PDA

View Full Version : Vụ vượt ngục chấn động nước Pháp



thieugia
15-04-2013, 04:35 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
15/04/2013 03:25




Vụ vượt ngục chấn động nước Pháp

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20134/CongDong/140414/vuot-nguc-d.jpg
Ảnh: Le Parisien

Theo báo Le Parisien, ngành an ninh của Pháp đang bị chỉ trích rất nặng nề sau khi trùm tội phạm Redoine Faïd (40 tuổi, ảnh) vượt ngục “như phim hành động”.

Sáng 13.4, vào giờ thăm nuôi tại nhà giam ở thị trấn Sequedin thuộc tỉnh Nord, miền bắc nước này, Faïd ra phòng khách để gặp anh trai. Chưa kịp nói câu nào với người thân, một tay y rút súng đe dọa các giám ngục, tay kia cầm chất nổ gói trong khăn tay. Trong vòng 15 phút, Faïd cho nổ 5 lần nhằm vào các cửa ở trại giam và bắt 4 con tin.

Thoát được ra ngoài, y thả 3 người và thông báo đã gài chất nổ khắp nơi nhằm gây ra tình trạng hỗn loạn rồi tẩu thoát cùng một tòng phạm trên chiếc Peugeot 406 đợi sẵn tại bãi giữ xe. Đi được khoảng 10 km thì con tin cuối cùng được thả, hai tên tội phạm đổi sang xe khác, đốt luôn chiếc Peugeot 406 rồi “bặt vô âm tín”. Đến ngày 14.4, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của Faïd nên đã phát lệnh truy nã trên toàn châu Âu. Hiện anh trai của Faïd bị tạm giam để điều tra. Theo một số nhân chứng, khi còn bị giam tại Val-de-Marne, vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô Paris từ tháng 1-11.2012, y đã nhờ một số bạn tù cung cấp vũ khí.

Redoine Faïd từng bị xem là “tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất nước Pháp” từ năm 1990-1998 sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp ngân hàng, cướp xe chở tiền, bắt cóc - tống tiền… Sa lưới pháp luật vào năm 1998, đến năm 2001, y bị kết án 20 năm tù nhưng được trả tự do trước hạn vào năm 2009. Faïd tỏ ra ăn năn hối cải. Thậm chí, hồi đầu năm 2011, y còn ra mắt quyển sách kể về cuộc đời lầm lỗi trước đây. Cuối tháng 6.2011, Faïd bị bắt giữ do liên quan đến vụ đọ súng hồi tháng 5.2010 làm nữ cảnh sát Aurélie Fouquet thiệt mạng.