PDA

View Full Version : Thiều gia "Gia Huấn"... !?.



thieugia
28-03-2013, 05:31 PM
Cún em đi chợ !!!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0237.jpg
10 tuổi, phải có ý thức tự lập...


Trong "Gia Huấn" của Thiều gia có hoạt động "Dạy con thập cách ăn chơi" (Dạy con mười cách ăn chơi), trong đó qui định:

Kẻ mang trym
- 10 tuổi phải có ý thức tự lập, biết đi chợ, biết nấu cơm...
- Từ 12 tuổi trở lên phải nhận thức được rằng: galang với bạn gái là một hoạt động đầy tính nhân văn và vô cùng có lợi cho chuỗi hoạt động sau này; là tiền đề của sự sung sướng về sau...
- Đủ 13 tuổi phải biết uống bia và khuyến khích bằng cách thưởng tiền cho kẻ nào uống bia pha thêm rượu.
- Dưới 16 tuổi được quyền nhận lời mời đi uống rượu nhưng khi lâm trận, bắt buộc phải có "phụ huynh" hoặc người đại diện hợp pháp (theo qui định của gia tộc) chứng kiến.
- 18 tuổi trở lên mỗi ngày phải nạp đủ: Gò Đen = 2 sị; Mỏ Quạ, Kiên Giang = 500ml; hoặc nếu dùng Bàu Đá thì phải đạt 333ml/ngày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/quc.jpg
Khuyến khích bằng cách thưởng tiền...

Đối với bím

- Phải thường xuyên thực hành "tứ đức", lấy tứ đức làm cơ sở giữ mình.
- Phải cảnh giác với lũ người đẹp trai dẻo miệng.
- Biết từ chối những lời mời như uống trân châu, hoặc rủ đi ăn sương sa sương sáo.
- Biết nâng và hạ giá tình yêu, biết giả vờ từ chối yêu khi gặp mối ngu si khờ khạo...
............... !!! ??? .............. !?.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0238.jpg
Biết đi chợ, nấu cơm...
Cún em đi chợ chọn hàng là...một hoạt động nằm trong "gia huấn" của Thiều gia ?!.