I. Các Video, Clip Võ Thuật Của "Nội Gia" Thái Cực Quyền
1. Bài Thái cực kiếm 106 thức của Triệu Gia
Nói đến Triệu Gia, đại đa số người Việt ở Sài Gòn nói chung và người Hoa ở vùng Chợ Lớn nói riêng đều biết đấy là nói đến môn võ của dòng họ Triệu, do cố võ sư Triệu Trúc Khê sáng lập và truyền thụ tại sân Tinh võ vào những thập niên 50, 60 của thế kỷ 20.
Tôn sư Triệu Trúc Khê
Nguyên xưa kia, có thời gian cố sư tổ Triệu Trúc Khê làm nghề Tiêu sư (có người gọi là Phiêu sư) thuộc Tiêu cục tỉnh Sơn Đông. Về sau do thời thế loạn lạc, trong khi bảo vệ một thương nhân người Việt, cố tổ sư đã thuận dòng mà trôi dạt về VN (cố tổ sư lại là người chống lại Quốc Dân Đảng), sinh sống tại đất Hải Phòng. Do nhiều nguyên do, cuối cùng cố tổ sư lại trôi dạt xuống Nam phương và được các lãnh đạo trong Tinh Võ môn chợ lớn thỉnh cầu làm tổng giáo đầu cho sân Tinh Võ. Ngoài việc truyền bá bộ môn Thái cực đường lang (cố tổ sư là chưởng môn đời thứ 7), Triệu Trúc Khê còn truyền bá một số bài quyền của võ đang phái như Đơn Nhân Thôi Thủ, Thái cực chưởng, 106 thức Thái cực kiếm, Thái cực đao v.v. mà cố tổ sư thu thập được từ các đạo quán của phái Võ Đang trong quá trình hành nghề Phiêu sư ở tỉnh Sơn Đông.
Tôn sư Triệu Trúc Khê cùng sư mẫu chụp hình với các đại đệ tử. Trong hình, cố Võ sư Trần Minh đứng đầu hàng đứng tính từ trái qua
Năm 1968, tổ sư Triệu Trúc Khê rời Việt nam trở về Hồng Kông và viên tịch vào ngày 24/6/1991, hưởng thọ 98 tuổi. Nói sơ như thế để biết gốc gác các bài quyền mà cố tổ sư đã truyền thụ ở Việt Nam và cũng nhằm giúp các bạn hiểu tại sao mọi người đều gọi các bài quyền như Đơn nhân thôi thủ, Thái cực chưởng, thái cực kiếm... là "Thái cực Triệu gia".
Trở lại vấn đề chính.
Cần nhớ, cũng như ngôn ngữ, chữ viết, võ thuật Trung Hoa là loại võ thuật tượng hình tức là mô phỏng, bắt chước theo các động tác của các loại vật mà hình thành những chiêu thức võ thuật.
Người xưa nói "danh chính ngôn thuận", một khi danh bất chính thì chắc chắn hành động bất minh.
Trong bài kiếm, ở các câu thiệu 26, 28 ghi rõ là "Độc phách hoa sơn" tức phải hiểu là dùng kiếm bổ, bửa, chém thẳng cánh (phách = bổ, bửa, chém thẳng xuống".... núi Hoa Sơn*. Thế nhưng, trong clip chúng ta thấy người biểu diễn lại dùng kiếm để lia (hoành tảo kiếm), chỉ cần nhìn như thế đủ biết người đi kiếm không những không hiểu dành rẽ về võ thuật mà còn chẳng hiểu gì về nghĩa ngữ của văn.
Nói "độc phách cử đỉnh" là sao? "cử hỏa điêu thiên" nghĩa là gì ?
Đây chính là một minh chững rõ nét nhất của câu thành ngữ "Tam Sao Thất Bản". Chính vì chẳng hiểu mô tê, ất giáp gì nên mới có chuyện múa may tùm lum....
Nguyên văn của câu này phải là:
- Độc tý cử đỉnh - Trong tiếng Hoa, chữ Độc = số 1; tý = tay, cánh tay; cử = cất nhắc lên kiểu cử tạ, cất nhắc như bầu cử; đỉnh = tức cái đỉnh, một loại pháp khí dùng trong việc tế tự, tượng trưng quyền lực tối thượng tức 9 cái đỉnh ở Văn Miếu HÀ NỘI, ở Huế. Toàn bộ chiêu thức ý nói 1 cánh tay nâng cái đỉnh. Về nguồn gốc, chiêu thức này được bắt nguồn từ thành ngữ "Bá vương cử đỉnh"; về võ thuật tên chiêu thức chính là "hữu cung bộ giá kiếm".
- Cử hỏa thiêu thiên - Chữ cử trong chiêu thức này cũng chính là chữ cử như đã nói trên kia; hỏa = lửa, thiêu = đốt. Toàn câu có nghĩa là cầm bó đuốc đốt trời. Bởi vậy chúng ta thấy, động tác giống y như người cầm cây đốc với tay phải kiếm pháp chọc thẳng lên trời. Điểm chú ý khi do cầm đuốc chọc thẳng lên trời nhưng tại sao tay kiếm lại chếch 75 độ, ấy chính vì tránh tàn than, tro bụi rơi trúng đầu.
Còn rất nhiều nhưng chỉ chỉ 2 ví dụ nhỏ như thế để thấy rằng người đi quyền chẳng hiểu biết gì về kiếm pháp, chẳng biết gì về võ thuật Trung Hoa nói chung và võ thuật Triệu gia nói riêng.
Tp. HCM, ngày 09.4.2015
Trương Đan Thanh
<><><><>
* Hoa Sơn (giản thể:华山 hay phồn thể:華山) là một trong năm ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn của Trung Quốc.
Hoa Sơn là một ngọn núi nằm trong dãy Tần Lĩnh ở phía Nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 100 km về phía Đông. Do Hoa Sơn được bao bọc bởi toàn đá hoa cương và đứng từ xa nhìn về thấy hình núi dựng đứng như một bông hoa, chính vì thế mà có tên là Hoa Sơn, đỉnh chính cao 2.083m, gọi là Thái Hoa Sơn hoặc Tây Nhạc.
Núi Hoa Sơn Trung Quốc
Năm 1990,Hoa Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.