định, đang dồn tất cả nguồn lực để cấp cho những phụ tải quan trọng trước, trong đó có TP HCM. Trong khi đó, theo đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam, hiện các nhà máy điện đang chạy lại để hòa lưới, nhưng chưa đủ cung cấp nên sẽ có những khu vực chưa thể tái lập điện ngay được.

“Chỉ khi có điện từ hệ thống 500 KV, thì tất cả các nơi mới có thể được tái lập điện như thường”, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam phân tích.

Đến 20h15, theo Điện lực miền Nam về cơ bản các tỉnh thành đã có điện trở lại, chỉ còn lại vài tuyến 22KV đang tiếp tục chờ lệnh A2 cho dòng điện. Sau sự cố chiều nay, Cần Thơ là tỉnh đầu tiên lấy tải 22 KV (lúc 14h33) và Bình Phước là tỉnh cuối cùng lấy tải 22 KV (lúc 18h30).

Nhóm phóng viên

thieugia
24-05-2013, 07:48 PM
Tin từ Quốc Hội

Bộ Trưởng Bộ Tài chính "bị miễn nhiệm"
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg
11:33 | 23/05/2013


Lúc 9h sáng nay (23/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức đọc Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=328511&Width=480
Phiên làm việc ngày 23/5 của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII . Ảnh: TTXVN

Phát biểu điều khiển phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

Theo yêu cầu công tác, ông Vương Đình Huệ được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ khác. Vì vậy, để kiện toàn nhân sự Chính phủ, theo chương trình đã được Quốc hội quyết định, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính mới.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét kiện toàn nhân sự cho một số tổ chức khác có liên quan.

Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn, giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu và phê chuẩn theo đúng phân công quản lý các Bộ và qui trình về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn các chức vụ nêu trên là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này. Tinh thần chung là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện một cách dân chủ trong hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội tiến hành các thủ tục về nhân sự theo qui định của pháp luật, cụ thể là Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Hiến pháp, nhất là nội qui kỳ họp của Quốc hội về qui trình, thủ tục để tiến hành công tác nhân sự.

Theo quy trình, người có trách nhiệm thẩm quyền trình Quốc hội nhân sự; Quốc hội tiến hành xem xét thảo luận về nhân sự; Quốc hội nghe báo cáo giải trình về ý kiến của Quốc hội đối với nhân sự đó; Quốc hội chốt danh sách để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn và bầu; Bầu ban kiểm phiếu; Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua nghị quyết của Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử và về nhân sự.

“Do qui trình chặt chẽ như vậy mà Quốc hội sẽ rất vất vả. Đại biểu Quốc hội phải về đoàn rồi lên Hội trường. Thời gian từ nay đến sáng thứ 7 chủ yếu làm công tác nhân sự. Số người xem xét bầu không nhiều nhưng qui trình phải đảm bảo như vậy”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Trước đó, theo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đã có trao đổi với ông Vương Đình Huệ là có phát biểu ý kiến trước Quốc hội hay không? Ông Vương Đình Huệ cho biết không có phát biểu và sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của Quốc hội và ý kiến của Thủ tướng chính phủ.

Theo VOV

thieugia
24-05-2013, 07:57 PM
Quốc Hội

Phê Chuẩn Đinh Tiến Dũng làm Bộ Trưởng Bộ Tài chính

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg

TPO – Sáng 24/5, Quốc hội bỏ phiếu chính thức phê chuẩn ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính với số phiếu đồng thuận 71,2 %.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=328887&Width=300
Tân Bộ tưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính với số phiếu 88,75%, thay cho người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ đã được điều chuyển sang làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương .

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước của ông Dũng với đa số phiếu thuận. Đây là một thủ tục cần thiết trước khi bỏ phiếu bầu ông làm Bộ trưởng Tài chính.

Đồng thời ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình nhân sự Tổng kiểm toán mới là ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để QH thảo luận cho ý kiến và bầu vào ngày 25/5.

Theo tờ trình của Chính phủ, Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn cử nhân tài chính kế toán, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B.

Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy nhà nước trước khi được bầu làm Tổng kiểm toán, như Kế toán trưởng Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.



Tiểu sử của ông Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10 tháng 05 năm 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Ngày vào Đảng: 05 tháng 01 năm 1987
Ngày chính thức: 05 tháng 01 năm 1988
Từng giữ chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quá trình công tác:
- Tháng 10/1978: Sinh viên Đại học Tài chính-kế toán (khoa Kế toán xây dựng cơ bản).
- Tháng 3/1983: Cán bộ Phòng Tài vụ – Tổng công ty XD Sông Đà – Bộ Xây dựng.
- Tháng 5/1987: Phó Kế toán trưởng Công ty XD Thuỷ công – Tổng công ty xây dựng Sông Đà – Bộ XD
- Tháng 5/1988:Phó phòng Tài vụ – Công ty Cung ứng vật tư Sông Đà – Tổng công ty xây dựng Sông Đà – Bộ XD
- Tháng 6/1989: Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư Sông Đà – Tổng công ty xây dựng Sông Đà – Bộ XD
- Tháng 12/1991: Kế toán trưởng Công ty XD Sông Đà 1 – Tổng công ty xây dựng Sông Đà – Bộ XD
- Tháng 4/1993: Kế toán trưởng Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm XD – Bộ Xây dựng
- Tháng 10/1997: Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán – Bộ Xây dựng.
- Tháng 6/2003: Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
- Tháng 5/2008: Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Biên.
- Tháng 7/2008: Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
- Tháng 10/2010: Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình.
- Tháng 1 năm 2011: ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá XI.
- Ngày 2 tháng 8 năm 2011: ông được Quốc hội bầu vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước (Việt Nam) thay người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ.

Nguyễn Tuấn - C.K

fangzi
27-05-2013, 02:09 AM
Đà Nẵng

Trương Duy Nhất bị bắt
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
26/05/2013 19:15


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20135/VuBang/TruongDuyNhata-noidung.jpg
Ông Trương Duy Nhất - Ảnh: BBC



(TNO) Chiều nay 26.5, nguồn tin Thanh Niên Online cho biết Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ ông Trương Duy Nhất (49 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự.
Sau khi thực hiện lệnh bắt, Cơ quan an ninh điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất (hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 25 Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Quá trình bắt và khám xét khẩn cấp được Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng thực hiện.

Chiều cùng ngày ông Nhất đã được di lý từ TP.Đà Nẵng ra Hà Nội.

Ông Trương Duy Nhất nguyên là nhà báo nhưng được biết đến nhiều hơn với tư cách là chủ của trang blog Một góc nhìn khác.

Hiện tại trang blog Một góc nhìn khác do ông Nhất điều hành đã không còn truy cập được.

Được biết, ông Trương Duy Nhất có thời gian làm báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng, sau đó chuyển sang báo Đại Đoàn Kết, thường trú khu vực miền Trung.

Ông Trương Duy Nhất "gia nhập" cộng đồng mạng bằng tuyên bố "bỏ viết báo, chuyển sang viết blog", và bắt đầu thu hút sự chú ý bằng các bài viết bình luận thời sự, nhưng dưới một góc nhìn khác, theo chủ ý Trương Duy Nhất.

Các bài viết của ông Trương Duy Nhất gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí cả những cuộc "bút chiến" kịch liệt giữa các blogger.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của ông Trương Duy Nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.


Điều 258, Bộ luật Hình sự: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

T.U