Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Bị Đối Xử Bạc, Người Lính Đặc Nhiệm Bắn Chết Binladen Lên Tiếng...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    Bị Đối Xử Bạc, Người Lính Đặc Nhiệm Bắn Chết Binladen Lên Tiếng...

    Người kết liễu Osama bin Laden quyết định... lộ diện

    Lính đặc nhiệm, tự nhận là người tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, sắp lộ diện trên truyền hình bất chấp cảnh báo từ các lãnh đạo an ninh cấp cao và nỗi lo sợ bị trả thù.


    Rob O'Neill, cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL tự nhận mình là người kết liễu Osama bin Laden. Ảnh: Twitter

    Người tuyên bố đã bắn và giết chết thủ lĩnh Al-Qaeda, Osama bin Laden, hôm qua được truyền thông xác định là Rob O'Neill, cựu đặc nhiệm SEAL, 38 tuổi, sinh ở Butte, bang Montana.

    Daily Mail đã hé lộ danh tính của anh một tuần trước khi anh chính thức lộ diện trước công chúng trong một chương trình đặc biệt của Fox News. Theo thông báo của kênh này, người tiêu diệt bin Laden sẽ nói ra những chi tiết chưa từng được biết đến về việc đối đầu và kết liễu trùm khủng bố, trong cuộc đột kích vào khu trú ẩn của y ở Pakistan vào tháng 5/2011.

    O'Neill hồi năm 2013 trả lời một cuộc phỏng vấn của tạp chí Esquire, tuy nhiên, danh tính của anh trong bài báo đó được bảo mật, O'Neill chỉ được gọi là "Tay súng". O'Neil kể lại rằng anh đã đối đầu với tên trùm khủng bố trong phòng ngủ ở tầng ba của khu nhà tại Abbottabad, Pakistan, nơi hắn đã ẩn náu hơn 5 năm. Anh cho biết bin Laden lúc đó đang đứng và có một khẩu súng "ngay trong tầm với", anh ngay lập tức bắn hai phát vào trán, giết chết tên trùm khủng bố.

    O'Neill quyết định lộ diện để lên tiếng về việc anh không được hưởng tiền trợ cấp quân nhân khi rời SEAL sau 16 năm phục vụ. Anh đã không hoàn thành đủ nghĩa vụ 20 năm.

    Khi anh giải ngũ, SEAL gợi ý về việc tìm cho anh công việc phân phối bia ở Michigan. O'Neill cho rằng lời đề nghị này giống như một chương trình bảo vệ nhân chứng cho những người tố cáo mafia.

    Quân nhân tinh nhuệ

    O'Neil từng tham gia nhiều chiến dịch hiển hách, gồm cả ở Iraq và Afghanistan. Anh lập được nhiều chiến công và được trao tặng huy chương 52 lần. Ba trong số các nhiệm vụ mà anh tham gia được chuyển thể thành các phim bom tấn của Hollywood.

    Anh là người dẫn đầu lực lượng giải cứu con tàu Maersk Alabama bị cướp biển Somalia chiếm giữ. Cuộc giải cứu được chuyển thể thành bộ phim đoạt giải Oscar Captain Phillips (Thuyền trưởng Phillips)

    O'Neill cũng từng cứu lính đặc nhiệm SEAL Marcus Luttrell, một trong những người sống sót sau khi vụ bắt một thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan thất bại. Câu chuyện này được dựng thành phim Lone Survivor (Chiến binh đơn độc). Bộ phim được đề cử giải Oscar Zero Dark Thirty (Thời khắc hành động) cũng tái hiện lại cuộc truy lùng Osama bin Laden mà O'Neill tham gia.


    Rob O'Neill trong một nhiệm vụ ở Liberia. Ảnh: Twitter

    Tâm điểm tranh cãi

    Quyết định lộ diện của O'Neill vấp phải nhiều sự phản đối. Trong một bức thư gửi lực lượng SEAL hôm 31/10, Thượng sĩ Michael Magaraci và Chuẩn Đô đốc Brian Losey nói rõ ràng rằng lời thề im lặng là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của những người lính đặc nhiệm.

    Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết định lộ diện của O'Neill khiến các cựu binh SEAL phải xấu hổ, và tuyên bố rằng anh ta có thể sẽ bị xử lý hình sự. "Thông tin mật được pháp luật bảo vệ. Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy xử lý hình sự những người cố tình vi phạm pháp luật, đặt đồng đội, gia đình của chúng tôi, và các nhiệm vụ trong tương lai vào nguy hiểm", hai ông viết.

    Việc O'Neill có thật sự là người trực tiếp hạ sát bin Laden hay không cũng là vấn đề còn có nhiều nghi vấn. Tuần này, một người đồng đội của anh, không nêu tên, nói với CNN rằng một người lính khác đã bắn bin Laden trọng thương trong phòng ngủ của hắn. Hai tay súng tiếp theo tiến vào sau đó kết liễu tên trùm khủng bố bằng một vài phát súng vào ngực, khi hắn đang nằm hấp hối trên sàn nhà.

    Nỗi lo bị trả thù

    Việc O'Neill công khai danh tính khiến nhiều người lo ngại anh sẽ bị các tổ chức khủng bố trả thù. "Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố để trả đũa", vợ anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2013. Khi đó hai vợ chồng O'Neill đã ly thân. Tình trạng hôn nhân của họ hiện chưa được xác định. "Chúng tôi đã xem xét việc đổi tên con tôi, xóa tên chồng tôi khỏi hồ sơ, trả hết tiền mua xe hơi, về cơ bản là xóa tên O'Neill khỏi cuộc sống của tôi và các con. Nhưng gia đình tôi làm điều đó chỉ vì lý do an toàn, chúng tôi vẫn còn thương yêu nhau", vợ anh cho biết. Tuy nhiên, khi Daily Mail phỏng vấn bố O'Neill về quyết định xuất hiện trên chương trình sắp tới của Fox News, ông cho biết gia đình không hề sợ hãi. "Mọi người đang hỏi liệu chúng tôi có lo lắng rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ đến bắt chúng tôi vì Rob công khai danh tính hay không. Tôi trả lời rằng tôi sẽ vẽ một bia bắn lớn ngay trên cửa trước và tuyên bố với chúng 'đến mà bắt chúng ta đi'".

    Phương Vũ

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tìm hiểu lại chiến dịch Tiêu diệt Osama bin Laden

    Bin Laden bị tiêu diệt như thế nào

    Chiến dịch săn lùng và tiêu diệt trùm mạng lưới khủng bố Al Qaeda đang được khơi lại với các tuyên bố trái chiều nhau của các cựu đặc nhiệm Mỹ, về việc ai là người đã nã phát đạn kết liễu sự sống của bin Laden.

    Người kết liễu Osama bin Laden quyết định lộ diện

    Osama bin Laden là một người theo đạo Hồi chính thống và thành lập tổ chức khủng bố quốc tế alQaeda. Giới chức Mỹ cáo buộc ông ta đứng đằng sau vụ khủng bố vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11/9/2001 khiến ít nhất 2.992 người thiệt mạng. Từ đó tới nay, bin Laden đứng đầu danh sách 10 nhân vật bị Cục Điều tra liên bang Mỹ truy lùng trên toàn thế giới.


    Sôi sục muốn tóm được Osama bin Laden cho bằng được, chiến dịch truy lùng trùm khủng bố này không hề đơn giản. Ông này thường được cho là ẩn náu tại khu vực các bộ tộc hẻo lánh, nằm giữa biên giới hiểm trở Afghanistan và Pakistan. Chính phủ Mỹ đã trải qua một chiến dịch truy lùng trùm khủng bố này vô cùng vất vả và kéo dài cả thập kỷ. Bin Laden được cho là ẩn náu tại khu vực các bộ tộc hẻo lánh, nằm giữa biên giới hiểm trở Afghanistan và Pakistan và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã không ít lần bắt hụt. Khu ẩn náu của Osama bin Laden được xây dựng tại ngoại ô Abbottabad phía tây bắc Pakistan, cách thủ đô Islamabad chỉ 100 km. Khu nhà nằm biệt lập với xung quanh là khoảng đất trống và những ngôi nhà của người dân thuộc tầng lớp trung lưu hoặc sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Nơi này chỉ cách Học viện quân sự nổi tiếng nhất Pakistan vài km.


    Theo nhiều nguồn tin, giới chức tình báo Mỹ bắt đầu nhận được tin tức cho thấy Osama bin Laden có mặt trong tòa nhà này từ tháng 8/2010 và đã phải dành nhiều thời gian để xác minh.

    Toàn bộ khu trú ẩn của bin Laden rộng khoảng 3.000 mét vuông trị giá ước tính một triệu USD nhưng không có đường dây điện thoại hay Internet kết nối với bên ngoài. Bao quanh nó là một hàng rào kiên cố cao 4,5 mét có dây thép gai giăng bên trên và gắn nhiều camera theo dõi. Bên cạnh đó là hệ thống an ninh chặt chẽ với hai chiếc cổng gác và các công trình xây dựng được bố trí như một tổ hợp pháo đài có chủ ý phòng thủ từ bên trong. Trung tâm của khu phức hợp này là tòa nhà 3 tầng khá rộng, nhưng có rất ít cửa sổ và cũng được bao bọc bằng một bức tường nữa cao hơn 2 mét.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công vào ngày 29/4. Điệp vụ tiêu diệt Osama bin Laden mở màn lúc 22h30 giờ địa phương ngày 30/4 và kéo dài trong khoảng 40 phút. Ngày 29/4/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh thực hiện vụ tấn công vào tòa nhà và tiêu diệt trùm al-Qaeda mà không thông báo cho chính phủ Pakistan. Điệp vụ mở màn lúc 22h30 giờ địa phương ngày 30/4 khi bốn chiếc trực thăng chở lực lượng biệt kích SEAL vượt biên từ Afghanistan đáp xuống tòa nhà. Ngay sau đó là cuộc đấu súng ác liệt giữa lực lượng này với các tay súng bảo vệ bin Laden để tìm cách thâm nhập vào bên trong.

    Không lâu sau, họ tìm thấy bin Laden trên tầng ba. Theo những thông báo được đưa ra sau chiến dịch tiêu diệt lúc đó y cầm một khẩu súng tự động và bắn về phía họ. Sau khi bắn một viên đạn vào phía trên mắt trái và thổi bay một phần sọ của y, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bồi thêm một viên nữa vào ngực nhằm đảm bảo trùm al-Qaeda đã chết. Ba kẻ thân tín và người vợ trẻ nhất của bin Laden cũng bị tiêu diệt. Trong hình là những vết máu lênh láng trong phòng ngủ, nơi được cho là ybin Laden bị tiêu diệt.

    Tổng cộng có 79 lính biệt kích SEAL tinh nhuệ nhất được điều động tham gia điệp vụ tại Pakistan, Một chiếc phi cơ đâm vào tường rào và bốc cháy. Chỉ khoảng 40 phút sau khi bắt đầu cuộc tấn công, lực lượng Mỹ leo lên trực thăng và rời khỏi ngôi nhà. Họ mang theo mọi tài liệu tình báo tìm thấy cùng với thi thể bin Laden.


    Tổng thống Barack Obama được chứng kiến trực tiếp toàn bộ chiến dịch cùng các quan chức hàng đầu như Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates từ Nhà Trắng. Giám đốc sắp mãn nhiệm của CIA Leon Panetta thuyết minh chiến dịch thông qua một màn hình video từ một nơi khác ở Washington, trong đó ông sử dụng mật danh Geronimo ám chỉ mục tiêu Osama bin Laden. Vào lúc gần nửa đêm 1/5, ông Obama tuyên bố với toàn thể người dân Mỹ rằng trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt và "công lý đã được thực thi".


    Sau khi bị hạ sát, xác bin Laden được biệt kích Mỹ chở thẳng từ Pakistan về Afghanistan bằng trực thăng và tại đây chuyên gia pháp y xác nhận đó chính là người bị Mỹ truy lùng gắt gao suốt hàng thập kỷ. Cái xác sau đó được chở tiếp bằng trực thăng ra tàu sân bay USS Carl Vinson và trải qua các nghi lễ truyền thống trước khi được thả xuống vùng biển Arab. Mỹ cho hay họ chọn cách thủy táng vì không muốn mộ của bin Laden trở thành một đền thờ.

    O'Neill cho biết một trong hai đồng đội cũng bắn bin Laden là Matt Bissonnette.

    Rob O'Neill, cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL, tự nhận mình là người kết liễu Osama bin Laden. O'Neill cho biết có hai đồng đội SEAL khác cũng bắn bin Laden, nhưng anh mới là người bắn phát súng chí mạng.

    Matt Bissonnette,một người trong biệt đội của O'Neil, từng viết về cuộc đột kích trong cuốn sách được phát hành vào năm 2012 có tên No Easy Day (Ngày không dễ dàng). Trong sách, Bissonnette không nói rõ ai là người bóp cò giết chết bin Laden.

    Anh Ngọc - Trọng Giáp (Video: Stockaninews)

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Đặc nhiệm SEAL bắn hạ bin Laden bị dằn mặt trước giờ G

    (NLĐO) – Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ (NSWC) Brian Losey vừa cảnh báo các thành viên biệt đội SEAL thuộc lực lượng hải quân Mỹ không được tiết lộ thông tin mật để nổi tiếng hoặc vì tiền bạc.

    Cảnh báo được Chuẩn Đô đốc Brian Losey đưa ra sau khi 2 cựu đặc nhiệm SEAL tham gia vào cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden vẫn đang bị giám sát vì muốn tiết lộ nhiệm vụ trên phương tiện truyền thông.


    Cách đây vài ngày, đài Fox News cho biết kênh này sẽ phát sóng bộ phim tài liệu gồm 2 phần, trong đó nhân vật chính là 1 cựu lính SEAL – người trực tiếp bắn hạ Bin Laden – kể về quá trình thực hiện nhiệm vụ và sẽ tiết lộ danh tính của mình.

    Trong khi đó, cựu lính SEAL thứ 2 tên Matt Bissonnette, cũng góp mặt trong vụ đột kích Bin Laden, đang chuẩn bị phát hành cuốn sách No Hero: The Evolution of a Navy SEAL (Không có anh hùng: Sự tiến hoá của đặc nhiệm SEAL) nói về tất cả các nhiệm vụ anh từng thực hiện.

    Dù bản thảo cuốn sách No Hero được gửi tới Lầu Năm Góc để kiểm duyệt nhưng Bissonnette vẫn bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì tội tiết lộ thông tin mật trong cuốn sách phát hành trước đó, No Easy Day (Ngày không dễ dàng). Bissonnette ký bút danh trên cuốn sách này là Mark Owen.

    Trong một bức thư gửi tới các đặc nhiệm SEAL ngày 31-10, chỉ huy SEAL tuyên bố bất kỳ binh lính nào tiết lộ thông tin mật, đặt gia đình họ và các nhiệm vụ trong tương lai vào mối nguy hiểm sẽ đối mặt với hậu quả pháp lý.

    Tuy nhiên, đài Fox News (Mỹ) cho biết họ vẫn phát sóng bộ phim tài liệu 2 phần vào ngày 11 và 12-11 tới do không thấy Bộ Quốc phòng Mỹ hoặc các cơ quan chính phủ khác đả động tới.

    P.Nghĩa (Theo Washington Post)
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •