PDA

View Full Version : Tin liên quan đến an ninh - chính trị trong Nước...



thieugia
02-06-2013, 05:49 PM
Ông Hồ Đức Việt qua đời


Chiều 31/5, ông Hồ Đức Việt (66 tuổi) đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do bệnh nặng. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước.



Ông Hồ Đức Việt (sinh năm 1947, quê Nghệ An) là tiến sĩ chuyên ngành Toán - Lý. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư trung ương Đảng; Trưởng ban Tổ chức trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, XII; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Bí thư tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông nghỉ hưu cuối năm 2011.

Do lâm bệnh nặng, ông từ trần hồi 17h15' ngày 31/5/2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Linh cữu ông được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quyết định tổ chức tang lễ ông theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Lễ viếng tổ chức từ 7h30 ngày 3/6 và lễ truy điệu diễn ra cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia. Ông được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Theo TTXVN

thieugia
06-06-2013, 04:38 AM
Ý kiến trái chiều về Luật Biểu tình
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 5/6/2013, 17:46 GMT+7

Nhiều đại biểu tiếp tục đề nghị cần sớm xây dựng và thông qua Luật biểu tình trong năm 2014 trong khi đại biểu Hoàng Hữu Phước lại cho rằng không có lý do gì để nôn nóng.
Ngày 5/6, phát biểu tại phiên thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đề Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần quan tâm đổi mới mạnh hơn nữa công tác xây dựng pháp luật. Theo bà, cần bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2014 cho ý kiến hoặc sẽ thông qua Luật Biểu tình và các luật khác như Luật chính quyền địa phương, Luật trưng cầu dân ý, Luật hội đồng bảo hiến

Theo bà, nếu dự thảo Hiến pháp thông qua những chế định này thì đây là những luật có ý nghĩa, vai trò, đặc biệt quan trọng để đảm bảo bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

Ý kiến của nữ đại biểu Hà Nội được Lê Nam đồng tình. “Về Luật biểu tình, tôi thấy đây là hiến định chúng ta nợ nhân dân 68 năm rồi, từ năm 1946. Bây giờ đủ các điều kiện để ban hành Luật biểu tình phục vụ, đáp ứng các yêu cầu hiện tại mà cuộc sống đang đặt ra”, đại biểu Nam nói.

Từng có phát biểu gây tranh cãi ở kỳ họp thứ 2 (năm 2011) về dự luật biểu tình, đại biểu Hoàng Hữu Phước tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình. Dù khẳng định Luật biểu tình là không thể không có trong một đất nước dân chủ, tự do, hiện đại song đại biểu này lại cho rằng “không có lý do gì để có sự nôn nóng để đưa ra những yêu cầu” về luật này.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/52/66/p1.jpg
Đại biểu Hoàng Hữu Phước. Ảnh: Ngọc Thắng.

Tham chiếu luật pháp của một số nước, như Australia, đại biểu Phước cho biết, quốc gia này có luật về tụ tập bất hợp pháp từ năm 1958, được sử dụng như là một công cụ để chính phủ có thể ngăn chặn những hành động có liên quan tới chính trị gây ra bất ổn.

“Tôi thấy nước Nga năm 2012 khi tổng thống Vladimir Putin ban hành một luật, mỉa mai là "luật chống biểu tình", tháng 10/2012 đến phiên tổng thống Barack Obama ký ban hành luật HR347 mà giới báo chí cũng nói đây là "luật chống biểu tình". Như vậy sự cẩn trọng đã được đặt ra ở những cường quốc có từ năm 1958 đến nay. Sự cẩn trọng như vậy chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm”, ông Phước dẫn giải.

Ngoài sự đòi hỏi công phu khi xây dựng, đại biểu Phước khẳng định, biểu tình của tiếng Việt không dính dáng, không giống như từ của nước ngoài. Còn nói về ý nghĩa của chữ "biểu tình" trong từ điển Việt Nam trong môi trường và văn hóa Việt Nam thì còn có nghĩa là người dân đã có những góp ý qua email, qua thư tín và qua buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội với các chức sắc cao cấp của địa phương v.v... từ trung ương đến địa phương. Tất cả những nội dung lồng trong ý nghĩa của biểu tình chỉ còn thiếu còn một chi tiết là “tụ tập đông người, căng biểu ngữ”, ngoài ra “tất cả đều đã được thể hiện một cách văn minh, hiện đại”.

“Khi chúng ta nói rằng đây là điều cấp bách phải nghĩ tới, phải đưa vào chương trình luật sớm thay vì đợi năm 2015, 2016, phải chăng chúng ta muốn nói lên một điều những buổi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân chúng ta đã không thực hiện một cách hiệu quả”, ông Phước nêu vấn đề.

Ông cho rằng, khi ra Luật biểu tình thì nhất thiết phải sửa một số điều của Luật hình sự hay hỏi ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm y tế. “Sự gấp gáp đề nghị như vậy chúng ta đã tước đi quyền của người dân, vì người dân cần thời gian tham khảo, tham chiếu, nghiêm cứu, tìm hiểu thấu đáo, trao đổi, tranh luận về nội dung sự cần thiết của Luật biểu tình”, đại biểu Phước nói.

Cùng thuộc đoàn đại biểu TP HCM, đại biểu Trương Trọng Nghĩa lại cho rằng, vấn đề mọi người đang băn khoăn là sự mâu thuẫn giữa lo ngại quyền biểu tình bị lợi dụng để làm mất an ninh trật tự, xã hội, thậm chí vận động chống Đảng, chống Nhà nước v.v... với một bên là quyền hiến định của nhân dân và nhu cầu của người dân trong một xã hội ngày càng phát triển, một xã hội dân chủ.

Song, cũng theo ông, từ 1945, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, chính quyền còn trong trứng nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không bãi bỏ quyền biểu tình (chỉ yêu cầu báo trước 24 giờ) thì hiện nay không có lý do gì để sợ việc lợi dụng hay phá hoại khi có Luật Biểu tình.

“Nếu chúng ta ban hành Luật biểu tình liệu chúng ta làm sâu thêm mâu thuẫn này hay chúng ta giải quyết được. Tôi tin rằng với tất cả cái mà chúng ta đã có thì chính Luật Biểu tình sẽ giải quyết được, tức là sẽ ngăn chặn, đề phòng và chống được việc lạm dụng gây mất trật tự an ninh xã hội và thậm chí là những hành vi xấu chống lại chế độ”, ông nói.

Tại kỳ họp quốc hội thứ 2, việc tranh cãi về Luật Biểu tình đã diễn ra gay gắt giữa một bên ủng hộ là đại biểu Dương Trung Quốc và bên phản đối là đại biểu Hoàng Hữu Phước.

Nguyễn Hưng

thieugia
11-06-2013, 12:00 PM
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
11/06/2013 09:31 | Xã hội


(VTC News) - Sáng nay (11/6), Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Trong đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đạt 330 phiếu cho mức tín nhiệm cao, tỷ lệ 66,27%; mức tín nhiệm đạt 133 phiếu, tỷ lệ 26,71%; tín nhiệm thấp là 28 phiếu (tỷ lệ 5,62%).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đạt 328 phiếu cho mức tín nhiệm cao, tỷ lệ 65,86%; mức tín nhiệm đạt 139 phiếu, tỷ lệ 27,91%; tín nhiệm thấp là 25 phiếu, đạt 5,02%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mức tín nhiệm cao đạt 210 phiếu, tỷ lệ 42,17%; mức tín nhiệm đạt 122 phiếu, tỷ lệ 24,5%; tín nhiệm thấp là 160 phiếu, đạt 32,13%.


Danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6

1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước: Hợp lệ 491; tín nhiệm cao: 330 (66,27%); tín nhiệm: 133 (26,71%); tín nhiệm thấp: 28 5,62%

2. Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước: Hợp lệ 491; Tín nhiệm cao: 52,81%; Tín nhiệm 215 (43,17%); Tín nhiệm thấp: 13 chiếm (2,61%)

3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội: cao 328 (chiếm 65,86%); Tín nhiệm 139 (chiếm 27,91%); Tín nhiệm thấp: 25 (chiếm 5,02%)

4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội: Hợp lệ 491; Tín nhiệm cao: 323 (chiếm 64,86%); Tín nhiệm 155 (chiếm 31,12%); Tín nhiệm thấp 13 (chiếm 2,61%)

5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội: Tín nhiệm cao 372 (chiếm 74,7%); Tín nhiệm 104, Tín nhiệm thấp 14 (chiếm 2,81%)

6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội: Tín nhiệm cao 322 ; Tín nhiệm: 145 (chiếm 29,14%); Tín nhiệm thấp: 24 (chiếm 4,82%)

7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội: Tín nhiệm cao 222; Tín nhiệm: 217 (chiếm 43,57%); Tín nhiệm thấp 22 (chiếm 4,42%)

8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường: Hợp lệ 491; Không hợp lệ: 234 (46,99%); Tín nhiệm: 235 (chiếm 47,19%); Tín nhiệm thấp: 22 (chiếm 4,42%)

9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Hợp lệ 492, tín nhiệm cao: 273 (chiếm 54,82%); Tín nhiệm 204 (chiếm 40,96%); Tín nhiệm thấp 15 (chiếm 3,01%)

10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Hợp lệ 491, không hợp lệ 1, tín nhiệm cao 253 (50,8%); Tín nhiệm 229 (45,98%), tín nhiệm thấp 9 (1,81%)

11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách: Hợp lệ 491; Không hợp lệ 1; Tín nhiệm cao: 298; Tín nhiệm 189 (37,95%); tín nhiệm thấp 11 (chiếm 2,21%)

12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Hợp lệ 491; Không hợp lệ 1; Tín nhiệm cao 210 (42,17%); Tín nhiệm 253 (20,8%); Tín nhiệm thấp: 28 (5,62%)

13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh: Tín nhiệm cao: 267 (53,61%); Tín nhiệm: 215 (43,17%); Tín nhiệm thấp: 9 (1,81%)

14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Tín nhiệm cao: 294 (59,04%); Tín nhiệm: 180 (36,14%); Tín nhiệm thấp: 18 (3,61%)

15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội: Hợp lệ 492, Tín nhiệm cao: 335 (67,27%), Tín nhiệm: 151 (30,32%), Tín nhiệm thấp: 6 (1,2%)

16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu: Hợp lệ 492, Tín nhiệm cao: 292 (58,63%), Tín nhiệm: 183 (36,75%), Tín nhiệm thấp: 17 (3,41%)

17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Hợp lệ: 492, Không hợp lệ 0, Tín nhiệm cao: 286 (57,43%), Tín nhiệm: 194 (38,96%), Tín nhiệm thấp: 12 (2,41%)

18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Hợp lệ 492, Không hợp lệ 0; Tín nhiệm cao: 260 (52,21%); Tín nhiệm: 204 (40,96%), Tín nhiệm thấp: 28 (5,62%)

19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng: Hợp lệ 492, Tín nhiệm cao: 241 (48,39%), Tín nhiệm: 232 (46,59%), Tín nhiệm thấp: 19 (3,82%)

20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng: Hợp lệ 492, Không hợp lệ 0; Tín nhiệm cao: 210 (42,17%), Tín nhiệm: 122 (24,5%); Tín nhiệm thấp: 160 (32,13%)

21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng: 491, Không hợp lệ 1; Tín nhiệm cao: 186 (37,35%), Tín nhiệm: 261 (52,41%), Tín nhiệm thấp: 44 (8,84%)

22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng: Hợp lệ 491, Không hợp lệ 0; Tín nhiệm cao: 196 (39,36%), Tín nhiệm: 230 (46,18%), Tín nhiệm thấp: 13,05%

23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng, Tín nhiệm cao: 167 (33,53%); Tín nhiệm: 264 (53,01%); Tín nhiệm thấp: 59 (11,85%)

24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng, Tín nhiệm cao: 248 (49,8%), Tín nhiệm: 207 (41,57%), Tín nhiệm thấp 35 (7,03%)

25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tín nhiệm cao: 90 (18,07%); Tín nhiệm 286 (57,43%), Tín nhiệm thấp: 116 (23,29%)

26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Nội vụ: Hợp lệ: 492, Tín nhiệm cao: 125 (25,3%); Tín nhiệm: 274 (55,02%), Tín nhiệm thấp: 92 (18,47%)

27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tín nhiệm cao: 88 (17,67%), Tín nhiệm: 194 (38,96%), Tín nhiệm thấp: 209 (41,97%)

34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Ngoại giao: Hợp lệ 492, Không hợp lệ: 0, Tín nhiệm cao: 238 (47,79%), Tín nhiệm: 233 (46,79%), Tín nhiệm thấp: 21 (4,22%

35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hợp lệ 491, Tín nhiệm cao: 184 (36,95%), Tín nhiệm: 249 (50%), Tín nhiệm thấp: 58 (11,65%)

36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Không hợp lệ 1, Tín nhiệm cao: 158 (31,73%), Tín nhiệm: 270 (54,22%), Tín nhiệm thấp: 53 (13,62%)

37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an: Hợp lệ: 481, Không hợp lệ 11; Tín nhiệm cao: 273 (54,82%), Tín nhiệm: 183 (36,75%), Tín nhiệm thấp: 4,82%

38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Hợp lệ 479, Không hợp lệ 13, Tín nhiệm cao: 133 (26,71%), Tín nhiệm 304 (61,04%), Tín nhiệm thấp: 42 (8,43%)

39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ: Không hợp lệ 12, Tín nhiệm cao: 123 (24,69%), Tín nhiệm: 304 (61,04%), Tín nhiệm thấp: 43 (8,63%)

40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: Hợp lệ: 479, Không hợp lệ: 13, Tín nhiệm cao: 121 (24,69%), Tín nhiệm 281 (56,43%), Tín nhiệm thấp: 77 (15,46%)

41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng, Hợp lệ: 480, Không hợp lệ: 12, Tín nhiệm cao: 323 64 (86%), Tín nhiệm: 144 (28,92%), Tín nhiệm thấp: 13 (2,61%)

42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Hợp lệ: 483, Không hợp lệ: 9, Tín nhiệm cao: 186 (37,35%), Tín nhiệm: 198 (39,76%), Tín nhiệm thấp: 99 (19,88%)

43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Y tế, Hợp lệ: 482, Tín nhiệm cao: 108 (21,69%), Tín nhiệm: 228 (45,78%), Tín nhiệm thấp: 146 (29,32%)

44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ, Hợp lệ: 492, Tín nhiệm cao: 164 (32,93%),T ín nhiệm 241 (48,39%), Tín nhiệm thấp: 87 (17,47%)

45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư, Hợp lệ: 482, Không hợp lệ: 10, Tín nhiệm cao: 231 (46,39%), Tín nhiệm: 205 (41,16%), Tín nhiệm thấp: 46 (9,24%)

46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao: Tín nhiệm cao: 195 (39,16%), Tín nhiệm: 260 (52,21%, Tín nhiệm thấp: 34 (6,83%)

47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao, Hợp lệ: 490, Không hợp lệ: 2, Tín nhiệm cao: 198 (39,76%), Tín nhiệm: 269 (54,02%), Tín nhiệm thấp: 23 (4,62%)

Hà Thanh

fangzi
20-06-2013, 04:12 AM
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với ông Tập Cận Bình
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_phatthanh_vov.png
Cập nhật lúc: 23:06, 19/06/2013


(VOV) - Hai bên trao đổi về phương hướng, các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Chiều 19/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn cấp cao nước ta đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Đúng 17h, đoàn xe của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.


http://vov.vn/Uploaded/vietduc/2013_06_19/duyet-doi-danh-du.jpg
Lãnh đạo cấp cao hai nước duyệt đội danh dự

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đón Chủ tịch nước tận nơi đỗ xe. Trong không khí trang trọng Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc hòa cùng 21 phát đại bác chào mừng chuyến thăm của chủ tịch nước ta.

Sau lễ đón, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và cởi mở, hai bên đã điểm lại tình hình quan hệ hai nước trong thời gian qua trên mọi lĩnh vực, trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng và các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Trung Quốc; khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng, hai nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam, nhấn mạnh truyền thống hợp tác hữu nghị do các bậc lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước, hai bên cần kế thừa và phát huy.

Chủ tịch Trương Tấn Sang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc dành cho Đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Trương Tấn Sang chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội 18 Đảng Cộng sản cuối năm 2012 và Kỳ họp thứ nhất khóa 12 Quốc hội và Chính hiệp tháng 3 vừa qua, bầu ra Ban Lãnh đạo mới của Đảng, Nhà nước, đề ra những chủ trương, phương hướng lớn về phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định chính sách cơ bản, nhất quán lâu dài của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung lên tầm cao mới.

Về quan hệ song phương, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua tiếp tục có bước phát triển mới; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai bên ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc và nhiều văn kiện hợp tác quan trọng khác trong chuyến thăm lần này.

Hai bên nhất trí cần làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và triển khai có hiệu quả những nội dung, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Bộ ngành, địa phương hai bên; thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn thể, nhất là thế hệ trẻ nhằm tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cần hoàn thiện và phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước đạt được tiến triển mới.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật..., không ngừng làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.


http://vov.vn/Uploaded/vietduc/2013_06_19/Co-VN-tung-bay-tai-quang-tr.jpg
Cờ Việt Nam tung bay tại quảng trường Thiên An Môn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần chỉ đạo các bộ ngành hai nước quán triệt, triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết trước đây cũng như được ký kết trong dịp này; không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, phối hợp có các biện pháp hiệu quả và quyết liệt thúc đẩy thương mại hai nước vừa tăng trưởng ổn định, vừa giảm nhập siêu của Việt Nam, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 60 tỷ USD vào năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và mong muốn phía Trung quốc tăng cường đầu tư những dự án lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ với công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Hai bên hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng hai nước ký kết Thỏa thuận hợp tác biên phòng (sửa đổi), Điều lệ công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền nhân chuyến thăm này, cho rằng các thỏa thuận này sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp hợp tác quản lý giữa hai bên, duy trì an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, giao thương giữa nhân dân hai nước tại khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến thẳng thắn và nhất trí duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển, nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tìm kiếm và trao đổi các giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, không để ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông.

Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các dự án đã thoả thuận liên quan các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đặc biệt nhấn mạnh, vấn đề nghề cá liên quan đến đời sống và lợi ích của hàng triệu ngư dân Việt Nam, đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, xử lý thỏa đáng vấn đề này, bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng của ngư dân.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Thoả thuận về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển được ký kết nhân dịp này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như: Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao ASEAN và Trung Quốc, Hội nghị cấp cao ASEAN và Trung - Nhật – Hàn (ASEAN+3), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS)..., cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc sớm thăm Việt Nam.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã vui vẻ nhận lời thăm vào thời gian thuận tiện cho cả hai bên, đồng thời trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị Lãnh đạo Cấp cao khác của Việt Nam thăm Trung Quốc vào thời gian thích hợp./.

Hoàng Dũng/VOV1
Từ Bắc Kinh

minh_anh
22-06-2013, 08:23 AM
Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm Lầu Năm Góc
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
22/06/2013 07:45 (GMT + 7)

TT - Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam đã có chuyến thăm lịch sử tới Lầu Năm Góc hôm 20-6. Sau chuyến thăm Mỹ 6 ngày, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ sẽ đến Pháp theo lời mời của đô đốc Edouard Guillaud, tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp.

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=641457
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ gặp đại tướng Martin Dempsey tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20-6 - Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã gặp chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ - đại tướng Martin E.Dempsey tại phòng họp của Hội đồng liên quân (còn có tên The Tank). Chuyến đi, theo lời mời của đại tướng Dempsey, đánh dấu bước phát triển mới giữa quan hệ quân sự Việt - Mỹ.

“Đây là lần đầu tiên một vị tổng tham mưu trưởng Việt Nam tới thăm Lầu Năm Góc” - tư lệnh hải quân Scott McIlnay, người phát ngôn của ông Dempsey, trả lời Hãng tin Bloomberg của Mỹ. Theo ông McIlnay, trong các vấn đề của khu vực được tướng Tỵ và tướng Dempsey bàn thảo có chuyện Mỹ “tái cân bằng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Trả lời TTXVN, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nói quan hệ hai nước trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trên tất cả lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng. Theo ông, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng lên một bước mới, phù hợp với quan hệ đang ngày càng phát triển giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm, Bộ Quốc phòng hai bên cho biết sẽ tiếp tục triển khai hợp tác theo biên bản ghi nhớ hồi tháng 9-2011 giữa hai nước và tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm cứu nạn, quân y và các hoạt động nhân đạo với mục đích tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác có hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai bên. Phía Mỹ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như cảnh sát biển, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định Chính phủ Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất và hợp tác với Mỹ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh tại Việt Nam. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Mỹ tiếp tục cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh để làm dịu bớt nỗi đau thương, mất mát trong chiến tranh của các gia đình Mỹ và Việt Nam.

Về triển vọng quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ trong thời gian tới, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng quan hệ Việt - Mỹ hiện đang có những bước phát triển ổn định trong khuôn khổ “Đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, hợp tác khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã mời đại tướng Martin E. Dempsey cùng phu nhân thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ lần này, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với một số thượng nghị sĩ (TNS), lãnh đạo các quân binh chủng của Mỹ và thăm một số đơn vị. Theo TTXVN, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã có buổi tiếp kiến TNS John McCain. Ông cảm ơn TNS McCain đã có những đóng góp cho việc phát triển quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, với vị trí của mình trong quốc hội, TNS McCain tiếp tục có những đóng góp hơn nữa để đưa quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, vì lợi ích của hai quốc gia. TNS McCain bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Mỹ, đánh giá cao nỗ lực của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cho quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Sau chuyến thăm Mỹ dài sáu ngày, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ sẽ đến Pháp theo lời mời của đô đốc Edouard Guillaud, tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp.

THANH TUẤN

thieugia
24-06-2013, 04:38 AM
Việt - Trung nhất trí củng cố quan hệ chiến lược toàn diện

Chủ nhật, 23/6/2013, 16:43 GMT+7

Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm này.



http://media.thethaovanhoa.vn/2013/01/24/19/01/bo-truong-pham-binh-minh.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Phan Lê

- Đề nghị Bộ trưởng cho biết mục đích của chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 21/6/2013.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời, văn hóa có nhiều nét tương đồng. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới, Lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên; hợp tác cùng có lợi tiếp tục có những tiến triển thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, thể thao, giáo dục đào tạo…; cơ chế hợp tác giữa hai bên không ngừng hoàn thiện, hợp tác, giao lưu giữa các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể quần chúng tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang và là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc sau khi Trung Quốc có Ban lãnh đạo mới. Mục đích chính của chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và nhằm tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc thống nhất nhận thức chung về định hướng phát triển của quan hệ hai nước, thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Đây cũng là dịp Lãnh đạo hai nước trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, trong đó có vấn đề trên biển.

- Các hoạt động và kết quả nổi bật của chuyến thăm là gì?

- Trong thời gian ngắn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao ta đã có nhiều hoạt động với nội dung phong phú, đa dạng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ, nói chuyện với đại diện cố vấn, chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến hoặc từng công tác tại Việt Nam cũng như đại diện thế hệ trẻ Trung Quốc; thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh; tham quan Trung tâm quy hoạch đô thị Thủ đô Bắc Kinh.... Ngoài Bắc Kinh, Chủ tịch nước đã thăm tỉnh Quảng Đông, tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa, thăm Trụ sở Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội và viếng mộ Liệt sỹ Phạm Hồng Thái....

Kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm là việc Chủ tịch nước và các nhà Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã trao đổi và đạt nhất trí cao về tầm quan trọng của việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Hai bên đã cùng nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt - Trung, nhất trí cho rằng tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước; khẳng định sẽ tuân theo các nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo hai nước đã đạt được trong những năm qua về phát triển quan hệ hữu nghị Việt – Trung. Hai bên đã trao đổi những phương hướng lớn nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, xử lý thỏa đáng bất đồng, nhất là trong vấn đề trên biển. Các cuộc tiếp xúc rộng rãi của Chủ tịch nước với nhiều thành phần nhân dân Trung Quốc ở các địa phương đã diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy.

Hai là, nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn bản hợp tác quan trọng. Hai bên đã ra Tuyên bố chung, ký kết 10 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có những văn kiện vừa định hướng cho tương lai quan hệ hai nước, vừa đề ra các bước phát triển hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực để thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu hơn nữa như Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Có những văn kiện sẽ góp phần củng cố khu vực biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển như Thỏa thuận hợp tác biên phòng (sửa đổi) và Điều lệ Công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu. Hai bên cũng đã đạt nhiều thỏa thuận cụ thể về việc triển khai hợp tác văn hóa, du lịch giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Có thể nói, các thỏa thuận này vừa thể hiện quyết tâm và thiện chí của hai bên trong việc tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác, vừa đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng rộng mở trong quá trình phát triển của quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Ba là, hai bên đã trao đổi biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Hai bên đã nhất trí đề ra các biện pháp hữu hiệu, quyết liệt nhằm giảm dần nhập siêu của Việt Nam, tiến tới cân bằng thương mại. Hai bên phấn đấu thực hiện trước thời hạn đưa kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2015. Việc hai bên ký Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu, một mặt cũng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, nhất là nông-thủy sản sang thị trường Trung Quốc, mặt khác góp phần lành mạnh hóa việc nhập khẩu các mặt hàng gia cầm, gia súc từ Trung Quốc vào Việt Nam, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả nguy cơ lây lan bệnh dịch từ gia súc gia cầm nhập khẩu. Hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư lớn, góp phần thúc đẩy tăng đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam,

Bốn là, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, hai bên cũng đã nhất trí nhiều biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp chuyến thăm, hai nước đã ký Bản Ghi nhớ về việc xây dựng Trung tâm văn hóa của nước này tại nước kia. Đồng thời, hai bên cũng nhất trí tổ chức Liên hoan Thanh niên Việt – Trung lần thứ 2, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung vào nửa cuối năm nay tại Trung Quốc
[/COLOR]

thieugia
24-06-2013, 04:41 AM
- Những vấn đề mà dư luận trong và ngoài nước quan tâm như tranh chấp trên biển, vấn đề nghề cá được hai bên đề cập và trao đổi như thế nào?

- Trong các cuộc gặp và hội đàm với Lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều nhấn mạnh, việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc trao đổi, giải quyết thỏa đáng tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, và tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Qua trao đổi thẳng thắn, hai bên nhất trí, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước cần duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề này; kiên trì thông qua đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời phối hợp quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh. Hai bên khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc. Đây là văn bản hết sức quan trọng được 2 nước ký tháng 10 năm 2011 với nội dung đề cập một cách toàn diện những nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết tranh chấp trên biển như tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi Luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Căn cứ theo nội dung Thỏa thuận này, hai bên nhất trí gia tăng cường độ đàm phán của Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Nhóm công tác chuyên viên về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt – Trung. Hai bên đã đặt ra một số mục tiêu thực hiện ngay trong năm nay như khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để phục vụ nhiệm vụ phân định và hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này, thực hiện một đến hai dự án hợp tác và Dự án nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocenne khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang.

Đối với vùng biển đã phân định trong Vịnh Bắc Bộ, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuần tra chung định kỳ giữa hải quân hai nước, đồng thời trao đổi triển khai các hoạt động hợp tác thăm dò dầu khí. Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch nước, trên cơ sở kết quả hợp tác thăm dò dầu khí giữa hai bên trong Vịnh Bắc Bộ, hai bên đã ký “Thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc liên quan tới Thỏa thuận thăm dò chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi trong Vịnh Bắc Bộ" nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động thăm dò chung đối với cấu tạo dầu khí vắt ngang đường phân định trong Vịnh Bắc Bộ.

Vấn đề nghề cá cũng là một nội dung được hai bên quan tâm và trao đổi sâu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, đây là vấn đề liên quan đến đời sống rất nhiều ngư dân, đề nghị có biện pháp xử lý thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng, an toàn cho ngư dân. Qua trao đổi, hai bên thống nhất nhận thức về tính cần thiết của việc phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá, triển khai các biện pháp hiệu quả để hỗ trợ thiết thực các hoạt động nghề cá, đối xử nhân đạo với ngư dân phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như với luật pháp và thông lệ quốc tế. Một trong những kết quả cụ thể là việc hai bên đã ký Thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc đột xuất liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển. Cùng với đường dây nóng giữa hai Bộ Ngoại giao và đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng, đây là những biện pháp cụ thể để cơ quan chức năng hai bên liên hệ, trao đổi để phối hợp xử lý khi có vấn đề nảy sinh. Hai bên cũng có thể sử dụng cơ chế đường dây nóng này để phối hợp hỗ trợ, cứu hộ cho các hoạt động nghề cá khi cần thiết, phục vụ cho các hoạt động nghề cá, đảm bảo an toàn cho ngư dân.

Có thể nói, vấn đề trên biển đã được hai bên trao đổi ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, cố gắng xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, không để những bất đồng này cản trở các mặt hợp tác giữa hai nước cũng như ảnh hưởng đến tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước.


http://vovworld.vn/Uploaded/thuyha/2012_01_12/images826683_1.jpg

- Bộ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh hiện nay?

- Đại hội XI của Đảng ta khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại hội cũng đề ra mục tiêu và chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2020. Trong hơn 2 năm qua, chúng ta đã tích cực triển khai đường lối đối ngoại đó, đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong thời gian qua, tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp. Cơ hội và thách thức đan xen lẫn nhau và đang tác động sâu sắc, nhiều chiều tới công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị, bình đẳng cùng có lợi với các nước láng giềng, khu vực, các đối tác lớn trên thế giới, khẳng định mong muốn của Việt Nam góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Chuyến thăm đã thực sự là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, định hướng cho tương lai hợp tác hữu nghị và rộng mở giữa Việt Nam và Trung Quốc, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của cả khu vực. Điều quan trọng là việc triển khai tích cực và hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này. Trên thực tế, ngay trong khuôn khổ chuyến thăm, các Bộ, ngành (như Ngoại giao, Công an, Công thương, Nông nghiệp, Giao thông Vận tải, Văn hóa...) đã có các cuộc gặp riêng với đối tác Trung Quốc để thảo luận cụ thể về các bước triển khai tiếp theo.

Thieugia - theo VNEXPRESS

fangzi
26-06-2013, 04:50 AM
Thanh tra Chính phủ

Không đổi kết luận về vi phạm đất đai tại Đà Nẵng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_phatthanh_vov.png
Cập nhật lúc: 18:24, 25/06/2013

(VOV) -Thanh tra Chính phủ khẳng định, không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng về những vi phạm của Đà Nẵng


Thanh tra Chính phủ ngày 26/6 khẳng định: “Không thay đổi quan điểm trong nội dung Kết luận Thanh tra và cũng không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng về những vi phạm của Thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước về đất đai làm thất thu ngân sách Nhà nước”.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: “Kết luận của Thanh tra Chính phủ là có cơ sở pháp lý, đã được các Bộ ngành có liên quan tham gia ý kiến (Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường) và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý”.

Những khẳng định trên của Thanh tra Chính phủ được đưa ra nhằm thông tin rõ hơn trước dư luận về bài “Báo cáo Bộ Chính trị về vụ đất đai ở Đà Nẵng” trên báo tuổi trẻ ngày 25/6/2013. Trong nội dung của Bài báo có nêu thông tin về đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, có đề cập xung quanh vấn đề Thanh tra đất đai Đà Nẵng. Trong đó có nêu: “cách đây ba tuần, Thanh tra Chính phủ đã đồng ý với quan điểm của UBND TP Đà Nẵng”./.

fangzi theoVOV online

Shaolaojia
24-07-2013, 04:33 AM
ĐH Khoa học xin lỗi vụ '700 bằng mắc lỗi chính tả'
VNEXPRESS
Thứ ba, 23/7/2013 17:02 GMT+7

Sau khi xin lỗi sinh viên và phụ huynh, ĐH Khoa học đã dán tem chống giả cho 361 bằng tốt nghiệp, thu hồi và cấp lại được 259 bản sao bằng tốt nghiệp sai chính tả. Trường cho biết sẽ xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm.
700 bằng tốt nghiệp đại học mắc lỗi chính tả
Chiều 23/7, trao đổi với VnExpress.net về việc 700 bản sao bằng tốt nghiệp mắc lỗi chính tả, PGS TS Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cho biết, nguyên nhân do cán bộ, chuyên viên phòng Công tác Học sinh - Sinh viên không kiểm tra và rà soát cẩn thận nên xảy ra sai sót cơ bản về nghiệp vụ.

Dù bản chính bằng tốt nghiệp của ĐH Thái Nguyên được in chìm ký hiệu chống giả nhưng để thuận tiện cho việc nhận biết và công chứng, năm 2013, trường đã quy định dán thêm tem chống giả. Tuy nhiên, ở lễ tốt nghiệp ngày 1/7 vừa qua, 425 trong số 731 bằng vẫn chưa được dán tem này. Theo ông Chinh, đây là lỗi của bộ phận cấp phát bằng tốt nghiệp thuộc Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

"Trường nhận thấy, những sai sót trên là do sự thiếu thận trọng của một số cán bộ chuyên trách, đồng thời, lãnh đạo nhà trường chưa sát sao trong chỉ đạo, kiểm tra nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên", Hiệu trưởng Nông Quốc Chinh chia sẻ.



http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/23/DH-Khoa-hoc-TN-1374573220_500x0.jpg
Lời xin lỗi và biện pháp khắc phục được đăng trên website của ĐH Khoa học. Ảnh chụp màn hình.


Theo lãnh đạo trường, ngày 15/7, ĐH Khoa học đã thành lập Ban chỉ đạo khắc phục sai sót trong bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp. Trường đã thông báo mời sinh viên quay trở lại trường xử lý những thiếu sót này.

"Sau khi VnExpress.net đăng bài viết 700 bằng tốt nghiệp đại học mắc lỗi chính tả, ngày 19/7 trường đã gửi lời xin lỗi tới các sinh viên và phụ huynh về sự cố đáng tiếc trên và thông báo phương hướng giải quyết tại website của trường", PGS TS Nông Quốc Chinh nói thêm.

Chiều 22/7 trường đã dán bổ sung tem và vào sổ cấp bằng 361 bằng tốt nghiệp thiếu tem, thu hồi và cấp lại 259 bản sao bằng tốt nghiệp sai chính tả. ĐH Khoa học đang liên lạc với những sinh viên còn lại để giải quyết sự cố.

Ngoài việc nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm về công tác cấp phát bằng, lãnh đạo ĐH Khoa học còn cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đúng mức đối với những người chịu trách nhiệm. Đồng thời, trường sẽ tiếp tục khắc phục những hậu quả trên để tất cả sinh viên tốt nghiệp yên tâm khi xin việc và công tác.

Trước đó, ngày 18/7, VnExpress.net đăng bài viết phản ánh tình trạng bản sao của hơn 700 bằng tốt nghiệp ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) mắc lỗi chính tả, và hàng trăm bản chính bằng tốt nghiệp không có tem chống giả khiến sinh viên đi xin việc bị nghi ngờ sử dụng bằng giả.

Nguyễn Lê

thieugia
02-08-2013, 04:25 AM
http://www.thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 1/8/13, 18:51 GMT+7


Lý giải việc các trang cá nhân 'không được tổng hợp thông tin'


Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, một lần nữa khẳng định các trang thông tin điện tử cá nhân không được phép tổng hợp thông tin từ báo chí.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 1/8 liên quan đến Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, ông Bảo cho hay trang thông tin điện tử được phân thành các loại như Trang thông tin điện tử tổng hợp, Trang thông tin điện tử nội bộ, Trang thông tin điện tử cá nhân và Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Trừ loại hình đầu tiên, cả ba loại còn lại đều không được tổng hợp thông tin.

"Điều đó để phân biệt với trang thông tin điện tử tổng hợp, thể hiện rằng mô hình nào thì phải chịu chế tài quản lý ấy. Tôi khẳng định trang thông tin điện tử cá nhân không được cung cấp thông tin tổng hợp, bởi vì nếu thế sẽ trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu muốn làm trang thông tin tổng hợp thì phải thoả mãn các điều kiện thể hiện ở Khoản 5 Điều 23", ông Bảo chia sẻ. "Nghị định cũng nêu Trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Như vậy, hiện tại chỉ có trang thông tin điện tử tổng hợp được phép còn trang thông tin điện tử cá nhân không được làm điều đó".

Tuy nhiên, người dùng có thể bình luận một bài báo nào đó và chịu trách nhiệm về bình luận đó, "nhưng phải có đường link dẫn đến bài báo đó, chứ trang thông tin cá nhân không được copy bài báo lên, kể cả trong trường hợp đã ghi rõ nguồn tin, ví dụ như là Theo VnExpress.net và kể cả cá nhân đó đã được báo đồng ý, cũng không được. Bởi vì Nghị định đã phân loại rõ và không thể nhầm lẫn chức năng giữa các loại hình được".


http://l.f5.img.vnexpress.net/2013/08/01/FB-1375270113-500x0-1375357278_500x0.jpg
Trang thông tin cá nhân này đã vi phạm nghị định 72 khi trích dẫn báo chí, dù đã có ghi nguồn ở cuối bài (phần bên phải). Còn phần bên trái có chia sẻ link không bị coi là vi phạm.

Theo ông Bảo, không ai cấm trang thông tin cá nhân trở thành trang thông tin tổng hợp, nhưng với điều kiện phải thoả mãn các quy định, như phải thành lập doanh nghiệp, tổ chức, phải có nhân sự quản lý, có đủ khả năng tài chính...

Với câu hỏi rằng hiện nay mọi người có quan điểm, trang cá nhân là do cá nhân lập ra để đăng và chia sẻ thông tin mà họ muốn và họ đã xin phép nguồn tin khi trích dẫn, ông Bảo trả lời: "Dứt khoát trang thông tin điện tử cá nhân không được trích dẫn các nguồn tin của các cơ quan báo chí. Họ có thể copy một đoạn rồi dẫn link, còn copy cả bài thì không được. Nếu cứ mỗi blog lấy bài báo chỗ này chỗ kia đưa lên thì đã trở thành báo tư nhân, trang thông tin tổng hợp".


http://l.f5.img.vnexpress.net/2013/08/01/FB-2-1375358477_500x0.jpg
"Nghị định không cấm trang cá nhân chia sẻ thông tin báo chí kèm đường link, nhưng sao chép thông tin, kể cả đã ghi nguồn (như ảnh trên) và xin phép nguồn tin, là không được", theo ông Hoàng Vĩnh Bảo.

Trước lo ngại rằng các trang cá nhân trên Facebook, blog trích dẫn thông tin báo chí khá nhiều, khó có thể kiểm soát được, đại diện của Cục Phát thanh Truyền hình cũng thừa nhận giữa quản lý và thực tiễn cũng có khoảng cách và các cơ quan quản lý đã lường đến việc đó. Việc xử phạt cụ thể sẽ có trong Nghị định về xử phạt các vi phạm hành chính trong cả hai lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - CNTT và lĩnh vực Báo chí - Xuất bản và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian gần đây.

Châu An

minh_anh
06-08-2013, 09:00 AM
Thanh Hóa

500 tiểu thương chợ Vườn Hoa bãi thị
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
05/08/2013 15:32 (GMT + 7)

TTO - Sáng 5-8, gần 500 tiểu thương chợ Vườn Hoa (chợ bán sỉ hàng hóa các loại lớn nhất Thanh Hóa) thuộc P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa quầy hàng, phản đối một số chính sách của đơn vị chủ quản chợ.

http://tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=648787
Các tiểu thương chợ Vườn Hoa (TP Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng

Các tiểu thương chợ Vườn Hoa cho biết, từ năm 2007 đến nay, Công ty cổ phần chợ Vườn Hoa (đơn vị quản lý chợ này) bán điện cho tiểu thương với giá quá cao. Giá điện tiểu thương hiện phải mua là 4.630 đồng/1KWh.

Đến tháng 5-2013, công ty tiến hành sửa chữa hệ thống điện cho các quầy, thay công tơ mới, nhưng không minh bạch. Các lối thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, đều được công ty cho thuê làm nơi bán hàng, gây cản trở cho công tác phòng cháy, chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.

Công ty buộc các tiểu thương phải nộp tiền mỗi lần đi vệ sinh, trong khi các tiểu thương đã phải đóng khoản tiền này hàng tháng.

Sáng 5-8, các tiểu thương đóng cửa quầy hàng để phản đối việc công ty cho người dùng khóa niêm phong quầy bán hàng của gia đình Trịnh Thế Hạnh vào ngày 4-8, trong khi ông Hạnh đang đi vắng. Công ty đơn phương gửi thông báo cho ông Hạnh về việc chấm dứt cho thuê quầy kinh doanh.

Trao đổi với báo chí sáng 5-8, ông Lê Ngọc Hinh- chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chợ Vườn Hoa cho biết: “Giá điện mà công ty áp dụng cho tiểu thương là phù hợp, có sự thống nhất giữa công ty với người thuê quầy kinh doanh từ trước. Còn việc công ty cho người niêm phong quầy hàng của ông Trịnh Thế Hạnh, vì quầy hàng này đặt dưới gầm cầu thang, có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Công ty đã thông báo cho ông Hạnh, nhưng không thấy ông Hạnh phản ánh với lãnh đạo công ty…”

Được biết, sau khi xảy ra sự việc nêu trên, đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa và UBND phường Lam Sơn đã đến làm việc với ban lãnh đạo Công ty cổ phần chợ Vườn Hoa để giải quyết. Tuy nhiên, giữa các tiểu thương và đơn vị quản lý chợ này chưa thống nhất.

HÀ ĐỒNG

fangzi
08-08-2013, 04:08 PM
Lương nhân viên ngân hàng thấp hơn... ôsin
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
08/08/2013 14:29 | Kinh tế

Kinh doanh sa sút, nhiều nhà băng đồng loạt cắt giảm mạnh thu nhập, nhân viên mới vào chỉ nhận lương 2,5 triệu đồng/tháng - thấp hơn cả mức lương bình thường của ôsin.

Nhận một ngân hàng thương mại cổ phần năm 2012 nổi tiếng với việc sa thải hàng loạt nhân sự, Q. - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cho hay không khỏi cảm thấy hụt hẫng với mức lương xấp xỉ 2,5 triệu đồng/tháng. “Đây là mức ‘không tưởng’ đối với ngành ngân hàng - một trong những ngành có thu nhập tốt nhất những năm trước”, Q. chua chát nói. Mức lương trọn gói mà Q nhận được còn thấp hơn cả mức trung bình của một người làm nghề giúp việc (ôsin) - khoảng 3 triệu đồng/tháng.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/08/08/luong-thuong-ngan-hang.jpg
Kinh doanh sa sút, nhiều nhà băng đồng loạt cắt giảm mạnh thu nhập, nhân viên mới vào chỉ nhận lương 2,5 triệu đồng/tháng - thấp hơn cả mức lương bình thường của ôsin.

Tuy nhiên, với sinh viên mới ra trường như Q., việc xin được vào ngân hàng và có lương hàng tháng đã là hạnh phúc, do năm nay không nhiều đơn vị hào hứng với tuyển dụng.

Q. kể, tại ngân hàng này, chưa tính hoa hồng, lương của nhân viên bộ phận quan hệ khách hàng làm việc từ một năm trở lên cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng - mức khó tin đối với ngành nghề chuyên kinh doanh những nghiệp vụ liên quan đến tiền.

Những nhà băng đã công bố báo cáo tài chính sau 6 tháng hoạt động cũng phát đi tín hiệu không mấy khả quan về lương thưởng, thu nhập dành cho nhân viên.


Theo nhiều người trong cuộc, chuyện lương bình quân như các phép chia trong báo cáo tài chính, là đã tính chung đối với những người làm công tác quản lý, nên không phải cơ sở để xác định đó là mức trung bình của tất cả các cán bộ nhân viên. Ngoài ra, mức lương tại các ngân hàng không cố định mà sẽ phụ thuộc vào bộ phận làm việc và từng đơn vị.

Tại Navibank - ngân hàng đầu tiên trong danh sách các ngân hàng niêm yết tuyên bố lỗ, thu nhập nhân viên cũng giảm mạnh. Báo cáo tài chính quý II của Navibank cho thấy, khoản tiền dùng để chi lương, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đã giảm từ hơn 128,7 tỷ đồng xuống còn hơn 84,9 tỷ đồng. Bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng này nhận về hơn 9,1 triệu đồng/tháng.

Theo nhiều người trong cuộc, chuyện lương bình quân như các phép chia trong báo cáo tài chính, là đã tính chung đối với những người làm công tác quản lý, nên không phải cơ sở để xác định đó là mức trung bình của tất cả các cán bộ nhân viên. Ngoài ra, mức lương tại các ngân hàng không cố định mà sẽ phụ thuộc vào bộ phận làm việc và từng đơn vị.

Chẳng hạn, trong nửa đầu năm 2013, vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cũng có lương dao động từ 4 đến cả chục triệu đồng. Cao nhất vẫn là khối những ngân hàng cổ phần quy mô lớn, hay ngân hàng nước ngoài như ANZ, Standard Chatered... Thậm chí, tại một số nhà băng nước ngoài, theo rỉ tai của giới làm nghề, chuyên viên quan hệ khách hàng có thể nhận lương từ hơn 10 triệu đến xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng, chưa kể những bộ phận khác có vai trò quan trọng hơn.

Ở những ngân hàng nhỏ hơn, mức lương cho chuyên viên quan hệ khách hàng dao động khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Bộ phận giao dịch viên thường có lương thấp hơn, do công việc không nhiều áp lực như các vị trí chuyên môn khác.

Giai đoạn này, xu hướng tuyển nhân sự cũng diễn ra nhiều tại các ngân hàng có chiến lược mở rộng quy mô trong năm 2013. Như Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vừa phát đi thông báo về việc tuyển 1.000 thực tập viên tiềm năng trong năm nay, có chi phụ cấp, với một số điều kiện tương đối khắt khe về điểm số và ngoại hình. Ngược lại, ở những đơn vị phát triển ổn định, việc tuyển thêm nhân viên chưa được tính đến. Còn tại nhiều đơn vị khác, ghi nhận 2013 là một trong những năm tinh giản bộ máy nhân sự. Trong kế hoạch năm, nhiều đơn vị cũng cho biết sẽ phát triển bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ nhưng hiệu quả.

Thành viên HĐQT một ngân hàng cổ phần khác ở Hà Nội cho rằng, có 3 yếu tố để quyết định mức lương cho cán bộ nhân viên, đó là trình độ học vấn và kinh nghiệm; năng lực làm việc; đòi hỏi về vị trí, công việc sẽ đảm nhiệm. Tùy các yêu cầu này mà mức lương thưởng sẽ khác nhau, song nhân tố hợp lý sẽ đặt lên hàng đầu. Vị này cũng thừa nhận, có sự chênh lệch trong mức đãi ngộ giữa các ngân hàng nước ngoài với nhà băng trong nước, với xu thế các đơn vị nước ngoài trả lương hậu hĩnh hơn.

Theo phân tích của ông, quy trình tuyển nhân viên của các ngân hàng nước ngoài khó hơn, đòi hỏi trình độ ngoại ngữ chuyên sâu, tốt hơn so với ngân hàng trong nước. Bên cạnh đó, khi tuyển dụng, các ngân hàng nước ngoài cũng rất khắt khe trong việc điều tra, xác minh độ xác thực của hồ sơ, giấy tờ cũng như quá khứ của người ứng tuyển, không “dễ dãi” như một số ngân hàng trong nước.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề lương thưởng trong ngân hàng Việt hiện nay, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu so với mức bình quân của các ngành kinh tế, lương cán bộ nhân viên ngành ngân hàng thuộc hàng trung bình. Bình quân lương của lao động trong thời gian qua tăng, nhưng mức tăng của ngành ngân hàng không cao, chuyên gia này nhận định.

Ông cũng cho rằng, trước đây, so với các ngành kinh tế khác, lương thưởng cũng như các chế độ trong ngành ngân hàng đúng là cao hơn, nhưng hiện tại, mức này ở trung bình. Thậm chí nếu so với các quốc gia xung quanh và trong khu vực về số tuyệt đối, thu nhập của cán bộ nhân viên ngân hàng Việt Nam ở mức rất thấp.

Theo Tri Thức

thieugia
09-08-2013, 04:45 AM
Gần 400.000 thí sinh trượt đại học

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 8/8/2013 08:43 GMT+7


Sáng qua (7.9.2013), sau hơn 2 tiếng họp bàn, Hội đồng điểm sàn đã công bố mức điểm xét tuyển vào đại học 2013 khối A, A1 là 13; khối B, C 14; khối D1 13,5. Với mức điểm tương đương năm 2012, gần 400.000 thí sinh trượt đại học.

Với mức điểm này, hệ đại học có gần 400.000 thí sinh có điểm dưới sàn (khối A gần 161.000; khối A1 hơn 49.000; khối B gần 87.000; khối C 26.000 và khối D1 hơn 71.000). Ở hệ cao đẳng, số thí sinh trượt ước tính 215.000 (khối A 51.500; khối A1 hơn 20.000; khối B 66.500; khối C hơn 13.700; và khối D1 hơn 63.000).

Điểm thi cao trong khi điểm sàn lấy tương đương năm trước nên số dư dôi trên sàn hiện lên tới 238.000 thí sinh, tăng hơn 100.000 so với năm 2012.

Lý giải điều này, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, điểm sàn trước đây dựa chủ yếu vào chỉ tiêu nhưng cách tiếp cận mới lại dựa vào chất lượng, khả năng có thể học tập được. "Cách tính này ưu tiên cho chất lượng nguồn tuyển chứ không phải do chỉ tiêu. Dư hơn 238.000 thí sinh nên các trường tùy theo sức hút của mình để tuyển. Không phải tất cả thí sinh trên sàn đều vào đại học", ông Ga nói.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/08/Thi-DH-490-1375926779_500x0.jpg
Nhiều thí sinh năm nay tự tin đỗ đại học. Ảnh: iOne.net

Năm nay, từ kết quả thi các trường gửi về, Bộ GD&ĐT đã tính mức điểm bình quân của thí sinh ở các khối. Mức trung bình này cao hơn nhiều so với năm trước. Cụ thể, thí sinh khối A đạt trung bình 13,29 điểm, A1 là 12,85 điểm, khối B 14,43 điểm, khối C 13,61 điểm, và khối D 13,41 điểm, trong khi năm 2012 các mức tương ứng lần lượt là 10,5; 11,3; 11,5; 12,1; và 12,6.

Dựa trên phân tích này, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra các phương án điểm sàn để hội đồng bàn bạc và quyết định. Các nguyên tắc tuân thủ là bảo đảm chất lượng đầu vào, cơ cấu vùng miền, cơ cấu xã hội nhưng cũng bảo đảm nguồn tuyển tối ưu cho các trường, đáp ứng yêu cầu thí sinh có đủ năng lực theo học ĐH, CĐ.

Lãnh đạo Bộ cho biết, điểm sàn sẽ được đưa ra ở mức sao cho số thí sinh trúng tuyển vượt tổng chỉ tiêu 1,5 lần để tạo nguồn tuyển cho các trường, đặc biệt là trường ở địa phương, trường khối ngoài công lập. Với điểm chuẩn dự kiến của nhiều trường tăng cao, các chuyên gia tuyển sinh nhận định điểm sàn sẽ cao hơn.

Sau khi Bộ công bố điểm sàn, những thí sinh trên điểm sàn mà trượt nguyện vọng 1 có thể gửi hồ sơ xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu. Các trường tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển. Sau khi công bố điểm trúng tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng điều kiện xét tuyển bổ sung.

Năm nay, cả nước có khoảng 1,3 triệu lượt thí sinh dự thi ĐH, CĐ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 605.000 sinh viên.

Hoàng Thùy

fangzi
17-08-2013, 04:43 PM
VNEXPREES
Thứ bảy, 17/8/2013 09:24 GMT+7



Cựu thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật Nhà nước hầu tòa

Ngày 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, nguyên cán bộ Cục Giải quyết khiếu nại - tố cáo và thanh tra khu vực II thuộc Thanh tra Chính phủ) và ông Trần Anh Hùng (55 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ hàng hải Tam Đảo) về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/16/lo-bi-mat-nha-nuoc-1376639531_500x0.jpg
Bị cáo Hà (trái) khai nhận gửi tài liệu mật cho Hùng là vì chỗ anh em quen biết. Ảnh: Hoàng Văn.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2010, tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án Khu đô thị mới Phước Long (thành phố Nha Trang, Khánh Hoà). Đoàn thanh tra làm xong dự thảo báo cáo kết luận thanh tra vụ việc (thuộc danh mục tài liệu mật của Nhà nước) trong đó có đề cập một số sai phạm của cán bộ ở địa phương. Trong lúc chờ ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thanh tra và người có thẩm quyền xem xét, chỉnh sửa, ngày 28/10/2010, Hà đã lấy bản dự thảo kết luận thanh tra gửi từ Hà Nội vào Nha Trang cho Hùng.

Sau đó ông Hùng photo phát tán bản dự thảo cho nhiều người. Trong đó, một số người tranh thủ trích dẫn nội dung bản dự thảo, gửi đơn tố cáo, vu khống một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Cho đến tháng 1/2011, Thanh tra Chính phủ mới ban hành kết luận thanh tra chính thức, trong đó có một số nội dung thay đổi so với bản dự thảo. Sau khi vào cuộc xác minh thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, cuối tháng 6/2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hà và ông Hùng cùng về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng cho rằng mình không có tội vì không phải là thành viên trong đoàn thanh tra, không phải là người có chức vụ quyền hạn. Bị cáo cho rằng tài liệu nhận được không có trang đầu, trang cuối và cũng không có… dấu mật. "Hơn nữa Hà chuyển cho thì dùng, chứ tôi không quan tâm, không ép để Hà gửi hoặc mua bằng tiền", bị cáo Hùng nêu. Tuy nhiên khi tòa hỏi, không quan tâm tại sao yêu cầu Hà gửi tiếp trang đầu và trang sau thì Hùng im lặng.

Trả lời HĐXX về lý do gửi tài liệu vào Nha Trang cho Hùng lại dùng tên và địa chỉ người gửi giả, họ và tên lót người nhận giả, viết chữ với tự dạng khác, Hà khai vì "sợ cơ quan kỷ luật". Đồng thời, cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ cho biết "vì là chỗ anh em quan hệ mật thiết, hơn nữa chỉ khoảng một tháng sau sẽ có kết luận chính thức nên nếu Hùng cẩn thận sẽ không sao". “Tài liệu này nếu lọt ra ngoài không những bị cáo mà anh Hùng cũng ảnh hưởng nên tin tưởng Hùng”, Hà nói.

Bị cáo Hà còn cho biết mục đích lấy những tài liệu này là để "tham khảo học cách làm chứ không ăn cắp”, vì dự thảo bao giờ cũng viết rất kỹ nhưng đến khi hoàn thành thường bị cắt xén bớt. Khi vụ việc vỡ lỡ, bị cáo mới biết mình phạm tội và làm ảnh hưởng đến Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu quan điểm tại toà, đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở buộc tội đối với 2 bị cáo. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 4-5 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Hà; 5-6 năm tù đối với Trần Anh Hùng cùng về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Dự kiến ngày 19/8, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ tuyên án.

Hoàng Văn

fangzi
29-08-2013, 04:44 PM
Chủ tịch TP HCM 'choáng' với mức lương 2,6 tỷ đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong%20oline.jpg
16:06 | 29/08/2013
"Mấy ông làm ăn giỏi vậy thì cần gì đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương công nhân để làm giàu lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn", Chủ tịch Lê Hoàng Quân bức xúc khi nói về lương 2,6 tỷ đồng của giám đốc công ty nhà nước.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=364990&Width=400
Tại cuộc họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu sáng 29/8, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đặt nhiều câu hỏi về lương tiền tỷ của các giám đốc công ty Nhà nước. Ảnh: Hữu Công.

Cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM sáng 29/8 "nóng" hơn hẳn vì vụ "Giám đốc Công ty thoát nước đô thị TP HCM thu nhập 2,6 tỷ đồng một năm".

Ngay sau phần báo cáo của Văn phòng Ủy ban, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã đề cập đến vấn đề lương "khủng" mà dư luận đang rất quan tâm. “Mấy hôm nay nóng nhất là vụ lương giám đốc 2,6 tỷ đồng/năm. Nghe là thấy choáng rồi. Lãnh đạo ngành giao thông vận tải nào dự nói tôi nghe xem ngành của anh làm ăn sao mà giỏi vậy?"

Trước yêu cầu của Chủ tịch thành phố, ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, trước đây, Công viên cây xanh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở GTVT. Tuy nhiên, từ năm 2010 không còn thuộc Sở nên "Sở không tham gia vào việc phê duyệt quỹ lương của doanh nghiệp nữa" mà các doanh nghiệp tự chi trả theo quy định.

Ông Lê Hoàng Quân ngắt lời, chất vấn: "Thế có điều nào trong văn bản nhà nước chỉ đạo chuyển từ hợp động dài hạn sang ngắn hạn không?". Ông Thanh bảo: "Về điều này thì các doanh nghiệp đó đã sai hoàn toàn". Chủ tịch UBND TP HCM tiếp lời: "Về gốc độ nào đó các công ty này trực thuộc UBND thành phố, nhưng về chuyên môn là Sở Giao thông Vận tải. Thế đã sai thì phải xử lý thế nào?", ông Quân truy.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, theo yêu cầu của UBND TP, Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiến hành kiểm tra, kiểm điểm những trường hợp có sai phạm và sẽ có báo cáo gửi Ủy ban sớm.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, cách đây một năm ông nghe nói có giám đốc công ty dịch vụ lĩnh lương 36 triệu/tháng nên mới chỉ đạo chấn chỉnh. Đang trong quá trình chấn chỉnh thì một số công ty mới làm đơn có ý kiến là "nếu định mức lương như thế thì thấp lắm" và kiến nghị xem lại. Vì vậy, UBND TP mới có quyết định thanh tra các đơn vị kiến nghị này.

"Các vị cứ nghĩ làm như vậy là đúng rồi, ai dè thanh tra thì lại lòi ra sự việc như vậy", ông Quân nói và cho biết riêng công ty Công viên cây xanh năm ngoái đã được ngân sách đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, trong đơn kiến nghị gửi Thành Ủy và UBND, công ty Công viên cây xanh cho rằng "do thực hiện chỉ đạo của UBND TP nên làm giảm nguồn thu của công nhân". Tuy nhiên, qua kiểm tra lương công nhân thì có giảm thật nhưng lương của giám đốc không hề giảm. Truy ra thì các công ty này trả lời "tiền do mình làm ra, không đụng đến ngân sách".

"Mấy ông giỏi vậy thì cần gì nhờ đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương của công nhân để làm giàu cho lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn. Như vậy là sai hoàn toàn, cả về quan điểm lẫn đạo đức", ông Quân nói. "Trong khi thành phố đang cắt giảm chi tiêu, nỗ lực vượt qua khó khăn, các ông lại lãnh lương cao như thế". Ông Quân cũng đồng thời chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành tổng kiểm tra quỹ lương của lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban.

Riêng 4 công ty đã bị kiểm tra, ông Quân cho biết sẽ xem xét, rà soát thu hồi lại số tiền đã chi sai theo hướng "cái gì của công nhân thì phải thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công nhân". "Thật ra những công ty này cũng có sáng kiến. Căn cứ theo quy định, ban quản lý nào làm ra lợi nhuận cao thì cũng được hưởng xứng đáng. Nhưng mà quá đáng thì không được, phải phù hợp với mặt bằng chung, phù hợp với công sức cống hiến và phải tập trung chăm lo cho đời sống công nhân", ông Quân nói. Vị chủ tịch cũng không ngần ngại chia sẻ mức lương của mình hiện ngang với mức lương Bộ trưởng, nghĩa là cộng tất cả các khoản cơm trưa, phụ cấp thì được khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

Trước câu hỏi có hay không việc thay đổi nhân sự lãnh đạo ở 4 công ty công ích được cho là vi phạm này, ông Quân cho biết, thành phố đã chỉ đạo thành lập hội đồng kỷ luật do Sở Nội vụ chủ trì. Việc xử lý sai phạm này phải căn cứ vào kết quả thanh tra của các cơ quan chức năng.

"Cũng phải xem lại cơ chế chính sách của mình, giữa cơ chế và thực tiễn có vênh nhau không, rồi xem anh em họ vận dụng thế nào. Trên thực tế chính sách tiền lương theo quy định cũ đã lạc hậu nên khi đặt ra cơ chế cũng phải rà soát lại. Sai thì đã sai rồi, nhưng phải xem ở mức độ nào để xử lý cho có tình có lý", Chủ tịch UBND TP HCM cho biết.

Theo Hữu Công
VnExpress

thieugia
11-09-2013, 09:16 PM
Thái Bình

Nổ súng làm 5 người bị thương tại UBND TP
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vov%20.png
Cập nhật lúc: 20:47, 11/09/2013


VOV.VN -Một đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Khoảng 14h ngày 11/9, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 cán bộ bị thương. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, vào 17h cùng ngày, Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Bình tổ chức họp thông báo bước đầu điều tra về vụ việc nêu trên.

Ông Nguyễn Hải Trường, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Bình cho biết: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình có 1 đối tượng từ bên ngoài vào bắn người, gây trọng thương và bỏ trốn khỏi hiện trường.

5 người bị bắn đều là cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình. Ngay sau vụ việc xảy ra, Trung tâm này tổ chức cấp cứu người bị hại, đồng thời báo cáo kịp thời Công an thành phố.

Bước đầu đã xác định đối tượng gây án là Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, đến tìm gặp và bắn ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, cùng 4 người khác. Loại súng được xác định là súng côn quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

5 người bị bắn gồm:

1. Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố bị bắn vào đầu.

2. Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 - Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn vào mắt phải.

3. Vũ Công Cương, sinh năm 1990 - cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố bị bắn vào đầu.

4. Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 - cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn vào đầu.

5. Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình bị bắn sượt qua mang tai phải./.


CTV/VOV-Trung Tâm tin

thieugia
18-09-2013, 05:11 AM
Đà Nẵng:

Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ bị bắt


(Dân trí) – Ngày 17/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Văn Hữu Thiết (SN 1954, trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Văn Hữu Thiết từng là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Đà Nẵng. Thời điểm bị bắt, ông Thiết là Ủy viên thường vụ Ban chấp hành hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Đà Nẵng. Ông Văn Hữu Thiết đã bị bắt ngày 13/9.


http://dantri4.vcmedia.vn/mZ4CmU0ghSWg7wdoD7ro/Image/2013/09/Anh-c579f.JPG
Ông Văn Hữu Thiết

Trước đó, công an TP Đà Nẵng đã nhận được đơn của bà Đ.T.N.M (có doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng) tố cáo ông Văn Hữu Thiết đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 3,1 tỉ đồng với hình thức bán đất cho doanh nghiệp của bà M. nhưng thực tế không có đất.

Để làm tin, ông Thiết có đưa cho bà M. một chứng từ phiếu thu. Đến hẹn vẫn chưa có đất còn tiền thì không trả, bà M. đã tố cáo lên Công an TP Đà Nẵng.

Trước đây vào năm 2008, Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng cũng đã nhận được đơn của một người tên X. (quê Hải Dương) tố cáo ông Thiết nhận hơn 8.300 USD của bà để lo thủ tục và các điều kiện khác cho bà được đi xuất khẩu lao động ở Canada với mức lương 3.200 USD/tháng nhưng ông Thiết lo không thành. Tuy nhiên, sự việc này đã được xử lý xong.

Sau khi bắt tạm giam ông Thiết, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ông bị bà M. tố cáo.

Công Bính