Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Tìm hiểu về các tổ chức tội phạm: Hội Tam Hoàng

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts

    Tìm hiểu về các tổ chức tội phạm: Hội Tam Hoàng

    Hội Tam Hoàng "tập đoàn" tội phạm khét tiếng nhất thế giới được sinh ra từ... Thiếu Lâm tự

    Tam Hoàng, tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới

    Là một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới, Tam Hoàng có địa bàn hoạt động chủ yếu ở Hồng Kông và một loạt chân rết khác bành trướng khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, với đủ các ngành nghề hoạt động, chủ yếu là từ buôn lậu vũ khí đến tống tiền, mại dâm, bắt cóc, tổ chức vượt biên bất hợp pháp, làm hàng giả, cho vay nặng lãi, cờ bạc... Tam Hoàng đã trở thành cái tên mà bất kỳ tổ chức tội phạm ghê gớm nào khác trên thế giới cũng phải kiêng nể.

    Được sáng lập bởi Thiếu Lâm tự


    Theo lịch sử của Trung Quốc ghi lại, nguồn gốc ra đời của hội Tam Hoàng bắt nguồn từ các vị sư chùa Thiếu Lâm từ thế kỷ thứ 17. Vào thời điểm đó, bất mãn với nhà Thanh do người Mãn Châu - một dân tộc thiểu số lãnh đạo Trung Quốc, các nhà sư vốn người gốc Hán tại ngôi chùa nổi tiếng này đã tụ họp thành phong trào phản kháng triều đình. Tuy nhiên, do hình thức này mang tính tự phát nên nó đã nhanh chóng bị triều đình nhà Thanh dẹp bỏ.

    Thời đó, tôn chỉ hoạt động của hội Tam Hoàng hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực. Ngay ở cái tên hội Tam Hoàng, các nhà sư ở chùa thiếu lâm khi đó cũng muốn có một cái tên chứa đựng những triết lý sâu xa của nhà Phật. Theo âm Hán Việt, hội Tam Hoàng đọc thành Tam hợp hội. Tam hợp ở đây có nghĩa là sự kết hợp của 3 loại khí: âm khí, dương khí và thiên khí. âm khí và dương khí khi kết hợp với nhau tạo thành một sức mạnh tổng hợp tạo nên sự tinh tế, hiểu biết, ôn hòa và bao dung của con người. âm khí và dương khí của con người lại kết hợp với thiên khí của trời đất sẽ tạo nên một sức mạnh vô địch mà không một kẻ thù nào có thể khuất phục được.

    Với cách lý giải ở trên, ý nghĩa sâu xa của cái tên hội Tam Hoàng hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực.

    Trong thời kỳ sơ khai, với tên Tam Hoàng có 3 trụ cột hoạt động chủ yếu ở các khu vực Bắc Giang, Đông Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Đông nên biểu tượng của hội Tam Hoàng ngay từ khi đó đã là hình tam giác. Theo lịch sử Trung Quốc còn ghi lại, trước thời kỳ cách mạng Tân Hợi, đã có một số nhân vật rất nổi tiếng sau này đã từng tham gia hội Tam Hoàng để chống lại triều đình nhà Thanh, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến lãnh tụ Quốc dân Đảng Tôn Trung Sơn.

    Biến tướng

    Cùng với sự sụp đổ của triều đình nhà Thanh trong cách mạng Tân Hợi 1911, hội Tam Hoàng trở nên mất phương hướng vì kẻ thù của họ không còn nữa. Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc đi theo nhà nước mới, hội Tam Hoàng mất đi sự ủng hộ lớn lao cả về vật chất và tinh thần. Rất nhiều thành viên của hội không theo kịp với xu thế phát triển mới của đất nước. Nhiều người trong số này cho rằng gần 200 năm tranh đấu là vô nghĩa, không những thế lại bị coi là những kẻ tạo phản, một số thành viên trong hội Tam Hoàng trở nên suy sụp và manh động.


    Từ giữa thế kỷ 19 đến giai đoạn đầu thế kỷ 20 có khoảng 850.000 người Trung Hoa lục địa di cư sang Hồng Kông. Cùng với sự thất bại của Chính phủ dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa của Quốc dân Đảng năm 1949, hàng nghìn người Hoa từ Trung Hoa lục địa chạy sang Hồng Kông, Đài Loan và các nước châu á. Trong số người tị nạn đó có rất nhiều tên là thành viên của băng tội phạm Tam Hoàng. Đó chính là nguồn gốc của sự gia tăng về những hoạt động phạm tội do Tam Hoàng tại Hồng Kông gây ra. Những hoạt động phạm tội của Tam Hoàng đã kéo theo nhiều vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Năm 1950, Bộ luật cấp bách của Hồng Kông đã được thông qua, dựa vào đó chính quyền Hồng Kông đã trục xuất 600 công chức làm việc cho Tam Hoàng và giam giữ trên 10.000 tên nghi vấn khác.


    ở Hồng Kông ngày nay, hoạt động của tổ chức Tam Hoàng thường là rửa tiền, đánh bạc phi pháp, bảo kê nhà hàng khách sạn, bán thuốc lá lậu, sao chép các phần mềm lậu...

    Tính đến thời điểm hiện tại, ở Hồng Kông có khoảng 57 tổ chức của hội Tam Hoàng, đa phần trong số đó là các băng nhóm nhỏ xã hội đen tại các đường phố. Còn 3 tổ chức được coi là lớn nhất của Tam Hoàng Hồng Kông bao gồm: Tân ý An, Hòa Thắng Hòa, 14K với thành viên lên tới hàng nghìn người. Theo tính toán, thì số thành viên của hội Tam Hoàng ở Hồng Kông hiện nay cũng dao động từ 200.000- 300.000 thành viên chính thức, chưa kể hàng trăm nghìn thành viên không chính thức khác.

    Bành trướng thế lực

    Vào năm 1997 khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc, hội Tam Hoàng đã nhanh chân di chuyển địa bàn hoạt động sang Hoa Kỳ, Hà Lan... Hiện nay Tam Hoàng đang xây dựng phát triển và vươn chiếc vòi bạch tuộc khổng lồ của mình tại nhiều quốc gia có Hoa kiều sinh sống.

    Ngày nay, nhiều chi hội của hội Tam Hoàng không chỉ hoạt động bí mật mà còn vươn ra ánh sáng dưới hình thức doanh nghiệp. Nhiều chi hội độc lập ở đại lục (?), Ma Cao, Đài Loan và Hồng Kông còn liên minh với nhau để thu lợi. Mục tiêu hàng đầu của hội Tam Hoàng chỉ có một chữ duy nhất là... tiền. Để đạt được mục đích này, hội Tam Hoàng đã nhúng tay vào nhiều hoạt động phi pháp, không từ cả thủ đoạn giết người và buôn bán heroin.

    Theo các cơ quan an ninh, hiện nay hội Tam Hoàng hoạt động ở rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những thành phố đông người Hoa sinh sống như San Francisco, New York, Seattle, Chicago, Boston, Los Angeles, Las Vegas, London, Belfast, Dublin, Manchester và Amsterdam. Hội Tam Hoàng cũng tham gia vào một số hoạt động ngầm như buôn lậu xuyên đại lục từ Đông á sang Mỹ, Canada và Anh.

    Hoạt động của hội Tam Hoàng được coi là hết sức tinh vi và phức tạp, đồng thời, có thế lực ngoài sức tưởng tượng. Giống như nhiều tổ chức buôn bán ma tuý quốc tế, hội Tam Hoàng thành lập những băng đảng xã hội đen và hầu hết các hoạt động phi pháp đều được thực hiện bởi đội quân này. Tại mỗi nơi trên thế giới mặc dù được phân thành nhiều chi hội khác nhau nhưng tất cả đều dưới quyền kiểm soát của một ông trùm.

    Ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 21, chính phủ nhiều nước trên thế giới trong đó có Anh đã nhận định Tam Hoàng là băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất. Những hoạt động phi pháp của tập đoàn xã hội đen này không những không bị xóa sổ theo thời gian, mà còn phát triển phủ rộng toàn thế giới, bao gồm nhiều loại hình: Buôn bán ma túy, kinh doanh mại dâm, tổ chức bảo kê, bắt cóc, tổ chức vượt biên lậu, cờ bạc, kinh doanh băng đĩa lậu và nhiều hình thức lừa đảo khác...

    Tại thời điểm hiện tại, buôn lậu ma túy chính là hoạt động mang tính quan trọng và thu nhiều lợi nhuận nhất cho hội Tam hoàng, đặc biệt là buôn lậu hêrôin đang phát triển mạnh ở hầu hết các nước Tây âu và Bắc Mỹ cũng như ở một số nước Đông Nam á. Ngoài ra các hoạt động phi pháp khác như bảo kê, tống tiền, bắt cóc phụ nữ, trẻ em cũng được những băng nhóm trong hội này khai thác một cách triệt để, miễn sao có thể kiếm được nhiều tiền.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Tài Liệu Tham Khảo
    Bí ẩn hình xăm của tù nhân



    Giọt nước mắt

    Một trong những hình xăm phổ biến nhất trong giới tội phạm là giọt lệ bên dưới khóe mắt. Ý nghĩa nhiều nhất của hình này là kẻ xăm nó đã từng giết một người nào đó. Nguyên nhân hình này có ý nghĩa như thế xuất phát từ băng nhóm Chicano, California.


    Giọt nước mắt cũng có thể mang nghĩa người đã phải chịu một án tù dài hay nỗi đau buồn về cái chết của một người thân yêu.

    Hình giọt nước mắt không đầy, đơn giản giống như 1 vòng dây mang ý nghĩa là lời cam kết sẽ ra tay với kẻ thù, người đã từng sát hại bạn thân hay người mà kẻ tội phạm yêu thương nhất.

    Đồng hồ không kim


    Chiếc đồng hồ không kim tượng trưng cho “sự vô nghĩa” của thời gian khi kẻ tù nhân đang phải chịu một án tù vô cùng dài, có thể là chung than không ân xá.


    Đồng hồ không dây

    Ba chấm

    Hình ba chấm, thường được xăm trên tay hoặc gần mắt, đại diện cho 3 từ “Mi Vida Loca” hay “My Crazy Life” (Cuộc sống điên cuồng của tôi). Hình này thường được các tù nhân gốc Tây Ban Nha xăm mặc dù nó không gắn với một băng nhóm nào cụ thể.


    Ba chấm

    Năm chấm

    Hình 5 chấm thường đại diện cho tình trạng bị giam cầm. Bốn dấu chấm bên ngoài tượng trưng cho 4 bức tường nhà tù còn các dấu bên trong là các tù nhân. Hình này thường được xăm ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ, rất phổ biến trong các nhà tù ở Châu Âu và Châu Mỹ.



    Các tù nhân ở châu Mỹ cũng thường xăm hình ngôi sao năm cánh, vương miện 5 cánh đại diên cho các thành viên trong băng nhóm. Minh chứng nổi tiếng nhất cho điều này là băng nhóm the People Nation.
    Minh_anh sưu tầm
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Bí ẩn hình xăm của tù nhân
    ** Tiếp theo


    Vương miện 5 cánh

    Vương miện 5 cánh là biểu tượng của các “ông vua” băng đảng Latin Kings có từ những năm 1940 ở Chicago. Chữ ALKN tượng trưng cho cụm từ “Vương quốc của vua Latin toàn năng” (Almighty Latin King Nation). Thông thường, ngoài hình xăm của cụm từ này ra còn có cụm ALKQN, trong đó chữ Q viết tắt của từ Nữ hoàng (Queen).

    Hình xăm của băng Latin Kings

    Được thành lập những năm 1940 tại Chicago, băng Latin Kings có cơ cấu và liên kết chặt chẽ. Latin Kings được đánh giá là băng nhóm tội phạm đường phố gốc Tây Ban Nha lớn nhất ở Mỹ. Chúng hoạt động ở 34 bang. Ước tính riêng ở Chicago, nhóm có khoảng 18.000 thành viên.


    Một thành viên của Latin Kings

    Mỗi thành viên của một băng nhóm này là một "king" (vua). Và vương miện 5 cánh này được sử dụng đánh dấu là thành viên của băng. Chính vì thế, tại Mỹ những năm 40 của thế kỷ trước, hình ảnh này rất phổ biến bởi “đội quân” đông đảo của băng Latin Kings.

    MS 13

    MS 13 là một trong những băng đảng nguy hiểm nhất của nước Mỹ và khiến FBI lo ngại nhất. MS viết tắt của từ Mara Salvatrucha. Bản thân từ M cũng là chữ đứng thứ 13 trong bản chữ cái. Băng nhóm MS 13 đầu tiên được khởi nguồn từ Los Angeles nhưng sau đó nhanh chóng có thành viên tại khắp nước Mỹ, đủ mọi độ tuổi và tràn lan sang cả Mexico và Canada.

    MS 13 thường xuyên hợp tác với các băng nhóm buôn bán ma túy ở Mexico dù không có cơ cấu lãnh đạo chính thức. Chúng hành động rất tàn độc.

    Ngoài dấu hiệu này trên cơ thể, các thành viên của MS 13 thường hay xăm trên mặt với những hình rất phức tạp.

    La eMe (Mafia Mexico)

    Nhìn hình xăm này, người ta biết chủ nhân của nó thuộc băng nhóm Mafia Mexico (còn gọi là băng La eMe), hoạt động mạnh nhất ở Mỹ từ rất lâu đời, những năm 1950. Sau khi thành lập, băng này phát triển rất mạnh về quy mô cũng như địa bàn ở các bang Arizona, New Mexico và Texas.


    Một số tên tù nhân thuộc băng nhóm Mafia Mexico hoặc La eMe

    Hiện nay, Mafia Mexico đã có 400 thành viên chính thức và khoảng 990 thành viên dự bị.

    Hàng nghìn thành viên của băng buôn ma túy này rất trung thành, chúng có thể giết cai ngục để giải thoát đồng bọn hoặc để giết kẻ tù.

    Năm 2010, 20 thành viên của băng bị bắt vì buôn bán thuốc phiện và giết người trong nhà tù. Một số tên còn xâm nhập quân đội Mỹ.

    SUR 13

    SUR 13 viết tắt của từ Sureños, trong tiếng Tây ban Nha nghĩa là những người miền Nam. Đây là băng nhóm đàn em của băng Mafia Mexico (La eMe).


    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Tư liệu nhiều kỳ...

    Những băng đảng xã hội đen khét tiếng Hồng Công và Ma Cao



    Hội Tam Hoàng

    Từ lâu nay, hai đặc khu hành chính Hồng Công và Ma Cao của Trung Quốc ngoài việc nổi tiếng thế giới về tài chính và du lịch, còn được biết đến bởi một lĩnh vực khác. Đó là thế giới ngầm của những băng đảng xã hội đen, với những kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, bảo kê nhà hàng sòng bạc, buôn lậu ma túy và nhiều hoạt động phi pháp khác. Những băng đảng này nổi tiếng đến mức người ta đã liệt ra danh sách “Tứ đại hắc bang” ở mỗi đặc khu. Trong số những băng đảng này, có những băng hiện đang bám vòi bạch tuộc ở cả Hồng Công và Ma Cao.

    Quy mô ngang quân đội Trung Quốc

    Hội Tam Hoàng là một thuật ngữ được dùng để mô tả những băng nhóm xã hội đen người Hoa hoạt động ở Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan, Trung Quốc Đại lục và những quốc gia có đông cộng đồng người Hoa sinh sống như Malaixia, Xinhgapo, Mỹ, Canađa, Ốxtrâylia, Niu Dilân, Anh… Các băng nhóm xã hội đen này được liệt vào những băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới.


    Các thành viên Hội Tam Hoàng thường xăm trổ đầy người.

    Theo thống kê chưa đầy đủ, Hội Tam Hoàng có số thành viên chính thức vào khoảng 1,5 triệu người ở Trung Quốc Đại lục và khoảng 2,5 triệu thành viên trên toàn thế giới, ngang với quân số của quân đội Trung Quốc - đội quân đông nhất thế giới. Tiền thân của Hội Tam Hoàng là Thiên Địa Hội (hay còn gọi là Hồng Hoa Hội). Tổ chức này thực chất ban đầu là một phong trào “phản Thanh phục Minh” của các lực lượng nổi dậy chống lại ách cai trị của tộc người Mãn Châu thiểu số dưới thời nhà Thanh. Khi đó, người Hán coi người Mãn Châu là những kẻ xâm lược nước ngoài. Thiên Địa Hội ra đời vào những năm 1760, với mục đích lật đổ nhà Thanh và khôi phục sự cai trị của người Hán ở Trung Quốc. Do những tác động của xã hội, Thiên Địa Hội đã tách ra thành một số tổ chức nhỏ hơn. Một trong số đó là Hội Tam Hoàng.

    Theo lịch sử ghi lại, nguồn gốc ra đời của Hội Tam Hoàng bắt nguồn từ các vị sư chùa Thiếu Lâm. Vào thời điểm đó, do bất mãn với triều đình nhà Thanh, các nhà sư người gốc Hán tại ngôi chùa nổi tiếng này đã tụ họp thành phong trào kháng chiến chống triều đình. Tuy nhiên, do hình thức này mang tính tự phát nên nó đã nhanh chóng bị đập tan. Tôn chỉ hoạt động của Hội Tam Hoàng thời đó hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực. Trong thời kỳ sơ khai, Hội Tam Hoàng với 3 trụ cột hoạt động chủ yếu ở các khu vực Bắc Giang, Đông Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Đông nên biểu tượng của hội này là huy hiệu hình tam giác. Các thành viên Hội Tam Hoàng thường xăm trổ đầy người, trong đó chủ yếu là hình thanh kiếm và Quan Vân Trường.

    Con đường trở thành tội phạm

    Trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, triều đình nhà Thanh sụp đổ. Hội Tam Hoàng khi đó mất phương hướng hoạt động vì kẻ thù thực sự của họ không còn nữa. Bên cạnh đó, do người dân Trung Quốc đi theo chính quyền mới, nên Hội Tam Hoàng mất đi sự ủng hộ lớn lao cả về vật chất và tinh thần. Phần lớn thành viên của hội này không theo kịp xu thế phát triển mới của đất nước. Nhiều người trong số họ cho rằng gần 200 năm đấu tranh là vô nghĩa, và không những thế họ còn bị coi là những kẻ phiến loạn. Nhiều hội viên Hội Tam Hoàng trở nên suy sụp và manh động.


    Một nhóm thành viên Hội Tam Hoàng Hồng Công.


    Sau khi mất đi mục tiêu hoạt động, một phần Hội Tam Hoàng đã di cư sang Đông Nam Á và nhiều nước khác, mang theo cơ cấu tổ chức của Hội. Đến đầu thế kỷ 20, Tam Hoàng trở thành một tổ chức tội phạm có tổ chức thực sự với hàng loạt hoạt động trên mọi lĩnh vực, từ buôn lậu vũ khí, mại dâm, bắt cóc, tổ chức vượt biên bất hợp pháp, đến tống tiền, làm hàng giả, cho vay nặng lãi, bảo kê sòng bạc...

    Sau khi chính quyền Mao Trạch Đông quyết tâm trấn áp, hội này đã di chuyển phần lớn sang Hồng Công. Và từ đó, Hồng Công trở thành căn cứ hoạt động mạnh nhất của tổ chức tội phạm này, với khoảng 50 băng đảng lớn nhỏ, có quy mô ít nhất là 80.000 thành viên. Số liệu thống kê cho thấy, trong những năm 50 của thế kỷ trước, số thành viên Hội Tam Hoàng ở Hồng Công có thời điểm lên tới 300.000 người.

    Cùng với sự phát triển của kinh tế Hồng Công, Hội Tam Hoàng cũng phát triển như vũ bão, vươn vòi bạch tuộc vào mọi lĩnh vực có thể kiếm tiền trong đời sống xã hội và vươn sang khu vực láng giềng Ma Cao. Vũ khí chủ yếu của các thành viên Hội Tam Hoàng tại Hồng Công trước đây là dao phay, hay còn gọi là "dao chặt dưa hấu". Năm 1997, Hồng Công được chính quyền Anh trao trả về Trung Quốc, Hội Tam Hoàng đã nhanh chân di chuyển địa bàn hoạt động sang những nơi khác.

    Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là mọi hoạt động của Hội Tam Hoàng đều diễn ra cực kỳ bí mật. Do vậy, có rất ít thông tin về tổ chức tội phạm này lọt được ra ngoài. Các chuyên gia nghiên cứu thuộc trường Đại học Hồng Công nói rằng, hầu hết các chi nhánh của Hội Tam Hoàng được thiết lập trong khoảng thời gian từ năm 1914 đến năm 1939 và đã có thời điểm hội này có tới 300 băng nhóm lớn nhỏ. Năm 1951, có 9 băng nhóm chính của Hội Tam Hoàng hoạt động ở Hồng Công. Các băng nhóm này phân chia địa bàn hoạt động dựa trên nhóm sắc tộc, với mỗi băng phụ trách một khu vực, và đều có tổng hành dinh riêng. Sau các vụ bạo động năm 1956, chính quyền Hồng Công áp đặt các điều luật chặt chẽ hơn, các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng cũng hoạt động không còn mạnh mẽ như trước.

    Hiện nay, số băng nhóm của hội này duy trì ở con số khoảng 50, trong đó có 7 băng nhóm chính vẫn thường xuyên nằm trong “tầm ngắm” của cảnh sát Hồng Công và Ma Cao, gồm Hòa Hợp Đào, Hòa Thắng Hòa, Tân Nghĩa An, Thủy Phòng, Hòa Thắng Nghĩa và 14K. Nhiều chi hội của Hội Tam Hoàng không chỉ hoạt động bí mật mà còn vươn ra ánh sáng dưới hình thức doanh nghiệp. Nhiều chi hội độc lập ở Đại lục, Ma Cao, Đài Loan và Hồng Công còn liên minh với nhau để thu lợi. Mục tiêu hàng đầu của Hội Tam Hoàng chỉ có một chữ duy nhất là... tiền. Để đạt được mục đích này, Hội Tam Hoàng đã nhúng tay vào nhiều hoạt động phi pháp và không từ mọi thủ đoạn.

    Còn nữa...

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tư liệu nhiều kỳ...

    Những băng đảng xã hội đen khét tiếng Hồng Công và Ma Cao

    1. Hòa Hợp Đào - Băng nhóm “thâm niên” nhất

    Hòa Hợp Đào (còn gọi là Hòa Hợp Đồ) là một băng nhóm xã hội đen thuộc Hội Tam Hoàng, có tổng hành dinh hoạt động tại khu vực Wanchai, trung tâm Hồng Công. Cái tên “Hòa Hợp Đào” có nghĩa là Hiệp hội Đoàn kết Hòa hợp, hoặc Kế hoạch Liên minh Hòa Hợp. Hòa Hợp Đào là một trong Tứ Đại Hắc Bang của Hồng Công hiện nay, cùng với 3 băng đảng xã hội đen khét tiếng khác là Hòa Thắng Hòa, 14K và Tân Nghĩa An.

    Tổ chức công nhân biến tướng

    Theo một số tài liệu, băng nhóm xã hội đen này được thành lập năm 1908 ở Sai Ying Pun với danh nghĩa là một tổ chức chính trị bí mật hoạt động chống chính quyền nhà Thanh. Tuy nhiên, cũng có tài liệu nói rằng tổ chức này được thành lập vào năm 1884, với mục đích “đoàn kết hòa bình, phát triển tiền đồ”.

    Hòa Hợp Đào được coi là một tổ chức xã hội đen có thâm niên hoạt động lâu đời nhất tại Hồng Công, đồng thời cũng là “ông tổ” của tổ chức Hòa Tự Đầu. Băng đảng xã hội đen này trên thực tế là do 12 băng nhóm nhỏ hợp thành, trong đó những người đứng đầu các nhóm nhỏ này được gọi là “Thập nhị Hoàng thúc,” hoặc “Thập nhị hữu.” Vào giai đoạn mới thành lập và hoạt động tại Hồng Công, Hòa Hợp Đào đã từng là một tổ chức đoàn kết công nhân và mãi sau này do những biến đổi của xã hội, nó mới biến tướng trở thành một băng đảng xã hội đen khét tiếng.


    Thu nhập chủ yếu của Hòa Hợp Đào là đến từ các hoạt động đường thủy, trong đó có bảo kê các chợ cá ở Hồng Công, cùng một số bến phà. Hiện nay số hội viên Hòa Hợp Đào vào khoảng 50.000 người. Các hội viên của Hòa Hợp Đào làm đủ mọi nghề từ đâm thuê chém mướn, bảo kê nhà hàng, kinh doanh thị trường băng đĩa lậu cho tới hóa chất độc hại, miễn là thu được những món lợi kếch xù. Trong số Tứ Đại Hắc Bang Hồng Công, thì Hòa Hợp Đào và 14 K là hai băng nhóm xã hội đen chủ chốt, với thị phần địa bàn hoạt động và ăn chia lớn nhất.

    Vài năm gần đây, những nhân vật có máu mặt trong băng Hòa Hợp Đào đã nhiều lần xung đột địa bàn làm ăn với các băng nhóm khác tại khu vực Wanchai cũng như khu vực Vịnh Đồng La. Kết quả là Hòa Hợp Đào đã mở rộng địa bàn kiểm soát từ khu vực phía tây Hồng Công sang cả phía đông.

    Tấn công cả cảnh sát

    Đại ca cầm đầu của bang Hòa Hợp Đào hiện nay là Trương Chí Thái, 49 tuổi, biệt danh “Tranh Bạo”. Dưới sự lãnh đạo của Trương Chí Thái, Hòa Hợp Đào vươn cánh tay làm ăn sang nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý có lĩnh vực kinh doanh tàu du lịch, vui chơi giải trí, buôn lậu. Các hoạt động làm ăn của Hòa Hợp Đào phất lên như diều gặp gió, qua đó thu hút được sự gia nhập ngày các đông đảo của các hội viên trẻ.

    Theo những người am hiểu tình hình xã hội đen Hồng Công, các hội viên Hòa Hợp Đào hiện nay tung hoành ngang dọc khắp đặc khu, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cảnh sát trong công tác đảm bảo trị an. Với vị thế có thể nói là gần như độc tôn ở Hồng Công, các thành viên Hòa Hợp Đào giờ đây “coi trời bằng vung” và trong nhiều vụ còn ngang nhiên bao vây và thách thức cả cảnh sát, khiến lực lượng an ninh Hồng Công nhiều phen chật vật.

    Ngày 19/5/2012, hai cảnh sát Hồng Công đang đi tuần gần một cửa hàng ở khu vực phía đông, bỗng nhiên có hai thanh niên mặt mũi bặm trợn xuất hiện, tự xưng là người của băng Hòa Hợp Đào, rồi kiếm cớ gây sự định thủ tiêu tài liệu chứng cứ của hai viên cảnh sát. Khi cảnh sát vừa phản ứng, lập tức có thêm một nhóm đầu gấu xuất hiện, khiến hiện trường vụ việc càng thêm hỗn loạn. Một viên cảnh sát trong lúc xô xát bị đẩy ngã dúi dụi, nhân viên còn lại thì bị đánh tới tấp vào chân. Họ chỉ còn nước gọi điện thoại yêu cầu tăng viện.

    Khi lực lượng hỗ trợ gồm 5 cảnh sát có mặt, họ vẫn không thể kiểm soát tình hình, ngược lại còn bị hơn 10 cô gái bao vây, vừa xô đẩy các cảnh sát, vừa ăn vạ với màn hô hào “cảnh sát đánh người”. 7 viên cảnh sát trong vòng vây của các thành viên Hòa Hợp Đào không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục yêu cầu cấp trên tăng viện. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cảnh sát Hồng Công lập tức điều động 5 xe chuyên dụng và hàng chục nhân viên đến hiện trường mới kiểm soát được tình hình, bắt giữ 15 kẻ gây rối. Phía cảnh sát có 5 người bị thương, trong đó có một sĩ quan.

    Có thể nói, Hòa Hợp Đào đã lũng đoạn khu vực phía Nam Hồng Công. Tình trạng này khiến người ta ngày càng lo ngại về sự lộng hành của các thành viên băng nhóm này.

    Vươn vòi bạch tuộc sang Mỹ

    Không chỉ tung hoành ở Hồng Công, băng Hòa Hợp Đào còn vươn vòi bạch tuộc sang tận nước Mỹ xa xôi từ cách đây mấy chục năm. Theo tài liệu của cảnh sát Mỹ, băng Hòa Hợp Đào đã cử một đại ca có số má là Trang Bính Cường từ Hồng Công sang Mỹ năm 1982 để thôn tính mảnh đất màu mỡ trong thế giới ngầm ở khu phố Hoa Kiều tại thành phố San Francisco, bang California. Bề ngoài, mục đích của Trương Bính Cường khi đến Mỹ là thành lập một công ty nhạc kịch Trung Quốc, nhưng các tài liệu điều tra của Mỹ cáo buộc nhân vật này chính là ông chủ đứng đằng sau băng tội phạm Hòa Hợp Đào ở Bắc California, một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, kiếm tiền bất chính từ hoạt động bảo kê các nhà hàng cùng các sòng bạc. Hòa Hợp Đào cai trị thế giới ngầm ở San Francisco bằng “nắm đấm sắt”. Hội viên băng nhóm này được ăn miễn phí tại bất kỳ nhà hàng nào tại khu phố Hoa ở San Francisco. Băng nhóm này đã thôn tính nhiều băng đảng Hoa Kiều ở San Francisco và sẵn sàng thanh toán các đối thủ để củng cố quyền lực đen, với nhiều vụ giết người kinh hoàng.

    Các công tố viên tình nghi vụ thuê người ám sát Bike Ming, đại ca băng Boston Ping On, là một kế hoạch do băng Hòa Hợp Đào của Trương Bình Cường thực hiện, nhằm thành lập một tổ chức có tên “Thiên Hạ Hội” để thống trị các băng nhóm xã hội đen ở những khu phố Hoa Kiều của Mỹ. Sau vụ này, Trương Bính Cường trốn về Hồng Công trước khi phía Mỹ đưa ra cáo trạng với hắn vào năm 1992. Tuy nhiên, năm 2000, Trương Bính Cường đã bị dẫn độ sang Mỹ. Mặc dù vậy, tòa án Mỹ không thể kết tội hắn do “không đủ bằng chứng”. Tuy nhiên, năm 2003, tòa án Mỹ kết án Trương Bính Cường 11 năm rưỡi tù giam vì tội tống tiền và kiếm tiền bất chính. Ngày 29/7/2008, Trường Bình Cường đã được ra tù sớm.

    Theo nhiều chuyên gia an ninh, trong số các băng nhóm xã hội đen Hồng Công và Ma Cao, Hòa Hợp Đào là băng nhóm mở rộng địa bàn “làm ăn tốt nhất” và đến nay vẫn còn “chân rết” ở nhiều nơi trên thế giới.

    Còn nữa...
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    3. Hòa Thắng Hòa - Băng bảo kê “chơi” với chính trị gia

    Hòa Thắng Hòa có nguồn gốc từ nhóm xã hội đen Hòa Group, gồm 9 băng nhóm khác nhau, trong đó có Hòa Hợp Đào, Hòa An Lạc, và Hò Thắng Nghĩa, với tổng số thành viên lên tới 20.000 người, do một đại ca được mệnh danh là “Đầu rồng” cầm đầu. Các băng nhóm này nổi tiếng với việc kiểm soát các lĩnh vực “chuyên biệt” khác nhau trong thế giới ngầm ở Hồng Công, như Hòa Thắng Nghĩa kiểm soát các công nhân bốc xếp, Hòa An Lạc kiểm soát hoạt động cho vay nặng lãi và Hòa Hợp Đào kiểm soát hoạt động bảo kê.

    Có tài liệu nói rằng Hòa Thắng Hòa chính là tiền thân của các băng nhóm xã hội đen thuộc nhóm Hòa Group. Do vậy, đây là một trong những băng nhóm có truyền thống lâu đời và thực lực mạnh nhất thế giới ngầm ở Hồng Công. Hòa Thắng Hòa được thành lập tại khu vực Sham Shui Po vào năm 1930. Trong khi vẫn duy trì “căn cứ địa” hoạt động truyền thống ở Tsuen Wan, băng nhóm này đã mở rộng địa bàn hoạt động và ảnh hưởng trong thế giới ngầm xứ Cảng Thơm sang cả các khu vực Tsim Sha Tsui và Mong Kok. Bên cạnh đó, các thành viên của Hòa Thắng Hòa thời gian gần đây cũng kiếm ăn ở cả các khu vực khác, như Tai Po và Sheung Shui. Băng nhóm này khét tiếng trong giới xã hội đen Hồng Công nhờ những phi vụ như tống tiền, buôn lậu ma túy, đánh bạc và chăn dắt gái mại dâm. Ngày nay, băng nhóm này vẫn tiếp tục sử dụng nghi thức của Hồng Môn Hội trong việc tuyển các hội viên mới.



    Sau khi được thành lập năm 1930, năm 1931, Hòa Thắng Hòa chuyển đại bản doanh từ khu phố Hoa kiều ở Toronto, Canađa, về Hồng Công với mục đích thành lập một chính quyền chống ách đô hộ của thực dân Anh. Năm 1932, Hòa Thắng Hòa đã thiết lập được 15 chi nhánh tại các khu phố Hoa kiều ở nhiều thành phố trên thế giới.

    Những “thành tích bất hảo”

    Theo một số tài liệu, trong Chiến tranh thế giới thứ II, Hòa Thắng Hòa “đã giúp những kẻ xâm lược giết hại nhiều người dân Trung Quốc, với đội sát thủ được mệnh danh là Đội 49”. Do những vấn đề chính trị, nhiều người Trung Quốc đã rời bỏ Đại lục chạy đến Hồng Công. Vì thế, số thành viên của Hòa Thắng Hòa cũng không ngừng gia tăng và đã mở rộng từ con số 5.000 lên đến 70.000 vào năm 1950.

    Năm 1989, Hòa Thắng Hòa đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào bờ biển Inđônêxia khu vực giáp giới Biển Đông. Khi chính quyền Anh chuẩn bị trao trả Hồng Công về cho Trung Quốc, Hòa Thắng Hòa đã tiến hành điều chỉnh lại tổ chức nội bộ để chuẩn bị cho những mục đích đen tối của băng nhóm này ở Đại lục. Băng này chia thành 6 “lực lượng khu vực” khác nhau ở Hồng Công, với 500 hội viên được vũ trang tận răng chuyên hoạt động ở khu vực North Territories, “những kẻ diều hâu” ở Sham Shui Po, hai nhóm điều hành những “khách sạn tình yêu” ở Tsuen Wan, Wanchai và một chi nhánh mới ở khu vực dọc biên giới với Thâm Quyến, được thành lập năm 1997.

    Năm 2001, Hòa Thắng Hòa đã bắt đầu đưa ma túy vào các sàn nhảy và quán bar. Với những mánh khóe lọc lõi và thủ đoạn làm ăn tinh vi, đặc biệt là sự liều lĩnh sẵn sàng thanh trừng đối thủ cạnh tranh, chỉ 4 năm sau, Hòa Thắng Hòa đã trở thành băng nhóm buôn lậu mà túy số 1 Hồng Công. Năm 2006, Hòa Thắng Hòa đã kiểm soát thị trường đồ cũ ở Hồng Công, với các mặt hàng chủ lực gồm điện thoại di động, đồ điện tử, ô tô ăn cắp, và thị trường vũ khí ở khu vực Mong Kok. Nhiều lần, các thành viên Hòa Thắng Hòa đã bị đối thủ cạnh tranh là băng Hòa An Lạc tấn công và các thành viên bang này đã không ngần ngại dùng súng ngắn để trả đũa, khiến hai bên cùng hứng chịu tổn thất nặng nề.

    Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2010, Hòa Thắng Hòa kiểm soát 3 tuyến xe mini buýt đông khách và tống tiền được ít nhất 14 triệu đôla Hồng Công (HKD) một năm từ “phí bảo kê” 30 lái xe buýt. Cảnh sát Hồng Công cho biết, cựu “Đầu rồng” có biệt danh “Bun Sứt môi” là thủ lĩnh của nhóm Hòa Thắng Hòa hoạt động ở tuyến đường Tsuen Wan - Kwun Tong. Tay anh chị này bị bắt và nộp tiền bảo lãnh vào ngày 21/3/2010 do liên quan đến vụ bảo kê này. Theo thống kê, trên mỗi tuyến xe buýt, khoảng 30 tài xế phải đóng phí bảo kê ít nhất 10.000 HKD/tháng cho băng Hòa Thắng Hòa. 3 tuyến xe buýt khác hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của hai nhóm Hòa Thắng Hòa khác là Tsuen Wan - Đông Cửu Long, Choi Hung - Tsz Wan Shan và Ngau Tau Kok.

    “Chơi” với cả chính trị gia

    Băng nhóm này cũng thò bàn tay hắc ám của mình sang Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Thái Lan và cả Ôxtrâylia. Theo cảnh sát Anh, chính các thành viên Hòa Thắng Hòa đã góp phần đáng kể làm gia tăng tỷ lệ tội phạm ở khu phố Hoa kiều tại thủ đô Luân Đôn của vương quốc này. Theo một số tài liệu của an ninh Hồng Công, Hòa Thắng Hòa liên quan đến các hoạt động tội phạm khác nhau và một số chính trị gia, doanh nhân Hồng Công bị tình nghi là những người ủng hộ băng nhóm này. Đế chế lãnh đạo của nhóm này hiện phân thành hai nhóm chính, một đặt trụ sở tại Ma Cao, và một đặt trụ sở tại Thâm Quyến.

    Cơ chế bầu chọn “Đầu rồng” của Hòa Thắng Hòa diễn ra 2 năm một lần. “Đầu rồng” hiện nay là Kwok Wing-hung, còn có biệt danh là Chàng trai Thượng Hải. Tháng 3/2012, “Chàng trai Thượng Hải” đã trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện những thông tin tiết lộ rằng nhân vật này đã dự một bữa ăn tối cùng ứng cử viên Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công (nay đã đắc cử) Lương Chấn Anh. Theo nhật báo Thanh Đảo, các cố vấn tranh cử chủ chốt của ông Lương Chấn Anh cũng tham dự bữa ăn tại nhà hàng Lau Fau Shan để tranh thủ vận động cho ông Lương Chấn Anh. Khoảng 10 thành viên Ủy ban bầu cử, cơ quan có quyền chọn Trưởng Đặc khu, có mặt tại bữa tiệc với rượu vang đỏ và hải sản, trong đó có bào ngư. Các nguồn tin cho biết, các thành viên ủy ban đã bị sốc khi thấy “Chàng trai Thượng Hải” cũng dự tiệc. Rõ ràng, chỉ một vụ việc này cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của Hòa Thắng Hòa ở Hồng Công hiện lớn đến mức nào.

    Còn nữa...

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    4. 14K- Băng Tam Hoàng lớn thứ hai thế giới


    Tiếp theo

    Băng xã hội đen của Quốc Dân Đảng

    Trong cuộc chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa chiến thuật, lãnh đạo Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh cho cấp dưới thành lập một liên đoàn các băng nhóm xã hội đen, sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó và tấn công phe cộng sản Trung Quốc. Từ mệnh lệnh này, 14K đã được thành lập năm 1945 tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Người sáng lập băng đảng xã hội đen khét tiếng này là Hướng Tiền, một viên tướng trong quân đội Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên, năm 1949, băng nhóm này chuyển đến Hồng Công khi Quốc Dân Đảng thất bại trước Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải bỏ chạy khỏi đại lục. Tổ chức này ban đầu có 14 thành viên đều là người của Quốc Dân Đảng (Kuomintang), nên được đặt tên là 14K. Tuy nhiên, cũng có một số người nói rằng cái tên 14K xuất phát từ số nhà nơi đặt tổng hành dinh cũ của tổ chức này, còn K là chữ cái đầu của chữ Cửu Long (Kowloon).

    14K được thành lập theo lệnh của Tưởng Giới Thạch.

    14K hiện đặt tổng hành dinh tại Hồng Công, nhưng các hoạt động ngầm của băng nhóm này diễn ra trên khắp thế giới, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ. Được đánh giá là băng Tam Hoàng lớn thứ hai thế giới hiện nay, 14K có khoảng 20.000 thành viên (cũng có tài liệu nói là 100.000 thành viên). Băng xã hội đen này được phân làm hơn 30 băng nhóm nhỏ, tiến hành các hoạt động phạm pháp trên nhiều lĩnh vực ở khắp nơi. Chúng cũng liên hệ với nhiều băng nhóm xã hội đen khác trong khu vực cũng như trên thế giới. 14K hiện vẫn duy trì quyền lực khá lớn trong thế giới ngầm và là đối thủ chính của Tân Nghĩa An - băng Tam Hoàng được coi là lớn nhất thế giới hiện nay.

    Buôn lậu ma túy, giết người không ghê tay

    Theo tài liệu điều tra của cảnh sát các nước, băng 14K từ lâu đã dính líu vào các vụ buôn lậu ma túy số lượng lớn tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó chủ yếu là hêrôin và thuốc phiện buôn lậu từ Trung Quốc hoặc các nước Đông Nam Á. Đây là nguồn thu chính của băng đảng xã hội đen này. Bên cạnh đó, các thành viên của 14K còn tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm gây nhức nhối khác, như đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền, buôn lậu vũ khí, bảo kê mại dâm, buôn người, tống tiền, làm hàng giả và cướp bóc…


    Các thành viên của băng 14K.
    So với các băng Tam Hoàng khác, 14K là một trong những băng nhóm lớn nhất và bạo lực nhất ở Hồng Công và Ma Cao. Tuy nhiên, có vẻ như các thành viên của chúng liên kết với nhau lỏng lẻo hơn so với những băng đảng khác. Bạo lực phe phái trong nội bộ 14K trên thực tế thường mất kiểm soát, bởi không một thủ lĩnh nào đủ khả năng quy tụ và cầm đầu toàn bộ các phe phái của 14K trên toàn thế giới.

    Trong khi băng 14K Hồng Công chi phối các địa bàn làm ăn truyền thống và mở rộng ra ngoài thuộc địa cũ của Anh, chúng cũng duy trì và mở rộng hoạt động ở Đại lục giống như các băng xã hội đen khác để tránh các chiến dịch truy quét tội phạm của cảnh sát Hồng Công. Trong những năm 1990, 14K đã từng được mệnh danh là băng Tam Hoàng lớn nhất thế giới. Năm 1997 đã xảy ra một số vụ tấn công liên quan các băng nhóm, trong đó có 14K, khiến 14 người thiệt mạng. Dưới sự cầm đầu của Doãn Quốc Câu, biệt danh “Câu gãy răng”, băng 14K đã làm mưa làm gió khắp Hồng Công và Ma Cao. Tuy nhiên, băng này cũng vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ một băng Tam Hoàng nhỏ hơn là băng Hòa An Lạc.

    Năm 1998, một tay súng được cho là có liên quan đến băng 14K đã sát hại một người Bồ Đào Nha và làm bị thương một người khác tại một quán cà phê vỉa hè ở Ma Cao. Năm 1999, một tòa án Bồ Đào Nha đã kết án ông trùm Câu Gãy Răng (khi đó 45 tuổi) 15 năm tù về các tội hình sự khác nhau. Các nhà điều tra tình nghi băng 14K của Câu Gãy Răng tham gia vào các vụ đọ súng, đánh bom xe ô tô và mưu sát. 4 thủ hạ của Câu Gãy Răng phải nhận các mức án thấp hơn.

    Kể từ sau khi bị truy quét tại Ma Cao, băng 14K lại tái xuất và hoạt động mạnh ở nhiều nơi, như các thành phố Los Angeles, San Francisco, Chicago ở Mỹ; Vancouver, Calgary và Toronto ở Canađa, Sydney ở Ốtxtrâylia và Luân Đôn (Anh).
    Nhằm đối phó với lực lượng an ninh sau khi bị công khai các hoạt động ngầm từ vụ án của Câu Gãy Răng, 14K đã giảm mạnh các hoạt động công khai và rút vào hoạt động ngày càng bí mật hơn. Theo điều tra của cảnh sát quốc tế, các hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền hiện tiếp tục là những nguồn thu chính của băng nhóm này ở khu vực Bắc Mỹ. Tháng 8/2008, băng 14K bị cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc một gia đình người Trung Quốc ở Niu Dilân. Kế hoạch của những kẻ bắt cóc là đòi tiền chuộc, nhưng chúng đã bị phát hiện trước khi tiền được chuyển đến tay chúng.

    Có thể nói, các hoạt động phạm pháp của băng14K diễn ra khắp nơi trên thế giới, và không chừa một lĩnh vực nào, miễn là có thể kiếm tiền, dù là những đồng tiền bất chính. Giống như con mãng xà nhiều đầu, lực lượng an ninh chặt đầu này, 14K lại mọc ra đầu khác. Chính vì vậy, cuộc chiến chống các băng nhóm xã hội đen tại Hồng Công, trong đó có 14K, sẽ còn rất dai dẳng.

    Còn nữa...
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    5. Tân Nghĩa An-Băng Tam Hoàng lớn nhất thế giới

    Tân Nghĩa An là băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng hoạt động ở Hồng Công và Trung Quốc Đại lục, với số thành viên lên tới hơn 55.000 người. Tài liệu điều tra của cảnh sát cho thấy băng xã hội đen này cũng giống như nhiều băng Tam Hoàng khác, đã vươn vòi bạch tuộc ra nhiều nơi khác trên thế giới, như Anh, Mỹ, Canađa, Trung Mỹ, Pháp, Bỉ và Hà Lan.

    “Làm tổ” trong chính quyền

    Băng Tân Nghĩa An do Heung Chin sáng lập năm 1919, ban đầu hoạt động ở Triều Châu. Một số tài liệu nói rằng tổ chức này có mối liên quan trực tiếp đến chính quyền Trung Quốc. Ngoài các hoạt động ngầm ở Hồng Công, các báo cáo tình báo kể từ năm 1994 cho thấy dường như có dấu hiệu là băng Tân Nghĩa An chi phối chính quyền tỉnh Quảng Đông. Có tài liệu nói rằng tay chân của băng nhóm này đã từng có thời điểm còn chui sâu vào “làm tổ” chính quyền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc Đại lục.

    Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tân Nghĩa An là làm hàng giả, đánh bạc, ma túy, đưa người nhập cư bất hợp pháp, mại dâm, buôn lậu và tống tiền. Hoạt động làm ăn của băng này ở châu Âu và Mỹ chủ yếu thông qua cộng đồng người Trung Quốc gốc Do Thái. Băng Tân Nghĩa An điều hành một số cơ sở khét tiếng trong giới ăn chơi Hồng Công ở các khu vực như Tsim Sha Tsui và Yau Ma Tei.

    Tháng 11/2010, một nam thanh niên 29 tuổi được cho là nhân vật “có số má” trong băng Tân Nghĩa An, biệt danh là “Sai B” Chan, đã bị bắt giữ vì phạm các tội “đồi bại” và rửa tiền. "Sai B," được mệnh danh là “ông trùm của các nhà thổ,” bị tình nghi điều hành ít nhất 5 hộp đêm và cầm đầu một đường dây rửa tiền với số tiền lên tới 380 triệu đôla Hồng Công từ năm 2002-2009. “Sai B” đã sử dụng hơn 80 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

    Dù là băng Tam Hoàng lớn nhất, nhưng địa bàn làm ăn của băng Tân Nghĩa An cũng bị các băng nhóm xã hội đen khác cạnh tranh dữ dội và cũng thường xuyên hứng chịu tổn thất. Điển hình là vụ án Lee Tai-lung, một ông trùm trong băng Tân Nghĩa An ở khu vực Tsim Sha Tsui. Nhân vật này đã bị các thành viên của băng Hòa Thắng Hòa giết chết ngay trước cửa khách sạn Shangri-La Cửu Long ngày 4/8/2009. Lee Tai-lung, 41 tuổi, đã bị một xe tải tông ngã và bị chém đến chết. Có vẻ như Lee là nạn nhân của một một vụ trả thù được tiến hành theo lệnh của Leung Kwok-chung, một tay anh chị khét tiếng của Hòa Thắng Hòa ở Tai Kok Tsui. Leung Kwok-chung đã bị Lee Tai-lung đánh bị thương trong một cuộc ẩu đả tại một quán bar hồi tháng 7/2006 ở Prat.

    Sau cái chết của Lee Tai-lung, 3 đàn em của tay anh chị này đã bắt tay vào tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ đế chế giải trí của Tân Nghĩa An ở Tsim Sha Tsui. Năm 2011, 3 đàn em này bị một đại ca có số má khác là "Ko Tat" ở Wanchai “xử lý.” Tiếp đó, Tai Hau, thủ lĩnh của một nhóm khác trong băng Tân Nghĩa An hoạt động ở Tuen Mun đã tìm cách thôn tính địa bàn của nhóm này ở Tây Cửu Long và Tsim Sha Tsui. Tuy nhiên, những nỗ lực của Tai Hau đã bị lực lượng cảnh sát mật Hồng Công phá vỡ. Kết quả của chiến dịch truy quét bí mật này là 222 người bị cảnh sát Hồng Công bắt giữ vào tháng 1/2012. Đơn vị Phòng chống Tội phạm có tổ chức và Xã hội đen của cảnh sát Hồng Công hiện đang tình nghi một trùm xã hội đen có tên thường gọi là "Ko Chun" có thể chính là nhân vật mới nhất điều hành hoạt động của phe nhóm do Lee đứng đầu.

    Gia đình của những “bố già”

    Heung Chin - nhân vật sáng lập băng Tân Nghĩa An, được coi là “Bố già của mọi Bố già” xã hội đen ở Hồng Công. Tuy nhiên, nhân vật này đã bị trục xuất tới Đài Loan vào những năm 1950 và y tiếp tục ở đó dẫn dắt băng Tân Nghĩa An. Người ta cho rằng người con trai lớn của Heung Chin là Heung Wah-yim, người bề ngoài là một viên chức luật, đã tiếp quản vị trí cầm đầu băng Tân Nghĩa An.

    Tháng 2/1986, một cựu sĩ quan cảnh sát Hồng Công là Anthony Chung gia nhập băng Tân Nghĩa An, đã yêu cầu được cảnh sát bảo vệ. Nhân vật này chỉ đích danh Heung Wah-yim là thủ lĩnh của băng Tân Nghĩa An và việc này dẫn đến vụ bắt giữ 11 thành viên băng xã hội đen này vào ngày 1/4/1987. Khi cảnh sát lục soát văn phòng luật của Heung Wah-yim, họ tìm thấy một bản danh sách gồm 900 người có vẻ như là các thành viên của băng nhóm này.


    Biểu tượng của băng Tân Nghĩa An.

    Tháng 11 năm đó, Heung Wah-yim bị đưa ra tòa xét xử cùng với 5 đồng phạm, trong đó có một người con trai và một người con rể. Đây được coi là phiên xử các phần tử xã hội đen thuộc các băng tội phạm có tổ chức lớn nhất trong lịch xử Hồng Công. Ngày 20/1/1988, hội đồng xét xử kết luận tất cả các bị cáo đều có tội. Heung Wah-yim bị kết án 7 năm rưỡi tù giam, nhưng chỉ 2 năm sau, ông trùm này được trả tự do nhờ luật sư của Heung Wah-yim giúp ông ta cung cấp được bằng chứng chứng tỏ ông ta “vô tội.” Heung Wah-yim tuyên bố rằng ông ta là Chủ tịch của một giáo hội địa phương có tên là Lions Club (Câu Lạc bộ Sư tử) và bản danh sách được tìm thấy tại văn phòng của ông ta gồm có các nhà tài trợ tiềm năng. Chánh án phiên tòa mở lại đã tuyên bố bản danh sách trên không thể là chứng cứ kết tội Heung Wah-yim và ra lệnh thả nhân vật này.

    Chánh án Ti-Liang Yang, một thẩm phán rất được tôn trọng ở Hồng Công, đã nổi khùng vào ngày mà Heung Wah-yim được trả tự do. Ông công khai lên án Heung Wah-yim tại tòa án, gọi nhân vật này là một tên vô lại và là “một con chuột bẩn thỉu trốn trong ống cống”. Sau vụ này, anh em nhà Heung tránh xa công việc kinh doanh và luôn luôn làm ra vẻ mình là một công dân bình thường.

    Heung Chin còn có hai người con khác là Charles Heung và Jimmy Heung, trong đó Jimmy cũng là một nhân vật xã hội đen cộm cán ở Hồng Công, dù được coi là một tay “xã hội đen tử tế”. Cả Charles Heung và Jimmy Heung dường như đều yêu thích điện ảnh. Charles là một nhà sản xuất phim và cũng đóng phim từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, nhân vật này được cho là cố gắng tránh xa các hoạt động mờ ám của gia đình mình. Trong số các bộ phim được đối tượng này sản xuất có “God of Gambler” (Thần bài), “Casino Raiders” (Đánh cướp sòng bạc)... Có nguồn tin nói rằng bộ phim “True Mob Story” dựa trên một số chi tiết về cuộc sống của Charles và Jimmy, nhưng Charles đã phủ nhận điều này”.

    Còn nữa...
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    6. Hòa An Lạc và cuộc chiến đẫm máu trong thế giới ngầm

    Tiếp theo và hết.
    .
    Hòa An Lạc, hay còn gọi là Thủy Phòng, là băng đảng xã hội đen hoạt động ở cả Ma Cao và Hồng Công. Riêng tại Hồng Công, địa bàn làm ăn chủ yếu của băng này nằm ở các khu vực Sham Shui Po, Mong Kok, Tsim Sha Tsui và Yau Ma Tei. Hòa An Lạc được cho là một trong các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng khét tiếng và đã tham gia vào cuộc chiến kiểm soát các sòng bạc ở Ma Cao trong những năm 90 của thế kỷ trước.

    Băng Hòa An Lạc có nguồn gốc từ một nghiệp đoàn ở công ty nước giải khát Connaught Aerated Water của Hồng Công. Là một trong “Tứ Đại Hắc Bang” của Hồng Công và Ma Cao, Hòa An Lạc đi lên từ một nhánh của tổ chức Chung Hòa Đường. Tổ chức này được thành lập vào những năm 1890 bởi vị lãnh tụ theo chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc, Tôn Trung Sơn, nhằm đoàn kết tất cả các thành viên Hội Tam Hoàng ở Hồng Công để ủng hộ đảng cộng hòa của ông này. Băng Hòa An Lạc lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực Mongkok của Hồng Công vào năm 1934 và trở nên nổi tiếng ở Ma Cao dưới cái tên Thủy Phòng (Phòng nước). Bởi Hòa An Lạc là một tổ chức bất hợp pháp thuộc Hội Tam Hoàng, nên các thành viên của băng này không được phép để lộ thân phận của mình. Thay vì nói rằng tôi là người của “Hòa An Lạc”, một thành viên của băng này sẽ xác định danh tính của mình và những thành viên cùng trong băng bằng cách nói rằng tôi thuộc “Phòng nước”.


    Hòa An Lạc được thế giới ngầm coi là băng nhóm đối địch của nhiều băng xã hội đen ở Hồng Công và Ma Cao. Những năm 90 của thế kỷ trước, băng Hòa An Lạc đã tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu bất phân thắng bại trong việc giành quyền kiểm soát các sòng bạc ở Ma Cao với băng 14K. Đến nay, hai băng nhóm này vẫn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung và có dịp là các thành viên của hai băng này lại lao vào thanh toán lẫn nhau.

    Băng Hòa An Lạc hiện do hai thủ lĩnh là Fei Wai và Sam Chuen cầm đầu. Tuy nhiên, trong băng này đã nổi lên một phe nhóm đối địch do Chi Phung và Dai Ma dẫn dắt. Chi Phung và Dai Ma cho rằng Fei Wai và Sam Chuen không đủ năng lực và không xứng đáng lãnh đạo các thành viên khác trong băng, nên giữa hai phe này thường xuyên xảy ra các cuộc thanh toán đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực.

    Tháng 5-2012, dư luận Hồng Công xôn xao xung quanh vụ một cảnh sát giao thông nổ súng bắn chết một tên xã hội đen khi tên này phớt lờ yêu cầu bỏ vũ khí và định lao vào tấn công cảnh sát. Quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phần nào hé lộ những khoảng tối của một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu trong thế giới ngầm tại xứ Cảng Thơm.

    Vụ nổ súng xảy ra tại chốt giao thông ở quận Sham Shui Po - một khu vực nghèo nhất của Hồng Công - trong một vụ việc được cảnh sát khẳng định là một hành động tự vệ. Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 5 người đàn ông tay lăm lăm dao phay. Nhóm đối tượng này lao ra khỏi xe ôtô, đuổi theo một người đàn ông vừa rời một nhà hàng cùng 3 người đàn ông khác, rồi dùng dao tấn công người này. Viên cảnh sát giao thông đã yêu cầu nhóm côn đồ chấm dứt hành động bạo lực, nhưng mệnh lệnh này đã bị chúng phớt lờ. Sau đó, một tên trong nhóm tiến tới chỗ viên cảnh sát, vung dao. Ngay lập tức, viên cảnh sát nổ súng. Kẻ trúng đạn đã chết sau đó.


    Biểu tình phản đối các băng đảng XH đen

    Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát Hồng Công phát hiện kẻ bị bắn chết chính là một thành viên của băng Hòa An Lạc. Tên này là đàn em của Cao Lão Phát, một ông trùm cũ của băng Thủy Phòng. Cảnh sát Hồng Công đã bắt giữ 6 nghi can, trong đó có Cao Lão Phát và hai thủ lĩnh cầm đầu băng Hòa An Lạc là Fei Wai và Sam Chuen. 6 nghi can này trong độ tuổi từ 22 - 56 và không nằm trong nhóm 5 kẻ tham gia vụ tấn công hôm 11-5. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng 6 nghi can này là những “nhân vật chính” đứng đằng sau vụ đâm chém nhằm vào đại ca của nhóm Chi Phung và Dai Ma trong băng Hòa An Lạc. Nạn nhân bị đâm 45 tuổi, thường được gọi là “Fei Kai” .

    Cảnh sát Hồng Công khẳng định rằng vụ tấn công là kết quả của cuộc chiến tranh giành quyền lực từ lâu giữa hai phe phái trong băng Hòa An Lạc nhằm chiếm các vị trí thủ lĩnh trong băng xã hội đen này. Fei Wai và Sam Chuen là tay chân thân tín của Cao Lão Phát - người ủng hộ hai tên này tiếp tục cầm đầu băng Hòa An Lạc. Ngày 5-2-2012, Cao Lão Phát đã bị thương trong một trận phục kích ở khu vực Wan Chai khi đi ra ngoài cùng vợ và hai con trai. Vụ tấn công ngày 11-5-2012 chính là vụ trả đũa cho vụ tấn công vợ chồng Cao Lão Phát.

    Đến nay, giống như những băng nhóm xã hội đen khác ở Hồng Công và Ma Cao, băng Hòa An Lạc vẫn tiếp tục tồn tại, bất chấp sự truy quét của cảnh sát địa phương, và các hoạt động tội phạm của băng này tiếp tục là vấn đề gây nhức nhối đối với chính quyền và người dân địa phương.

    Theo TIẾN TRUNG
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #10
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Điều khó tin về băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản


    Không cho phép việc sử dụng lao động trẻ em, không buôn bán ma túy, không vứt đầu thuốc lá bừa bãi” là những quy định trong hoạt động của băng đảng Yamaguchi-gumi. Người hâm mộ Yamaguchi-gumi đánh giá: "Họ đều là người tốt, hàng năm đều đặn 2 lần tặng quà cho mọi người và chưa bao giờ gây rắc rối ở đây. " Yamaguchi-gumi không phải là công ty tín dụng, cũng không phải nhà từ thiện, họ là băng đảng xã hội đen trong các băng đảng xã hội đen . Chúng ta đã quá quen thuộc với những hình ảnh về băng đảng xã hội đen ở Nhật Bản trên phim ảnh như súng ống, giết chóc, chiến tranh, … Nhưng hiện nay chúng đã trở nên lỗi thời.

    Với gần 20.000 thành viên chính thức và 15. 000 thành viên không chính thức, Yamaguchi-gumi là băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, là đại diện tiêu biểu cho văn hóa Zodiac. Nhưng Yamaguchi-gumi không bao giờ che giấu tổ chức trong bóng tối ngược lại là hoạt động mạnh mẽ và công khai trước dư luận trong nước và quốc tế . Ngày nay, những từ khoá về Yamaguchi-gumi trong quá khứ như: hình xăm, cận chiến đẫm máu, chặt ngón tay và gái mại dâm dần dần lùi vào dĩ vãng.


    Yamaguchi-gumi , băng đảng có lợi nhuận nhất thế giới, cứu trợ động đất, chống ma túy, chỉ trích Abe …… Yamaguchi-gumi hiện nay đang đi trên con đường cải tà quy chính , tuy nhiên, đây vẫn đang là một dấu hỏi lớn ?

    Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới thừa nhận sự tồn tại của các băng đảng xã hội đen là hợp pháp, điều này khiến cho các băng đảng tội phạm ở Nhật Bản khác biệt với các quốc gia khác. Tại Nhật Bản, gia nhập vào các băng nhóm là một lối sống hợp pháp. Chính phủ Nhật Bản quy định, miễn là các băng đảng hoạt động dưới sự chế định của pháp luật thì sẽ được cấp giấy phép hoạt động. Một điều kì lạ khác nữa là mặc dù có rất nhiều băng nhóm và thành viên nhưng Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới.

    Theo thống kê của tạp chí “Fortune”, Mỹ, trong năm ngoái thu nhập của Yamaguchi-gumi lên đến 80 tỷ USD, tương đương với ngân sách hàng năm của Thái Lan. Và đứng đầu danh sách trong bảng xếp hạng mức độ giàu có của các băng đảng xã hội đen trên toàn thế giới. Con số này nhiều hơn hẳn băng đảng xếp ở vị trí số 2 Solntsevskaya Bratva, Nga (doanh thu khoảng 8,5 tỷ USD) một con số 0. Còn ở Nhật Bản, doanh thu của Yamaguchi-gumi chỉ đứng sau tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng của Nhật Bản- Hitachi, và giành vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Một mức độ giàu có đáng kinh ngạc.

    Mặc dù nó là một tổ chức hợp pháp, nhưng cách Yamaguchi-gumi tạo ra của cải vẫn nằm giữa “ranh giới trắng đen” . Viên chức Công an Cơ quan tình báo của Nhật Bản cho biết nguồn thu nhập chính của tổ chức này đến từ việc buôn lậu ma túy, tiếp đó là cờ bạc và tống tiền. Để phát triển bền vững, thế giới ngầm Nhật Bản đã dần dần chuyển đổi từ các phương thức kinh doanh truyền thống để phát triển các “ngành công nghiệp mới”, chẳng hạn như sản xuất kinh doanh, hoặc tham gia vào đầu cơ cổ phiếu và bất động sản. Ngày càng nhiều hình ảnh những ông trùm xã hội đen mặc vest thắt cà vạt, bàn chuyện làm ăn, bên người lúc nào cũng mang theo một hộp danh thiếp.


    Kenichi Shinoda còn được biết dưới tên gọi Shinobu Tsukasa, là ông trùm của tổ chức xã hội đen lớn nhất Nhật Bản. Kenichi Shinoda bị Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản liệt vào danh sách “nhân vật cực kỳ nguy hiểm”, hắn ta đã từng lên kế hoạch cho trận hỗn chiến băng đảng lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản, đã có khoảng 1,2 triệu người tham gia, trong trận đại hỗn chiến này Kenichi Shinoda đã tự tay bắn chết 4 đối thủ.

    Vì vậy, ông trùm này làm thế nào để quản lý Yamaguchi-gumi ? Tổ chức này được mệnh danh là ” Tổ chức tập quyền nhất thế giới”, có nguyên tắc hành động của riêng mình, đòi hỏi các thành viên phải ” thống nhất và hòa hợp”, “có tình thương, trọng tín nghĩa,” “tuân theo lễ nghĩa trên dưới,”. Kenichi Shinoda cũng đã giới thiệu một hệ thống phù hiệu, các thành viên phải đeo phù hiệu có ảnh của mình trên ngực để tiện bề quản lý.

    Không sợ lưu manh có tiền, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

    Năm 2014 Yamaguchi lập nên trang web chính thức của họ , trang web đơn giản, và thậm chí là một chút lỗi thời. Họ cho hay ” Nhân viên thiết kế trang web của chúng tôi đều không phải dân chuyên nghiệp, trang web không được đẹp, mong mọi người thông cảm”. Và trong năm 2013, Yamaguchi-gumi đã ra mắt tạp chí cho riêng mình – Yamaguchi-gumi Shinpo, tuyên truyền tôn chỉ hoạt động, phát biểu của các ông trùm, và thậm chí có cả trò chơi cờ vua, tin tức giải trí ……

    Vào năm 2014 Yamaguchi-gumi đã đăng bài trên trang web chính thức của tổ chức với nội dung: ” Lắng nghe bài phát biểu được thực hiện gần đây của Abe, kết hợp với những sự thật như: quyền bình đẳng của công dân Nhật Bản bị đe dọa, cảm nhận sâu sắc Nhật Bản đang bắt đầu bước tới chủ nghĩa phát xít “. Tạp chí “Modern” của Nhật Bản đánh giá, và bây giờ chính phủ Nhật Bản thậm chí còn bị xã hội đen chỉ trích có tư tưởng bảo thủ. Tuy nhiên, cũng có những bài báo cho rằng đây chỉ là thủ đoạn mê hoặc dân chúng để thiết lập một hình ảnh tốt đẹp của Yamaguchi-gumi.

    Trong những trận động đất lớn ở Nhật Bản đều thấp thoáng bóng dáng nghĩa hiệp của băng đảng khét tiếng này. Họ cung cấp thực phẩm cho các nạn nhân và hàng cứu trợ khác, mở cửa văn phòng công ty làm nơi trú ẩn cho người dân, những hành động của họ thậm chí còn đi trước cảnh sát một bước. Trên đường phố xảy ra các vụ ẩu đả hay các vụ án giết người, họ sẽ báo cảnh sát, thậm chí hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra. Vào lễ Giáng sinh năm ngoái, các thành viên của Yamaguchi-gumi còn phát kẹo cho trẻ em. Vào những ngày thường, họ cũng giúp đỡ người cao tuổi trong cộng đồng.

    Theo giadinhonline.vn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •