Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 21

Chủ đề: Trận Chiến Chống Nhà Nước Hồi Giáo IS

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts

    Jordan không kích dữ dội IS, trả thù cho phi công


    Thứ sáu, 6/2/2015 | 07:20 GMT+7

    Hàng chục chiến đấu cơ Jordan tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi nước này tuyên bố sẽ trả thù quyết liệt cho phi công bị thiêu sống.

    Hàng chục chiến đấu cơ của Jordan được triển khai trong các cuộc tấn công, phá hủy các kho đạn dược và các trại huấn luyện của IS. Các cuộc tấn công này "mới chỉ khởi đầu", Reuters dẫn lời tuyên bố từ lực lượng vũ trang Jordan cho biết.

    Truyền hình nhà nước Jordan ghi lại cuộc tấn công, gồm cảnh các chiến đấu cơ cất cánh từ một căn cứ không quân và những quả cầu lửa cùng cột khói dữ dội sau các vụ đánh bom. Đoạn video cho thấy quân đội Jordan viết phấn lên trên tên lửa. "Cho chúng mày, những kẻ thù của Hồi giáo", một dòng chữ viết.


    Máy bay Mỹ tham gia nhiệm vụ cùng Jordan để cung cấp thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và hỗ trợ nhắm mục tiêu, một quan chức Mỹ nói và cho biết các cuộc không kích tập trung vào nhiều mục tiêu xung quanh Raqqa ở Syria. Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh thông báo nước này cũng tiến hành tấn công ở Iraq trong chiến dịch mới.

    Jordan là đồng minh lớn của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Sau khi IS tung đoạn video quay cảnh phi công nước này, Moaz al-Kasasbeh bị thiêu sống trong một chiếc lồng sắt ngày 3/2, Quốc vương Jordan Abdullah II tuyên bố sẽ trả thù cho Kasaesbeh và yêu cầu quân đội chuẩn bị lực lượng để tăng cường tấn công nhóm cực đoan.

    Phương Vũ

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    IS rút khỏi đông bắc thành phố lớn nhất Syria


    Thứ ba, 10/2/2015 | 07:20 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo (IS) rút chiến binh và vũ khí khỏi khu vực phía đông bắc thành phố Aleppo, sau khi thất bại trước lực lượng người Kurd và các nhóm vũ trang tại những nơi khác ở Syria.


    Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: The Guardian

    IS rút chiến binh và một số vũ khí khỏi một số ngôi làng ở khu vực phía đông bắc Aleppo nhưng chưa hoàn toàn rút khỏi khu vực. Cư dân và các nhà hoạt động ở Aleppo cho biết họ nhìn thấy đoàn xe của IS sơ tán khỏi một số làng nhỏ ở đông bắc thành phố này và hướng về phía đông. "Có những ngôi làng bị bỏ hoang trong vài ngày qua", Reuters dẫn lời Abdullah Samer al Mashour, một cụ già người địa phương thuộc bộ tộc Mashhour nói.

    "Đây không phải là rút lui hoàn toàn mà là rút lui có chiến thuật", lãnh đạo của một nhóm nổi dậy tại Syria cho biết. Các nhóm nổi dậy khác chưa chiếm các khu vực IS đang rời bỏ vì IS chưa hoàn toàn rút quân, ông nói thêm.

    Tuy nhiên, ông cho rằng IS dường như đang chuẩn bị cho một đợt rút quân lớn hơn, và kể lại nhóm cực đoan thậm chí còn phá hủy một tiệm bánh ở thị trấn al-Bab, cách Aleppo khoảng 40 km về phía đông bắc.

    "Họ vẫn còn ở đó, nhưng họ rút hết các chiến binh nước ngoài, vũ khí hạng nặng và thay đổi vị trí", một chỉ huy của nhóm vũ trang giấu tên nói.

    Theo Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria, IS rút quân từ Aleppo về để củng cố đội hình nhằm chống lại lực lượng người Kurd và các nhóm đối lập đồng minh Syria ở phía đông. Từ sau chiến thắng ở Kobani, những nhóm này nắm thế chủ động và tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào IS.

    "Mặt trận đã mở rộng", Rami Abdulrahman, người điều hành nhóm quan sát nói và cho biết thêm IS vẫn còn kiểm soát khu vực rộng lớn ở tỉnh Aleppo.

    Người đứng đầu của một trong những nhóm đối lập đồng minh Syria có tên Abu Issa cho biết họ đang phối hợp cùng người Kurd để đánh đuổi IS ra khỏi Tel Abyad, một thị trấn phía đông Kobani tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Aleppo là thành phố lớn nhất Syria. Khu vực đông bắc thành phố này là rìa phía tây của vùng lãnh thổ IS chiếm đóng ở Syria và Iraq, sau khi các chiến binh cực đoan giành quyền kiểm soát Mosul của Iraq hồi năm ngoái.


    Những vùng lãnh thổ màu là vùng IS tuyên bố hiện diện hoặc kiểm soát. Phần màu xám do người Kurd nắm giữ. Đồ họa: BBC

    IS tháng trước hứng chịu thất bại lớn đầu tiên tại Syria kể từ mùa hè năm ngoái. Nhóm cực đoan bị lực lượng dân quân người Kurd cùng các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đẩy lui khỏi Kobani. Lực lượng chính phủ Syria cũng tiến hành một chiến dịch riêng biệt, gây tổn thất cho nhóm này trong thời gian gần đây.

    Phương Vũ
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Vì sao Mỹ vẫn hụt hơi trong cuộc truy đuổi IS


    Thứ tư, 11/2/2015 | 09:52 GMT+7

    Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo vẫn cho thấy một khả năng bành trướng nhanh chóng bất chấp các đòn không kích dồn dập của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.


    Số thành viên của IS trong năm ngoái đã tăng gấp ba lần. Ảnh minh họa: PA

    Hành động thiêu sống dã man viên phi công Jordan Moaz al-Kaseasbeh của Nhà nước Hồi giáo (IS) một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tốc độ phát triển nhanh chóng và sự tồn tại lâu dài của nhóm khủng bố này. Nó đồng thời đặt ra nghi vấn quanh tính hiệu quả của những chiến dịch toàn cầu nhằm tiêu diệt bè lũ phiến quân.

    Aaron David Miller, cây bút từ Foreign Policy, từng viết quá trình đấu tranh với IS nói riêng và các phần tử Hồi giáo cực đoan nói chung là "một cuộc chiến dai dẳng" bên trong một nền văn minh ngoài phương Tây nhưng lại gây ảnh hưởng trực tiếp tới chính phương Tây.

    Vụ hành quyết phi công xảy ra một năm sau khi IS xóa bỏ biên giới giữa Syria và Iraq bằng cách chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai quốc gia này hay chặt đầu, tra tấn hàng trăm tù nhân nhằm phục vụ cho mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo của chúng.

    "Dù IS hiện không bành trướng mạnh mẽ như trước nhưng rõ ràng chúng vẫn tồn tại", Ayman al-Tamimi, chuyên gia từ Diễn đàn Trung Đông tại Philadelphia, nhận xét. IS "không có đối thủ tại những thành trì" ở Iraq và Syria vì thế nhiều khả năng chúng vẫn sẽ vững vàng trong ít nhất vài năm nữa.

    Sức hút vẫn lớn

    Tamimi và một số học giả khác cũng đồng tình cho rằng sự bền bỉ và sức hút của IS đối với các tân binh ở Trung Đông và phương Tây là điều đáng báo động.

    Reuven Paz, chuyên gia về Hồi giáo, giảng viên tại Trung tâm đa ngành Herzilya của Israel, lại lo lắng về việc IS đang "cực đoan hóa nhanh chóng" một bộ phận cư dân trên khắp thế giới, "đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo ở phương Tây và Arab". "Nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 16, 17 dám bỏ nhà tới Iraq hay Syria để đầu quân cho chúng", ông cho biết thêm.

    Năm ngoái, chính quyền Mỹ kịp thời ngăn chặn ba thiếu niên ở Colorado cùng hai anh em người Chicago đang trên đường tới Syria để gia nhập IS. Một phụ nữ ở Colorado tháng trước cũng bị tống giam với cáo buộc hỗ trợ khủng bố khi gia nhập hàng ngũ của chúng.

    Bất chấp sự tàn bạo được thể hiện trong những video hành quyết mà IS công bố, "một số người thậm chí vẫn có lối suy nghĩ ngây thơ rằng IS có giải pháp cho mọi vấn đề của họ", Paz bàn về làn sóng thanh thiếu niên gia nhập IS.

    Nguy hiểm không kém các chiêu bài tuyển mộ thành viên là "khả năng mở rộng" của IS, theo Tamimi. Nhóm phiến quân này hiện vẫn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng tương đương nước Bỉ, bất chấp thất bại gần đây ở thị trấn biên giới chiến lược Kobani.

    Các chi nhánh có mối quan hệ hoặc mong muốn liên kết với IS nhanh chóng được thành lập ở nhiều quốc gia, điển hình như nhóm Ansar Beit al Maqdis tại vùng Sinai, Ai Cập, hay phe nổi dậy đứng sau cuộc nội chiến ở Libya. Những tổ chức mới này có thể chưa gây ảnh hưởng bằng IS nhưng khao khát được đứng dưới là cớ đen của chúng cho thấy rõ ràng thứ ý niệm về việc thành lập 'một nhà nước Hồi giáo thuần khiết" mà IS gieo rắc đang sinh sôi, theo Foreign Policy.

    Bên cạnh đó, làn sóng chiến binh nước ngoài đổ tới Iraq và Syria để gia nhập IS cũng chưa có chiều hướng ngừng lại. Tamimi dự đoán nó có thể "kéo dài cả thập kỷ".

    Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ước tính mùa xuân năm ngoái, nhóm có khoảng 20.000 đến 30.000 thành viên, tăng gấp ba lần so với năm trước đó. Vũ khí cũng như chiến lược khủng bố của chúng cũng tinh vi hơn. Hệ tư tưởng cực đoan của IS, dù bị nhiều lãnh đạo Hồi giáo khước từ và lên án kịch liệt, vẫn tiếp tục thu hút vô số người trẻ đi theo. Họ còn tự nhận mình là tầng lớp tiên phong đại diện cho một nhà nước Hồi giáo mới.

    "Bên ngoài biên giới của ta, IS đang cố gắng truyền những cảm hứng về Hồi giáo cực đoan nhằm dụ dỗ các tay súng tới chiến đấu cho chúng hay làm theo những chỉ dẫn khủng bố của nhóm này", Fred Fleitz, thành viên cao cấp tại Trung tâm Chính sách An ninh, cựu chuyên gia phân tích CIA, đánh giá. "Xét về khả năng tồn tại lâu dài, IS dường như vẫn thể hiện một sức mạnh áp đảo", Fleitz nói. "IS sẽ tiếp tục hiện diện như một mối đe dọa chỉ đến khi nào lực lượng bộ binh được gửi tới để trấn áp chúng", ông cho hay.

    Không kích là chưa đủ

    Sự tàn bạo đáng sợ của IS khi thiêu sống viên phi công Jordan khiến nước này phải đẩy mạnh các chiến dịch oanh tạc để đối phó với chúng. Theo Reuters, quân đội Jordan trong ba ngày đã tiến hành 56 lượt không kích dữ dội vào các căn cứ và kho vũ khí của IS ở Syria. Hành vi dã man của chúng cũng gây nên một làn sóng biểu tình giận dữ ở Amman, thủ đô Jordan, cũng như các quốc gia Trung Đông khác.

    Mỹ trong những tháng tới sẽ gửi 400 lính đến khu vực để huấn luyện phe phiến quân theo đường lối ôn hòa ở Syria chống IS. Tuy nhiên, dường như tất cả vẫn là chưa đủ trước sức mạnh ngày càng tăng tiến của tổ chức khủng bố này. Nhiều học giả phương Tây từng lên tiếng cảnh báo cách duy nhất để đánh bại IS là gửi bộ binh tới chiến đấu ở Iraq và Syria.

    "Thực tế, điều tốt nhất có thể làm đó là can thiệp quân sự, không chỉ với các cuộc không kích mà còn bằng lực lượng quân đội trên bộ", Daily Express dẫn lời ông Giorgio Bertolin từ Khoa Nghiên cứu Quốc phòng tại Đại học Hoàng gia London nhận định. "Tuy nhiên, sau những gì diễn ra ở Iraq và Afghanistan, khả năng điều đó xảy ra là cực kỳ hiếm. Tiến hành oanh tạc là một lựa chọn khả dĩ bởi như thế sẽ không có người lính nào phải hy sinh trên chiến trường", ông nói thêm.

    "Khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực điều động bộ binh sau đó phương Tây hỗ trợ bằng các chiến dịch không kích cũng là một phương án có thể tính đến", Bertolin đề xuất. Tuy nhiên, theo ông, bản thân cách này cũng có vấn đề bởi bạn khó lòng thuyết phục một nước nào đó chấp nhận điều quân, hy sinh trên chiến trường trong khi mình chỉ giúp đỡ từ xa.

    Ông Bertolin nhấn mạnh, nếu không thể điều quân, IS vẫn sẽ tiếp tục củng cố ảnh hưởng và gia tăng sức mạnh ở Trung Đông. Trong trường hợp này, hậu quả sẽ "vô cùng thảm khốc", ông nói và thêm rằng không sớm thì muộn phương Tây vẫn phải gửi bộ binh, khi đó, tình cảnh sẽ tồi tệ hơn gấp nhiều lần.


    Bản đồ khu vực Trung Đông. Đồ hoạ: New York Times

    Ông Lord Dannatt, cựu chỉ huy quân đội Anh, cũng đồng tình với suy nghĩ của Bertolin. Ông cho rằng các lãnh đạo phương Tây cần "tính đến cả những điều không tưởng" và nên gửi quân đội tới chiến đấu chống IS bởi các chiến dịch dội bom thật sự không đủ mạnh.

    Có lẽ dân chúng và giới chính trị gia sẽ không đồng tình với ý tưởng này nhưng ta phải luôn để ngỏ mọi phương án nếu thật sự nghiêm túc với mục tiêu diệt trừ hoàn toàn IS, ông Dannatt nói. Tamimi có lẽ cũng chia sẻ tầm nhìn này khi tuyên bố ông "không lạc quan về khả năng tự giải quyết khủng hoảng của các quốc gia Trung Đông".

    Vũ Hoàng
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    IS chặt đầu 21 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập


    Thứ hai, 16/2/2015 | 07:00 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video dường như cho thấy cảnh chặt đầu tập thể 21 người Ai Cập theo Cơ đốc giáo, trên bờ biển gần thủ đô của Libya.


    Các con tin Ai Cập quỳ trên bãi biển trước khi bị phiến quân IS chặt đầu. Ảnh: Aljazeera

    Theo New York Times, đoạn video mở đầu bằng những hình ảnh quay chậm các con tin Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic Ai Cập đi theo hàng một dọc một bãi biển. Tất cả các con tin đều mặc bộ đồ màu vàng da cam. Mỗi người bị một kẻ hành quyết mặc đồ đen, tay cầm dao, dẫn đi. Âm thanh duy nhất là tiếng sóng. Họ bị buộc phải quỳ xuống và từng người một bị chặt đầu.

    Đoạn video xuất hiện hôm qua trên trang web ủng hộ IS. Theo Aljazeera, clip tuyên bố vụ hành quyết nhằm trực tiếp vào "Giáo hội Ai Cập thù địch". Một phiến quân nói tiếng Anh cho rằng hành động chặt đầu nhằm trả thù cho "những phụ nữ Hồi giáo bị quân viễn chinh chữ thập theo hệ Coptic ở Ai Cập hành quyết". IS cho biết vụ hành quyết diễn ra gần thủ đô Tripoli của Libya.

    Chính phủ Ai Cập và Giáo hội Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic tại Ai Cập đều tuyên bố đoạn video là thực. Hãng thông tấn MENA dẫn lời phát ngôn viên Giáo hội Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic tại Ai Cập xác nhận 21 người theo tôn giáo này bị IS bắt giữ đã chết.

    Chính phủ Ai Cập tuyên bố để tang 7 ngày, và Tổng thống Fattah al-Sisi phát biểu trước cả nước tối muộn hôm qua, theo AP. Ai Cập cũng cấm công dân tới Libya.

    "Những hành động hèn hạ này sẽ không làm xói mòn quyết tâm của chúng ta", ông Sisi nói. "Ai Cập và cả thế giới đang trong cuộc chiến ác liệt chống những nhóm cực đoan mang ý thức hệ cực đoan và có chung mục đích".

    Đây là lần đầu tiên IS công bố một đoạn video chính thức cho thấy cảnh giết chóc bên ngoài lãnh thổ chúng kiểm soát ở Syria và Iraq.

    Ít nhất 20 công nhân Ai Cập hồi đầu năm nay bị bắt khỏi thị trấn duyên hải Sirte, miền đông Libya. Phiến quân IS giam giữ họ trong nhiều tuần và doạ giết các con tin. Gia đình các công nhân bị bắt cóc trước đó đã hối thúc Cairo giúp giải cứu họ. Tại tỉnh Minya, phía nam Ai Cập, các thân nhân hét lên và ngất xỉu khi nghe tin về cái chết của những người này.

    Bất chấp hiểm nguy, hàng nghìn người Ai Cập đã tới nước láng giềng Libya để tìm việc kể từ cuộc nổi dậy tại quê nhà năm 2011.

    Trọng Giáp
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    IS nhốt chiến binh Peshmerga trong lồng sắt mang diễu phố


    Thứ hai, 23/2/2015 | 07:04 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo đăng tải video mới có hình ảnh nhóm phiến quân đưa các chiến binh Peshmerga người Kurd bị nhốt trong lồng đi diễu hành trên phố và phỏng vấn họ trước khi hành quyết.


    Các chiến binh Peshmerga người Kurd bị nhốt trong lồng đưa đi diễu phố. Ảnh: Telegraph.

    Từng người đàn ông phải nói lặp đi lặp lại sự chính đáng trong chiến dịch tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL, IS) ở Trung Đông và Bắc Phi qua một chiếc micro được đưa vào trong lồng sắt, Telegraph hôm qua mô tả.

    Đoạn video dài 9 phút còn có hình ảnh hơn 10 tù nhân bị diễu qua các con phố đông đúc ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq. Những tên phiến quân mặc đồ đen che kín người đứng bám vào thành lồng và giơ cao nắm đấm.

    Các dòng phụ đề trong video mang nội dung cảnh báo hàng nghìn chiến binh Peshmerga người Kurd, lực lượng đang phối hợp cùng với chiến dịch quân sự do Mỹ thực hiện để đối phó với IS ở Iraq và Syria.

    "Peshmerga, hãy dừng ngay việc đang làm hoặc các người sẽ chịu chung số phận như những kẻ này - ở trong lồng hoặc sâu dưới đất", một phụ đề viết.

    Một người trong số các tù binh xuất hiện được xác định là thiếu tướng thuộc Peshmerga. Đoạn phim dần chuyển sang màu đen trước khi chiếu số phận nhóm người. Cái chết của họ được báo trước dựa trên video về những vụ hành quyết trước đó.

    ISIL trong năm ngoái đã chiếm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, tận dụng mạng xã hội để truyền bá hình ảnh bạo lực của nhóm phiến quân ra thế giới. Các chuyên gia cho rằng động thái trên là một phần trong chiến lược khiêu khích kẻ địch trả thù. Ai Cập tuần trước triển khai hoạt động quân sự đầu tiên ở nước ngoài trong vòng nhiều thập niên để đáp trả việc IS hành quyết ít nhất 20 công dân nước này theo Cơ Đốc giáo.

    Như Tâm

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    IS công bố video hành quyết 15 binh sĩ Yemen
    Dân trí
    Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố một đoạn video quay cảnh chặt đầu 4 binh sĩ Yemen và xử bắn 11 người khác, chỉ một tuần sau khi nhóm chính thức tuyên bố hiện diện tại quốc gia này.


    Hình ảnh các binh sĩ Yemen bị bắn và chặt đầu trong đoạn video IS công bố. (Ảnh: Daily Mail)

    Nhóm thông tin tình báo SITE cho biết đoạn video được quay vào buổi tối tại tỉnh Shabwa, miền nam Yemen và được up vào ngày 30/4.
    Trong đoạn video, các chiến binh IS đã dùng dao chặt đầu 4 binh sĩ Yemen. Sau đó là cảnh 10 người khác bị bịt mắt, trói tay và bị bắn thẳng vào đầu từ phía trước, trong khi một người bị bắn từ phía sau.
    Thời gian đoạn video được quay chưa được xác định, nhưng báo cáo địa phương cho biết hơn chục binh sĩ thuộc Quân đoàn miền núi thứ hai của Quân đội Yemen đã bị giết từ giữa tháng 4.
    Hành động tàn bạo này được cho là do các chiến binh của nhóm vũ trang mang tên “Tỉnh Shabwa” tự tuyên bố thuộc tổ chức IS thực hiện.
    Lực lượng IS trước đó đã chính thức tuyên bố sự hiện diện của mình tại Yemen với việc đăng tải một video đe dọa sẽ “cắt cổ” phiến quân người Houthi dòng Shiite.
    Trong đó ghi lại cảnh khoảng 20 phần tử IS trong một cuộc tập huấn quân sự trên địa hình sa mạc được cho là gần thủ đô Sanaa của Yemen. “Chúng ta đã tới Yemen, với những chiến binh khát máu trả thù và mong muốn đòi lại mảnh đất chúng ta từng chiếm đóng”, một chỉ huy IS tuyên bố trong một đoạn video, được đăng trên tờ International Business Times.

    Phiến quân Houthi đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa từ tháng 9/2014, buộc Tổng thống Abdirabbu Mansour Hadi phải trốn sang Ả-rập Xê-út. Ả-rập Xê-út và các đồng minh bắt đầu ném bom căn cứ của phiến quân Houthi từ 25/3. Theo đánh giá gần đây của WHO, từ 19/3-27/4, ít nhất 1.244 người đã bị giết, bao gồm 28 phụ nữ và 56 trẻ em, trong khi 5.044 người đã bị thương.

    Nghi Phương Theo RT

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    IS tấn công văn phòng chính quyền sát Baghdad

    Thứ ba, 9/6/2015 | 21:26 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo hôm nay nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào một văn phòng chính quyền ở phía tây Iraq, gần thủ đô Baghdad, làm ít nhất 8 người thiệt mạng.


    Phiến quân IS ăn mừng trên một phương tiện quân sự của lực lượng an ninh Iraq ở Fallujah, thành phố giáp Ramadi, hôm 30/3. Ảnh: Reuters.

    Một kẻ tấn công tự cho nổ bản thân khi hắn đang ở trong văn phòng chính quyền ở Amiriyat al-Fallujah. Hai kẻ còn lại đang lẩn trốn, Reuters dẫn lời phó chủ tịch hội đồng địa phương Falih al-Issawi, nói.

    Ba kẻ tấn công cải trang bằng cách mặc quân phục. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có chủ tịch hội đồng địa phương Shakir al-Issawi nhảy qua cửa sổ văn phòng ngay sau tiếng nổ, một nguồn tin cảnh sát cho biết. Nhà nước Hồi giáo (IS) sau đó tuyên bố ba phiến quân đã giết "hàng chục kẻ bội giáo".


    Vị trí Fallujah. Đồ họa: BBC.

    Amiriyat al-Fallujah, nằm ở rìa phía tây thủ đô Baghdad, là một trong số ít khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ tại tỉnh Anbar. Phần lớn Anbar, gồm cả thủ phủ Ramadi, đã rơi vào tay IS. Quân đội Iraq và lực lượng bán dân sự Hồi giáo dòng Shiite đang hướng về Ramadi nhằm phản công rồi giành lại thành phố này.

    Như Tâm
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    IS tung video bé trai chặt đầu tù nhân Syria

    Một cậu bé được cho là bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyển mộ đã chặt đầu một sĩ quan Syria.


    Hình ảnh phiến quân nhí chặt đầu tù nhân do IS công bố. Ảnh: Mirror

    Phiến quân IS ở tỉnh miền trung Homs, Syria, hôm qua tung ra các hình ảnh cho thấy một bé trai ở độ tuổi thiếu niên mặc đồ rằn ri, cầm đầu một người đàn ông và một con dao nhuốm máu, theo Reuters.

    Người bị chặt đầu được cho là sĩ quan Syria bị IS bắt giữ sau khi chúng kiểm soát Palmyra, một khu vực phía đông thành phố Homs, Rami Abdul Rahman, người đứng đầu Cơ quan Giám sát nhân quyền đặt trụ sở tại Syria (SOHR), cho biết. "Đây là lần đầu tiên một trẻ em thực hiện vụ chặt đầu", Rahman, người giữ một bản sao đoạn video, nói.

    Cậu bé này được cho là nằm trong số hàng trăm trẻ em nằm trong nhóm "Những sói con của Nhà nước Hồi giáo". Chúng có tầm tuổi từ 9 đến 17 tuổi, được huấn luyện quân sự và cả tư tưởng, sau khi bị chiêu mộ từ các ngôi trường, nhà thờ và những nơi công cộng khác mà IS hoạt động.

    Trước đây các phiến quân cực đoan từng công bố các video cho thấy trẻ em theo dõi hoặc tham gia các cuộc hành hình tù binh. IS năm ngoái tung ra một loạt các video hành hình nhiều công dân Syria, binh sĩ, nhân viên cứu trợ và cả nhà báo của Mỹ, Anh, Nhật Bản nhằm gây sức ép với các quốc gia tham gia liên minh truy quét chúng.

    Khánh Lynh

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nhà nước Hồi giáo đánh bom Baghdad, 76 người thiệt mạng


    Thứ năm, 13/8/2015 | 15:59 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe tải nhằm vào một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq, làm ít nhất 76 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

    Cảnh sát cho biết một xe tải đông lạnh chứa thuốc nổ phát nổ trong chợ Jamila, quận Sadr City, vào khoảng 6h. Đây là một trong những khu chợ bán buôn thực phẩm lớn nhất ở thủ đô Baghdad.

    "Nhiều người thiệt mạng", Reuters dẫn lời sĩ quan cảnh sát Muhsin al-Saedi nói. Theo các nguồn tin cảnh sát và y tế, ít nhất 76 người chết và khoảng 200 người bị thương trong vụ nổ.

    Nhân viên cứu hộ đang đưa thi thể nạn nhân ra khỏi những đống đổ nát. Nhiều người dân giận dữ tập trung về hiện trường. Một số khóc và gào thét tên người thân, số khác nguyền rủa chính phủ.

    Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm phiến quân cực đoan dòng Sunni, nhận trách nhiệm thực hiện đánh bom, gọi đây là "chiến dịch ban phúc" cho Sadr City. Chúng muốn nhằm vào quân đội và các tay súng dân quân dòng Shiite ở quận này. IS đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Iraq sau hơn một năm trỗi dậy.

    Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad kể từ hè năm ngoái, sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhậm chức và quân đội nước này để IS chiếm mất thành phố miền bắc Mosul. Iraq phải dựa vào lực lượng dân quân dòng Shiite để bảo vệ thủ đô cũng như phản công giành lại những khu vực nhóm phiến quân kiểm soát.

    Như Tâm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chiến lược tiền hậu bất nhất của Mỹ ở Syria


    Chủ nhật, 11/10/2015 | 00:00 GMT+7

    Chiến lược mới của Mỹ ở Syria bị đánh giá là ảo tưởng và tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa khi để vũ khí lọt vào tay phiến quân.

    Ngày 9/10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này sẽ ngừng chương trình huấn luyện quân nổi dậy Syria, thay vào đó là một kế hoạch nhằm yểm trợ đường không trực tiếp cho các chiến binh nổi dậy chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria, Washington Post đưa tin.

    Theo kế hoạch này, thay vì huấn luyện hàng loạt chiến binh nổi dậy, giờ đây quân đội Mỹ sẽ cung cấp vũ khí, trang bị cho một "nhóm tuyển chọn" gồm các chỉ huy quân nổi dậy, những người được đánh giá là các "chiến binh lão luyện".

    Thừa nhận sai lầm

    Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh phiến quân IS vừa mở một chiến dịch tấn công lớn, đánh bật quân nổi dậy ra khỏi các mục tiêu quan trọng bên ngoài thành phố Aleppo, áp sát khu công nghiệp nơi quân đội chính phủ Syria đang bảo vệ.

    Biên tập viên quân sự và an ninh quốc gia Missy Ryan của Washington Post đánh giá quyết định này của Lầu Năm Góc là sự thừa nhận những sai lầm và thất bại liên tiếp trong chương trình huấn luyện quân nổi dậy được Mỹ khởi động từ đầu năm nay. Mục đích của chương trình trị giá 500 triệu USD này là huấn luyện một lực lượng nổi dậy tinh nhuệ với quân số vài nghìn người nhằm chiến đấu chống lại phiến quân IS.

    Sau đó, các cố vấn quân sự Mỹ đã chật vật tuyển mộ những chiến binh nổi dậy người Syria mà họ cho là "ôn hòa", những người chỉ chiến đấu chống lại IS chứ không phải chính phủ của Tổng thống Syria Basha al-Assad, rồi đưa họ tới những trại huấn luyện được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.


    Tại đây, các chiến binh tiếp tục được sàng lọc và xác minh lý lịch nhằm loại bỏ bất cứ gián điệp cài cắm nào của IS và các tổ chức khủng bố khác. Quá trình này diễn ra rất chậm chạp, khiến nhiều chiến binh phải chờ đợi trong một thời gian dài trước khi bước vào khóa huấn luyện. Sau hơn nửa năm, Mỹ mới chỉ huấn luyện được chưa đầy 200 chiến binh nổi dậy.


    Các chiến binh nổi dậy Syria được Mỹ tuyển mộ và huấn luyện. Ảnh: Telegraph

    Thế nhưng sau quá trình tuyển mộ, xác minh và huấn luyện đầy khó khăn, chậm chạp đó, những đơn vị quân nổi dậy đầu tiên do Mỹ huấn luyện được tung vào chiến trường Syria đã phải hứng chịu những thất bại liên tiếp khi đối đầu với các tổ chức phiến quân đối địch. Một tiểu đoàn quân nổi dậy thậm chí còn trao toàn bộ vũ khí, trang bị do Mỹ cung cấp cho phiến quân al-Qaeda.

    Những thất bại trong chương trình huấn luyện, xây dựng lực lượng nổi dậy tinh nhuệ của Mỹ được cho là một nguyên nhân chính khiến chiến dịch chống IS của nước này rơi vào thế bế tắc trong thời gian qua, khi hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ và liên quân không ngăn chặn được sự mở rộng của IS ở cả Iraq lẫn Syria.

    Tình thế buộc Lầu Năm Góc phải tính đến phương án khác, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang tăng cường can thiệp quân sự vào Syria, sử dụng các loại máy bay hiện đại để yểm trợ cho lực lượng quân đội chính phủ mở các cuộc phản công chiếm lại lãnh thổ bị mất vào tay phiến quân.

    "Mô hình cũ dựa trên việc huấn luyện các đơn vị bộ binh. Bây giờ chúng tôi chuyển sang hình thức mới có thể tạo ra khả năng chiến đấu lớn hơn", một quan chức quân sự Mỹ nói.

    Theo kế hoạch mới này, chỉ huy của các nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống lại IS sẽ trải qua quá trình xác minh, và sau đó sẽ được huấn luyện cấp tốc về nhân quyền và liên lạc chiến trường. Mỹ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cơ bản và đạn dược cho chiến binh dưới quyền các chỉ huy này, và sẽ không huấn luyện hay xác minh lý lịch của họ. Quân đội Mỹ cũng sẽ tiến hành các cuộc không kích yểm trợ vào các mục tiêu do những đơn vị này xác định.

    Kế hoạch này được cho là lấy cảm hứng từ chiến thắng của dân quân người Kurd với sự yểm trợ của không quân Mỹ đẩy lùi phiến quân IS ở thị trấn Kobani hồi đầu năm. Các quan chức quân sự Mỹ đã rất ấn tượng với sức kháng cự kiên cường của các đơn vị dân quân người Kurd cũng như khả năng chỉ thị mục tiêu để Mỹ không kích của họ.

    Mỹ hy vọng các đơn vị quân nổi dậy người Arab thuộc Liên minh Arab Syria sẽ phối hợp với dân quân người Kurd để mở các chiến dịch tấn công mới vây hãm, cô lập sào huyệt Raqqa của IS ở Syria.

    Chiến lược ảo tưởng

    Ông Brett H. McGurk, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng sự thay đổi trong chiến lược ở Syria phản ánh sự thích ứng của chính quyền Mỹ đối với những diễn biến gần đây ở đất nước này. "Chúng ta cố ấn một chiếc kẹp hình vuông vào một lỗ tròn càng mạnh bao nhiêu thì càng ít hiệu quả bấy nhiêu", quan chức này nhấn mạnh.

    Trong một bài viết trên NYTimes ngày 9/10, bình luận viên Andrew Rosenthal lại cho rằng kế hoạch mới trang bị vũ khí cho phe nổi dậy Syria của Mỹ là "sự ảo tưởng", đặc biệt là khi nó được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường chiến dịch không kích ở Syria.

    Theo đó, rất khó để tin rằng Mỹ sẽ đạt được thành công bất ngờ trong việc tìm ra những nhóm nổi dậy có chung mục đích với họ là làm suy yếu phiến quân IS mà không tham gia vào nỗ lực lật đổ ông Assad. Những kinh nghiệm lịch sử của Mỹ ở Syria và các cuộc chiến gần đây cho thấy những chiến binh bản địa do Mỹ tuyển mộ và huấn luyện thường rất dễ dao động, và những vũ khí được tuồn vào chiến trường mà không được giám sát chặt chẽ thường sẽ gây ra thảm họa.


    Quân đội Syria nã pháo vào mục tiêu IS ở gần thành phố Aleppo. Ảnh: NYTimes

    "Chương trình huấn luyện quân nổi dậy bị chấm dứt này là biểu tượng cho những biện pháp nửa vời mà Mỹ đã áp dụng ở Syria, và chính sự 'tiền hậu bất nhất' này đã tạo khoảng trống để Nga tiến vào Syria", ông David Rothkopf, cựu quan chức chính quyền Clinton và hiện là biên tập viên của Foreing Policy, nhận định.

    Chuyên gia về an ninh quốc gia Craig Whitlock ở London, Anh thì cho rằng việc viện trợ quân sự cho các chiến binh nổi dậy trong khu vực đan xen với phiến quân IS sẽ là bước "thoát ly" đáng kể trong chính sách trước đây của Mỹ. Tuy nhiên nó cũng đặt Mỹ vào tình thế mạo hiểm hơn trong trường hợp số vũ khí, đạn dược mà họ viện trợ cho quân nổi dậy bị lọt vào tay IS, hoặc khi các đơn vị nổi dậy được họ hậu thuẫn bị lực lượng trung thành với ông Assad và đồng minh tấn công.

    Giới phân tích cũng tỏ ra lo ngại rằng việc Mỹ và liên quân thực hiện các cuộc không kích yểm trợ cho lực lượng nổi dậy bao vây thành phố Raqqa sẽ khiến các chiến đấu cơ Mỹ phải hoạt động gần hơn với các máy bay ném bom Nga đang không kích các mục tiêu IS, làm gia tăng nguy cơ đụng độ nguy hiểm giữa hai bên.

    Theo ông Rosenthal, việc Mỹ nên làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi những chuyển biến lớn trên chiến trường hơn là mạo hiểm tuồn vũ khí cho phe nổi dậy và có thể khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Giải pháp khả thi nhất cho họ là thúc đẩy bước đột phá về ngoại giao dẫn tới quá trình chuyển giao quyền lực ở Damascus, dọn đường cho một chiến dịch thống nhất chống lại IS ở Syria.


    Để làm được điều đó, bà Nina Khrushcheva, hiệu trưởng trường Đại học Quan hệ Quốc tế Milano, cho rằng Mỹ cần phải phối hợp nhiều biện pháp, chẳng hạn như lập vùng cấm bay ở phía bắc Syria để hạn chế nguy cơ đụng độ với máy bay Nga, và chấp nhận Nga như một đối tác bình đẳng để giải quyết cuộc khủng hoảng.

    "Cách thức thực hiện là đề cao mục tiêu chung của hai nước, đó là đánh bại IS và tránh lặp lại sai lầm ở Libya, nơi sự sụp đổ của chính phủ đã đẩy cả đất nước vào tình thế hỗn loạn. Muốn vậy, Mỹ cần phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga và tìm kiếm những lợi ích chung", bà Khrushcheva nhấn mạnh.

    Trí Dũng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •