Té Ngã !!!
Tặng những người yêu võ, mến võ
Mỗi lần té là một lần bớt dại
Mỗi lần ngu là phải làm lại từ đầu.
Có người té cái, biết đau
Có thằng té miết, như trâu không chừa.
Người học võ phải vừa biết công, biết té
Té chẳng phải là thua mà té để tấn công.
Đánh ngay lúc địch chẳng phòng
Ấy là chiến thuật "Trong lòng nở hoa"*
Té phải biết đúng thời đúng điểm
Ngã té rồi đánh đúng chỗ hiểm địch nhân.
Té không khéo sẽ gãy chân
Dập mông, trẹo cổ thập phần khốn thay.
Không biết ngã thường gẫy tay dập lách
Nằm dưới chân người mà chẳng cách thoát thân !
Bấy giờ sống chết... một phân,
Anh Hùng há chết vũng chân trâu đằm !?.
Nằm dưới chân người mà chẳng cách thoát thân
Mỗi lần té là một lần bớt dại
Ai nên khôn mà chẳng dại vài ba lần.
Cho nên tập luyện chuyên cần
Phòng khi hữu sự hữu phần thăng hoa.
Tp.HCM, ngày 06.6.2015
Võ sư Thiều Ngọc Sơn
<><><><>
* Trong lòng nở hoa hay còn còn "Nở hoa trong lòng địch" đây là một kỹ chiến thuật thường được các binh gia nhắc đến nhiều trong các sách Binh pháp xưa. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ xâm lược, Các nhà quân sự đại tài của Việt Nam luôn sử dụng chiến thuật "Nở hoa Trong Lòng Địch" khiến Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vô cùng hoảng sợ. Đơn vị sử dụng thành thạo và tạo uy danh bốn biển chính là đơn vị Biệt Động Sài Gòn.