Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nội dung cơ bản cuốn Tán Gái Bí Truyền của dòng họ Thiều

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts

    Nội dung cơ bản cuốn Tán Gái Bí Truyền của dòng họ Thiều

    Thiều gia trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản cuốn Tán Gái Bí Truyền

    *** 韶家迷惑妇女收妾的秘传书 ***
    (Thiều gia mê hoặc phụ nữ thủ thiếp đích bí truyền thư)




    Phần Thứ Nhất (弟 一节): Giải thích từ ngữ:

    Thư: tiếng Hán 书 nghĩa là sách
    Mê hoặc: tiếng Hán 迷惑 dùng tiểu sảo, thủ đoạn, hoặc lời nói v.v. làm cho gái say mê, lú lẫn vì mình. Tức cua gái hay nói nôm na là tán gái, ghẹo phụ nữ.
    Thủ thiếp: 收妾 tức sau khi tán tỉnh, cua được rồi thì có thể rước về, đem về làm vợ, làm thiếp…
    Bí truyền: 秘传 tức bí quyết, kinh nghiệm từ xửa xưa nay, từ hồi khai thiên lập địa, hồi thượng cổ v.v. của tổ tiên, dòng họ… Thiều.

    Chú ý: Do là sách thuộc dạng cổ văn, được viết bởi nhiều thế hệ và mỗi một thế hệ lại có sự khác biệt về sở thích “gái” khác nhau. Và do chế độ, tập tục mỗi thời mỗi khác do đó nếu dịch nguyên si văn phạm cổ e rằng con cháu nhiều khi không hiểu. Mặt khác, do cuộc sống hiện đại ngày càng có nhiều khó khăn về kinh tế, hạn chế về thời gian trong khi “nhu cầu” lại vô cùng cấp bách nên nhiều đứa chỉ muốn có gái mà không chịu tốn kém tiền bạc, không muốn đầu tư thời gian…

    Nhằm giúp con cháu khắc phục những yếu kém đó, một số trưởng bối trong gia tộc đã quyết định chuyển một số nội dung văn phạm cổ sang văn phạm hiện đại, mục đích giúp con cháu ai đọc cũng hiểu, cũng có thể áp dụng, thực hành một cách hiệu quả, nhanh chóng và đặc biệt là “tán phát đổ ngay”, “cua một cái là được”. Vậy cũng xin sơ lược thế để mọi người biết vì sao nội dung trong văn phạm lại đọc nghe sát với hiện thực, giống như mới đó, đâu đây… là vậy, nhở !.


    Phần Thứ 2(第二节) : CUA GÁI CƠ BẢN

    Cua gái là một trong những bản năng của đàn ông. Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng bản năng ấy. Vì thế, bí kíp tán gái này được ra đời. Bí kíp này sẽ trang bị, hướng dẫn cho tất cả con cháu trong dòng họ, những thằng không có khả năng hoặc không biết cách… tán gái, cua gái rất nhiều kỹ năng từ cơ bản nhất như chào hỏi, gạ gẫm, xin số điện thoại, lả lơi, chòng ghẹo, chuyện vãn… đến các bước xử lý các tình huống phức tạp nhất như hôn môi, làm tình…
    Trước tiên, tất thảy cháu con, những thằng mún có bồ, có gấu, muốn cưới vợ, sinh con, muốn “tán phát đổ luôn” v.v. phải xác định trước cho mình đối tượng là gái như thế nào ? Xấu hay đẹp, học giỏi hay dốt, có gia giáo hay ăn chơi… Sách này sẽ chỉ cho chúng bay biết mỗi kiểu gái sẽ có một cách tiếp cận khác nhau, tán khác nhau bởi vậy cần phải biết đối tượng mà mình định cua, định tán thuộc loại nào để chọn cách tán phù hợp.
    Thông thường, gái sẽ có một số loại như lày và phương pháp “tán” về cơ bản sẽ như ri :

    1. Tán gái xấu

    a) Xấu mà hiền lành
    Kiểu con gái này tuy xấu nhưng hiền lành, tính tình tốt, thường thường đây chính là mục tiêu lấy về làm vợ cho con của đại đa số các phụ huynh và cũng là tâm nguyện của một số cháu con !
    Đặc điểm chung của những “gái” này là do họ ý thức được cái xấu của mình nên thường khép nép và ít giao tiếp với xã hội. Chính vì thế gái khá tự ti và do tâm lý mình kém người tồn tại lâu trong lòng nên thường rất yếu đuối, một khi có chàng trai nào xuất hiện chấp nhận nàng và bỏ qua mọi cái xấu của nàng ta thì gái sẽ ngả vào lòng trai không một chút lưỡng lự.
    Khi yêu thì họ sẽ hết mình, sau này dù có hoàng tử xuất hiện chưa chắc đã thay đổi được nàng ta. Nhưng để đến được mức ấy cũng phải xem vào tình cảm của trai dành cho gái.
    Nói về cách tán đổ gái, khá đơn giản, hãy luôn tỏ mình là một chính nhân quân tử, đối với dạng gái này thì không nên nói chuyện một cách đùa cợt nhiều mà thay vào đó là dùng tới tấp những chiêu bài quan tâm lãng mạn.
    Ví dụ khi gái bẩu: “Chỉ sợ chàng chê thiếp xấu”, ta phải nói “Nương tử bất tất phải lo, tại hạ chỉ xem trọng tâm hồn (vẻ đẹp bên trong) của nương tử chứ không cần vẻ bề ngoài”. Nếu gái ra vẻ nghi ngờ thì cứ dỗi: “Nương tử ! Nàng nghi ngờ, không tin tại hạ sao?”, “Nàng nghĩ tại hạ tệ đến như vậy sao?”…, đảm bảo sớm muộn cô ấy cũng sẽ đổ mà thôi. Hờ hờ…

    b) Xấu mà giỏi
    Đặc điểm của những cô gái này là học giỏi, viết chữ đẹp, chăm chỉ, một số cô lại có năng khiếu ở mặt nào đó như hát hay nhảy tốt. Đây cũng chính là những điểm khiến cháu con rất dễ động lòng.
    Khác với kiểu gái xấu mà hiền, gái xấu giỏi thường giao tiếp tốt, biết cách ứng xử, quan hệ xã hội rộng. Do vậy độ khó sẽ cao hơn một chút so với gái xấu mà hiền.
    Đối với gái kiểu này, phương châm khi nói chuyện đó là tấn công vào các điểm mạnh của gái như: học hành, ca hát, múa may, nhảy nhót chứ tuyệt đối không bàn về vấn đề nhan sắc trong câu chuyện (tránh đề cập đến mấy hotgirl như Ngọc Trinh hay Chi Pu vì sẽ chạm vào “nỗi đau” của nàng, sinh cảm giác không thoải mái).


    Tương tự khi khen nên khen nó là người có cá tính (hoặc là người đặc biệt), đừng bao giờ hả mồm kêu “Ôi ! Nương tử, nàng xinh quá”, khen như thế là nó tưởng chúng mày đang trêu nó thì có mà liệu hồn.
    Khi liên hệ với nhau, cách tốt nhất là qua ông mai bà mối, qua bạn bè bằng cách bắn tin, tin nhắn (nếu có ĐT), gửi email hoặc trực tiếp a lô…, tránh gặp mặt trực tiếp, mất công 2 bên kẻ xấu hổ, người tự ti rồi cuối cùng chả đi đến đâu. Khi nào cảm thấy đã có thiện cảm sâu sắc thì mới nghĩ đến chuyện hẹn hò.
    Trong quá trình 2 đứa mới tiếp xúc, hạn chế nói theo kiểu sến và lãng mạn, nên mang vẻ cười đùa hài hước là chính (nên nhớ mấy “gái” xấu mà giỏi thường khá thực tế, chúng không ưa cái kiểu ngọt ngào mà thích cách nói chuyện vô tư, hồn nhiên, thật thà hơn).
    Khi gặp thời cơ thích hợp (như khi nàng có chuyện buồn), thì đó là lúc chúng mày nên tung chiêu, ra đòn quyết định. Trước phải nói mấy câu an ủi rồi sau đó bảo “Nếu nương tử chấp nhận làm người yêu của tại hạ thì nương tử, nàng sẽ chẳng phải buồn sầu nữa đâu”, cùng với đó là thực hiện vài động tác “mô cốt công” (cái này thiển nghĩ ta không cần phải bày nữa) làm vài cử chỉ thân mật như vén tóc hay nhẹ xoa lưng, bóp bóp gáy. Nàng đang buồn, thấy có người che chở nhất thời lú lẫn, với tâm lý nhu nhược sẵn có của bọn đàn bà thì kiểu gì cũng sẽ cảm động. Và chuyện còn lại là chuyện của chúng mày, đơn giản hơn rất nhiều rồi không cần ông phải chỉ nữa đúng phỏng ???.

    c) Xấu mà chảnh


    Còn nữa...

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Tiếp tục giới thiệu nội dung cơ bản cuốn Tán Gái Bí Truyền

    韶家迷惑妇女收妾的秘传书



    Tiếp theo

    c) Tán gái xấu mà chảnh

    Gái kiểu này đẹp hơn kiểu trên một chút vì xấu nhưng biết làm đẹp. Những cô gái này hay ngụy trang cái xấu bằng các kiểu đầu tóc đắt tiền, những món hàng hiệu và phấn thì bôi đầy mặt. Đôi lúc gái có thể làm một số anh em quáng gà dao động tư tưởng quyết liệt bởi đẹp xấu lẫn lộn.

    Dạng gái này thường hơi hoang tưởng. Xấu mà tưởng đẹp nên bí quyết là cứ để em nó chảnh, càng làm cao bao nhiêu càng tốt, cứ khen em nó tới tấp, dồn dập gái sẽ tưởng rằng nó cũng đẹp thật. Đồng thời chú ý khi khen chỗ nào thì phải minh họa chỗ đó, khen tóc đẹp thì vuốt tóc, khen mắt đẹp thì nhìn trìu mến…
    Chú ý, khi sử dụng chiêu này thì tuyệt đối không được khen từ lỗ rốn trở xuống vì rất dễ bị ăn… đạp.

    Khi đã đầu độc cái tư tưởng "mình đẹp" vào trong đầu gái thì cũng là lúc chốt hạ. Một ngày đẹp trời nào đó hẹn nàng ta đi ăn, rồi thì thầm với gái rằng "ngay từ đầu anh đã bị hút hồn bởi đôi mắt (hoặc mái tóc, cái nhìn, nụ cười..v.v) của em, vì thế mỗi đêm anh không tài nào ngủ được."..v.v và v.v. sau đó là một tràng dài trên trời dưới đất rồi kết thúc bằng câu "Đồng ý làm người yêu của anh để anh thường xuyên được ngắm vẻ đẹp của em nhé". Đấy, cứ làm như thế, nói như thế… yên tâm đi, tán kiểu ấy thì chỉ mấy bữa là chết ật.

    Chú ý những cô gái như vậy tất nhiên sẽ có một lợi thế so sánh nhất định về một mặt nào đó (trừ khuôn mặt), như hoặc dáng đẹp, hoặc da trắng, hoặc chân dài (vì thế mới chảnh !).
    Trong đám con cháu, đứa nào nếu không tự tin tán đổ được gái đẹp thì kiểu gái này cũng là một lựa chọn không tồi.

    d) Tán loại gái xấu mà có châu báu

    Gái kiểu này còn gọi là xấu mà giàu. Nhà đứa nào nghèo rớt mồng tơi, để giúp cho mình và gia đình thoát cảnh ba đời nghèo gia truyền thì đây là đối tượng thích hợp.


    Cách tán đơn giản vài chữ: than nghèo kể khổ, cung cúc vâng lệnh, phục vụ nhiệt tình... tóm lại hãy cho gái nó thấy ta là một "ôsin" chính hiệu.
    Thường thì ban đầu gái sẽ khinh ta, nhưng trong quá trình tiếp cận dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, đồng thời liên tục thả ra vài mồi câu (ví dụ khi đối với nàng thì tỏ ra vâng lời nhưng với con khác khác thì lại cứng rắn bản lĩnh), dần dần gái cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về ta (tóm lại là làm sao gái nghĩ trong đầu là: "anh ta hơi hèn một chút nhưng cũng là vì yêu mình").

    Ngoài các loại trên ra, gái xấu còn có nhiều loại như xấu… lạ (là một kiểu xấu …lạ, đại loại như trong 1 trăm tên đàn ông thì sẽ có vài người kêu đẹp), xấu mà có duyên ngầm (cái ngầm này là do mỗi người tự phát hiện như cách nói chuyện, nụ cười).

    ...

    Mời đón xem trong phần tiếp theo, phần: 2. Tán gái đẹp

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •