PDA

View Full Version : Kinh Hoàng Về Vụ Giết và Hiếp dâm trẻ em ở Sơn Tây - Hà Nội.



thieugia
31-07-2012, 02:30 PM
PHÁP LUẬT
Thứ hai, 30/7/2012, 08:45 GMT+7
Facebook Twitter Google Bookmarks E-mail Bản In

Sát thủ hại chết bé gái 4 tuổi trong cơn cuồng dâm

Ngày 30/7, cảnh sát công bố nghi can sát hại bé gái, hiếp dâm cô chị 8 tuổi của nạn nhân là Đặng Trần Hoài. Khi bị truy đuổi, sát thủ 26 tuổi chặn đường định cướp 2 xe máy, một ôtô để trốn chạy nhưng không thành.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hoài khai trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, vợ mới sinh con được 10 ngày. Hắn không nghề nghiệp, chưa tiền án tiền sự.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a1/cc/hoai.jpg
Nghi can Đặng Trần Hoài. Ảnh: Thái Thịnh

Ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình. Dọc đường về, hắn đỗ bên đường mua 50.000 đồng tiền ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Đến ngã tư lục quân, Hoài xin vào một số nhà dân để nghỉ nhưng không được chấp nhận.
Khoảng 14h, hắn được ông Nguyễn Văn Sỹ (64 tuổi ở Cổ Liễu, Cổ Đông) làm nghề cắt tóc cho ngủ nhờ. “Anh ta cởi trần, đầu không đội mũ đi xe Air Blade đỏ phóng vào sân. Chân không có dép, người rớm máu”, ông Sỹ nói.
Ngồi ở bậc cửa, Hoài nói với ông rằng mới bị tai nạn. Được một lúc, ông phát hiện người này lẻn vào buồng ngủ của con dâu, cởi quần bò vứt ở góc nhà rồi chốt cửa lại. Sau nhiều lần gọi ra không có hiệu quả, ông Sỹ lấy chìa khóa riêng mở cửa phòng và dọa sẽ gọi công an nếu không chịu đi. "Anh ta cởi trần phóng theo phía thôn Triều Đông", ông Sỹ nói.
Một cán bộ điều tra cho biết, Hoài khai dọc đường đã dừng trước cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (thị xã Sơn Tây). Lẻn vào bên trong hắn lấy trộm một chiếc áo sơ mi và phát hiện 2 bé gái đang ngồi xem ti vi, Hoài nổi "thú tính".
Hắn bế đứa trẻ 8 tuổi đặt lên bàn học toan giở trò đồi bại. Cô em 4 tuổi thấy chị bị vậy đã khóc toáng, kêu cứu. Để "bịt miệng" đứa trẻ, Hoài cầm dao chém gần chục nhát vào người bé. Sau đó, hắn tiếp tục làm bậy với chị của nạn nhân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a1/cc/trong.jpg

Khuya 29/7, trời mưa khá to nhưng cảnh sát vẫn xuất hiện nhiều để bảo vệ hiện trường. Ảnh: Thái Thịnh.

Thời điểm này, một người hàng xóm thấy xe máy Air Blade dựng trước cửa nhà anh Hiền, chìa khóa vẫn cắm ở ổ nên gọi cửa bảo cất vào. Bà này sang báo gia đình anh trai của anh Hiền. "Tôi qua nhà thì thấy con út của Hiền nằm trên vũng máu, người có nhiều vết chém. Phía trong nhà đứa lớn đang rúm ró khóc, bên cạnh là thanh niên không mặc quần áo. Thấy tôi, hắn xông tới chém vào mặt", người bác kể.
Theo nhiều nhân chứng, khi bỏ chạy tên này cầm con dao dài chừng 30-40 cm, để lại chiếc xe máy. "Khi được đưa cấp cứu, vùng kín của bé gái 8 tuổi vẫn chảy nhiều máu", một hàng xóm cho biết.
Hàng xóm Trần Mạnh Hải (51 tuổi) kể, nghe tiếng gà kêu nhiều ở phía sau nhà nên ra kiểm tra. Ông thấy một nam thanh niên chạy từ đồi xuống với vẻ mặt hốt hoảng, nói: "Bác ơi cứu cháu với, cháu sắp chết rồi". Anh ta cởi trần, phần dưới quấn vội chiếc áo sơ mi, trên mặt có một số vệt máu.
"Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh ta đang bị một số người bạn chăn trâu ở phía đồi đuổi đánh nên bảo ra cổng trước sẽ gọi xe để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi thấy người nhà anh Hiền đưa bé gái 8 tuổi đi cấp cứu ngang qua, anh ta bất ngờ chặn đầu, định cướp xe nhưng không thành", ông Hải kể.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a1/cc/hien_truong.JPG
Vứt xe máy tại nhà nạn nhân, Hoài bỏ chạy trong tình trạng không áo quần. Ảnh: Thái Thịnh

Theo cảnh sát, ngay sau đó, nghi phạm Hoài còn định cướp một xe máy nữa nhưng không được. Thấy chiếc ôtô 4 chỗ đi ngược chiều chạy qua, anh ta trèo vào cố thủ và định giật chìa khóa xe của tài xế 36 tuổi. Lúc này, cả trăm người dân đã kéo tới bao vây. Khoảng 16h, Hoài bị bắt.
"Công an đưa ảnh chụp nghi phạm, tôi cũng xác nhận đó là thanh niên đã vào nhà mình hồi chiều”, ông Sỹ quả quyết.
Một cán bộ công an cho biết, Hoài bị người dân gây thương tích đánh trong lúc bỏ chạy. Sau khi được đưa vào bệnh viện sơ cứu, đến 2h sáng 30/7, hắn bắt đầu khai nhận, đổ lỗi cho say rượu không làm chủ được hành vi.
Tuy nhiên, điều tra vụ việc, nhà chức trách nhận thấy, Hoài không có biểu hiện về thần kinh trong lúc gây án và suốt quá trình bỏ chạy. Thậm chí, khi chặn cướp xe, hắn tỏ ra rất tỉnh táo, không chút hoảng sợ, nao núng.
Hiện, cơ quan điều tra thu một con dao được cho là hung khí gây án vứt ở vườn sắn nhà hàng xóm, gần nơi xảy ra vụ án.
1h sáng 30/7, sau khi giám định tử thi, bé gái 4 tuổi đã được gia đình mai táng. Chị của bé với vết thương rỉ máu ở vùng kín đã được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Do tính chất nghiêm trọng vụ việc, hồ sơ vụ án đang hoàn thiện để chuyển lên Công an Hà Nội thụ lý.
Tác giả: Thái Thịnh

thieugia
31-07-2012, 02:52 PM
Đặng Trần Hoài sẽ nhận hình phạt nào cho tội ác tày trời?
Cập nhật lúc 08h36" , ngày 31/07/2012


(VnMedia)- Đến thời điểm này Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án kinh hoàng xảy ra tại Sơn Tây.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/7 tại nhà vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (31 tuổi) và chị Khuất Thị Thủy (29 tuổi) ở thôn Triệu Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây - Hà Nội.

{Cháu T. Q bị chém hết sức dã man và cũng vì muốn linh hồn cháu được siêu thoát nên Shaolaojia không đành lòng để bạn đọc nhìn thi thể cháu nên đành phải xóa hình}[/COLOR]
[COLOR="darkred"]Hình trên là thi thể của cháu Khất T.Q

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Hiền và chị Thủy đi vắng, chỉ còn 2 con là cháu Khuất T.H (SN 2004, năm nay lên lớp 3) và cháu Khuất T.Q. (SN 2008, sắp tròn 4 tuổi) ở nhà chơi với nhau. Hung thủ là Đặng Trần Hoài (26 tuổi), ngụ phường Dương Nội, quận Hà Đông - Hà Nội. Hoài đã có vợ và 1 con.

Với những tội danh được khởi tố tại vụ án này, bản án mà hung thủ Đặng Trần Hoài phải nhận sẽ là gì?

Trao đổi với VnMedia, luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng Luật sư Vì dân Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, khi nghe thông tin về sự việc giết em, hiếp chị kinh hoàng xảy ra tại Sơn Tây ngày 29/7 vừa qua ông cảm thấy rất đau lòng và căm phẫn. Mặc dù trong quá trình tham gia tố tụng, những vụ việc giết người, hiếp dâm không phải chưa xảy ra, nhưng trong vụ án này, thì hành vi của hung thủ thực sự tàn nhẫn.
Theo luật sư Trần Đình Triển, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo hai tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” là đúng người đúng tội, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp.
Với tội Giết người (Điều 93, Bộ luật Hình sự), hành động của Đặng Trần Hoài đã phạm 3 tình tiết định khung tăng nặng là “giết trẻ em”, “giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng” và “giết người có tính chất côn đồ”.

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2012/vnm_2012_471258.JPG

Hung thủ Đặng Trần Hoài tại công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội.


Về tội Hiếp dâm trẻ em, theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi (kể cả có đồng thuận của trẻ em) đều bị kết tội. Tuy nhiên, trong vụ án này, hung thủ đã dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn với bé gái 8 tuổi khiến đứa trẻ sợ hãi, hoảng loạn.

“Trên thực tế chỉ với 2 tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em, thậm chí nếu chỉ bị truy tố với một trong hai tội danh nói trên khi đưa ra xét xử chắc chắn đối tượng không thể thoát án tử hình, luật sư Triển nói.

Tuy nhiên, vị luật sư này cũng cho rằng, đối với mỗi vụ trọng án, việc hung thủ chịu các hình phạt của pháp luật không phải là mục đích cuối cùng của vụ việc mà cần phải làm gì để ngăn chặn các hành động tương tự sau đó của các đối tượng khác.


Như trong vụ án này, khi được đưa ra xét xử, chắc chắn hung thủ sẽ khó thoát được khung hình phạt cao nhất của luật pháp là tử hình nhưng điều cần xem xét lại là vì sao thời gian gần đây lại liên tiếp xảy ra những vụ trọng án, thảm án đến thế? Qua sự việc này chúng ta cần nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục gia đình, nhà trường để hạn chế được những vụ việc đau lòng nói trên.


Một diễn biến khác liên quan đến vụ án, chiều ngày 30/7, thượng tá Phan Văn Kiểm, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, cho biết tại cơ quan điều tra lúc đầu hung thủ đổ lỗi do say rượu không làm chủ được hành vi. Tuy nhiên, điều tra vụ việc, cơ quan công an nhận thấy Hoài không có biểu hiện về thần kinh trong lúc gây án và suốt quá trình bỏ chạy. Thậm chí, khi chặn cướp xe, hắn tỏ ra rất tỉnh táo, không chút hoảng sợ, nao núng. Hung thủ cũng biết lái ô tô nên mới cướp xe. Cơ quan điều tra đã thu một con dao được cho là hung khí gây án vứt ở vườn sắn nhà nạn nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Trúc Dân

thieugia
31-07-2012, 03:14 PM
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQVxiHqpMNUKPlcetTCEHGZCXrQnMk1f ysYvFXrp0CF74_B_QOG

Cần phải nhanh chóng và sớm loại bỏ những tên này ra khỏi đời sống xã hội.

longqua69
31-07-2012, 08:26 PM
Thằng này thì bắn bỏ cho rồi, sống chỉ tốn tài nguyên xã hội. Còn phương pháp ngăn chặn các vụ án như thế này là tịch thu "phương tiện gây án".

Lập Hoa Tấu
31-07-2012, 08:33 PM
Tuy nhiên, vị luật sư này cũng cho rằng, đối với mỗi vụ trọng án, việc hung thủ chịu các hình phạt của pháp luật không phải là mục đích cuối cùng của vụ việc mà cần phải làm gì để ngăn chặn các hành động tương tự sau đó của các đối tượng khác.

Như trong vụ án này, khi được đưa ra xét xử, chắc chắn hung thủ sẽ khó thoát được khung hình phạt cao nhất của luật pháp là tử hình nhưng điều cần xem xét lại là vì sao thời gian gần đây lại liên tiếp xảy ra những vụ trọng án, thảm án đến thế? Qua sự việc này chúng ta cần nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục gia đình, nhà trường để hạn chế được những vụ việc đau lòng nói trên.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a1/cc/hoai.jpg
Nhìn mặt hắn bị bắt mà còn vênh váo trừng trừng như được, tướng người bất thiện, lông mày bướng bỉnh. Những con người bình thường lúc gây án tàn nhẫn như có quỷ nhập, bị sai khiến vậy.
Tử hình là chắc chắn, nhưng quan trọng là phải làm sao để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra :( "Tịch thu công cụ gây án" theo ý huynh Longqua69 cũng không giúp được nhiều, biết tội hiếp dâm trẻ em phần nhiều là tử hình nhưng trước giờ đâu có giảm các vụ án loại này đâu. Biết chết còn chưa sợ thì "sống thiếu thứ gì đấy" có nhằm nhò gì hở huynh :(

Sát thủ cuồng dâm nói nhiều và ngang bướng

Mẹ của Hoài chia sẻ con trai bà sống khép kín, đang theo học trung cấp thì bỏ dở. Hoài hay nói nhiều, ngang bướng.

>> Nạn nhân 8 tuổi kể tội kẻ cuồng dâm
>> Sát thủ hại chết bé gái 4 tuổi trong cơn cuồng dâm

Ngay sau khi nhà chức trách công bố Đặng Trần Hoài là hung thủ sát hại bé gái 4 tuổi và cưỡng bức đứa trẻ 8 tuổi ở thị xã Sơn Tây được công an công bố, ông Lê Khánh Đồng Chủ tịch UBND xã Dương Nội (nơi Hoài sinh sống) cho biết, gia cảnh hắn thuộc diện khá giả ở địa phương. Hoài lấy vợ được hơn một năm, mới có con.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/f3/59/thu.jpg

Chân dung Hoài tại công an thị xã Sơn Tây. Ảnh: Song Anh.
Dọc đường đưa phóng viên đến gia đình của Hoài, một cán bộ tổ dân phố thông tin, gia đình Hoài có 2 anh em trai. Anh cả làm chủ một doanh nghiệp sản xuất két sắt. Trước khi lấy vợ, Hoài vẫn thường lui đến đây để phụ giúp anh trai trong công việc kinh doanh.

Trong ngôi nhà khang trang, ông Đặng Trần Hoàn (49 tuổi, bố của Hoài) cho biết tối 29/7, ít phút sau khi thông báo sự việc, cơ quan điều tra đã đến khám nhà. Lo con dâu vừa sinh con biết chuyện, gia đình bố trí để vợ Hoài đi nơi khác. "Từ trước đến giờ Hoài không có biểu hiện chơi bời lêu lổng gì, cả ngày đi làm tối về với vợ con", ông lão trần tình.

Còn bà Nguyễn Thị Khanh (mẹ của Hoài) kể, hai năm trước, vợ chồng bà thường đi lấy nội tạng gia cầm bỏ mối cho một số nhà hàng. Kể từ khi Hoài lập gia đình, bà đã nhường lại mối làm ăn đó để con tiếp tục kinh doanh. Theo bà, cậu con trai út trong gia đình là người chăm chỉ, ít chơi bời. Sau giờ làm hầu như chỉ ở nhà với vợ con.

Cũng theo bà Khanh, sau khi học hết lớp 12, Hoài học trung cấp kinh tế ở Hà Nội nhưng giữa chừng thì bỏ. Con trai bà không đông bạn bè. Bản tính anh ta thường nói nhiều, ngang bướng nhưng chưa có điều tiếng gì xảy ra với bà con láng giềng.

Nói về kinh tế của cặp vợ chồng mới cưới nhau, vợ chồng bà Khanh cho hay, với công việc bỏ mối thực phẩm cho các nhà hàng, kinh tế của Hoài không đến mức túng thiếu. Ông bà không lý giải được vì sao con mình lại làm chuyện động trời đó.

Bà bảo, kể từ khi danh tính con bà được công bố, nhiều người đến tiếp cận gia đình song đều bị từ chối bởi không muốn vợ Hoài biết chuyện. “Con mới lọt lòng chưa đầy tháng, không biết nghe tin này liệu vợ nó vượt qua được cú sốc không”, bà Khanh vừa nói vừa mếu máo.

Đề cập đến chuyện Hoài khai ngày hôm xảy ra vụ án có đi ăn cưới, một cán bộ tổ dân phố xác nhận trước đó Hoài có đến một cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua phong bì. Anh ta cho biết dùng vào việc đi đám cưới.

Bố của Hoài cho hay cũng chỉ nghe tin con trai đi ăn cưới ai đó ở La Dương, song ông không biết đám cưới đó của ai. Khi đi, Hoài bỏ điện thoại ở nhà và không nói bao giờ về. "Có thể do vợ mới sinh phải chăm con nên mệt mỏi, cộng thêm khi đi đám cưới có thể bị chuốc nhiều rượu nên Hoài đã làm liều...", người đàn ông sắp bước sang tuổi ngũ tuần nhận định.

Chiều 30/7, Hoài vẫn bị tạm giữ tại công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội để lấy lời khai. Thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng công an thị xã cho biết do tính chất nghiêm trọng, vụ án sẽ chuyển giao công an Hà Nội tiếp tục điều tra.


Chiều 29/7, lợi dụng lúc gia đình anh Hiền chỉ có 2 bé gái ở nhà, Hoài đã vào để hại đời bé gái 8 tuổi và chém chết bé 4 tuổi. Thủ phạm khai tại cơ quan công an, trước đó có đi uống rượu trong một đám cưới.

Với con dao gây án, một cán bộ Đội hình sự, công an thị xã Sơn Tây cho phóng viên Ngoisao.net biết đang làm rõ nguồn gốc vì lời khai còn có những điểm mâu thuẫn.

Bích Ngọc

thieugia
31-07-2012, 08:51 PM
Thằng này thì bắn bỏ cho rồi, sống chỉ tốn tài nguyên xã hội. Còn phương pháp ngăn chặn các vụ án như thế này là tịch thu "phương tiện gây án".
Thầy không hiểu ý Longqua nha... ý con định tịch thu "phương tiện gây án" là phương tiện gì vậy :) ?!

thieugia
31-07-2012, 08:53 PM
Và quan trọng là tịch thu rồi định "xung vào công qũi", tiêu hủy hay phân phối lại... hả Longqua ??? ... hi hi.

thieutamthanh
01-08-2012, 12:16 PM
Theo nhận định của luật sư, hung thủ giết người, hiếp dâm trẻ em gây chấn động ở Sơn Tây (Hà Nội) đã phạm vào 3 tội đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, hung thủ gây ra vụ trọng án hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi và ra tay giết hại cháu bé 4 tuổi (hai con gái của vợ chồng anh Khuất Duy Hiền và chị Thúy ở tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), hung thủ Đặng Trần Hoài (sinh năm 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã sa lưới pháp luật.

Hành vi thú tính

Trước tội ác tàn bạo mà tên Hoài đã gây ra với gia đình anh Khuất Duy Hiền và đặc biệt là với 2 cháu nhỏ nhà anh Hiền, dư luận vô cùng căm phẫn về hành vi máu lạnh của hung thủ. Trao đổi với PV, Tiến sỹ tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý (Cục Bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH) thể hiện sự bất bình trước sự việc này.

TS Quý nhận định:
Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng có hành vi thú tính và làm một lúc hai việc tàn nhẫn là hiếp dâm trẻ em và giết người.

Đây cũng là một phần do ảnh hưởng từ mặt trái của sự hội nhập với thế giới, sự đô thị hoá nhanh của xã hội cùng với một số yếu tố khác đã làm thay đổi tâm sinh lý của con người. Cũng phải nói đến sự buông lỏng, giáo dục của gia đình dẫn đến hành vi đồi bại của đối tượng mà cả xã hội lên án.


“Trong sự việc này, việc làm thú tính, vô lương tâm của tên hung thủ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khó có thể đánh giá tâm lý của hung thủ, bởi việc làm của hắn không phải bột phát mà có chủ ý. Hung thủ có đem dao trong người và khi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 8 tuổi hắn sẽ sẵn sàng ra tay độc ác với tất cả mọi người xung quanh…”,
TS Quý bức xúc.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng:

Xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều mặt trái kích thích người ta phạm tội. Những đối tượng thanh niên xem quá nhiều phim đồi trụy và bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong đó.

Nhiều đối tượng sẵn sàng giở trò đồi bại với một bé gái mới lớn chỉ vài ba tuổi. Hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi của đối tượng hết sức thú tính. Bên cạnh đó, cũng có thể đối tượng bị nhiễm với những trò chơi điện tử bạo lực với những cảnh bắn súng, chém giết máu chảy đầu rơi hoặc xem nhiều phim hành động bạo lực khiến hắn bị ảo tưởng. Tâm lý đó kéo khoảng cách giữa "hành động ảo" và hành động phạm tội gần nhau hơn. Người bình thường thì thấy đó để phòng ngừa, nhưng kẻ thủ ác lại bắt chước theo. Chính vì thế, đối tượng sẵn sàng hiếp dâm và giết một bé gái khác sau đó giả vờ bị truy sát để lẫn trốn ra bên ngoài”.

Phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng

Sau khi PV cung cấp thêm thông tin về sự việc cũng như việc hung thủ đã bị Cơ quan công an bắt giữ, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thịnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết:

Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng và cần phải xử nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Tiến, trong vụ án này hưng thủ đã phạm phải những tội danh sau:

Thứ nhất, hung thủ Đặng Trần Hoài đã phạm tội “hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại khoản 4 Điều 112 BLHS. Trong vụ án này, bị hại là cháu H. chưa đầy 9 tuổi, hành vi của hung thủ là rất dã man. Theo khoản 4 Điều 112 nêu rõ: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Thứ hai, hung thủ đã có chủ ý thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi hắn thực hiện hành vi dùng dao chém cháu Q. nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu và vai cháu bé khiến cháu tử vong. Đây là hành vi có tính chất côn đồ, man rợ cao và phạm vào tội “Giết trẻ em” được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Theo quy định, đối tượng bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hơn nữa, hành vi giết trẻ em bốn tuổi là hết sức dã man và cần phải xử phạt nặng.

Thứ ba, hung thủ đã dùng dao gây thương tích vùng kín với cháu H., sau đó hắn chém anh Phương gây thương tích nhẹ đã phạm tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” được quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Luật sư nhấn mạnh, hung thủ đã có nhiều hành vi dã man đối với nhiều đối tượng trong một gia đình và bản thân hung thủ sinh năm 1986 và hoàn toàn có thể chịu mọi hình phạt trước pháp luật về hành động dã man và thú tính của mình./.

Theo Người đưa tin

nosay
04-08-2012, 11:50 AM
Những hành vi vô lương tâm, mất nhân tính như thế này có chết vài lần cũng đáng lắm .... chỉ khổ cho những người còn sống.