Nữ VĐV Wushu Quốc gia bị đánh bất tỉnh nằm bên đường


Chủ nhật, 2010-10-10


VĐV vừa bị đánh trọng thương là Phạm Thị Thu Lạc (sinh 1992, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng), hiện là VĐV wushu của Trung tâm đào tạo vận động viên Đà Nẵng.

Thu Lạc được phát hiện bị đa chấn thương nằm bất tỉnh trên đường phố giữa đêm khuya vào ngày 2/10/2010. Sau đó, VĐV Thu Lạc đã được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu lúc 4h50 phút, với đa chấn thương trên vùng đầu và vùng gối phải bị đứt sâu, phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp phần đầu, mặt, chân.

Đến ngày 7/10, tình trạng sức khỏe Lạc mới tạm ổn định, nên các bác sĩ đã cho chuyển Lạc về Khoa ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.

Theo người nhà của Lạc, sau khi giành huy chương đồng cúp Wushu quốc gia trở về, Lạc có xin phép gia đình đi chơi cùng nhóm bạn. Đến khoảng 3h sáng ngày 2/10, gia đình nhận được điện thoại của một cô gái dùng số điện thoại của Lạc điện về báo tin nói Lạc bị thương gia đình qua mà đưa xác con về.

Nhận được tin, gia đình đã vội vã chạy qua bên kia cầu sông Hàn thì phát hiện Lạc nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người với nhiều vết thương. Còn xe máy của Lạc dựng bên lề đường tại Ngã 3 đường Trung Trực - Thế Lữ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), cách Lạc khoảng 10m, chìa khóa vẫn cắm trên ổ. Sự việc ngay sau đó đã được gia đình trình báo với công an phường Hải Bắc.


Chiều ngày 8/10, trả lời trên CAND, Thiếu tá Trần Nam Hưng - phó trưởng Công an phường An Hải Bắc, cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện có vết máu, không có dấu vết va chạm tại đây. Vì thế, rất có thể Thu Lạc bị chém trọng thương ở nơi khác rồi bị kéo đến bỏ rơi bên lề đường Nguyễn Trung Trực.

Công an Đà Đẵng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh_long sưu tầm trên Internet