Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Quan điểm của Thiều gia về Clip tỉ thí võ ở TQ

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Quan điểm của Thiều gia về Clip tỉ thí võ ở TQ

    Sáng có mấy người nhìn như Tàu Tàu tự xưng là phóng viên báo Xinghua của Trung Quốc đòi phỏng vấn mình, nội dung chung quanh Clip Ngụy Lôi Lôi (Chưởng môn Lôi công thái cực) đánh nhau với Từ Hiểu Đông (võ sư MMA) được đăng tải trên các trang mạng XH khiến Võ lâm hiệp khách mấy ngày qua sôi sùng xục.


    Nội dung hỏi :

    1. Chủ yếu xuay quanh vấn đề vì sao Ngụy Lôi thua nhanh thế, phải chăng võ thuật cổ truyền Trung Quốc nói chung và môn Thái cực quyền nói riêng chỉ là môn võ hữu danh vô thực, môn võ dùng để biểu diễn... Về vấn đề này, quan điểm của mình là Ngụy Lôi không đại diện cho TCQ và cũng không đại diện cho võ cổ truyền TQ. Mọi người đừng nâng cao quan điểm, đừng cố gán ghép vì gán ghép như thế là không công bằng. Còn vấn đề, vì sao Ngụy Lôi thua ? Mọi người hình dung như này, về cơ bản ông Từ Hiểu Đông giống như một ông bác sĩ chuyên khoa, cả đời ông nghiên cứu và chữa trị các bệnh về tiêu hóa do vậy, ông ấy giỏi hơn ông bác sĩ đa khoa Ngụy Lôi Lôi. Ngụy Lôi Lôi là bác sĩ đa khoa nên ông ấy cái gì cũng biết, từ tiêu hóa cho đến bệnh thần kinh, xương khớp, tai mũi họng v.v., cái gì ông cũng biết mà thực chất là đếch biết cái gì hoặc biết mà không sâu. Nay không dưng, vào bữa đẹp dzời (27/4) 2 ông lại đem chuyện ăn không tiêu ra bàn, ra tranh luận thì rõ ràng, Ngụy Lôi Lôi ê mặt là điều không tránh khỏi.

    Vậy á, OK.

    2. Hỏi ông nghĩ như thế nào về việc thiên hạ đồn là người họ Từ còn thách đấu cả Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chung Tử Đơn. Về vấn đề này, mình nói rằng mình có đọc báo của TQ, không thấy việc người họ Từ thách đấu như thế mà ông ấy có trả lời (kho phóng viên hỏi) nếu chọn để đấu với ông thì ông chọn ai (ý ai là người xứng đáng để ông đấu) thì Từ Hiểu Đông trả lời rằng Chung Tử Đơn. Họ Từ khen diễn viên họ Chung đòn thế mạnh mẽ, có khí lực, uy lực và mang tính thực dụng chứ không nặng hình thức như 2 diễn viên kia. Đấy, đại loại ông ấy chỉ nói thế chứ không có nói "hỗn", xấc xược như báo mạng, cái này chắc là do 1 vài người nào đó nâng quan điểm nên khiến cộng đồng hiểu nhầm.

    3. Nếu như diễn ra trận tỉ thí, chỉ là ví dụ thôi, giữa Từ Hiểu Đông và Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn thì ông nghĩ ai thắng. Riêng câu này, đáp không thèm suy nghĩ là Từ thắng. Vì sao, như trên kia đã nói họ Từ là bác sĩ chuyên khoa mà. Bác sĩ chuyên khoa thì phải giỏi hơn mấy ông bác sĩ Chung Tử Đơn, ông Lý Liên Kiệt, Thành Long chứ. Tại sao ? Cần nhớ, cách nay 30 năm, cả 3 ông trên đều là HLV, võ sĩ, võ sư nhưng hơn 30 năm trở lại đây, các ông ấy đã bỏ, không hành nghề bác sĩ (võ) nữa mà đã chuyển qua hành nghề Diễn viên rồi. Bởi vậy, tôi cho rằng, 3 ông ấy đừng có dại mà nhận lời thách đấu (nếu có) của Từ Hiểu Đông ! Vì sao... tôi tin chắc cả 3 ông ấy đều hiểuvà đều biết về kết cục, võ lâm giang hồ chắc nhiều người cũng hiểu.

    4. Có đúng là môn MMA là môn võ vô địch và Từ Hiểu Đông là võ sĩ "bất bại" không ? Xin nói luôn, chả có môn nào vô địch cả. Giống như các bộ môn nghệ thuật khác như Kinh kịch của TQ, hát Chèo, Tuồng, Cải lương của VN, Xiếc, Ảo thuật v.v., Võ thuật cũng phải chịu sự chi phối, tác động của XH, cũng thịnh suy có hồi. Vả lại, các kỹ thuật tấn công phòng vệ của MMA thực chất được rút tỉa từ tinh hoa của các môn võ cổ truyền khác... chứ MMA không phải là một môn võ mới, võ độc lập, riêng biệt hoặc là môn võ của riêng ai. Điều đó có nghĩa là gì ? Đấy chính là "Quý kỳ tinh, bất quý kỳ đa", một trong những phép dụng binh của Binh pháp tôn tử, của các nhà Binh gia xưa. Từ Hiểu Đông là người được học, tập luyện chuyên sâu những tinh hoa võ thuật nên ông ấy thắng người họ Lôi cũng là chuyện thường tình, có gì đâu mà phải ồn ào ?! Luyện như thế mà để thua Ngụy Lôi mới là cái đáng trách, đáng xấu hổ, mới... là lạ. Còn chuyện người họ Từ là võ sĩ "bất bại" ?! Xin thưa, bản thân người họ Từ hay bất kỳ ai cũng không thể nói là người không bao giờ thất bại. Tôi đồ rằng, 20, 30 năm nữa người họ Từ khi đi ngoài đường nếu không nhường đường cho đứa trẻ dzanh, e rằng nó cũng đấm cho họ Từ vỡ mặt ra chứ chẳng chơi.

    Cuộc đời là phù du, chuyện thắng được là phù phiếm, ảo danh. Chả ai có thể vác 1 chiếc đũa đi từ Bắc vào Nam mà lại chả đổi vai (!). Bể học vô bờ, người Trung Quốc các ông chả có câu "Sơn ngoại hữu sơn" hay câu "Cao nhân tất hữu Cao nhân trị" đấy ư... Bởi vậy, họ Từ cũng đừng huênh hoang, vinh vang đắc chí. Thế hỷ !

    Hjhij...
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Vừa rồi trên facebook có bạn hỏi mình (Thieugia) như này:

    Hỏi: Hỏi bác xíu, e mới coi trên mạng có clip về võ sư huỳnh Tuấn kiệt môn phái Nam Huỳnh Đạo thấy cao siêu quá. Là người ngoại đạo xin a cho ý kiến để e hiểu hơn ạ. Cảm ơn a ah!!!

    Trả lời: Thầy Kiệt quả là quá cao thâm. Gần thập niên nay, trong giang hồ hiệp khách Việt, thầy Huỳnh Tuấn Kiệt và võ phái Nam Huỳnh Đạo nổi lên như Thái sơn bắc đẩu, võ nghệ siêu quần... Bởi vậy, nếu người họ Từ tuyên chiến, thách đấu với võ lâm Việt Nam, tôi nghĩ không ai khác, chính thầy Kiệt của chúng ta sẽ đảm đương trọng trách này.

    Hy vọng là thầy không từ chối
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Thầy nói đúng, Chung Tử Đơn dù có võ công giỏi nhưng mấy chục năm nay anh đã dồn hết tâm huyết cho điện ảnh, nay đi đóng phim, mai đi sự kiện do vậy dù có chí đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc buông lơi trong luyện tập, việc gián đoạn kungfu. Ta lấy ví dụ nếu như Chung Tử Đơn chỉ đóng fim ở Tp.HN thì còn có điều kiện để tới phòng tập nhưng nếu anh đi đóng fim ở tút nút trên Cao Bằng, Bắc Cạn, Lủng Cú cả tháng trời thì rõ ràng việc luyện công là không có điều kiện. Do vậy, dù là có quyết tâm đến mấy, có cố tình tập cũng chỉ đạt ở mức duy trì phong độ (chủ yếu là tập thể hình) chứ không thể nào chuyên sâu được. Với hơn 30 năm xao nhãng do vậy con nghĩ nếu có đấu cũng khó thắng được Từ Hiểu Đông, một người chỉ ăn với tập luyện võ nghệ... đã thế anh ta lại có tính háo thắng nữa thì chuyện thắng thua không cần đánh cũng đã thấy rõ kết cục ạ.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Thầy Kiệt bên Nam Huỳnh đạo xạo đấy thầy ơi. Thầy ấy chém gió chứ sang đó nó đánh cho hộc máu mồm thì có á. Mọi người coi cái Clip này là biết nà.


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •