Hoang Ngôn !!!
Xuất phát điểmFangzi:
Hoang ngôn là cụm từ có nguồn gốc tiếng Hán. Trong tiếng Hán, Ngôn (言 yán) tức ngôn ngữ, lời nói hay chữ viết như Ngũ ngôn thi (thơ 5 chữ) hay Thất ngôn bát cú (thơ 7 chữ 8 câu), chữ Huang (谎 = huàng) trong tiếng hán có nghĩa là không chính xác, thiếu thực tế.
Huang ngôn 谎言 (hay hoang tin) là những lời nói, tin tức không chính xác, không đúng với thực tế. Huang ngôn được chia làm 2 loại thiện ý và ác ý. Tỉ như những lời cảnh báo của ông Gia Cát Dự mà chúng ta đang nói ở đây thì được người đời kêu là Thiện Ý Hoang Ngôn còn như chuyện không mà nói thành có nhằm phá hoại, trục lợi... thì người ta gọi đó là Ố Ý Hoang Ngôn (!).
Ở Việt Nam ta, Hoang ngôn còn có nghĩa là tin vịt !
- Tin Bão xa...
- Tin Bão Khẩn cấp !
- Tin Không Tin !
- ...
- Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 13 chiều 5/11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều qua (tức 04/11), áp thấp nhiệt đới tiến gần khu vực phía đông nam quần đảo Trường Sa, và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 13. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật 10-11, và có khả năng mạnh thêm khi gần bờ. Theo ông Tăng, nếu sớm là vào 15-16 giờ, muộn có thể 19-20 giờ ngày 6/11, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phản Ứng & Hành Động
Phản ứng:
Sau khi nhận được các tin xa tin gần, tin không hay, tin chẳng có điếu chi gọi là an lành hay nói cách khác là “hung tin” từ các cấp:
- Chiều tối 5.11, UBND TP.HCM cũng đã họp khẩn và phát công điện yêu cầu các cơ quan chức năng và các quận, huyện khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với cơn bão tên có tên quốc tế Haiyan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM. UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện… triển khai ngay các phương án sơ tán dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn thành phố
- Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM, lãnh đạo 24 quận, huyện nhằm triển khai ngay các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và triều cường ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM. Đồng thời đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kêu gọi tàu thuyền, đặc biệt là huyện Cần Giờ chủ động cấm biển, sơ tán dân xã đảo Thạnh An và vùng xung yếu vào nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình của bão, huyện Cần Giờ thực hiện phương án di chuyển khoảng 2.000 dân trên xã đảo Thạnh An và gần 1.000 dân ở các cửa sông, vùng xung yếu vào đất liền để đảm bảo an toàn trong ngày hôm nay. Khẩn trương bố trí lực lượng túc trực để hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh; tổ chức chặt tỉa cành cây, hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình; rà soát, sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông… hoàn thành trước khi bão đổ bộ.
Hành Động
Tính đến 9h30 sáng 6/11, hơn 1.600 dân tại huyện Cần Giờ đã được di dời về thị trấn Cần Thạnh. Những người di dời được tập kết về ba điểm là Nhà thiếu nhi huyện, Trung tâm Văn hóa huyện và Liên đoàn lao động huyện.
Hơn 2000 người dân huyện Cần Giờ được di dời đến nơi an toàn
Liên quan đến việc ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 13, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, UBND TP. đã có công văn khẩn gửi Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Cao đẳng…khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 13.
Còn nữa...Chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đáo tạo TP. HCM, của UBND TP... Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã ra thông báo gởi đến phụ huynh học sinh với nội dung:
Tin nhắn của trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu
Đến tất cả các PHHS...
Thông báo: Ứng phó bão số 13 nhà trường tạm ngừng mọi hoạt động giảng dạy từ 16h00 ngày 6/11/2013. PHHS liên tục cập nhật thông tin trên đài báo hoặc website của trường