PDA

View Full Version : HLV thái cực quyền



tieulinhvu
07-02-2012, 04:04 AM
Đọc bài viết Thật giả thái cực quyền trong website này tôi mới biết hiện nay chưa có HLV thái cực quyền?
Vậy những ai có quyền mở lớp để dạy thái cực quyền. Những người có thể mở lớp dạy tcq được thì họ có văn bằng gì?
Có nên có các kỳ thi thái cực quyền để cấp văn bằng?

Doancongtu
10-02-2012, 05:15 AM
Đọc bài viết Thật giả thái cực quyền trong website này tôi mới biết hiện nay chưa có HLV thái cực quyền?
Vậy những ai có quyền mở lớp để dạy thái cực quyền. Những người có thể mở lớp dạy tcq được thì họ có văn bằng gì?
Có nên có các kỳ thi thái cực quyền để cấp văn bằng?

Thái cực quyền là một bộ môn võ thuật. Như vậy, về lý mà nói chỉ ai có văn bằng võ thuật (mà văn bằng đó phải có mộc của LĐVTVN cấp đàng hoàng chứ không phải loại văn bằng tự cấp cho nhau, cũng đỏ chót nhưng mộc được khắc bằng củ khoai mỳ là không được chấp nhận !!!) thì mới được phép mở trường dạy. Còn dạy như thế nào thì trong "Giấy phép kinh doanh" có ghi rõ. Việc dạy được hay không lại do học trò thẩm định, không có người học thì coi như ông thày dở, thầy thuộc hàng tồn kho, hàng chờ thanh lý chăng? Hay hàng kém chất lượng... Và như vậy, ông thày phải xin "chuyển mục đích kinh doanh" hoặc tuyên bố "phá sản". Tui cho rằng nên tuyên bố phá sản sớm, phá sản nhanh kẻo không khéo lại có người đến phá nhà, bắt thày thế chấp thì phiền !!!!!!!!!! ..hì.. hì ...!!!!!
Cái gì cũng cần phải có qui cũ! Trách nhiệm này sẽ thuộc về Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Nay nó đang lôn xộn thì như vậy, hy vọng có ngày nhà nước sẽ lưu tâm.
Chờ mà xem!

lanhhuyet
13-02-2012, 04:58 AM
Theo tôi Thái cực quyền nên có các kỳ thi để phân cấp.
Tránh mấy ông sư phụ vườn tự do đi dạy, không biết sẽ dạy thế nào và võ sinh sẽ học được gì. Thái cực quyền là một môn võ thuật không phải là môn múa.
Người ta sẽ nhìn méo mó thái cực quyền.

tieulyphitieu
16-02-2012, 06:45 AM
Chẳng hiểu ra làm sao cả, dạy võ mà người đứng lớp không phải là HLV thì là cái giống gì? Ai học.
Học rồi gia cái giống gì? Cái giống gì lại đi dạy, ai học,...điên thật.

maihoadao
29-02-2012, 12:14 PM
Thái cực quyền là một bộ môn võ thuật. Như vậy, về lý mà nói chỉ ai có văn bằng võ thuật (mà văn bằng đó phải có mộc của LĐVTVN cấp đàng hoàng chứ không phải loại văn bằng tự cấp cho nhau, cũng đỏ chót nhưng mộc được khắc bằng củ khoai mỳ là không được chấp nhận !!!) thì mới được phép mở trường dạy. Còn dạy như thế nào thì trong "Giấy phép kinh doanh" có ghi rõ. Việc dạy được hay không lại do học trò thẩm định, không có người học thì coi như ông thày dở, thầy thuộc hàng tồn kho, hàng chờ thanh lý chăng? Hay hàng kém chất lượng... Và như vậy, ông thày phải xin "chuyển mục đích kinh doanh" hoặc tuyên bố "phá sản". Tui cho rằng nên tuyên bố phá sản sớm, phá sản nhanh kẻo không khéo lại có người đến phá nhà, bắt thày thế chấp thì phiền !!!!!!!!!! ..hì.. hì ...!!!!!
Cái gì cũng cần phải có qui cũ! Trách nhiệm này sẽ thuộc về Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Nay nó đang lôn xộn thì như vậy, hy vọng có ngày nhà nước sẽ lưu tâm.
Chờ mà xem!

Bác cứ nằm mơ đi, nhà nước chỉ lo sao có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam thôi. Võ vẽ là một mặt của văn hóa đấy người ta có để ý đến thăng trầm tiến thoái của nó đâu. Hiện nay đang loạn võ đấy, huống hồ gì thái cực quyền. Nhiều bộ phận dân chúng đang nhìn nó chưa rõ, ràng, môn võ thái cực quyền đang bị méo mó qua lăng kính của đại đa số dân Việt mình. Em cũng học thái cực quyền mấy năm rồi mà không dám mở lớp. Vì không có bằng HLV. Muốn có bằng võ để mở lớp lại phải tham gia một đơn vị nào đó.