Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Bình Loạn - Tạm dừng mở ngành Ngân hàng, Kế toán

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Bình Loạn - Tạm dừng mở ngành Ngân hàng, Kế toán

    Từ năm 2013, sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán.



    Thí sinh dự thi vào Học viện Ngân hàng năm 2012.
    Ảnh: Lê Anh Dũng


    Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết tại cuộc họp về công tác thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội diễn ra chiều 18/12.

    Cho tới nay, các Bộ, ngành đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực phù hợp hơn với ngành mình. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết sẽ có khuyến cáo về những ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu lớn. Đồng thời, từ năm 2013, sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép mở các trường đại học đào tạo các ngành này.

    Theo kế hoạch trong năm 2013, để đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 1.400 chỉ tiêu cho một số cơ sở giáo dục để đào tạo cán bộ nguồn cho cán bộ tỉnh/thành phố của khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Trên cơ sở kết quả triển khai năm 2012, Bộ sẽ sơ kết đánh giá việc thực hiện tại các khuc vực này để rút kinh nghiệm và triển khai cho các năm tiếp theo.

    Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, qua rà soát nhu cầu nhân lực cả nước, Bộ đã xác định được trong giai đoạn 2011-2015, mỗi năm cần phải bổ sung khoảng 1,86 triệu lao động đã qua đào tạo nghề; giai đoạn 2016-2020 bổ sung khoảng 2,18 triệu lao động.

    Bộ sẽ ban hành khung trình độ đào tạo nghề quốc gia nhằm cải thiện chất lượng và và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề; đảm bảo việc so sánh và công nhận quốc tế về văn bằng, chứng chỉ nghề, công nhận kỹ năng nghề của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

    Thảo luận về các giải pháp để công tác quy hoạch nhân lực được vận hành có hiệu quả vào năm 2013, các Bộ ngành đề xuất trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thành lập các hội đồng phát triển nhân lực có sự tham gia của các sở ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lập kế hoạch kiểm tra một số địa phương, Bộ ngành và một số tập đoàn kinh tế lớn về công tác thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực, đào tạo theo nhu cầu xã hội để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

    Cùng với đó, tổ chức hội nghị bàn về công tác thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo để có sự phân công phối hợp hiệu quả của một số trung tâm dự báo thuộc các bộ ngành có liên quan và chỉ đạo thu thập, xử lý thông tin từ trung ương đến địa phương và ngay trong một ngành kinh tế…

    Sớm xây dựng khung trình độ đào tạo quốc gia

    Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản phê duyệt được quy hoạch nhân lực. Phó Thủ tướng đề nghị trước ngày 25/12/2012, Bộ Tài chính hoàn thành hướng dẫn về cơ chế tài chính làm cơ sở để các bộ ngành triển khai việc quy hoạch nhân lực.

    Các Bộ, ngành nên thành lập Vụ chuyên ngành để phát triển quy hoạch nhân lực và phát triển khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng lưu ý, phải hiểu cơ quan chuyên lo nhân lực cho các Bộ là cơ quan phát triển nhân lực cho ngành đó trên cả nước. Các Bộ, ngành cần tính toán để có đủ khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

    Trong năm 2013, từng Bộ, ngành cần tổ chức hội nghị chuyên đề để thảo luận về công tác quy hoạch và phát triển nhân lực, nhân lực trình độ cao để cụ thể hóa nhiệm vụ mà mỗi Bộ, ngành đã phê duyệt.

    Các Bộ chủ quản quản lý các trường đào tạo cần có kế hoạch triển khai đánh giá về chất lượng đào tạo. Đồng thời trong quý 1/2013, các Bộ cần phải khẩn trương phê duỵệt quy hoạch nhân lực các trường đào tạo.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, xây dựng đề án xây dựng khung trình độ quốc gia, trình Thủ tướng ban hành trong quý 3/2012.

    Tháng 6/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình đề án giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm. Đồng thời, đề xuất cơ chế để các trường chủ động tuyển sinh phù hợp.

    Đối với học sinh được đào tạo ở nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập website giúp các sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sỹ tham gia đăng ký thông tin tìm việc làm trong nước để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp lựa chọn.

    Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm sơ kết việc thực hiện thí điểm đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo chung về tình hình triển khai về đào tạo nhân lực năm 2012 và kế hoạch năm 2013 để có báo cáo cụ thể với Chính phủ trong tháng 1/2013.


    (Theo Chinhphu.vn)
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Cool ... Và Phản Ứng Của Dư Luận


    Trực Ngôn


    Lỗi là do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép rất nhiều trường không chuyên ngành mở các ngành này tràn lan trong nhiều năm qua đấy chứ! Nếu cấm thì chỉ cấm các trường không đúng chuyên ngành thôi; sao lại cấm các trường như Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Tài chính - Kế toán,...đào tạo đúng chuyên ngành của họ? Cứ đà này, vài năm nữa nhiều trường chạy để mở mã ngành đào tạo bác sĩ và đến một ngày đẹp trời nào đó, Bộ trưởng nổi hứng cấm các trường Y đào tạo bác sĩ thì sao nhỉ?...

    20/12/2012 10:10 0 0

    NGUOIDUONGTHOI

    Nếu áp dụng một phần không nhỏ những học sinh có năng lực thực sự và ước mơ thực sự trong năm nay lại không được thi ngành mình mong ước.

    20/12/2012 09:00 0 0

    Minh Dũng

    Đừng nói Tây Bắc thiếu nhân lực đào tạo đại học, thừa đầy ra. Ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên phổ cập đại học hết rồi, liên kết đào tạo trình độ đại học tại các trung GDTX, các trường cao đẳng trên địa bàn còn không tuyển sinh được đấy. Hiện đang tiến hành phổ cập trình độ thạc sỹ cho tất cả cán bộ từ cấp xã trở lên (hiện trường CĐ Sơn La đang liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ với đủ các ngành).

    20/12/2012 08:53 0 0

    Nguyễn Thanh Đức


    Khi chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ra N/Q "xã hội hóa giáo dục-đào tạo," thì ra đời hàng loạt trường tư, liên kết, liên danh, liên doanh là đúng đắn , bớt gánh nặng kinh phí nhà nước và bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Cần tôn trọng N/Q của Đảng và Nhà nước. Hãy để thị trường tự điều tiết theo quy luật cung - cầu của nó. Vấn đề chất lượng đào tạo đang là "thảm họa" cho nền giáo dục -đào tạo . Trách nhiệm đó mới đúng là của Bộ GD-ĐT, cần mổ xẻ chính cơ thể của hệ thống GD-ĐT để tìm bài thuốc chữa trị kịp thời, khi chưa hết cách.

    20/12/2012 08:17 0 0

    anh

    Cần xem xét lại dư thừa xuất phát từ nguyên nhân nào: Kinh tế khó khăn, hàng loạt công ty đóng cửa hay chất lượng lao động thấp? Hãy để thj trường quyết định

    20/12/2012 08:06 0 0

    Truong Quỳnh Mai


    Ai bảo tại liên thông? Làm a/ h tới chính quy? Vơ đũa cả nắm, chị kế toán trưởng cty mình lt ĐHKTQD đây nè bọn học chính quy bị bả ấy chửi như hát hay... Học phải đi đôi với hành bạn ah? Đừng vơ đũa cả nắm thế,

    20/12/2012 05:19 0 0

    Trần Minh Thúy

    Tại sao lại dừng không tuyển sinh các ngành ngân hàng,tài chính. Bộ GDĐT chỉ nên cảnh báo về sự dư thừa nhân lực trong xã hội thôi chứ không thể "cấm" người ta học như thế được, bởi trong tự bản thân mỗi con người đều có một khả năng "riêng" mà trời đã thiên phú cho họ và chỉ có con người là chọn nhầm nghề, chứ nghề không bao giờ chọn nhầm người. Hãy để cho thị trường tự cạnh tranh, tự đào thải là tốt nhất.

    20/12/2012 05:01 0 0

    Trần Thọ Anh

    Thừa người bất tài chứ vẫn thiếu người giỏi đấy! Nhìn vào các Ngân hàng hiện tại thực buồn! Nhất là các NH Quốc doanh. Toàn là con ông cháu cha! Công việc chỉ Cần 5 phút mà làm nữa tiếng chưa xong. Cứ đào tạo bình thường thôi, các NH, doanh nghiệp sẽ tự thanh lọc, chỉ những người thực sự giỏi mới tồn tại!

    20/12/2012 12:33 0 0

    phuong

    Muốn phát triển kinh tế lâu dài thì tất nhiên khối ngành giáo dục của các môn kinh tế phải phát triển đủ chất và đáp ứng nhu cầu thực tế tốt. Việc cần làm bây giờ là để các bộ ngành và các công ty giải quyết vấn đề của tài chính, kinh tế riêng biệt. Riêng về bộ giáo dục nên hướng đến việc tạo điều kiện để sinh viên 1) Hiểu rõ ngành mình chọn để lựa đúng và theo nghề 2) Giúp sinh viên có cơ hội thực tập, cọ xát trước khi ra trường. Còn về việc TC - NH khó khăn chỉ là ngắn hạn, cần chuẩn bị cho dài và trung hạn khi nền kinh tế phục hồi cần có nhân lực mới mạnh để khôi phục lại tốt hơn. Nếu như theo bộ giáo dục đang nói vậy thì hàng năm mình phải xem năm nay nên cấm đào tạo ngành nào à? Nhân sự và giảng viên đang dạy các ngành này sẽ đi về đâu trong thời gian bị cấm? Sinh viên thực sự muốn học và muốn làm ngành kinh tế sẽ đi đâu để học? Một trong những cái quan trọng nhất là phải nhìn xa, trong 5-10 năm tới kinh tế cần gì chứ không phải là những năm gần đây ngành nào dễ kiếm việc...
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  3. #3
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Vũ Việt Vũ

    Bộ đâu cấm tuyển sinh mà là dừng mở ngành thôi chứ, tức là 1 trường không mở thêm ngành mới là kế toán hay Tc, ngân hàng. Tôi nghĩ là mọi người hiểu sai ý chỉ đạo của cấp trên.

    19/12/2012 09:20 0 0

    thương

    Tôi nghĩ nền kinh tế nước ta đang khó khăn nên kéo theo nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết, đây là một trong những vấn để đó!, tôi cũng đồng ý với việc đào tạo ồ ạc tại chức, từ xa, rồi những trường tư thục, tư nhân...điều đó kéo theo chất lượng đào tạo yếu kém đi, còn trường công thì việc đào tạo thì tạm ỗn, còn về năng lục thì không nhất thiết cq hay lt chính quy, miễn là đầu ra đạt yêu cầu. còn về phần cao đẵng, bây giwof những ngành như ngân hàng họ không tuyển nhân viên ngân hàng hệ cao đẳng thì thôi ngành ngân hàng hệ cao đẳng đi, vì đạo tạo phải liên thông mới đi làm được, còn quá nhiều bất cập trong vấn đề này

    19/12/2012 06:20 0 0

    pham duc

    Những năm qua. (ở một thái cực ) dân gian có câu " đầu óc tối tăm ..." thì vào kinh tế ... Một số trường kinh tế chính quy top trên thì chẳng nói làm gì rồi. Song các "trường" "ĐH" xóm ... lieu thì, trời ơi là trời, ... đầu óc loại nào cũng vào ĐH ... có vào ắt có ra .... không liên thông thì liên lẹo ... ok hết. Có đâu trên hành tinh, cử nhân, thạc sỹ, và cả tờ sờ loạn như quê ta

    19/12/2012 04:21 0 0

    PTP

    Lâu lâu giật mình nên nghĩ ra cần phải làm 1 việc gì đó để chứng tỏ là có làm việc, hết sức tùy tiện. Hãy để quy luật khách quan chi phối.

    19/12/2012 04:01 0 0

    Thông

    Thật sự nản cho giáo dục hiện nay, không tầm nhìn, không định hướng! Thị trường lao động thay đổi như chong chóng, bộ thì ko nắm bắt được,...Cứ chắp, vá, sửa chửa bấn loạn cả lên..

    19/12/2012 03:57 0 0

    duongbun

    Khong cho phép "mở" thêm ngành này thôi chứ có ai cấm mấy trường đang đào tạo cấm đào tạo tiếp đâu, các bạn không đọc kỹ chưa gì đã nói này nọ. Mà không cho phép mở là đúng giờ mà mở nữa có mà thất nghiệp hết ah.

    19/12/2012 03:53 0 0

    Mèo

    @Pie : Gửi bạn Pi , như thế nào gọi là "con sâu"...những người phải hoc Tại chức, từ xa hay lien thông vì họ ko co điều kiện để hoc chính quy....sao bạn lại đổ thừa hết như vậy....không biết bạn " chính quy " thì có hơn được người khác không ???

    19/12/2012 03:37 0 0

    Mai Thu

    Lẽ ra Bộ GD nên rà soát tổng thể các trường đại học và cao đẳng không đáp ứng chất lượng để rút bớt ít ra là một nửa số lượng trường và số ngành học và chuyển sang đào tạo nghề cho người dân thay cho việc cấm vài ngành đào tạo 1 cách vô lý như vậy. Vì rất nhiều sinh viên ra trường mà thầy chẳng ra thầy, thợ chẳng ra thợ, cao không tới, thấp không thông nên không có việc làm, còn thực ra nhân lực cho các ngành kinh tế luôn có nhu cầu rất lớn, chưa kể là xuất khẩu lao động, nhưng thực tế giáo dục không đáp ứng được mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển của đất nước. Quản lý nhà nước mà ngay như ngành giáo dục nơi tập trung trí tuệ của xã hội còn rối như vậy thì hỏi làm sao nền kinh tế không vươn lên được mà cứ trì trệ, khủng khoảng.

    19/12/2012 03:11 0 0

    Hoàng Ái Nhân

    Ô hay, Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam đang nghĩ gì mà dừng những ngành học này nhỉ, đúng là làm việc thật cảm tính.

    19/12/2012 02:06 0 0

    PHẠM ANH

    Tại sao cấp phép cho biết bao trường không phải chuyên về ngành kinh tế, tài chính đào tạo sinh viên Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng? Tại sao cho phép thành lập ra một loạt các trường Đại học tư thục và hầu như trường nào cũng cho đào tạo ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng. Trong khi đó trước kia nước mình chỉ có mấy trường chuyên đào tạo SV các ngành này, SV họ ra trường vẫn có việc làm. Vậy mà bây giờ ra nông nỗi này, lỗi tại ai. Tôi có cảm giác việc có được cái mác SV đại học ở VN bây giờ không còn khó khăn và giá trị như cách đây hơn 10 năm về trước nữa. Học như thế nào cũng có thể trở thành SV đại học, miễn là có tiền, bởi vì có rất nhiều trường bây giờ không còn là tuyển sinh nữa mà là chiêu sinh, khuyến mại, giảm giá để kêu gọi người học! Ai đã phá vỡ nền giáo dục Đại học ở Việt Nam chỉ trong gần 10 năm trở lại đây?!
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #4
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Trần Lê

    Hãy để cho các em tự chọn tương lai của mình, còn về thông tin đang thừa đầu ra của ngành này, ngành kia các em và phụ huynh các em đều biết để cân nhắc chọn lụa cho tương lai của mình!

    19/12/2012 01:38 1 0

    leminhtam

    Tôi chỉ biết nói không còn ý kiến gì nữa. 14,5 ngày ra 1 trường đại học, chất lượng đào tạo chắc ai cũng biết như thế nào rồi. Người sai không chịu trách nhiệm chỉ cậy quyền làm càng thôi. Việt Nam sẽ đi về đâu với những con Gà Công Nghiệp như hiện nay???

    19/12/2012 01:33 0 0

    Đại Hải

    Tôi đề nghị là nên dẹp luôn cái vụ đào tạo ở tất cả các ngành đi! Như vậy là không sợ thừa nữa.

    19/12/2012 01:23 0 0

    dung

    Sao không cấm luôn ngành Công Nghệ Thông Tin nhỉ ngành đó đào tạo cũng nhiều mà thất nghiệp cũng nhiều không có tầm nhìn gì cả .

    19/12/2012 01:17 0 0

    pie

    Theo tôi dư thừa do ồ ạt đào tạo Tại chức, từ xa, liên thông. Những "con sâu" kém về trình độ đã làm ảnh hưởng đến SV chính quy.

    19/12/2012 01:15 0 0

    Phung Thi Kim Anh

    That vo ly khi bao tam dung mo nganh hoc nay hay nganh hoc kia. Viec du thua nguon nhan luc cua mot nganh nao do, tu nhien se dan den viec moi nguoi khong dang ky hoc nhung nganh hoc do nua vi ly do kho xin viec lam. Con viec cam khong cho mo lop mot nganh nao do vi du nganh ngan hang se dan den viec co nhung nguoi co nang khieu ve tai chinh se bi mat mot co hoi de phat trien tai nang cua minh

    19/12/2012 12:24 1 0

    Trương Thịnh

    Không biết riết rồi mấy ông này nghĩ gì nữa, không lẻ mấy trường kinh tế chỉ đào tạo mấy ngành này thì không cho tuyển sinh nữa thì mấy trường này cũng đóng cửa luôn ?Sau cứ cho các trường không chuyên mở tràn lan các ngành kinh tế để bây giờ thừa?

    19/12/2012 10:48 1 0

    Dan Phú Mỹ

    Bộ GD-ĐT không nên tuỳ tiện nghiêm cấm như thế!Bộ mà làm được 20% nhiệm vụ của mình thì GD của ta đâu có mất phương hướng và chữa cháy như hiện nay. Càng làm càng mất định hướng, không có chiến lượt gì cả. Cứ đà này thì Nền giáo dục của QG sẽ đi về đâu?
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Minh Dũng
    Đừng nói Tây Bắc thiếu nhân lực đào tạo đại học, thừa đầy ra. Ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên phổ cập đại học hết rồi, liên kết đào tạo trình độ đại học tại các trung GDTX, các trường cao đẳng trên địa bàn còn không tuyển sinh được đấy. Hiện đang tiến hành phổ cập trình độ thạc sỹ cho tất cả cán bộ từ cấp xã trở lên (hiện trường CĐ Sơn La đang liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ với đủ các ngành).
    Theo bạn nói Sơn La. Điện Biên là những vùng miền núi, vùng xa xôi hẻo lánh mà đã "phổ cập" ĐH hết rồi a...!!!!????. Mừng quá, mường quá>>> nước Việt muôn năm. Cán bộ xã hiện giờ đã phổ cập "thạc sĩ" thật đấy à... Việt Nam muôn Năm !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thieugia Xem bài viết
    Theo bạn nói Sơn La. Điện Biên là những vùng miền núi, vùng xa xôi hẻo lánh mà đã "phổ cập" ĐH hết rồi a...!!!!????. Mừng quá, mường quá>>> nước Việt muôn năm. Cán bộ xã hiện giờ đã phổ cập "thạc sĩ" thật đấy à... Việt Nam muôn Năm !
    Híc, đến bây giờ các Dân Tộc người ta đã lên Mặt Trăng từ lâu rồi vậy mà nước mình vẫn sử dụng quan điểm "Bình dân học vụ" từ thời Kháng Chiến đấy Lão Gia à. Chẳng qua là khác xưa chút xíu, đổi thành "Bình Dân Thạc Vụ" mà thôi.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •