Ngày nay có rất nhiều người tham gia học Dương gia thái cực quyền.
Vậy dương gia thái cực quyền có cái gì hay mà lại có sức thu hút vượt trội như vậy so với các dòng phái thái cực quyền khác?
Ngày nay có rất nhiều người tham gia học Dương gia thái cực quyền.
Vậy dương gia thái cực quyền có cái gì hay mà lại có sức thu hút vượt trội như vậy so với các dòng phái thái cực quyền khác?
Quay về đọc lịch sử taijiaquan. Tóm lại nên hiểu như thế này này:
-. Ai cũng vậy thôi, kể cả trần thức. Trần Vương Đình chẳng qua cũng chỉ là dựa vào võ thuật của Thích Kế Quang mà hình thành võ thuật của dòng họ Trần đấy thôi! Nói như cụ Lê Sáng (Chưởng môn Vovinam) đấy chính là thái dụng, là phối triển đấy. Dương gia TCQ rất quan trọng trong đời sống xh. nó có tính phổ cập (bác ái), lại biết thái dụng những kỹ thuật thượng thừa của võ vuật, biết đem võ thuật truyền bá rộng rãi đến mọi người, mọi đối tượng, chỉ mong sao cho mọi người cải thiện sực khỏe, cải thiện cuộc sống... trong khi đó thì Trần gia TCQ không chịu truyền bá ra ngoài xh, Kỹ thuật võ thuật của trần gia còn có nhiều điểm đáng ngờ? ví dụ: cũng trong một thời gian ngắn học tập (cùng ngày, cùng tháng...), môn pháí ngoài có thể đập chết võ sinh Taijiquan., trong khi võ sinh taijiquan đang còn đang còn tập "trạm trang công", còn tập cơ bản công., ....Vật cùng tắc biến.
Tôi rất tâm đắc bài viết của cố Võ sư Lê Sáng. Mời các bạn quay lại đọc.
Về việc truyền bá ở VN phải công nhận là các ông trần gia kém thật.
Còn ông dương gia thì tạm gọi là Ok, các ông ấy giản hóa nó đi nên các thành phần tham gia dương gia được đông đảo hơn.
Nhưng hiện nay đa phần võ sinh của dương gia đều là những người yếu, bệnh (số này trong xã hội hiện tại chiếm phần lớn, họ tham gia thì hẳn võ sinh của họ tăng lên là đúng rồi). Người nghiên cứu tính võ của nó thì hiếm.
Và cũng vì đơn giản, dễ học mà dương gia mới có thể phổ biến được như ngày nay.
Kỹ thuật võ thuật của trần gia còn có nhiều điểm đáng ngờ?
Dương gian cũng vậy thôi bác à, nên bác để chữ taijiquan là được đó, (không có chữ chen style nếu có chữ này thì bác lại quá đáng nữa rồi).
Đòn thế của dương gia có thể thể thấy bất kỳ ở môn phái nào, đó là tính gần gũi với võ thuật. Công nhận mấy ông dương gia hay thiệt.
Bên trần gia không biết họ thấy sao?
Sự ra đời của Dương gia thái cực quyền?
Bạn muốn nói đến vấn đệ tại sao ngài Dương Phúc Khôi (tự Lộ Thiền) khi lên Bắc Kinh thì cải biến thái cực quyền Trần gia?
Vì nó đơn giản, gọn gàng, dễ học, nó chậm chậm đều đều nhẹ nhàng, người học thấy nó có tác dụng đáng kể với sức khỏe.......... nó phù hợp vói mọi lứa tuổi, nên lực lượng tham gia tất nhiên sẽ đông. Và thành phần này cũng là thành phần có nhiều điều kiện tham gia.
Họ đến với Dương gia thái cực quyền với mục đích để tập dưỡng sinh.
Những người hiếu động (thích tung hoành quyền cước), tâm hồn bay bổng, hoặc chưa đủ độ trầm ổn thì khó mà theo học. Nên em không/chưa thể mê được món này.
Nên ta thấy tuổi trẻ (18- tham gia rất ít, chủ yếu là karate, teawondo, võ cổ truyền VN, thiếu lâm,... phù hợp với họ hơn).
Còn các dòng phái khác thì phức tạp hơn, nhất là trần gia. Học được trần gia rất khó. Đòi hỏi phải có đủ kiên nhẫn, say mê, và có chút căn bản võ thuật (nếu không học lâu hiểu và mất nhiều thời gian dù có thầy giỏi chỉ điểm đi chăng nữa).