Đề nghị mọi người coi và sửa lại cho chuẩn.
Quay fim: võ sinh Lê Văn Chiến
Trong bài song phiến 48, có một số kỹ thuật không phù hợp với sức khỏe của người lớn tuổi, lại có những kỹ thuật đòi hỏi phải có "chuyên môn cao", trong khi đó đối với nhiều người, mục đích luyện tập chỉ tập trung vào việc "kiện thân tráng cốt, khu trừ tật bệnh". Do vậy, trong quá trình huấn luyện, võ sư Thiều Ngọc Sơn đã linh động, sáng tạo khi cắt bỏ một số chi tiết như: trước khi thực hiện thức thứ 3 (Cử thối khái phiến), theo nguyên bản đòi hỏi người võ sinh phải thực hiên động tác hữu đăng cước, tiếp sau đó phải thực hiện kỹ thuật "bãi cước", "hậu cử thối". Xét thấy, để rèn luyện sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi thì không cần thiết phải đá cho cao (kỹ thuật này là tương đối khó, nhiều võ sư, VĐV trẻ cũng không làm được!), hạ thế cho thật thấp... do vậy võ sư Thiều đã có sự giản lược nhất định... Tuy nhiên, không vì sự giản lược mà kết cấu của sáo lộ (taolu) bị phá hỏng, mà ngược lại nó càng giúp cho võ sinh khi khai triển bài quyền càng thêm uyển chuyển, mềm mại, ổn cố và thanh thoát hơn.
Trong bài có nhiều kỹ thuật khó, không phải ai cũng có thể làm được...
P/s: tại thức thứ 8, do phân tâm (vì đang nhắc nhở một bác trong lớp) nên thực hiện kỹ thuật Yết bộ sáp phiến (không phải là "hiết" bộ như một số tài liệu đã dịch; yết = nghỉ, có nghĩa là ngưng, nghỉ) không được chuẩn xác cho lắm. Dẫu sao, đây chỉ là buổi tập thường kỳ và do một võ sinh ghi lại, hoàn toàn không có sự xếp đặt, chỉ đạo do vậy clip trên chỉ có giá trị tham khảo vậy xin cẩn báo cùng mọi người và mong được học hỏi thêm !