Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Thế Giới_Tin Đặc Biệt...

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Thế Giới_Tin Đặc Biệt...

    Thế Giới_Tin Đặc Biệt...


    Con trai cựu tổng thống Ukraine chết đuối



    Thứ hai, 23/3/2015 | 20:35 GMT+7

    Con trai của tổng thống Ukraine thân Nga bị lật đổ, Viktor Yanukovych, gặp tai nạn và chết đuối tại một hồ nước ở Siberia.


    Cựu tổng thống Viktor Yanukovych (phải) và con trai, cũng tên là Viktor trong trong tòa nhà quốc hội Ukraine tháng 12/2008. Ảnh: Reuterrs

    Đảng các khu vực Ukraine hôm nay xác nhận con trai cựu tổng thống Viktor Yanukovych thiệt mạng tại hồ Baikal của Siberia. "Chúng tôi xin chân thành chia buồn với cha mẹ của Viktor Yanukovych (con), góa phụ của anh, Olga và con trai Ilya", Sputnik trích dẫn tuyên bố của đảng.

    Theo truyền thông Nga và Ukraine, con trai của ông Yanukovych, cũng tên là Viktor, 33 tuổi, chết đuối khi xe chở anh lao xuống băng. Anh có tiếng là người đam mê lái xe mạo hiểm. Các nguồn tin cho biết anh là một trong 6 người ngồi trên chiếc xe buýt nhỏ, tham gia một sự kiện thể thao trên hồ Baikal.

    Bộ Khẩn cấp Nga xác nhận có một chiếc xe buýt nhỏ rơi xuống lớp băng. 5 hành khách đã được cứu sống nhưng tài xế thiệt mạng. Bộ này cho biết đã xác định danh tính tất cả người có mặt trên xe, nhưng từ chối tiết lộ tên.

    Viktor Yanukovych (cha) từng là tổng thống Ukraine từ năm 2010 cho đến tháng 2/2014, khi ông bị lật đổ do một cuộc đảo chính. Ông sau đó trốn khỏi Ukraine và sống lưu vong ở nước ngoài.

    Phương Vũ
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Trung Quốc: Hơn 30 tài xế taxi tự tử tập thể

    Thứ hai, 06/04/2015, 09:20 (GMT+7)

    (An ninh quốc tế) - Hơn 30 lái xe taxi đã đồng loạt ngã ra đường trên một tuyến phố mua sắm tấp nập ở Bắc Kinh sau khi họ quyết định uống thuốc trừ sâu tự tử trong một cuộc biểu tình phản đối luật mới của chính phủ.

    Cảnh sát phong tỏa hiện trường, nhanh chóng đưa các nạn nhân tới cơ sở y tế để thoát cơn nguy kịch.
    Số người này đã chủ ý uống thuốc sâu tự sát để phản đối luật cải cách 2011 ảnh hưởng đến việc gia hạn hợp đồng thuê xe của các hãng taxi tư nhân.



    Cảnh sát đã phát hiện họ đồng loạt bất tỉnh trước một trung tâm thương mại trên phố Vương Phủ Tinh, bên cạnh là những lọ thuốc trừ sâu rỗng vào lúc 11 giờ sáng ngày 4/4 (giờ địa phương).

    Hơn 30 tài xế taxi ngồi trước trung tâm thương mại tại Bắc Kinh đồng loạt uống thuốc sâu tự tử để biểu tình chống lại luật cấm hành nghề tự do. Sau đó, họ nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Công đoàn Bắc Kinh. Hiện tại tất cả nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch.

    Một người biểu tình sau khi phục hồi khỏi cơn hôn mê đã trả lời phỏng vấn với giới truyền thông cho biết họ đến Bắc Kinh còn để biểu tình chống lại một điều luật ban hành vào năm 2011. “Chúng tôi quyết định từ Tuy Phân Hà đến đây bằng tàu hỏa vào hôm thứ 2 nhưng không nhận được lời hồi đáp sau khi khiếu nại lên Bộ Giao thông Vận tải”. Việc thay đổi luật mới tại Tuy Phân Hà yêu cầu lái xe taxi phải gia nhập vào các công ty điều hành taxi nhà nước, không thì sẽ phải giải nghệ. Họ không được phép hành nghề tự do.

    Hiện tại ở Trung Quốc, người dân thường gửi đơn khiếu nại lên chính quyền cấp cao, xong thường những đơn khiếu nại đó lại được trả về địa phương để giải quyết theo đúng phân cấp. Tuy nhiên, nhiều người đã bị các lực lượng chức năng địa phương đe dọa.

    Vào tháng 7 năm ngoái, 7 người khác cũng đã tự tử bằng cách uống thuốc độc ngoài cổng tờ báo “China Youth Daily” tại Bắc Kinh vì bất mãn với số tiền bồi thường sau khi chính quyền địa phương thu hồi đất.

    Nguồn: http://trandaiquangvn.net/hon-30-tai...rung-quoc.html
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Phiến quân IS an ủi cặp đồng tính trước khi ném đá họ đến chết


    Thứ sáu, 24/4/2015 | 21:07 GMT+7

    Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua tiết lộ nhiều bức ảnh mới gây sốc cho thấy các phiến quân của nhóm này ôm hai người đàn ông đồng tính vài phút trước khi họ bị ném đá đến chết ở Syria.


    Hàng loạt các bức ảnh cho thấy hai người đàn ông bị bịt mặt đang đứng cạnh nhau ở một nơi hoang vắng. Một trong hai người tóc xoăn và mặc áo khoác. Các phiến quân IS sau đó được trông thấy ôm và an ủi họ. Một trong số các tay súng Hồi giáo thậm chí còn mỉm cười lúc ôm nạn nhân. Trong các bức ảnh, hai người đàn ông đồng tính tỏ vẻ bình tĩnh trước khi bị ném đá đến chết.

    Một số người ủng hộ IS trên mạng xã hội hoan nghênh hình phạt ném đá này là hành động "công bằng và chính đáng". Họ cũng cho hay các phiến quân đang thể hiện "tình thương với hai người phạm tội" bằng cách ôm họ. Trong lúc hai nam giới bị ném đá, đám đông đứng xem bên ngoài. Cuộc trừng phạt kết thúc khi nạn nhân nằm trên vũng máu.

    Theo Ibtimes, đây là vụ ném đá thứ hai được ghi nhận trong tháng này ở tỉnh Homs, cách thủ đô Damascus 162 km. Trong thông tin đưa ra, IS không giải thích hai nạn nhân có bị xét xử theo luật Sharia hay không. Các tay súng IS cho biết hay trước khi bị hành hình, hai người đàn ông đã thừa nhận "tội lỗi" của mình.

    Hồi đầu tháng này, IS công bố nhiều bức ảnh về một người đàn ông đồng tính bị ném đá đến chết ở Homs. Người bị buộc tội đồng tính bị bịt mắt chạy trên một cánh đồng, trong khi phiến quân ném đá vào anh. Nạn nhân cuối cùng nằm chết cạnh huyệt được đào sẵn.

    Bình Minh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    "Triều Tiên xác nhận việc xử tử Bộ trưởng Quốc phòng "

    Thế giớiThứ Hai, 15/06/2015 - 14:15

    Dân trí Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 15/6 cho biết Triều Tiên đã xác nhận với các phái bộ của nước này tại nước ngoài về vụ xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol.


    Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol. (Ảnh: IBTimes)

    Báo Hàn Quốc dẫn một nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết Triều Tiên mới đây đã thông báo với các Đại sứ quán tại Trung Quốc và một số nơi khác về vụ xử tử Bộ trưởng Hyon và đưa ra một vài ví dụ về việc ông này đã "không tuân lệnh".

    "Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng việc ngủ gật hoặc xao nhãng trong một cuộc họp còn tồi tệ hơn việc đưa ra những ý kiến phản bác các quyết định của ông", nguồn tin trên được dẫn lời cho biết. Trước đó, có tin cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rất tức giận sau khi Bộ trưởng Hyon không thể trả lời một câu hỏi của ông vì ngủ gật trong một cuộc họp. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng Bộ trưởng Hyon đã không thực hiện một yêu cầu từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    Hồi tháng 5 vừa qua, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết lý do chính dẫn tới việc Bộ trưởng Hyon, 66 tuổi, bị xử tử là vì ông thiếu tôn trọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vụ việc trên là một quyết định nhằm củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

    Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un đã xử tử nhiều nhân vật cấp cao, bao gồm ông Jang Song Thaek - người từng giữ vị trí "số 2" tại Triều Tiên và cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho.

    Ngọc Anh theo Kyodo
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    8 kẻ khủng bố tấn công Paris đều đánh bom liều chết

    Thứ bảy, 14/11/2015 | 15:53 GMT+7

    8 phần tử khủng bố đêm qua tấn công thủ đô Paris tại nhiều địa điểm đều là những kẻ đánh bom liều chết, sẵn sàng tự kích nổ bản thân để sát hại người xung quanh.


    Xe cảnh sát chặn con đường trước nhà hát Bataclan, Paris sáng nay. Ảnh: Reuters

    CNN dẫn lời bà Agnes Thibault-Lecuivre, người phát ngôn văn phòng công tố Paris, nói 8 phần tử cực đoan đã bị tiêu diệt sau các vụ tấn công khủng bố.

    AFP đưa tin ba phiến quân tự kích nổ bom mang trên người khi cảnh sát xông vào nhà hát Bataclan, cách trụ sở cũ của tạp chí Charles Hebdo, nơi từng bị tấn công khủng bố hồi tháng 1, chỉ 200 m. Tên thứ tư bị cảnh sát bắn trúng và hắn cũng phát nổ khi đang gục xuống.

    "Máu, thi thể có ở khắp nơi. Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét. Mọi người đều tìm cách chạy trốn", Pierre Janaszak, người tham dự buổi trình diễn tại Bataclan, thoát nạn kể lại.

    Một số nhà hàng gần đó cũng trở thành mục tiêu bị tấn công, làm nhiều người thiệt mạng. Ở phía bắc Paris, ba kẻ đánh bom liều chết tự kích nổ phía ngoài sân vận động quốc gia Stande de France, nơi hai đội bóng đá của Pháp và Đức, đang thi đấu, các nguồn tin an ninh cho biết.

    Kẻ tấn công thứ 8 tự kích nổ ở đại lộ Voltaire gần Bataclan. Hiện vẫn chưa rõ có người nào bị thương vong trong vụ đánh bom tự sát này hay không.

    Như Tâm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Cuộc tấn công thảm sát Paris đã diễn ra như thế nào


    Thứ bảy, 14/11/2015 | 12:06 GMT+7

    Các vụ tấn công diễn ra gần như đồng thời tại 6 địa điểm khác nhau trên khắp Paris, thể hiện khả năng phối hợp cao của những kẻ khủng bố.

    Nước Pháp vừa phải hứng chịu một đợt tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử, với 150 người thiệt mạng. Đợt tấn công thảm sát được mô tả là "tắm máu" này diễn ra tại 6 địa điểm khá gần nhau ở Paris, từ một quán pizza đông đúc đến sân vận động quốc gia, nơi đang diễn ra trận đấu bóng giao hữu giữa Pháp và Đức, theo AFP.

    Nhà hát Bataclan

    Tối thứ sáu, khán phòng Bataclan ở trung tâm thủ đô Paris trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, với hơn 1.500 người kéo đến đây thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc rock Eagles of Death Metal đến từ Mỹ.

    Khoảng một giờ sau khi ban nhạc biểu diễn, cả khán phòng biến thành một "bể máu", khi những kẻ bịt mặt mang theo súng AK-47 tràn vào bên trong và lạnh lùng nã đạn vào đám đông đang hoảng loạn.


    Phóng viên Pierre Janaszak của Pháp có mặt trong khán phòng là người nghe thấy tiếng súng nổ đầu tiên. Ban đầu anh ngỡ đây là một phần trong mà biểu diễn đặc sắc của ban nhạc. "Nhưng rất nhanh sau đó, chúng tôi hiểu ra vấn đề. Chúng cứ thế nã đạn vào đám đông", Janaszak kể.

    Anh nghe một kẻ tấn công hét lớn bằng tiếng Pháp: "Đây là lỗi của Hollande, là lỗi của tổng thống các người, ông ta không nên can thiệp vào Syria". Một lúc sau, cảnh sát tràn vào, 4 kẻ tấn công bị chết sau khi kích hoạt đai thuốc nổ gắn trên người hoặc bị cảnh sát bắn hạ. Nhưng chúng đã kịp xả súng, tung thuốc nổ sát hại khoảng 100 người bên trong khán phòng.

    Sân vận động Stade de France

    Ba tiếng nổ lớn bùng lên bên ngoài sân vận động quốc gia của Pháp khi trận giao hữu Pháp - Đức đang diễn ra, khiến ít nhất 5 người qua đường bị thương nghiêm trọng.

    Một trong ba quả bom phát nổ gần nhà hàng McDonald ở lối vào sân vận động, và một trong hai vụ nổ trên phố Jules-Rimet gần đó là kết quả của một vụ đánh bom khủng bố. Cảnh sát Pháp đã hướng dẫn các cổ động viên sơ tán khỏi sân vận động an toàn.

    Phố Charonne

    Cách sân vận động một đoạn về phía đông là phố Charone, nơi những kẻ tấn công nhắm vào một nhà hàng Nhật Bản, khiến 18 người chết. Các nhân chứng cho biết những tràng súng máy đã rộ lên trong khoảng hai hoặc ba phút, khiến máu chảy lênh láng khắp nơi.

    Phố Bichat

    Xa hơn một chút về phía bắc, trên phố Bichat, người dân sống gần đó nghe những tràng súng máy rộ lên liên tục, khiến họ ban đầu tưởng là tiếng pháo hoa.

    Khi đến gần một nhà hàng Campuchia trên phố này, họ mới phát hiện ra các nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ xả súng tại nhà hàng Petit Cambodge và quán bar Carillon đối diện trên khu phố này. Vụ xả súng được cho là diễn ra chỉ khoảng hai phút trước vụ nổ ở sân vận động.

    Phố Fontaine au Roi

    Cách khán phòng Bataclan vài trăm mét, quán pizza Casa Nostra đông đúc thực khách trên phố Fontaine au Roi cũng bị tấn công.

    Những kẻ tấn công xả súng AK-47 vào quán, sát hại 5 người. "Có ít nhất 5 người nằm chết quanh tôi hoặc ở trên đường phố, máu chảy khắp nơi. Tôi thật may mắn khi thoát chết", Mathieu, một nhân chứng tại hiện trường, nói.

    Đại lộ Voltaire

    Một nguồn tin tư pháp Pháp cho hay một kẻ tấn công đã kích hoạt chiếc áo nhồi thuốc nổ trên đại lộ Voltaire, gần khán phòng Bataclan. Hiện vẫn chưa rõ có người nào bị thương vong trong vụ đánh bom tự sát này hay không.


    Đồ họa: Việt Chung

    Trí Dũng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Hơn 200 tay súng IS tạo phản, giết chết thủ lĩnh

    Thứ hai, 7/3/2016 | 18:35 GMT+7


    Ngày 6/3, trong một cuộc chiến nội bộ, khoảng 200 tay súng IS đã giết chết Abu Ali al-Tunisi, một chiến binh người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy các hoạt động quân sự ở miền bắc Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, theo ARA News.

    Sau khi nổ súng vào xe chỉ huy, giết chết Tunisi cùng hai tay súng hộ tống khác, nhóm chiến binh này đã quay sang ủng hộ những người ở ngoại ô Raqqa chống lại tổ chức. Tình trạng này buộc IS phải phong tỏa các tuyến đường dẫn vào thành phố.


    Cùng ngày, nhóm người ở ngoại ô Raqqa đã đụng độ với phiến quân IS, tiêu diệt được một số tay súng, kiểm soát những con phố ở hai khu vực lân cận Raqqa, đồng thời kéo cờ Syria tại 5 khu vực ngoại ô tỉnh này.

    Theo Sputnik, số lượng chiến binh IS đào ngũ ở Syria gần đây tăng đáng kể. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự bất mãn về việc tiền lương bị cắt giảm cũng như việc phân biệt đối xử với các tay súng nước ngoài trong nội bộ hàng ngũ.

    Tình trạng này là thách thức không nhỏ với nỗ lực kiểm soát toàn diện thành phố Raqqa, thủ phủ của IS ở Syria kể từ tháng 8/2014. Bên cạnh đó, sự thắng thế của quân đội chính phủ trước phe nổi dậy Syria ở hai tỉnh Aleppo và Hama cũng đe dọa việc kiểm soát Raqqa của IS.

    Theo VnExrpss
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    TIN BUỒN CHO NƯỚC MỸ - CHO TRUMQ


    Vào những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, những người cuồng Mỹ, sính Mỹ, sính Trumq không khỏi bàng hoàng khi đón nhận những tin đầy bất lợi đối với chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ II của Tổng thống Mỹ Đonal Trumq.

    Khởi đầu là sự kiện Iran, một quốc gia thù địch của Mỹ đã ban trát yêu cầu quốc tế giúp tróc nã, bắt giữ Tổng thống Donald Trumq. Việc Iran coi Trumq, vị tổng thống đáng kính của nước Mỹ chả khác gì tên tội phạm, tên khủng bố quốc tế khiến thế giới bàng hoàng... trong khi Trumq và các cộng sự, quan chức thuộc siêu cường Mỹ muối mặt. Con cháu Alibaba trông thế mà thâm phết. Việc phát lệnh truy nã quốc tế của Iran không chỉ khiến Mỹ muối mặt mà còn không biết xử lý vụ việc ra sao vì tự cổ chí kim chưa từng xảy ra, chưa có tiền lệ án. Thật là hết biết (?!)

    Sự việc còn chưa hết xôn xao thì ngày 30.6, ba nhà mạng XH lớn của thế giới như Twitter, Reddit, youtube đồng loạt tổng tấn công Trumq khi dán nhãn cảnh cáo vi phạm, gỡ bài, cấm tài khoản của Trumq. Việc làm của 3 nhà mạng lớn được coi là những động thái, phản ứng "vô tiền khoáng hậu" đối với một nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo hàng đầu của thế giới.

    Chưa hết, trong khi Trumq và các quan chức nhà trắng còn chưa kịp đưa ra phản ứng thì mới đây nhất, ngày 1.7.2020 hàng trăm quan chức thời cựu Tổng thống Bush (thuộc đảng Cộng hoà) đã thành lập và chính thức ra mắt siêu Ủy ban hoạt động chính trị (Super PAC) để ủng hộ ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden và phản đối nỗ lực tái tranh cử của Đương kim Tổng thống Donald Trump. Theo Jennifer Millikin, một thành viên trong siêu Uỷ ban, người từng giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bush năm 2004 tuyên bố: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là một điều bất thường. Tổng thống là một mối nguy hiểm”.

    Ngoài siêu Uỷ ban mới thành lập do các cựu quan chức thuộc đảng Cộng hoà kể trên. Còn một nhóm khác trong Đảng Cộng hoà hiện cũng đi ngược lại nỗ lực tái đắc cử của Trump là Lincoln Project. Nhóm này được sáng lập bởi George Conway, chồng của cố vấn cao cấp Nhà Trắng Kellyanne Conway.

    Rõ ràng, với những tin tức hôi hổi nóng trên, ta có thể thấy những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 chả có gì là sáng sủa đối với Trumq, ấy là chưa nói đến việc dịch bệnh đang bùng phát trở lại, ngoài số lượng tử vong cao, việc các bang tái đóng cửa khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào thế bế tắc càng làm cho con đường thắng cử nhiệm kỳ II của Trumq trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết. Con đường tái đắc cử của Trumq hiện chả khác ngọn đèn dầu của VN treo trước bão.

    Trumq không đắc cử, chắc chắn nước Mỹ không vĩ đại. Và đương nhiên, không vĩ đại ắt phải "toang", toang thì không những Trumq buồn mà ở VN ta cũng lắm kẻ buồn.

    Hãy làm gì đấy, bằng hành động của mình, giúp cho Trumq thắng cử, giúp nước Mỹ được... "toang" hơn !.

    Tp.HCM, ngày 02.7.2020
    Thiều ngọc sơn
    -----------------
    Nguồn: Facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •