thanh_long: Không hiểu Thanh Tra chính phủ công bố sai phạm của Đà Nẵng (cứ cho là như vậy) vào thời điểm này (thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội) là vì mục đích, động cơ gì?
Nhưng dù sao đi chăng nữa, việc làm của Thanh Tra Chính Phủ là chơi không đẹp, nói theo cách của dân tứ chiếng là "chơi bẩn"; dân trí thức gọi là chơi dại, nghịch "ngu" .
Động thái vừa qua càng góp phần làm tổn hại đến cái "uy danh" của Thanh Tra Chính phủ, nó khiến cho dân tình vốn đã dị ứng với cơ quan công quyền nay lại dị ứng thêm khi phát hiện có thêm một địa chỉ "chẳng ra cái gì".
Đúng thế, người ta sẽ đặt câu hỏi: TTCP chức năng chính thực ra là gì? Liệu có phải công tư lẫn lộn hay không?