VẾT SẸO THẦN THÁNH GIÚP VIỆT NAM THOÁT ĐẠI DỊCH COVID-19?


Hôm nay, Quốc khánh Cuba (01/01/1959-01/01/2021), nhớ lại 1 thời gian khổ Việt Nam bị Mỹ, phương Tây cấu kết với Trung Quốc cấm vận những năm 1980-1990. Nghèo đói, lương thực, thuốc thang khan hiếm dẫn đến nguy cơ những đứa trẻ thời kỳ này bị còi cọc, chết vì bệnh tật.
Khi đó, Cuba là một trong số ít quốc gia viện trợ lương thực, thuốc men, đường, sữa, đặc biệt là vaccine loại tốt nhất cho Việt Nam, giúp cho nhiều trẻ em khi đó không bị chết bởi suy dinh dưỡng và các dịch bệnh nguy hiểm. Thế hệ trẻ VN sinh ra thời 8x, 9x hiện nay cao lớn, ít bệnh tật cũng là nhờ 1 phần sự đóng góp của Cuba vào lúc khó khăn đó.

Một trong những loại vaccin khi đó Cuba viện trợ cho Việt Nam là vaccin phòng chống lao (BCG) đã có hiệu quả rất cao trong việc ngăn chặn dịch lao. Tuy nhiên, tiêm BCG lại gây vết sẹo xấu xí trên cánh tay, dẫn đến những đứa trẻ sinh ra thời điểm này hầu hết có vết sẹo này.
Xấu xí nhưng hàng triệu sinh mạng trẻ em đã được cứu sống vào thời điểm khó khăn đó.





Chủ tịch Fidel Castrro và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nay, vết sẹo di chứng của 1 thời khó khăn đó lại cứu giúp dân Việt Nam 1 lần nữa. Các nhà khoa học nước Anh đã tìm nguyên nhân khiến người dân một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, ít bị nhiễm COVID-19. Kết quả khá thú vị khi vi-rút Corona chủng mới khó lây lan là do phần lớn người dân các nước này đã được tiêm BCG từ nhỏ.

Nhiều nghiên cứu khác trên thế giới cũng đã cho kết luận tương tự. Các nhà khoa học nhận định, Việt Nam sẽ khó lây hơn châu Âu khoảng sáu lần do đa số người Việt đã được tiêm BCG. Vậy vì sao châu Âu lại rất ít dùng loại vắc-xin này? Câu trả lời rất đáng ngạc nhiên: do vấn đề thẩm mỹ, bởi vết tiêm sẽ để lại sẹo tròn cỡ lớn trên bắp tay. Sẹo này do phản ứng sau tiêm thường gây áp-xe tại chỗ, nổi hạch…

Theo các nhà khoa học, "BCG còn có tác dụng giống như kẻ nằm vùng. Do đó, khi nhiễm bất cứ vi-rút hay vi khuẩn nào cũng có thể khiến cơ thể huy động các tế bào miễn dịch như đại thực bào, có thể phát hiện nhanh và hành động ngay để chống lại mầm bệnh. Hiện tượng này còn được gọi là miễn dịch chéo”.
Nếu theo như nhận định của các nhà khoa học về vai trò của BCG trong phòng dịch Covid-19 thì đúng là nhờ những vết sẹo do mũi tiêm BCG của Cuba viện trợ cho Việt Nam để tiêm cho những lứa trẻ 8x, 9x đã cứu Việt Nam 1 lần nữa.

🇻🇳❤🇨🇺

Viva Cuba - Viva Việt Nam.

Nguồn: facebook Nam Nguyen