Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Kungfu Nam Huỳnh Đạo là thật hay thầy Kiệt chỉ đùa ?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts

    Kungfu Nam Huỳnh Đạo là thật hay thầy Kiệt chỉ đùa ?!

    Thời gian gần đây, thấy trên Youtube xuất hiện Clip biểu diễn kungfu của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, Chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo.




    Thực lòng, khi xem clip tại hạ hết sức ngưỡng mộ võ công cái thế của Huỳnh Chưởng môn và các sư huynh đệ trong bổn phái. Để đạt được võ công cái thế, chắc Huỳnh sư phụ và các sư huynh để phải mất bao công sức, trí tuệ mới có thể phát minh ra những kỹ thuật chiến đấu vô cùng ảo diệu và hiệu quả như thế.

    Tại hạ xem xong cứ vãi mãi linh hồn. Và chỉ khi tại hạ coi được cái clip này (clip phía dưới) thì còn hồn vãi nữa...


    Thật chả biết đéo đâu mà lần, võ lâm Việt anh hùng quả là như nấm .

    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Cái này là là diễn ạ. VBắt chước mấy cái clip của TQ đấy.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Ba cái trò sàm, láo khoét, bịp bợm, mất nết của Huỳnh Tuấn Kiệt thực ra người làng võ chả ai lạ gì. Trên võ đàn của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, có ối thằng mượn võ, dựa võ để kiếm miếng ăn và để kiếm ăn, những thằng này buộc phải sử dụng đến não bộ và chúng đã thành công rực rỡ... 3 cái màn bịp bợm này từng xuất hiện trên võ đàn Trung Quốc hàng chục năm nay, và cả võ đàn Nhật Bản. Còn nhớ, cách nay trên 10 năm, ở Nhật có một thằng mồm xưng là Đại võ sư tên Ryuken Yanagi cũng từng biểu diễn ba cái trò này, không những thế hắn còn to mồm thách đấu tất cả các võ sư Nhật... và cái kết cũng thật bất ngờ Ryuken Yanagi bị võ sĩ MMAA đánh cho như người ta đánh một con chó ghẻ mà không thể có một đòn âm công hay, một phản kháng đáng kể nào.

    Dưới đây, xin mọi người coi lại Clip biểu diễn của cái thằng mất dạy Nhật Bản và trận tỉ thí giữa nó với võ sĩ MMA (trận đấu được diễn ra từ năm 2009).


    Huỳnh Tuấn Kiệt, không chỉ khi dễ người Việt mà còn coi thường võ lâm việt, nhục mạ võ Việt khi cố tình lừa bịp võ sinh bằng ba cái trò bỉ ổi, khốn nạn. Kiệt bắt trước mấy thằng mất dạy bên TQ, bắt trước thằng Ryuken Yanagi khốn nạn của Nhật. Kiệt không xứng đáng là võ sư. Đề nghị nhà nước cần phải có thẩm định khả năng dị thường của Kiệt, và nên tước danh hiệu "võ sư" của Kiệt nhằm làm trong sạch làng võ Việt.

  4. The Following User Says Thank You to nhan_voky For This Useful Post:

    nha_que (31-05-2017)

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Hôm nay, tất cả các báo đều đăng tin Nam Huỳnh Đạo bị võ sư người Chi Lê viết trên facebook cá nhân nhục mạ, khi dễ nữa đấy... Chẳng biết vụ này bên NHĐsẽ giải quyết như thế nào.



Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •