PDA

View Full Version : Người học võ cần phải học đạo



TieuLong
21-03-2012, 01:18 PM
Đúng như tiêu đề đã nói chúng ta không những luyện võ để tráng kiện cơ thể mà ta cần phải biết thêm về đạo...Đạo ở đây Tiểu Long muốn nói đến là đạo làm người...đạo làm người được chia làm nhiều đạo nhỏ mà như Tiểu Long được biết thì gồm:
- Đạo hiếu ( con với cha mẹ )
- Đạo từ ( cha mẹ với con )
- Đạo nghĩa
- Đạo lễ
- Đạo Trí
- Đạo tín
Và đạo hiếu được coi là đạo quan trọng nhất mà mỗi con người chúng ta đều phải biết...
Sau đây Tiểu Long xin giới thiệu 1 video clip liên quan đến đạo hiếu - 1 đạo đầu tiên cũng là quan trọng nhất trong 6 đạo làm người - của 1 người bạn cùng tu khoá tu mùa hè 2011 tại chùa Hoằng Pháp với Tiểu Long post lên...kính mong mọi người cùng xem và suy ngẫm cũng như đưa ra những bình luận về video clip này nhé ^^...


http://www.youtube.com/watch?v=h34CUJMTp4A

xin chân thành cám ơn mọi người đã xem qua video clip này ...

cuối lời thân gửi thầy ThieuGia
con không biết là được phép post bài này ở diễn đàn này được không...nên con mong thầy chấp thuận để mọi người vừa được học võ vừa học đạo .... Xin cám ơn thầy
Chúc thầy và các sư huynh dồi dào sức khoẻ...

Tiểu Long....

bulongocvit
21-03-2012, 11:09 PM
Bước vào lớp võ nào đó thì trước hết phải lo mà học võ trước đi, sau đó hãy học đạo. Nếu có thể thì học song hành. Học đạo trước học võ sau thì giống như người chưa học võ bao giờ! Nếu không thì phải là một siêu kỳ nhân: sẵn sàng đưa má còn lại cho người ta tát sau khi bị người ta tát vào má kia!
Muốn nói đạo, thì trước hết cần phải sống khỏe (thể xác & tình thần), sống phải chuẩn/tỉnh táo mới nói được đạo (lẽ phải-nói công chúng nghe).
Hiện tại nhiều ông cứ lo nói linh tinh trong khi đó chẳng biết võ là gì.
Võ mà trước Đạo thì gọi là Võ Đạo.
Đạo mà trước Võ thì gọi là Đạo Võ = nực cười???!!!!

thieugia
22-03-2012, 12:38 PM
con không biết là được phép post bài này ở diễn đàn này được không...nên con mong thầy chấp thuận để mọi người vừa được học võ vừa học đạo .... Xin cám ơn thầy
Rất hay! Cảm ơn con. Thầy cho rằng đây chính là những tri thức căn bản về cuộc sống, về đạo làm người và thầy cho rằng điều này thật sự là cấn thiết, có ích cho những bạn trẻ nhất là những người luyện võ thuật, đó chính là hành trang để giúp các em vào đời được tốt hơn. Biết sống thương yêu và có trách nhiệm với mình, với đời ...
Thầy thấy giáo viên thuyết pháp rất hay, rất cuốn hút. Các bạn nên nghe../.

TieuLong
22-03-2012, 01:26 PM
Rất hay! Cảm ơn con. Thầy cho rằng đây chính là những tri thức căn bản về cuộc sống, về đạo làm người và thầy cho rằng điều này thật sự là cấn thiết, có ích cho những bạn trẻ nhất là những người luyện võ thuật, đó chính là hành trang để giúp các em vào đời được tốt hơn. Biết sống thương yêu và có trách nhiệm với mình, với đời ...
Thầy thấy giáo viên thuyết pháp rất hay, rất cuốn hút. Các bạn nên nghe../.

dạ con xin cám ơn thầy về bài bình luận...vì tự thân con cũng hiểu con chưa tròn đạo hiếu...và con cũng mong muốn mọi người xem qua bài này để sửa sai...

TieuLong
22-03-2012, 01:32 PM
Bước vào lớp võ nào đó thì trước hết phải lo mà học võ trước đi, sau đó hãy học đạo. Nếu có thể thì học song hành. Học đạo trước học võ sau thì giống như người chưa học võ bao giờ! Nếu không thì phải là một siêu kỳ nhân: sẵn sàng đưa má còn lại cho người ta tát sau khi bị người ta tát vào má kia!
Muốn nói đạo, thì trước hết cần phải sống khỏe (thể xác & tình thần), sống phải chuẩn/tỉnh táo mới nói được đạo (lẽ phải-nói công chúng nghe).
Hiện tại nhiều ông cứ lo nói linh tinh trong khi đó chẳng biết võ là gì.
Võ mà trước Đạo thì gọi là Võ Đạo.
Đạo mà trước Võ thì gọi là Đạo Võ = nực cười???!!!!

thế theo như bạn nói thì phải có đẳng cấp võ thuật mới học đạo được sao bạn???
theo như bài của mình thì ý chính của mình khi post đề tài này vì 1 người có thể có trình độ võ thuật đến 1 người ko hề biết gì về võ thuật vẫn học đạo được...như đã nói đạo ở đây là đạo làm người...mà đã là đạo làm người thì dù biết hay ko biết võ vẫn học được...Và đã là đạo làm người thì đã được học từ tiểu học rồi bạn àh...mặc dù ở tuổi đó có những đứa trẻ ko đi học võ...^^ ... mong bạn điều chỉnh lại suy nghĩ về vấn đề này ^^ ... để " sống chuẩn " như bạn nói thì phải có đạo trước mới chuẩn....phải học đạo để xác định được hướng học võ và phải học đạo để biết rõ mình học võ để làm gì ^^
thân gửi bạn đôi lời

bulongocvit
23-03-2012, 10:48 AM
thế theo như bạn nói thì phải có đẳng cấp võ thuật mới học đạo được sao bạn???
theo như bài của mình thì ý chính của mình khi post đề tài này vì 1 người có thể có trình độ võ thuật đến 1 người ko hề biết gì về võ thuật vẫn học đạo được...như đã nói đạo ở đây là đạo làm người...mà đã là đạo làm người thì dù biết hay ko biết võ vẫn học được...Và đã là đạo làm người thì đã được học từ tiểu học rồi bạn àh...mặc dù ở tuổi đó có những đứa trẻ ko đi học võ...^^ ... mong bạn điều chỉnh lại suy nghĩ về vấn đề này ^^ ... để " sống chuẩn " như bạn nói thì phải có đạo trước mới chuẩn....phải học đạo để xác định được hướng học võ và phải học đạo để biết rõ mình học võ để làm gì ^^
thân gửi bạn đôi lời

Đạo thì lúc nào chả phải học, như bạn nói đó đạo đức đã học từ nhỏ rồi.
Đi học võ thì trước hết hãy lo mà học võ cho tốt.
Ở lớp thì học đạo theo thầy theo các sư huynh, ...và kể cả các bạn đồng môn.
Đạo chẳng có gì to tát. Học để sống cho tốt. Đó là học đạo rồi.
Mang tiếng đi học võ mà không biết chút chiêu thức, quyền cước căn bản không ra gì thì nói đạo được chăng?

Tôi thì không thích mấy cái ông sư phụ lắm lời mà võ ít, suốt ngày nói nọ nói kia mà dạy chẳng được bao nhiêu mà cứ lo giảng đạo ba hoa.
Phải thế nọ, thế kia.

TieuLong
23-03-2012, 10:39 PM
Đạo thì lúc nào chả phải học, như bạn nói đó đạo đức đã học từ nhỏ rồi.
Đi học võ thì trước hết hãy lo mà học võ cho tốt.
Ở lớp thì học đạo theo thầy theo các sư huynh, ...và kể cả các bạn đồng môn.
Đạo chẳng có gì to tát. Học để sống cho tốt. Đó là học đạo rồi.
Mang tiếng đi học võ mà không biết chút chiêu thức, quyền cước căn bản không ra gì thì nói đạo được chăng?

Tôi thì không thích mấy cái ông sư phụ lắm lời mà võ ít, suốt ngày nói nọ nói kia mà dạy chẳng được bao nhiêu mà cứ lo giảng đạo ba hoa.
Phải thế nọ, thế kia.

àh Long đã hiểu ý của huynh đài rồi ... ^^ ... đúng như huynh đài nói ... khi nhập môn thì không nên nói đến đạo...chỉ nói đến đạo khi người học trò đã cứng cáp... ( nhưng đó là chuyện trong võ thuật )
còn ở đây Long đang nói đến chữ đạo ngoài đời ^^

Stephany Nguyen
24-03-2012, 10:35 PM
cảm ơn bạn. clip này rất hay rất ý nghĩa ạ!

chutuoc
25-03-2012, 07:19 PM
Chu de ban vua noi rat dung nhung ban nen nho rang , tu xua den nay moi khi thanh lap 1 vo phai , nguoi ta deu da long ghep chu DAO vao trong do roi , vi du nhu khong thu dao, viet vo dao , nhu dao, triet quyen dao , nen viec ban nhac lai van de nay du co y hay khong co y thi cung lam ng khac cam thay hoi kho chiu , va noi den Dao thi nhieu lam, nhieu ton giao lam, chung quy thi cung huong con ng den cai chan thien my , va cai dao cua nguoi hoc vo cung vay , viec ban dua clip giang cua cac thay ben Phat giao vao day de noi den cai dao cua ng hoc vo thi ko hay cho lam, nhung ng theo ton giao khac ma cung hoc vo thi nghi the nao ha ban, day chi la y kien rieng cua minh, mang tinh chat gop y thoi, mong ban dung bun.

TieuLong
25-03-2012, 07:29 PM
Chu de ban vua noi rat dung nhung ban nen nho rang , tu xua den nay moi khi thanh lap 1 vo phai , nguoi ta deu da long ghep chu DAO vao trong do roi , vi du nhu khong thu dao, viet vo dao , nhu dao, triet quyen dao , nen viec ban nhac lai van de nay du co y hay khong co y thi cung lam ng khac cam thay hoi kho chiu , va noi den Dao thi nhieu lam, nhieu ton giao lam, chung quy thi cung huong con ng den cai chan thien my , va cai dao cua nguoi hoc vo cung vay , viec ban dua clip giang cua cac thay ben Phat giao vao day de noi den cai dao cua ng hoc vo thi ko hay cho lam, nhung ng theo ton giao khac ma cung hoc vo thi nghi the nao ha ban, day chi la y kien rieng cua minh, mang tinh chat gop y thoi, mong ban dung bun.

mình hiểu ý bạn nhưng bạn coi lại là mình đã khẳng định mình post bài này với chữ đạo là đạo làm người...và không có liên quan gì đến võ thuật bạn àh ^^

Stephany Nguyen
26-03-2012, 02:52 PM
Chu de ban vua noi rat dung nhung ban nen nho rang , tu xua den nay moi khi thanh lap 1 vo phai , nguoi ta deu da long ghep chu DAO vao trong do roi , vi du nhu khong thu dao, viet vo dao , nhu dao, triet quyen dao , nen viec ban nhac lai van de nay du co y hay khong co y thi cung lam ng khac cam thay hoi kho chiu , va noi den Dao thi nhieu lam, nhieu ton giao lam, chung quy thi cung huong con ng den cai chan thien my , va cai dao cua nguoi hoc vo cung vay , viec ban dua clip giang cua cac thay ben Phat giao vao day de noi den cai dao cua ng hoc vo thi ko hay cho lam, nhung ng theo ton giao khac ma cung hoc vo thi nghi the nao ha ban, day chi la y kien rieng cua minh, mang tinh chat gop y thoi, mong ban dung bun.
mình thật sự không đồng ý với ý kiến bạn này. không biết bạn đã xem qua chưa hay là mới nhìn cái tựa đề mà phán đoán.
Trong đoạn clip này nói về chữ đạo hiếu của con người chứ không mang ý nghĩa tôn giáo nào ở đây cả. mà hình như bạn chưa coi đoạn clip này nên mới nói "dua clip giang cua cac thay ben Phat giao vao day de noi den cai dao cua ng hoc vo thi ko hay cho lam"
. xin đính chính với bạn rằng đây là đoạn giảng của thầy Nguyễn thành nhân giám đốc trung tâm thanh thiếu niên miền nam chứ không phải thầy bên phật giáo như bạn nghĩ,
và đề nghị lớn ui chắc biết gõ tiếng việt có dấu chứ, nên xin hãy comment bằng thứ mà người ta đọc được!!!

fangzi
26-03-2012, 04:28 PM
Đạo đức là vấn đề muôn thủo cần phải thường xuyên được giáo dục. Học đạo, nghe đạo chỉ làm cho con người ta sống tốt hơn chứ xưa nay không nghe ai nói rằng học đạo nhiều đâm ngu, nghe đạo nhiều mà hỗn láo với bàn dân thiên hạ cả. Do vậy, việc học đạo, nghe người lớn giảng về đạo, về đức hiếu sinh, về lòng từ bi bác ái, về cách đối nhân sao cho "tốt đạo đẹp đời" là một việc hết sức có ý nghĩa, đối với người luyện võ, việc thường xuyên nghe rao giảng về đạo lại càng quan trọng. Chỉ hiểu rõ được đạo thì người võ sinh mới phát huy được những giá trị tốt đẹp của võ thuật, mới biết rõ tinh thần thượng võ của võ thuật, biết cách vận dụng linh hoạt võ thuật vào đời sống để giúp mình, giúp đời. Chỉ hiểu được đạo thì hành vi của người võ sinh mới không bị coi là hành vi thô lậu, hành vi của kẻ võ biền, kẻ thất phu...

TieuLong
26-03-2012, 07:14 PM
mình thật sự không đồng ý với ý kiến bạn này. không biết bạn đã xem qua chưa hay là mới nhìn cái tựa đề mà phán đoán.
Trong đoạn clip này nói về chữ đạo hiếu của con người chứ không mang ý nghĩa tôn giáo nào ở đây cả. mà hình như bạn chưa coi đoạn clip này nên mới nói "dua clip giang cua cac thay ben Phat giao vao day de noi den cai dao cua ng hoc vo thi ko hay cho lam"
. xin đính chính với bạn rằng đây là đoạn giảng của thầy Nguyễn thành nhân giám đốc trung tâm thanh thiếu niên miền nam chứ không phải thầy bên phật giáo như bạn nghĩ,
và đề nghị lớn ui chắc biết gõ tiếng việt có dấu chứ, nên xin hãy comment bằng thứ mà người ta đọc được!!!

có vẻ như bạn Stephany Nguyen bức xúc với lời bình của bạn chutuoc ^^ ... đúng là đây là thầy Nguyễn Thành Nhân được bên chùa Hoằng Pháp mời về để báo cáo chủ đề đạo hiếu chứ không liên quan gì đến tôn giáo cả...kể cả chính thầy Nhân trong lúc giảng cũng khẳng định thầy không nói về Phật... nên các bạn hãy xem qua video để hiểu thêm và bình luận cho chính xác :D...Long cũng cám ơn bạn Stephany Nguyen đã xem qua video này ... không biết Stephany thế nào chứ Long xem 5 lần đều chảy nước mắt hết 5 lần ( yếu đuối ) ... hì hì .
cuối lời Tiểu Long cũng xin lỗi mọi người vì đã để tên chủ đề gây hiểu lầm .... Nhưng Long nghĩ để tên như vậy cũng hợp lý ... vì người bình thường không học võ thuật cũng đã học đạo vậy thì người học võ thì đạo đức phải hơn những người không biết võ chứ...để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý cũng như bảo vệ chữ " đạo " .... đừng để giống như nàng Luyện :P....

taijihn
27-03-2012, 12:00 PM
Mình thấy cũng nên xem để tham khảo và răn mình.
Người học võ mà đạo hạnh cao thì luôn ngủ rất ngon, rất sâu. Và ngược lại.

chutuoc
27-03-2012, 06:15 PM
cái thằng Stephany Nguyen là cái thằng vô duyên , mỗi ng một ý kiến nên chú Stephany Nguyen nên rút kinh nghiệm trên diễn đàn, cũng như trong đời sống hàng ngày

TieuLong
27-03-2012, 10:14 PM
cái thằng Stephany Nguyen là cái thằng vô duyên , mỗi ng một ý kiến nên chú Stephany Nguyen nên rút kinh nghiệm trên diễn đàn, cũng như trong đời sống hàng ngày

thui đừng nóng mà ...stephany là nữ bạn àh ^^... Long post video cho mọi người xem và học hỏi thôi ... mong đừng gây nhau như vậy ^^ ... Coi như nể mặt Long nha ... vì 4 phương trời đều là anh em bạn bè nhau cả mà ... trách móc chi chỉ vì 1 video

Stephany Nguyen
27-03-2012, 10:29 PM
cái thằng Stephany Nguyen là cái thằng vô duyên , mỗi ng một ý kiến nên chú Stephany Nguyen nên rút kinh nghiệm trên diễn đàn, cũng như trong đời sống hàng ngày
trùi, thì tôi cũng có ý kiến khác bạn nên comment thui. rõ ràng comment của bạn có ý trách móc tôi. không hiểu nổi. tôi đọc đi đọc lại cái comment của mình và cái comment lại của bạn này, rõ ràng không có sự ăn nhập lắm. bạn hơi nhảm nhỉ ???

TieuLong
28-03-2012, 10:26 AM
trùi, thì tôi cũng có ý kiến khác bạn nên comment thui. rõ ràng comment của bạn có ý trách móc tôi. không hiểu nổi. tôi đọc đi đọc lại cái comment của mình và cái comment lại của bạn này, rõ ràng không có sự ăn nhập lắm. bạn hơi nhảm nhỉ ???

thôi bỏ qua đi nha Stephany ^^ ....

Stephany Nguyen
28-03-2012, 02:35 PM
thôi bỏ qua đi nha Stephany ^^ ....

ớ. thôi nể mặt TieuLong không nói đến vấn đề này nữa, dù sao co cãi nhau trên diễn đàn cũng không giải quyết được vấn đề gì, Thôi chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^