PDA

View Full Version : Có Thật Thái Cực Quyền Ẻo Lả Không ?



admin
05-07-2015, 12:38 PM
Có Thật Thái Cực Quyền Ẻo Lả Không ?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Minh_Quoc/img_1816.jpg
Võ sinh Mai Minh Quốc

Chiều tối hôm qua có một trang Hảo Việt dắt theo một cô bồ đến lớp thái cực Thiều gia tại công viên Gia Định. Sau một hồi ngắm nghía lớp tập, cậu ta đến trước mặt mình giới thiệu là học trò bên ngành Y. Cậu hỏi mình đây là môn gì và có luyện nội công không ? Thấy hỏi lạ nên mình bảo con hiểu như thế nào là nội công? Nghe trả lời ấm ớ, mình mới giải thích cho cậu ta hiểu về nội công. Cậu ta nói, con cũng có biết đâu chỉ đọc sách, nghe người ta nói thế. Lại nói:

- Thầy có thể đứng cho con xô xem có ngã không ?

- Thầy có phải là trâu bò đâu mà đứng cho anh xô, vả lại sức anh như thế đến voi xô cũng đổ chứ nói chi đến trâu bò, đến thầy.

- Sao con thấy trên Yutube có ông thầy đứng một chỗ vận nội công mà có đến mười mấy người xô không nhúc nhích, không đổ ?.

Mình bảo, ai như thế nào thì thầy không biết, thầy không làm được như thế. Cậu ta nói, người tập nội công là sau khi phát tác kình lực thì có thể đứng vững như trời trồng, xô không nhúc nhích, thậm chí đao thương đâm không lủng...

- À, có đấy, đúng đấy ! Con muốn học thì sang mấy lớp bên võ Thiếu lâm, võ cổ truyền, bên ấy các thầy có dạy chứ bên này là Thái cực quyền chỉ cốt luyện tâm thân chứ không chú trọng luyện môn ấy... Mà thực ra, nội công có 02 nội dung cơ bản, trọng yếu mà người võ sinh cần phải đặc biệt chú ý ấy là:

1. Luyện cho cơ thể có một nội lực sung mãn, sức khỏe tràn trề, chân tay, đầu, bụng cứng như sắt đá, có thể dùng để công phá các mục tiêu như gạch đá, bê tông, sắt thép, cây cối, bờ tường… tường đổ, đá bể mà miệng vẫn cười toe toét thì đấy là luyện nội lực, là “đao thương bất nhập”; luyện cho lục phủ ngũ tạng có thể chịu được sự tác động mạnh từ bên ngoài chẳng hạn như dùng giáo đâm vào cổ mà không lủng, dùng đá kê lên thái dương sau đó dùng búa đập vào mà đầu óc không bị tưng tưng đấy chính là nội công.

2. Cũng là luyện nội công nhưng TCQ chú trọng việc “thanh tâm quả dục” tức chú trọng tâm thân. Luyện cho đầu óc minh mẫn sang suốt, biết phân biệt đúng sai, phải trái, không u mê, mông muội… , nhận định rõ ràng minh xác các sự việc từ đó có cách ứng xử đúng mực, hợp với nhân tâm, thế sự; luyện nội công trong thái cực quyền không những giúp đầu minh óc sáng, giúp nâng cao thể trạng, cải thiện tình hình sức khỏe mà còn có khả năng tự bảo vệ mình trước sự tấn công xâm phạm của lũ cuồng ngạo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Minh_Quoc/img_1815.jpg


- Thầy có đảm đảo tập thái cực quyền là không có bệnh tật gì không.

Đcm, đã ngu lại còn hỏi khó. Ấy là mình nghĩ thế chứ không nói ra, phải cố gắng nín nhịn (Sự gì cũng phải “nín”, nín được thì cố mà nín con ạ ! Ấy là bố mình khi xưa dặn thế), lại kiên trì giải thích.

- Phàm đã là người thì ai cũng có bệnh. Đứa trẻ khi mới sinh ra bản chất là vô bệnh nhưng ngay sau khi cắt cuống rốn, tức cắt nguồn dinh dưỡng từ mẹ và qua theo dõi người ta thấy rằng động tác đầu tiên của đứa trẻ là “hít vào” bởi vậy, người ta mới nói đời sống của con người được bắt đầu từ động tác hít vào và kết thúc bằng động tác thở hắt ra. Sau khi đứa trẻ bú, ăn dặm, uống nước, uống sữa… cơ chế phát sinh ra bệnh tật bắt đầu từ đây, tức bệnh đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Bởi vậy mới có câu “Bệnh tùng khẩu nhi nhập” tức là bệnh được truyền vào người thông qua con đường ăn uống. Ngoài ra, bệnh còn được truyền vào người theo phương thức cố cựu là “gia truyền” tức là gzen, thứ mà con cháu được “thừa hưởng” từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ… truyền lại :) . Thừa hưởng gia tài, tiền bạc, đất đai, nhà cửa thì còn được chứ thừa hưởng cái này chắc chả ai thích đúng không ? – tôi hỏi ngược lại – Đấy, bệnh có từ trước trong mỗi người chứ có đâu lại tập thái cực quyền mà không có bệnh được. Thái cực quyền chú trọng việc rèn luyện tâm thân, giúp người tập nâng cao thể trạng, sức khỏe từ đấy giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh tật, phòng ngừa chứ có đâu lại tập TCQ mà không có bệnh.

- Thầy nói tập thái cục quyền có khả năng tự vệ, con xem ra thái cực quyền chỉ là môn dùng để múa, dưỡng sinh mà thôi, ẹo ẹo thế kia sao có thể nói là tự vệ được.

- Việc có khả năng tự vệ hay không thì cần phải có sự kiểm chứng mới biết. Nếu con thích, đợi mấy đứa đi hết bài quyển sẽ “giao thủ” để xem nó như thế nào.

Cả công viên như nín thở dõi mắt xem hai hảo Việt thi triển kungfu, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng. Hảo Việt bên ngành Y thở chẳng ra hơi, mặt mày xanh lét, ôm ngực giở tay báo hiệu xin dừng trận đấu.

Sau vài phút im lặng, Hảo Việt lại bên mình nói: Thực ra con chưa học môn võ nào thầy ạ ! Mình bảo:

- Ừ, đúng rồi ! Thầy cũng thấy có vẻ… như thế :) . Thế con đã đỡ chưa...



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/Hoai_Niem/mt%20ci.jpg

Còn chưa hỏi hết câu, đã thấy cô bồ len vào sau đấy túm tay lôi Hảo Việt chuồn thẳng.

TP.HCM, ngày 05.7.2015
Thiều gia trang chủ
<><><>
P/s: Mai Minh , hôm qua con đã chứng minh cho mọi người biết rằng: Thái cực quyền là một môn võ thuật, luyện TCQ không những giúp nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và phòng chống bệnh tật mà còn có khả năng chiến đấu tự vệ. Tuy nhiên, như thầy đã nhắc là thầy chưa hài lòng.