Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Văn minh "éo" gì nước Mỹ ?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Văn minh "éo" gì nước Mỹ ?!

    Chán ngán khi thấy con ngõ ngoài cửa hàng bị những người lạ sử dụng để "giải quyết nỗi buồn", hai người đàn ông ở Mỹ vừa phát minh ra một cách đuổi họ đi hiệu quả.
    Theo Telegraph, hai người đàn ông sở hữu một cửa hàng kim khí ở Allentown, bang Pennsylvania đã lắp đặt một vòi hoa sen điều khiển từ xa để ngăn người lạ đái bậy ở con ngõ sát vách.



    Những người lắp đặt hệ thống xịt nước cũng lắp đặt camera an ninh, quay lại cảnh người đi đường bị bắt quả tang và đăng tải các video lên YouTube từ tháng 5/2012.

    Đoạn video còn chèn lời thuyết minh hài hước, nói thay lời nhân vật bị bắt quả tang. "Ồ, đây có vẻ là chỗ tốt. Được, mình có thể dùng cái nhà vệ sinh này đây", giọng nói chêm vào khi một người đàn ông chuẩn bị giải quyết. Đột nhiên, nước từ vòi xịt xối xả lên đầu nam thanh niên mũ đỏ khiến anh này ướt nhẹp.

    "Hóa ra không phải là chỗ tốt. Có ai đó bị ướt không?", giọng nói cất lên khi người thanh niên vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.

    Các đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem, và mới đây được chiếu trên truyền hình Mỹ.


    Cảnh đái ỉa tập thể của cái gọi là : Văn minh nước Mỹ !?

    Lời bàn của Thiều gia: Có khối người cứ ngợi khen văn minh Âu, Mỹ, nay xem cái này mới thấy chúng cũng chả có văn minh, văn méo éo gì. Cũng lo kinh doanh, lo làm giàu, lo kinh doanh đĩ điếm nên phố xá cũng chẳng có chỗ chó nào dành cho người đi đường đái ỉa. Bởi vậy dân chúng cũng đái bậy, ỉa càn chả khác éo gì người An Nam.
    Mỹ có "éo" gì mà được gọi là nước văn minh ?


    Bị người Tàu bắt quả tang khi đang đái bậy...


    Đái ỉa thế này thì văn mainh ở đâu ??
    ?

    Văn minh "éo" gì nước Mỹ ???!!!
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 03-06-2013 lúc 02:30 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    "Éo" biết gì thì chớ nổ lung tung !

    Sau khi Thiều gia đăng bài Văn minh "éo" gì nước Mỹ trên facebook của Hội những người yêu thích Võ thuật cổ truyền thì sáng nay, thieugia lên facebook thấy có một comment như thế này:
    Cuong Le
    - Mỹ là xứ Hợp Chủng Quốc do dân tứ xứ di cư đến. Do đó phải có những kẻ kém văn minh. Tuy nhiên văn minh Mỹ hùng mạnh ra sao, không phải dựa vào một vài hình ảnh dơ bẩn mà đả kích nó được. Tựa đề bài viết không nên có chữ "éo", điều này chẳng khác gì lưu manh viết bài chửi người khác là lưu manh. Dân võ không nên bàn tới văn khi không giỏi văn.

    2 giờ trước • Thích.

    Chết thật, thằng này có vẻ cảm thông với Mỹ hớm !? Đã thế thì cũng phải chỉ cho nó biết thế nào là nước Mỹ văn minh:

    Zhuangzhu Shao
    - Mỹ nó có văn minh hay không thì mày cũng đéo biết được. Nó văn minh sao đem quân đi can thiệp vào công việc nội bộ của hết nước này nước kia. Mày đã thấy nó thảm sát trên 500 đồng bào mày ở Sơn Mỹ chưa ? Mày đã biết mùi bom nó đem ra thả xuống đầu đồng bào Bắc Việt chưa ? Mày đã thấy bao nhiêu trẻ em ở cái đất nước này sinh ra không tay, không mắt vì chất độc da cam của Mỹ nó thả xuống chưa? Mày đã nhìn thấy nó bắt tù binh I Rắc cho chó mút cu chưa ? Mày cho rằng đối với chúng nó khi ăn nói ta phải giữ lời sao, phải dùng từ tôn kính sao? Mày định thờ nó lên đầu, coi nó như cha hay sao? Ta dùng từ "éo" cũng đã lịch lãm lắm rồi. Mày đọc được mấy cuốn sách mà dám xảo ngôn, lộng ngữ.
    Để thầy nói cho mà nghe này: Võ mà đéo có văn là cái thứ võ biền, võ phu, võ nhu võ nhược, cái thứ thất phu vô học. Văn mà không có tục, không phải Hồ Xuân Hương, không là Quỳnh, là Xiển bột. Tục mà thanh, ấy mới là cái thứ thanh cao, thứ tao nhã; Thanh mà đéo" thanh" ấy mới là cái thứ lưu manh giả dối.
    Chớ có lộng ngôn !

    4 phút trước • Thích
    Và đây là văn minh của người Mỹ, của nước Mỹ nè:








    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 04-06-2013 lúc 11:03 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Gửi Cuong le:

    Nước Mỹ là hợp chủng quốc nên không tránh khỏi thế có thế nọ thế kia (?!). Thế là mày thông cảm cho nước Mỹ !.


    Văn minh là đây, nhân quyền là đây...

    ... và đây là tự do bác ái !?


    Nước ta là nước thế nào ? Sau bao nhiêu năm khói lửa, binh đao, mà ai là kẻ gây binh đao khói lửa cho dân tộc ta? Lào chăng? Brunay hay I Ran, I Rắc... ? Kẻ nào, kẻ nào đã kéo bầy kéo lũ đến bắn giết đồng bào ta ?


    Đàn áp, bắt bớ người biểu tình tại Oakland năm 2011.

    Mày thông cảm cho Mỹ, ai là người thông cảm cho dân tộc Việt Nam.
    Dân tộc ta, bước lên từ bùn từ đất, từ máu lửa chiến tranh mà bước ra. Cả dân tộc đang gồng mình để hàn gắn vết thương, ấy thế mà chúng (MỸ, các thế lực thù địch, lũ phản động trong và ngoài nước, bọn cơ hội chính trị...) luôn tìm cách chống phá, không muốn cho dân ta được nở mày nở mặt.
    Mà mày đã xem hết bài viết chưa? Mày suy nghĩ gì về việc một nước văn minh lại sáng chế camera theo dõi rồi hắt nước vào người "đái đường". Một quốc gia "văn minh" chế ra máy như thế thì văn minh vào chỗ đéo nào ?


    Đàn áp biểu tình phố Wall năm ngày 25.10.2011

    Ta gửi kèm cho mày một số hình ảnh nói về người Mỹ, về nước Mỹ. Mày xem đi rồi phát biểu cảm tưởng xem chúng có đáng được tôn trọng không ? Đáng được gọi là người văn minh lịch lãm không.
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 05-06-2013 lúc 02:17 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts

    Question "Dân võ không nên bàn tới văn khi không giỏi văn" - Cuong Le

    Cuong Le: Mỹ là xứ Hợp Chủng Quốc do dân tứ xứ di cư đến. Do đó phải có những kẻ kém văn minh. Tuy nhiên văn minh Mỹ hùng mạnh ra sao, không phải dựa vào một vài hình ảnh dơ bẩn mà đả kích nó được. Tựa đề bài viết không nên có chữ "éo", điều này chẳng khác gì lưu manh viết bài chửi người khác là lưu manh. Dân võ không nên bàn tới văn khi không giỏi văn.
    Anh Cuong Le, nhân chuyện anh nhận xét "Dân võ không nên bàn tới văn khi không giỏi văn", taothao tôi có đôi lời như sau.

    Nội dung bài viết của anh Cuong Le đề cập đến 2 vấn đề chính: Văn Minh và Văn ("bàn tới Văn", "giỏi Văn"), do vậy chúng ta lần lượt bàn luận và làm sáng tỏ hai chủ đề này.

    1. Trước hết, để tránh các cách hiểu khác nhau về ngữ nghĩa của hai từ Văn Minh và Văn, chúng ta tham khảo khái niệm và nghĩa của chúng trong Từ Điển làm tiêu chuẩn.

    Văn Minh

    Theo tử điển tiếng Việt: "Trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng."

    Theo từ điển tiếng Anh của ĐH Oxford: "a state of human society that is very developed and organized."

    Văn (văn chương, văn học):

    Theo tử điển tiếng Việt: "Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, xây dựng hình tượng để phản ánh hiện thực. / Lời văn, câu văn, tác phẩm văn học nói chung."

    Theo từ điển tiếng Anh của ĐH Oxford: "pieces of writing that are valued as works of art, especially novels, plays and poems (in contrast to technical books and newspapers, magazines, etc.)"

    Lưu Manh

    Theo tử điển tiếng Việt: "Kẻ lười lao động, chuyên sống bằng trộm cắp, lừa đảo."

    Theo từ điển tiếng Anh của ĐH Oxford: "a man who treats other people badly, especially by being dishonest or immoral"

    2. Từ cơ sở của phần (1) đã nêu trên, chúng ta cùng nhau tiếp tục thảo luận vấn đề mà anh Cuong Le đặt ra trong phần comment của mình.

    Cuong Le: ... văn minh Mỹ hùng mạnh ...
    Khi người Việt nói về Văn Minh - về mặt ngữ nghĩa - chẳng ai nói "văn minh hùng mạnh" cả ! Có ai nói "vật chất và tinh thần" Hùng Mạnh không? Đấy là chưa bàn tới, trong từ điển đã định nghĩa rất rõ ràng tính "RIÊNG" của yếu tố "vật chất và tinh thần".

    Cuong Le: ... chẳng khác gì lưu manh viết bài chửi người khác là lưu manh
    Nghĩa của "lưu manh" là gì thì mọi người đã rõ. Người viết bài là "Kẻ lười lao động, chuyên sống bằng trộm cắp, lừa đảo" hay sao mà anh Cuong Le kết luận người ta là "lưu manh" ? Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là "Kẻ lười lao động, chuyên sống bằng trộm cắp, lừa đảo" hay sao mà anh lại chụp mũ và cho rằng người ta nói Hoa Kỳ "lưu manh" ?!

    Cuong Le: Dân võ không nên bàn tới văn khi không giỏi văn
    Văn (văn học, văn chương) đã được định nghĩa rất rõ ràng trong phần trên. Rõ ràng hơn nữa, từ "éo" - trong tiêu đề bài viết - được tác giả của bài viết sử dụng một cách khéo léo, mang tính nói giảm nói tránh, do vậy đây là một hình thức "nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, xây dựng hình tượng để phản ánh hiện thực". Anh Cuong Le có thể không hiểu hết được ý của tác giả bài viết, cũng chẳng sao. Không hiểu thì "thưa thốt dựa cột mà nghe" chứ không nên "bàn tới khi không giỏi văn".

    Xin được nhắc lại một câu rất tâm đắc của anh Cuong Le: "không nên bàn tới văn khi không giỏi văn"
    Lần sửa cuối bởi taothao; 05-06-2013 lúc 01:57 PM
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Nhìn mấy tấm hình muốn mửa ra rồi, các bác nói đúng rồi đấy. Văn minh đéo gì chúng

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Người Mỹ đánh nhau vì hàng giảm giá



    Thứ bảy, 30/11/2013 10:31 GMT+7

    Hai phụ nữ đã ẩu đả khi giành nhau chiếc TV màn hình phẳng trong ngày hội mua sắm lớn nhất nước Mỹ. Phải cần đến sức của hai cảnh sát, một trong hai người sau đó mới được kiểm soát.
    Người Mỹ hào hứng đón Black Friday
    Black Friday (Ngày thứ Sáu đen) là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ, mở màn cho mùa shopping trước Lễ Giáng sinh. Theo truyền thống, sự kiện này được tổ chức ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn. Các cửa hàng, siêu thị trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt mở cửa sớm, tung khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, năm nay, hầu hết các hãng bán lẻ lớn đều khởi động Black Friday sớm một ngày.


    Các cửa hàng ngày Black Friday luôn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ảnh: Chicago Reader

    Người dân Mỹ rất hào hứng chờ đón sự kiện này. Họ bỏ cả lễ Tạ Ơn, bất chấp thời tiết để dựng lều, xếp hàng, thậm chí nằm ngủ trước cửa các siêu thị để có thể vào sớm nhất và săn hàng giảm giá. Tại chuỗi siêu thị Macy’s, nhiều mặt hàng còn được giảm tới 70%.

    >>Video: Người Mỹ chen lấn mua sắm ngày Black Friday

    Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, năm nào các siêu thị tại Mỹ cũng phải chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí là ẩu đả chỉ vì tranh mua đồ. Một video được Business Insider đăng tải quay tại Walmart ở Elkin (Bắc Carolina) cho thấy có ít nhất 50 người đang cùng xông vào tranh giành TV. Có người còn bị đẩy ngã xuống đất. Sự việc chỉ ngừng lại khi có sự can thiệp của một nhân viên Walmart.

    >>Video: 50 người giành nhau TV tại Walmart

    Một siêu thị khác của Walmart còn xảy ra ẩu đả khi hai phụ nữ cùng giành nhau chiếc TV màn hình phẳng. Phải cần đến sức của hai cảnh sát, một trong hai người sau đó mới được kiểm soát.

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/video
    >>Video: Hai người phụ nữ ẩu đả vì chiếc TV

    Một khách hàng tại Target ở Las Vegas còn bị bắn vào chân khi anh này vừa mua được chiếc TV màn hình rộng và chuẩn bị chở về nhà. Theo NBC News, vị khách hàng sau đó này đã phải bỏ lại đồ vừa mua.

    Trên CNN, Bill Simon - CEO Walmart tại Mỹ cho biết hãng bán lẻ lớn nhất thế giới đã thu hút hơn 22 triệu lượt khách trong ngày 28/11. Các vấn đề trên cũng đã giảm bớt so với năm ngoái. Theo ông, đó là nhờ chính sách mới cho phép những người vào trong 1h đầu tiên có thể được lấy 21 mặt hàng hút khách nhất. Tuy nhiên, "nếu anh có 22 triệu khách hàng cùng lúc, anh cũng không thể tránh khỏi việc một vài người có hành động không đẹp", ông nói.

    Hà Thu
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chính quyền Mỹ mang xe bọc thép dẹp bạo loạn


    Thứ 6, 15/08/2014 15:31:16

    Hơn 700 người bị bắt vì biểu tình tại Mỹ(Tinmoi.vn) Tổng thống Obama đã huy động cả cảnh sát vũ trang tới để giải quyết cuộc biểu tình kéo dài 6 ngày liên tiếp tại bang Missouri nhằm phản đối vụ một thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8.


    Hơn 2.000 người dân thị trấn Ferguson tụ tập biểu tình phản đối vụ thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết.


    Họ muốn biến sự thật vì sao Michael Brown bị cảnh sát bắn chết.


    Lực lượng vũ trang được huy động để giải tán đám đông biểu tình.

    Ngày 14/8, hơn 2.000 người dân thị trấn Ferguson, bang Missouri đã tụ tập biểu tình để phản đối vụ việc. Chàng thanh niên Michael Brown bị cảnh sát bắn chết vào chiều mồng 9/8 tại Feguson khi đang đi dạo cùng bạn. Cảnh sát cho hay vụ đấu súng xảy ra trong xe công vụ. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết Brown đã giơ 2 tay để chứng tỏ không có vũ khí nhưng vẫn bị cảnh sát bắn chết.


    Nhiều người so sánh hoạt động chống biểu tình của Mỹ chẳng khác gì cuộc chiến tại Iraq.


    Đạn hơi cay được sử dụng để giải tán đám đông quá khích



    Xe bọc thép cũng được huy động để đối phó với cuộc biểu tình.

    Tại vùng ngoại ô St.Louis, nơi Michael bị bắn chết, một cuộc biểu tình quy mô nhỏ đã diễn ra. Vài trăm người dân, trong đó có cả người thân, bạn bè của nạn nhân đã tụ tập tại Đài tưởng niệm Gateway Arch, công trình kiến trúc nổi tiếng của địa phương để phản đối. Làn sóng biểu tình đã lan tới New York. Hàng trăm người dân tràn xuống đường tuần hành, giơ cao những biểu ngữ như: "Đoàn kết với người dân Ferguson", "Eric Garner, Michael Brown, công lý".

    thieugia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Mất việc vì bình luận sốc về Đệ nhất phu nhân Mỹ

    15/03/2015 03:00 GMT+7

    Một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ đã bị sa thải, sau khi đưa ra lời bình luận bị cho là khiếm nhã về Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

    Tờ Daily Mail cho hay, nhân vật này là Rodner Figueroa, người dẫn chương trình trên kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha ăn khách tại Mỹ, Univision. Trong chương trình El Gordo y La Flaca hôm 11/3, nam MC này đã bình luận rằng, bà Michelle Obama giống như “dàn diễn viên trong phim Planet Of The Apes (Hành tinh khỉ)”.


    Nam MC Rodner Figueroa đã bị sa thải do bình luận gây sốc về bà Michelle Obama. (Ảnh: The Grio)

    Dù là một MC nổi tiếng từng đoạt giải thưởng Emmy danh giá, nhưng phát ngôn này của Rodner Figueroa đã khiến Ban giám đốc kênh Univision không hài lòng và ra quyết định sa thải anh ngay ngày hôm sau.

    Kênh Univision tuyên bố: “Hôm 11/3, anh Rodner Figueroa đã đưa ra lời bình luận khiếm nhã về Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Hành động này không phản ánh đúng giá trị và quan điểm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã quyết định sa thải anh Figueroa ngay lập tức”.

    Sau khi bị đuổi việc, Rodner Figueroa cũng đã gửi lời xin lỗi bà Obama, đồng thời lên tiếng phủ nhận cáo buộc mình phân biệt chủng tộc.

    Theo Daily Mail, cựu MC cho rằng anh bị sa thải vì sự can thiệp từ phía chính Nhà Trắng, nhưng đại diện Univision đã phủ nhận sự việc.

    Lan Phương

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Lộ clip nhân viên sân bay Mỹ sục sạo “rút ruột” hành lý

    Thông qua các camera được gắn bí mật tại sân bay quốc tế Miami, cảnh sát địa phương mới đây đã bắt quả tang nhiều nhân viên bốc xếp hành lý thản nhiên “rút ruột” các vật dụng giá trị từ hành lý ký gửi của khách trong khoang máy bay.


    Nhiều tang vật giá trị được cảnh sát thu giữ trong các vụ trộm hành lý (Ảnh: LAPD)

    Đây là một phần trong nỗ lực của cảnh sát hạt Miami-Dade, thành phố Miami, bang Florida nhằm triệt phá các đường dây đánh cắp và buôn bán trái phép hành lý bị đánh cắp tại sân bay. “Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với vấn đề này”, trung sỹ Pete Estis cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực hành động cho tới khi số lượng khiếu nại về hành lý bị trộm cắp giảm xuống”. Đáng chú ý là các vụ nhân viên sân bay trộm cắp hành lý của khách đi máy bay không chỉ diễn ra tại Miami.

    Theo một thống kê trong vòng 5 năm từ 2010-2014 tại Mỹ, tổng cộng có tới 30.621 đơn trình báo với Cơ quan an toàn giao thông Mỹ về việc vật dụng có giá trị cao bị đánh cắp, hầu hết xảy ra với hành lý đã qua kiểm tra. Số còn lại mất ngay tại điểm kiểm tra an ninh. Tổng trị giá số tài sản bị đánh cắp được trình báo là 2,5 triệu USD. “Khét tiếng” nhất về nạn “rút ruột” hành lý ký gửi phải kể đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) tại New York, với số đơn trình báo nhiều nhất. Kế đến là sân bay quốc tế Los Angeles và sân bay quốc tế Orlando. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức tại sân bay JFK, hãng hàng không El Al Airlines đã bí mật gắn camera theo dõi trong khoang hành lý. Và họ đã ghi lại được cảnh các nhân viên bốc xếp trên một chuyến bay đi Israel lục tung đồ, đánh cắp một đồng hồ trị giá 5000 USD, điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, máy chụp ảnh, nhẫn vàng và tiền mặt. 6 trong số những người bị bắt bị tuyên phạm tội sở hữu tài sản đánh cắp hoặc trộm cắp vặt. Năm 2014, thêm nhiều nhân viên bốc xếp hám lợi bị bắt cũng tại sân bay trên, với thông tin từ cơ quan chức năng cho biết hai túi xách hàng hiệu đã bị móc ra khỏi một valy, và những kẻ này sau đó tìm cách bán lại trên mạng.

    Tháng 12 vừa qua, thêm 7 nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay JFK bị buộc tội đánh cắp tài sản từ hành lý đã qua kiểm tra. Tang vật được tìm thấy là tài sản của hành khách đến và đi giữa nhiều thành phố như Johannesburg, London, Bangkok, Dubai, Milan. Tại Miami, nơi vốn rất quyết liệt trong việc triệt phá nạn trộm cắp hành lý, từ năm 2012 cảnh sát đã bắt được 31 nhân viên bốc xếp và xe thang trộm cắp, trong đó có 6 trường hợp trong năm nay.

    Thanh Tùng, theo WHNT


    Nguồn: http://dantri.com.vn/the-gioi/lo-cli...ly-1059569.htm
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 15-04-2015 lúc 04:35 AM

  10. #10
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    10
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Cảnh sát Mỹ bị bắn vào đầu trên phố


    Thứ hai, 4/5/2015 | 08:47 GMT+7

    Brian Moore, 25 tuổi, bị bắn hôm 2/5 ở quận Queens, khi đang định thẩm vấn một nghi phạm. Bệnh viện cho hay sĩ quan này đã trải qua ca phẫu thuật khoảng 4 tiếng sau đó.

    Bill Bratton, ủy viên cảnh sát New York, cho hay Moore và đồng nghiệp Erik Janssen mặc thường phục và đang ngồi trên một chiếc xe không có ký hiệu của cảnh sát thì nhìn thấy một người đàn ông đang chỉnh sửa thứ gì đó trên thắt lưng. Nghi ngờ người này mang theo súng, hai sĩ quan đã tiếp cận anh ta. "Anh ta ngay lập tức rút vũ khí từ thắt lưng và chĩa về phía các cảnh sát, nã nhiều phát đạn vào chiếc xe, bắn vào đầu sĩ quan Moore", BBC dẫn lời ông Bratton.


    Cảnh sát New York tại hiện trường vụ nã súng ở quận Queens. Ảnh: Reuters


    Nghi phạm Demitrius Blackwell bị bắt khoảng một tiếng sau vụ việc. Người này vừa được trả tự do gần đây sau 7 năm ngồi tù vì âm mưu giết người. Đây là vụ nã súng thứ 5 vào một sĩ quan cảnh sát ở New York trong 5 tháng qua. Vụ việc cũng xảy ra trong lúc tình hình căng thẳng đang dâng cao ở Mỹ, xung quanh việc cảnh sát lạm dụng vũ lực.

    Hồi cuối tuần, một công tố viên ở Baltimore tuyên bố truy tố 6 sĩ quan cảnh sát liên quan đến cái chết của một người đàn ông da màu bị tạm giữ.

    Anh Ngọc

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •