Chết cái con mẹ nó là đúng rồi, cãi cứt !


Ấy là mình chửi cái đám trẻ trâu người xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), cái đám con nít ranh mà học đòi làm "lục lâm thảo khấu". Tục ngữ mới có câu "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" thực rất đúng với đám trẻ trâu của địa phương này.
Nhớ trước có đọc cuốn "Trang Tử - Nam Hoa kinh" tại phần ngoại truyện có ghi, khi bàn về kẻ trộm, Đạo Chích nói với đồ đệ "Đạo Diệc Hữu Đạo" (kẻ trộm cũng có đạo của kẻ trộm) và giải thích đại khái, kẻ ăn trộm muốn thành công, thu luợm được thành quả cũng phải hội đủ các đức như "tín, dũng, nghĩa, trí, nhân" ngoài ra, Đạo Chích còn đặc biệt nhấn mạnh yếu tố bí mật, bất ngờ... Nay cái đám trẻ trâu Phú Thọ, thân đã đi trộm lại còn công khai quay Clip, nói rõ địa chỉ nơi hành sự, thách thức chính quyền và... chết cái con mẹ nó là đúng rồi, cãi cứt:
Tối qua (29/12/2017), trên Facebook đột ngột có một clip với thời lượng hơn 30 phút, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo nhiều hung khí chặn xe trên cao tốc để... xin tiền.
Căn con cứ những gì nhìn thấy trong clip, cả nước Việt được một phen chứng kiến nhóm người này tay cầm dao, mã tấu, gậy, mồm liên tục chửi thề và chặn một số xe tải, xe khách đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để xin tiền.
Clip trên không những "truyền hình" trực tiếp cảnh các thành viên trong nhóm dùng hung khí đập vào thành xe, chửi bới đe dọa và trấn lột tiền của tài xế, mà trong quá trình "hành sự", một vài thành viên trong nhóm còn đứng trước máy quay hú hét, chửi thề, hồ hởi gửi lời chào đến tất thảy những người... đang xem.
Hậu quả:
Căn cứ vào hình ảnh và lời tự thú trong Clip (một thành viên nói rõ họ đang "hành sự" tại đâu và còn buông lời thách thức Công an, chính quyền), ngay trong đêm Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã tóm gọn 9/11 thành viên của cái gọi là tổ chức "Phù Ninh Mãi lộ Yêng Hùng Hội". Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai trấn được 600 ngàn và chi hết 400.000đ tiền bồi dưỡng và nước non.
Như vậy, chiểu theo "Đại Quang đại luật nguyên niên", nhóm thanh niên đã phạm 02 tội là Cướp tài sản (Điều 133) và Gây rối trật tự công cộng (Điều 245, Bộ luật Hình sự)... Điều đó đồng nghĩa các thanh niên này rất dễ xộ khám và bóc vài ba cuốn lịch, thời gian bắt đầu tính từ tối... hôm qua.
Cần nói rõ, cho dù mục đích của các đối tượng này (đại đa còn tuổi vị đủ lông) là đùa vui hay chỉ để chém gió thì thực tế đã chiếm đoạt tiền của nhiều người nên hành vi đó có dấu hiệu phạm tội Cướp tài sản theo Điểm đ Khoản 2 Điều 133 BLHS năm 1999.
Điều đặc biệt nghiêm trọng và to tát là dù có "thương" vì đại đa số các em còn nhỏ tuổi nhưng do tính chất hành vi là côn đồ, nguy hiểm, lại có tổ chức thành thử các em sẽ bị dư luận cực lực lên án, đồng thời đòi hỏi có sự nghiêm trị. Nghiêm trị vì sợ rằng nếu tha, mai mốt các teen dám vác dao lên cướp bóc thành kinh lắm á... Do vậy, việc ngồi tù của các "yêng" e là khó tránh hỷ ?
Vẻn vẹn 600.000đ mà có đến 11 thanh niên xộ khám, không biết các "yêng" hùng ở địa phương khác có nhận thức được cái giá quá đắt ấy hay không ? Có thấy được tác hại của việc thích tỏ ra... Nguy Hiểm và hậu quả của hành vi "nguy hiểm" là thế nào không ?
Aizza... Xin thành thật chia buồn cùng bà con, nhân dân xã Phù Ninh. Sự thiếu vắng 11 thanh niên trong xã xuân này, thực sự không chỉ là nỗi buồn như chó cắn ma đối với đồng bào, chiến sĩ Phù Ninh nói riêng, An Nam nói chung mà... Chúng ta, hãy cố gắng ghi nhớ sự kiện này !.
--------------------------------
Điều 133. Tội Cướp tài sản
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách.