Sáng Chủ Nhật đi qua ngã 4 được người ta phát cho 1 tờ tạp chí quảng cáo của 1 bệnh viện y học cổ truyền tư nhân , trong đó người ta nói tác dụng của việc nuốt sống hạt đậu đen xanh lòng mỗi ngày, trị được rất nhiều bệnh , trong đó có tác dụng làm sáng mắt...trước đây cũng đã nghe nhiều người loan truyền cách sử dụng đậu đen thế này, lên google tìm hiểu thì thấy có 2 luồng ý kiến : phía bên y học cổ truyền thì ủng hộ phương pháp nuốt sống hạt đậu đen xanh lòng hàng ngày và đưa ra những chứng thực rất cụ thể , phía bên tây y thì khuyên không nên nuốt sống như vậy vì hạt đậu đen sống không thể tiêu hóa được. Vậy kính mong mọi người ai có hiểu biết hoặc có thông tin chính xác về Tác Dụng Của Việc Nuốt Sống Hạt Đậu Đen Xanh Lòng xin trả lời giúp.....xin chân thành cảm ơn diễn đàn