Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Võ sĩ đấm bốc 9 tuổi & 64 huy chương vàng

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts

    Võ sĩ đấm bốc 9 tuổi & 64 huy chương vàng


    Võ sĩ đấm bốc 9 tuổi & 64 huy chương vàng



    Các vận động viên thể thao thường phải mất rất nhiều thời gian luyện tập thì mới có cơ hội được chạm tay vào tấm huy chương danh giá. Tuy nhiên, thành công lại đến rất sớm với cậu bé Tyler Ford đến từ Swansea, Anh. Mới 9 tuổi, em đã sở hữu 64 tấm huy chương vàng tại các giải Vô địch đấm bốc mở rộng của Đức và Hà Lan.


    Tài năng đấm bốc của chú nhóc này đã bay đến tận thiên đường điện ảnh Hollywood.

    Được biết Tyler mới học đấm bốc từ năm 2015. Chỉ sau 1 năm tập luyện chăm chỉ, cậu bé đã giành được 64 huy chương vàng chỉ trong năm 2016. Hơn thế nữa, Tyler đã trở thành nhà vô địch trong giải đấm bốc thế giới lứa tuổi nhi đồng. Bằng tài năng tuyệt vời của mình, võ sĩ bất khả chiến bại nhí này đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hollywood nổi tiếng Tom Delmar. Ông có những bộ phim để lại dấu ấn lớn như Chiến tranh giữa các vì sao hay phim hành động 7 giây. Theo bố của Tyler - ông Anthony Ford chia sẻ rằng đạo diễn Delmar đã đặt vấn đề ký hợp đồng với Tyler sau khi quan sát một buổi tập của em. Đạo diễn cho rằng ông chưa bao giờ thấy một chiến binh nhỏ tuổi nào mạnh mẽ đến như vậy. Ông Anthony tiết lộ bộ phim mà Tyler sẽ tham gia là Yin và Yang. Cậu bé rất háo hức với thử thách mới này và hy vọng đó sẽ là một bước ngoặt lớn giúp em tiến được vào Kinh đô Điện ảnh Hollywood.


    St: Thanh_Long

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Cậu bé I-Ran 3 tuổi tay không leo tường như người Nhện



    Với một đứa trẻ mới lên 3 thì leo tường bằng tay không quả là một khả năng phi thường.
    Với khả năng trèo tường siêu đẳng, cậu bé 3 tuổi người Iran có tên Arat Hosseini đã được cả thế giới hâm mộ mà đặt cho biệt danh "Người Nhện nhí đời thực". Chỉ trong nháy mắt, Arat đã có thể leo hết bức tường cao 3m chỉ bằng tay không.


    Động tác chống đẩy một tay này đôi khi còn làm khó người lớn

    Sở dĩ một đứa trẻ 3 tuổi có thể làm được như vậy là nhờ sức khỏe phi thường. Ngoài trò leo tường, cậu bé sống tại thành phố Babol này còn có thể tập nhiều động tác thể dục phức tạp như chống đẩy một tay, lộn nhào hay thăng bằng trên không. Bố mẹ của Arat - anh Mohamad và cô Fatemeh cho biết, cậu bé chưa từng được học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào mà mỗi ngày chỉ tập thể dục từ 10 đến 20 phút mà thôi. Tuy nhiên, với một đứa trẻ hiếu động như vậy thì chừng ấy thời gian cũng là quá đủ để rèn luyện sức khỏe. Anh Mohamad bắt đầu phát hiện ra khả năng đặc biệt của con trai trong một lần chơi đùa với bé. Khi bị Arat nắm chặt và kéo chân xuống sàn, anh Mohamad mới nhận thấy sức khỏe của bé thật phi thường ở lứa tuổi như vậy.

    Trong tương lai, ông bố tự hào này hy vọng cậu con trai của mình sẽ có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực thể thao.

    Thanh_long st

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •