Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 21

Chủ đề: Tài Liệu Tham Khảo Đặc Biệt

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Nhà nước Hồi giáo chặt đầu con tin người Anh


    Hình ảnh nhân viên cứu trợ David Haines mặc bộ đồ cam trong đoạn video hành quyết được đăng tải hôm qua. Ảnh: Reuters.


    Chủ nhật, 14/9/2014 | 08:11 GMT+7

    Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo hôm qua tuyên bố chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh David Haines. Đây là vụ hành quyết thứ ba những tuần qua, sau vụ xử tử hai nhà báo Mỹ theo cách tương tự.

    Nhóm Hồi giáo cực đoan hôm qua đăng tải đoạn video được cho là quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhân viên cứu trợ Haines. Đoạn video có tựa đề "Thông điệp gửi tới các đồng minh của Mỹ", dài hơn hai phút, đổ lỗi cho Thủ tướng Anh David Cameron vì ông đồng ý để lực lượng của nước này tham gia với Mỹ, AFP cho hay. Washington tuyên bố đang có "chiến tranh" với Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq.


    "Ngươi đã tự nguyên tham gia liên minh cùng với Mỹ để chống lại Nhà nước Hồi giáo, giống như những gì người tiền nhiệm Tony Blair từng làm, theo xu hướng chung của các thủ tướng Anh, không đủ dũng cảm để nói không với người Mỹ", kẻ hành quyết nói trong đoạn video.

    Tên phiến quân cảnh báo nước Anh rằng liên minh với Mỹ sẽ "đẩy nhanh sự hủy diệt của các ngươi" và kéo người Anh vào "cuộc chiến tranh đẫm máu, không có người chiến thắng". Ngoài ra, tên này còn đe dọa sẽ hành quyết thêm một con tin người Anh nữa.

    Thủ tướng Cameron mô tả vụ hành quyết của IS là "hành động thuần ác" và thề sẽ làm tất cả trong khả năng để đưa kẻ giết người ra trước công lý. Thủ tướng Anh cho biết "con tim ông hướng về gia đình nạn nhân, những người đã thể hiện sự can đảm và dũng cảm phi thường". Bộ Ngoại giao Anh thông báo sẽ "cố xác thực đoạn video nhanh nhất có thể".

    David Haines, 44 tuổi, sinh ra tại Scotland, bị bắt cóc ở Syria vào tháng 3/2013 và từng bị dọa hành quyết trong đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff. Haines làm việc cho Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Phát triển (ACTED), một tổ chức cứu trợ từ thiện quốc tế. Ông từng tham gia cứu trợ ở Balkan, châu Phi cùng nhiều nước ở Trung Đông.

    Haines là con tin phương Tây thứ ba bị IS hành quyết trong thời gian gần đây. IS hôm 19/8 đăng tải đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley và công bố hình ảnh hành quyết Sotloff hai tuần sau đó.

    Như Tâm

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Obama quyết không gửi bộ binh tới Iraq


    Thứ năm, 18/9/2014 | 07:38 GMT+7

    Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đảm bảo rằng Washington sẽ không sử dụng bộ binh để thực hiện một cuộc chiến tranh nữa, sau khi một vị tướng cho rằng đây là lựa chọn Lầu Năm Góc đang cân nhắc.

    Tổng thống Barack Obama hôm qua phát biểu trước lính Mỹ tại Bộ Chỉ huy Trung ương ở căn cứ không quân MacDill, bang Florida. Ảnh: AFP

    Phát biểu tại Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ ở Florida, ông Obama một lần nữa nói quân đội nước này "không và sẽ không tham chiến trên bộ" chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

    "Sau một thập kỷ triển khai một lượng lớn bộ binh, việc sử dụng năng lực có một không hai của chúng ta để hỗ trợ các đối tác trên mặt đất hiệu quả hơn, để họ có thể bảo đảm tương lai của chính đất hước họ", CNN dẫn lời ông Obama nói. "Và đó là giải pháp duy nhất sẽ thành công về lâu dài". "Với tư cách tổng tư lệnh, tôi sẽ không đưa các bạn và lực lượng vũ trang tham gia một cuộc chiến trên bộ nữa ở Iraq", tổng thống Mỹ cho biết.

    Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 16/9 giải trình trước Quốc hội, cho biết ông có thể khuyến nghị tổng thống về việc lính Mỹ chiến đấu cùng lực lượng Iraq nếu chiến thuật không kích hiện tại không thể tiêu diệu nhóm IS. Cũng hôm qua, Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị của ông Obama về quyền trang bị và huấn luyện phe nổi dậy Syria để chiến đấu chống IS. Tổng thống muốn sử dụng không lực Mỹ cùng lực lượng Iraq, người Kurd và phe đối lập ở Syria để chống IS trên mặt đất.

    Trọng Giáp


  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Kẻ cầm đầu Nhà nước Hồi giáo là ai ?



    Chủ nhật, 21/9/2014 | 15:15 GMT+7

    Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ tự xưng là thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) được coi là nguy hiểm hơn kẻ đứng đầu al-Qaeda gấp nhiều lần, dù gia đình và cuộc sống hiện tại của hắn vẫn đang là điều bí ẩn với chính các phiến quân cực đoan.

    b-8386-1411187734.jpg
    Bức ảnh của al- Baghdadi do Bộ Nội vụ Iraq công bố hồi đầu năm nay. Ảnh: AP.

    Theo Washington Post, Abu Bakr al-Baghdadi sinh năm 1971 trong một gia đình mộ đạo tại Samarra, thành phố miền trung của Iraq. Tên thật của hắn Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Với nhiều anh em và chú bác trong gia đình là những người thuyết giáo và giảng dạy về ngôn ngữ Ả rập, al-Baghdadi cũng theo đuổi môn học này và có bằng tiến sĩ tại Đại học Hồi giáo ở Baghdad, lý giải cho bí danh của người này có chữ "Tiến sĩ" ở đầu.

    Al-Baghdadi cũng có nhiều bằng cấp về nghiên cứu đạo Hồi, lịch sử, là một nhà thơ và làm công việc của một người thuyết giáo Salafism, một dòng cực đoan của Sunni, trong khoảng thời gian 2003 khi Mỹ vào Iraq. Trong những tháng ngày hỗn loạn đó, hắn thành lập một nhóm có vũ trang ở đông Iraq để chống lại quân Mỹ và tuyên bố mình là hậu duệ của Muhammad, người sáng lập nên đạo Hồi.


    Năm 2005, al-Baghdadi bị quân đội Mỹ bắt giữ và giam 4 năm tại trại Bucca ở nam Iraq. Tại đó, hắn gặp gỡ và được các chiến binh chủ chốt của al-Qaeda huấn luyện.

    Năm 2009, al-Baghdadi được Mỹ chuyển giao cho nhà chức trách Iraq trong một phần thỏa thuận của chính quyền Bush với người Iraq. Đại tá Ken King, người giám sát trại Bucca, nhớ lại al-Baghdadi nói với những người lính gác Mỹ lúc đó rằng: "Tôi sẽ gặp lại các anh tại New York". Không lâu sau, hắn được Iraq thả và dùng các mối liên hệ trong tù để kiểm soát nhóm phiến quân có liên hệ với al Qaeda ở Iraq.

    Năm 2010, al-Baghdadi nhận được sự tín nhiệm và nắm quyền kiểm soát nhóm này sau khi một vài lãnh đạo của al-Qaeda ở Iraq bị giết. Lúc đó, sức mạnh quân sự của phiến quân tại Iraq đang trong thời kỳ suy kém nhất, nhóm này đứng trên bờ vực sụp đổ dù từng là mũi nhọn tấn công.

    Không lâu sau, lợi dụng cuộc nội chiến ở Syria, al-Baghdadi đưa quân vào Syria để chiếm lĩnh lãnh thổ và đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria và Iraq. Khi lãnh đạo al Qaeda là Ayman al-Zawahiri không công nhận, al-Baghdadi đánh vào nguồn tài chính chủ yếu của al Qaeda ở vịnh Ba Tư. Sau khi chiếm được các mỏ dầu ở Syria, IS trở thành một lực lượng tàn bạo khét tiếng. Trong những năm tiếp theo, IS có khoảng 12.000 phiến quân, 3.000 trong số này từ các nước phương Tây, lũ lượt kéo đến để chiến đấu, theo Soufan Group, một tổ chức tư vấn cho biết.


    Al-Baghdadi được miêu tả một kẻ lập chiến lược sắc sảo, một người gây quỹ hiệu quả và một kẻ sát nhân tàn nhẫn. Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho người lấy đầu được được tên này. Dù nổi danh là một nhà hoạch định chiến thuật của các trận chiến của IS, nhưng al-Baghdadi vẫn là điều bí ẩn với chính các phiến quân mà hắn lãnh đạo. Không ai biết hắn ta ở đâu. Trong những lần gặp tù nhân hắn cũng đều trùm kín mặt. Trên al-Monitor, tác giả Mushreq Abbas nhận định sự bí ẩn xung quanh al-Baghdadi, về cá nhân, họ hàng, gia đình và các phong trào, những người thân cận là do hắn muốn tránh những gì xảy ra với những thủ lĩnh trước đó, bị kẻ thù lần theo dấu vết và thủ tiêu.

    Với IS, al-Baghdadi loại bỏ ảnh hưởng của al-Qaeda và nắm quyền chỉ huy tối cao. Chỉ trong một năm giết chóc rùng rợn, "danh tiếng" của tên này thậm chí vượt qua cả lãnh đạo al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri về sự tàn bạo và "uy tín" trong các phiến quân Hồi giáo. Sự trỗi dậy của IS dưới sự quản lý của hắn ta không tôn sùng cá nhân hơn ý thức hệ vượt phạm vi quốc gia. Điều này được thể hiện rõ trong sự phản hồi của al-Baghdadi với al-Zawahiri, bác bỏ sự lãnh đạo của al-Qaeda vào tháng 6 năm ngoái. Hắn nói: "Tôi chọn sự lãnh đạo của Thánh Allah hơn là sự chỉ đạo chống lại nó trong lá thư", khi Zawahiri yêu cầu tên này "trở lại quỹ đạo". "Sự trỗi dậy của IS từ phong trào của Zawahiri biểu hiện một loại cây lai nguy hiểm dựa trên sự phát triển bằng cách phá hủy bất cứ thứ gì cản đường. Cuối cùng, IS tìm cách lập nên một Nhà nước Hồi giáo từ nơi chúng phát động cuộc chiến tranh cực đoan có phạm vi toàn cầu. Có thể cuộc chiến đó bắt đầu khi IS của al-Baghdadi đang làm lu mờ al-Qaeda của Zawahiri", Theodore Karasik, chuyên gia tại Viện Phân tích Quân sự vùng Vịnh và Cận Đông nhận định. Nếu như trong hơn 10 năm qua, Zawahiri chỉ hoạt động ở khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan và không thực sự làm gì nhiều hơn là phát hành vài tuyên bố và video, thì ngược lại al-Baghdadi hành động nhiều hơn rất nhiều, Richard Barrett, cựu lãnh đạo bộ phận chống khủng bố tại cơ quan tình báo nước ngoài của Anh nói với AFP. Trong một thời gian ngắn, với mục tiêu là hồi phục lại Nhà nước Hồi giáo, al-Baghdadi huy động được số lượng lớn binh lính, giết chóc không nương tay ở khắp Iraq và Syria. Hiện al-Baghdadi có trong tay ít nhất 10.000 lính trung thành, trụ sở chính đặt tại Raqqa, Syria, đang chiếm lĩnh một vùng đất lớn. "Người thừa kế thực sự của Bin Laden có thể là lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi", tác giả David Ignatius viết trên Washinton Post. "Hắn hung bạo hơn, hiểm độc hơn và chống người Mỹ nhiều hơn", một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói. Thực tế, al-Baghdadi còn đang giành quân từ các nhánh khác của Zawahiri, gồm cả chi nhánh ở Yemen và al-Shabab đặt tại Somalia. Hồi tháng 7, trong bài thuyết giáo về đạo Hồi tại Nhà thờ lớn ở Mosul, Iraq, al-Baghdadi nói: "Ta là người lãnh đạo. Tuân theo ta cũng như ta tuân theo Thánh Allah trong các người". Hình mẫu cho công lý của IS là hành quyết chặt đầu, ném đá và đóng đinh kẻ thù đến chết. "Khủng bố là để người theo đạo Hồi được sống như chính mình", hắn nói.


    Al-Baghdadi áp đặt luật sharia hà khắc ở khắp lãnh thổ kiểm soát, phá hủy nhà thờ và mộ của người theo dòng Shiite, tàn sát những người trái đạo, cấm âm nhạc, uống rượu và hút thuốc. Người dân phải cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. "Hiện giờ với tuyên bố về Nhà nước Hồi giáo, hắn tự đặt mình vào vị trí người lãnh đạo toàn cầu của đạo Hồi", Charlie Cooper, một nhà phân tích chống khủng bố người Anh nói.

    Khánh Lynh
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Nhóm ủng hộ Nhà nước Hồi giáo dọa giết con tin Pháp


    Thứ ba, 23/9/2014 | 07:11 GMT+7

    Một nhóm vũ trang tại Algeria có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo hôm qua tung video dọa giết một con tin người Pháp trong vòng 24 giờ, nếu Paris không ngừng các cuộc không kích tại Iraq


    Herve Pierre Gourdel, con tin Pháp ngồi giữa hai chiến binh trong đoạn video. Ảnh: Aljazeera

    Trong đoạn video, Jund al-Khilifa, nhóm vũ trang đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS), cho biết chúng bắt cóc công dân Pháp hôm 21/9, trong một khu vực miền núi phía đông Algeria, nơi Al-Qaeda đang hoạt động.

    Trong đoạn video, con tin có tên Herve Pierre Gourdel, tóc bạc và đeo kính, ngồi giữa hai người đàn ông đội mũ trùm đầu đen và nắm khẩu súng trường Kalashnikov, khi ông cầu xin Tổng thống Pháp Francois Hollande can thiệp. "Việc này tùy thuộc vào ông Hollande, tổng thống của nước Pháp tội lỗi, hãy dừng các cuộc tấn công IS trong vòng 24 giờ sau tuyên bố này, nếu không công dân nước ông, Herve Gourdel sẽ bị cắt cổ", AFP dẫn lời một trong những kẻ bắt cóc nói trong đoạn video. Gourdel cho biết ông là một hướng dẫn viên leo núi đến từ vùng Nice, miền nam nước Pháp. Ông mới chỉ đến Algeria hôm 20/9, và bị bắt cóc khi đang đi cùng bạn bè người Algeria.

    Bộ Ngoại giao Pháp đã xác nhận đoạn video là thực.

    "Một công dân Pháp bị bắt cóc khi đang đi nghỉ ngày chủ nhật ở Algeria, tại khu vực Tizi Ouzou", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, Alexandre Georgini, cho biết trong một tuyên bố. Đoạn video được đăng tải chỉ vài giờ sau khi Abu Mohammed al-Adnani, phát ngôn viên của IS, thúc giục những kẻ ủng hộ tổ chức giết công dân Mỹ, Pháp, và các nước khác tham gia liên minh chống nhóm này.

    Pháp hôm 19/9 thực hiện cuộc không kích ở Iraq và phá hủy một kho hậu cần của IS. Với cuộc tấn công này, Pháp trở thành nước đầu tiên công khai tham gia chiến dịch không kích chống phiến quân của Mỹ.

    Vũ Thảo

  5. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    5 vũ khí của IS khiến Mỹ kinh hãi


    thứ 5, 25/09/2014 16:07:20[

    Tại sao IS thích chọc giận phương Tây?

    Mỹ điều chiến đấu cơ "suýt ra bãi phế liệu" tới tiêu diệt ISMặc dù thua kém đối thủ mọi mặt nhưng Nhà nước Hồi giáo IS đang thực sự khiến Mỹ và phương Tây choáng váng. 5 loại vũ khí giúp IS chống lại những cuộc không kích rầm rộ của Mỹ thực sự khiến thế giới ngỡ ngàng.

    Trong một năm qua, IS đã đạt được hàng loạt thắng lợi trước lực lượng của Iraq, Syria và người Kurd. Tuy không được tiếp cận với các vũ khí hạng nặng mà các đối thủ thường xuyên sử dụng, IS vẫn thành công. Những vũ khí hạng nặng mà IS có được chủ yếu là “đoạt được trên chiến trường”, nhặt những vũ khí còn sót lại của kẻ thù bại trận. IS đã giành được nhờ khai thác sơ hở của kẻ thù ví dụ như những lỗ hổng trong hình thức tổ chức của quân đội phương Tây trong khi bản thân họ thiếu kỷ luật chiến đấu cũng như thông tin liên lạc. Dưới đây là 5 loại vũ khí khiến IS đáng sợ đối với Mỹ và phương Tây:

    Technical

    Technical là một loại xe chiến đấu ngẫu hứng thường là xe dân sự hoặc xe quân sự (nhưng không dùng để đánh trận) sau đó được sửa đổi để có thể tấn công tương tự một chiếc xe tải có súng.


    Đây là loại phương tiện cơ động. Trong trường hợp những kẻ tấn công có thể tránh đột kích để chuẩn bị phòng thủ trước lực lượng đối phương thì loại phương tiện này giúp họ không phải đối đối mặt với một kẻ thù có khả năng hành động phản công phối hợp. Lúc này, một chiếc xe bán tải của Toyota tốt hơn một chiếc xe tăng rất nhiều.

    Chiếc xe tải sẽ duy trì dễ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn xe tăng. Technical cũng được cơ giới hóa gắn các súng máy hạng nặng như pháo binh, vũ khí chống máy bay hạng nhẹ, có cả tên lửa AA. Nói vậy không có nghĩa là IS tránh dùng xe quân sự chuyên dụng. Các xe chuyên dụng được nhóm này dụng trong những trận chiến lớn hơn. Ví dụ như trong cuộc xâm nhập ban đầu nhằm vào căn cứ quân sự của Iraq.

    Chắc chắn là IS cũng đang nắm giữ một số lượng xe tăng nhất định. Phiến quân có vài chục xe tăng T-55 cũng như T-72 mặc dù các cuộc không kích có thể đã phá hủy phần nào con số này. Trong khi IS đã chiếm được một số xe tăng M1M2 Abram mà Mỹ cấp cho Iraq, đưa số xe này vào sử dụng thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ví dụ như vấn đề phụ tùng thay thế và vấn đề đạn dược cũng sẽ phức tạp hơn.

    Vũ khí chống tăng

    Quân đội Syria đã sử dụng xe tăng để chống lại Quân đội Syria tự do (FSA) và IS. Xe tăng là vũ khí phòng thủ hiệu quả, đặc biệt khi chống lại những lực lượng bộ binh thiếu vũ khí hạng nặng. Các lực lượng này chắc chắn có thể tiêu diệt được xe tăng, nhưng để làm được điều này cũng không đơn giản. IS đã sử dụng những loại vũ khí chống tăng khác nhau để tiêu diệt nhiều loại xe tăng. Đó là tên lửa chống tăng Konkur và Komet (chủ yếu tịch thu từ quân đội Syria), tên lửa HJ-8 của Trung Quốc (lấy được từ quân FSA) và tên lửa Osa 90mm.


    IS cũng tiêu diệt nhiều xe tăng bằng những phương tiện truyền thống như sử dụng súng phản lực chống tăng RPG, các thiết bị nổ và bộ binh. Mục tiêu không chỉ là những xe tăng của Liên Xô cũ (chủ yếu là T-55 và T-72) do Syria điều khiển mà còn có nhiều xe tăng M1A1 Abram hiện đại hơn.

    Vũ khí chống máy bay

    Cho đến nay, IS đã sử dụng nhiều loại vũ khí chống máy bay hạng nhẹ ở cả Iraq và Syria. Những vũ khí này đã ngăn chặn phần lớn cả lực lượng không quân của Iraq và Syria bởi khả năng khiêm tốn của các lực lượng này.

    Một báo cáo gần đây của Small Arms Survey đã tiết lộ chi tiết những vũ khí chống máy bay mà IS đang sở hữu. Đó bao gồm những pháo chống máy bay hạng nhẹ (chủ yếu lấy được từ quân đội Iraq và Syria), tên lửa vác vai SAM (bao gồm Strela và Igla) và súng máy hạng nặng. Theo những gì chúng ta biết thì IS chưa có ý định sử dụng những máy bay chiếm được từ Syria (những chiếc Mig-21) và chiến dịch không kích của Mỹ có lẽ sẽ khiến tình huống này càng ít khả năng xảy ra hơn.


    Với cấp độ vũ khí như vậy, IS không thể đánh bại một chiến dịch không quân phối hợp đuổi bắt do lực lượng không quân lớn và hiện đại thực hiện. Trừ khi IS vô cùng may mắn chứ không thể có chuyện Mỹ và các đồng minh của minh để mất dù chỉ là một chiếc máy bay. Tuy nhiên, nếu Mỹ luôn hi vọng người Kurd hay quân đội Iraq (không đề cập tới quân FSA) tiến hành các hoạt động tấn công của riêng mình, họ cần đảm bảo hỗ trợ không kích đầu đủ. Mỹ đã làm như những gì mình nói nhưng cho đến nay, kế hoạch này hoàn toàn thất bại.

    Pháo binh

    IS đang có một kho vũ khí đáng nể. Họ có một loạt các pháo di động, một số được gắn trên các xe tải. Đặc biệt, IS cũng đang nắm giữ một số lượng lớn súng trường M-46 mm. Phiến quân cũng đã thành thạo với việc tạo pháo binh tạm thời bằng cách gắn tên lửa và rocket nhằm vào những mục đích khác nhau từ xe tải và các loại xe khác.


    Điều này cho phép IS thực hiện các cuộc vây hãm kéo dài đối với những vị trí phòng thủ khi phải đối mặt với những cuộc tấn công thông thường và không kích. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc chiếm căn cứ Tabqa gần đây.

    Súng trường tấn công

    Vũ khí bộ binh chính của IS là AK-47 và các biến thể của nói. AK-47 sẵn có ở Syria và các nước láng giềng. IS có đủ tiền để mua sắm những mô hình đáng tin cậy, hiện đại cho dù giá súng và đạn dược đã tăng lên.


    IS cũng có hệ thống đào tạo nổ tiếng và tập trung vào kinh nghiệm của các chiến binh. Trong khi AK-47 được cho là loại vũ khí không cần qua đào tạo thì nó lại trở nên hiệu quả hơn rất nhiều trong tay những chiến binh giàu kinh nghiệm, nắm bắt chiến thuật bộ binh hiện đại. Khi bổ sung một loạt các vũ khí hạng nhẹ khác như súng chống tăng RPG, rocket, súng cối hạng nhẹ, AK-47 được trang bị, IS có thể chiên đấu dữ dội ở cả phương diện tấn công và phòng thủ. Việc tập trung vào AK-47 cũng làm giảm sự rắc rối trong hậu cần của IS.


    Kết luận
    Những chiến thắng lớn của IS từ hồi đầu năm đến nay cho phép họ kiểm soát một lượng vũ khí lớn của Mỹ. Chúng ta không thể biết hết được sự linh hoạt trong hoạt động của IS. Nhưng họ đã thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ và chống lại tất cả kẻ thủ của mình chứ không đơn giản chỉ là “cướp và bỏ chạy”. Không thể phủ nhận các chiến dịch không kích mà Mỹ phát động sẽ gây ra vấn đề lớn cho IS nhưng từ đó, IS có thể sẽ trở nên nguy hiểm và chuyên nghiệp hơn.

    Theo nationalinterest
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Lý do đẩy thanh thiếu niên đến với lá cờ đen IS


    Thứ bảy, 4/10/2014 | 04:10 GMT+7

    Một gia đình người Syria kinh hãi khi thấy con trai họ từ trại huấn luyện của Nhà nước Hồi giáo trở về nhà, mang theo con búp bê da trắng tóc vàng và một con dao. Bài tập của thằng bé là chặt đầu búp bê.


    Các tay súng cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng diễu hành trên đường phố. Ảnh: NY Post

    Bị bắt ép, thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sống rồi tin vào lời tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo là những nguyên nhân cơ bản khiến ngày càng nhiều người trẻ gia nhập tổ chức cực đoan này.

    Báo cáo hồi tháng 6 của tổ chức tình báo Soufan chỉ ra rằng tuổi trung bình của những tân binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là từ 18 đến 29. Trong khi đó, theo nghiên cứu mới nhất, nhóm khủng bố IS đang chiêu mộ và thu hút người gia nhập trong độ tuổi thấp hơn nhiều, từ 15 đến 17, tới Syria để chiến đấu dưới bóng cờ đen.

    Tân binh trẻ tuổi của IS chủ yếu đến từ vùng đô thị, hầu hết đều là người "không có tiền án phạm tội hay hành vi chống đối xã hội", The Trumpet dẫn thông tin từ một tài liệu cho biết. Nhiều người thể hiện động lực đấu tranh cho IS của họ là "một nghĩa vụ tôn giáo nhằm bảo vệ người Hồi giáo khỏi những cuộc tấn công".

    "Chúng ta đang phải đối mặt với những chàng trai trẻ tuổi làm những việc ngu ngốc do áp lực và mong muốn được khẳng định bản thân", giáo sư Greg Barton, từ Trung tâm Nghiên cứu Khủng bố Toàn cầu thuộc Đại học Monash, nhận xét, khi đề cập đến vấn đề người trẻ đầu quân cho IS.

    Người gia nhập IS không chỉ dừng ở tầng lớp thanh niên. Trẻ em tại một số thành phố thuộc Iraq và Syria cũng bị buộc tham gia các "trại huấn luyện". Gia đình người Syria nói trên ở Raqqa, thành trì của IS. Sau khi chứng kiến "bài tập chặt đầu" búp bê của con, cả nhà họ rời thành phố chạy trốn.

    Hồi giữa tháng 9, Jerusalem Post đăng bài viết với tiêu đề "Xạ thủ trẻ con Syria bàn cách giết những người lính", liên hệ với một bản tin truyền hình Lebanon nói về cậu bé Midyan Abu Al-Qa'qa, một tay súng bắn tỉa chỉ mới 12 tuổi. Midyan tham gia tổ chức sau khi cha em bị giết trên chiến trường.

    "Tôi thức dậy mỗi sáng và cố gắng bắn vài tên lính. Có lúc tôi bắn được một hoặc hai tên, khi thì không. Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi cảm thấy ổn", Midyan nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc cách mạng của mình đến khi giành chiến thắng hoặc hy sinh". Bản tin cũng dẫn lời một tay súng của phiến quân cho rằng "trẻ em là những binh sĩ tốt nhất. Khi nhận mệnh lệnh, chúng răm rắp tuân theo và không bao giờ nghi ngờ điều gì".

    Soufan nhận định, nhiều tân binh IS "có quá khứ bất ổn và gặp vấn đề trong mối quan hệ gia đình. Kiến thức tôn giáo thường sơ sài vì thế họ không đặt câu hỏi về quyền hạn của người lãnh đạo cũng như hoàn toàn tin tưởng những gì được truyền đạt". Đây được xem như một lý do mà những người trẻ tuổi mù quáng tham gia vào nhóm khủng bố máu lạnh IS.

    Dụ dỗ phụ nữ trẻ tuổi


    Aqsa Mahmood, nữ sinh Anh đến Syria kết hôn với chiến binh Hồi giáo. Ảnh: The Independent
    Trong số những người trẻ tham gia IS, có hàng trăm cô gái đến từ phương Tây. Họ thậm chí chỉ khoảng 14, 15 tuổi, đến Syria để kết hôn với các tay súng cực đoan ở đây và sinh con cho chúng. Số ít được trang bị vũ khí để tham gia các nhiệm vụ trên chiến trường.

    Phụ nữ và các cô gái trẻ chiếm khoảng 10% lượng người rời châu Âu, Bắc Mỹ và Australia để đến gia nhập IS. Ở hầu hết các trường hợp, họ đều tôn thờ lý tưởng ủng hộ "các huynh đệ" và quyết "mang trong mình những đứa trẻ jihad để kế tục sự phát triển của Hồi giáo", Louis Caprioli, cựu giám đốc an ninh Pháp, nói. "Nếu chồng của họ chết, những phụ nữ này sẽ được tán dương như vợ của một anh hùng".

    Năm người mới đây bị bắt tại Pháp vì tình nghi liên quan tới hoạt động dụ dỗ các cô gái tham gia IS. "Người trẻ nhất mới 13 tuổi", Hans-Georg Maassen, chủ tịch Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp Đức nói. "Bốn người trong số đó lên đường với suy nghĩ lãng mạn rằng họ sẽ kết hôn với tay súng trẻ, những kẻ mới quen qua mạng Internet".

    Tại Áo, Samra Kesinovic, 16 tuổi, và Sabina Selimovic, 15 tuổi, trốn gia đình để gia nhập IS ở Syria. Đây có thể "chỉ là phần nổi của tảng băng", Heinz Gartner, giám đốc Học viện Chính trị Quốc tế Áo, cho hay.

    Karim Pakzad, thuộc Viện Quốc tế và Quan hệ Chiến lược Pháp, nhận định, suy nghĩ "rất lãng mạn về chiến tranh và chiến binh" khiến những phụ nữ này dám bất chấp tất cả rời bỏ quê hương ra đi. Dường như họ "có một niềm đam mê nhất định nào đó ngay cả đối với việc cắt cổ và chặt đầu người. Đối với họ, đây là một chuyến phiêu lưu". Một số còn cảm thấy mình được tôn trọng và có vai trò lớn trong tổ chức khủng bố hơn là tại quê nhà.

    Shaitsa Gohir, thuộc Mạng lưới Phụ nữ Hồi giáo Anh, nhận định, động cơ thúc đẩy phụ nữ trẻ tham gia IS hay điều gì xảy đến với họ sau đó vẫn còn rất mơ hồ nhưng có một sự thật là "Các cô gái còn rất ít tuổi và ngây thơ, họ không hiểu tường tận về cuộc xung đột hay đức tin của mình. Họ dễ bị thao túng. Một vài người còn mang theo cả trẻ em và tin rằng mình đang tham gia một nhiệm vụ nhân đạo", Guardian dẫn lời cô bình luận.

    Phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng vai trò thiết yếu giải thích cho nguyên nhân vì sao người trẻ nói chung và phụ nữ trẻ nói riêng liên tục gia nhập IS.

    Hiện nay, trên mạng Internet tràn lan hình ảnh về các cô gái mang bên mình những khẩu súng AK-47 hay lựu đạn. Thậm chí, nhiều thanh niên còn tạo dáng bên đầu người bị hành quyết nhằm thể hiện cam kết trung thành với IS. Ngoài ra, họ cũng đăng các bức hình về đồ ăn, thức uống, hàng quán, hay cảnh mặt trời mọc... để cho thế giới thấy mặt tích cực của cuộc sống khi tham gia IS.

    Mia Bloom, giáo sư nghiên cứu an ninh tại Đại học Massachusetts Mỹ, cho rằng chiến dịch chiêu mộ của IS vẽ nên bức tranh giống thế giới hoạt hình Disney về cuộc sống trong tổ chức. Nhiều phụ nữ bị mờ mắt bởi lời hứa hẹn về hỗ trợ tài chính như: chi phí đi lại hay phụ cấp nuôi con.


    Hai chiến binh trẻ tuổi người Bỉ thuộc lực lượng IS. Ảnh: Twitter

    Các tay súng IS sử dụng truyền thông một cách tinh vi để khắc họa một đất nước Syria với những điều không tưởng, từ đó thu hút phụ nữ trẻ tuổi ở nước ngoài trở thành một phần của "tình chị em trong nhà nước caliphate", Bloom nhận xét. Ý tưởng về việc được sống trong một cộng đồng như vậy "là điều gì đó rất tích cực và mạnh mẽ, thôi thúc họ gắn trái tim mình với tổ chức".

    Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt so với những gì IS tuyên truyền. Báo cáo chỉ ra rằng những phụ nữ sống dưới sự cai trị của IS thường bị hiếp dâm, lạm dụng, bán làm nô lệ hoặc ép buộc kết hôn. Những chiến binh nam giới nước ngoài có thể phải "biến mình thành những tấm bia đỡ đạn, tham gia đánh bom tự sát, hay khi cần sẽ trở thành con tin để đòi tiền chuộc", theo Spiegel Online.

    Vũ Hoàng (tổng hợp)

  7. #17
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Thứ sáu, 3/10/2014 | 18:10 GMT+7

    Chiến binh râu đỏ khét tiếng của Nhà nước Hồi giáo

    Từ một quân nhân bị cực đoan hóa khi ngồi tù, Omar al Shishani, tên chiến binh với bộ râu đỏ đã vươn lên trở thành một trong những kẻ có ảnh hưởng nhất trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Omar al Shishani, một trong những chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Ảnh: IBTimes

    Theo IBTimes, Mỹ tuần trước công bố danh sách truy nã gồm 14 chiến binh jihad cấp cao và những người hỗ trợ khủng bố của IS và al-Qaeda. Danh sách liệt kê những cái tên đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và đào tạo chiến binh nước ngoài ở Syria, tài trợ các hoạt động khủng bố, mua bán vũ khí và lập kế hoạch bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc. Cái tên nổi bật nhất trong danh sách này là Tarkhan Batirashvili, xuất thân từ Gruzia, có bí danh Omar al Shishani hay Omar người Chechen, cái tên này xuất phát từ việc hắn là người thuộc dân tộc Chechen, một nhóm gồm những người Nakh có nguồn gốc từ khu vực Bắc Kavkaz, Đông Âu. Al-Shishani, 28 tuổi, nổi bật với bộ râu đỏ khó có thể lẫn với ai. Tuy còn trẻ,hắn được coi là một trong những tay trùm có ảnh hưởng nhất của IS. Al-Shishani đã chỉ huy lực lượng IS tại Syria khi nhóm này muốn xóa bỏ biên giới giữa Syria và Iraq. Người tiền nhiệm của y phụ trách nhiệm vụ này là Abu Abdul-Rahman al-Bilawi al-Anbari. Hắn bị giết chết tại thành phố Mosul hồi tháng 6, khi các chiến binh IS tràn qua phía bắc Iraq và chiếm giữ nhiều khu vực.

    Các nhà phân tích cho rằng al-Shishani có thể đã trở thành chỉ huy quân sự cho toàn bộ phong trào sau khi al-Anbari bị tiêu diệt.

    Gia nhập IS. Al-Shishani xuất thân từ khu vực đèo Psnsinki, đông bắc Gruzia, nơi trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh. "Đó là môi trường nuôi dưỡng nên mầm mống khủng bố", AP dẫn lời Patrick M. Skinner, giám đốc dự án đặc biệt cho công ty tư vấn an ninh Soufan Group, người đã nghiên cứu IS và các nhóm tương tự trong nhiều năm qua, cho biết. "Việc lớn lên ở đây rất khác việc sinh trưởng ở Saudi Arabia, nơi trẻ em được chiều chuộng và sau đó mới tiếp xúc với các hệ tư tưởng", ông nói tiếp.

    Năm 2006, hắn được gọi gia nhập quân đội chính phủ Gruzia. Tuy bị coi là một kẻ cô độc, hắn lại nhận được nhiều sự chú ý từ niềm đam mê học hỏi các kỹ thuật chiến đấu khác nhau. Topuria, chỉ huy cũ của al-Shishani, người từng tuyển y vào một nhóm trinh sát đặc biệt, cho biết y là một bậc thầy về vũ khí và bản đồ. al-Shishani vẫn tiếp tục phục vụ cho quân đội Gruzia sau khi kết thúc kỳ nghĩa vụ bắt buộc vào năm 2008. Chưa đầy một năm sau, hắn xuất ngũ do nhiễm bệnh lao. Vào tháng 9/2010, chính quyền Gruzia bắt giữ al-Shishani vì tội danh liên quan đến mua bán và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng vụ bắt giữ này sẽ biến hắn trở thành một chiến binh jihad và sau đó là một trong những nhà lãnh đạo khét tiếng nhất trong phong trào jihad ở Syria.
    Theo Al-akhbar, trong thời gian ngồi tù, hắn gặp một người Arab tên là Mohammed, người có quan hệ với các nhà lãnh đạo jihad quan trọng và am hiểu hệ tư tưởng jihad.

    Tiếp xúc với Mohammed,al-Shishani dần khát khao tham gia vào phong trào jihad. Thậm chí hắn còn tưởng tượng hắn sẽ giao chiến với cái gọi là "những kẻ ngoại đạo người Nga". "Người anh em Mohammed rót vào tai anh ta rằng sự cứu rỗi đang đến gần, những tưởng tượng đó là dấu hiệu từ Thượng Đế", một nguồn tin cho biết.

    Tại vùng nông thôn Aleppo, Syria, al-Shishaniđã gặp nhân vật jihad nổi tiếng tại Syria, Abu al-Athir al-Absi, người sắp xếp cho Shishani gặp Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của IS. Al-Shishani đã ca ngợi al-Baghdadi. "Chúng tôi thấy ông có sự khiêm nhường mà chúng tôi không thấy ở những người khác. Ông cam kết sẽ hỗ trợ cho phong trào jihad ở vùng Kavkaz. Ông đã vô cùng hài lòng với chúng tôi, và xác nhận rằng ông đang tìm cách để giúp đỡ chúng tôi". Đội quân Người di cư và Du kích của al-Shishani, được thành lập vào tháng 3/2013 sau đó đã cam kết trung thành với IS trong cuộc chiến chống lại chính quyền Syria. Động lực chính của hắn khi tham chiến được cho là làm suy yếu Syria, một trong những đồng minh chủ chốt của Nga. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, hắn đã nói về lòng căm thù của hắn đối với người Mỹ và gọi họ là "kẻ thù của Thánh Allah và Hồi giáo".

    Theo Sky News, bố của al-Shishani mô tả con trai mình là "một người thất nghiệp, không có triển vọng, nên đã lầm đường lạc lối".
    Gương mặt của IS. Al-Shishani có lẽ là chiến binh dễ nhận diện nhất trong IS. Khác với thủ lĩnh bí ẩn của tổ chức này, al-Baghdadi, người gần như chưa bao giờ bị chụp ảnh, Al-Shishani không sợ lộ mặt. Báo giới coi hắn là gương mặt đại diện của IS do hắn từng xuất hiện trong nhiều video và bức ảnh tuyên truyền của tổ chức. Trong một video, hắn cầu xin Thượng đế cho phép các chiến binh IS tử vì đạo nếu họ không thể xây dựng một nhà nước Hồi giáo khổng lồ."Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, mọi người đều biết lý do tại sao chúng tôi chiến đấu", al-Shishani nói trong đoạn video."Con đường của chúng tôi là xây dựng một nhà nước Hồi giáo". Hắn cũng xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền về trại huấn luyện khủng bố dành cho trẻ em. Trong video, những đứa trẻ khoảng 5 đến 7 tuổi, mặc quần áo ngụy trang và cầm những khẩu súng lớn. Trong một lớp học, chúng hô khẩu hiệu, hát và tập dượt các đội hình quân sự được học. Trong một đoạn video, các em quỳ xuống, nâng súng đến tầm mắt để cho al-Shishani thấy chúng có thể giữ súng và nhắm bắn chuẩn xác. Sau đó, những đứa trẻ đi bộ đến tiền sảnh của trung tâm đào tạo. Một trong những đứa lớn tuổi nhất thể hiện khả năng tháo lắp súng và nạp đạn. Những đứa trẻ sau đó nấp đằng sau một bức tường để tập trận giả cho al-Shishani kiểm tra.

    Thế lực
    Theo Wall Street Journal, sự gia nhập của al-Shishani, cùng những người dân tộc Chechen và người Hồi giáo nói tiếng Nga, chính là một trong số những thành quả đầu tiên của những lời kêu gọi các chiến binh nước ngoài tham gia phong trào jihad tại Syria.

    Những người này làm ngay cả các chiến binh cùng tham chiến cũng kinh ngạc và khiếp sợ sức mạnh quân sự và sự tàn bạo của họ.
    Theo các nhà phân tích có quan hệ với các phiến quân, một chiến binh từ Dagestan của Nga bị trục xuất sau khi hắn chặt đầu ba người dân địa phương hỗ trợ chính phủ Syria trong một video. Đơn vị của al-Shishanit từng phải xin lỗi vì chặt đầu nhầm một người lính bị thương, người này sau đó được xác định là một chỉ huy của phiến quân đồng minh. Ngoài ra, chúng còn làm cho người dân địa phương phẫn nộ bằng cách thu các loại thuế và áp đặt luật Hồi giáo Shariah.

    Al-Shishani có thể đang trực tiếp chỉ huy từ 500-1.000 chiến binh. Con số này đang tăng lên nhờ chiến dịch tuyển mộ thành công. Theo Wall Street Journal, khả năng làm việc với các chiến binh nước ngoài dường như đóng vai trò quan trọng trong con đường thăng tiến của al-Shishani. Tháng 8/2013, đơn vị của hắn chứng minh được khả năng khi đánh chiếm căn cứ không quân Managh của quân đội Syria. Phiến quân trước đó đã tấn công vào cơ sở trong nhiều tháng mà không thành công. Nhiệm vụ này được hoàn thành chỉ ít lâu sau khi al-Shishani tham chiến. b"Ở bất cứ đâu, đơn vị của al-Shishani luôn là đội ngũ xuất sắc", một nhà hoạt động tên là Skinner cho biết. "Trong thế giới jihad, có những cấp độ sợ hãi và tôn trọng, và những người Chechen luôn chiếm hàng đầu", ông nói thêm. Theo AP, Alexei Malashenko, chuyên gia của văn phòng Moscow Carnegie Endowment nhận xét al-Shishani là "một kẻ cuồng tín Hồi giáo có kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng hắn ta có những thành tích hiển hách trong hàng ngũ". Hussein Nasser, phát ngôn viên của liên minh vũ trang Mặt trận Hồi giáo cũng nhận định những người dân tộc Chechen là các chiến binh đáng sợ nhất ở Syria.

    "Người Chechen đến Syria mà không hề hiểu biết gì về đất nước này. Họ sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì lãnh đạo yêu cầu", Nasser nói. "Ngay cả khi thủ lĩnh ra lệnh cho họ giết trẻ con, họ cũng tuân theo".

    Phương Vũ(tổng hợp)



  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Tự thú của một nữ cảnh sát Nhà nước Hồi giáo


    Ngày 07.10.2014

    Cô gái 25 tuổi nhỏ nhắn ngập ngừng hé cánh cửa phòng khách sạn, nơi cô hẹn gặp phóng viên. Khuôn mặt được trùm kín nhưng những cử chỉ vẫn lộ rõ sự lo lắng, khi cô đang nỗ lực thoát khỏi vết nhơ IS.


    Khadija trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN. Ảnh: CNN

    Chầm chậm vén chiếc mạng che màu đen lên, cô để lộ ra gương mặt trẻ, hình trái xoan. Đôi mắt to màu nâu, nhưng tràn ngập nỗi bấn loạn, nằm bên dưới cặp chân mày được cắt tỉa hoàn hảo.

    Cô gọi mình là Khadija, nhưng đó không phải là tên thật của cô. Từng là thành viên của Lữ đoàn nữ binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Khadija gần đây đã đào ngũ vì quá thất vọng trước sự tàn bạo của lực lượng này. Cuộc phỏng vấn với CNN cũng là lần đầu tiên cô kể với người khác về câu chuyện của đời mình.

    Lạc lối

    Lớn lên ở Syria, Khadija được gia đình lo cho ăn học tử tế. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô đi dạy ở một trường tiểu học. Khadija mô tả gia đình và tuổi thơ của mình là "không bảo thủ quá mức". Khi cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria nổ ra cách đây ba năm rưỡi, Khadija cũng gia nhập vào đoàn người với những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Tổng thống Bashar al-Assad. "Chúng tôi ra đường và biểu tình. Lực lượng an ninh đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi viết lên tường, thay đổi những trang phục khác nhau để ngụy trang. Những ngày đó thật tuyệt vời", cô kể. Nhưng khi làn sóng biểu tình ở Syria trở nên hỗn loạn và bạo lực, Khadija bắt đầu đánh mất dần tâm hồn và con người mình. "Mọi thứ quanh tôi chao đảo", cô nghẹn ngào. "Quân đội Tự do Syria, chính quyền, những quả bom, các cuộc không kích, những người bị thương, các bệnh viện, máu. Lúc đó bạn chỉ muốn gạt nước mắt để chạy trốn, theo một thứ gì đó khác đi". "Vấn đề là tôi đã sa vào thứ còn tồi tệ hơn", cô nói thêm.

    Khadija bị thu hút trước những lời lẽ "có cánh" của một người Tunisia mà cô quen qua mạng. Cô trở nên tin tưởng rồi dần dần bị anh ta cuốn vào IS. Y đảm bảo với cô rằng nhóm này không giống là những gì mà mọi người nghĩ, nó không phải là một tổ chức khủng bố. "Anh ta nói 'chúng tôi sẽ thực thi Hồi giáo một cách thích hợp. Lúc này, chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, đây là giai đoạn mà chúng tôi cần kiểm soát đất nước, vì thế chúng tôi phải khắc nghiệt", cô thuật lại lời y. Y còn nói với cô rằng y sẽ đến thành phố Raqqa của Syria để hai người có thể cưới nhau. Liên lạc với người em họ đang ở Raqqa và có chồng là một phiến quân, Khadija được chào đón vào lữ đoàn Khansa'a, một lực lượng chiến binh toàn nữ rất đáng gờm của IS.

    Bên trong lữ đoàn Khansa'a

    Khansa'a gồm khoảng 25-30 phụ nữ, có nhiệm vụ tuần tra đường phố Raqqa để đảm bảo rằng mọi phụ nữ đều tuân thủ quy tắc trang phục do IS đề ra. Váy abaya đính cườm hoặc bó sát người bị cấm. Phụ nữ cũng không được phép để lộ mắt. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị.

    Những hình phạt dành cho các phụ nữ phạm luật IS do một người tên là Umm Hamza thực hiện. Lần đầu gặp Hamza, Khadija đã thấy sợ hãi. "Cô ta không phải là một phụ nữ bình thường. Cô ta cao lớn, có một khẩu AK, một khẩu súng lục, một cây roi, một con dao găm và mặc niqab", Khadija nhắc đến trang phục trùm kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo. Chỉ huy lữ đoàn Umm Rayan cảm nhận được nỗi sợ hãi của Khadija và tiến đến nói với cô một câu mà cô sẽ không bao giờ quên: "Chúng tôi rất khắc nghiệt với những kẻ ngoại đạo nhưng vô cùng nhân từ với nhau". Khadija được huấn luyện để lau rửa, lắp ghép và vận hành vũ khí. Cô được trả 200 USD mỗi tháng và nhận khẩu phần ăn. Gia đình cô bất lực khi biết rằng con gái đã sa chân vào vũng bùn mà không làm gì được. Mẹ cô chỉ biết nhắc nhở con. "Bà luôn nói với tôi rằng 'tỉnh lại đi, hãy tự chăm sóc bản thân mình. Con sẽ đi, nhưng con không biết mình sẽ đi đâu' ", Khadija kể.

    Phân vân

    Ban đầu, Khadija không mảy may gì đến lời mẹ bởi đã bị uy quyền của IS quyến rũ. Những sau đó, cô bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân mình và những quy định của IS. "Ban đầu, tôi rất vui với công việc của mình. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trên đường phố. Nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy sợ, sợ cho tình cảnh của mình. Tôi thậm chí bắt đầu sợ cả chính mình", Khadija nói. "Tôi không giống như thế. Tôi có giáo dục. Tôi không nên như thế. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Chuyện gì đã xảy ra trong tâm trí khiến tôi đến đây?", cô tự hỏi. Và hình ảnh về IS trong cô bắt đầu sụp đổ. Tâm hồn cô như tan chảy khi nhìn thấy hình ảnh trên mạng về một thiếu niên 16 tuổi bị IS đóng đinh vì tội cưỡng hiếp. Cô tự hỏi tại sao mình lại tham gia vào một nhóm bạo lực như thế. "Điều tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến là một người đàn ông bị chặt đầu ngay trước mặt tôi", Khadija kể.

    Bạo lực với phụ nữ

    Thậm chí, cô còn chứng kiến cả sự tàn bạo của IS đối với phụ nữ. Lữ đoàn nữ binh ở chung một tòa nhà với người đàn ông chuyên tìm vợ cho các phiến quân. "Y là một trong những kẻ xấu xa nhất", cô nói. "Các phiến quân nước ngoài rất tàn nhẫn với phụ nữ, kể cả những người mà chúng lấy làm vợ. Có những trường hợp phụ nữ phải cấp cứu vì bị bạo hành tình dục". Khadija nhìn thấy một tương lai mà cô không hề muốn. Khi chỉ huy ép cô kết hôn, Khadija quyết định phải rời khỏi nơi này. "Đó là thời điểm mà tôi hiểu rằng thế là quá đủ rồi. Sau tất cả những gì tôi chứng kiến và những lần mà tôi phải tự lừa dối mình rằng 'chúng ta đang sống trong chiến tranh, mọi thứ rồi sẽ qua'. Tôi quyết định 'không, tôi phải ra đi'", Khadija kể. Khadija rời khỏi IS chỉ vài ngày trước khi liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích tổ chức khủng bố này. Vì gia đình vẫn còn ở Syria, Khadija vượt biên qua biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hậu IS

    Khadija vẫn mặc niqab, không chỉ để che giấu danh tính của mình mà còn vì cô đang phải vật lộn để hòa nhập lại vào cuộc sống bên ngoài IS. Khi nói về cách IS chiếm được chỗ đứng trong xã hội Syria, cô nói: "Chúng tôi cho phép chúng tiếp cận như thế nào ư? Chúng tôi cho phép chúng cai trị chúng tôi như thế nào ư? Trong chúng tôi có một điểm yếu". Khadija kể câu chuyện của mình vì cô muốn mọi người, nhất là phụ nữ, biết được sự thật về IS. "Tôi không muốn bất kỳ ai bị chúng lừa dối nữa. Quá nhiều cô gái nghĩ rằng chúng là Hồi giáo chân chính", cô nói. Ước muốn của Khadija bây giờ là được trở lại là mình như ngày xưa, trước khi rơi vào hang ổ của IS, "một cô gái vui vẻ, yêu cuộc sống và tiếng cười, thích đi đây đi đó, thích vẽ, vừa cắm tai nghe nhạc vừa đi dạo trên đường mà không cần quan tâm ai nghĩ gì". "Tôi muốn được như thế một lần nữa", Khadija nói.

    fangzi theo mạng Internet
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Châu Âu choáng vì quyết định hủy đường ống khí đốt của Putin


    Thứ bảy, 6/12/2014 | 22:35 GMT+7

    Dòng chảy phương Nam, hay South Stream, là một dự án khổng lồ nhằm xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga, qua Biển Đen, Bulgaria và Serbia, đưa gas đến phía nam châu Âu. Khả năng xây dựng đường ống dẫn khí đốt có chi phí ít nhất 30 tỷ USD này vẫn đang là một vấn đề chính trị đang gây tranh cãi trong vài tháng gần đây. Nhưng các đối tác của dự án, bao gồm cả tập đoàn năng lượng khổng lồ của Italy là Eni, đã không giấu được ngạc nhiên trước quyết định của Putin. Họ chỉ được biết thông tin qua báo chí, sau khi Tổng thống Nga đã công bố trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bất chấp quyết định của ông Putin, các quan chức của Liên minh châu Âu, vốn là những người đã vận động để ngăn chặn lại việc xây dựng đường ống như một phần của những biện pháp trừng phạt Nga do khủng hoảng Ukraina, cho biết rằng một cuộc họp đã được lên kế hoạch từ trước giữa các nước EU bao gồm các nước có liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt và Ủy ban năng lượng của khối này vẫn sẽ diễn ra vào tuần tới.


    Đường đi dự kiến của South Stream. Đồ họa: Gazprom.

    Việc từ bỏ xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream là một đòn giáng mạnh vào các nước Đông Âu nghèo như Bulgaria và Serbia, những nước mà đường ống này sẽ đi qua. Nếu đường ống được xây dựng và hoạt động, các nước này sẽ được thu phí trung chuyển.

    Chỉ một ngày sau tuyên bố của Putin, một công ty cho biết đã chịu thiệt hại nặng nề và rõ ràng. Côn ty Italy mang tên Saipem thông báo mất hợp đồng xây dựng đường ống South Stream trị giá 2,4 tỷ euro, tương đương với 3 tỷ USD. Giá cổ phiếu của Saipem giảm hơn 10% trong một ngày. Công ty cho hay họ không hề nhận được bất cứ một thông báo nào về việc hủy bỏ dự án từ South Stream Transport - hãng có trụ sở ở Hà Lan chịu trách nhiệm xây dựng 928 km đường ống dẫn từ Nga qua Biển Đen đến Bulgaria, một phần quan trọng của toàn dự án.

    Đường ống vận chuyển khí đốt South Stream thuộc sở hữu 50% của công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Gazprom, trong khi các công ty năng lượng ENI, EDF của Pháp và Wintershall của Đức chiếm 50% còn lại. Gazprom, tập đoàn dầu khí, năng lượng thuộc sự kiểm soát của nhà nước Nga là lực lượng chính thúc đẩy dự án South Stream.

    Alexei Miller, giám đốc điều hành Gazprom, người tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết vào hôm thứ hai ông đã ký một bản thỏa thuận sơ bộ với công ty dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ Botas Pipeline để xây dựng một đường ống dẫn khí đốt có cùng kích cỡ như đường ống South Stream dưới biển Đen sang Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng một phần năm lượng khí chuyển qua của Nga sẽ được dành cho Ankara, trong khi phần còn lại sẽ được vận chuyển đến một điểm tại biên giới với Hy Lạp, Gazprom cho biết.

    Hiện châu Âu nhập 30% nhu cầu của mình từ Nga, và một nửa trong lượng này chuyển qua đường ống ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine khiến châu Âu ngày càng mong muốn giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

    Ý niệm cho rằng ông Putin đang yếu thế trước áp lực trừng phạt kinh tế từ phương Tây khiến nền kinh tế Nga, vốn đang suuy giảm, thêm ảm đạm. Bộ Kinh tế Nga mới cho biết nước này sẽ sa vào suy thoái từ năm sau, khiến đồng ruble giảm sâu thêm so với đô la Mỹ. Trong một năm qua, tỷ giá ruble giảm 35% so với USD.

    Một số nhà phân tích đưa ra câu hỏi rằng liệu ông Putin có đang làm căng để ép buộc Liên minh Châu Âu và Mỹ thôi phản đối đường ống South Stream. Tuy nhiên những người khác cho rằng việc hủy bỏ dự án, hoặc ít nhất là đình hoãn, là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh bế tắc chính trị giữa phương Tây và Moscow.

    "Đây là một chiến thắng, xét trên các góc độ thông thường", Jonathan Stern, chủ tịch Chương trình khí đốt tại Viên Nghiên cứu năng lượng Oxford cho biết. Stern cho rằng kế hoạch của Nga nhằm sử dụng một đường ống không đi qua Ukraine mà vẫn đưa khí đốt đến châu Âu nay đã bị hủy bỏ hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng.

    Moscow giới thiệu dự án này đã lâu, từ năm 2007, rằng nó có lợi về mặt kinh doanh bởi tạo nên một đường cấp khí đốt cho châu Âu. Nhưng Âu và Mỹ phản đối vì đường ống này sẽ cho phép Nga tăng cường phạm vi ảnh hưởng ở Nam Âu, nhưng cũng cân nhắc việc nó bỏ qua Ukraine, nước từng khiến châu Âu bị ngắt nguồn cung hai lần trong vài năm qua do tranh chấp giá giữa Kiev và Moscow.

    Phát biểu ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin đổ lỗi cho châu Âu đã không khoan nhượng và cho biết ông sẽ chuyển đường ống đến Thổ. Các nhà phân tích, kể cả ông Stern, đánh giá kế hoạch này cũng hợp lý. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước lớn trong khu vực mà có nhu cầu về khí đốt ngày càng tăng - không giống như một số nước châu Âu nơi nhu cầu khí đốt đã giảm dần - và là một đất nước có tham vọng lớn trở thành một nơi giao dịch và trung chuyển nhiên liệu.


    Tổng thống Putin trong cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

    Mặt khác, ông Stern cho biết, phải mất thời gian đáng kể để xây dựng đường ống mới đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, các luật lệ của Liên minh châu Âu không áp dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ áp dụng được đối với gas của Nga một khi đường ống vào đến một thành viên Liên minh châu Âu như Hy Lạp.

    Ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng tại Ukraina nổ ra vào tháng hai vừa qua, Ủy ban châu Âu đã gây sức ép với Nga để thực hiện theo luật lệ về cạnh tranh năng lượng như một điều kiện để cho phép khí đốt của Nga chảy sang châu Âu qua South Stream. Các quy tắc của châu Âu nhằm loại bỏ nguy cơ độc quyền về giá và nguồn cung năng lượng.

    Nếu như đường ống South Stream không được xây dựng, châu Âu vẫn sẽ phải phụ thuộc vào dòng khí di chuyển từ Nga qua Ukraina. Đó có thể là nguyên nhân khiến các quan chức châu Âu cố gắng giữ một cánh cửa cho dự án này, và vào tuần tới sẽ có một cuộc họp tại Brussels với sự tham gia của quan chức phụ trách vấn đề năng lượng cấp cao của khối EU này là Maros Sefcovic.

    Trong một thông báo được gửi cho khách hàng, các nhà phân tích tại Sanford C.Bernstein tại London cho rằng nếu như dự án này bị hủy bỏ, lợi nhuận trước thuế của Saipem có thế giảm 10 đến 15% trong năm 2015, hoặc ít nhất là sẽ giảm khoảng 130 triệu euro

    Saipem là một trong một số ít các công ty sở hữu các loại tàu chuyên dụng có thể lắp đặt đường ống ở vùng nước sâu. Công ty có ba hợp đồng cho giai đoạn đầu tiên của hệ thống ống vượt Biển Đen với tổng trị giá 2,4 tỷ euro. Công ty dự kiến nhận được khoảng 1,25 tỷ eurro doanh thu từ South Stream ngay trong năm 2015.

    Các nhà phân tích nói rằng việc loại bỏ dự án khiến tình hình thêm khó khăn cho ngành công nghiệp dầu mỏ, khi mà giá dầu giảm mạnh đang khiến các công ty lớn cắt giảm chi tiêu và giảm đầu tư. Nicholas Green, một nhà phân tích tại Bernstein ở London, nói rằng số lượng các dự án ngoài khơi được chấp thuận bởi các công ty đã giảm xuống còn ít hơn 40 dự án năm nay, so với 86 dự án trong năm 2012. "Với giá 80 USD mỗi thùng dầu," ông nói, "chúng tôi không biết con số của năm sau sẽ còn được bao nhiêu”.

    Ông Green nói rằng Saipem là công ty bị hưởng nặng nề nhất bởi việc hủy bỏ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream. Ngoài ra, các công ty thép châu Âu và Nga cũng có thể bị khốn đốn với số lượng vật liệu không thể sử dụng được, ông nói.

    Với việc bị hủy hợp đồng, các công ty như Saipem có thể đòi được bồi thường từ Gazprom và các đối tác chủ dự án, nhưng các khoản này không thể bù đắp mất mát từ việc mất việc làm ăn.

    Bà Itkonen, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, cho biết rằng ủy ban không có nghĩa vụ bồi thường cho các nước thành viên Liên minh châu Âu về việc mất đi cơ hội kinh doanh.

    Trevor Sikorski, một nhà phân tích tại Energy Aspects, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại London, đánh giá về tuyên bố hủy dự án South Stream. "Chuyện này giống như một ván bài của tay chơi cỡ bự là Nga. Thông điệp của Nga là 'OK, nếu anh không muốn chơi, tôi sẽ mang bài về và biến'".

    Trọng Nghĩa (theo New York Times)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Quan tham Trung Quốc bị nghi mua súng Mỹ ám sát Tập Cận Bình


    16/04/2015
    Tờ Boxun News đặt trụ sở tại Mỹ cho hay giới quan tham Trung Quốc bị nghi ngờ tìm cách mua súng bắn tỉa của Mỹ để hạ sát nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và “ông trùm” chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn.

    Theo một phóng viên của tờ Boxun tại Hong Kong, các cuộc lục soát tư gia gần đây của một số quan chức tham nhũng Trung Quốc đã hé lộ âm mưu về việc những người này tìm cách hạ thủ ông Tập và ông Vương bằng những khẩu súng bắn tỉa.

    Chiến dịch chống tham nhũng mang tên “đả hổ, diệt ruồi” được ông Tập phát động từ năm 2013 đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng ở mọi cấp lãnh đạo trong bộ máy chính quyền của Trung Quốc.
    Phát động chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” khiến tính mạng ông Tập không ít lần bị đe dọa.

    Theo Boxun, kể từ khi âm mưu mua súng bắn tỉa để hạ sát nhà lãnh đạo quốc gia do chính giới quan tham Trung Quốc thức hiện được hé lộ, công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho ông Tập đã được thắt chặt thêm. Thậm chí, các biện pháp tăng cường an ninh còn được áp dụng trong mọi cuộc tiếp kiến của ông Tập. Ngay cả các quan chức từ cấp thứ trưởng đều phải trải qua công đoạn kiểm tra an ninh mới được vào gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc.

    Tờ Boxun nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên tính mạng của ông Tập bị đe dọa. Hồi năm 2013, một số nguồn tin cho hay ông Tập bị đe dọa tính mạng tới hai lần khi ông này quyết định ra lệnh cho ông Vương, Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc vạch tội “con hổ” Chu Vĩnh Khang. Ông Chu từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an và cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Theo đó, 2 vụ ám sát được cho xảy ra vào khoảng thời gian diễn ra cuộc họp lãnh đạo thường niên, được tổ chức tại quận Bắc Đới Hà, phía bắc tỉnh Hà Bắc. Các nhân viên an ninh đã phát hiện âm mưu ám sát đầu tiên là một quả bom hẹn giờ được giấu bên trong phòng họp, nơi các quan chức tiến hành thảo luận. Âm mưu thứ hai bại lộ khi các nhân viên tại Viện Quân y 301 ở Bắc Kinh phát hiện một chiếc kim tẩm chất độc trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

    Trong cả hai âm mưu ám sát trên, ông Tập đã may mắn thoát nạn. Kết quả, “con hổ” Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 12/2014 và trở thành quan chức cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bị khởi tố tội tham nhũng kể từ sau cuộc Cách mạng Văn hóa.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Boxun News, tờ báo nổi tiếng chuyên tiết lộ những câu chuyện bí mật trong giới chính trị Trung Quốc. Tờ báo này hoạt động từ năm 2000 và đặt trụ sở tại bang Bắc Carolina của Mỹ.


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •