Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17

Chủ đề: Chuyện tào lao ở các nước "văn minh" !?

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Chuyện tào lao ở các nước "văn minh" !?

    Singapore
    Giáo sư đi tù vì đổi điểm lấy sex
    Thứ hai, 3/6/2013, 17:03 GMT+7
    Giáo sư luật 42 tuổi của Đại học Quốc gia Singapore vừa bị kết án 5 tháng tù vì nhận hối lộ bằng quà và tình dục từ một sinh viên nữ.


    Giáo sư Tey Tsun Hang (áo trắng ở giữa) cùng luật sư biện hộ đến phiên tòa xét xử. Ảnh: Today Online

    Theo Today Online, thẩm phán Tan Siong Thye cũng tuyên bố Tey Tsun Hang, phải nộp khoản tiền 400 USD (khoảng 8,4 triệu đồng) tương ứng với hóa đơn của một bữa tối và những chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng mà ông này đã nhận từ cô sinh viên cũ Darinne Ko.

    Tại phiên tòa xét xử sáng nay, thẩm phán Tan nói rằng với hành động vô liêm sỉ của mình, ông Tey Tsun Hang, một vị giáo viên lâu năm khoa luật trường NUS, đã phản bội lại sự tin tưởng của cả nhà trường. Vụ việc "đổi điểm lấy tình" này cũng là vụ hối lộ đầu tiên ở trường NUS và kiểu hối lộ như thế này cần phải được xử lý tại các thể chế giáo dục đại học.

    Luật sư bảo hộ của ông Tey ngay sau đó đã nộp đơn kháng án và ông ta tạm thời được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 120.000 USD.

    Ông Tey bị cáo buộc 6 lần nhận hối lộ bằng quà và tình với cô Ko để đổi lấy điểm số vào thứ 3 tuần trước. Theo AFP, Ko từng có thai trong quá trình quan hệ với thầy của mình nhưng sau đó đã tự bỏ tiền để đi phá thai. Truyền thông địa phương đưa tin Ko hiện 23 tuổi và làm việc cho một công ty luật.

    Thieugia theo VnExpress
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thái Lan
    Nghị sĩ đối lập Thái Lan ẩu đả với cảnh sát


    20/08/2013 21:40 (GMT + 7)

    TTO - Hôm nay 20-8, Quốc hội Thái Lan rơi vào hỗn loạn khi các nghị sĩ đối lập đụng độ với cảnh sát.

    Theo hãng tin AFP, hỗn loạn xảy ra khi 57 nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập đồng loạt đứng dậy để phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp do chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra đề xuất. Dù chủ tịch Quốc hội đã lên tiếng, họ vẫn không chịu ngừng nói.

    Truyền hình Thái Lan chiếu cảnh các cảnh sát bao vây quanh các nghị sĩ, túm lấy họ khi họ đồng loạt lao ra cửa phòng họp Quốc hội. Những tiếng la hét vang lên inh ỏi. “Tôi là người đầu tiên bị tóm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cảnh sát điệu những người đứng phản đối ra khỏi phòng họp” - AFP dẫn lời nghị sĩ đối lập Nipit Intarasombut.


    Loạn đả giữa các ông "nghị"...

    Ông Nipit cho biết khi đó, có khoảng 100 cảnh sát có mặt trong phòng họp Quốc hội. Các nghị sĩ đối lập đã rất giận dữ do không được lên tiếng phản đối đề xuất sửa đổi hiến pháp, do đó đã phản ứng mạnh.

    Phe đối lập cáo buộc đề xuất của chính phủ Thái Lan sẽ tạo cơ hội cho Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra về nước. Hồi đầu tháng, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã diễu hành ở Bangkok để phản đối đề xuất này.

    Trước đây, đã từng có lần các cuộc họp Quốc hội ở Thái Lan bị ngừng trệ vì những cái đầu nóng. Tháng 5-2012 cảnh sát đã phải xông vào phòng họp để bảo vệ Chủ tịch Quốc hội khi các nghị sĩ đảng Dân chủ ném giấy vào người ông để phản đối đề xuất hòa giải.

    NGUYỆT PHƯƠNG
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 21-08-2013 lúc 08:55 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Mỹ
    Tình báo Mỹ nghe lén trụ sở Liên hợp quốc ở New York



    Thứ Hai, 26/08/2013 - 10:59
    (Dân trí) - Theo tuần báo Der Spiegel của Đức số ra ngày 25/8, Mỹ đã đặt thiết bị nghe lén tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Tiết lộ này có thể gây căng thẳng giữa Washington và các đồng minh.


    Trụ sở Liên hợp quốc tại New York. (Ảnh minh họa)

    Tiết lộ các tài liệu bí mật của Mỹ do cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp, Der Spiegel cho biết Mỹ đã theo dõi một cách có hệ thống các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác.

    Vào mùa hè năm 2012, các chuyên gia của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thành công trong việc thâm nhập vào hệ thống video hội nghị của Liên hợp quốc và phá vỡ hệ thống mật mã của nó, theo tài liệu được tuần báo Đức trích dẫn.

    "Trong vòng 2 tuần, số lượng liên lạc bị giải mã đã tăng từ 12 lên 458", tạp chí viết.

    Cũng theo tuần báo, tổ chức giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tại Vienna - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - cũng nằm trong số các mục tiêu của các cơ quan tình báo Mỹ.

    Tài liệu nội bộ của Mỹ còn cho thấy NSA cũng do thám phái bộ EU tại New York khi phái đoàn này chuyển tới các phòng làm việc mới vào mùa thu năm 2012.

    Trong số các tài liệu mà Snowden sao chép được từ các máy tính của NSA có các kế hoạch của phái bộ EU, cơ sở hạt tầng công nghệ thông tin và các máy chủ của họ.

    Cũng theo các tài liệu mật, NSA đã thực hiện một chương trình nghe lén tại hơn 80 đại sứ quán và các lãnh sứ quán khắp thế giới có tên gọi "Dịch vụ thu thập đặc biệt".

    "Sự giám sát này có quy mô lớn và được tổ chức tốt, và có rất ít hoặc không có liên quan tới việc ngăn ngừa các phần tử khủng bố", Der Spiegel viết.

    Snowden đã khiến giới chức Mỹ bối rối khi cách tiết lộ quy mô của chương trình do thám toàn cầu. Washington thì nói rằng các hoạt động gián điệp diễn ra trong khuôn khổ luật pháp và rằng các tiết lộ của Snowden đã làm tổn hại an ninh quốc gia của Mỹ.

    Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố các kế hoạch giới hạn các chương trình giám sát của chính phủ, cam kết rằng Mỹ sẽ minh bạch hơn.

    An Bình
    Tổng hợp
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Mỹ mà, nó muốn làm cái gì chả được

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Kinh hoàng vụ chặt đầu, đánh đến chết cặp tình nhân ở Ấn Độ

    20/09/2013 11:10
    (TNO) Cảnh sát bang Haryana (Ấn Độ) ngày 19.9 đã bắt giữ ba người liên quan đến vụ chặt đầu và đánh đập đến chết một cặp tình nhân.

    Chàng trai 22 tuổi và cô gái 20 tuổi ở làng Garnauthi (bang Haryana) yêu nhau đã 3 năm, định làm đám cưới nhưng bị gia đình nhà gái phản đối, đành chạy trốn đến thủ đô New Delhi, theo AFP. Nhưng gia đình cô gái đã truy lùng và bắt cặp tình nhân sinh viên này đem trở về làng Garnauthi.

    Chàng trai bị đánh đập dã man rồi bị chặt đầu, còn cô gái thì bị đánh cho đến chết vào ngày 19.9, AFP dẫn lời Chánh thanh tra cảnh sát Kumar cho biết.

    Người nhà cô gái còn định đốt xác nạn nhân nhưng cảnh sát đã có mặt ở hiện trường, theo ông Kumar.

    “Đây là một vụ giết người vì danh dự dã man. Chúng tôi đã bắt giữ cha, mẹ và chú của cô gái. Chúng tôi đang truy lùng người anh trai, một người bạn và một tên tài xế đã câu kết mang cặp tình nhân về làng rồi hành quyết”, ông Kumar cho hay.

    Người nhà của cô gái được cho là giết người để bảo vệ danh dự gia đình. Mặc dù cô gái và chàng trai cùng tầng lớp, cùng tôn giáo và sống cùng làng, nhưng không rõ vì sao bị gia đình phản đối.

    Tòa án Tối cao Ấn Độ hồi năm 2010 cho biết những trường hợp phạm tội giết người vì danh dự sẽ lãnh án tử hình.

    Chính phủ Ấn Độ không công bố số liệu chính thức về những vụ giết người vì danh dự, nhưng Tổ chức tất cả vì dân chủ cho Phụ nữ Ấn Độ cho rằng, mỗi năm có khoảng 1.000 vụ giết người vì danh dự khắp Ấn Độ.

    Phúc Duy
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Con gái cựu thủ tướng Anh bị cướp giữa London


    Thứ sáu, 20/9/2013 09:37 GMT+7

    Kathryn Blair, con gái cựu thủ tướng Tony Blair, bị hai tên cướp tấn công khi đang đi dạo ngay giữa trung tâm của thủ đô London.

    Cựu thủ tướng Anh Tony Blair và con gái Kathryn Blair. Ảnh: Telegraph.

    Theo Telegraph, vụ việc xảy ra vào 8h30 tối ngày 16/9 ở Marylebone, trung tâm London. Khi đó Kathryn, đang đi dạo cùng với bạn trai của cô.

    Hai người đàn ông có vũ khí xuất hiện và ép cô đưa tiền mặt cùng trang sức, nhưng rồi lại bất ngờ bỏ chạy mà không lấy thứ gì. Kathryn và người bạn trai khá sốc, nhưng may mắn là không ai bị thương.

    "Chúng tôi nhận được thông báo có hai vụ cướp ở khu vực Marylebone vào khoảng 8h30 tối", người phát ngôn của sở cảnh sát London cho biết. "Vụ thứ nhất xảy ra lúc 8h tối và chỉ có một tên, vụ thứ hai này xảy ra 30 phút sau đó. Tôi cho rằng cả hai vụ cướp đều có chung nghi phạm và lần thứ hai hắn đã có thêm đồng bọn".

    Báo Express dẫn lời một chuyên gia an ninh Anh bình luận việc con gái một cựu thủ tướng Anh không hề được bảo vệ và phải đối mặt với nguy hiểm là chuyện rất khó chấp nhận. "Có rất nhiều câu hỏi cần đặt ra về sự an toàn của cô ấy. Rất có khả năng bọn khủng bố sẽ nhắm vào cô ấy", chuyên gia này nhấn mạnh. Hiện cảnh sát London vẫn chưa bắt được nghi phạm nào và có vẻ hai tên cướp không biết thân phận của Kathryn.

    Ông Tony Blair từng giữ chức thủ tướng Anh suốt 10 năm, từ 1997 tới 2007 trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Ông là thủ tướng lâu năm nhất của Công đảng Anh.

    Nguyễn Tâm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Bị cắt cụt "của quý" vì uống Viagra quá liều

    Một người đàn ông ở tây nam Colombia đã phải cắt cụt 'thằng nhỏ' sau khi sử dụng quá liều thuốc cường dương Viagra, theo trang tin Colombia Reports. Người đàn ông 66 tuổi được giấu tên ở thành phố Gigante, thuộc tỉnh Huila, cho biết ông uống nhiều Viagra để tạo ấn tượng với người bạn gái mới quen.


    Tuy nhiên, loại thuốc trên đã khiến ông, vốn là cựu ủy viên hội đồng thành phố, cương cứng liên tục trong nhiều ngày, buộc ông phải tìm đến bác sĩ nhờ xử lý. Các bác sĩ ở Gigante đã chuyển ông đến một cơ sở y khoa ở Neiva, thủ phủ của tỉnh Huila. Tại đó, các bác sĩ cho biết 'thằng nhỏ' của ông bị viêm, gãy và có dấu hiệu bị hoại tử. Các bác sĩ sau đó đã quyết định cắt cụt 'của quý' để ngăn tình trạng lan sang các phần khác của cơ thể ông.

    Theo Khang Huy (TNO)

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Tất cả nam giới Triều Tiên phải để “kiểu tóc Kim Jong-un”

    (Tinmoi.vn) Theo tin tức từ truyền thông nước ngoài, tất cả nam giới tại Triều Tiên phải để kiểu tóc giống nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.


    Kiểu tóc Kim Jong_Un

    Từ trước tới nay, tất cả người dân tại Triều Tiên phải để tóc có trong danh sách những kiểu tóc được nhà nước phê duyệt. Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người trong quốc gia này phải để “kiểu tóc Kim Jong-un”.


    Đạo luật trên được Bình Nhưỡng đưa ra cách đây 2 tuần và giờ đã lan truyền khắp đất nước. Một số người dân Triều Tiên không thích quy định mới này. Một người dân Bình Nhưỡng hiện đang sống ở Trung Quốc cho biết kiểu tóc của Kim Jong-un không được ưa thích vì nó giống phong cách của những kẻ buôn lậu Trung Quốc. “Cho đến giữa những năm 2000, chúng tôi vẫn gọi đó là “kiểu tóc buôn lậu Trung Quốc”, người đàn ông này nói với Korea Times.


    Kiểu tóc được cho là "buôn lậu Trung Quốc (!)" của Kim Jong_Un

    Trước đó, phụ nữ Triều Tiên chỉ được lựa chọn 18 còn nam giới chỉ có 10 kiểu tóc được phép cắt theo.

    Bảo Linh (Theo time/BBC)
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Lời tiên tri của bà Vanga về khủng hoảng Ukraine


    13.04.2014 | 08:44 AM

    Nhiều lời tiên tri của bà đã khiến thiên hạ phải sửng sốt, trong đó có tiên đoán mà giờ đây mới được chứng thực về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

    “Những gì đã hợp nhất lại thì nay sẽ tan ra thành từng mảnh. Chuyện này sẽ xảy ra ở ngay bên cạnh nước Nga”, lời của nhà tiên tri Vanga. Bốn năm trước người ta nghĩ câu nói này là nhằm vào Cộng đồng châu Âu EU. Nhưng giờ đây mới thấy rõ đó là lời tiên tri về Ukraine.

    Bà lão mù Vanga người Bulgaria (1911 – 1996) nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài tiên tri có một không hai. Nhiều điều bà tiên tri đã khiến thiên hạ phải sửng sốt, trong đó có lời tiên tri mà giờ đây mới được chứng thực về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

    Thật vậy, Ukraine ngay từ đầu đã không phải một chỉnh thể mà là kết quả của một quá trình hợp nhất phức tạp. Cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Ukraine hiện lâm vào khiến nước này đang “tan ra thành từng mảnh”, ít nhất cũng thành 4 khu vực: khu vực phía tây hướng sang châu Âu, các khu vực phía đông và phía nam hướng sang Nga và khu vực Crimea thì mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga.

    Ba lời tiên tri chuẩn xác

    Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, ít nhất cũng có 3 lời tiên tri của bà Vanga được thực tế xác nhận là chính xác.

    Thứ nhất là về nước Nga. Vào năm 1979, bà nói: “Hiện nay nước Nga được gọi là Liên Xô. Nhưng rồi nước Nga trước đây sẽ trở lại và sẽ mang tên như dưới thời Thánh Sergi. Và mọi người sẽ thừa nhận sự ưu việt về tinh thần của nước Nga”.

    Điều tiên đoán lạ lùng nhất của bà Vanga là về nước Mỹ. Bà không những tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là một người da đen mà còn tiên đoán ông sẽ là Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Sau đó, theo lời bà, nước Mỹ “hoặc sẽ chết cóng vì lạnh, hoặc sẽ bị cuộc khủng hoảng kinh tế bẻ gẫy, hoặc sẽ tan rã thành các bang miền nam và các bang miền bắc”. Hiện nay, chẳng ai có cơ sở gì để tin vào lời tiên đoán “động trời” này.
    Thứ hai là về nước Mỹ. Vài chục năm trước bà đã tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là một người da đen. Lời tiên đoán này đã tỏ ra hoàn toàn chính xác vào năm 2009, khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

    Thứ ba là về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bà Vanga đã thấy trước toàn thế giới sẽ có lúc lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ khi nói: “Rất nhiều người khốn khổ. Cảnh bất hạnh lan tràn khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Nhiều người không có giầy dép để đi, không có quần áo để mặc, không có đồ ăn, năng lượng và ánh sáng để sống”.

    Những lời tiên đoán gây tranh luận

    Riêng về nước Nga, bà Vanga còn nói vào năm 1979 như sau: “Mọi thứ đều tan biến như băng tan, chỉ có một thứ còn đọng lại – đó là vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Quá nhiều thứ phải hy sinh nhưng không một ai có thể ngăn chặn nổi nước Nga. Nước Nga sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi của mình và không những được duy trì mà còn sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh hàng đầu trên thế giới”.


    Crimea mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga.

    Gây tranh luận ở đây không phải đoạn nói về nước Nga mà là đoạn nói về “vinh quang của Vladimir”. Bà Vanga không nói rõ, đó là Vladimir nào mặc dù ở Nga có không ít danh nhân mang tên Vladimir. Một số người cho rằng đó là Vladimir Lenin, người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và sáng lập nên Nhà nước Xô Viết.

    Một số khác lại cho rằng đó là Công tước Vladimir Svjatoslavovich sống vào thế kỷ XI, người được mệnh danh là “Mặt Trời Đỏ” trong lịch sử Nga. Nhưng giờ đây, đa phần ý kiến cho rằng bà Vanga muốn nói đến đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Theo Komsomolskaja pravda/Tiền phong
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Hạ viện Mỹ nhất trí kiện Tổng thống Obama


    Thứ năm, 31/7/2014 | 14:44 GMT+7

    Các thành viên của Hạ viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua việc kiện Tổng thống Barack Obama với cáo buộc lạm quyền, mở ra một vụ kiện chưa từng có ở Washington.


    Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên đảng Cộng hòa kiện ông Obama ra tòa. Ảnh: Outsidethebeltway

    Với số phiếu thuận 225 so với 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ quyết tâm đưa ông Obama ra tòa với cáo buộc không tuân thủ nghiêm Hiến pháp khi ký dự luật cải cách y tế mang tên Obamacare, AFP cho biết. "Đây không phải là chuyện đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Đây là nhằm bảo vệ Hiến pháp mà chúng ta đã tuyên thệ tuân theo và hành động dứt khoát khi nó có thể bị tổn hại", Chủ tịch Hạ viện John Boehner khẳng định. "Các ông có sẵn lòng để tổng thống muốn chọn luật nào để thực hiện hay luật nào để thay đổi không", ông Boehner nêu câu hỏi trước Hạ viện.

    Các nghị sĩ Cộng hòa lập luận rằng Obama đã tự ý thay đổi điều luật chăm sóc sức khỏe này mà không có sự phê chuẩn của quốc hội. Điều này là trái với quy trình của Hiến pháp. Hạ viện lựa chọn đạo luật y tế để kiện Obama vì dễ dàng xóa bỏ các rào cản về pháp lý và khả năng thành công là cao nhất. Các thành viên đảng Cộng hòa, chiếm phần đông trong Hạ viện, cũng than phiền về các hành động đơn phương của ông Obama nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, từ chính sách di cư tới lợi ích trong hôn nhân đồng giới. Với cuộc bỏ phiếu của Hạ viện hôm qua, các nhà lập pháp có thể thảo ra các văn kiện pháp lý cho vụ kiện ngay trong ngày mai. Kế hoạch kiện ông Obama lạm dụng quyền hành pháp được ông Boehner thông báo từ cuối tháng trước. Tổng thống Obama chỉ trích vụ kiện này là nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, vì ông chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình.

    Các thành viên đảng Dân chủ cũng lên án nỗ lực kiện Obama là một sự phí phạm tiền thuế của người dân Mỹ, một hành động có động cơ chính trị khi quốc hội thất bại trong việc giải quyết các vấn đề khác, như xử lý nạn trẻ em nhập cư trái phép. Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo nhóm thiểu số ở Hạ viện, cho hay các thành viên ủng hộ kiện ông Obama đã miêu tả ông như "một bạo chúa". Bà cũng lên án đó là "trò chính trị đáng hổ thẹn".

    Giới quan sát nhận định vụ kiện sẽ khiến chiến dịch cạnh tranh giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa gay gắt hơn trước thời điểm bầu cử tháng 11 tới, và quyết định bên nào nắm quyền kiểm soát quốc hội trong năm tới.

    Khánh Lynh
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •