Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 28 của 28

Chủ đề: Tin Pháp Luật... T6

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    'Cẩu tặc' lặn dưới mương trốn công an


    Thứ bảy, 12/7/2014 | 08:32 GMT+7

    Bị công an truy bắt, hai kẻ trộm chó trốn vào rừng tràm, lặn dưới mương nhưng không thoát.
    Ngày 11/7, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tạm giữ hình sự Lê Văn Tiến (38 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phạm Văn Thắng (25 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.


    Hai kẻ trộm chó bị bắt dưới mương nước. Ảnh: Hoàng Trường


    Trước đó, trưa ngày 10/7, hai công an TP Biên Hòa là trung úy CSGT Phạm Quyết Thắng và đại úy cảnh sát trật tự Nguyễn Tuấn Anh khi đi đến ngã ba Sở Quýt (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) phát hiện Tiến và Thắng dùng súng kích điện tự chế bắn chết con chó của người dân bên đường, bỏ vào bao tải chở đi.

    Các cảnh sát liền phóng ôtô truy đuổi, ép xe máy của 2 “cẩu tặc” vào lề song chúng chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy vào khu vườn tràm. Nhiều người dân trong khu vực đã hỗ trợ hai cảnh sát truy tìm Tiến và Thắng.

    Sau gần một giờ, hàng chục người đã vây bắt được hai "cẩu tặc" khi phát hiện chúng trốn dưới mương. Tang vật thu súng kích điện tự chế, bình ắc quy, túi nylon đựng ớt bột, bả chó, dao găm và con chó nặng gần 15kg đã chết.

    Hoàng Trường
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    15 tháng tù cho đối tượng hành hung CSGT ở Thanh Hóa


    Chủ Nhật, ngày 13/07/2014 08:57 AM (GMT+7)

    Ngày 11/7, TAND TP.Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Trần Quang Độ (SN 1994), trú phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ. Độ là đối tượng sau khi vi phạm luật giao thông không những không chấp hành luật mà còn có hành vi chống đối, hành hung Thiếu tá Ngô Quang Hải, CSGT TP.Thanh Hóa trong lúc làm nhiệm vụ.

    Hành vi của Độ được người dân quay lại video tung lên mạng, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Chính vì thế, tại phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Trần Quang Độ diễn ra tại hội trường UBND phường Phú Sơn thu hút nhiều người dân địa phương.


    Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Trần Quang Độ, người hành hung CSGT ngay giữa phố


    Sự việc diễn ra vào khoảng 11h 30 phút, ngày 10/5/2014, bị cáo Trần Quang Độ điều khiển chiếc máy mang BKS 36B2 – 14551, trên xe chở thêm Cao Trọng Duy lưu thông trên đường Trần Phú – TP.Thanh Hóa. Khi đi đến ngã tư đường Trần Phú và đường Lê Lợi, dù thấy đèn đỏ nhưng Độ vẫn cố tình điều khiển xe vượt đèn đỏ.

    Lúc này, Thiếu tá Ngô Hồng Hải, đội CSGT TP.Thanh Hóa là người đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đã ra hiệu lệnh yêu cầu Độ dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Độ vẫn không dừng lại mà cố tình cho xe đi tiếp rồi rẽ lên vỉa hè và dừng xe lại trước cửa Trung tâm thương mại Thanh Hóa.


    Bị cáo Trần Quang Độ lĩnh 15 tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ

    Thiếu tá Hải đã đến yêu cầu Độ cho kiểm tra hành chính, Độ không đưa ra được những giấy tờ liên quan còn đòi lên xe máy bỏ chạy. Thiếu tá Hải rút chìa khóa xe của Độ, Độ đã xông vào giằng co đòi lấy lại chìa khóa. Độ đã dùng chân đạp, dùng tay đấm, rồi túm cổ quật ngã Thiếu tá Hải ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

    Hành hung Thiếu tá Hải xong, đến 12h30 phút cùng ngày, Độ đến cơ quan Công an Thanh Hóa đầu thú. Với những hành vi của mình, bị cáo Trần Quang Độ đã phạm bị Viện KSND truy tố tội “chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 điều 257, BLHS. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa đã cân nhắc, xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Trần Quang Độ như: sau khi gây án một tiếng sau ra đầu thú, thành thật khai báo trước cơ quan CSĐT, trước tòa, bố của bị cáo là người có công tham gia lực lượng tình nguyện Việt Nam giúp Lào, được tặng kỷ niệm chương…

    Kết thúc phiên tòa, với những hành vi phạm pháp của mình, Trần Quang Độ bị tòa tuyên phạt 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

    Thieugia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #23
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thi hành án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa


    Thứ tư, 23/7/2014 | 08:08 GMT+7

    Chiều 22/7, sau 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa (30 tuổi, ở Hải Phòng) đã bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội. Sáng hôm nay, mẹ Nguyễn Đức Nghĩa và người thân đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) để nhận thi thể tử tù này.


    Gia đình Nghĩa chuẩn bị vào nhận xác con tại Bệnh viện 19-8.

    Năm 2006, khi bắt đầu vào một trường đại học danh tiếng Hà Nội, Nghĩa quen cô bạn cùng lớp Nguyễn Phương Linh. Hai người chia tay sau một năm và Nghĩa trở thành người yêu của Hoàng Thị Yến (24 tuổi).

    Ngày 23/4 đến 5/5/2010, Yến cùng bà nội về quê ở Quảng Ninh nên giao căn hộ tầng 11 chung cư ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nhờ Nghĩa trông giúp. Những ngày ở đây, Nghĩa liên lạc với chị Linh và rủ đến.

    Tối 4/5/2010, khi Linh đang chải đầu chuẩn bị về thì Nghĩa cầm dao giấu sẵn trên giá sách đâm mạnh vào sau lưng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Hung thủ cắt rời phần đầu, chặt hết 10 đầu ngón tay rồi quấn xác vào chăn đem giấu ở sân thượng của tòa nhà. Để tránh camera ghi hình, hắn đi theo mép phải hành lang, lau dọn vết máu chảy.

    Sáng hôm sau, Nghĩa đem máy tính xách tay, xe máy của nạn nhân cầm cố tại các hiệu cầm đồ. Chiều cùng ngày, sát thủ mang phần thi thể còn lại và quần áo của nạn nhân vứt ở sông Cấm, cách Hà Nội 200 km.

    Phiên toà sơ thẩm ngày 14/7/2010, TAND Hà Nội nhận định: Nguyễn Đức Nghĩa đã giết người dã man gây hoang mang, bức xúc dư luận. Hành vi này thể hiện tính chất tàn bạo, cần loại trừ khỏi đời sống xã hội. Toà tuyên phạt tử hình Nghĩa cho hai tội Giết người, Cướp tài sản.

    Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo cho rằng không phạm tội giết người man rợ như kết luận của tòa án sơ thẩm.


    Nguyễn Đức Nghĩa trong phiên toà phúc thẩm.

    Tại phiên phúc thẩm ngày 11/11/2010, TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục nhận định, bị cáo giết người man rợ, không có tình tiết giảm nhẹ. Nghĩa không thể bị kích động, ghen tức dẫn đến việc tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Mục đích của anh ta là giết người, cướp tài sản.

    Cấp phúc thẩm y án, cho rằng bản án sơ thẩm đã xem xét toàn diện các căn cứ giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân, khai báo thành khẩn.

    Sau hai lần bị tuyên tử hình, Nghĩa viết đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước. Tuy nhiên, đơn của Nghĩa đã bị khước từ.

    Việt Dũng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #24
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bắt tạm giam ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai


    29/07/2014 20:24 GMT+7

    Chiều tối 29/7, Ngân hàng Nhà nước đã có thông cáo chinh thức về việc khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh.

    Theo thông báo từ NHNN, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, TP Hồ Chí Minh. phạm-cong-danh, phan-thành, mai, thiên-thanh, Ngân-hàng-xây-dựng.


    Ông Phạm Công Danh. (Ảnh Petrotimes)

    Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với:

    Ông Phạm Công Danh, sinh ngày 10/10/1965, tại Quảng Ngãi. Ông Danh hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh.

    Ông Phan Thành Mai, sinh ngày 20/6/1971, tại Nghệ An. Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

    Cùng vị bắt còn có ông Mai Hữu Khương sinh ngày: 19/8/1983, tại TP Hồ Chí Minh.Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.

    Theo NHNN, những người có tên nêu trên có tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế.

    Từ năm 2012 cho đến nay, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập. Sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

    PV
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #25
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tổng Bí thư: "Tay đã nhúng chàm" thì không chống được tham nhũng


    21:00 PM, 16-01-2015

    (ĐSPL) – Cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà “tay đã nhúng chàm” thì không thể chống được tham nhũng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Ngày 16/1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành kiểm sát năm 2015.

    Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong những năm vừa qua, ngành KSND đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; xử lý nghiêm minh người phạm tội, củng cố niềm tin của nhân dân về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.


    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tập thể lãnh đạo, cán bộ của ngành Kiểm sát.

    Đặc biệt, Cơ quan Điều tra của Viện KSND tối cao đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp, có tác dụng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng Bí Thư, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song tham nhũng vẫn đang là thách thức, là vấn đề bức xúc của xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
    Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Viện Kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham nhũng, nhất là những vụ án tham nhũng lớn, có tổ chức; đẩy nhanh tiến độ xử lý cá vụ án tham nhũng, mở rộng điều tra cả hành vi và đối tượng tham nhũng.

    Để chống tham nhũng hiệu quả, Tổng Bí thư cho rằng, trước hết, nội bộ của ngành phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo viện kiểm sát các cấp phải thường xuyên chăm lo, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trình độ các mặt, nhất là nắm vững luật pháp; duy trì kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ cán bộ của ngành, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý án tham nhũng.

    Cán bộ, kiểm sát viên làm công tác này phải luôn giữ cho mình thật sự trong sạch, thật sự liêm chính, phải là người có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng. Cán bộ làm công tác chống tham nhũng mà “tay đã nhúng chàm” thì không thể chống được tham nhũng, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Tổng Bí thư nói, thông qua mỗi vụ án cụ thể, cần phải làm rõ trách nhiệm trong quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, kiến nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa khắc phục hữu hiệu.

    VĂN DŨNG
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #26
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    50 tên côn đồ bao vây, truy sát ông lão 65 tuổi

    Thứ năm, 4/6/2015 | 15:36 GMT+7

    Người từ trong hơn 10 chiếc ôtô chạy túa ra, cầm hung khí bao vây nhà ông Đố. Chúng nổ súng thị uy, khống chế ông mang ra sân đánh, đâm chém nhiều nhát.

    Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang điều tra vụ xả súng, đâm chém kinh hoàng xảy ra tại gia đình ông Trần Minh Đố, 65 tuổi, xã Thái Thịnh. Ít nhất 2 trong gần 50 nghi can liên quan vụ việc đã bị tạm giữ.

    Ngày 4/6, Công an xã Thái Thịnh cho biết ngày 31/5 hàng chục tên côn đồ kéo đến nhà ông Đố bao vây. Con cháu chạy thoát, ông Đố bị chúng giữ lại, dí súng uy hiếp, kéo ra sân đâm chém khiến gục trên vũng máu.

    Công an xã tới nơi song do lực lượng mỏng, thiếu phương tiện hỗ trợ đã không thể khống chế nhóm này. Khoảng 50 tên mang theo nhiều vũ khí đã lên hơn 10 chiếc ôtô (cả taxi) bỏ đi. Các lực lượng công an huyện, xã sau đó chỉ vây bắt được một xe, tạm giữ 2 người, thu 2 dao kiếm tại bụi chuối cuối làng.

    Tại hiện trường, tủ, máy giặt, quạt, nồi cơm điện... bị đập phá. Vết máu vương vãi từ trong nhà ra đầu ngõ. Hiện ông Đố đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe còn rất yếu, đặc biệt 2 chân đứt nhiều cơ gân, mạch máu sau này khó có thể đi lại bình thường.

    Một số người xung quanh cho biết hôm xảy ra sự việc thấy ôtô nối nhau đến nhà ông Đố. Nhiều tên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình mang theo dao, kiếm ào ra khỏi xe. Một nhóm đi thẳng lối cổng chính, một nhóm khác đi lối công trình phụ.

    Sau tiếng súng, họ thấy tiếng ông Đố kêu thất thanh. Do nhóm côn đồ đông, hung hãn, hàng xóm không ai dám vào giải cứu, chỉ gọi điện thoại báo công an.


    Một trong những nghi can đang bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC.

    Theo chính quyền xã Thái Thịnh, ông Đố là cựu chiến binh, hiền lành, không va chạm với ai. Vợ chồng ông đầu tắt mặt tối với ruộng vườn nuôi 4 con khôn lớn. Người con trai thứ 2 tên là Trần Văn Dũng mua nhà tại quê vợ và mới chuyển về ở với gia đình ông Đố được ít ngày.

    Công an đang nghi ngờ vợ Dũng có liên quan vụ án. Gần đây, quan hệ vợ chồng của Dũng không được suôn sẻ khi con dâu mâu thuẫn với gia đình nhà chồng và đòi phân chia tài sản.

    Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

    Giang Chinh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #27
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Đà Nẵng

    Ngồi trong nhà ôn thi cũng... chết !?


    Thứ bảy, 18/6/2016 | 17:29 GMT+7

    Khoảng 22h30 ngày 17/6, em Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm) ôn thi tại nhà ở thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Bố mẹ và các em của Ngân sang nhà ông nội bên cạnh.

    Nghe tiếng con gái kêu cứu, gia đình vội chạy về thì thấy nữ sinh đã nằm gục xuống đường. Cùng lúc này, một nam thanh niên quăng con dao phay rồi bỏ chạy vào màn đêm. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 7 vết chém do dao gây ra ờ vùng cổ, ngực, lưng, cánh tay.

    Tại hiện trường, nhiều vết máu từ phòng khách ra đến cổng nhà nạn nhân. Trên mặt đường phía trước cũng có vệt máu kéo dài chừng 5 mét do quá trình Ngân chạy ra ngoài kêu cứu. Công an cũng thu được con dao hung thủ dùng gây án.

    Theo người nhà nạn nhân, nam thanh niên bị tình nghi gây ra vụ án mạng là người ở gần nhà, đã có vợ con, và có quan hệ bà con với gia đình Ngân. Thời gian gần đây, người này có tình cảm với Ngân nhưng do có quan hệ bà con nên nữ sinh khước từ.


    Ông Nguyễn Đình Thu, trưởng công an xã Hòa Nhơn, cho biết kẻ tình nghi đã bỏ trốn lên núi Phước Thuận. Công an xã đang phối hợp với công an thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa Vang, với số lượng hơn 100 người, truy bắt nghi phạm.

    Ngân là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Theo bạn học và bà con lối xóm, Ngân ngoan hiền, chăm học. Kỳ thi đại học sắp tới, Ngân dự định thi vào ngành y khoa với ước mơ làm bác sĩ.

    Ngọc Trường
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ôm mối thù về mối quan hệ giữa mẹ và chú ruột, nam thanh niên gây án


    Thứ tư, 8/11/2017

    Uất ức vì mẹ bỏ 4 anh em từ nhỏ để làm vợ người chú ruột, đồng thời thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ mình bị người chú đánh đập, nên khi có hơi men trong người Khang đã dùng dao gây án.


    Sáng 8.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Minh Khang, 22 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên về hành vi giết người.


    Lê Minh Khang tại cơ quan Công an

    Tại cơ quan công an, Khang cho biết vào năm 2007, người mẹ ruột đã bỏ 5 cha con Khang trốn theo sống như vợ chồng với người chú ruột là Lê Văn U, 47 tuổi, được một thời gian thì đôi uyên ương “chị dâu, em chồng” này quay lại cất nhà sống bên cạnh nhà cha con Khang ở ấp Kinh Làng, xã Đông Thái (An Biên).

    Tại đây hàng ngày Khang thường bắt gặp cảnh ông U thường xuyên nhậu nhẹt, đánh mẹ mình và hăm dọa đánh cha con Khang nên thanh niên này nuôi ý định trả thù.

    Khoảng 21h ngày 16.10, đang nhậu với một số người quen ở gần nhà, Khang hay tin mẹ mình bị ông U đánh, đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện.

    Tức giận, Khang bỏ về nhà lấy cây dao bấm giấu trong túi quần đi tìm ông U để "rửa hận" thì bất ngờ thấy ông này đi ngang nên Khang chạy ra dùng dao đâm ông U bị thương nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

    Gây án xong, Khang vứt bỏ con dao rồi đến Trại giam Kênh 7 đầu thú.

    Theo Văn Vũ (CAND)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •