PDA

View Full Version : Chung Quanh Việc Biểu Tình ở Hongkong - TQ



thieugia
03-10-2014, 08:45 AM
4 kịch bản cho phong trào biểu tình Hong Kong
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 2/10/2014 | 18:14 GMT+7


Phong trào tiếp tục phát triển hay dần đuối sức, chính quyền ra tay trấn áp, thậm chí Bắc Kinh can thiệp giải quyết bế tắc là các kịch bản dễ xảy ra với cuộc biểu tình lịch sử tại Hong Kong trong những ngày tới.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/02/hk-protesters-oct-1-data-4363-1412247554.jpg
Người biểu tình tập trung gần một địa điểm tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc tại Hong Kong hôm 1/10. Ảnh: A

Hong Kong đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997 khi các cuộc biểu tình đòi dân chủ liên tiếp diễn ra hơn một tuần nay. Người dân muốn yêu cầu cải cách bộ máy lập pháp địa phương và phản đối việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền đặc khu dự kiến diễn ra năm 2017.

Cuộc đối đầu giữa phong trào biểu tình và chính quyền thành phố dường như chưa có dấu hiệu kết thúc khi cả đôi bên đều tỏ ý không khoan nhượng. Hôm qua, một thủ lĩnh sinh viên đe dọa rằng những người ủng hộ cô có thể chiếm đóng các tòa nhà của chính quyền. Trong khi đó, ông Lương Chấn Anh, người đứng đầu đặc khu, nhấn mạnh sẽ không bị lung lay.

Trước tình thế giằng co, AFP đưa ra một số kịch bản có chiều hướng sẽ xảy ra trong những ngày tới.

Phong trào biểu tình phát triển mạnh mẽ

Suốt nhiều ngày qua, hàng chục nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình, chiếm lĩnh các trục giao thông huyết mạch, làm tê liệt nhiều khu vực quan trọng của đặc khu hành chính.

Trong hai ngày 1-2/10, Hong Kong trải qua kỳ nghỉ lễ, do đó những hoạt động biểu tình không gây ra quá nhiều gián đoạn hay khó khăn tại đặc khu. Qua thời gian này, lượng người tham gia phong trào biểu tình có lẽ sẽ tăng lên, đặc biệt nếu cảnh sát tiếp tục giữ thái độ chừng mực như hiện tại. Trước đó, chính quyền Hong Kong đã sử dụng đến cả đạn hơi cay để trấn áp đoàn người.

Người biểu tình tiếp tục chặn các tuyến đường trọng yếu và đám đông ngày càng lớn dần sẽ gia tăng áp lực, buộc chính quyền có những động thái phản hồi, đáp ứng yêu cầu hoặc đàn áp người dân. Chuyên gia phân tích cho rằng, việc ông Lương từ chức sẽ làm giảm một phần động lực của người biểu tình.

Phong trào biểu tình đuối sức

Dù số dân chúng tham gia biểu tình những ngày qua khá ấn tượng, nhưng việc giữ đám đông đủ lớn cũng gây áp lực không nhỏ đối với những người tổ chức phong trào. Việc suy giảm lượng người ủng hộ tràn ra đường phố rất dễ dẫn tới hệ quả là đám đông mất đi động lực. Từ đó, chính quyền đặc khu sẽ điều động cảnh sát để giải tán những người còn lại.

Các địa điểm biểu tình nhỏ lẻ là nơi dễ bị dẹp bỏ. Hằng sáng, có rất ít người biểu tình hiện diện ở các quận Mong Kok hay Causeway Bay bởi họ phải về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi.

Người biểu tình cũng phải chú ý tới dư luận trong thành phố vốn luôn tự hào với danh tiếng là nơi tuyệt vời để kinh doanh. Hiện tại, tuy thỉnh thoảng vẫn có những lời phàn nàn về cuộc biểu tình nhưng ở mức độ vừa phải, không đáng kể. Điều này sẽ thay đổi nếu sự bất tiện mà phong trào gây ra kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần tới.

Các cuộc biểu tình hầu hết đang được duy trì với không khí thanh bình và thái độ ôn hòa. Nhưng lãnh đạo biểu tình biết rõ, chỉ một vài phản ứng quyết liệt từ đám đông sẽ xô đổ tất cả. "Các thành phần quá khích có thể sẽ thử và gây ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi để giành vai trò dẫn đầu các phong trào bất tuân dân sự", Tổ chức Giải pháp Bảo mật Tình báo viết trong một báo cáo.

Chính quyền trấn áp

Đối mặt với viễn cảnh thành phố bị tê liệt và sự không hài lòng từ Bắc Kinh, chính quyền Hong Kong có khả năng sẽ quyết định đưa lực lượng chống bạo động trở lại và thực hiện mọi hành động cần thiết để giải tán người biểu tình, làm thông quang đường phố.

Cảnh sát không loại bỏ khả năng sử dụng đạn hơi cay, thậm chí bắn đạn cao su để trấn áp đám đông. Nhưng những cuộc đối đầu trực tiếp có lẽ chỉ khiến người biểu tình xuống đường đông đảo hơn, như những gì xảy ra tối hôm 28/9.

Trong khi đó, giới phân tích tin rằng động thái lần này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của các lãnh đạo phong trào. "Ngay cả khi những người tổ chức và lãnh đạo biểu tình bị bắt, phong trào có thể vẫn tiếp tục duy trì", AFP dẫn bình luận từ Steve Vickers Associates.

Bắc Kinh can thiệp

Khi nhận thấy chính quyền Hong Kong không thể xử lý các cuộc biểu tình, Bắc Kinh sẽ ra quyết định huy động lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) can thiệp vào tình thế ở đặc khu. Đây là kịch bản gây tranh cãi nhất, tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều lời đồn đoán cho rằng doanh trại quân đội Trung Quốc ở Hong Kong sẽ được huy động. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể quanh nhận định này.

Cả ông Lương và Bắc Kinh đều cho rằng Hong Kong có thể tự giải quyết mọi rắc rối của mình. Việc gửi lực lượng quân đội đại lục đến đặc khu hành chính này sẽ chỉ gây nên làn sóng lên án và phản đối ở Hong Kong cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Một nhà phân tích phương Tây, yêu cầu được giấu tên, nhận xét việc triển khai quân đội Trung Quốc "là lựa chọn ít có khả năng xảy ra nhất". Thay vào đó, Hong Kong có thể gia tăng số lượng cảnh sát bằng cách tiếp nhận các cán bộ từ đại lục và khoác lên cho họ bộ đồng phục cảnh sát địa phương. "Bằng cách này họ sẽ dập tắt được các cuộc biểu tình trong khi vẫn xử lý vấn đề trong nội bộ".

Vũ Hoàng (theo AFP)

admin
04-10-2014, 08:35 AM
Thứ sáu, 3/10/2014 | 22:04 GMT+7



Người biểu tình dọa hủy đàm phán với chính quyền Hong Kong



Các lãnh đạo phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong vừa dọa hủy đàm phán với chính quyền, sau khi các cuộc xô xát bạo lực xảy ra hôm nay. "Nếu chính quyền không ngăn chặn ngay lập tức những cuộc tấn công có tổ chức vào người ủng hộ phong trào Occupy, sinh viên sẽ đình chỉ đàm phán về cải cách chính trị với chính quyền", các nhóm lãnh đạo cuộc biểu tình hôm nay ra tuyên bố chung.

Theo Independent, khoảng 1.000 người phản đối phong trào biểu tình hôm nay xung đột với khoảng 100 người đòi dân chủ tại quận thương mại Mong Kok, khiến cảnh sát buộc phải tạo thành rào chắn để ngăn cách hai nhóm.
Những người phản đối biểu tình bắt đầu dỡ lều, xé những tấm biểu ngữ, băng rôn xuống. Nhiều người giận dữ vì các cuộc biểu tình đang ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. "Chúng tôi đều chán ngấy và cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng", AP dẫn lời thầy giáo Victor Ma nói. "Đó là lý do đám đông ở đây rất giận dữ".


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/03/nguoi-bieu-tinh-bi-thuong-2164-1412348371.jpg
Một người biểu tình đòi dân chủ được cảnh sát giúp đỡ sau khi bị những người phản đối phong trào Occupy Central đánh bị thương. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình đòi dân chủ đổ lỗi cho chính quyền vì bạo lực. Liên đoàn Sinh viên Hong Kong, một trong các nhóm biểu tình, sau đó ra thông cáo, tuyên bố "gác lại" đàm phán, cho rằng chính quyền không giữ lời hứa. Hiện chưa rõ tuyên bố này có thể hiện lập trường của các nhóm biểu tình khác hay không.

Người biểu tình đòi dân chủ nhiều ngày qua yêu cầu Trưởng đặc khu Hong Kong CY Leung từ chức. Tuy nhiên, ông Leung hôm qua bác bỏ yêu cầu, thay vào đó, đề nghị các lãnh đạo biểu tình đàm phán với cấp phó của ông. Đề nghị này vài giờ sau đó được chấp thuận. Chính phủ Trung Quốc thì tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Leung và cho rằng những cuộc biểu tình là "bất hợp pháp", "rồi sẽ thất bại".

Trọng Giáp

fangzi
11-10-2014, 08:58 AM
10.000 người tiếp tục tràn ra đường biểu tình ở Hong Kong

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/biu%20tnh%20hongkong.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png

Thứ bảy, 11/10/2014 | 07:36 GMT+7

Hơn 10.000 người hôm qua lại tiếp tục nhóm họp tại trung tâm đặc khu hành chính Hong Kong nhằm thúc đẩy yêu cầu dân chủ, một ngày sau khi chính quyền hủy đàm phán với sinh viên.

Người Hong Kong hôm qua hát, vẫy điện thoại di động khi chặn con đường chính ngoài trụ sở chính quyền, trong cuộc biểu tình đòi dân chủ. Chỉ trong vài giờ, số người biểu tình đã tăng lên hơn 10.000 người.


http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/11/Hong-Kong-protest-8-1412985826_660x0.jpg

Cuộc biểu tình đường phố hôm qua bước sang ngày thứ 13, và lãnh đạo biểu tình kêu gọi người ủng hộ bắt đầu đổ ra đường từ 19h30 nhằm trả đũa cho việc chính quyền hủy cuộc đàm phán đáng lẽ sẽ diễn ra chiều qua.


http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/11/Hong-Kong-protest-7-1412985819_660x0.jpg

Joshua Wong, lãnh đạo phong trào, phát biểu khi người biểu tình chặn con phố chính dẫn tới quận tài chính Central, ngoài trụ sở chính quyền.

Những cuộc đàm phán bị chính quyền Hong Kong hủy vì người biểu tình đang phá hoại đối thoại bằng cách lấy việc phong tỏa thành phố để mặc cả, bà Carrie Lam, Chánh Văn phòng đại diện cho chính quyền trong cuộc đối thoại, cho biết. Đồ chống hơi cay từng được người biểu tình sử dụng nằm trên chiếc ô vàng, một biểu tượng của phong trào, khi người biểu tình tiếp tục chặn các con phố xung quanh tòa nhà chính quyền. "Nếu chính quyền tiếp tục từ chối gặp mặt, một trong những lựa chọn là chặn tòa nhà chính quyền một lần nữa", Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hong Kong, chiều qua nói tại một cuộc họp báo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/biu%20tnh%20hongkong%202.jpg

Người biểu tình trong phong trào "Occupy Central" sau đó dựng lều bạt ngủ qua đêm giữa đường, chứng tỏ họ sẵn sàng biểu tình lâu dài, bất chấp việc cảnh sát kêu gọi dỡ bỏ các chướng ngại vật.


http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/11/Hong-Kong-protest-1412985842_660x0.jpg

Người biểu tình từng ngăn các công chức đi làm vào ngày 3/10 bằng cách chặn đường tới tòa nhà chính quyền, nhưng tuần này đã mở đường trở lại.


http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/11/Hong-Kong-protest-2-1412985786_660x0.jpg

Người biểu tình được trang bị đầy đủ với những trạm cung cấp các nhu yếu phẩm. Họ cũng có cả nhà tắm cơ động và hàng chục chiếc lều để ngủ.

Các lãnh đạo biểu tình hy vọng đám đông sẽ lại tăng lên hàng chục nghìn vào cuối tuần này để buộc chính quyền ngồi vào bàn đàm phán.

Trọng Giáp (Ảnh: Reuters)

fangzi
12-10-2014, 06:36 PM
Biểu tình Hong Kong không thể thay đổi lập trường của Bắc Kinh

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 12/10/2014 | 15:47 GMT+7

Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ không từ chức, đồng thời nhấn mạnh hoạt động biểu tình sẽ không thể thay đổi tình hình.
Hàng nghìn người tràn ra đường biểu tình ở Hong Kong / Thủ tướng Trung Quốc lần đầu lên tiếng về tình hình Hong Kong


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/lng%20chn%20anh.jpg
Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh. Ảnh: AFP.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TVB, ông Lương Chấn Anh nhấn mạnh rằng các biểu tình đòi dân chủ gần như không thể tạo ra cơ hội để thay đổi lập trường của Bắc Kinh và đảm bảo cho cuộc bỏ phiếu phổ thông.

Theo ông Lương, chính quyền Hong Kong sẽ cố gắng đàm phán với lãnh đạo sinh viên và xem xét các yêu cầu của họ trên cơ sở hợp pháp, nhưng không loại trừ khả năng cảnh sát sẽ điều một lượng nhỏ để dẹp các khu vực biểu tình. Hoạt động phong tỏa nhiều nơi quan trọng tại trung tâm tài chính lớn của châu Á, vốn đã bước sang tuần thứ ba, không thể kéo dài thêm nữa.

"Những gì diễn ra trong nhiều tuần qua đã chứng minh được rằng phong trào quần chúng dễ dàng bắt đầu nhưng rất khó để kết thúc. Không ai có thể chỉ đạo hướng đi cũng như tốc độ của phong trào biểu tình. Hiện giờ, nó đã là một phong trào mất kiểm soát", Reuters dẫn lời trưởng đặc khu Hong Kong nói.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/joshua%20wong%203.jpg
Thủ lĩnh cuộc biểu tình Hoàng Chi Phong, 17 tuổi

Những bình luận trên của ông Lương được đưa ra không lâu sau khi hàng nghìn người tiếp tục nhóm họp tại trung tâm đặc khu hành chính Hong Kong nhằm thúc đẩy yêu cầu dân chủ. Họ mang theo lều bạt, chăn chiếu, đồ dùng, thức ăn, nước uống, chứng minh quyết tâm cắm chốt trên đường phố, bất chấp việc cảnh sát kêu gọi giải tán để tránh ùn tắc giao thông và hỗn loạn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/biu%20tnh%20hongkong%202.jpg
Người biểu tình cắm chốt trên đường phố Hong Kong và ngủ qua đêm trong những chiếc lều bạt di động. Ảnh: Reuters.

Trước đó, chính quyền Hong Kong hôm 9/10 tuyên bố hoãn cuộc đàm phán về cải cách chính trị mà hội sinh viên chờ đợi, sau khi người biểu tình dọa mở rộng hoạt động đòi dân chủ để gia tăng sức ép lên giới chức.

Người biểu tình yêu cầu cải cách dân chủ thực sự với cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên của Hong Kong vào năm 2017, để chọn ra lãnh đạo thành phố. Làn sóng biểu tình hơn hai tuần qua ở Hong Kong đang tạo ra thách thức mạnh mẽ nhất với chính phủ Trung Quốc, kể từ khi nước này kiểm soát đặc khu năm 1997.


Thùy Linh

nhan_voky
13-10-2014, 08:11 AM
Mấy ngày vừa qua, TQ đã phản ứng dữ dội trước việc Mỹ công khai ủng hộ người biểu tình ở HK.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/biu%20tnh%20hongkong.jpg

Điều đáng nói ở đây không phải chuyện ai đúng ai sai mà là chuyện An ninh nội bộ của một quốc gia dân tộc. Ở bất kỳ một quốc gia nào, cũng có những chuyện nọ chuyện kia, không tham ô thì nhũng nhiễu; không vi phạm nhân sinh thì cũng vi phạm nhân quyền; quốc gia nào mà chẳng có nạn nọ nạn kia, ngay như nước Mỹ cũng khốn đốn về việc phân biệt sắc tộc, cũng đàn áp biểu tình đấy thôi.... nước nào cũng có luật pháp riêng của nước đó ấy chính là cái quyền tự do lựa chọn của dân tộc. Những quyền này đã được qui định một cách rõ ràng trong hiến pháp, trong các văn bản pháp qui đã được quốc hội thông qua. Không thể áp đặt các dân tộc phải đi theo cái lối sống đầy thực dụng và vô nhân tính của nước Mỹ. Việc Mỹ công khai ủng hộ giới trẻ ở Hongkong thực chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, là công khai đâm chọc vào công việc nội bộ của các nước có độc lập, chủ quyền.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/biu%20tnh%20012.jpg

Thế giới vẫn còn chưa quên những bất ổn, tao ly, loạn lạc trong các cuộc cách mạng màu như Cách mạng 5 tháng 10 ở Serbia (2000), Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraina (2004), và Cách mạng Hoa Tulip ở Kyrgyzstan (2005) hay một số cuộc cách mạng ở vùng Trung Đông như cuộc cách mạng cây tuyết tùng 2005 tại Lebanon, và cách mạng xanh 2005 tại Kuwait... tất cả các cuộc nội loạn này đã khiến cho các nước lâm vào bất ổn, kinh tế trì trệ, chính trị động lãng, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn...

Nay, với sự công khai ủng hộ của Mỹ, giới trẻ Hongkong nếu không tỉnh táo sẽ ngay lập tức biến đất nước đang yên ổn làm ăn, đang là thế cạnh tranh của Mỹ trở thành quốc gia "nội loạn", thành con rối cho người Mỹ dẫn dắt.

Kinh tế của TQ nói riêng và đời sống kinh tế của nhân dân TQ nói chung mới đổi sắc trong vài chục thập niên gần đây. TQ hiện là một nền kinh tế lớn, một cường quốc, một đối thủ kinh tế, chính trị đáng gờm trong mắt người Mỹ. Việc TQ nội loạn, tự nội loạn sẽ là cơ hội ngàn vàng để cho Mỹ thực hiện thành công chiến lược kiềm hãm TQ mà không phải tốn một đồng xu các bạc.

Các nước xung quanh TQ như VN, Ấn Độ, Nga sẽ được gì khi TQ nội loạn và cái gì để đảm bảo rằng phong trào "nội loạn" ở TQ lại không diễn ra đối với các nước chung quanh.

Hãy tỉnh táo trước ý đồ của Mỹ.

Nhan_voky

thieugia
13-10-2014, 11:44 AM
Cảnh sát Hong Kong xác nhận xã hội đen đánh người biểu tình
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 13/10/2014 | 09:15 GMT+7

Khoảng 200 tên côn đồ từ hai băng nhóm xã hội đen lớn của Hong Kong đã xông vào các trại biểu tình của phong trào Occupy Central để gây rối, khiến nhiều người bị thương cách đây hơn một tuần.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/13/hk1-9407-1413166051.jpg
Cảnh sát dẫn một người biểu tình ra khỏi đám đông sau khi bị những người phản đối Occupy Central đánh bị thương hôm 3/10. Ảnh: Reuters

SCMP dẫn tin từ cảnh sát Hong Kong cho hay, động cơ gây rối của nhóm Wo Shing Wo và Sun Yee On tại quận Mong Kok, một trong những địa điểm biểu tình lớn, vẫn đang được điều tra. "Chúng có tổ chức tốt và đến đó có mục đích", ông Dan Ng Wai-hon, Cục phòng chống Tội phạm có tổ chức Hong Kong, nói hôm qua. "Cảnh sát đang theo dõi sát sao một số thành viên cấp cao của các băng nhóm này. Chúng đã bỏ trốn".

Vụ bạo lực xảy ra hôm 3 và 4/10 khiến 18 người bị thương và 47 người bị bắt, trong đó có ít nhất 8 người có dính líu đến xã hội đen, dù những tên này chỉ là thuộc hạ. Cảnh sát đã triển khai khoảng 300 sĩ quan mặc thường phục ở Mong Kok để ngăn chặn côn đồ gây rối. Số lượng cảnh sát ở khu vực này gấp 6 lần so với thông thường. Giới chức cũng đang điều tra xem liệu các băng nhóm chỉ muốn chấm dứt phong trào biểu tình đang gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ, hay được trả tiền để kích động bạo loạn. Mongkok là một trong những khu mua sắm sầm uất nhất Hong Kong và cũng là nơi nhiều tổ chức tội phạm khét tiếng đang điều hành các quan bar, câu lạc bộ đêm và tiệm mát-xa. "Vào buổi tối, một quán mạt chược lớn có thể giúp một nhóm xã hội đen thu về khoảng 80.000 đến 100.000 HKD (gần 13.000 USD) một giờ", một cảnh sát cho hay.

Giới chức Hong Kong mô tả những cáo buộc rằng cảnh sát tiếp tay cho côn đồ để trấn áp người biểu tình là "nực cười" và cho biết đã nhanh chóng triển khai nhiều sĩ quan để kiểm soát đám đông.

Cảnh sát Hong Kong hôm nay phát ra thông báo cho biết sẽ dỡ bỏ các rào chắn ở khu vực Mong Kok và Admiralty từ sáng sớm để tạo điều kiện cho các phương tiện giao thông lưu thông. Cảnh sát yêu cầu người biểu tình không gây cản trở hoạt động này, di dời các rào chắn và giải tán một cách hòa bình. Phong trào Occupy Central đã bước sang ngày thứ 16.

Anh Ngọc

doancongtu
13-10-2014, 10:18 PM
Mấy ngày vừa qua, TQ đã phản ứng dữ dội trước việc Mỹ công khai ủng hộ người biểu tình ở HK.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/biu%20tnh%20hongkong.jpg

Điều đáng nói ở đây không phải chuyện ai đúng ai sai mà là chuyện An ninh nội bộ của một quốc gia dân tộc. Ở bất kỳ một quốc gia nào, cũng có những chuyện nọ chuyện kia, không tham ô thì nhũng nhiễu; không vi phạm nhân sinh thì cũng vi phạm nhân quyền; quốc gia nào mà chẳng có nạn nọ nạn kia, ngay như nước Mỹ cũng khốn đốn về việc phân biệt sắc tộc, cũng đàn áp biểu tình đấy thôi.... nước nào cũng có luật pháp riêng của nước đó ấy chính là cái quyền tự do lựa chọn của dân tộc. Những quyền này đã được qui định một cách rõ ràng trong hiến pháp, trong các văn bản pháp qui đã được quốc hội thông qua. Không thể áp đặt các dân tộc phải đi theo cái lối sống đầy thực dụng và vô nhân tính của nước Mỹ. Việc Mỹ công khai ủng hộ giới trẻ ở Hongkong thực chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, là công khai đâm chọc vào công việc nội bộ của các nước có độc lập, chủ quyền.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/biem_hoa/biu%20tnh%20012.jpg

Thế giới vẫn còn chưa quên những bất ổn, tao ly, loạn lạc trong các cuộc cách mạng màu như Cách mạng 5 tháng 10 ở Serbia (2000), Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraina (2004), và Cách mạng Hoa Tulip ở Kyrgyzstan (2005) hay một số cuộc cách mạng ở vùng Trung Đông như cuộc cách mạng cây tuyết tùng 2005 tại Lebanon, và cách mạng xanh 2005 tại Kuwait... tất cả các cuộc nội loạn này đã khiến cho các nước lâm vào bất ổn, kinh tế trì trệ, chính trị động lãng, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn...

Nay, với sự công khai ủng hộ của Mỹ, giới trẻ Hongkong nếu không tỉnh táo sẽ ngay lập tức biến đất nước đang yên ổn làm ăn, đang là thế cạnh tranh của Mỹ trở thành quốc gia "nội loạn", thành con rối cho người Mỹ dẫn dắt.

Kinh tế của TQ nói riêng và đời sống kinh tế của nhân dân TQ nói chung mới đổi sắc trong vài chục thập niên gần đây. TQ hiện là một nền kinh tế lớn, một cường quốc, một đối thủ kinh tế, chính trị đáng gờm trong mắt người Mỹ. Việc TQ nội loạn, tự nội loạn sẽ là cơ hội ngàn vàng để cho Mỹ thực hiện thành công chiến lược kiềm hãm TQ mà không phải tốn một đồng xu các bạc.

Các nước xung quanh TQ như VN, Ấn Độ, Nga sẽ được gì khi TQ nội loạn và cái gì để đảm bảo rằng phong trào "nội loạn" ở TQ lại không diễn ra đối với các nước chung quanh.

Hãy tỉnh táo trước ý đồ của Mỹ.

Nhan_voky

Nói hay lắm bạn !

fangzi
14-10-2014, 09:36 PM
Cảnh sát Hong Kong cưa cắt rào chắn của người biểu tình

Hàng trăm cảnh sát Hong Kong hôm nay mang cưa và các dụng cụ khác đến tháo dỡ chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên ở gần văn phòng chính phủ và trung tâm tài chính của thành phố.


http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/14/2014-10-14T055619Z-1008706458-GM1EAAE12MK01-RTRMADP-3-HONGKONG-CHINA-ROADS-1413271415_660x0.jpg

Khoảng 100 cảnh sát hôm nay tập trung Queensway, đại lộ chính chạy qua trung tâm Hong Kong, nhằm loại bỏ một loạt các chướng ngại vật đang phong tỏa con đường. Cuộc biểu tình nhằm đòi thay đổi việc bầu cử trưởng đặc khu đã bước sang ngày thứ 17. Ảnh: Reuters


http://l.f29.img.vnecdn.net/2014/10/14/Bz3-QULIQAAXzDx-1413267088_660x0.jpg

Cảnh sát dùng cưa máy để dỡ bỏ những hàng rào bằng cọc tre, được người biểu tình dựng lên trong đêm ở phía nam khu Admiralty, sau khi lực lượng cảnh sát hôm qua dỡ bỏ rào chắn kim loại của họ. Ảnh: AP


http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/14/2014-10-14T032453Z-201776148-GM1EAAE0VLC01-RTRMADP-3-HONGKONG-CHINA-1413270867_660x0.jpg

Trả lời phóng viên, cảnh sát cho biết động thái này chỉ nhằm thông đường Queensway. Những người ủng hộ phong trào "chiếm trung tâm" vẫn có thể biểu tình tại Harcourt Road, đại lộ lớn đối diện trụ sở chính quyền đặc khu. Ảnh: Reuters


http://l.f29.img.vnecdn.net/2014/10/14/2014-10-14T055410Z-10980117-GM1EAAE12GP01-RTRMADP-3-HONGKONG-CHINA-ROADS-1413272653_660x0.jpg

Người ủng hộ phong trào ngồi đối mặt với lực lượng an ninh. "Chúng tôi chỉ là những người dân thường và học sinh, sinh viên", một người hét về phía cảnh sát. "Chúng tôi có thể rời đi vì chúng tôi không thể chống lại các anh, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc". Ảnh: Reuters


http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/14/Bz4Yua4CMAIv9Id-1413273282_660x0.jpg

Một người tham gia phong trào làm lại rào chắn trên đường Tamar. "Chúng tôi sẽ dựng lại chướng ngại vật sau khi cảnh sát dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ không đối phó với họ bằng vũ lực", người biểu tình có tên Bruce Sze nói". Ảnh: Twitter


http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/14/ff-1413267870_660x0.jpg

Xe cộ bắt đầu di chuyển trên đường Queensway sau hơn hai tuần giao thông tại đây lâm vào tình trạng tê liệt. Ảnh: SCMP


Phương Vũ

nhan_voky
17-10-2014, 12:22 AM
Chính quyền Hồng Kông kêu gọi nối lại đàm phán với sinh viên

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
16/10/2014 20:00

(TNO) Chính quyền Hồng Kông kêu gọi nối lại đàm phán với các sinh viên, nhưng vẫn "dựa trên đường lối được quyết định bởi Quốc hội Trung Quốc".



Trong buổi họp báo chiều 16.10, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh hy vọng nối lại đàm phán với sinh viên trong tuần tới, sau tuyên bố hủy đàm phán tuần trước đưa ra bởi Chánh văn phòng đặc khu Carrie Lam. Tuy nhiên, ông Lương một lần nữa bác bỏ yêu cầu của sinh viên và người biểu tình về việc tự do đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử năm 2017, South China Morning Post(SCMP) cho biết.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/joshua%20wong%20ab.jpg
Thủ lĩnh sinh viên 17 tuổi Joshua Wong

Đặc khu trưởng lặp lại quan điểm của chính quyền đặc khu này rằng quyết định của chính quyền trung ương Trung Quốc đối với cuộc bầu cử ở Hồng Kông là không thể thay đổi, và "chính quyền sẵn sàng đối thoại với sinh viên trong khuôn khổ quy định của Bắc Kinh". Ông Lương Chấn Anh nhấn mạnh rằng trong bản tuyên bố ký kết giữa Anh và Trung Quốc về việc trao trả Hồng Kông năm 1984 không bao gồm cụm từ "phổ thông đầu phiếu", theo SCMP. Đối với việc những người biểu tình vẫn cố gắng chiếm đóng các đường phố, ông Lương cho rằng việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội Hồng Kông, và rằng cảnh sát đã "kiên nhẫn đến mức tối đa" trong hành xử với người biểu tình. "Chúng tôi không thể cho phép tình trạng này tiếp diễn và gây ảnh hưởng lên xã hội Hồng Kông nữa", CNN dẫn lời ông Lương.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/hng%20kng.jpg
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Lương bác bỏ cả đề xuất về việc báo cáo bổ sung lên cơ quan lập pháp Trung Quốc về kết quả của cuộc đàm phán, kiên quyết rằng chính quyền Hồng Kông đã trình lên Bắc Kinh tờ trình về ý kiến công chúng trong vấn đề này rồi. Đối với việc người biểu tình đòi hỏi "nền dân chủ theo kiểu phương Tây", Đặc khu trưởng nói rằng: "Không phải nền dân chủ phương Tây nào cũng có tự do đề cử", SCMP dẫn lời. Sinh viên và người biểu tình tỏ ra không hề hào hứng trước đề nghị "nối lại đàm phán" này. Siu Kam-To, 19 tuổi, sinh viên Đại học Hồng Kông, cho biết những tuyên bố của chính quyền trong họp báo là "một đống rác rưởi". "Họ nói họ muốn đàm phán, nhưng không chịu bất cứ điều kiện nào từ chúng tôi và tự đặt ra điều kiện của họ - quyết định của Bắc Kinh. Nếu mọi thứ đi theo quyết định này thì có thể đàm phán được gì", Siu nói.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201410/Phan_Cong/HongKong/hk-3.jpg
Cảnh sát xịt hơi cay rạng sáng 16.10 - Ảnh: Reuters

Nhà lập pháp của Đảng Dân sự Alan Leong Kah-kit cho rằng "Lương Chấn Anh chỉ muốn thuyết giảng cho sinh viên, thay vì đối thoại". Dù vậy, nhà lập pháp này hy vọng Liên hội Sinh viên Hồng Kông sẽ chấp thuận đề nghị đàm phán này, bởi "Sự thiếu chính trực của Lương Chấn Anh cần được phô bày cho công chúng Hồng Kông và cả thế giới thông qua cái gọi là đối thoại này". Dannis Choi, một sinh viên 22 tuổi, cho rằng việc nối lại đàm phán từ chính quyền chỉ nhằm xoa dịu cơn khủng hoảng gây ra bởi cảnh sát cách đây hai ngày thôi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/canh-sat-hong-kong.jpg

Liên quan đến sự cố cảnh sát đánh người biểu tình, Andrew Fung, Cố vấn Truyền thông của ông Lương Chấn Anh, vừa "chia sẻ" một bức ảnh để tìm kiếm sự thông cảm dành cho cảnh sát trong việc đối phó với người biểu tình, nhưng hóa ra đây là bức ảnh giả, theo TIME.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/joshuawongarrest.jpg
Joshua Wong

TIME cho biết nhân vật "cảnh sát" bị đánh đến thương tích khi xô xát với người biểu tình trong bức ảnh thật ra là... một diễn viên. Anh này vào vai cảnh sát trong chương trình truyền hình Night Shift.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/hong-kong%20jpg.jpg

Trước đó, một đoạn video của đài TVB cho thấy cảnh sát mặc thường phục đang giải một người biểu tình không có vũ khí, bị còng tay. Sau khi đưa người đàn ông vào góc tối, cảnh sát đè anh ta xuống đất rồi liên tục đấm đá, hành hung, trong khi những cảnh sát khác đứng xung quanh canh chừng.

Phương Thảo

nhan_voky
18-10-2014, 09:28 PM
Người biểu tình Hồng Kông tái chiếm Mong Kok

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/TQ/images.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
18/10/2014 08:10

(TNO) Một phần khu vực Mong Kok đã bị người biểu tình tại Hồng Kông tái chiếm, bất chấp việc cảnh sát lại dùng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông.

Đêm 17, rạng sáng 18.10, khoảng 1.000 người biểu tình tại Mong Kok (Vượng Giáp) lại dựng lên những rào chắn mới bằng gỗ và các vật liệu khác, một số người mang kính bơi và mũ bảo hiểm, theo Reuters. Trước đó, đám đông người biểu tình, miệng hô khẩu hiệu "hãy mở con đường ra", cố gắng vượt qua những hàng cảnh sát trên một giao lộ chính của khu vực Mong Kok và họ dùng dù để chắn hơi cay.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201410/TNMNewFolder/Hongkong18102014/mongkok1.jpg
Các sinh viên dựng lại rào chắn sau khi cảnh sát rút lui - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng dùi cui và ẩu đả một cách thô bạo với những người biểu tình. Những người biểu tình hét lên "cảnh sát đen" khi cảnh sát dùng dùi cui để thúc vào dù của họ.

Cuối cùng cảnh sát phải rút lui và để người biểu tình chiếm lại một phần Mong Kok. "Chiếm lấy Mong Kok", đám đông vài nghìn người hô lên trong sự mừng rỡ sau cuộc tái chiếm, "chúng ta cần bầu cử phổ thông đầu phiếu thật sự", theo Reuters.

Người đại diện cảnh sát cho biết lực lượng này đã bắt giữ 26 người trong cuộc ẩu đả tại Mong Kok và đã có 15 cảnh sát bị thương, theo The New York Times (NYT).

South China Morning Post (SCMP) cho biết trong số những người bị bắt có phóng viên ảnh của Getty, Paula Bronstein, cô này bị bắt giữ sau khi leo lên một xe ô tô để chụp ảnh. Câu lạc bộ Nhà báo Nước ngoài tại Hồng Kông sau đó đã ra tuyên bố lên án hành động này là "đe dọa" báo chí.

NYT cũng cho biết khu vực người biểu tình chiếm được thật ra khá nhỏ, đường Nathan. Tờ báo này dẫn lời Lai Chow-yan, người vừa tốt nghiệp đại học, nói rằng: "Cảnh sát không thể kiểm soát chúng tôi vào lúc này, nhưng họ sẽ trở lại với lực lượng đông đảo hơn".

Trước đó chưa đầy 24 giờ, vào rạng sáng 17.10, cảnh sát Hồng Kông dọn dẹp rào chắn và lều của người biểu tình ở quận này và giành lại quyền kiểm soát hầu hết các con đường từ tay người biểu tình. Sau khi vật dụng bị dọn đi, người biểu tình tiếp tục ngồi và thậm chí nằm trên các con đường, theo Reuters.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201410/TNMNewFolder/Hongkong18102014/mongkok-6.jpg
Một phóng viên đài địa phương bị thương sau xô xát - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại khu trung tâm hành chính - tài chính Admiralty, người biểu tình đang nỗ lực để phong tỏa giao thông trên đường Lung Wo. Cảnh sát, với mặt nạ, dùi cui và chó, đã đẩy người biểu tình trở lại vỉa hè và cảnh báo sẽ bắt giữ những người muốn tiếp tục chiếm đóng đường phố, theo SCMP.

Trong ngày 17.10, sinh viên đã đồng ý nối lại đối thoại với chính quyền đặc khu Hồng Kông, theo TIME, và việc đối thoại nên được diễn ra trước thứ tư (tuần sau). Alex Chow, Tổng thư ký Liên hội Sinh viên Hồng Kông nói rằng: "Lương Chấn Anh đang cố gắng gây thêm rắc rối, và lại hủy bỏ đối thoại. Chúng tôi sẽ không mắc bẫy", SCMP dẫn lời.

Phong trào chiếm đóng đường phố (ban đầu là "Chiếm Trung Hoàn" - khu trung tâm tài chính) của người dân Hồng Kông nổ ra từ ngày 28.9, theo sau một tuần bãi khóa của sinh viên, để phản đối quy định của chính quyền trung ương Trung Quốc về việc bầu chức Đặc khu trưởng Hồng Kông.

Theo đó, một hội đồng sẽ quyết định trước 2 – 3 ứng viên cho chức vụ này, trước khi người dân Hồng Kông bỏ phiếu. Hàng ngàn người, có lúc hàng vạn, đã chiếm đóng các đường phố trung tâm của Hồng Kông để phản đối quyết định này. Đồng thời, họ yêu cầu đặc khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức; tuy nhiên, ông Lương Chấn Anh đã bác đề nghị này.

Phương Thảo