PDA

View Full Version : Chung Quanh Việc Trung_Việt Tranh Chấp Ở Biển Đông ???



thieugia
14-05-2014, 05:02 AM
Giàn khoan 981 phơi bày chiến thuật mới của Trung Quốc

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 12/5/2014 | 12:18 GMT+7

Sự kiện giàn khoan 981 cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục có các hành động đơn phương nhằm tạo ra "chuyện đã rồi" trên Biển Đông, đồng thời lợi dụng sự khác biệt trong ASEAN để giảm thiểu áp lực quốc tế.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/12/my-3376-1399682910-5461-1399867406.jpg
Trung Quốc điều tàu và máy bay cản trở lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Ảnh: Reuters

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây chấn động dư luận quốc tế. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh cũng từng hai lần tìm cách tiến hành thăm dò tại khu vực này, nhưng đều rút đi sau khi vấp phải sự phản đối của Hà Nội.

Tháng 6/2013, trong chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai nước còn nhất trí sẽ tìm phương thức tiến hành khai thác chung dầu khí. Với sự kiện lần này, Bắc Kinh đã đơn phương phá vỡ nguyện vọng hợp tác tích cực trên.

Giới phân tích nhận định rằng chiến thuật mới của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển đảo là tạo ra tình thế "chuyện đã rồi", từ đó ép đối phương hoặc là phải chấp nhận, hoặc là đi đến xung đột.

"Việc hạ đặt giàn khoan đắt tiền trên dường như cho thấy Trung Quốc ngày càng muốn có hành động lấn tới, sau đó mới chịu tiến hành đàm phán ngoại giao", bình luận viên Jane Perlez của tờ New York Times đánh giá.

Chiến thuật mới của Trung Quốc đã được áp dụng từ cuối năm 2013 với việc đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản.

Hiện nay, Bắc Kinh đang sử dụng công cụ nguy hiểm tiềm tàng trong chiến lược thôn tính Biển Đông, là ngành công nghiệp dầu khí với những giàn khoan mà quan chức nước này gọi là "lãnh thổ quốc gia di động".

Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí cần đầu tư và sự bảo hộ trên quy mô lớn, tạo cớ để tàu hải cảnh và chiến hạm Trung Quốc xuất hiện xung quanh. Lần này, Bắc Kinh huy động hơn 80 tàu, máy bay cản trở lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thi hành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

"Trung Quốc luôn tiến hành sách lược tằm ăn lá dâu, nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại Biển Đông. Nhưng cách làm lần này là một sự khởi đầu mới", bà Holly Morrow, chuyên gia Biển Đông thuộc Trung tâm Belfer, đại học Harvard, bình luận.

Hiện nay chưa rõ liệu chiến thuật mới này có giúp Trung Quốc đạt được mục đích hay không. Nhưng hai năm trước đây, Bắc Kinh đã đoạt được quyền khống chế bãi đá Scarborough/Hoàng Nham khỏi tay Philippines.

Giới quan sát quốc tế cho rằng Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ, quả quyết trước hành động vi phạm pháp luật quốc tế lần này của Trung Quốc. Trong Hội nghị cấp cao ASEAN hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo rằng Bắc Kinh đang gia tăng các hành động cực kỳ nguy hiểm, đồng thời kêu gọi ASEAN và cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành vi nghiêm trọng trên.

Phép thử với ASEAN
asean-6293-1399805785-9152-1399867406.jp

Nguyên thủ các nước ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 của khối tại Naypytaw, Myanmar, hôm nay. Ảnh: AFP

Thời điểm hạ đặt trái phép giàn khoan rất gần với Hội nghị cho thấy Trung Quốc muốn thử thách quyết tâm và khả năng ứng phó của các quốc gia Đông Nam Á. "Hành động của Trung Quốc rõ ràng là một âm mưu được tính toán kỹ từ trước", Wall Street Journal dẫn lời một quan chức ngoại giao châu Á giấu tên cho biết.

Lần đầu tiên trong 20 năm, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố riêng về Biển Đông, thể hiện sự quan ngại sâu sắc về những sự việc đang diễn ra và kêu gọi các bên liên quan không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Một ngày sau đó, lãnh đạo các nước thành viên thống nhất ra tuyên bố chung Naypytaw, trong đó kêu gọi các bên sử dụng biện pháp hòa bình và không làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời cần sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kết quả Hội nghị dù đã có những điểm khác biệt với trước đây, vẫn chưa thỏa mãn được mong muốn của các quốc gia liên quan, bởi không nêu đích danh Trung Quốc trong các tuyên bố chung.

"Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN chỉ lặp lại lập trường của khối trên vấn đề tranh chấp, không có đột phá", Tiến sĩ Ian Storey thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đánh giá.

Không đồng tình với nhận định trên, các quan chức ASEAN cho rằng tuyên bố đã gửi đi "một tín hiệu mạnh mẽ", thể hiện quyết tâm giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình.

"Người ta có thể cho rằng ngoài việc thể hiện mối quan ngại sâu sắc ra, tuyên bố của ASEAN không có ý gì mới, nhưng nó cho thấy lập trường thống nhất trước nay của chúng tôi", Tổng thư kí ASEAN Lê Lương Minh cho biết.

Trên vấn đề Biển Đông, Bắc Kinh trước nay vẫn vận dụng chiến lược kép với ASEAN, một mặt tỏ thái độ muốn hiệp thương, đàm phán, mặt khác lại lợi dụng những bất đồng trong nội bộ khối để tránh đối mặt với quá nhiều áp lực.

Với mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế, chính trị khác nhau, đa số các nước không liên quan đến tranh chấp đã tránh né việc phải đứng về bên nào. Điều đó được cho là nguyên nhân dẫn đến việc hội nghị ngoại trưởng tại Phnom Penh năm 2012 lần đầu trong lịch sử không thể ra được tuyên bố chung, bởi bất đồng sâu sắc giữa các bên.

Mặc dù là quốc gia có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc, nước chủ nhà Myanmar năm nay đã nỗ lực để tránh tái diễn kịch bản trên, thậm chí còn đề nghị các nước có hành động tập thể và thống nhất trong các vấn đề mà ASEAN có quan tâm chung, tuy không nhắc trực tiếp đến Biển Đông.

Tuy nhiên, với những sự khác biệt cố hữu và hạn chế trong cơ chế quyết sách, các nước thành viên ASEAN được cho là vẫn sẽ chỉ dựa vào Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 để tìm kiếm lập trường chung, cũng như thúc đẩy đàm phán COC.

Nhưng tương lai đạt được COC được nhận định là quá trình lâu dài, nhiều ẩn số, bởi Trung Quốc không mong muốn bị ràng buộc bởi một thỏa thuận có tính pháp lý. Tổng thư ký Lê Lương Minh cũng thừa nhận rằng các quan chức ASEAN và Trung Quốc đã có ba vòng hội đàm, nhưng chỉ tập trung vào các vấn đề thủ tục.

"Chúng tôi cho rằng điều cấp thiết hiện nay là triển khai tiếp xúc với Trung Quốc về các cuộc hội đàm mang tính thực chất. Đương nhiên, điều này cũng giống như nhảy valse vậy, chỉ một phía mong muốn thôi là không bao giờ đủ", một cựu thứ trưởng ngoại giao bình luận.

Đức Dương

thieugia
14-05-2014, 05:08 AM
Trung Quốc Chỉ Chờ Việt Nam Thiếu Kiềm Chế

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vov%20.png
Thứ ba, 13/5/2014 | 10:28 GMT+7

Chuyên gia Gregory Poling, Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế CSIS ở Mỹ, cho rằng Việt Nam đã phản ứng chuẩn xác để tránh rơi vào bẫy quân sự hóa của Trung Quốc và dẫn đến xung đột ngoài ý muốn ở Biển Đông.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/13/TauTQ-9569-1399727092-8773-1399949567.jpg
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

- Ông có đánh giá thế nào về thời điểm mà Trung Quốc lựa chọn để đưa giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 vào vùng biển Việt Nam?

- Sự kiện này xảy ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới các nước châu Á và đặc biệt là những tuyên bố mạnh mẽ khi ông Obama có mặt ở Malaysia và Phillippines liên quan tới Biển Đông, nên cũng có thể tính đó là căn cứ để chọn thời điểm, nhưng tôi cho rằng lý do vì ý đồ xưa nay của Trung Quốc với Biển Đông thì lớn hơn.

Nó nằm trong chuỗi sự kiện mà Trung Quốc đã gây ra với Malaysia ở bãi ngầm James Shoal, hay với Philippines ở Bãi Cỏ Mây trong năm nay. Nó cũng xảy ra sau khi vụ Philippines kiện Trung Quốc bắt đầu và chỉ ít ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Thế nên, nhắm vào Mỹ thì ít hơn, còn với ASEAN thì rõ, họ muốn gửi thông điệp rằng Trung Quốc sẽ vẫn cứ lấn tới trong cuộc tranh chấp này.

- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc tranh thủ khi Mỹ và thế giới đang tập trung vào tình hình ở Ukraine?

- Đó cũng là một khả năng. Trung Quốc có thể nghĩ hoặc hy vọng rằng tình hình ở Ukraine làm suy giảm cam kết của Mỹ ở châu Á. Nhưng Trung Quốc bắt đầu khiêu khích các bên tranh chấp từ năm 2009, và năm trước là sự kiện bãi cạn Scarborough. Tất cả đều xảy ra trước khi có khủng hoảng Ukraine.

Thế nên, bất cứ sự liên hệ nào ở đây cũng có thể làm dư luận nghĩ khác đi về hành động và mục tiêu của Trung Quốc. Đó là chiến lược lâu dài của Bắc Kinh.

- Việc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển của Việt Nam có phải là vì vấn đề năng lượng hay là Trung Quốc âm mưu lấn rộng ra để tóm biển Đông trong cái gọi là đường chín đoạn mà họ vạch ra?

- Hoàn toàn không phải vì vấn đề kinh tế. Cũng chẳng phải dầu lửa. Trung Quốc chỉ có một giàn khoan như 981. Nó được sử dụng chính ở vùng biển Hong Kong, và ở khu vực không có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc cần giàn khoan này sử dụng vào mục đích chính là khai thác dầu, thế nên họ tuyên bố chỉ cắm ở đó cho tới tháng 8 hoặc sớm hơn rồi rút về để khoan kiếm dầu thực sự.

Thế nên đưa giàn khoan tới chỉ là muốn gửi một thông điệp chính trị. Bên cạnh đó, có thể Trung Quốc cũng muốn khiêu khích Việt Nam, muốn Việt Nam có phản ứng vượt giới hạn. Đó chính là bài mà Bắc Kinh sử dụng lâu nay, đó là dùng các lực lượng phi quân đội nhưng vẫn đầy khiêu khích để đưa các nước vào bẫy.

Chúng ta có thể tham khảo những gì đã xảy ra ở đảo tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc hay ở bãi cạn Scarborough khi mà Trung Quốc đã làm cho Philippines đưa tàu chiến ra và Trung Quốc hô lên rằng, đó là Philippines có hành động khiêu khích.

Ở đây, tôi đánh giá cao phản ứng của Việt Nam, chưa rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Việt Nam mới chỉ đưa tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển ra. Còn nếu Việt Nam đưa tàu quân sự ra, tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ chỉ cho thế giới thấy "kìa, Việt Nam đang khiêu khích, đang quân sự hóa khu vực tranh chấp", và sẽ lợi dụng sai lầm đó.
tau-TQ-dam-tau-VN-3-3592-1399538379.jpg

Tàu hải cảnh Trung Quốc lao vào tàu Việt Nam, cách nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép 10 hải lý. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

- Những gì Việt Nam phản ứng cho tới nay, ông đánh giá thế nào?

- Tôi cho rằng, tới nay, phản ứng của Việt Nam là chuẩn xác. Việt Nam cần phải cho Trung Quốc biết là không chấp nhận các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Và Việt Nam cũng cần phát thông điệp rõ ràng rằng đây không phải vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Hành động thiếu kiềm chế ở đây có thể bị Trung Quốc lợi dụng như tôi vừa nói, và cũng có thể dẫn tới xung đột mà không bên nào muốn. Ở đây, Việt Nam hơn Philippines khi đối đầu với Trung Quốc là dù cho tiềm lực quân sự không bằng về sự hiện đại hay quy mô (so với Trung Quốc) thì Việt Nam cũng vẫn tự tin có đủ khả năng đáp trả.

Việt Nam có tàu ngầm lớp Kilo hay các hệ thống khác có đủ khả năng gây tổn thương nếu như phía bên kia gây hấn quá mức. Đó là điều mà Trung Quốc không phải đối mặt trong vụ việc xảy ra với Phillippines.

- Trong bài viết của ông, ông nói rằng Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS. Ông có thể chia sẻ tiếp về luận điểm này?

- Khu vực đặt giàn khoan ở đây mà xét về pháp lý, cơ sở của Việt Nam đáng kể hơn. Việt Nam có quyền khai thác dầu khí trong vùng biển của mình. Còn nếu cứ cho là Trung Quốc lập luận một vài đảo ở Hoàng Sa là của họ mà ở đây theo tôi cơ sở là rất yếu, thì vùng biển đó rõ ràng là có tranh chấp.

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển có quy định rõ là ở vùng biển có tranh chấp không được có hành động đơn phương làm tình hình trở nên xấu đi, có các hành động khiêu khích. Thay vào đó phải nỗ lực để đạt tới thỏa thuận cuối cùng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cùng ký với Việt Nam và các nước ASEAN khác về Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông (DOC), theo đó không có các hành động làm tình hình xấu đi. Quy tắc yêu cầu không được thực hiện bất cứ hành động làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, thì việc dùng tàu uy hiếp và đặt giàn khoan chính là vi phạm. Hơn nữa việc dùng vòi rồng phun nước vào tàu cảnh sát biển của Việt Nam cũng đã vi phạm cả Công ước lẫn Quy tắc nói trên.

- Trong thời gian gần đây, Trung Quốc tiến hành xây dựng trên đảo Gạc Ma và một số hòn đảo mà Việt Nam có chủ quyền. Có sự móc nối nào không giữa việc đặt giàn khoan với các công trình xây dựng đó?

- Trung Quốc cố gắng xây dựng nhiều các công trình bởi họ muốn lấy đó làm cơ sở để tính chủ quyền mặt nước. Và có thể là để làm bằng chứng một khi họ chiến thắng ở tòa án quốc tế phân xử tranh chấp chủ quyền, rằng giờ nó là của tôi và các cơ sở quản lý này của tôi đã ở đây. Nhưng thật ra, các hành động xây dựng đó lại chẳng có chút giá trị pháp lý nào cả.

Vì luật quy định là các công trình xây dựng kể từ sau khi khu vực được coi là có tranh chấp đều không được công nhận về tính pháp lý. Nhưng Trung Quốc lại không có ý định ra bất cứ tòa án nào cả. Vì thế, việc xây dựng của họ ở đây là nhằm mục đích khác. Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã đánh chiếm Gạc Ma sau những trận chiến làm 74 chiến sĩ Việt Nam hy sinh, nên cũng giống như họ đã làm với Philippines: Trung Quốc muốn cho biết rằng không chỉ đánh chiếm, mà còn chiếm giữ.

- Ngày 7/5, Thượng nghị sĩ John McCain ra thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có thông cáo rõ ràng, và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel khi thăm Hà Nội cũng khẳng định quan điểm. Vậy Mỹ có thể làm gì để góp phần giải quyết căng thẳng này khi mà Mỹ tuyên bố rằng lợi ích của mình gắn với khu vực?

- Đó chính là một phần trong những gì mà Mỹ nên làm. Và nó cũng là hành động mà bất cứ quốc gia có trách nhiệm nào cũng làm khi mà những hành động của Trung Quốc đã vi phạm nền tảng cơ bản là luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và tiếp cận.

Mỹ lâu nay luôn nhắc đi nhắc lại rằng dù chủ quyền có thuộc về ai thì các bên phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong những ngày qua, Nhật và Singapore đã ra tuyên bố ủng hộ Việt Nam. Tôi chờ đợi nhiều quốc gia khác cũng sẽ làm như thế. Và tôi cũng chờ đợi Mỹ và các nước khác dùng các kênh quan hệ của mình với Hà Nội và Bắc Kinh để đảm bảo rằng căng thẳng không tăng nhiệt nữa.

Tất cả chỉ dừng lại ở cảnh sát biển, chứ không phải hải quân. Hiện tại các cảnh sát biển Việt Nam bị thương, nhưng nên nhớ, khi có một người hy sinh, mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát. Đó chính là cái mà Mỹ cần làm, chứ việc đưa hạm đội 7 tới chỉ làm tình hình xấu đi.

Theo TTXVN

thieugia
14-05-2014, 05:22 AM
Trung Quốc đã đánh lừa cả thế giới ra sao?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/tau-tq.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thng%20co%20bo%20ch.png
17:44 PM, 13-05-2014

(ĐSPL)– Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục đưa ra những lập luận xảo ngôn, đánh tráo khái niệm và lừa dối công luận quốc tế.

Luật sư Lê Thanh Sơn - Văn phòng Luật sư AIC, thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam đưa ra quan điểm như trên tại cuộc đối thoại chia sẻ về tình hình biển Đông, được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vào sáng 13/5.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/349/2014/5/13/le-thanh-son.JPG
Luật sư Lê Thanh Sơn phát biểu về tình hình biển Đông.

Nhắc lại vụ kiện của Philipines, ông Sơn khẳng định Trung Quốc đã cố tình đánh tráo khái niệm, tự tạo ra chủ quyền ở đó, xây dựng các thềm lục địa, các khu đặc quyền kinh tế. Còn đối với Việt Nam, các tờ báo, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc hô hào rằng Trung Quốc có chủ quyền ở khu vực đặt giàn khoan, chồng lấn lên các vùng của Việt Nam với mưu đồ biến việc không có tranh chấp thành có tranh chấp.

“Trung Quốc muốn dựa vào đó để đưa ra tuyên bố về đường lưỡi bò. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì đường lưỡi bò chiếm đến 80% biển Đông. Trung Quốc đã không tôn trọng những điều họ đã ký, chà đạp lên những cam kết mà họ là thành viên, lừa dối công luận thế giới” – Luật sư Sơn khẳng định.

Phân tích sâu hơn dưới góc độ pháp lý, ông Sơn cho rằng, theo Công ước về Luật biển 1982, trong vùng đặc quyền kinh tế, tất cả các nước đều có quyền tự do đi lại nhưng không được đánh, bắt cá, hải sản, thăm dò khai thác, đặt đường dây cáp ngầm khi chưa có sự cho phép của quốc gia có chủ quyền tại vùng đặc quyền kinh tế đó. Trong trường hợp đang có tranh chấp, Công ước Luật biển 1892 cũng quy định, các bên không được phép làm gia tăng tranh chấp, không được khai thác hay tiến hành các hoạt động nghiên cứu ở vùng biển đó.

“Từ đó, có thể khẳng định tất cả những hành động của Trung Quốc trong thời gian vừa qua không phải là tranh chấp mà là thực chất là xâm chiếm” – Luật sư Lê Thanh Sơn nói và cho rằng, Trung Quốc với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lẽ ra phải tôn trọng các điều đã ký về quy định công ước biển, song họ đã cố tình chà đạp lên tất cả. Mặt khác, cũng chính Trung Quốc là nước liên tục đưa ra những lập luận xảo ngôn, đánh tráo các khái niệm, lừa dối công luận trong những vụ việc tranh chấp tại biển Đông.
Theo ông Sơn, Việt Nam nên có các động thái cần thiết như gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, kiến nghị vấn đề này lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, và có thể khởi kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Phó trưởng khoa luật Quốc tế (Học viện Ngoại Giao) cho rằng, Việt Nam không thể hành xử giống Trung Quốc, mà sẽ tuân thủ theo luật pháp quốc tế.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/349/2014/5/13/nguyen-thi-lan-anh.JPG
TS. Nguyễn Thị Lan Anh phân tích về hành vi vi phạm của Trung Quốc.

Theo TS. Nguyễn Thị Lan Anh, vị trí hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý để chứng minh chủ quyền đối với Hoàng Sa từ thế kỷ XII qua các hoạt động chiếm hữu thực sự của các đời vua Nguyễn. Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa bằng sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc năm 1974, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Với hành động đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cho tàu, máy bay tấn công, uy hiếp các tàu đang làm nhiệm vụ của Việt Nam, Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và de dọa sử dụng vũ lực.

Theo tin tức lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp, bất cứ tàu thuyền nào của Việt Nam đi qua khu vực giàn khoan HD-981 đang hạ đặt trái phép đều bị tàu Trung Quốc bám sát và uy hiếp, tấn công. Như vậy, hành động này cho thấy Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền tự do hàng hải và đe dọa an ninh, an toàn hàng hải, hàng không.

Không chỉ có vậy, với tất cả những hành động ngang ngược, thô bạo trong thời gian qua, Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là, vi phạm cam kết không đe dọa sử dụng vũ lực, sử dụng vũ lực và giải quyết bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không leo thang tranh chấp, không chiếm đóng mới và giải quyết bất đòng theo tinh thần xây dựng.

Trung Quốc cũng đang vi phạm 16 chữ vàng là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt là “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Căn cứ vào các tài liệu pháp lý, Phó trưởng khoa luật Quốc tế (Học viện Ngoại giao) cho biết, vị trí đặt giàn khoan HD- 981 nằm hoàn toàn trong chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vị trí này cách đất liền Việt Nam 132 hải lý, cách đảo Lý Sơn một điểm của đường cơ sở theo luật Việt Nam 119 hải lý, cách Hoàng Sa của Việt Nam 66 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo TS. Lan Anh, việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam vi phạm trắng trợn các điều luật biển quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chính phủ Trung Quốc đã đơn phương phá vỡ cam kết thực hiện nghiêm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Nhận định hành động của Trung Quốc là không bình thường, bởi nó đang đi ngược lại các thỏa thuận của công ước quốc tế và những điều mà chính Trung Quốc đã đặt bút ký và cam kết, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng – Viện Biển Đông cho rằng, tình hình biển Đông đang có dấu hiệu leo thang chứ chưa hạ nhiệt, nâng từ chỗ quan ngại lên mức độ nguy hiểm”.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/349/2014/5/13/nguyen-vu-tung.JPG
PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng trong cuộc đối thoại về vấn đề biển Đông.

“Ngay khi các diễn biến dồn dập liên quan đến giàn khoan HD-981 thì Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành các hành động cướp phá, tấn công cả tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ và tàu cá của Việt Nam", ông Tùng nói và khẳng định, đây là hành động phi pháp, đi ngược lại các tuyên bố về chính trị song phương và đa phương, đi ngược lại Công ước Luật biển 1982, trong đó, các bên cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế; cam kết sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp; cam kết kiềm chế không để tình hình leo thang và diễn biến phức tạp.
Xem thêm clip: Tàu Trung Quốc tấn công vòi rồng, tàu Việt Nam đáp trả

Thieugia

fangzi
15-05-2014, 08:03 PM
Trung Quốc tăng lực lượng bảo vệ giàn khoan 981

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 15/5/2014 | 16:22 GMT+7

Sáng 15/5, các biên đội tàu cảnh sát biển tiếp tục tiến vào khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Trên radar tàu 8003, các tàu phía Trung Quốc hiện lên dày đặc và có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm trước.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/12/my-3376-1399682910-5461-1399867406.jpg

“Lực lượng chấp pháp Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, theo chính nghĩa và được quốc tế ủng hộ, do đó việc Trung Quốc tăng lượng tàu bảo vệ giàn khoan trái phép không làm chúng tôi nao núng mà càng quyết tâm hơn”, đại úy trên tàu cảnh sát biển 8003 nói.

Những ngày gần đây các tàu hải cảnh Trung Quốc không dùng vòi rồng tấn công như trước nhưng các thủy thủ Việt Nam vẫn nhận lệnh đóng kín các cửa, khoang để tích cực quan sát hành động của phía Trung Quốc. Lúc 8h32 sáng nay, tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 3411 bất ngờ cắt ngang mũi tàu 8003 của Việt Nam. Tàu Việt Nam phải giảm tốc độ khẩn cấp để tránh va chạm.

Đến 9h, hai tàu hải cảnh khác của Trung Quốc là 2112 và 3101 cùng tiến sát tàu 8003 Việt Nam, có lúc chỉ cách 100 m. Dù bị kẹp chặt ở thế gọng kìm, song cảnh sát biển Việt Nam vẫn phát loa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động phi pháp tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Văn Hưng, thuyền trưởng tàu 8003 cho biết, biện pháp tiếp theo của lực lượng thực thi pháp luật là luôn luôn tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, bên cạnh đó, cũng mềm dẻo để tránh va chạm và xung đột.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận định tình hình ở khu vực giàn khoan vẫn căng thẳng. Trung Quốc ban đầu sử dụng khoảng 60 tàu bảo vệ giàn khoan trái phép thì những ngày sau tăng dần lên 70 tàu và hôm qua là khoảng 90 tàu. Tàu quân sự cũng tăng từ 3 lên 7 tàu.

“Người dân Việt Nam không nên lo lắng vấn đề tàu của ta ít, nhỏ hơn tàu Trung Quốc. Chúng ta có sức mạnh tổng hợp, có đầy đủ chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý. Bản chất của dân tộc Việt Nam là nhỏ hơn, yếu hơn và quy luật chiến tranh là mạnh thắng yếu, nhưng đối với Việt Nam lại khác. Ở những thời điểm quyết định Việt Nam luôn mạnh hơn kẻ thù”, Tướng Đạm khẳng định.

Tư lệnh Cảnh sát biển phân tích, tương quan lực lượng ở toàn chiến trường thì Việt Nam yếu hơn, nhưng ở một chiến dịch thì lại biết tập trung lực lượng, phát huy được ý chí nên mạnh hơn rất nhiều. Đó là nghệ thuật bảo vệ Tổ quốc.

“Hoạt động của Trung Quốc là có chủ định và Việt Nam hoàn toàn không bất ngờ. Hiện nay tàu thực thi pháp luật của Việt Nam kiên trì bảo vệ chủ quyền trên biển, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế biển”, Tướng Đạm nói.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/15/VnExpress-tau-TQ-lien-tiep-tie-8258-1550-1400143669.jpg
Tàu hải cảnh của Trunq Quốc áp sát tàu Cảnh sát biển của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Nguyễn Văn Trung, Cục phó Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, ngày 15/5, một số tàu cá của ngư dân đang sản xuất trên khu vực đã bị tàu Trung Quốc áp sát, ngăn cản. Một tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm vào làm gãy cabin sau lái. "Tàu bị hư hỏng đã tự khắc phục và tiếp tục sản xuất tại ngư trường", ông Trung nói.

Việt Nam vẫn duy trì lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và tàu công vụ khác tham gia bảo vệ chủ quyền. "Số lượng tàu như ngày 14/5. Ngoài ra còn có 30 tàu cá các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa sản xuất tại khu vực", ông Trung cho hay.

Các tàu chấp pháp Việt Nam thường xuyên bám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các tàu cá và ngư dân của ta hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực đặt giàn khoan Hải Dương - 981.

Về lực lượng Trung Quốc, theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, số tàu Trung Quốc đã tăng lên 99 tàu, gồm 38 tàu chấp pháp, 19 tàu phục vụ, 8 tàu kéo, 4 tàu chiến, 30 tàu cá vỏ sắt và các may bay tuần thám.

Trung Quốc vẫn ở thế bị động do tập trung bảo vệ giàn khoan, bán kính bảo vệ các tàu này thu hẹp lại trong phạm vi 6,5 hải lý. Tàu Trung Quốc chia thành các tuyến bảo vệ, khi tàu của ngư dân và tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 thì các tàu này sẽ ngăn cản và sẵn sàng va chạm với tàu Việt Nam.

Tại thực địa, lực lượng Trung Quốc vẫn tăng cường kèm sát, đâm va, cản phá, tấn công tàu Việt Nam khi tiếp cận giàn khoan và sử dụng máy bay quân sự để trinh sát, bay quanh khu vực.

Tàu Trung Quốc còn thường xuyên rú còi công suất lớn khi lực lượng Việt Nam phát loa tuyên truyền quanh khu vực giàn khoan Hải Dương -981.

Nguyễn Đông - Hoàng Thùy

fangzi
15-05-2014, 08:24 PM
Tình hình Biển Đông: Đến mức độ nào Trung Quốc sẽ rút giàn khoan?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
14.05.2014 | 19:27 PM

Trong sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mục đích thật sự của họ không phải là để khoan dầu. Chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á – ông Gregory Poling ở Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ cho rằng mục đích thật sự của Trung Quốc là gửi một thông điệp chính trị và cũng là một bài cũ quen dùng của Bắc Kinh là dùng lực lượng phi quân đội nhưng vẫn đầy khiêu khích để đưa các nước vào bẫy.

Trong những ngày qua, Trung Quốc đã dùng lực lượng tàu với số lượng áp đảo thường xuyên có các hành động khiêu khích như đâm vào tàu Việt Nam, tấn công bằng vòi rồng. Điều này cũng nằm trong những tính toán lâu dài của họ.

Ông Marvin C. Ott cựu chuyên gia phân tích cao cấp của CIA nói trên Vietnamnet rằng các hành động này là có tính toán: “Phải nói đây vẫn là những thủ thuật thường thấy, và có vẻ rất hiệu quả của phía TQ. Họ dường như muốn tránh sử dụng hoả lực, tránh sử dụng các loại vũ khí quân sự khi tìm cách mở rộng sự kiểm soát trên Biển Đông. Có lẽ TQ đã tính toán, rằng nếu họ sử dụng sức mạnh quân sự thì toàn bộ tình thế chiến lược sẽ bị thay đổi, nên họ thường sử dụng các biện pháp phi quân sự nhưng vẫn có tính cưỡng ép, kích động như đâm tàu, phun vòi rồng, sử dụng số lượng tàu lớn để uy hiếp đối phương... những biện pháp kiểu như vậy, để mở rộng tầm kiểm soát”.

Khi tiến hành vụ xâm nhập trái phép này, Trung Quốc đã lập một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. Có một điều đáng lưu ý là Trung Quốc đã sớm tuyên bố về thời hạn rút giàn khoan đi. Sau cuộc họp báo quốc tế của Việt Nam, Trung Quốc tuyên bố chỉ rút giàn khoan đi vào tháng 8.

Đặt ra thời điểm này, Trung Quốc đã xác định rõ một ranh giới cho kết quả thắng thua. Nếu họ phải rút đi trước tháng 8 là họ thất bại. Nếu đến tháng 8 họ rút đi thì họ tự coi như chiến thắng bởi vì đã chủ động muốn đến lúc nào thì đến và đi lúc nào thì đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Rồi sẽ đi tới đâu?

Phần đông các nhà quan sát quốc tế đều đánh giá Trung Quốc sẽ không đẩy căng thẳng lên đến mức gây sự chú ý của quốc tế. Chiến thuật của họ là lấn dần từng bước từng bước. Cái họ sợ nhất là các hành động của mình bị thế giới chú ý. Giống như tên trộm luôn luôn rón rén từng bước để tránh bị phát giác.

Tuy nhiên, âm mưu của Trung Quốc không đánh lạc hướng được Việt Nam. Ngay từ đầu, Việt Nam đã đối phó với kế hoạch của người láng giềng rất chủ động và tự tin.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/csbvn.jpg
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên bị nhiều tàu Trung Quốc vây. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Việt Nam chỉ điều các lực lượng chấp pháp trên biển là Cảnh sát biển và Kiểm ngư ra khu vực giàn khoan hạ đặt trái phép mặc dù trong số 80 tàu hộ tống giàn khoan có cả tàu hải quân Trung Quốc.

Tiếp theo, khi các tàu Trung Quốc có những hành động gây hấn, khiêu khích như đâm tàu, tấn công bằng vòi rồng thì Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế công khai vấn đề ra dư luận. Bồi tiếp vào đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị cấp cao ASEAN đã có bài phát biểu đưa vụ việc giàn khoan Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam ra hội nghị.

Bài phát biểu của Thủ tướng đã khẳng định mạnh mẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đồng thời, phát biểu của Thủ tướng cũng khẳng định kiên trì biện pháp hòa bình và kêu gọi cộng đồng khu vực và quốc tế hãy lên tiếng.

Mặc dù sự kiện giàn khoan Trung Quốc là đột xuất đối với hội nghị ASEAN ở Myanmar nhưng nó đã được đưa ra thảo luận tại nghị. Kết quả tuyên bố chung của hội nghị đã bày tỏ quan ngại về sự việc này và yêu cầu các bên kiềm chế để đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông. Đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN đã ra 1 tuyên bố riêng bày tỏ lo ngại về an ninh và hòa bình khu vực. Đây là một sự kiện hiếm hoi kể từ 19 năm nay (1995 đến nay).

Các bước đi của Chính phủ Việt Nam cho đến nay vẫn được cộng đồng quốc tế đánh giá là đúng hướng và chuẩn mực. Dư luận quốc tế đồng tình với Việt Nam và lên án Trung Quốc rất mạnh mẽ. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật, Thủ tướng Nhật đều tuyên bố lo ngại hành động của Trung Quốc gây căng thẳng cho khu vực. Mới đây nhất Ngoại trưởng Mỹ khi điện thoại cho Ngoại trưởng Trung Quốc đã gọi hành động của Trung Quốc là hiếu chiến và khiêu khích.

Đáp trả phản ứng của dư luận, Trung Quốc tiếp tục leo thang. Hôm 13/5 họ đã điều thêm tàu ra khu vực đặt giàn khoan trái phép nâng tổng số tàu ở đây lên gần 90 chiếc. Đặc biệt trong số tàu tăng cường có 1 tàu săn ngầm của hải quân. Theo cập nhật của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam lúc chiều 14/5, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa và 2 tàu vận tải đổ bộ đến khu vực giàn khoan.

Những động thái của Trung Quốc từ đầu sự việc tới giờ cho thấy sự tính toán có hệ thống và chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ giảm đi. Tới đây họ có thể còn tiếp tục tăng cường lực lượng để uy hiếp đồng thời tiến hành các hành vi khiêu khích tinh vi, nguy hiểm hơn đối với lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Tuy vậy theo đánh giá của học giả Nhật, Mỹ và quốc tế, khả năng phát triển thành xung đột vũ trang là rất ít.

Về vấn đề khi nào Trung Quốc rút giàn khoan về? Điều đó tùy thuộc vào phản ứng của Việt Nam và dư luận quốc tế. Nếu Việt Nam kiên trì và kiên quyết đấu tranh đồng thời kêu gọi được dư luận quốc tế lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa thì kịch bản của Trung Quốc sẽ thất bại.

Trần Vũ

fangzi
15-05-2014, 08:35 PM
TƯỜNG THUẬT:

Trong vòng vây tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg
Tiền Phong - 15/05/2014 06:19 6

TP - Từ Hoàng Sa, phóng viên Nguyễn Huy điện thoại về đất liền tường thuật diễn biến căng thẳng trên biển Đông. Tình hình trong ngày 14/5 vẫn hết sức căng thẳng, Trung Quốc ngang nhiên siết vòng bảo vệ giàn khoan trái phép, huy động nhiều tàu quân sự và hộ vệ tên lửa áp sát các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Theo tường thuật của phóng viên, sáng ngày 14/5, biển động mạnh nhưng tàu CSB 8003 cùng các biên đội tàu của lực lượng chấp pháp của Việt Nam bất chấp sự ngăn cản của tàu Trung Quốc vẫn tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ quyền, và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động trái phép và rút giàn khoan khỏi vùng biển của chúng ta.

Vẫn căng thẳng

7h sáng ngày 14/5, tàu CSB 8003 và các biên đội tàu bắt đầu vừa cơ động thì lập tức tàu Trung Quốc áp sát. Hơn 15 phút sau, tàu 3411 của Trung Quốc đã kèm sát tàu CSB 8003. Khi tàu CSB Việt Nam 8003 cùng các biên đội cơ động vào vị trí cách giàn khoan khoảng 8 hải lý, xuất hiện nhiều tàu Trung Quốc lăm le ngăn cản.

Trên tàu CSB 8003, thuyền trưởng, đại úy Nguyễn Văn Hưng dùng bộ đàm bình tĩnh chỉ huy các thuyền phó và trưởng các ngành cơ động điều khiển tàu một cách linh hoạt để đổi hướng nhằm tránh né và thoát khỏi tàu 411 của Trung Quốc đang lao đến với tốc độ cao.

Gần nửa giờ đồng hồ, tàu CSB 8003 thoát khỏi truy cản, vượt qua lớp bảo vệ vòng ngoài để tiến sâu vào vị trí giàn khoan. Lúc 8h15, tàu CSB 8003 cách vị trí giàn khoan 6 hải lý, thì 5 tàu Trung Quốc xuất hiện tiến ra ngăn cản, chặn các hướng tiến.

Hai tàu CSB Việt Nam 2015 và 2016 tìm cách tiến sâu vào vị trí giàn khoan cũng bị 4 – 5 tàu Trung Quốc với thái độ hung hãn rượt đuổi ngăn chặn, sẵn sàng đâm va, xịt vòi rồng. Tàu Trung Quốc 46102 tăng tốc cố ý đâm vào tàu 2016, rồi lao về phía tàu CSB 8003 cùng tàu 3411 tạo thành gọng kìm ngăn cản tàu CSB 8003.

Trong khi đó, trên bầu trời, máy bay Trung Quốc liên tục quần lượn nhiều vòng. Khắp các vị trí trên tàu, Cảnh sát biển Việt Nam đều bố trí người túc trực theo dõi, kịp thời báo cáo các hành động quá khích, gây hấn để chỉ huy tàu xử lý một cách linh hoạt nhất.


http://images.tienphong.vn/Uploaded/thien/2014_05_15/Untitled-2_NXLL.jpg.ashx?width=600
Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc chồm lên đâm thẳng mạn trái đuôi tàu CSB Việt Nam. Ảnh: Cảnh sát biển Việt nam

Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ tàu CSB 8003 bình tĩnh, khôn khéo điều khiển tàu né tránh các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc đồng thời phát loa tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Từ 8h50 đến 8h55 ngày 14/5 tiếp tục phát hiện máy bay cánh bằng mang số hiệu 8321 bay ở độ cao 300 - 500 m liên tục quần lượn trên tàu CSB 8003 và các biên đội tàu khác của Việt Nam. Máy bay này quần lượn 2 vòng rồi ra khỏi vùng quan sát.

Trong vòng vây của tàu hộ vệ tên lửa

Trưa ngày 14/5, hai vệt xám lù lù xuất hiện trên biển tiến từ đuôi tàu CSB 8003. Từ vị trí đuôi tàu tổ quan sát thông báo tàu 998 và 999 của Trung Quốc đang tiến gần. Hai tàu này, được phía Trung Quốc tăng cường khép đuôi vòng bảo vệ trong ngày 14/5. Lập tức hai tàu này tiến gần tàu Cảnh sát biển Việt Nam khoảng 2 hải lý.

Theo quan sát của phóng viên, trên hai con tàu này đều có sân đỗ và chở theo máy bay trực thăng. Trong khi đó, ở vị trí khoảng 4,5 hải lý đôi tàu tấn công nhanh, hộ vệ tên lửa của Trung Quốc cũng thường xuyên theo kèm, uy hiếp tàu CSB 8003.

Theo chỉ huy tàu CSB Việt Nam 8003, các tàu hộ vệ tên lửa này những ngày trước làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài giàn khoan nhưng trong ngày 14/5 đã cơ động để đe dọa các tàu chấp pháp Việt Nam khi chúng ta tiến sâu vào vị trí giàn khoan.

Lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn luôn vững vàng thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, luôn kiềm chế, không để mắc mưu của tàu Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lương Cao Khải - Phó tham mưu trưởng tác chiến Vùng 1 Cảnh sát biển Việt Nam, cho hay: Trung Quốc vẫn duy trì các lớp tàu dày đặc bảo vệ giàn khoan trái phép. Hiện, vị trí giàn khoan không thay đổi. Trung Quốc đang tăng cường theo dõi các tàu chấp pháp Việt Nam làm việc trên vùng biển chủ quyền. Lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn luôn vững vàng thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, luôn kiềm chế, không để mắc mưu của tàu Trung Quốc.

Thống kê của các biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam khi tiếp cận các vị trí giàn khoan cho thấy, phía Trung Quốc đã huy động ít nhất 21 tàu hải giám và hải cảnh, 15 tàu hàng, 15 tàu cá giả dạng, 3 đầu kéo, 1 máy bay tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép.

Theo phóng viên báo Tiền Phong, trong ngày 14/5, sau hai lần cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến sâu vào gần giàn khoan hơn so với ngày trước. Đặc biệt, tàu CSB 4032 và 4033 có lúc tiến sát, cách giàn khoan từ 5 – 6 hải lý.

Phóng viên Tiền Phong sẽ tiếp tục tường thuật từ hiện trường trong các số báo tiếp theo.

thieugia
16-05-2014, 09:33 AM
Thủ tướng: 'Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng'

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/hanoimoi_logo.png
Thứ năm, 15/5/2014 | 23:34 GMT+7

“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng chiều 15/5.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hồng Bàng bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước và thành phố trong 4 tháng đầu năm 2014, hoạt động của đoàn Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về nguồn vốn và tạo điều kiện tăng sức cạnh tranh; sớm có tổng kết, đánh giá những mặt được và chưa được về mô hình thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường, thị trấn.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/15/tt-3327-1400168668.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tiếp xúc cử tri Hải Phòng chiều 15/5. Ảnh: G.H.

Đa số cử tri bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc, hạ đặt trái phép giàn khoan 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cử tri bày tỏ đồng tình, đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao Asean vừa qua và đề nghị Đảng, Nhà nước cần sớm có biện pháp phù hợp, kiên quyết yêu cầu phía Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam…

Phát biểu với cử tri quận Hồng Bàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải tập trung thực hiện từ nay đến hết năm 2014 và thời gian tiếp theo. Trong đó ưu tiên tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối nền kinh tế, tiếp tục ổn định tỷ giá, duy trì dự trữ ngoại tệ ở mức cao.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ thực hiện mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt mức tăng trưởng 5,8%, như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu chúng ta đạt mức tăng trưởng 5,8% trong năm nay thì sẽ tạo đà thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% trong năm 2015, và sẽ cán mức tăng trưởng bình quân chung trong 5 năm là 5,8%, cao hơn mức bình quân của các nước trong khối Asean (các nước Asean tăng trưởng trung bình 5 đến 5,2%).

Bên cạnh đó là các giải pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân, trong đó có chương trình giải quyết 1,6 triệu việc làm mới đi đôi với giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị.

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, việc tăng cường bảo đảm an ninh – quốc phòng, bảo đảm chủ quyền quốc gia đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ chiến lược. Đối với hành vi của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vị trí thuộc chủ quyền vùng biển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là việc làm ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC), là việc làm nghiêm trọng, nếu không kiềm chế sẽ dễ xảy ra xung đột, đe dọa hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông.

“Trước tình hình này, Đảng, Nhà nước ta hết sức kiềm chế, chân thành mong muốn thông qua đối thoại, theo con đường ngoại giao, nói rõ việc vi phạm của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên đến hôm nay, Trung Quốc không những không chấp nhận đề nghị của Việt Nam mà còn tiếp tục tăng cường các hành vi gây hấn, đưa thêm tàu hộ tống giàn khoan, còn vu khống, đổ lỗi cho Việt Nam.

Chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc và kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Chúng ta vừa đấu tranh ngoại giao vừa đấu tranh trên thực địa, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phê phán việc làm sai trái của Trung Quốc và đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. Vừa qua, ở một số nơi có hiện tượng một số người có hành vi manh động, vi phạm pháp luật, phá hoại sản xuất, buộc chúng ta phải xử lý”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng lưu ý TP Hải Phòng và các địa phương khác trong đấu tranh phản đối hành động sai trái của Trung Quốc cần vận động nhân dân tỉnh táo, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục phá tài sản, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, gây mất an ninh trật tự; đồng thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Giang Hải

thieugia
16-05-2014, 10:05 AM
Đài BBC

Đưa Tin Về Biểu Tình Chống Trung Quốc Tại Việt Nam


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/bo%20ng.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bbc%2001.jpg
Ngày 15.5.2014 | 23:10:23 |

Chiều 15/5, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Truyền thông Việt Nam nói ông Minh một lần nữa yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu đang xâm phạm “trái phép” vùng biển Việt Nam.

Ngoại trưởng Việt Nam cũng nói các hành vi “manh động, phá hoại” ở một số nơi tại Việt Nam “là các hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân lợi dụng tình hình để gây rối, làm mất trật tự, an ninh và an toàn xã hội”.

Ông Minh khẳng định Việt Nam sẽ “làm hết mình để tạo mọi thuận lợi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả người và các doanh nghiệp Trung Quốc”.
---------------------------------------------

Nhân biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, báo Anh, tờ The Guardian 15/5 ra ở London viết:

"Năm 2012, chính quyền Trung Quốc cũng cho phép các đợt biểu tình lớn phản đối Nhật Bản vì căng thẳng tại vùng Biển Hoa Đông. Người biểu tình khắp cả nước đã đập phá các cửa hàng Nhật, phá xe do Nhật sản xuất trước khi chính quyền ra lệnh cho họ giải tán."

"Tuyên truyền của Trung Quốc nay đang kiểm duyệt tin tức về đợt biểu tình [ở Việt Nam], theo trang China Digital Times tiết lộ ra. Trung Quốc nói báo chí 'không được đưa tin về các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc ở Việt Nam bị người Việt Nam tấn công."
cách đây 10 giờ 12 phút.

Một công nhân tham gia vào cuộc biểu tình chống hành động của Trung Quốc trên Biển Đông nói với BBC rằng anh ‘chỉ muốn góp sức với mọi người để đấu tranh với Trung Quốc thôi’.

Trả lời BBC Việt ngữ hôm 14/05 khi đang trên đường biểu tình cùng với các đồng nghiệp của mình ở huyện Bình Tân, phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một công nhân có tên là Hoàng Đình Thái nói hành động của anh là ‘tự ý của bản thân’ và ‘không có ai kêu gọi, vận động’.

“Chiều nay (14/5) tôi mới tham gia (biểu tình) do được nghỉ làm,” anh nói.

“Bây giờ nước mất nhà tan thì công việc đâu mà làm nữa,” anh nói thêm, “Trung Quốc phải rút khỏi Việt Nam thì chúng tôi mới làm lại.”

Anh Thái năm nay 37 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, và hiện đang là công nhân của Công ty giày Pou Yuen thuộc sở hữu của Đài Loan đóng tại Quận Bình Tân.

Khi được hỏi lý do vì sao lần này có nhiều công nhân cũng xuống đường giống như anh, người công nhân này nói: “Lần này cả thế giới ủng hộ mình thì mình đâu có gì phải sợ nó để cho nó leo thang như vậy đâu.”

Khi được hỏi có sợ việc biểu tình ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bản thân hay không, anh cho biết: “Tất nhiên mình đã xác định nghỉ việc rồi thì phải tính đến việc khác nếu như công việc (biểu tình) cứ kéo dài.”

“Tất nhiên cũng sợ, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình thì sao không sợ?” anh nói và ở nhà ‘bà xã lại cổ vũ thêm không sợ chồng mất việc’.

Về hành động bạo động của một số người trong cuộc biểu tình ở Bình Dương, anh cho rằng ‘người ta làm như thế là sai’.

“Cái việc đấy của những người trên đấy. Có biểu tình đình công thế thôi chứ đừng đụng đến bất cứ tài sản gì vì ít nhất tài sản đó là của Việt Nam mình chứ không phải của nước ngoài.”

Thieugia giới thiệu

thieugia
18-05-2014, 10:15 PM
Tình hình Biển Đông: Tướng Trung Quốc thăm Mỹ thất bại

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
16.05.2014 | 10:57 AM

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc có thể nói đã thất bại khi Mỹ vẫn đều đều ra các tuyên bố về Biển Đông.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc – Phòng Phong Huy hôm qua đã có buổi họp báo tại Lầu Năm Góc trong khuôn khổ chuyến thăm của ông này tới Mỹ. Chuyến thăm của ông này bắt đầu từ hôm 13/5 và được thông báo là có đưa việc thảo luận về vụ đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 15/5 ông Phòng Phong Huy đã hội đàm với ông Dempsey – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tại Lầu Năm Góc.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, ông Phòng Phong Huy đã dùng những lời lẽ ngụy biện cho việc làm sai trái của Trung Quốc. Ông này cũng lớn tiếng tuyên bố Trung Quốc sẽ không từ bỏ giàn khoan dù cho làn sóng phản đối lên cao.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinh_khach/phng%20phong%20huy.jpg
Tướng Trung Quốc - Phòng Phong Huy.

Trong khi đó, Tướng Dempsey từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc thảo luận với ông Phòng. Theo TTXVN, trả lời sự quan tâm của các phóng viên về chi tiết thảo luận, ông Dempsey chỉ nói: “Chúng ta đề cập đến thực tế rằng việc sử dụng các phương tiện quân sự để giải quyết tranh chấp là hành động khiêu khích và làm gia tăng nguy cơ. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng về chính xác là vấn đề hiện trạng và ai đang tìm cách thay đổi nó”.

Theo tin của Dân trí, trong khi hai viên tướng Trung Quốc và Mỹ đang hội đàm tại Lầu Năm Góc, Bộ ngoại giao Mỹ tiếp tục đưa ra sự chỉ trích các hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vụ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 15/5, người phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Tôi và các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói rằng việc Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu với sự hộ tống của các tàu chính phủ vào Biển Đông hoàn toàn là hành động khiêu khích và gây căng thẳng… Đó là một hành động đơn phương, mà nói thẳng là dường như nằm trong một ý đồ lớn hơn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp theo cách thực sự làm tổn hại tới hòa bình và sự ổn định trong khu vực".

Ngoài ra, hôm 14/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cảnh báo Trung Quốc sẽ bị cô lập trong bối cảnh các quốc gia châu Á ngày càng quan ngại về các hành động thiếu thiện chí trên Biển Đông.

Phát biểu trong cuộc gặp nhóm phụ nữ làm công tác ngoại giao tại Washington, bà Rice nói: “Trung Quốc đang trở nên bị cô lập nhiều hơn và trở thành mối quan ngại lẫn phản kháng tại các nước láng giềng, vốn không được Trung Quốc hoan nghênh theo quan điểm của họ”.

Trong các ngày 13, 14 và 15/5, Mỹ liên tục có các tuyên bố ngoại giao về vụ giàn khoan Trung Quốc. Đáng chú ý, các tuyên bố tăng dần về sức nặng. Từ phát ngôn ngoại giao trong họp báo đến phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ và mới nhất là phát ngôn của Nhà trắng.

Với những thông tin nêu trên có thể nhận định rằng chuyến đi của tướng Trung Quốc đã thất bại vì không “bịt miệng” được Mỹ về tình hình Biển Đông.

Trần Vũ

thieugia
20-05-2014, 09:08 PM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

16 Chữ vàng cuả Trung Quốc không quí bằng 4 chữ "Độc Lập - Tự do" của Bác Hồ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/bbc%2001.jpg
Cập nhật: 11:13 GMT - thứ bảy, 17 tháng 5, 2014

VN đã tính cả phương án 'không hòa bình'
Phát biểu tại một hội thảo tại Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 17/5, ông Đam được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" và việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa là trái phép. "Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và chúng ta sẽ đòi lại, đời chúng ta chưa đòi được thì đời con đời cháu chúng ta sẽ đòi cho bằng được", tờ VnEconomy dẫn lời ông Đam nói.

Trả lời trước câu hỏi của truyền thông Việt Nam về việc liệu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không, ông Đam cho biết "trước hết Việt Nam luôn muốn dùng biện pháp hòa bình".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinh_khach/v%20c%20am%20a.jpg
Ông Vũ Đức Đam

“Trong giải pháp hòa bình có nhiều giải pháp nhưng trước hết có đường ngoại giao. Có người nói kiện ra tòa cũng là hòa bình, là hoàn toàn đúng. Cùng cực mà không thể nói chuyện với nhau, thì mới mang nhau ra tòa. Tôi có thể khẳng định Đảng và Nhà nước đều đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương án “không hòa bình”. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, trí tuệ, trao đổi một cách thực tâm. Chúng ta cần hòa bình để phát triển, không chỉ cho Việt Nam mà cho khu vực".

Khi được đề nghị bình luận về "16 chữ vàng, 4 chữ tốt" trong quan hệ với Trung Quốc, ông Đam nói: "Việt Nam luôn nhất quán đường lối hòa bình, hợp tác trong quan hệ ngoại giao nói chung cũng như với Trung Quốc". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Vàng rất quý, nhưng kim cương còn quý hơn vàng. Tôi cho rằng, chúng ta phải luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy, quý nhất là bốn chữ "độc lập, tự do".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/khng%20c%20g%20qu%20hn%20ltd.png
không quí bằng 4 chữ "Độc Lập - Tự do" của Bác Hồ

'Bình tĩnh và đoàn kết'

Cũng hôm thứ Bảy, Phó Thủ tướng Việt Nam được một tờ báo Việt Nam khác dẫn lời nói về việc Việt Nam có nên xem xét mở quan hệ 'liên minh' với một quốc gia nào khác không. "Đường lối đối ngoại, quân sự của Việt Nam đều đã công khai hết, " tờ Giađình.net.vn dẫn lời ông Vũ Đức Đam nói,
"Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta không liên minh quân sự với ai, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không liên minh với nước nào để chống lại một nước thứ ba. Lúc kinh tế khó khăn và trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mình thì mình phải hết sức bình tĩnh. Càng khó thì chúng ta càng phải đoàn kết, từ Trung ương Đảng cho đến toàn dân"

Phát biểu của ông Đam được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kêu gọi “bình tĩnh và đoàn kết” trong lúc quan hệ Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng vì vụ giàn khoan HD-981. Hôm thứ Sáu, tờ Quân đội Nhân dân dẫn lời ông Sang phát biểu khi gặp cử tri ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, nói: "Đây là chuyện bức xúc cho nhân dân Việt Nam và cả dư luận, cộng đồng quốc tế. Những ngày qua, nước ta xử lý theo đúng các nguyên tắc cơ bản, tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, luôn thể hiện tinh thần hòa bình, hữu nghị.

Cũng hôm 16/5, tờ Lao Động dẫn lời ông Sang nói với cử tri tại cuộc gặp: "Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam không chỉ gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam mà còn gây bức xúc cho cộng đồng quốc tế. Nguyên tắc đi lại tự do vô hại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không có vấn đề gì, nhưng Trung Quốc đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý là vi phạm và Việt Nam phải đấu tranh. Chúng ta đấu tranh trong hòa bình, nhưng luôn luôn kiên định mục tiêu chủ quyền là tối thượng. Chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.”

Ông Sang nhấn mạnh sự 'bình tĩnh' và 'đoàn kết' khi xử lý vấn đề căng thẳng: “Lúc kinh tế khó khăn và trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mình thì mình phải hết sức bình tĩnh. Càng khó thì chúng ta càng phải đoàn kết, từ Trung ương Đảng cho đến toàn dân,” tờ Lao Động dẫn lời Chủ tịch Việt Nam nói.

Thiều gia theo BBC tiếng Việt ngày 17.5.2014

thieugia
23-05-2014, 05:12 AM
Thủ tướng:

'Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông'

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 22/5/2014 | 10:40 GMT+7


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/22/tt-ntd-3692-1400736955.jpg


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận được nhiều câu hỏi của báo giới nước ngoài về vấn đề Biển Đông, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam có nộp đơn kiện Trung Quốc theo các cơ chế của luật pháp quốc tế hay giải quyết căng thẳng bằng biện pháp quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "Bạn hỏi về biện pháp quân sự? Không".

"Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, chúng tôi luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ".

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình.

"Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói", Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".

"Có lẽ như tất cả các nước, Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế", Thủ tướng nói tiếp.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác và đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam.

Việt Nam đã thông báo và thông tin trung thực việc Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông đến các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, chính giới và các học giả, truyền thông quốc tế.

Những ngày qua, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa của sự việc này đối với hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế tiếp tục có đánh giá đúng và tiếng nói thích hợp để ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

"Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc", Thủ tướng nói.

Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc vì điều này không chỉ đem lại lợi ích cơ bản và lâu dài cho hai nước Việt - Trung mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. "Còn ngược lại, chắc các bạn hoàn toàn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra", Thủ tướng nói.

Trước báo chí quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

"Đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế", Thủ tướng khẳng định.

Thanh Bình

thieugia
24-05-2014, 05:27 PM
Tình hình biển Đông 23/5:

TQ rút bớt tàu, VN tiến gần giàn khoan

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/thy%20chin.jpg

(ĐSPL) – Hôm nay (23/5), Cục Kiểm ngư cho biết, lực lượng của hai bên Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép không có biến động lớn. Hiện tại, tàu Trung Quốc đã giảm còn 122 tàu (giảm 3 tàu so với ngày hôm qua).

Các tàu của Trung Quốc vẫn tập trung các nhóm khoảng 8 đến 10 tàu gồm tàu cá, tàu kéo, tàu Hải cảnh, tàu Hải giám vây ép, sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu Kiểm ngư của Việt Nam ở khoảng cách từ 4 đến 5 hải lý. Dù không va chạm với tàu Việt Nam, nhưng các tàu của Trung Quốc cản phá quyết liệt hơn khi thấy tàu của chúng ta ở khoảng cách cách khu vực giàn khoan trái phép 4 - 5 hải lý.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/trung_quoc%202%20jpg.jpg
Hôm nay, Trung Quốc đã cho rút bớt tàu về nước.

Tại thực địa, tàu Kiểm ngư theo nhóm đồng loạt cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan để tuyên truyền. Tàu cá Việt Nam tiếp tục đấu tranh ở phía Tây Nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7 đến 9 hải lý. Trung Quốc vẫn bố trí tàu kéo, tàu cá vỏ sắt sẵn sàng đâm va, phun nước nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu cá Việt Nam.

Trong ngày, tàu chấp pháp Việt Nam và tàu cá của ngư dân ta không bị thiệt hại, vẫn kiên trì bám biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Lực lượng ta vẫn kiên quyết, tăng cường sức mạnh, duy trì bám trụ đấu tranh, tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Các tàu Kiểm ngư tiếp tục đấu tranh với tinh thấn tiến công, gây áp lực và không giảm cường độ buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/khua.jpg

Hiện nay, một số tàu Kiểm ngư Việt Nam đã được điều động về bờ sữa chữa, bổ sung hậu cần. Những tàu Kiểm ngư về sửa chữa ngoài các hư hại về thân, vỏ cabin, hầu hết các tàu bị hỏng hệ thống thông tin liên lạc, ống nhòm, máy ảnh, camera. … Các tàu đã được khắc phục sẵn sàng trở lại hiện trường làm nhiệm vụ.

Theo Cục Kiểm ngư, hiệu quả đấu tranh của phía Việt Nam đã thể hiện rõ rệt khi các tàu Kiểm ngư đã tiếp cận được gần giàn khoan hơn.
Trong khi đó, các tàu cá của Việt Nam vẫn khai thác hải sản bình thường xung quanh khu vực giàn khoan. Tinh thần Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư và ngư dân nước ta vẫn tốt, vẫn kiên trì đấu tranh, thực hiện tốt các chỉ đạo của lãnh đạo Cục Kiểm ngư. Tàu cá Việt Nam dưới sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng Kiểm ngư vẫn an toàn và yên tâm bám biểm, tiếp tục đấu tranh, sản xuất.

HOÀI THU

thieugia
24-05-2014, 06:32 PM
Đã Đến Lúc Phải "Quan Môn Tróc Tặc"*

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/00010.jpg

Thiều Gia - Tình hình hiện tại ở biển Đông hiện nay cho thấy, Trung Quốc đang có dấu hiệu xuống nước nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực biển Đông. Cụ thể, mấy ngày nay, Trung Quốc đã cho rút bớt các tàu hộ tống, tàu bảo vệ ở chung quanh khu vực giàn khoan, hạn chế các xung đột, va chạm với các tàu của Việt Nam...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/cay%20ri%20y.jpg

Theo nhận định của Thiều Gia, động thái này của Trung Quốc là có ý đồ, nằm trong chiến lược chiến thuật chứ hoàn toàn không phải thật bụng "rút" khỏi Hoàng Sa của chúng ta. Đây chỉ là động tác giả khi thấy thái độ cương quyết của Chính phủ và nhân dân ta; phản ứng gay gắt từ chính phủ các nước trong khu vực, của nhân dân thế giới...

Động thái này nhằm mục đích chứng minh cho thế giới thấy rằng, Trung Quốc hoàn toàn không muốn làm căng thẳng trong khu vực "tranh chấp", rằng Trung Quốc luôn tôn trọng hoà bình và sẵn sàng đàm phán...

"Đất có thổ công, sông có Hà Bá". Việc chúng ta có được miếng cơm manh áo như hôm nay là nhờ sự cần cù, đức siêng năng chịu thương chịu khó, biết cách khai khẩn canh tác từ những tấc điền thổ của tổ tiên, ông bà để lại. Do vậy chúng ta kiên quyết bảo vệ không cho phép kẻ nào có đặc quyền xâm lấn, không cho phép kẻ nào ỉ thế rồi cứ thích thì vào, hoặc thích lại ra đi.


Nhiệm vụ của giàn khoan HD981 trong việc xâm nhập lãnh hải của Việt Nam:

- Xâm nhập thành công: Thăm dò khả năng phòng thủ, bố trí an ninh quốc phòng, tiềm lực quân sự của Việt Nam; thăm dò phản ứng của nhân dân Việt Nam, các tổ chức chính trị; phản ứng của chính phủ; thăm dò phản ứng và dư luận các nước trong khu vực và quốc tế.

- Xâm nhập với mục đích "trực tiếp" nghiên cứu, trực tiếp thăm dò khoáng sản vật chung quanh khu vực đặt giàn khoan nói riêng và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nói chung để phục vụ việc tính toán lâu dài cũng như các chủ trương quyết sách sau này.

- Xâm nhập an toàn và "tháo chạy" khỏi vùng xâm lấn một cách đầy kiêu hãnh, vinh quang... Ở đây, chủ yếu Trung Quốc muốn phô diễn sức mạnh quân sự, khẳng định sự lợi hại, nguy hiểm của quân đội Nhân dân Trung Hoa nhằm: cảnh cáo, dăn đe, dọa nạt các nước trong khu vực.

- Tạo tiền đề vững chắc cho sự "quay trở lại lần sau"...

"Quan Môn Tróc Tặc" (đóng cửa bắt giặc) là đề xuất của Thiều gia trong việc xử lý tình hình "Trung tặc" gây hấn ngoài biển Đông. Tất cả các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không cho phép Trung tặc rút khỏi vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc một cách dễ ràng và "oai phong" như chúng tuyên bố.
"Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" đó là câu cửa miệng mà bất kỳ người dân nước Việt nào cũng thuộc. Từ ngàn đời nay, dân tộc Việt chúng ta luôn sống hòa hiếu, nhẫn nhịn với các dân tộc láng giềng; sống có nghĩa có tình, cùng chia bùi xẻ ngọt với bạn bè năm châu.... thế nhưng, việc sống Hòa Hiếu, sống Nhẫn Nhịn không có nghĩa nhà nhu nhược, là "ươn hèn"...

Vì vậy, chúng ta không cho phép Trung tặc khinh nhờn. Đã đến lúc phải: "Quan môn tróc tặc", quyết đóng cửa "oánh" cho Trung tặc một trận tơi bời để chúng chừa cái tật coi thường "hàng xóm"; chừa cái thói kiêu căng "Bá Hán" từ ngàn đời nay; "oánh" cho chúng biết thế nào là "láng giềng hữu hảo", và muốn "hướng tới tương lai" thì phải làm như thế nào; thậm chí "oánh" chỉ cốt nhắc cho Tàu tặc nhớ dân An Nam ta là ai... Đấy là nhiệm vụ của chúng ta.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/16%20ch%20vangf.jpg
Đánh cho biết thế nào là "láng giềng hữu hảo"...

Chúng ta cương quyết không cho lũ Tàu tặc ra khỏi lãnh hải của Việt Nam một cách an toàn và lành lặn. Nếu không làm thế, chúng ta sẽ bất hiếu với các bậc tiên liệt, có lỗi với các bậc hậu sinh và điều quan trọng nhất nếu chúng ta không làm thế, không dạy cho bọn Tàu tặc một bài học thì chúng ta còn thua chúng dài dài./.

Tp. HCM, ngày 24.5.2014
Võ sư: Thiều Ngọc Sơn
-----------------------------------
* Ý Nghĩa Của Thành Ngữ: "Quan Môn Tróc Tặc" là câu thành ngữ có nguồn gốc xuất xứ từ xa xưa của người Trung Quốc. Đây cũng chính là "Một" nội dung trong Tam Thập Lục Kế của mưu lược gia Tôn Vũ, tác giả của cuốn Tôn Tử Binh Pháp (một trong những tuyệt tác về quân sự và là sách gối đầu giường của các nhà quân sự tự cổ chí kim). Nội dung câu thành ngữ đại khái là lợi dụng chủ nhà đi vắng, sơ hở hoặc chủ quan không đóng cửa, địch nhân (đạo tặc, kẻ trộm cắp) đã lẻn vảo nhà để tiến hành các hành vi trộm cắp, cướp bóc tài sản. Thành ngữ khuyên chúng ta trước tiên cần cô lập giặc bằng cách đóng cửa nhằm cắt đứt mối liên hệ của giặc với bên ngoài, dồn giặc vào thế yếu và sau đó tiến hành bắt trói từng tên đem về xử trảm.

thieugia
25-05-2014, 10:19 PM
Quốc gia nào cũng có quyền tự vệ nếu bị xâm lược

(Tinmoi.vn) Trên đây là lời của chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa trả lời báo tuổi trẻ khi nói về thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ Manila(Philippines)


http://media.tinmoi.vn/2014/05/25/bien.jpg
Ông Nguyễn Kim Khoa

Ông Nguyễn Kim Khoa cho rằng, những lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2014 tại Manila(Philippin) là thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam đối với tình hình hiện nay ở biển Đông. Phát biểu này cũng thể hiện đúng đường lối mà chúng ta đã đi trọn hàng chục năm qua kể từ những ngày đầu cách mạng. Chúng ta kiên quyết giữ vững độc lập thực sự, thực chất với đầy đủ ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã quyết định.

Luật biển Việt Nam quy định rõ là Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế. Chúng ta thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ. Đây là quan điểm đúng đắn.

Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, và bất cứ quốc gia nào cũng có quyền tự vệ theo pháp luật trong nước cũng như pháp luật và thực tiễn quốc tế. Đây là quyền chính đáng khi có bất kỳ thế lực nào xâm lược đất nước ta. Ông Nguyễn Kim Khoa chia sẻ. Với tình hình hiện nay, nhân dân ta phải lo lắng cũng là việc tất yếu, vì như tôi đã nói, chủ quyền lãnh thổ là rất thiêng liêng, liên quan đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Quỳnh Hoa

thieugia
25-05-2014, 10:29 PM
Tàu hộ vệ tên lửa TQ rút ra xa giàn khoan - Thế giới lo ngại chiến tranh tại châu Á

(Tinmoi.vn) Diễn biến mới về tình hình già khoan Hải Dương 981, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã được đưa ra cách xa giàn khoan Hải Dương 981, neo ở phía Đông Nam đảo Tri Tôn (nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Theo tin tức của Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong ngày hôm qua (24/5), tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã được đưa ra cách xa giàn khoan Hải Dương 981, neo ở phía Đông Nam đảo Tri Tôn (nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Tại buổi họp báo do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 23/5, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển cho biết, ngoài tàu hộ vệ tên lửa mà Trung Quốc mang ra để bảo vệ giàn khoan trái phép thì TQ còn có các tàu vận tải đổ bộ 17 nghìn tấn có 8 ống pháo tên lửa phòng không; tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh; tàu tuần tiễu săn ngầm; tàu tuần tiễu tấn công nhanh cũng tham gia bảo vệ giàn khoan, các tàu này cùng giàn khoan và nhiều tàu, thuyền khách của TQ đang ngang nhiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, vùng tài phán của VN. Những tàu này đều đã bị Cảnh sát biển VN ghi lại đầy đủ số hiệu.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Bien_Hoa_Nam/tu%20h%20v%20tq.png
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Huệ Châu Type 056 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.

Như vậy, mặc dù rút tàu hộ vệ tên lửa nhưng TQ vẫn còn duy trì những tàu quân sự khác để bảo vệ giàn khoan trái phép. Cũng theo Cục Kiểm ngư, trong ngày hôm qua (24/5), tại khu vực xung quanh giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc gia tăng số lượng tàu với 127 tàu các loại (tăng 5 tàu so với ngày 23/5). Cụ thể, Trung Quốc có 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá các loại (tàu cá vỏ sắt tải trọng từ 140-200 tấn, tàu cá vỏ gỗ) và 1 tàu chiến.

Trong những ngày qua, các tàu chấp pháp của VN liên tục tiến sát giàn khoan Hải Dương 981, có những lúc tàu của ta đã tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 với khoảng cách 3,7 hải lý. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công, tăng cường đâm va, dùng vòi rồng phun nước vào các tàu của ta khiến 8 tàu bị hư hỏng.

Việt Nam sẵn sàng kiện
Bên lề kỳ họp Quốc hội (24/5), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông, đoàn Quốc hội rất đồng tình và ủng hộ các giải pháp mà Chính phủ đưa ra. "Chúng tôi rất đồng tình, phát biểu của Thủ tướng thể hiện quan điểm, lập trường của người đứng đầu Chính phủ. Chúng ta cần nói với thế giới rằng Việt Nam yêu chuộng hoà bình, nhưng chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, chúng ta đã, đang và sẽ có các giải pháp theo đường lối hoà bình và tự vệ".


http://media.tinmoi.vn/2014/05/25/danh-phuc-kien-trung-quoc.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: "Trung Quốc không rút giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam sẵn sàng khởi kiện"

Ông Phúc khẳng định :"Chính phủ đang chuẩn bị hồ sơ, chứng lý để sẵn sàng làm cơ sở để khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu họ không rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam". Trong buổi họp báo Bộ Ngoại giao về tình hình biển Đông ngày 23/5, đại diện lãnh đạo UB Biên giới quốc gia của Việt Nam đã đưa ra những bằng chứng cụ thể, mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa theo đúng quy định của Công ước luật Biển.

Thế giới lo nguy cơ chiến tranh ở châu Á

Trước những diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu lắng xuống ở biển Đông, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng châu Á có nguy cơ bùng phát chiến tranh nếu các nước trong khu vực không giải quyết các vấn đề căng thẳng một cách có trách nhiệm.

"Không quốc gia nào muốn chiến tranh. Các nước sẽ cố gắng tránh viễn cảnh đó nhưng không có nghĩa là chiến tranh không thể xảy ra. Từ những căng thẳng và các vụ va chạm nhỏ, tình hình sẽ leo thang. Những tính toán sai lầm có thể gây ra tình trạng xung đột không ai mong muốn", tờ Business Times dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại hội nghị Tương lai châu Á tại Tokyo ngày 23/5.Trọng tâm của hội nghị tương lai châu Á năm nay là tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước ASEAN và ở Hoa Đông giữa Trung Quốc với Nhật Bản.


http://media.tinmoi.vn/2014/05/25/nguycochientranhbiendong-tinmoi12.png
Nhập mô tả cho ảnhThủ tướng Singapore. Ảnh: Todayonline.

Thủ tướng Singapore cho rằng châu Á có hai viễn cảnh trong hai thập niên tới: Hòa bình, thịnh vượng hay chia rẽ, tranh chấp.
Ông Lý Hiển Long cũng khẳng định rằng tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ dựa vào sự tương tác của 3 cường quốc là Mỹ, Nhật và Trung Quốc.
Mỹ sẽ vẫn là siêu cường ưu việt trên thế giới vào năm 2034, ông Lý cho hay. Trong khi đó, Nhật Bản “sẽ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới với sức mạnh to lớn trên lĩnh vực khoa học và công nghệ”. Tuy nhiên, “sự thay đổi lớn nhất đối với châu Á trong 20 năm tới sẽ là sự lớn mạnh về quyền lực và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc”, ông nhấn mạnh.

Thuận Phong
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

thieugia
28-05-2014, 04:21 AM
Trung Quốc công bố lý do giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/hd%20981.jpg

Một hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc nói giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

Công ty Dịch vụ Bãi dầu Trung Quốc (COSL) hôm nay thông báo họ hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong hoạt động khoan dầu và thăm dò gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hôm 27/5, Tân Hoa Xã cho hay.

Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đặt trái phép trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã.
COSL - công ty con của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc - nói thêm rằng họ đã thu thập dữ liệu địa chất liên quan trong giai đoạn thăm dò thứ nhất.

"Theo kế hoạch của khách hàng, hoạt động thăm dò dầu khí sẽ chuyển tới một vị trí khác để phục vụ giai đoạn hai", COSL thông báo.
"Hoạt động thăm dò dầu khí do giàn khoan Hải Dương 981 thuộc COSL thực hiện bắt đầu từ ngày 2/5 và sẽ kết thúc vào giữa tháng 8", bài báo nhắc lại.

Cục Hải sự Trung Quốc thông báo qua Đài Hải sự, tỉnh Hải Nam cho biết, hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo giàn khoan Hải Dương 981 với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý/giờ. Giàn khoan sẽ di chuyển về phía Đông Nam đảo Tri Tôn 25 hải lý.

Theo kế hoạch, Hải Dương 981 dịch chuyển đến vị trí mới trước 10h30 ngày 27/5 và nó vẫn nằm sâu trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo báo chí quốc tế, chi phí lắp đặt Hải Dương 981 lên tới một tỷ USD. Diện tích của nó bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn. Là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, nó có chiều dài 114 m, chiều rộng 90 m, chiều cao 137 m và khối lượng 31.000 tấn. Lượng thép để xây dựng nên giàn khoan gấp 4 lần số nguyên liệu dựng tháp Eiffel của Pháp. Nó có khả năng chống sóng cao 10 mét và sức gió 160 km/h.

THEO NEWS.ZING.VN

thieugia
29-05-2014, 09:44 AM
Tổng thống Obama: Quân đội Mỹ có thể can thiệp vào Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
29.05.2014 | 06:31 AM

Ngày 28/5, Tổng thống Obama tuyên bố quân đội Mỹ có thể can thiệp vào biển Đông nếu đồng minh của nước này bị ảnh hưởng. Theo các chuyên gia, đến thời điểm này, Mỹ “đã ủng hộ Việt Nam khá mạnh mẽ trên Biển Đông”.

“Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine, trên biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp”, trích bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point ngày 28/5 của Tổng thống Mỹ.

Ông Obama khẳng định, Mỹ “không thể làm ngơ trước những gì diễn ra ngoài lằn ranh biên giới mình". Đồng thời phản bác lại các ý kiến cho rằng sự lãnh đạo của ông đang làm yếu đi vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định quân sự sẽ "luôn luôn là xương sống cho vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/obama%2001.jpg
Tổng thống Mỹ Obama.

AFP cho rằng, ông Obama đang ám chỉ những hành động của Trung Quốc trên biển Đông gần đây. Philippines và Nhật Bản là hai đồng minh của Mỹ, đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Người đứng đầu nước Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc, cho rằng sự thông qua của cơ quan lập pháp Mỹ sẽ giúp chính quyền Mỹ thuận lợi hơn trong việc kêu gọi Trung Quốc hành xử theo Công ước này. “Chúng ta không thể nỗ lực giải quyết các vấn đề tại biển Đông khi mà Thượng viện Mỹ còn từ chối phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, bất chấp việc các lãnh đạo quân sự cấp cao cho rằng công ước này sẽ tăng cường an ninh quốc gia", ông Obama nói.

Hiện đã có 164 quốc gia, bao gồm các đồng minh của Mỹ, phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Tuy vậy, Mỹ vẫn chưa phê chuẩn công ước này.

Ông Obama còn khẳng định “Mỹ ủng hộ các nước ASEAN trong quá trình thương thảo xây dựng bộ Quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền hàng hải ở Biển Đông, và đang hành động để giải quyết tranh chấp này thông qua luật pháp quốc tế”.

Theo nhận xét của các chuyên gia, quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề Biển Đông là hết sức rõ ràng và mạnh mẽ, khi ông chủ nhà Trắng tuyên bố ủng hộ ASEAN đồng thời chỉ trích Trung Quốc có những hành động gây hấn tại khu vực này, sau các hành động đưa giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) và nhiều tàu quân sự vào vùng biển Việt Nam.

Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu về châu Á của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington D.C nói với TTXVN: “Trước các sĩ quan vừa tốt nghiệp thì Tổng thống Obama không thể nói cụ thể về các giải pháp ngoại giao hay các vấn đề pháp lý, nhưng tôi nghĩ thông điệp gửi gắm về vấn đề Biển Đông ở đây là mạnh mẽ rồi. Tổng thống nói về vai trò của Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, và lần đầu tiên nhắc tới vai trò quan trọng của Công ước về Luật biển của LHQ. Ông Obama cũng rất khéo léo khi sử dụng từ ngữ để đưa ra một thông điệp rằng Mỹ có thể can thiệp quân sự khi cần".

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên ngành Quan hệ quốc tế của Đại học George Mason cho biết việc Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam cụ thể như thế nào phụ thuộc vào kết quả chuyến thăm Mỹ của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

C.P (Tổng hợp)

thieugia
02-06-2014, 07:17 AM
Mỹ chưa yếu đến mức để TQ ngoi lên lúc này


Đăng Bởi Một Thế Giới - 06:17 02-06-2014

Mỹ tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng trở lại, thậm chí tăng đến 40% để kiềm chế những hành động gây hấn, hiếu chiến liên tục gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, nhất là ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hung hăng, vô nhân đạo khi đâm húc tàu Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ngay trên ngư trường truyền thống của người Việt.

Sở dĩ Trung Quốc cậy thế làm càn là do Mỹ tỏ ra yếu ớt trong vai tròng duy trì đảm bảo ổn định hòa bình tại châu Á – Thái Bình Dương. Thời điểm Trung Quốc bắt đầu các hoạt động khiêu khích là sau khi Mỹ thông báo kế hoạch cắt giảm quốc phòng khổng lồ vào tháng 2 năm nay. Theo Valley News, khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã đề xuất cắt giảm quân đội xuống quy mô nhỏ nhất sau 74 năm , đóng cửa nhiều căn cứ quân sự và tinh giản lại lực lượng để lo đối đầu với một " biến động không thể đoán trước trên thế giới” bằng phản ứng quân sự nhanh nhẹn hơn. Thật ra đó chỉ là cách nói hoa mỹ cho việc cắt giảm quân đội. Sở dĩ có chuyện Mỹ cắt giảm quy mô quân đội là do họ khá mệt mỏi sau 13 năm đối phó các diễn biến tại Iraq và Afghanistan.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Luc_luong_Vu_trang/lnh%20m.jpg
Mỹ cảm thấy mệt mỏi sau khi tham chiến tại Iraq và Afghanistan

Khi đó, ông Hagel nhận định một cách chua chát: “Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sự thống trị của Mỹ trên biển, trên bầu trời và trong không gian có thể không còn được như trước". Cụ thể, nhân viên quân sự sẽ giảm từ 522.000 binh sĩ xuống khoảng 440.000 - 450.000 - số thấp nhất kể từ năm 1940, thời điểm Mỹ chuẩn bị bước vào Thế chiến II. Lực lượng vệ binh quốc gia sẽ giảm từ 355.000 binh sĩ xuống 335.000 vào năm 2017 , và quân dự bị sẽ giảm từ 10.000 đến 195.000 người.

Thủy quân lục chiến sẽ giảm từ 190.000 xuống 182.000 binh sĩ. Hải quân sẽ vẫn giữ 11 tàu sân bay nhưng tạm thời cắt giảm hoạt động của 11 trong 22 tàu tuần dương. Hải quân sẽ giảm từ 52 xuống 32 tàu chiến đấu ven biển. Không quân sẽ cho nghỉ hưu phi đội A-10 "Warthog" máy bay là sát thủ săn xe tăng và dừng hoạt động máy bay do thám U-2.

Việc Mỹ thông báo cắt giảm quốc phòng đã khiến Bắc Kinh nghĩ rằng đây là thời cơ chín muồi để họ thay đổi trật tự tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đó là lý do Trung Quốc liên tiếp có những hoạt động hung hăng thăm dò phản ứng của Mỹ xem Washington có dám đáp lại thách thức của Bắc Kinh hay không.

Và Mỹ đã phản ứng

Trước các hành động leo thang của Trung Quốc gần đây, Mỹ đã tỏ rõ thái độ khó chịu. Họ lên án Trung Quốc là kẻ gây hấn, khiêu khích ở nhiều cấp độ từ quốc hội đến các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cho đến hai nhân vật đứng đầu Nhà trắng là tổng thống Barack Obama đến Phó tổng thống Joe Biden.

Nhưng những lời cảnh báo đó dường như chưa làm Trung Quốc chùn tay. Đó là lý do tại sao Mỹ phải thay đổi lại chính sách quốc phòng và dường như họ không còn muốn cắt giảm quy mô quân sự như thông báo hồi tháng 2 nữa.

Tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã dành những lời đanh thép lên án Trung Quốc. Thái độ mạnh mẽ này khác hẳn với vẻ chán nản của ông hồi tháng 2 khi thông báo cắt giảm quy mô quốc phòng của Mỹ. Dễ hiểu cho thái độ của Bộ trưởng Hagel vì sức mạnh quân sự của Mỹ vừa được một liều thuốc phục hồi. Sau một loạt lời chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi, Hagel thông báo ngắn gọn: “Mỹ dự định tăng ngân sách hoạt động quân sự lên 35% vào năm 2016 và tăng 40% ngân sách cho việc luyện tập, đào tạo”.

Như thế chẳng khác gì nhắc nhở Trung Quốc rằng Mỹ chưa yếu đến mức để Trung Quốc ngoi lên lúc này. Bắc Kinh đừng vội hung hăng.

Anh Tú (theo Valley News và Nanaimo Daily News)

admin
04-06-2014, 01:30 PM
Trung Quốc sai lầm khi cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
04/06/2014 08:51 (GMT + 7)

TT - “Điều chúng ta cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đừng ai động vào hai giá trị thiêng liêng ấy của chúng ta”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinh_khach/nguyn%20ch%20vnh.jpg
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Việt Dũng


Vừa trở về từ Đối thoại Shangri-La (Singapore), thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành riêng cho Tuổi Trẻ một cuộc phỏng vấn về những vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông.

Trung Quốc áp đặt cách hành xử mới

* Thưa ông, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ không ngần ngại đe dọa bạo lực và sử dụng bạo lực, đã gây ra hậu quả như đâm chìm tàu cá, đâm thủng tàu chấp pháp của Việt Nam. Là một tướng lĩnh quân đội, tâm trạng ông thế nào?

- Cảm nghĩ đầu tiên của tôi? Tôi nghĩ đây là một bước đột phá mới của Trung Quốc muốn thật sự chiếm lĩnh lợi thế và lợi ích trên biển Đông trong phạm vi đường chín đoạn mà họ tự ý vẽ ra.
Đứng trước tình hình như vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam bị đe dọa, nói rộng ra là an ninh quốc gia, độc lập tự chủ, hòa bình ổn định của chúng ta bị đe dọa. Chúng ta hết sức quan ngại trước hành động nghiêm trọng này. Nhân dân ta bày tỏ thái độ rõ ràng, Nhà nước ta bày tỏ thái độ thiện chí rõ ràng là Trung Quốc cần phải dừng lại để đàm phán, giải quyết dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Dư luận quốc tế, rõ nhất là tại hội nghị Shangri-La vừa rồi, cũng đều thấy rằng những hành động của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý của thời đại và vi phạm những gì Trung Quốc đã cam kết với Việt Nam. Mới đây thôi, năm 2012, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ký với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biên bản về cách ứng xử trên biển Đông của hai nước. Tất cả những điều đó đều bị Trung Quốc bỏ qua. Họ đã sai lầm khi quyết tâm cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam, bất chấp những điều tối thiểu mà một quốc gia trong thế giới văn minh phải thực hiện.


Điều mà quốc tế lo ngại chính là những tiền lệ hôm nay xảy ra với Việt Nam thì ngày mai có thể sẽ xảy ra với nước khác, hôm nay xảy ra trên biển thì ngày mai sẽ xảy ra trên bộ và ngày kia sẽ xảy ra trên không. Và như vậy vấn đề chủ quyền của Việt Nam tự nhiên không phải là vấn đề của riêng Việt Nam nữa. Bảo vệ lẽ phải của Việt Nam, vì vậy cũng là bảo vệ chân lý chung, lợi ích chung của thời đại".
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

* Ông có cắt nghĩa được tại sao Trung Quốc làm điều này khi mà một nước lớn, đặc biệt là một quốc gia có ghế trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lại hành xử như vậy?
- Bạn hỏi tôi tại sao họ làm như vậy thì tôi cũng không trả lời được. Nếu tôi là một người Trung Quốc thì tôi cũng không bao giờ làm như vậy. Vì sao thế?
Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với tuyên bố là khai thác dầu khí, và lý do là Việt Nam đã khai thác quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt Trung Quốc. Ô hay, Việt Nam khai thác trên vùng biển của Việt Nam cơ mà, tại sao lại phải chia cho Trung Quốc? Với tư cách một nước lớn, đông dân nhất thế giới, với một giấc mơ Trung Hoa và họ nói là trỗi dậy hòa bình, vậy thử hỏi là một vài giếng dầu (nếu có) có giá trị gì so với đại cục? Nhìn rộng hơn, những vấn đề ở biển Hoa Đông, hay tại bãi cạn Scarborough với Philippines thì Trung Quốc được gì so với hình ảnh Trung Quốc không còn là một đất nước trỗi dậy hòa bình nữa. Thay vào đó là một đất nước đơn phương dùng sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế để cưỡng bức nước khác, điều này tôi nghĩ rằng lợi thì ít mà hại thì nhiều.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/rt%20hay.jpg


Vậy Trung Quốc muốn gì? Ở đây tôi nghĩ và tôi hi vọng điều ấy đừng xảy ra là Trung Quốc muốn đây chỉ là bước đột phá đầu tiên để áp đặt cách hành xử mới trong quan hệ quốc tế, đó là dùng sức mạnh, đe dọa vũ lực để chiếm lĩnh những lợi ích không phải của họ. Đây là điều không thể chấp nhận được trong thế giới hiện đại. Tôi xin nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không có lợi gì trong những cách hành xử như vậy. Tôi muốn hỏi những người láng giềng Trung Quốc là một vài mỏ dầu ấy có làm cho Trung Quốc giàu lên không? Hay một vài mỏ dầu ấy chỉ làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc?

Với tư cách một người láng giềng, tôi muốn nói rằng Trung Quốc hãy dừng lại, hãy đi con đường phát triển chính đáng của mình. Họ có thể trở thành một cường quốc, thậm chí là cường quốc số 1 thế giới, nếu họ thật sự đi theo con đường phát triển hòa bình.Chiến lược “hạm mà không pháo”

* Trước đây ông từng lo ngại chiến lược “ngoại giao pháo hạm” của các nước lớn khi can dự vào biển Đông, phải chăng hành động này của Trung Quốc xảy ra đúng với điều lo ngại đó?

- Với những gì Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua thì tôi lại nghĩ từ ấy không phù hợp lắm. Ở đây điều đang xảy ra là chiến lược ngoại giao “hạm mà không pháo”, dùng sức mạnh phi quân sự hoặc bán quân sự để áp đặt ý đồ và tham vọng của mình.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/tun%20hnh.jpg


Trên thế giới văn minh thì chắc không ai thiết kế tàu biển dùng vào mục đích đâm nhau và thiết kế vòi rồng để tấn công người khác. Đó là chưa kể Trung Quốc đã điều tàu tên lửa, tàu quân sự bao vây vòng ngoài để đe dọa. Sự thật những ngày vừa qua là Trung Quốc đã dùng vũ lực phi quân sự để đe dọa, trấn áp lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam. Có lẽ chúng ta phải tìm ra một từ ngữ nào mới để mô tả chiến lược của Trung Quốc.

* Ông cũng từng nói rằng một trong những đặc trưng của ý thức hệ của Việt Nam và Trung Quốc là Đảng Cộng sản lãnh đạo, nếu có được một người bạn XHCN rất lớn ở bên cạnh hợp tác cùng có lợi thì sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam. Nhưng, “ý thức hệ” trong tình hình hiện nay cho thấy điều gì, thưa Thứ trưởng?

- Cho đến nay tôi vẫn giữ quan điểm này. Việt Nam cũng như Trung Quốc đang đi theo chế độ XHCN, dù muốn dù không thì vẫn có sự đồng cảm, tương đồng nhất định. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cho đến giờ phút này chúng ta vẫn kêu gọi thiện chí và tính toán chính xác của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu họ để chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lợi ích phi lý lấn át bản chất CNXH thì không có nghĩa là cứ cùng ý thức hệ thì sẽ hợp tác với nhau đầy đủ. Ý thức hệ XHCN có bao giờ cho phép anh đi ngược lại chân lý, đạo lý thời đại, bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của nước khác đâu. Chúng ta đang sống trong thời đại mà muốn bình đẳng thì luật pháp quốc tế, các chuẩn mực chung phải được tuân thủ, không được xâm phạm lợi ích của nhau.

* Nhưng thực tế Trung Quốc đang “bật xinhan bên trái, bẻ tay lái sang phải”?
- Điều này cũng không nên kết luận vội vàng. Chúng ta không nói chữ Trung Quốc chung chung, bởi vì nhân dân Trung Quốc, những đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi tin là họ không nghĩ như vậy. Vấn đề ở đây là lãnh đạo Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc có phản ánh đúng tình hình hay không, hay vẫn nói rằng Việt Nam đang xâm lấn lợi ích của Trung Quốc? Việt Nam khiêu khích Trung Quốc? Đây là việc mà dư luận quốc tế và chính Việt Nam phải làm cho nhân dân Trung Quốc hiểu là Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tôi tin rằng nếu người dân Trung Quốc hiểu đầy đủ những gì xảy ra trên thực tế thì họ sẽ không đồng tình với những hành động mà Trung Quốc gây ra thời gian qua.

* Liệu có ai tin rằng Việt Nam đang khiêu khích Trung Quốc?
- Tất cả những người chứng kiến thực tế đều thấy rằng không đúng như vậy. Chính vì chúng ta minh bạch, không có gì phải giấu giếm, cho nên chúng ta đã mời phóng viên trong nước và quốc tế lên tàu, đến thực địa chứng kiến tình hình và chúng ta đã để các phóng viên tự do tác nghiệp và bình luận.
Đến thời điểm này, tôi chưa thấy phóng viên nào có mặt tại hiện trường phản ánh rằng Việt Nam quấy rối hoặc khiêu khích Trung Quốc.

Còn nữa...

admin
04-06-2014, 01:31 PM
Trung Quốc ???


Tiếp theo...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/phn%20i%20tq.png



“Có thể xảy ra với nước khác”

* Thưa ông, ông đã nghe gì về dư luận xung quanh phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Shangri-La?

- Bạn hãy tưởng tượng trong một không khí rất “nóng”, căng thẳng tại diễn đàn Shangri-La vừa rồi, đặc biệt là khi các đại diện của Mỹ, Nhật... có những phát biểu hết sức thẳng thắn, thì có một số người mong muốn rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cần “rắn” hơn.
Nhưng hãy điềm tĩnh lại thì nhiều người sẽ đồng tình rằng sự mềm mỏng nhưng luôn giữ nguyên tắc của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh là thể hiện thiện chí và mong muốn hòa bình của Việt Nam. Chúng ta lại nhớ rằng trong các cuộc chiến tranh gian khổ và ác liệt mà Việt Nam phải đối mặt trong thế kỷ 20, Bác Hồ và các nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam luôn luôn khẳng định quân đội của chúng ta là quân đội của hòa bình. Việt Nam xây dựng quân đội không phải để đi gây hấn, gây sự. Trong tình hình hiện nay, mọi cách hành xử của chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tính toán kỹ càng. Chúng ta không bao giờ tự gây căng thẳng với Trung Quốc, chúng ta không muốn làm xấu mặt Trung Quốc, chúng ta không tranh hơn thua với Trung Quốc - điều chúng ta cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đừng ai động vào hai giá trị thiêng liêng ấy của chúng ta. Còn Việt Nam có kiên quyết hay không, xin hãy đọc lại lời phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 9 của Tổng bí thư và phát biểu của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội của chúng ta đã thể hiện tại các diễn đàn khác nhau trong thời gian vừa qua.

* Những nhà lãnh đạo quân đội và lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đã tham dự Hội nghị Shangri-La 2014, khi nghe các quan khách quốc tế ủng hộ chủ trương, giải pháp của Việt Nam về tình hình biển Đông thì họ đã nổi cáu. Ông bình luận gì trước phản ứng này của Trung Quốc?
- Trước hết tôi muốn nói về không khí Shangri-La năm nay. Họ đề cập đến nhiều vấn đề về an ninh, nhưng tâm điểm biển Đông đã chiếm rất nhiều thời gian, phát biểu của các nhà lãnh đạo quốc phòng và các chính khách, học giả.

Tôi chưa thấy một ai nói là Việt Nam sai, yêu cầu Việt Nam phải làm thế này, thế kia. Lý do rất đơn giản ở chỗ là những gì Việt Nam làm đã thể hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế quá rõ ràng. Những ý kiến nói rằng Trung Quốc thế nọ, thế kia và đôi khi làm cho đại diện đoàn Trung Quốc mất bình tĩnh là do họ không hiểu được ý muốn của những người tham gia hội nghị. Tôi cho rằng không phải quan khách quốc tế công kích Trung Quốc, mà điều họ lo ngại chính là những tiền lệ hôm nay xảy ra với Việt Nam thì ngày mai có thể sẽ xảy ra với nước khác, hôm nay xảy ra trên biển thì ngày mai sẽ xảy ra trên bộ và ngày kia sẽ xảy ra trên không. Và như vậy vấn đề chủ quyền của Việt Nam tự nhiên không phải là vấn đề của riêng Việt Nam nữa. Bảo vệ lẽ phải của Việt Nam, vì vậy cũng là bảo vệ chân lý chung, lợi ích chung của thời đại. Trong thế giới văn minh không thể có chuyện một quốc gia ngang nhiên giẫm đạp lên chân lý, luật pháp quốc tế và đơn phương dùng vũ lực để ép buộc quốc gia khác.


"Tôi ngạc nhiên trước cách hành xử của họ"
*Cá nhân ông có bất ngờ trước việc Trung Quốc chủ động tạo ra cái gọi là sự kiện giàn khoan không?
- Tôi không bất ngờ trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà tôi ngạc nhiên trước sự tính toán sai lầm của Trung Quốc, đặc biệt là cách hành xử của họ. Cách hành xử ấy có thể đem đến lợi thế trong chốc lát dựa vào sức mạnh, nhưng nó không thể tồn tại lâu dài vì dòng chảy chính của xã hội loài người là hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Đấy cũng chính là phát ngôn của lãnh đạo Trung Quốc và họ phải chứng minh là họ cũng đi theo cái dòng chảy ấy.

* Ông trả lời báo chí rằng chúng ta kiên trì thực hiện các biện pháp hòa bình thì đến lúc nào đó Trung Quốc sẽ thay đổi. Ông tin Trung Quốc sẽ thay đổi thật ư?

- Tôi luôn tin yếu tố lợi ích quốc gia sẽ được Trung Quốc cân nhắc kỹ càng với tính toán chiến lược dài hơi của người Trung Quốc nói chung và ban lãnh đạo Trung Quốc nói riêng.
Lịch sử Trung Quốc cũng đã chứng minh điều này. Lịch sử hàng ngàn năm của họ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng khi nào Trung Quốc tạo được mối quan hệ tốt đẹp với thế giới bên ngoài, không thể hiện tham vọng bá quyền phi lý bằng những hành xử thiếu tính toán thì Trung Quốc ổn định và phát triển.

* Nhưng rõ ràng là với việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã cố tình tạo ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai nước?
- Nói như vậy cũng đúng. Đó là họ đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chính những gì lãnh đạo của họ đã cam kết với lãnh đạo Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng giai đoạn này ngắn hay dài, có đem lại những hậu quả xấu hơn hay không thì còn tùy thuộc vào Việt Nam, vào ứng xử của Trung Quốc, và đặc biệt là tùy thuộc vào phản ứng của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc không thể đứng một mình và nói rằng họ muốn làm gì thì làm. Cá nhân tôi luôn mong muốn Trung Quốc phát triển hòa bình bởi điều này cũng có lợi cho Việt Nam.

“Nếu họ đem chiến tranh đến thì ta buộc phải bảo vệđất nước”

* Thưa ông, những ngày này đường dây nóng giữa bộ quốc phòng hai nước đã hoạt động như thế nào?

- Cho đến nay đường dây nóng về nguyên tắc đã được thỏa thuận, nhưng về mặt kỹ thuật thì đang được xúc tiến. Tuy nhiên, chúng ta luôn chủ động đề nghị trao đổi qua nhiều kênh khác nhau.
Đó là các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Phùng Quang Thanh với lãnh đạo cấp cao quân đội Trung Quốc, các cuộc gặp riêng ở Nay Pyi Taw (Myanmar) và cuộc gặp mới đây của tôi với phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Shangri-La... Cá nhân tôi trong các cuộc gặp ấy luôn nói đi nói lại rằng Việt Nam luôn muốn duy trì, củng cố mối quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu kiên quyết là Trung Quốc dừng hoạt động giàn khoan Hải Dương 981 và rút ra ngoài thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước mắt là giảm bớt căng thẳng, rút toàn bộ tàu quân sự và máy bay trên thực tế, không có hành vi chủ động đâm va tàu Việt Nam và đặc biệt là không được đe dọa, xâm phạm tính mạng ngư dân Việt Nam bởi đó là hành động vô nhân đạo. Sau đó hai nước sẽ ngồi đàm phán với nhau.

* Chúng ta rất thiện chí khi đã tiến hành mấy chục cuộc giao thiệp qua con đường ngoại giao, nhưng đổi lại Trung Quốc vẫn gia tăng các hành vi bạo lực và đe dọa bạo lực. Vâng, mọi sự chịu đựng có giới hạn, nếu họ cứ tiếp tục sử dụng bạo lực, thậm chí thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng thì chúng ta phải làm gì?

- Ở đây có hai mặt của vấn đề.

Mặt thứ nhất là chúng ta phải kiên trì thực hiện các biện pháp hòa bình, kiên trì giữ quan hệ với Trung Quốc và không cắt đứt. Như tôi đã nói ban đầu, Trung Quốc sẽ không thể nói “không” mãi được khi Việt Nam đấu tranh kiên trì, mạnh mẽ và được cộng đồng thế giới lên tiếng ủng hộ.

Mặt thứ hai là chúng ta phải kiên trì bám biển, bám ngư trường, kiên trì đấu tranh trên thực địa và chúng ta tìm ra biện pháp đấu tranh mà không để các hành động vũ lực, thô bạo của Trung Quốc ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của lực lượng chấp pháp và của ngư dân ta trên biển.
Chúng ta mong những việc như vậy kết thúc sớm và chúng ta ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng sẵn sàng kiên trì lâu dài thực hiện quyền bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ ngư dân và tuyên truyền, cản phá để Trung Quốc hiểu được một điều là không bao giờ Việt Nam khoanh tay nhìn Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình.

Còn nữa...

admin
04-06-2014, 01:32 PM
Trung Quốc ???

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/xm%20phm%20ch%20quyn%20vit%20nam.jpg
Trung Quốc Nghiêm Trong Xâm Phạm Việt Nam


Tiếp theo...

* Thông thường có ba cách để giải quyết tình hình như hiện nay: một là thông qua đàm phán chính trị, hai là quân sự đối đầu và ba là đấu tranh pháp lý. Về đàm phán chính trị, đến nay Trung Quốc không bày tỏ thiện chí; quân sự thì chắc chắn là cả hai bên đều không muốn; vậy phải chăng chỉ còn cách thứ ba?

- Nói vậy là thiếu chính xác. Không thể vạch ra ba con đường và chỉ chọn một. Để bảo vệ chủ quyền thì chúng ta có nhiều biện pháp được sử dụng cùng lúc, đồng bộ.

Việc đầu tiên chúng ta phải làm là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng của toàn dân, cả nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ để tiếp tục phát triển.

Thứ hai là chúng ta phải có giải pháp tốt trên thực địa để khẳng định Việt Nam không bao giờ làm ngơ trước những sai phạm của Trung Quốc, mặc dù họ nhiều tàu hơn nhưng không vì thế mà chúng ta mất ý chí.

Thứ ba là chúng ta tăng cường tuyên truyền trên các diễn đàn quốc tế để nói lên sự thật và lẽ phải.
Thứ tư là chúng ta vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc, bởi đấu tranh gì thì cuối cùng hai bên vẫn phải ngồi lại với nhau, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở luật pháp quốc tế thì mới mong giải quyết được vấn đề.

Gần đây có nhiều người đề cập đến giải pháp kiện ra tòa án quốc tế. Tôi cho rằng đây cũng là một biện pháp đấu tranh hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nói cách khác đây thực chất cũng là một biện pháp đấu tranh chính trị dưới góc độ pháp lý. Chúng ta phải sử dụng đồng thời các biện pháp nêu trên để buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán và cùng đưa ra một giải pháp mà đôi bên cùng chấp nhận được. Còn đụng độ quân sự ư? Chúng ta sẽ làm mọi biện pháp để không xảy ra điều đó. Rõ nhất là vừa qua tàu chúng ta bị tàu Trung Quốc hung hăng đâm, va nhưng chúng ta đã không sử dụng phương pháp thô bạo mà họ đã thực hiện với chúng ta. Họ đâm chìm tàu ngư dân của ta nhưng ta không đâm chìm tàu ngư dân của họ. Tôi nghĩ đó là sức mạnh, là nhân đạo của Việt Nam chứ không phải là chúng ta sợ.

Còn nếu khi Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào khác đem chiến tranh đến với chúng ta thì buộc lòng chúng ta phải bảo vệ đất nước mình.

Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc không lựa chọn phương án này, và nếu như họ lựa chọn thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong thế kỷ này, sai lầm mang tính chất chiến lược toàn cầu của họ.
Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc, một quốc gia đáng được tin cậy và tôn trọng nếu họ gây chiến với Việt Nam.

* Có người cho rằng một khi đã đem nhau ra tòa thì khác nào bát nước hắt đi, không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng cũng có người nghĩ rằng đó là giải pháp văn minh trong một thế giới văn minh, ông nghĩ sao?

- Kiện đâu phải để là cắt hết, đâu phải là tôi kiện để ông đi tù. Kiện là việc lựa chọn tòa án quốc tế để họ phân xử ai đúng ai sai.

Phán quyết của tòa sẽ khiến thế giới hiểu minh bạch, rõ ràng và cũng sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc có cơ sở pháp lý vững chắc để đàm phán xử lý các vấn đề trên biển. Nếu Trung Quốc khăng khăng rằng họ đúng thì hãy cùng với Việt Nam ra tòa án quốc tế. Nói rằng kiện sẽ mất hết quan hệ, tôi cho rằng nghĩ như vậy cũng không phải. Thực tế là trong năm nước thành viên cố định của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thì có bốn nước đã dính vào các vụ kiện quốc tế. Tất nhiên, kiện hay không là chuyện phải tính toán rất kỹ, trừ khi Trung Quốc buộc chúng ta phải kiện và điều này thời gian sẽ trả lời.

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN thực hiện

thieugia
05-06-2014, 04:33 AM
Báo chí Trung Quốc thừa nhận tấn công tàu Việt Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
Thứ tư, 4/6/2014 | 10:43 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin tàu của nước này đã phun vòi rồng vào một tàu Việt Nam và làm hư hại một tàu khác trong lúc bảo vệ giàn khoan mà Bắc Kinh triển khai trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Một tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với một tàu của chính phủ Việt Nam hôm 1/6, khiến tàu Việt Nam "hư hại nghiêm trọng", AFP dẫn thông tin trên đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) hôm qua cho hay. Đài CNR còn thuật lại rằng cũng trong ngày 1/6, Trung Quốc phun vòi rồng vào một tàu tuần tra trên biển của Việt Nam do tàu này "gây rối" ở gần khu vực giàn khoan dầu Hải Dương 981. Tàu Việt Nam rút lui sau khoảng 5 phút.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/04/tag-reuters-1-6796-1401853672.jpg
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu chấp pháp của Việt Nam ở gần khu vực Trung Quốc triển khai trái phép giàn khoan dầu. Ảnh: Reuters.

Việt Nam trước đó cho biết tàu cảnh sát biển 2016 bị tàu Trung Quốc chủ động tấn công vào chiều 1/6, khi đang tiến gần giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Tàu cách giàn khoan khoảng 10 hải lý, lực lượng chấp pháp của Việt Nam phát loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu hộ tống về nước. Ngay sau đó, hai tàu Trung Quốc đã áp sát, trong đó một tàu bật vòi rồng uy hiếp tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao kể từ đầu tháng 5 sau khi Trung Quốc triển khai trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đồng thời điều nhiều tàu bảo vệ. Việt Nam cực lực phản đối hành động này, yêu cầu Trung Quốc lập tức rút giàn khoan về nước. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc liên tục uy hiếp, cản trở tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam thực thi luật pháp trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 31/5 cảnh báo Trung Quốc về "những hành động gây bất ổn" ở Biển Đông, ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản, tăng cường vai trò quân đội để trở thành đối trọng của Bắc Kinh. Trung Quốc lập tức có phản ứng giận dữ với bình luận của ông Hagel, cáo buộc Mỹ đang "đe dọa".

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang tìm cách thu hút sự ủng hộ trong nước bằng cách tỏ thái độ cứng rắn trong các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng muốn duy trì quan hệ với các quốc gia láng giềng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

admin
05-06-2014, 07:26 AM
Không thể 'đem gươm đao' đến nhà người ta làm gì thì làm ở thế kỷ 21


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tun%20tin%20tc.jpg
Thời sự (http://www.baotintuc.vn/thoi-su-472ct0.htm)

Thứ Tư, 04/06/2014 20:25


Hội nghị An ninh châu Á hay thường gọi là Diễn đàn Shangri-La năm 2014 đã khép lại tại Singapore từ hôm 1/6. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn tiếp tục được báo giới phân tích, mổ xẻ trong suốt tuần qua.

Điều này là dễ hiểu bởi lẽ những gì được đề cập tại Shangri-La năm nay là những nét vẽ của bức tranh an ninh khu vực vốn đang bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, những cuộc tranh cãi ảnh hưởng địa chính trị của các nước lớn.

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để làm rõ những vấn đề nổi bật của Shangri-La 2014, cũng như những thách thức mới đối với đối ngoại quốc phòng của Việt Nam.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinh_khach/nguyn%20ch%20vnh%202.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: TTXVN

* Xung quanh những vấn đề nổi bật được đưa ra tại Đối thoại Shangri-La năm 2014, theo Thứ trưởng, có phải là cường điệu không nếu nói Shangri-La năm 2014 là "nóng" nhất trong lịch sử 13 năm của sự kiện này?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Trước hết nói về mục đích chung của diễn đàn Shangri-La từ khi mới bắt đầu, đây là sự hợp tác về an ninh khu vực. Như vậy, việc đầu tiên các quốc gia đến đây để trình bày những vấn đề an ninh khu vực, trong đó có những mặt tích cực, có những mặt tiêu cực.

Bên cạnh đó, các quốc gia cùng với nhau bàn cách nào đó để tăng cường về mặt hợp tác tích cực và giảm thiểu các vấn đề tiêu cực, cũng như giúp cho một số vấn đề thách thức về an ninh khu vực giảm đi, để các quốc gia khu vực có thể ngồi lại với nhau, giải quyết mọi vấn đề trên phương diện đa phương.

Một đặc điểm khác so với các diễn đàn an ninh khác là diễn đàn Shangri-La này rất đa dạng, gồm cả các nhà chính khách, các nhà quân sự-quốc phòng, các học giả như các nhà sử học, nhà địa lý học, nhà khoa học...

Chính vì vậy, các vấn đề được nêu bật ra tại diễn đàn Shangri-La 13 cũng rất đa dạng và rất nhiều chiều, hay nói đúng hơn là nó rất khách quan.

Nổi bật ở đây không phải là nó nhằm vào mục đích cụ thể nào, mà là một diễn đàn tự do về quan điểm của các đại biểu, học giả, bởi có những đại biểu thay mặt cho quốc gia, song cũng có nhưng đại biểu chỉ là học giả họ không đại diện cho ai cả.

Đối với diễn đàn Shangri-La năm nay cũng vậy, người ta chuẩn bị nhiều vấn đề đưa ra, trước hết là hướng về an ninh khu vực, với những mặt tích cực, mang tính chất hợp tác.

Bên cạnh đó, họ cũng nêu ra các thách thức về an ninh, trong đó có cả an ninh truyền thống. Và, cuối cùng họ cũng mong muốn các phát biểu tìm cách để giải quyết thách thức đó trên diễn đàn đa phương. Đây là những cái chung trước khi diễn đàn bắt đầu.

Tuy nhiên, khi diễn đàn bắt đầu bằng bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản, cũng như những dư luận từ trước khi diễn đàn bắt đầu thì nó đều liên quan đến tình hình rất là nóng liên quan đến an ninh khu vực, đó là vấn đề an ninh biển.

Trên thực tế đúng như dự báo của các nhà khoa học, các học giả cũng như báo chí phản ánh, diễn đàn Shangri-La lần này đã có hai vấn đề nổi bật được nêu lên: Thứ nhất, an ninh khu vực đã có những dấu hiệu xấu, có thể nói là có những sự đe dọa an ninh, hòa bình của khu vực, vì vấn đề xung đột chủ quyền lãnh thổ, chủ yếu là trên biển.

Cái thứ hai nữa, dù ít người nói đến nhưng nó ngầm ở dưới, đó không chỉ là cái xung đột chủ quyền, tranh chấp chủ quyền, mà cách hành xử của một số quốc gia bắt đầu đi ra ngoài lề cái đạo lý chung của thời đại, dòng chảy chung của thời đại. Nó cũng đi ra ngoài những gì mà luật pháp quốc tế quy định (bắt buộc các nước đều phải ký vào và phải thực hiện), điều này cho thấy sự bất chấp luật pháp quốc tế.

Bởi vậy, bước vào phiên đầu tiên, khi mà Thủ tướng Nhật Bản phát biểu, mọi người không ngạc nhiên về nội dung mà ông ấy nói.

Nhưng, mọi người hết sức ngạc nhiên ở chỗ là ông đã rất thẳng thắn và rất đúng mực, rất chính xác về những nguy cơ về an ninh khu vực.

Đó là hành vi ứng xử vi phạm luật pháp quốc tế; những tư tưởng cường quyền; những hành động có thể là không nổ súng, không vũ trang, nhưng đó là bạo lực phi quốc gia, để tìm kiếm bằng được lợi ích cục bộ của đất nước mình, chủ yếu là Trung Quốc, trên Biển Đông, Biển Hoa Đông trong thời gian vừa qua.

* PV: Trước cách hành xử mà như ông vừa nói là đi ngược lại Luật pháp quốc tế như vậy, theo ông, các bài phát biểu của các đoàn đại biểu tại Shangri-La có đưa ra được cách tiếp cận mới nào cho việc giải quyết được vấn đề liên quan đến an ninh khu vực hay không?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Cái gọi là mới, tiếp cận mới trong diễn đàn diễn đàn Shangri-La 13 là các quốc gia không né tránh sự thật.

Họ nói thật là những việc như thế sẽ đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực. Họ cũng chỉ đích danh cái người mà đã làm ra những việc đấy.

Không chỉ là Thủ tướng Nhật, hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, mà tất cả các diễn giả dù ở các cấp độ khác nhau thì đều có chung tiếng nói, quan điểm rằng, các hành động, hành xử của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông, đặc biệt là Biển Đông xung quanh vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian vừa qua là việc làm rất xấu, là lợi dụng sức mạnh cá nhân để áp đặt dư luận quốc tế, bất chấp luật pháp.

Như bạn biết, trong một quan hệ quốc tế rất phức tạp, đan xen, có thể là người ta nghĩ mà người ta không nói. Hoặc có thể họ nói “thấp” hơn, nhưng không ai tỏ ra đồng tình, bao che cho hành động của Trung Quốc.

Đây là vấn đề mà theo tôi là động thái rất tốt, chứ trước một "người khổng lồ" mà không ai dám nói thì chân lý chắc cũng sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đã nói lên sự thật.

Cái thứ hai, là mọi người không tìm đến cách tiệp cận mới nào, mà cùng quay về cái giá trị truyền thống của nhân loại: Đó là bình đẳng, hòa bình, ổn định và xử lý bằng các giải pháp hòa bình.

Và, tất cả mọi người đều yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động đơn phương, bạo lực để đạt được mục đích xấu của mình - không được làm như thế.

Tôi cũng đã được đi dự nhiều các hội nghị quốc tế, an ninh, và tham khảo tư liệu từ trước về an ninh từ nhiều năm trước, tuy nhiên tôi thấy ít có một hội nghị nào được tiếng nói đồng thuận như hội nghị lần này.

Đồng thuận thứ nhất là bởi họ lo lắng cho tình hình an ninh khu vực. Nhưng hơn thế là họ lo lắng để cách hành xử này đừng lan thành một “dịch bệnh". Bởi, nếu nó lan thành dịch bệnh thì không chỉ một số quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, mà cả thế giới sẽ phải quay lại các thế kỷ trước của lịch sử - những thế kỷ mà có thể “đem gươm, đem đao” đến nhà người ta, muốn làm gì thì làm.

Còn nữa...

admin
05-06-2014, 07:29 AM
Không thể 'đem gươm đao' đến nhà người ta làm gì thì làm ở thế kỷ 21

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/trung%20cng.jpg



Tiếp theo...

Thế kỷ 21 không phải là thế kỷ như vậy.


* PV: Như ông vừa nói, tại diễn đàn Shangri La dư luận quốc tết cũng rất phản đối các hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bởi vậy, quốc gia này cũng đã có những bài phát biểu để bày tỏ quan điểm của họ, đáng chú ý là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung cũng đưa ra một cam kết là Trung Quốc cam kết xây dựng châu Á hài hòa, một thế giới lâu dài thịnh vượng. Vậy, theo ông, cam kết đó có thể hiện trung thực chính sách của Bắc Kinh hay không?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Nếu so sánh với những gì mà trưởng đoàn Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn Shangri-La 13 và những gì họ làm trên biển thì không cần phải giải thích gì thêm, bởi thực tế là họ "nói một đằng làm một nẻo."

Cái mong muốn của tất cả hội nghị, cũng như của chúng tôi là Trung Quốc nói và làm giống nhau.

Ví dụ như trưởng đoàn Trung Quốc nói theo đuổi cái chính sách hòa bình, thì cả thế giới và Việt Nam cũng chỉ mong có thế.
Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải làm rõ là, không chỉ Trung Quốc nói không đúng với cái họ làm mà họ đã nói sai sự thật.

Tôi muốn nói đến những thông tin trưởng đoàn Trung Quốc nêu ra trong diễn đàn Shangri-La rằng tàu của Việt Nam "quấy rối" giàn khoan của Trung Quốc, điều này là không đúng sự thật.

PV: Hiện nay đang nổi lên xu hướng các nước lớn giải quyết những tranh chấp vừa dựa trên luật lệ quốc tế, vừa dựa trên lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, không phải lúc nào luật lệ quốc tế cũng làm thỏa mãn lợi ích quốc gia, và ngược lại. Do đó, xu hướng này đang đặt ra thách thức đối với thông luật quốc tế đồng thời khiến các quốc gia đều tăng cường vũ trang. Ông nghĩ sao về điều này?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việc cân nhắc các hành xử, các chiến lược của mỗi quốc gia phải dựa vào hai yếu tố cơ bản, đó là lợi ích quốc gia và luật pháp quốc tế. Hai cái này không thể tách rời được.

Không một nước nào từ bỏ lợi ích quốc gia để thực hiện luật pháp quốc tế, nhưng ngược lại, cũng không quốc gia nào được phép chỉ vì lợi ích quốc gia mà chà đạp lên luật pháp quốc tế, mà người ta bao giờ cũng phải tìm ra giải pháp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế.

Ngay như chính Việt Nam mình, chúng ta đang bảo vệ lợi ích quốc gia mình, nhưng chúng ta bảo vệ bằng luật pháp quốc tế, đây là một điểm rất cần thiết và được khuyến khích, được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

PV: Trước những quan điểm mà các cường quốc đã trình bày tại diễn đàn Shangri-La 2014, theo ông Đối ngoại Quốc phòng cần phải làm gì trong thời gian tới?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chúng tôi luôn nghĩ cách thức phi truyền thống an ninh khu vực là một vấn đề mới, và nó đầy bí ẩn, đầy những câu hỏi chưa giải quyết được.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận một cách đồng bộ là cách thức phi truyền thống nó thường mang tính chất xuyên quốc gia, vì vậy cần có sự hợp tác rất chặt chẽ ở phương diện rộng lớn ở tầm khu vực, thậm chí là toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam rất tích cực tham gia các diễn đàn đa phương.

Tại diễn đàn Shangri-La 13 người ta chủ yếu bàn về cách thức phi truyền thống, đây là một nguy cơ rất lớn cho nhân loại. Ngành quốc phòng có trách nhiệm bảo vệ nhân dân mình, cũng như nhân dân tất cả các nước, tôi mong muốn các quốc gia hãy đối xử với nhau bằng cách thức hòa bình.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

fangzi
05-06-2014, 02:55 PM
Nhóm G7 và ĐCS Nga đồng loạt ra tuyên bố về Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tun%20tin%20tc.jpg
05.06.2014 | 08:24 AM

Nhóm G7 cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực sử dụng vũ lực nào ở Biển Đông và Đảng Những người cộng sản Nga tuyên bố ủng hộ chính thức với Việt Nam.

Báo Vietnamnet dẫn tin tức từ Reuters cho hay, Hội nghị thượng đỉnh G7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển) diễn ra trong hai ngày 4-5/6 đã ra Tuyên bố chung trong đó bày tỏ lo ngại sâu sắc về căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông.

Tuyên bố chung của nhóm G7 nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông. Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương của bất kỳ nước nào nhằm khẳng định lãnh thổ hay tuyên bố chủ quyền hàng hải thông qua hăm dọa, áp chế hay sử dụng vũ lực”, các lãnh đạo G7 nêu rõ sau cuộc hội đàm ở Brussels tối qua.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/172/2014/6/5/g7.jpg
Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G7.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên làm rõ và theo đuổi tuyên bố lãnh thổ, tuyên bố chủ quyền hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế”, G7 nhấn mạnh trong tuyên bố chung.

TQ đưa ra yêu sách chủ quyền với hầu hết Biển Đông bất chấp các nước Việt Nam, Brunei, Philippines, Malaysia có chủ quyền trong vùng biển này. Bắc Kinh cũng có tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Căng thẳng trong các vùng biển khu vực đã gia tăng mạnh thời gian gần đây khi TQ có những hành động đơn phương khiêu khích như triển khai giàn khoan ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông; điều máy bay áp sát máy bay Nhật tại vùng tranh chấp Hoa Đông…

Trong một diễn biến khác, Đảng Những người cộng sản Nga cũng vừa ra Tuyên bố chính thức ủng hộ Việt Nam trong vấn đề căng thẳng Biển Đông. Theo TTXVN, tuyên bố có đoạn viết: “Đảng Những người cộng sản Nga bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với tình hình Biển Đông, lên án cách hành xử hung hãn của các tàu Trung Quốc và lập trường của Trung Quốc trong tình huống đó. Đảng Những người cộng sản Nga xin bày tỏ sự ủng hộ chính thức và đoàn kết đối với Việt Nam trong trường hợp này”.

Trần Vũ (Tổng hợp)

thieugia
12-06-2014, 04:40 AM
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm


Việt Nam phải gấp rút chuẩn bị tình huống xấu nhất

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/vn%202001.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
10/06/2014 07:27 (GMT + 7)

Với dã tâm chiếm biển và sự hung hăng sẵn sàng tấn công, họ lu loa rằng các tàu Việt Nam sẽ tấn công vào giàn khoan của họ. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tuyên bố sẽ đưa tàu tiếp tế tải trọng 11.000 tấn đến biển Đông để phục vụ các tàu khác hoạt động lâu dài. Đây vừa là một động thái đe dọa Việt Nam, vừa là một đợt diễn tập thực tế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/trung%20cng.jpg

Trước thái độ “trơ như đá” này, tôi nghĩ Trung Quốc có thể sẽ còn động thái khác. Nhiều công trình quân sự cũng đang được Trung Quốc xây dựng tại các đảo Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên... ở Trường Sa phục vụ âm mưu chiếm trọn biển Đông lâu dài. Việt Nam nên gấp rút chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra để giữ được chủ quyền lãnh thổ.

P.VŨ ghi

thieugia
19-06-2014, 04:52 AM
Trung Quốc ngạo mạn đưa giàn khoan thứ hai vào Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
thứ 4, 18/06/2014 23:29:49- chuyên mục Trang chủ » Tin tức » Thế giới


(Tinmoi.vn) Bất chấp luật pháp quốc tế và sự lên án của cộng đồng toàn cầu, sau Hải Dương 981, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan thứ hai vào hạ đặt trái phép trong Biển Đông.

Theo trang web Cục Hải sự Trung Quốc ngày 17/6, nước này sẽ tiếp tục tung giàn khoan thứ 2 ra biển Đông từ ngày 18-20/6. Giàn khoan thứ 2 này có tên Nam Hải số 9, là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi của Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), được cho là đưa ra khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo ifeng.com, trang thông tin của Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) ngày 18/6. Tuy nhiên, trang này cũng chưa cho biết thêm thông tin về giàn khoan thứ 2 nói trên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/hd%20981.jpg
Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đang hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa Việt Nam

Trong buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì chiều 17/6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tính nghiêm trọng và tác động rất tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay tới nhân dân Việt Nam, quan hệ song phương cũng như tình hình khu vực. Tổng Bí thư khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là không thay đổi và không thể thay đổi. Ông đề nghị khẩn trương trao đổi để có các giải pháp sớm ổn định tình hình, tạo tiền đề cho các giải pháp cơ bản và lâu dài giải quyết các vấn đề trên biển, xuất phát từ lợi ích hai nước, trên cơ sở các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì tiếp tục nói rằng Trung Quốc hết sức coi trọng và luôn mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, ổn định lâu dài với Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục bàn bạc để giảm căng thẳng, giải quyết vấn đề trên biển. Ông Dương nhất trí cần tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, cùng nỗ lực giữ gìn quan hệ Việt - Trung phát triển. Tuy nhiên, trái ngược với những gì ông Dương tuyên bố, Trung Quốc vẫn quyết không từ bỏ dã tâm với Biển Đông. Một Hải Dương 981 là chưa đủ, tham vọng bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ rõ và giàn khoan thứ hai này là một minh chứng.

Đầu tháng 6/2014, báo mạng Hải Dương Trung Quốc (ocean.china.com.cn) từng đưa tin Trung Quốc đang ồ ạt đóng giàn khoan với ít nhất 3 giàn khoan lớn Hải Dương - 982, 943 và 944 với tổng trị giá lên tới 6,65 tỉ tệ (khoảng 1 tỉ USD), như một công cụ đắc lực phục vụ cho tham vọng bá quyền trên biển Đông. Hải Dương-982 sẽ được thiết kế là một giàn khoan nước sâu nửa chìm nửa nổi thế hệ mới, đáp ứng được mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên biển Đông. Với tuổi thọ dự tính 25 năm, giàn khoan Hải Dương-982 được thiết kế phù hợp hoạt động ở độ sâu tới 1.500 m ở mọi vùng biển trên thế giới, khoan sâu tối đa tới 9.144 m, mang hệ thống định vị động lực DP3, và dự tính sẽ được bàn giao vào tháng 8.2016. Giàn khoan Hải Dương-943 sẽ được thiết kế là giàn khoan tự nâng, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 122 m, và có thể khoan sâu tối đa tới 10.668 m.

Giàn khoan Hải Dương-944 cũng sẽ được thiết kế là giàn khoan tự nâng, chủ yếu hoạt động ở các khu vực đất mềm, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 122 m, có thể khoan sâu tối đa tới 9.144 m. Hai giàn khoan Hải Dương-943 và Hải Dương-944 dự kiến sẽ lần lượt được hoàn thiện vào tháng 9 và tháng 10.2015. Như vậy ngoài 3 giàn khoan mới chính thức được công bố, có khả năng Trung Quốc đã âm thầm đóng tiếp không ít các giàn khoan khác. Việc đóng các giàn khoan này được liệt là 1 trong “10 chương trình trọng điểm” của Trung Quốc và chính lãnh đạo Tập Cận Bình có lần đã tới tận nơi để kiểm tra động viên.

Theo nhiều chuyên gia, việc TQ hạ đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam, không chỉ có mục tiêu thăm dò dầu khí, mà có thể còn đặt mốc chủ quyền của TQ dưới đáy biển, để sau này có thêm “bằng chứng”. Sau Hải Dương 981, việc đặt thêm một giàn khoan trên Biển Đông cũng giống như các cường quốc đã cắm cờ trên Mặt trăng hay cắm cờ dưới đáy Bắc Băng Dương, một kế hoạch cực kỳ thâm độc của Bắc Kinh trong âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Yên Yên

thieugia
20-06-2014, 04:46 AM
Trung Quốc cho đăng ký quyền sử dụng đất ở Trường Sa, Hoàng Sa
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 19/6/2014 | 09:57 GMT+7

Trung Quốc sẽ đưa cái gọi là "thành phố Tam Sa", bao gồm các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/19/haituan-831792-1369368285-500x-1362-1658-1403144604.jpg
Tàu Hải Tuần 21 của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm. Trung Quốc bắt đầu thành lập "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, từ tháng 7/2012, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: People's Daily

Economic Observer dẫn nguồn tin từ Văn phòng Đăng ký Bất động sản thuộc Bộ Đất đai và và Tài nguyên Trung Quốc, hôm qua cho biết hệ thống đăng ký quyển sử dụng đất mới của nước này sẽ có cả các vùng biển đảo tranh chấp ở Biển Đông. Hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2018. Nguồn tin xác nhận thành phố "Tam Sa", đơn vị hành chính phi pháp nước này lập bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, sẽ nằm trong kế hoạch mới. Theo báo này, đối tượng của hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới là tất cả vùng lãnh thổ được coi là của Trung Quốc, trong đó có bất động sản của những doanh nghiệp, cư dân sinh sống trên vùng biển, đảo mà Trung Quốc cho là của họ.

Theo Want China Times, quyết định đưa các quần đảo này vào chương trình làm dấy lên đồn đoán rằng Trung Quốc ngày càng khiêu khích trong chiến dịch mở rộng đất đai. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ vùng Biển Đông, điều này gặp phải sự phản đối kịch liệt của các nước liên quan.

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định việc Trung Quốc thành lập "thành phố Tam Sa" và triển khai các hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Việt Nam liên tục phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Trọng Giáp

fangzi
13-07-2014, 04:18 AM
Trung Quốc tuyên bố sẽ đặt giàn khoan Nam Hải 4 ở Biển Đông một năm
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/36797.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ bảy, 12/7/2014 | 22:36 GMT+7

Cùng với tuyên bố đặt giàn khoan Nam Hải 4 hoạt động tại Biển Đông trong một năm, Trung Quốc còn cấm các tàu thuyền qua lại khu vực giàn khoan trong vòng bán kính 2 km.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/07/12/gian-khoan-nanhai-4-8127-1405178485.jpg
Giàn khoan Nam Hải 4 của Trung Quốc. Ảnh: baidu

Cục Hải sự Trung Quốc hôm 10/7 thông báo giàn khoan Nam Hải 4 sẽ hoạt động tại Biển Đông từ ngày 9/7/2014 đến ngày 30/6/2015. Khu vực tác nghiệp nằm cách cảng Bát Sở, tỉnh Hải Nam khoảng 62 hải lý về phía tây nam, với tọa độ 18°36'48,47" Bắc/ 107°40'28,43" Đông. Cơ quan này yêu cầu các tàu bè không được vào khu vực có bán kính 2 km tính từ giàn khoan.

Cục Hải sự Trung Quốc cũng cho biết nếu hoạt động kết thúc sớm hơn dự kiến, sẽ không có thông báo. Ngoài ra, cục này còn tuyên bố giàn khoan Nam Hải 2 và Nam Hải 5 cũng sắp tham gia thăm dò ở Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc cho di chuyển giàn khoan Nam Hải 9 ở Biển Đông để thăm dò.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc vẫn hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 gần quần đảo Hoàng Sa, sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Không những thế, nước này còn triển khai nhiều tàu đâm va, phun vòi rồng, uy hiếp tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam. Hành vi của nước này vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/tp%20ch%20tch.jpg

Trong một diễn biến khác, ngày 10/7 Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng hàng hải liên quan khỏi vị trí hiện nay. Đồng thời Mỹ cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế, giải quyết các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình.

Trọng Giáp

admin
16-07-2014, 04:41 AM
Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực giàn khoan Hải Dương 981


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 15/7/2014 | 21:27 GMT+7

75 tàu các loại được Trung Quốc duy trì ở khu vực đặt giàn khoan trái phép, trong khi toàn bộ tàu cá đã được di chuyển về khu vực đảo Hải Nam tránh bão trong ngày 15/7.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/07/15/tauca-6024-1405432559.jpg
Ngày 15/7 Trung Quốc rút toàn bộ tàu cá khỏi khu vực giàn khoan. Ảnh:Canhsatbien.vn.

Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư, trong khi những ngày trước Trung Quốc luôn có từ 100 đến 120 tàu tham gia bảo vệ gian khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, thì ngày 15/7 chỉ còn 75 chiếc bao gồm 34 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 18 tàu kéo và 5 tàu quân sự.
Cũng trong ngày, Trung Quốc rút toàn bộ 30 tàu cá ra khỏi khu vực giàn khoan, di chuyển về khu vực đảo Hải Nam. Theo đại diện của Cục Kiểm ngư, động thái này của Trung Quốc có thể để tránh cơn bão Rammasun đang tiến gần biển Đông. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm ngư cũng không quan sát thấy tàu dịch vụ của Trung Quốc ở khu vực tàu cá của Việt Nam đánh bắt thủy sản.



Cục Kiểm ngư cho hay, trong ngày, các tàu Trung Quốc vẫn dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, áp sát khi các tàu Việt Nam tiến lại gần giàn khoan thực thi nhiệm vụ; có lúc khoảng cách tàu Việt Nam và Trung Quốc chỉ còn 100-300 m.
Trên khu vực tàu cá của Việt Nam đánh bắt thủy sản chỉ còn một tàu hải cảnh mang số hiệu 31101 của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn, ép hướng tàu cá của ta. Nhưng dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, tàu cá Việt Nam vẫn bám sát ngư trường đánh bắt thủy sản và đảm bảo an toàn. Trước đó, ở khu vực này tàu cá Việt Nam thường xuyên chịu sự ngăn cản của hai tàu hải cảnh và dịch vụ Trung Quốc.



Hương Thu

fangzi
16-07-2014, 08:31 AM
Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
16/07/2014 02:06 (GMT + 7)

TTO CẬP NHẬT- Phóng viên Tuổi Trẻ đang có mặt tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tuyến diễn biến việc giàn khoan Hải Dương 981 đang dần dần được rút ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Lúc 7g, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, cho biết giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển cách vị trí cũ khoảng 30 hải lý.

Lúc 5g15 ngày 16-7, phóng viên Hà Bình báo về cho biết đến 4g sáng 16-7, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển cách vị trí ban đầu khoảng 20 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc. Vận tốc di chuyển trung bình khoảng 4,1 hải lý/giờ.

Hiện tại, chỉ còn 3 tàu Trung Quốc yểm trợ giàn khoan này.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/hd%20981a.jpg

Lúc 23g17 ngày 15-7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 đã ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam.

Sau 75 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khoảng 23g17 ngày 15-7 hãng tin Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố, giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã ngưng hoạt động ở khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hãng tin này khẳng định giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã hoàn tất quá trình khoan thăm dò dầu khí ở khu vực trên trong thời gian 73 ngày.

Giàn khoan này sẽ được đưa về hoạt động ở khu vực Lăng Thủy ở đảo Hải Nam. Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc là doanh nghiệp giám sát và vận hành giàn khoan Haiyang Shiyou 981.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Khâu Trung Kiến, chuyên gia địa chất dầu khí thuộc viện kỹ thuật Trung Quốc cho rằng sở dĩ Trung Quốc cho rút giàn khoan Haiyang Shiyou 981 ra khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là để bảo vệ an toàn tính mạng cho công nhân Trung Quốc đang làm việc trên giàn khoan, cũng như trang thiết bị của giàn khoan này trong thời điểm mùa bão đang bắt đầu ở biển Đông.

Ông này còn cho rằng dù đã phát hiện có nguồn dầu ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan này trong vùng biển của Việt Nam nhưng tạm thời chưa cho khai thác vì Bắc Kinh còn phải tổng hợp, phân tích và đánh giá những tài liệu về khu vực này.

“Khi chưa có những đánh giá này thì tạm thời không để giàn khoan Haiyang Shiyou 981 khai thác dầu ở khu vực này” - ông Khâu cho biết.

Tối 15-7, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết trong ngày 15-7, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển ghi nhận giàn khoan 981 dịch chuyển khoảng 8 hải lý.

MỸ LOAN - HÀ BÌNH (từ Hoàng Sa)

fangzi
16-07-2014, 08:33 AM
Như vậy đã đến lúc chúng ta ăn mừng và tuyên bố với thế giới rằng, VN chúng ta đã kiên trì đấu tranh, đấu tranh một cách không khoan nhựơng và... chúng ta đã "chiến thắng" !?

Hoan hô VN !
Việt Nam vô địch.

admin
25-07-2014, 04:40 AM
Bộ Ngoại giao công bố về sự di chuyển của giàn khoan 981

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 5, 24/07/2014 16:29:02- chuyên mục

(Tinmoi.vn) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết hiện giàn khoan của Trung Quốc đã hoàn toàn ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 24/7, ông Lê Hải Bình đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới liên quan đến các sự việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan; 5 người Việt bị tấn công tại Trung Quốc, hỗ trợ gia đình người Việt gặp nạn trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi...
Trước câu hỏi về giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Ông Bình cho biết: "Hiện giàn khoan của Trung Quốc đã hoàn toàn ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam".

http://media.tinmoi.vn/2014/07/24/gian-khoan-trung-quoc-rut-khoi-vung-bien-viet-nam.jpg (http://media.tinmoi.vn/2014/07/24/gian-khoan-trung-quoc-rut-khoi-vung-bien-viet-nam.jpg)

Trung Quốc đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam

Việt Nam có tính đến việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế đối với các hành vi vi phạm của họ trong thời gian hạ đặt giàn khoan trái phép hay không? Hiện chúng ta có còn theo dõi hoạt động của giàn khoan nữa hay không?
Ông Lê Hải Bình từng khẳng định, Việt Nam sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền bằng các biện hòa bình. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao tất cả các hoạt động của các bên trên Biển Đông.
Việt Nam có biện pháp nào để đảm bảo Trung Quốc không hạ đặt giàn khoan trái phép nữa? Trong thời gian hạ đặt giàn khaon trái phép, quan hệ giữa VN và TQ ra sao?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền. Trong thời gian giàn khoan của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường trên mọi mặt.
Có thông tin các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc gặp khó khăn. Xin ông bình luận về thông tin này?
Theo tin tức (http://www.tinmoi.vn/C/Tin-tuc) chúng tôi có được, các hoạt động hàng không Việt Nam, các chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường.
Sắp tới có diễn đàn khu vực ASEAN 21, Việt Nam có đưa vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 ra thảo luận?
Diễn đàn khu vực ASEAN 21 sẽ được tổ chức tại Myama từ 5 đến 10-8 với sự tham dự của Ngoại trưởng 27 nước. Đây là diễn đàn khu vực nên những vấn đề liên quan đến an ninh (http://www.tinmoi.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu), hòa bình, ổn định trong khu vực sẽ được các nước trao đổi.


Vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động
Ngày 24/7, trang web của Cục hải sự Trung Quốc (msa.gov.cn) cho biết Hải Dương-981 sẽ “tác nghiệp với thời gian gần 2 tháng tại “dự án Lăng Thủy””.
“Từ ngày 23/07/14-30/09/2014 giàn khoan Hải Dương- 981sẽ tác nghiệp tại khu vực cách đông nam Lăng Thủy, Hải Nam, 68 hải lý”- thông báo cho biết.
Tọa độ hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 là 17°25′46″,9N/ 110°41′22″,3E, và với phạm vi 2.000m












Đức Thuận-Khánh Duy

thieugia
05-08-2014, 04:38 AM
Trung Quốc từ chối ngừng hoạt động khiêu khích trên Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 4/8/2014 | 23:01 GMT+7


Trung Quốc hôm nay ngang nhiên tuyên bố nước này "có thể xây dựng bất cứ công trình gì trên Biển Đông" và từ chối đề xuất của Philippines về “đóng băng” các hoạt động làm gia tăng căng thẳng ở vùng biển này.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/hd%20981.jpg
Giàn khoan Hải Dương 981 được hạ đặt trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi tháng 5

Ông Yi Xianliang, Phó tổng Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng đề xuất "đóng băng" các hoạt động căng thẳng trên Biển Đông là vô ích. Ông Yi cho rằng, mục đích của đề nghị này là làm suy yếu những nỗ lực bấy lâu nhằm vạch ra bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu của ông Yi được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị về an ninh vào tuần này với các đối tác, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Tranh chấp biển ở châu Á có khả năng là một nội dung lớn trong các cuộc trao đổi.

Philippines sẽ đề xuất các nước “đóng băng” tất cả những hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông tại hội nghị trên. Đề xuất này nằm trong một bản kế hoạch gồm ba phần của Manila. Mỹ, đồng minh của Philippines, cũng kêu gọi tất cả các bên dừng các hoạt động trên những vùng biển tranh chấp để xoa dịu tình hình.

Tuy nhiên, ông Yi phản đối Mỹ tham gia vào vấn đề Biển Đông và cho rằng căng thẳng trong khu vực chỉ nên do các nước có liên quan trực tiếp giải quyết. "Hãy tin vào chúng ta, người châu Á dùng các biện pháp và sự thông minh châu Á để giải quyết vấn đề của riêng chúng ta", quan chức này nói.

Ông Yi tiếp tục lặp lại luận điệu trắng trợn rằng quần đảo Trường Sa của Việt Nam là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và ngang nhiên cho rằng Bắc Kinh có mọi quyền để xây dựng trên các hòn đảo nhằm cải thiện điều kiện sống tại đó.

Truyền thông Hong Kong đưa tin Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân trên Đá Chữ Thập, tuy nhiên, ông Yi trả lời ông không biết đến kế hoạch đó.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí và nguồn lợi thủy sản phong phú. Nước này ngày càng gia tăng những hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền ở vùng biển này, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, trong đó có Philippines và Việt Nam.

Hồi tháng 5 Trung Quốc từng hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và điều hơn 100 tàu hộ tống, khiến tình hình căng thẳng tăng cao. Sau hai tháng, trước phản ứng cương quyết từ phía Hà Nội, Bắc Kinh đã di dời giàn khoan cùng toàn bộ tàu về đảo Hải Nam.

Vũ Thảo

admin
06-08-2014, 04:15 AM
Thiên sử của Trung Quốc thất bại trên Biển Đông

thứ 3, 05/08/2014 17:12:34- chuyên mục

(Tinmoi.vn) Nếu coi việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam là một thiên sử thì Trung Quốc đã thất bại thảm hại trên Biển Đông – các chuyên gia của tờ The National Interest bình luận.

Dù nhìn nhận ở bất kỳ góc độ nào thì việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng biển Việt Nam trong thời gian gần đây đúng là một thảm họa. Không phát hiện ra dầu khí, không giải quyết được những tranh chấp hàng hải mà lợi ích khu vực còn bị Mỹ nhúng tay vào. tin (http://www.tinmoi.vn/C/Tin-tuc)h thần đoàn kết trong khối ASEAN càng được thống nhất và sự ủng hộ dành cho Trung Quốc tại các quốc gia chủ chốt, đặc biệt là Việt Nam đã bị suy giảm nghiêm trọng. Những chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã được chứng minh là thảm bại. Vậy Bắc Kinh đã sai lầm như thế nào?

Chúng ta không biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng điều gì khi đưa giàn khoan dầu khổng lồ cùng đội tàu hộ tống vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Có vẻ những hoạt động này không đơn giản chỉ là tìm dầu bởi có nhiều nơi còn tốt hơn cho việc này. Vào ngày 19/3, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo phát hiện ra một mỏ khí cỡ vừa ở vùng biển không tranh chấp gần đảo Hải Nam. Nhưng việc khai thác tại đây đã bị trì hoãn để Trung Quốc tiến xa hơn về phía nam quần đảo Hoàng Sa.

2 khu vực mà giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò không có hy vọng tìm được hydrocarbons. Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ năm 2013, khả năng có năng lượng ở quần đảo Hoàng Sa là rất thấp. Có một điều dường như quan trọng đối với CNOOC đó là hầu hết những kinh nghiệm điều hành ngoài khơi của Trung Quốc không liên quan đến cuộc thăm dò này. Mặc dù công ty con của CNOOC là COSL vận hành giàn khoan nhưng toàn bộ hoạt động của nó lại do Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) – một công ty có rất ít kinh nghiệm thăm dò tại Biển Đông chỉ đạo.

Hải Dương 981 kết thúc sứ mệnh của mình vào đầu tháng này khi phải đối mặt với siêu bão Rammasun sắp đổ bộ. CNPC tuyên bố giàn khoan đã phát hiện ra hydrocarbons nhưng lại không nêu rõ chi tiết và số lượng. Gần như chắc chắn họ sẽ không bao (http://www.tinmoi.vn/) giờ khai thác được về mặt thương mại vì lý do kỹ thuật và chính trị. Hoạt động của họ không hoàn toàn chỉ vì dầu khí.

Một động cơ có thể được loại bỏ chắc chắn. Chúng ta biết rằng sứ mệnh của nó (việc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam) không nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc của Trung Quốc bởi, như nhà nghiên cứu Úc Andrew Chubb từng nói tin tức (http://www.tinmoi.vn/C/Tin-tuc) về các vụ đâm va giữa đội tàu bảo vệ giàn khoan và tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được công bố rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc trong 1 tuần sau đó.

http://media.tinmoi.vn/2014/08/05/thien-su-trung-quoc.jpg (http://media.tinmoi.vn/2014/08/05/thien-su-trung-quoc.jpg)
Tuy nhiên, có thể có một mục đích chính trị khác. Một hoạt động quan trọng như vậy phải được vạch kế hoạch tỉ mỉ từ trước và được phê duyệt rất kỹ. Chính quyền Trung Quốc thông báo giàn khoan được đưa tới vị trí vào ngày 3/5, chính xác 1 tuần trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Myanmar. Có lẽ, Bắc Kinh hy vọng lặp lại thành công của mình như tại hội nghị Bộ trưởng ASEAN được tổ chức ở Phnom Penh vào tháng 7/2012. Lúc đó, ASEAN đã bị chia rẽ: Campuchia bác bỏ tuyên bố chung, Philippines và Việt Nam bị cô lập tại vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc hy vọng đạt được điều tương tự đối với quần đảo Hoàng Sa thì hiệu quả lần này hoàn toàn ngược lại. ASEAN đã thống nhất và ban hành một tuyên bố chung yêu cầu Bắc Kinh quay đầu. Đây là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra lập trường về quần đảo Hoàng Sa – một tranh chấp song phương thuần túy giữa Trung Quốc và Việt Nam (không giống như các tranh chấp tại quần đảo Trường Sa, có liên quan đến 5 nước thành viên của ASEAN, trong đó có Indonesia). Andrew Chubb cho rằng sự thống nhất âm thầm này tác động tới Bắc Kinh nhiều hơn cả những phát ngôn mạnh miệng từ Washington.

Một số nhà bình luận cho rằng mỗi sự kiện giống như một “lát salami” – một quá trình ổn định, từng bước chiếm đóng khu vực Biển Đông mà không thu hút quá nhiều sự chú ý từ khu vực. Nhưng nếu đó là mục đích thì Bắc Kinh đã thất bại. Việc Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển này một lần nữa cho thấy nó không dễ bị chiếm đóng. Các “lát cắt” liên kết thành chiếc xúc xích. Bộ chính trị Trung Quốc nghĩ rằng một tuyên bố quyết đoán về việc kiểm soát hàng hải có thể tăng cường cho những tuyên bố chủ quyền của mình đối với các hòn đảo nhưng phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam là bằng chứng tốt nhất chứng minh chủ quyền của họ tại vùng biển tranh chấp.

Nhà phân tích người Úc, Hugh White cho rằng mục đích của Trung Quốc trong các cuộc đối đầy này là cố tình kéo giãn và làm suy yếu các mối liên hệ an ninh (http://www.tinmoi.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu)giữa Mỹ với Đông Nam Á. “Bằng việc dùng vũ lực đối đầu với bạn bè của Mỹ, Trung Quốc bắt Mỹ phải lựa chọn giữa việc bỏ rơi bạn bè hoặc đương đầu với Trung Quốc. Bắc Kinh đang đánh cược rằng, khi phải đối mặt với lựa chọn này, Mỹ sẽ quay đầu và từ bỏ đồng minh cũng như bạn bè mà không hỗ trợ họ. Điều này sẽ làm suy yếu các liên minh và đối tác của Mỹ, làm suy yếu sức mạnh của Mỹ tại châu Á và tăng cường sức mạnh của Trung Quốc”. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là đồng minh của Mỹ vì vậy họ là minh chứng cho những vấn đề khi phải một mình chống lại Trung Quốc. Nhưng trong cuộc đối đầu này, Bắc Kinh nhận được những phản ứng trái mong đợi từ Nhà Trắng: đẩy Hà Nội đến gần Washington hơn.

Vì lợi ích đặc biệt bên trong đảng cầm quyền Trung Quốc, Biển Đông trở thành một “pinata” (Pinata được làm bằng giấy cứng, dưới nhiều hình thù khác nhau, bên ngoài dán đủ màu sặc sỡ, bên trong rỗng ruột để có thể bỏ kẹo hoặc đồ chơi vào) chính trị khổng lồ.

Bảo Linh (Theo tin tức nationalinterest)

thieugia
11-08-2014, 07:59 AM
Trung Quốc nổi đóa vì bị Mỹ yêu cầu chấm dứt khiêu khích ở Biển Đông
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/liu%20ninh%2002.jpg

http://bizlive.vn/App_Themes/images/logo.2.gif
05:01 11/08/2014

Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ ngưng các hành động khiêu khích tại Biển Đông đang tranh chấp. Theo tường thuật của VOA, các nhà phân tích cho rằng bình luận này tái xác nhận lập trường hiện nay của Trung Quốc nhằm phá hoại thêm nữa những nỗ lực của ASEAN tiến tới một lập trường thống nhất về việc tiếp cận vùng biển có tiềm năng thiên nhiên phong phú này.

Tuyên bố do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang tham dự hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar đưa ra. Ngày thứ Bảy ông Vương Nghị lớn tiếng cảnh báo là Bắc Kinh sẽ phản ứng đối với điều ông gọi là “những hành động khiêu khích” tại những vùng thuộc Biển Đông.

Biển Đông đã trở thành trọng tâm của những cuộc thảo luận tại hội nghị vùng của ASEAN giữa lúc căng thăng gia tăng. Bộ qui tắc ứng xử trong vùng năm 2002 được xem như một bước làm dịu căng thẳng nhưng hầu hết những nước đòi chủ quyền đều coi thường những hướng dẫn, đưa đến chia rẽ trong nội bộ ASEAN. Tuy nhiên Trung Quốc bác bỏ sự dính líu của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, phát biểu với các phóng viên, nhắc lại lập trường của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền trong vùng liên hệ đến Biển Đông. Ông Vương nói là “một cường quốc có tránh nhiệm, Trung Quốc sẵn sàng tự chế, nhưng đối với những hành động khiêu khích không có lý do, Trung Quốc bắt buộc phải có những phản ứng rõ ràng và cương quyết”. Căng thẳng gần đây nhất gồm có việc Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu sâu dưới đáy biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Philippines đã đề nghị ngưng các hoạt động trong vùng, bổ túc cho bộ qui tắc ứng xử và kêu gọi giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Công ước về Luật Biển của Liên hiệp quốc và được Hoa Kỳ ủng hộ.

Ngoại trưởng John Kerry, ngày thứ Bảy, cũng tham dự phiên họp các bộ trưởng ngoại giao, nói Hoa Kỳ và ASEAN chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng biển quan trọng, tại đất liền và hải cảng và xử lý những căng thẳng trong vùng “trên căn bản luật quốc tế.” Tuy nhiên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị không đồng ý về lập trường của Hoa Kỳ, cho rằng bất cứ cuộc thảo luận nào về căng thẳng gia tăng là cường điệu.

Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích tại trường đại học New South Wales ở Australia nói ASEAN thất bại không đưa ra được một lập trường thống nhất về những nỗ lực đang trì trệ để gây áp lực lên Trung Quốc tuân thủ một bộ qui tắc ứng xử chi phối việc tiếp cận các nguồn tài nguyên trong vùng. Ông nhận định trên VOA: “ASEAN sẽ không đưa ra một lập trường thống nhất cho Trung Quốc vì e ngại sẽ bị bác bỏ và Trung Quốc sẽ chống trả lại và nói chúng tôi muốn Lào, Campuchia và những người khác nói với chúng tôi những điều họ nghĩ. Tôi có thể hiểu được việc này là cả hai đều trì hoãn. Đây chỉ là trò chơi ngoại giao như một cách giữ cho Hoa Kỳ không dính líu vào và chia rẽ ASEAN. Họ đã chơi trò khá tốt trong sự lộn xộn này và tôi không thấy Trung Quốc nghiêm chỉnh trong việc này.”

Tránh "một số hành động"

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khuyến khích các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương tránh điều ông gọi là “một vài hành động” có thể làm phức tạp cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry đã có mặt tại Myanmar để dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á. Ông Kerry nói các nước thành viên ASEAN cần làm việc với nhau để xử lý những căng thẳng một cách hòa bình và căn cứ trên luật pháp quốc tế. Ông nói ASEAN có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho những tuyến đường hàng hải và những cảng quan trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói mức căng thẳng trong vùng về những tranh chấp đã được phóng đại. Ông Vương gọi tình hình ở Biển Đông ổn định. Ông nói Bắc Kinh muốn giải quyết những tranh chấp với các nước láng giềng trực tiếp qua các cuộc tham khảo thân thiện. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc dùng quân đội trong các cuộc tranh chấp với Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines tại Biển Đông, và tranh chấp với Nhật Bản về một nhóm đảo không người ở nằm về phía đông bắc Đài Loan.

Thiều Gia theo Biz Live

thieugia
11-08-2014, 08:53 PM
TQ công bố trợ cấp cho ngư dân đánh bắt trái phép tại Hoàng Sa, Trường Sa
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
thứ 2, 11/08/2014 15:18:27-

(Tinmoi.vn) Hãng Reuters đưa tin giới chức Trung Quốc vừa ngang nhiên công bố chính sách trợ cấp cho ngư dân nước này đánh bắt phi pháp tại các đảo trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chính sách mới được công bố do Tân Hoa xã đăng tải hồi tuần trước cho biết, nếu mỗi năm ở đủ 180 ngày tại đảo Phủ Lâm hoặc nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc Hoàng Sa, mỗi ngư dân Trung Quốc sẽ được trợ cấp 35 hoặc 45 nhân dân tệ/ngày (tương đương hơn 150.000 VNĐ). Trong khi đó, những ngư dân đên hành nghề đánh bắt tại bãi đá Vành Khăn thuộc Trường Sa sẽ nhận số tiền hỗ trợ 60 nhân dân tệ/ngày/người nếu ở đó chưa tới 150 ngày trong một năm và 80 nhân dân tệ/ngày nếu ở đủ 150 ngày.

Giới chức của cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc ngang nhiên lập ra còn dự tính chi 2,8 triệu nhân dân tệ để thực hiện chính sách hỗ trợ trên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/trung_quoc%202%20jpg.jpg
Trung Quốc công bố chính sách viện trợ nhằm khuyến khích ngư dân nước này đánh bắt phi pháp tại Biển Đông (Ảnh: Reuters)

Chính sách này của Trung Quốc nhằm mục đích dàn tàu đánh cá tư nhân và của các công ty ngư nghiệp tới các “điểm nóng” tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Gần đây nhất, tàu đánh cá Trung Quốc cũng tham gia đâm va tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở gần nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981).

Hôm 1/8, khi lệnh cấm bắt cá trên Biển Đông do Bắc Kinh đơn phương đưa ra hết hiệu lực, 8.994 tàu cá của nước này sẽ đồng loạt đổ ra ngư trường Biển Đông và được phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”. Tờ Nhật báo Hải Nam dẫn lời đại diện sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam, Trung Quốc cho biết tỉnh này sẽ đẩy mạnh khai thác nghề cá trên biển Đông, cái gọi là “ngư trường thành phố Tam Sa”, hướng dẫn ngư dân Trung Quốc đóng tàu lớn, tổ chức đánh bắt xa bờ ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và bãi đá ngầm Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là “quần đảo Trung Sa”. Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc vi phạm chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhằm hợp lý hóa cái gọi là “thành phố Tam Sa” mà Bắc Kinh lập ra hồi tháng 7/2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước đó, các ngư dân tại cảng Đàm Môn trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khẳng định với Reuters rằng chính quyền địa phương trợ giá nhiên liệu và thúc giục họ đánh bắt ở các ngư trường xa xôi, lấn xuống tới tận Trường Sa của Việt Nam.

Yên Yên (Theo Reuters)

thieugia
04-09-2014, 04:00 AM
Trung Quốc đang mưu đồ xây dựng “Học thuyết Monroe” tại châu Á?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
thứ 4, 03/09/2014 15:32:56-

Nếu Trung Quốc có thể định nghĩa lại về tự do hàng hải và hàng không tại khu vực thì điều này tương đương với một "Học thuyết Monroe" tại châu Á.


Trước hết, chúng ta cần biết "Học thuyết Monroe" là gì?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/Vu_Khi/su35.jpg

Học thuyết Monroe là một chính sách của Hoa kỳ được trình bày vào ngày 2, tháng 12 năm 1823 bởi tổng thống Mỹ James Monroe trước quốc hội. Theo đó những nỗ lực trong tương lai của các nước Âu châu để lập thuộc địa hay can thiệp vào nội bộ của các nước ở Bắc hay Nam Mỹ sẽ bị xem là những hành động xâm lược, và như vậy đòi hỏi sự can thiệp của nước Hoa kỳ. Học thuyết này cũng chú giải là Hoa kỳ không những sẽ không can thiệp vào những thuộc địa hiện thời của các nước Âu châu mà cũng sẽ không xía vào nội bộ các nước Âu châu. Học thuyết này được đưa ra vào lúc hầu hết các thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại châu Mỹ Latin đã giành được độc lập ngoại trừ Cuba và Puerto Rico. Hoa kỳ, với sự đồng ý của Vương quốc Anh, muốn bảo đảm là sẽ không có cường quốc Âu châu nào can thiệp vào các vấn đề Mỹ châu. Dự định và tác động của học thuyết này kéo dài hơn 100 năm với vài sự thay đổi nhỏ. Mục đích nguyên thủy của nó là để cho các quốc gia châu Mỹ Latin mới dành đuợc độc lập không bị can thiệp bởi các nước Âu châu, tránh tình trạng Mỹ châu trở thành chiến trường của các cường quốc Âu châu. (Nguồn: Wikipedia)

Hành động “quấy nhiễu” máy bay trinh sát P-8 Mỹ tại Biển Đông trong thời gian gần đây của một chiến đấu cơ Trung Quốc không những phô diễn sức mạnh quân sự ngày một tăng của Bắc Kinh mà còn nhắm tới 2 nguyên tắc bất khả xâm phạm nhất của trật tự toàn cầu: tự do hàng hải và hàng không.
Theo Lầu Năm Góc, chiến đấu cơ Trung Quốc đã cuộn tròn quanh P-8, bay sạt qua mũi P-8 một góc 90 độ và để lộ vũ khí đồng thời bay cách đầu cánh máy bay Mỹ chỉ hơn 6m. Điều này cực kỳ nguy hiểm.

Sự việc tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2001. Khi ấy, trong “Sự cố EP-3”, một chiếc EP-3 của hải quân Mỹ đã bị một chiến đấu cơ của Trung Quốc, xuất phát từ đảo Hải Nam cách đó khoảng 70 dặm tấn công và bị rơi từ độ cao hơn 4.000 m trước khi phi công, trung úy Shane Osborn quay đưa nó quay đầu.
Sau khi hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam, máy bay đã bị tước toàn bộ dữ liệu nhạy cảm, 24 thành viên phi hành đoàn bị bắt giữ và chỉ được thả ra sau khi Nhà Trắng đưa ra lời xin lỗi nhục nhã. Tại sao đảo Hải Nam lại là “mẫu số” chung của cả 2 sự kiện này? Tại đây có căn cứ hải quân Yulin đang hoạt động bí mật và có các tàu ngâm tên lửa đạn đạo lớp Jin, có khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân đe dọa đến lãnh thổ Mỹ. Chính vì thế mà quân đội Mỹ luôn muốn giám sát chặt chẽ đảo Hải Nam.


http://media.tinmoi.vn/2014/09/03/trung-quoc-xay-hoc-thuyet-monroe-tai-chau-a.jpg
Hình ảnh Trung Quốc đang mưu đồ xây dựng “Học thuyết Monroe” tại châu Á? số 1

Về phần mình, Trung Quốc không muốn bị Mỹ do thám. Trên thực tế, cả 2 vụ EP-3 và P-8 chỉ là 2 trong chuỗi sự việc liên quan đến vấn đề tự do hàng hải và hàng không. Rất nhiều sự việc khác đã xảy ra như vụ quấy rối tàu viễn thám USNS Impeccable vòa năm 2009, việc Trung Quốc đơn phương thành lập Vùng nhận dạng phòng không ADIZ vào năm 2013 tại khu vực quần đảo Senkaku của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, vụ va chạm với tàu tuần dương USS Cowpens tên lửa dẫn đường cũng trong năm 2013 cùng nhiều vụ việc khác tương tự như vụ P-8 gần đây.

Sự việc này không đơn giản là 2 cường quốc quân sự chạy đua trong cuộc chiến pháp lý, Trung Quốc đang chiến đấu để xác định lại tự do hàng hải và hàng không. Câu chuyện lớn hơn bắt đầu vào năm 1986 khi Công ước Biển của Liên hợp quốc được thông qua. Công ước này đã thiết lập “vùng đặc quyền kinh tế” (EEZ) trải rộng 200 dặm từ bờ biển của một nước và cho phép các nước được đánh bắt cũng như khai thác tài nguyên trong vùng EEZ của mình. Kể từ khi Hiệp ước này được thông qua, Trung Quốc có một vị trí mới. Bắc Kinh bị hạn chế cả về tự do hàng hải lẫn hàng không trong vùng EEZ của mình. Bất kỳ máy bay quân hay tàu thuyền quân sự nào muốn đi qua vùng EEZ của quốc gia nào cũng đều phải được sự cho phép của nước sở tại và đây chính là cơ sở pháp lý để biện minh cho sự sách nhiễu của máy bay cũng như tàu thuyền quân sự nước ngoài tại khu vực.

Rõ ràng, hiệp ước này không có lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, định nghĩa mới của Trung Quốc về tự do hàng hải và hàng không nếu được chấp nhận tại Biển Đông và biển Hoa Đông thì nguyên tắc xét lại này sẽ tương đương với một “Học thuyết Monroe” của Trung Quốc tại Châu Á. Nó sẽ cung cấp cho Trung Quốc quyền kiểm soát 2 trong số những tuyến đường biển quan trọng và hấp dẫn nhất trong giao lưu tại khu vực này – nơi hơn 60% hoạt động tăng trưởng kinh tế được dự đoán sẽ xảy ra.Với những lợi ích trên, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tạo ra thách thức để đạt được tự do hàng hải và hàng không theo ý mình. Vậy Mỹ sẽ phản ứng lại như thế nào. D ưới đây là 5 bước đầu tiên mà Nhà Trắng sẽ làm nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi ý đồ trên:

Thứ nhất, Nhà Trắng sẽ phải nừng tin rằng sự hội nhập kinh tế cuối cùng sẽ biến Trung Quốc trở thành một nền dân chủ yêu chuộng hòa bình và bắt đầu đối xử với Bắc Kinh như một mối họa.

Thứ hai, Lầu Năm Góc nên trang bị cho tất cả máy bay quân sự Mỹ trong khu vực máy quay camera để ghi lại những hành vi hung hăng của Trung Quốc để Bắc Kinh không thể chối cãi.

Thứ ba, các công ty của Mỹ nên trở về nước nếu không vì lòng yêu nước thì cũng vì các nhà máy của họ tại Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Thứ tư, các phương tiện truyền thông nên đưa tin về những vụ việc như P-8 một cách rộng rãi hơn.

Cuối cùng, người tiêu dùng phải nhận ra rằng bất cứ khi nào họ mua đồ “made in China” là họ đã giúp Trung Quốc tích lũy tài chính để phục vụ cho quân đội – đội quân đe dọa đến lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ.

Bảo Linh/Người đưa tin (Theo tin tức nationalinterest)

minhnhat
11-09-2014, 05:00 AM
Trung Quốc đang làm gì ở Trường Sa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/tq.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 10/9/2014 | 17:33 GMT+7

Trên chiếc thuyền cá lênh đênh giữa đại dương, trước sóng dữ và mưa xối xả, một phóng viên ra quần đảo Trường Sa và phát hiện ra rằng những nơi trước kia chỉ là đá ngầm nay đã bị Trung Quốc biến thành đảo.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/10/123456-9419-1410341546.jpg
Hoạt động cải tạo đất phi pháp của Trung Quốc trên bãi Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Ảnh do quân đội Philippines chụp được mùa hè năm nay. Ảnh: Inquirer

Rupert Anthony Wingfield-Hayes là phóng viên kỳ cựu của BBC làm việc ở Tokyo. Anh vừa thực hiện chuyến đi trên tàu cá của ngư dân Philippines đến Trường Sa với mục tiêu xác minh cáo buộc gần đây của quốc tế cho rằng Trung Quốc đang đào đắp, cải tạo thực địa ở các bãi đá ngầm trên Biển Đông.

Sau đây là một phần của đoạn băng ghi lại những điều anh thấy trong hành trình.

"Chân trời có thứ gì đó trông như là đất liền, theo lẽ thường thì đó không thể là một hòn đảo.

"Thiết bị định vị toàn cầu cài đặt phần mềm mới nhất của tôi cho thấy phía trước kia chỉ là một bãi đá ngầm. Nhưng hãy nhìn xem, đó chắc chắn không thể là bãi đá ngầm được. Đó là một hòn đảo thật sự. Chỉ vài tháng trước thôi, hòn đảo đó không hề hiện diện ở đây.

"Khi thuyền tiến lên để tiếp cận gần hơn hòn đảo nhỏ thì thời tiết bắt đầu xấu đi. Mưa rơi nặng hạt, hòn đảo dần biến mất khỏi tầm mắt dưới làn mưa trắng xóa.

"Chiếc thuyền lại hướng về phía nam theo lộ trình ban đầu. Mưa đã ngừng hẳn. Sau khoảng 4 tiếng, chúng tôi gặp một thuyền cá của Việt Nam, đồng thời ngay trước mắt, một hòn đảo khác lại xuất hiện, nó còn to hơn cả cái tôi thấy lúc trước.

"Khu vực phía sau tôi được gọi là bãi Johnson South Reef", anh nói tiếp, dùng tên tiếng Anh cho bãi đá Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm trái phép năm 1988.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/tqa.jpg
Công trường xây dựng của Trung Quốc trên đảo Gạc Ma. Ảnh: BBC

"Chỉ vài tháng trước nó là một bãi đá ngầm mà Trung Quốc tự tuyên bố nắm quyền kiểm soát. Hiện tại mọi người có thể thấy, nó đã biến đổi thành một công trường xây dựng khổng lồ. Và đây chính là thứ mà chính phủ Philippines nghĩ Trung Quốc đang tạo dựng: một đường băng trên Biển Đông", Hayes nói.

"Hàng triệu tấn đá và cát được nạo vét lên từ đáy biển rồi bơm vào khu vực đá ngầm này để tạo nên vùng đất mới.

"Thậm chí thuyền trưởng người Philippines cũng cảm thấy sốc với những gì được nhìn thấy. 'Trước kia, chúng tôi thường xuyên tới đây', thuyền trưởng nói. 'Vậy mà bây giờ nó lại đang được xây dựng, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ không thể đặt chân đến nơi này'.

"Thuyền tới gần hơn, phía Trung Quốc lập tức bắn pháo sáng lên không trung, đưa ra lời cảnh báo "Hãy rời đi".

"Trung Quốc muốn biến vùng biển này thành cái ao của họ".

Những gì phóng viên Rupert Anthony Wingfield-Hayes đưa ra trong video là bằng chứng rõ ràng về điều mà thế giới nghi ngờ, sau khi Philippines công bố loạt ảnh hoạt động đào đắp và xây dựng các công trình trên 5 bãi đá ở quần đảo Trường Sa mùa hè năm nay. Đây là nơi đang tồn tại các tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa nhiều nước ASEAN với Trung Quốc.

Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký Tuyên bố chung về Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), trong đó quy định không bên nào được phép thay đổi hiện trạng, không làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực.

Được hỏi về phóng sự này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm qua ngang nhiên nói rằng các hoạt động của họ trên những đảo và bãi ngầm ở Trường Sa là "hợp pháp". Khi phóng viên hỏi dồn về mục tiêu của việc xây dựng các công trình, bà Hoa nói việc này để "cải thiện điều kiện sống của các cư dân trên đó", và nhất quyết từ chối nói về mục đích thực sự của việc đào đắp đất và xây cất công trình.

"Xét từ câu trả lời của bà Hoa, liệu có phải Trung Quốc sẽ có người sống và làm việc trên các đảo đó", bình luận viên Shannon Tiezzi của tạp chí Diplomat đặt câu hỏi. "Những người sẽ đến sinh sống ở đó là thường dân hay quân sự, điều đó hiện nay chưa ai biết được".

Vũ Hoàng

bach_djen
21-11-2014, 09:55 PM
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và Hoa Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 21/11/2014 | 09:47 GMT+7

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm qua phê duyệt một nghị quyết lên án mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hai khu vực này.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/11/21/2014-07-18T085742Z-1454835175-9551-9565-1416535745.jpg
Một tàu tuần duyên của Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Nghị quyết H.Res-714, do Eni Faleomavaega, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bảo trợ, được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm qua phê chuẩn, tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, dựa trên cơ sở các nguyên tắc được pháp luật quốc tế thừa nhận, đối với các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và Hoa Đông.

Nghị quyết nhấn mạnh chính phủ Mỹ hết lòng hỗ trợ tự do hàng hải và việc sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế. Nghị quyết lên án mọi hành động cưỡng chế, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm cản trở quyền tự do tại các vùng biển và không phận quốc tế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/liu%20ninh%2002.jpg
Tàu Liêu Ninh của TQ

Bản nghị quyết cũng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế thực thi Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông và không có những hành động khiêu khích tương tự tại các vùng biển khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nghị quyết kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng minh, đối tác của Mỹ và các bên tranh chấp cùng nỗ lực tìm các giải pháp công bằng và hòa bình cho tranh chấp, thông qua việc thiết lập một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Ủy ban hôm qua cũng phê duyệt một loạt nghị quyết khác liên quan đến các vấn đề như: dịch bệnh Ebola, căng thẳng Nga - phương Tây...

Theo Channel News Asia, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung (USCC) cùng ngày cũng đưa ra bản báo cáo cho rằng những chính sách của Bắc Kinh đang làm gia tăng căng thẳng kinh tế song phương.

USCC nhận định quan hệ an ninh giữa hai cường quốc cũng trở nên xấu đi trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông có nhiều bất ổn, các tranh chấp chủ quyền gia tăng, và khả năng đối đầu quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ leo thang, trở thành một "cuộc khủng hoảng chính trị lớn".

Vũ Hoàng

fangzi
08-04-2015, 09:32 PM
Việt - Trung cam kết duy trì hòa bình trên Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 8/4/2015 | 20:35 GMT+7

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thực hiện các thỏa thuận về giải quyết vấn đề trên biển nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/04/08/viet-trung1-8145-1428499757.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm qua. Ảnh: VGP

Đây là một trong những nội dung của Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc, nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”.

Hai nước nhất trí thông qua đàm phán hữu nghị để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài nhằm kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC) và sớm đạt được "Bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông" (COC).

Việt - Trung nhất trí không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp nhằm duy trì quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh; tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN - Trung Quốc, cùng duy trì và thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Chinh_khach/nguyn%20ph%20trng.jpg

Toàn văn Thông cáo chung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bắc Kinh vào hôm qua, trong chuyến thăm chính thức dài 4 ngày, theo lời mời của ông Tập.

Chiều qua, hai nhà lãnh đạo đã có buổi gặp mặt, phát biểu tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt-Trung lần thứ 15. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông cũng đến thăm Đại sứ quán và đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Anh Ngọc

fangzi
23-04-2015, 05:03 AM
Trung Quốc biện minh cho hành động của tàu chống Philippines ở Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 22/4/2015 | 22:18 GMT+7

Trung Quốc hôm nay biện hộ về hành động của các tàu ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, sau khi Manila cáo buộc tuần duyên nước này phun vòi rồng vào tàu cá Philippines.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/04/22/tuan-duyen-tq-7193-1429715707.jpg
Tàu tuần duyên Trung Quốc. Ảnh: Inquirer

"Gần đây, nhiều tàu cá Philippines không tuân thủ sự điều hành của Trung Quốc và đánh bắt trái phép ở vùng biển đảo Hoàng Nham, xâm phạm chủ quyền và quyền, lợi ích hàng hải của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói.

Ông không trực tiếp xác nhận về việc nước này sử dụng vòi rồng, nhưng nói các tàu của nhà nước Trung Quốc ở vùng biển quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham đã thực hiện nhiệm vụ và "xử lý ở những vùng biển liên quan theo luật pháp".

"Chúng tôi yêu cầu phía Philippines tăng cường giáo dục và kiểm soát ngư dân nước mình, và chấm dứt mọi hành vi vi phạm chủ quyền và quyền, lợi ích của Trung Quốc", ông Hồng nói.

Các ngư dân Philippines trước đó cho hay tuần duyên Trung Quốc tuần trước lên tàu cá của họ, vứt bỏ cá và ngư cụ sau khi phun nước vào họ ở vùng bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông.

Dinh tổng thống ở Manila cho hay tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng để đuổi một nhóm ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, phá hỏng một số tàu gỗ. Tàu Trung Quốc đâm va một tàu cá trong khu vực cách đây vài tháng.

Gilbert Baoya, một ngư dân 58 tuổi ở tỉnh Pangasinan, Philippines, cho biết những người có vũ trang từ lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã cắt đứt dây thừng nối tàu của ông với bãi cạn. "Chúng tôi hoảng sợ", ông nói. "Chúng tôi chẳng thể làm được gì".

Tuần duyên Trung Quốc dùng loa phát thanh để đuổi ngư dân, yêu cầu họ dừng đánh cá, Efren Montehermido, một ngư dân 20 tuổi cho Reuters thấy đoạn video quay cảnh phun vòi rồng hôm 13/4.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/liu%20ninh%2002.jpg

Montehermido cho hay những ngư dân như anh phải lén vào bãi cạn vào ban đêm và rời đi vào buổi sáng. "Chúng tôi như những kẻ trộm trong chính căn nhà mình", anh nói.

Philippines tuyên bố bãi cạn nằm cách tỉnh Zambales 124 dặm hải lý về phía tây và thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với bãi cạn, và quan hệ hai nước năm 2012 bắt đầu xấu đi do tranh chấp.

Trọng Giáp (Theo Reuters)

admin
16-05-2015, 09:59 AM
Báo chí Trung Quốc sôi sục trước tin Mỹ điều tàu đến Trường Sa


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 15/5/2015 | 17:27 GMT+7

Báo chí Trung Quốc cho rằng Mỹ "khiêu khích" khi điều tàu tuần tra tới gần các bãi đá ngầm nước này đang cải tạo phi pháp ở Trường Sa, và cảnh cáo Mỹ đã "chọn nhầm đối thủ".
http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/05/15/085611al4dymimkzmyqalm-1431529-3505-2753-1431672449.jpg
Tàu khu trục Trung Quốc (khoanh tròn) bám theo tàu USS Fort Worth của Mỹ. Ảnh:US Navy



Hôm 11/5, chiến hạm Mỹ USS Fort Worth, tàu chiến cận bờ lớp Freedom, tiến vào gần các bãi đá Trung Quốc đang cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động tuần tra của tàu trong 7 ngày tại vùng biển quốc tế, từ căn cứ tàu đóng ở Singapore. Tuy nhiên, tàu Mỹ bị tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc Yancheng Type 054A bám đuôi cho đến khi rời khỏi khu vực.

Quan chức hải quân Mỹ cho biết, hoạt động thường kỳ như tàu Fort Worth vừa hoàn thành ở Biển Đông sẽ là một thông lệ mới, khi 4 chiếc tàu chiến cận bờ của Mỹ đến khu vực trong những năm tới. Một quan chức Mỹ giấu tên tuần này cho biết quân đội đang cân nhắc đề xuất điều máy bay và tàu hải quân đến trong phạm vi khoảng 12 hải lý quanh những bãi đá ngầm Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa.

Trước những động thái cứng rắn của Mỹ, hôm nay, một loạt trang báo lớn của Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Mỹ, cho rằng nước này đang khiêu khích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. "Đầu tiên, Mỹ gây mất đoàn kết giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bằng cách kích động ASEAN đồng thanh phản đối Trung Quốc, nâng tranh chấp khu vực lên tầm quốc tế. Thứ hai, Mỹ kêu gọi Nhật Bản và những nước khác can thiệp vào, làm rối loạn thêm tình hình ở đây. Cuối cùng, Mỹ trực tiếp can dự, chuyển thành vấn đề trực diện giữa Mỹ và Trung Quốc", hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc viết. China, cổng thông tin của chính phủ, nhận xét rằng chiến thuật của Trung Quốc, chia rẽ giữa Việt Nam và Philippines, đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Hôm 12/5, một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề nghị điều phi cơ và tàu quân sự của Washington tới khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang tiến hành cải tạo. Các bãi đá này thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm.
Bình luận về đề xuất này, trang Sina cho rằng "Mỹ sẽ duy trì lực lượng mạnh nhất đối đầu trực diện với Trung Quốc" ở Biển Đông. Báo Hoàn Cầu cảnh báo "quân đội Mỹ nếu cứ muốn bay qua các bãi đá, đặc biệt là qua vùng 12 hải lý, thì quân đội Trung Quốc sẽ chứng minh là Mỹ đã chọn nhầm địa điểm và đối thủ."

"Nếu Washington nhận định quân đội Mỹ có thể thích gì làm nấy trên các đảo (ở Trường Sa) mà chính phủ cũng như quân đội Trung Quốc vẫn nín nhịn, thì quả thật quá ngây thơ". Báo này đề cập cái mà họ cho là lợi thế của Trung Quốc so với Mỹ, đó là có đất liền ở gần Biển Đông hơn, nên "không phải là nơi Mỹ tự tung tự tác". Hoàn Cầu phỏng vấn Hứa Lợi Bình, chuyên gia Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Hứa cảnh báo rằng nếu tàu Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý gần các bãi đá ngầm là "đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của Trung Quốc". "Một khi xảy ra thương vong, Mỹ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm", Hứa nói.

Phụ bản của báo đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra gợi ý "để đối phó với Mỹ, Trung Quốc cần xây dựng sẵn hai phương án vừa hợp tác vừa phòng thủ với Mỹ. Nếu như quân đội Mỹ tiếp tục khiêu khích Trung Quốc, quân đội nước này sẽ phải ra tay đối phó". Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% Biển Đông và đang thực thi tuyên bố bằng cách xây dựng trái phép một chuỗi đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố việc cải tạo là để phục vụ mục đích dân sự và "đáp ứng nhu cầu phòng thủ quân sự" của Trung Quốc. Trung Quốc cũng cho rằng "có quyền lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)" trên Biển Đông nếu muốn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Bắc Kinh cuối tuần này dự kiến sẽ tỏ rõ quan điểm, để các lãnh đạo Trung Quốc "không còn hoài nghi" về cam kết đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của Mỹ ở Biển Đông.

Hồng Hạnh

Shaolaojia
09-07-2015, 05:04 AM
Tòa mở vụ kiện 'đường lưỡi bò' cho Việt Nam tham dự
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/Dai_An/thin%20t.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 8/7/2015 | 10:37 GMT+7

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) của Liên Hợp Quốc có trụ sở lại The Hague, Hà Lan hôm qua bắt đầu bắt đầu xem xét vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo thông cáo báo chí của PCA, phiên điều trần không được công khai, tuy nhiên tòa án cho phép các nước Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản, cử phái đoàn nhỏ đến với tư cách là quan sát viên.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông dựa trên "đường 9 đoạn" nước này tự đưa ra. "Đường 9 đoạn" đi vào sát bờ của các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Bien_Hoa_Nam/kin%20tq.jpg
Phái đoàn Philippines dự vụ kiện tại Hà Lan. Ảnh: Rappler

Philippines đưa tới phiên tòa một đội ngũ hùng hậu, gồm các nhân vật cấp cao từ ba cơ quan chính phủ và luật sư nổi tiếng quốc tế. Manila muốn tuyên bố "đường 9 đoạn" của Trung Quốc là bất hợp pháp và tin rằng tòa án sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho mình.

Trong khi đó, Trung Quốc từ chối dự vụ kiện và cho rằng PCA không có thẩm quyền xem xét vụ kiện của Philippines. Bắc Kinh còn cảnh báo Manila "chớ có đối đầu" với nước này và vẫn khẳng định giải quyết vấn đề theo song phương.

Phương Vũ

thieugia
20-07-2015, 03:05 AM
Mở lại căn cứ Subic, Philippines quyết đấu Trung Quốc ở Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 19/7/2015 | 17:58 GMT+7

Với tuyên bố mở lại căn cứ quân sự trên vịnh Subic giữa tuần qua, kèm khẳng định sẽ điều động tàu khu trục và chiến đấu cơ, Philippines đang có một bước đi quyết liệt nữa để đối phó Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/philippines%203.jpg
Tàu chiến Mỹ neo đậu trong vịnh Subic năm 1992. Ảnh: US Navy

Hơn 20 năm kể từ khi những binh sĩ cuối cùng của hải quân Mỹ rút khỏi căn cứ hải quân trên Vịnh Subic vào năm 1992, Philippines ngày 16/7 tuyên bố mở cửa trở lại căn cứ này. Cùng với tuyên bố trên, người phát ngôn Bộ quốc phòng Philippines Peter Galvez khẳng định, quân đội nước này sẽ đưa các chiến đấu cơ và chiến hạm tới Vịnh Subic. “Vị trí của căn cứ mang tính chiến lược cao”, ông Galvez khẳng định khi nói đến vị trí hướng ra Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, của căn cứ này. “Nếu cần phải triển khai lực lượng tới Biển Tây Philippines, căn cứ (Subic) đã có sẵn ở đó. Chúng tôi không giấu giếm điều này. Ở đó còn có một cảng nước sâu có thể đón các tàu chiến mới”.

Quyết đối phó Trung Quốc

Nằm cách bãi cạn Scarborough chưa đầy 200 km về phía đông và cách thủ đô Manila chừng 2 giờ chạy xe về phía bắc, Subic từng là căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Theo tờ Wall Street Journal, hơn 4.000 binh sĩ Mỹ và gia đình họ từng sống tại đây, nơi từng là trạm bảo dưỡng tiền phương chính của Hạm đội 7. Trong những năm cao điểm Mỹ tham chiến tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 4 triệu lượt thủy thủ Mỹ được chuyển qua vịnh này. Kế bên, Trạm Cubi là nơi hàng trăm máy bay của hải quân Mỹ trong khu vực được bảo dưỡng. Sau khi lấy lại căn cứ này từ hải quân Mỹ, Subic được chuyển đổi thành một khu thương mại và công nghiệp, với chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp tới đây. Việc mở cửa trở lại căn cứ ở Subic là kế hoạch đã được Philippines triển khai từ lâu. Năm 2013, Bộ trưởng quốc phòng Voltaire Gazmin đã tuyên bố Manila có kế hoạch lập các căn cứ hải quân và không quân tại đây, do vị trí gần với vùng biển đang có tranh chấp với Trung Quốc, đặc biệt là bãi cạn Scarborough. Sau một cuộc đối đầu kéo dài 3 tháng tại Scarborough giữa tàu hải quân Trung Quốc và Philippines năm 2012, cuối cùng Trung Quốc đã chiếm kiểm soát bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Giới chuyên gia cho rằng sử dụng vịnh Subic sẽ cho phép không quân và hải quân Philippines phản ứng hiệu quả hơn với những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ, đi sát vào bờ biển của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam và Philippines. Cảng nước sâu của Subic nằm ở phía tây của đảo chính Luzon của Philippines, đối diện Biển Đông. "Giá trị của Subic với tư cách là căn cứ quân sự đã được người Mỹ chứng minh. Các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc biết điều đó", Rommel Banlaoi, chuyên gia an ninh của Philippines cho biết.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/philippines.jpg
Vị trí Vịnh Subic của Philippines. Đồ họa: globalbalita

Cùng với tuyên bố mở lại căn cứ quân sự Subic, quân đội Philippines cũng khẳng định sẽ điều động hai tàu khu trục cùng các chiến đấu cơ mới đến căn cứ này. Cụ thể, từ đầu năm 2016, hai chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50, nằm trong đơn đặt hàng 12 chiếc Manila ký hồi năm ngoái với Hàn Quốc, sẽ được điều về Trạm hải quân Cubi trong vịnh Subic, hai sĩ quan cấp tướng trong quân đội Philppines tiết lộ với Reuters. Nguồn tin này còn cho biết, một phi đội FA-50 đầy đủ sẽ đóng quân tại Subic, cùng với Phi đội chiến đấu số 5, được điều về từ một căn cứ tại đảo Luzon. Trong khi đó hai tàu khu trục sẽ được điều về cảng Alava. “Các chiến đấu cơ hạng nhẹ mới do Hàn Quốc sản xuất có thể tới bãi cạn Scarborough trong vài phút, còn các máy bay tuần tra biển hoặc máy bay không người lái có thể cập nhật thông tin thường xuyên về các động thái của Trung Quốc trong khu vực”, Patrick Cronin, một chuyên gia về khu vực Đông Nam Á, đến từ Trung tâm an ninh Mỹ mới tại Washington nhận định. “Việc trở lại vịnh Subic, lần này do không quân Philippines đi đầu, có vẻ là bước đi phòng thủ khôn ngoan”.

Mở đường cho quân đội Mỹ trở lại


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/philippines%202.jpg
Đường băng trong Vịnh Subic phù hợp cho nhiều loại máy bay. Ảnh: Philstar

Điều được giới quan sát chờ đợi và quan tâm nữa là sự trở lại của quân đội Mỹ tại căn cứ này. Kể từ năm 2000 đến nay, các tàu chiến Mỹ thường xuyên ghé thăm Subic, nhưng chỉ để neo đậu và tham gia các cuộc diễn tập với quân đội Philippines, hoặc sử dụng các dịch vụ thương mại, như sửa chữa và bổ sung quân nhu.

Theo Hiệp định Tăng cường hợp tác quốc phòng được ký với Mỹ năm 2014, có 8 địa điểm tại Philippines quân đội Mỹ có thể sử dụng, nhưng không có vịnh Subic, do vào thời điểm đó căn cứ này còn đóng cửa. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ triển khai tới các căn cứ tại Philippines lâu hơn và xây dựng các cơ sở đóng quân cùng hạ tầng phục vụ hậu cần. Đến nay, thỏa thuận trên đang tạm thời bị “đóng băng”, sau khi một số chính trị gia cánh tả tại Philippines khiếu nại lên Tòa án tối cao. Dự kiến phán quyết sẽ được đưa ra trong những tháng tới. “Subic có thể là một trong những địa điểm…trong Thỏa thuận Tăng cường hợp tác quốc phòng”, thứ trưởng quốc phòng Pio Lorenzo Batino tiết lộ. Trong khi đó Lầu Năm Góc cho biết đã có những cuộc đàm phán không chính thức về vị trí các căn cứ tại Philippines, nhưng sẽ không có kế hoạch nào được triển khai cho tới sau phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines. Dù vậy, với những động thái và phát biểu gần đây của giới chức quân đội Mỹ, việc Lầu Năm Góc đưa quân trở lại Philippines có lẽ là điều có thể dự báo trước. Phát biểu trước báo giới hôm 18/7, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương khẳng định các lực lượng Mỹ được trang bị tốt và sẵn sàng phản ứng trước mọi diễn biến bất ngờ trên Biển Đông.

Đô đốc Scott Swift, người tiếp nhận ghế tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương hồi tháng 5, cho biết, hải quân Mỹ có thể triển khai thêm 4 tàu chiến ven bờ như đã cam kết với khu vực. Ngoài ra ông Swift cũng tiết lộ “rất quan tâm” đến việc mở rộng các cuộc tập trận thường niên đa quốc gia của hải quân Mỹ với một số đồng minh trong khu vực.

Hoàng Nguyên

thieugia
06-08-2015, 04:35 AM
Trung Quốc tuyên bố dừng bồi đắp ở Biển Đông

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 5/8/2015 | 20:03 GMT+7

Trung Quốc hôm nay tuyên bố nước này đã dừng bồi đắp ở Biển Đông và kêu gọi các nước trong khu vực đẩy nhanh đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên vùng biển này.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/08/05/vuong-nghi-6716-1438776574.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Kuala Lumpur hôm nay. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc đã ngừng rồi", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói khi được một phóng viên hỏi liệu nước này có tạm dừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông hay không. "Hãy cứ đưa máy bay đến mà xem", Reuters dẫn lời ông Vương phát biểu tại Malaysia, bên lề các cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi các nước trong khu vực nhanh chóng đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/Quoc_te/tq.jpg

Trung Quốc hồi tháng 6 tuyên bố nước này sẽ sớm hoàn thiện bồi đắp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Những bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã gần xây xong một đường băng dài 3.000 m trên một trong 7 đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong cuộc gặp song phương hôm nay với ông Vương tại Malaysia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Kerry tuyên bố Washington không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng muốn thấy tranh chấp được giải quyết hòa bình, theo luật quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại lo ngại về việc Trung Quốc "quân sự hóa" các thực thể đang chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa.

Trọng Giáp

Shaolaojia
31-01-2016, 08:25 AM
Mỹ điều khu trục hạm áp sát đảo ở Hoàng Sa

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ bảy, 30/1/2016 | 16:37 GMT+7

Khu trục hạm của hải quân Mỹ hôm nay đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/Nuoc_ngoai/uss%20.jpg
Khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG 54) của hải quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia

ABC News dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho hay động thái của tàu chiến USS Curtis Wilbur (DDG 54) nhằm thách thức những hạn chế về quyền và tự do hàng hải của Mỹ cũng như các nước khác trên Biển Đông.

"Tôi có thể xác nhận rằng Bộ Quốc phòng đã tiến hành một hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông hôm 30/1 cụ thể là trong khu vực lân cận đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Mark Wright, nói.

Theo ông, không có tàu nào của hải quân Trung Quốc xung quanh khu vực này khi USS Curtis Wilbur đi qua. Hải quân Mỹ cũng không thông báo trước về động thái trên.

"Điều này phù hợp với hoạt động thông thường của chúng tôi và luật pháp quốc tế", ông Wright nói.

Đảo Tri Tôn là một cồn cát có diện tích lớn thứ ba ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974.

Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông Wright khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc "bảo vệ các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và không phận này đối với tất cả các nước và tất cả những tuyên bố chủ quyền hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế".

Hồi tháng 10/2015, khu trục hạm USS Lassen của Mỹ cũng đi vào phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Động thái này đã thách thức mạnh mẽ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và khiến Bắc Kinh tức giận.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines.

Trung Quốc đã thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên quần đảo Hoàng Sa từ tháng 7/2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Trung Quốc liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm trường học, sân bay, bến cảng ở Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam nhiều lần khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở hai quần đảo này mà không được phép của chính phủ Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị.

Anh Ngọc

Shaolaojia
27-05-2016, 05:13 AM
Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra cho Việt Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/Nuoc_ngoai/tu%20tun%20tra%20metal%20shark%2045%20defiant%202. jpg

Thứ ba, 24/5/2016 | 13:00 GMT+7

Trong thông cáo báo chí ngày 23/5, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra Metal Shark. Thông cáo nói rõ, theo yêu cầu của phía Việt Nam, Mỹ đang theo đuổi việc cung cấp cho Việt Nam loại tàu Metal Shark 45 Defiant, hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Metal Shark 45 Defiant là loại tàu tuần tra vỏ nhôm một thân. Con số 45 trong số hiệu là chiều dài 45 feet, tương đương 13,7 m. Trong khi đó, chiều ngang tàu là 15 feet, tương đương 4,6 m. Tốc độ tối đa của tàu đạt 40 knot, tương đương 74 km/h.

Hãng Metal Shark cho biết đây là loại tàu được thiết kế đặc biệt cho quân đội, lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh cảng, hoa tiêu, cứu hộ và nhiều nhiệm vụ khác.

Tàu có thiết kế thích hợp cho tuần tra quân sự và có thể được đặc chế để thích hợp với nhiều nhiệm vụ theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Metal Shark 45 Defiant cũng hoạt động ổn định, tin cậy và cơ động đối với các nhiệm vụ ven bờ và ngoài khơi.

Một trong những điểm nổi bật của Metal Shark 45 Defiant là khoang lái được thiết kế đảm bảo tăng khả năng quan sát với tầm nhìn 360 độ, loại bỏ được những điểm mù vốn gây trở ngại trên các tàu tuần tra truyền thống.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Luc_luong_Vu_trang/Nuoc_ngoai/tu%20tun%20tra%20metal%20shark%2045%20defiant.jpg

Những cửa sổ rộng cho phép thủy thủ tàu quan sát máy bay phía trên, các cấu trúc cao hoặc tàu lớn hơn. Bên cạnh đó, những cánh cửa có thể bật mở nhanh ở phía đuôi tàu giúp thủy thủ đoàn dễ dàng giao tiếp khi cập cảng hoặc cơ động bên cạnh các tàu khác.

Không gian trong cabin cũng rất thuận tiện với ghế ngồi cho 6 thủy thủ, khu bếp, khu vực ăn uống và băng ghế dài. Ngoài ra, trên tàu còn có nhà vệ sinh, bồn rửa và vòi hoa sen nước nóng. Trong bếp thậm chí còn có cả lò vi sóng, bếp điện và tủ lạnh.

Đặc biệt, phiên bản Metal Shark 45 Defiant có khả năng tích hợp nhiều trang thiết bị khác, trong đó có vòi rồng, đèn pha cao áp, cáp kéo và giá súng.

Theo nhà sản xuất, việc lắp đặt vòi rồng nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ chữa cháy và bảo đảm an ninh cảng của khách hàng. Tàu được gắn hai vòi phun cỡ 12,7 cm và một vòi cỡ 6,35 cm, công suất của hệ thống bơm đạt 38.000 lít nước/phút.

Với hệ thống hãm bằng phản lực nước, tàu có khả năng dừng ngay lập tức trong khoảng cách di chuyển bằng 3 lần thân tàu và có thể được trang bị thêm các thiết bị đẩy khác.

Tờ Los Angeles Times của Mỹ cho biết thỏa thuận cung cấp tàu tuần tra Metal Shark cho Việt Nam đã được Mỹ công bố từ năm ngoái, trong thời điểm tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến căng thẳng.

Cũng theo tờ báo này, phía Việt Nam có thể sẽ sử dụng khoảng 12 triệu USD trong năm nay để mua các tàu tuần tra cỡ nhỏ, các thiết bị thông tin liên lạc và đào tạo tiếng Anh cho thủy thủ.

Shaolaojia theo VNExrpess

thieugia
26-10-2016, 09:47 AM
Lượm ve chai - giải độc thông tin

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/qun%20cng%20cam%20ranh.jpg

Mấy hôm rồi thiên hạ lao xao nhất là mấy cụ nghỉ... dỗi hơi cứ bàn về chuyện tàu chiến Trung Quốc đến thăm cảng Quốc tế Quýt Ranh,/Cam ranh /khánh Hòa. Nhiều đứa ngứa mồm, nhất là cái đám ăn theo bọn "Việt Tân" chuyên "xuyên tạc" nên xin cóp nhặt làm tí để giải độc về vấn đề này :

1. Tại sao Việt Nam cho Trung Quốc vào Cam Ranh? Không sợ bị tiết lộ bí mật quốc gia hỉ ?

Xin thưa: 3 tàu Trung Quốc này là 3 tàu đang trên đường trở về từ Sô-ma-li, Việt Nam chỉ cho phép chúng đi vào Cảng Quốc tế Cam Ranh chứ không phải Quân cảng Cam Ranh. Cảng Quốc tế Cam Ranh được khánh thành ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, riêng cái tên và cái ngày đó đã thể hiện rất ư là độc chiêu, thâm sâu chả kém gì tàu cựa là đon hiểm trong quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam. Mục đích của cảng này chỉ nhằm phục vụ công tác đối ngoại và cung cấp hậu cần cho tất cả các tàu quân sự và dân sự của bất cứ quốc gia nào trên thế giới khi cấn tiếp nhiên liệu và sửa chữa các sự cố trong hành trình đi qua khu vực. Cảng này cách Quân cảng Cam Ranh của Hải quân trên 5km. Tàu Trung Quốc chưa từng đi qua Cửa Hẹp "cửa ngõ quan trọng nhất" vào Quân cảng Cam Ranh. Vì thế chả có đếch gì phải sợ bất cứ thằng nào có thể nhòm ngó thâm nhập vào "thâm cung bí sử" của Quân cảng Cam Ranh "xem hình chụp từ vệ tinh" .

2. Trung Quốc cố tình chơi đểu ta khi cử tàu Tương Đàm đến ?
Cái này thì đúng, trong đối ngoại đôi bên đều có vô số những sự chơi đểu nhau như thế. Kiểu như khi lão Bình sang thăm được ta bố trí cho đi xe biển số 79 hay khi Vương Gia Thụy sang được Tướng Thanh nhà ta cho đi thăm, ở, ngủ, nghỉ, hóng gió, ngó đĩ ở đường Trường Sa hay như đoàn đại biểu quân sự TQ bị "soái ca" Việt Nam múa võ ra uy. Thì việc Trung Quốc đưa tàu Tương Đàm 531 đến Việt Nam cũng chỉ là trò "ăn miếng trả miếng " mà thôi.
Nên nhớ: Những con tàu Trung Quốc tham gia xâm chiếm Trường Sa có cái tên Ưng đàm 531 và Tương Đàm 556, còn giờ đây Trung quốc điều tàu đến "thăm" ta một con tàu mang cái tên với cái số hiệu rất xỏ lá ba que: với cái tên Tương đàm 531, một con tàu mới được hạ thủy tháng 2/2016. Trung Quốc chắc phải mất công lắm khi đóng ra một con tàu với cái tên và số hiệu rất"ý nghĩa", rồi đem tàu đi dương oai nửa vòng trái đất đến tận Châu Phi rồi quay về ghé "thăm" ta để thị uy ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/tu%20531.jpg

Nếu quả thật Trung Quốc đã mất công như thế thì mục đích của chúng để làm gì ?
-Thị uy cho dân Việt Nam biết sức mạnh "thiên triều" ư ? Nếu là thị uy thì Trung Quốc chẳng phải lén lút đặt cái tên với cái số hiệu như thế ? .
-Nhắc lại cho dân Việt Nam cái "chiến thắng" Trường Sa của chúng ư ? Nếu thế thì chắc chính quyền Trung Quốc phải nhục lắm vì sau gần 30 năm kể từ trận hải chiến (1988) ấy thì số đảo Việt Nam hiện đang canh giữ đã tăng gấp đôi. Năm 1996, Việt Nam giữ 24 điểm trong quần đảo Trường Sa, còn Trung Quốc chiếm 9. Đến năm 2015, theo mấy thằng CIA thì Việt Nam đang nắm giữ 48 điểm còn Trung Quốc chỉ có 8, nhưng đặc biệt nguy hiểm hiện nay (2016) chúng đã bồi đắp cải tạo đảo Gạc ma thành sân bay với đường băng 3,5 km và rất nhiều khu chứa máy bay, ra đa cảnh giới và hệ thống phòng không thế` hệ mới...
-Để giới lãnh đạo và các tướng lĩnh quân đội Việt Nam mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau? Cái này có vẻ có lý và mới là ý đồ thực sự của Trung Quốc.
Nên nhớ: Quan điểm lãnh đạo của Đảng ta rất rõ ràng đó Là: Đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại và người Việt ta có câu khá mùi mẫn chả khác đếch gì thằng Tàu cả đó là 'Trong ta có bạn - trong bạn có thù" đó sao nên chả có đếch gì phải bận tâm chỉ vì một cái tàu đầu Ngô mình Sở cả.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/hong%20sa%204.jpg

3. Đám phản động Việt tân và một vài đứa ở hải ngoại "ngoại trừ kiều bào yêu nước" luôn toác cái mồm thối kêu gào mấy đứa trẻ trâu bị đuổi việc, bất mãn với xã hội trong nước a dua kiểu "dân chủ" -"yêu nước" gào thét thay đổi chính trị rồi đa nguyên, đa đảng thật là vớ vẫn, chính vì thế khuyên các cụ dỗi hơi chả có đếch gì phải bận tâm cứ ngày 3 bữa thích thì rủ nhau làm vài chén tửng lên về đi ngủ cho nó khỏe .
Haa.ha.ha...

Theofacebook Lão Hạc