PDA

View Full Version : Quyền là gì ? Thế nào là quyền ? Quyền khác với bài quyền như thế nào ?



Shaolaojia
06-09-2014, 08:48 AM
QUYỀN LÀ GÌ ? THẾ NÀO LÀ QUYỀN ? QUYỀN KHÁC VỚI BÀI QUYỀN NTN ?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00800.jpg

Hôm nay, có một học viên Karatedo đăng trên face như thế này:

Khái niệm chung về Quyền

Quyền là một chuỗi các động tác phối hợp giữa những đòn thế căn bản gạt, chém, chỏ, đấm, đá mà tạo thành, nhằm giúp người tập có bản lĩnh ứng xử, phản xạ tay chân linh hoạt nhanh nhẹn, có sức chịu đựng dẻo dai, tăng cường thể lực, tạo tốc độ với ý hướng bảo vệ mình và tấn công, chế ngự đối phương.

Kỹ thuật của quyền rất đa dạng, khi chậm, khi nhanh, khi mạnh, khi nhẹ, khi đánh xa, khi đánh gần, khi đánh thấp, khi đánh cao, khi đánh đòn đơn, khi đánh đòn kép, có khi đánh trực diện, có khi tung ra 2 phía, khi chập chờn đơn độc, khi tung ra liên hoàn, người đi quyền thường xuyên di chuyển, đi, nhảy, né tránh, lăn lộn.. để phù hợp với tình huống tấn công hoặc phòng thủ…

Quyền là tập hợp của những cái nhanh nhẹn, sắc bén, khéo léo, dai dẳng, hùng dũng, uyển chuyển mềm mại, quyền là một chuỗi thể thức liên hoàn giúp cho người võ sĩ có một phương pháp luyện công nhất định.

Phương pháp luyện Quyền

Người đi quyền ý lực phải hài hoà, chân tay linh động, vung ra như đến cõi xa, thu vào như gom muôn cõi, tinh thần bay thoát, tâm hồn sảng khoái, chứa đựng những điều thiện, điều lành trong ý hướng hiến ích, phục vụ thế gian…

。。。

<><><><><><><><>


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00775.jpg

Shaolaojia (Vs Thiều Ngọc Sơn) có vài lời trao đổi và góp ý với bạn như sau:

Bạn đang lẫn lộn khái niệm về "quyền" và khái niệm về "bài quyền".

Quyền (拳) thực ra là một biến pháp của thủ (手) tức tay, một bộ phận trọng yếu của thủ hình (手型).

Thủ hình là gì ?: Thủ hình là hình mẫu cơ bản của tay được vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt và hiệu quả trong tấn công, phòng ngự...

Thủ hình bao gồm:
- Chưởng
- Quyền
- Câu
- Trửu (trỏ).

Thủ pháp là gì? Thủ pháp là nghệ thuật sử dụng tay trong chiến đấu, tự vệ, trong đó bao gồm:

- Quyền pháp (phương pháp sử dụng nắm đấm):

+ Xung quyền (đấm thẳng)
+ Câu quyền (đấm móc)
+ Quán quyền (móc ngang)
+ Phách quyền, sáp quyền, liêu quyền...

- Chưởng pháp :

+ Sáp (cắm, xỉa).
+ Phách (chém)
+ Cách (gạt), giá (đỡ), lan (chặn)...

Ngoài ra trong chưởng pháp còn một biến pháp rất quan trọng đấy chính là "trảo". Trảo pháp chủ yếu được dùng để túm, nắm, bắt, chụp, vả, vồ (chính là nghệ thuật cầm nã).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00815.jpg

- Trửu pháp (cách thức sử dụng cùi trỏ):

+ Hoành trửu (trỏ ngang)
+ Khiêu trửu (trỏ độn)
+ Chàng trửu (thúc cùi trỏ)
+ Đính trửu (ghim)...

- Câu:

Do hiệu quả của câu trong chiến đấu và tự vệ không cao do vậy, câu chủ yếu được dùng để làm tăng thêm vẻ đẹp của nghệ thuật quyền cước. Biến pháp của thường là "hạc chủy thủ" và chủ yếu dùng để mổ, điểm.

Tóm lại: Quyền là quả đấm (nắm đấm). Nói đến Quyền tức nói đến nắm đấm; còn quyền pháp (拳 法) chính là nghệ thuật hay phương pháp (方 法 )sử dụng quả đấm một cách hiệu quả。


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00785.jpg

Như vậy khái niệm về quyền mà bạn sử dụng trên kia chính là khái niệm về "bài quyền" là khái niệm về quyền thuật 拳 术 (Nghệ thuật sử dụng quyền cước) hay còn gọi là Sáo Lộ (taolu 套路) mà chúng ta hay nghe trong các giải đấu Wushu. Ví dụ: khi nghe phát thanh viên xướng tên "VĐV Nguyễn Thúy Hiền của VN đạt HCV môn taolu". Ta phải hiểu là "VĐV Thúy Hiền đạt HCV nội dung biểu diễn sáo lộ", cần nhớ taolu khác với tán thủ (đánh đối kháng).

Vậy "bài quyền" (quyền thuật hay taolu) là gì? Khái niệm về bài quyền hay taolu thì hiểu đúng như bạn hiểu ở trên.

Trân trọng !

Tp. HCM, ngày 05.9.2014
Shaolaojia
-------------------------
Cần chú ý : Trong nội dung taolu tức sáo lộ (bài quyền) lại được phân chia ra làm 2 nội dung khác nhau ấy là biểu diễn tay không (quyền cước) và biểu diễn có binh khí.

trai_xu_doai
12-09-2014, 06:15 PM
Đúng là phức tạp thật. nhiều người nghĩ vẫn tưởng quyền là đi bài quyền, nay mới biết quyền là tay, là nắm đấm :) Cảm ơn thầy Shao lão gia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00785.jpg