PDA

View Full Version : Tin tức liên quan đến... trật tự xã hội !



thieugia
02-08-2013, 04:06 AM
Tin liên quan đến "quốc phục"
Thứ Năm, 01/08/2013, 07:00 PM (GMT+7)

"Việt Nam nên có hai bộ lễ phục". Một bộ mang phong cách hiện đại dùng cho dịp ngoại giao; một bộ lễ phục mang phong cách truyền thống, mặc vào dịp lễ lớn trong nước.
Đó là đề xuất của ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam tại lễ phát động cuộc thi mẫu lễ phục Nhà nước do Bộ VHTT – DL tổ chức sáng 1/8.

Cần thiết có lễ phục?

Đại diện ban tổ chức, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, yêu cầu thiết kế 4 mẫu lễ phục. Cụ thể gồm: Mẫu lễ phục của nam và nữ theo hướng hiện đại; Mẫu lễ phục của nam và nữ theo hướng truyền thống.

Các mẫu lễ phục phải mang tính biểu tượng văn hóa, có tính thời đại và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời đẹp, thuận tiện, phù hợp trong nghi lễ quốc gia và quốc tế; phù hợp với điều kiện khí hậu và vóc dáng của người Việt Nam; khuyến khích thực hiện bằng chất liệu truyền thống, sản xuất trong nước.

Theo ông Thành, đây là đề bài tương đối “mở”, không có định hướng hay áp đặt cho các nhà thiết kế, do đó, các nhà thiết kế có thể rộng đường sáng tạo.

Ở vòng chung khảo, từ 4 bộ lễ phục này, ban tổ chức sẽ chọn ra một bộ của nam, một bộ nữ để trao giải, vinh danh. Ông Thành lưu ý, cũng có thể chọn bộ theo hướng hiện đại, hoặc truyền thống.

"Việt Nam nên có hai mẫu lễ phục", Tin tức trong ngày, le phuc viet nam, quoc phuc viet nam, trang phuc truyen thong, le phuc, ao ai, comple, le phuc hien dai, le phuc truyen thong, duong trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Thứ trưởng Bộ VHTT – DL Vương Duy Biên cho rằng, lễ phục thể hiện bản sắc văn hóa, tự tôn, tự hào dân tộc của của mỗi quốc gia. Nhất là nước ta, dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử. Hiện nay, giao lưu quốc tế mở rộng, nước ta cần có một bộ trang phục thể hiện khí thế đất nước, độc lập, tự chủ...

Cũng theo ông Biên, trên thế giới, nhiều quốc gia đã quy định lễ phục. Đẹp đến đâu, chưa bàn đến nhưng các quan chức của họ mặc lễ phục tiếp khách thể hiện bản sắc văn hóa của đất nước ấy. Nước ta cũng cần bộ trang phục đẹp, truyền thống nhưng thuận tiện cho giao tiếp quốc tế.

Không giống như các cuộc thi khác, sau khi có kết quả, trao giải xong rồi mang cất đi. Cuộc thi mẫu lễ phục sẽ chọn 20 bộ vào vòng chung khảo để cho trình diễn.

“Chúng tôi mời các nhà chuyên gia, hội đồng nghệ thuật, giới truyền thông cho ý kiến. Những người sẽ mặc trình diễn không phải 'chân dài' mà là những người ở độ tuổi, vóc dáng khác nhau. Đó là những người thật, cuộc đời thật... sẽ dùng lễ phục”, ông Biên nói.

Nên có hai mẫu lễ phục

Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, trong dư luận vừa qua, vẫn còn những ý kiến về bộ lễ phục nên theo hướng hiện đại, cải cách từ Âu phục comple. Có ý kiến ngược lại, nên theo hướng truyền thống lấy tinh thần từ chiếc áo dài tuyền thống dành cho nam.

“Chúng tôi quyết định đưa ra cả hai phương án để phát huy tất cả tính sáng tạo của người thiết kế. Lễ phục theo phong cách hiện đại hay truyền thống đều được miễn là đẹp và đáp ứng các tiêu chí như ban tổ chức yêu cầu”, ông Biên nói.

Nếu tìm được mẫu lễ phục tốt, Bộ VHTT - DL sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, để dùng cho các lãnh đạo mặc đi ngoại giao. Nếu không, các nhà thiết kế cũng đã cống hiến thêm mẫu đẹp cho người tiêu dùng.

"Việt Nam nên có hai mẫu lễ phục", Tin tức trong ngày, le phuc viet nam, quoc phuc viet nam, trang phuc truyen thong, le phuc, ao ai, comple, le phuc hien dai, le phuc truyen thong, duong trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn


http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-01/1375351921-ong-bien2.jpg
Thứ trưởng Vương Duy Biên (ngồi giữa) tại lễ phát động tuyển chọn thiết kế mẫu lễ phục Nhà nước

Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam đề xuất nên có hai mẫu lễ phục theo cả hướng truyền thống và hiện đại.

Ví dụ, dịp lễ truyền thống như: Giỗ tổ Hùng Vương, trình Quốc thư... dùng bộ lễ phục truyền thống; dịp ngoại giao với quan khách, bạn bè quốc tế mặc bộ hiện đại.

“Tôi nhớ ông cựu Quốc vương Sihanouk của nước Campuchia, có khi ông mặc lễ phục truyền thống, nhưng có cơ hội ông cũng mặc Âu phục. Do vậy, tôi muốn chọn hai bộ lễ phục cho nam và hai bộ cho nữ để sử dụng vào mỗi dịp, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Như thế sự lựa chọn sẽ thoải mái hơn”, ông Quốc đề xuất.

Ông Quốc cũng cho rằng, trang phục cũng thể hiện cá tính và tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Khi chọn được lễ phục, để tự “nó” thuyết phục nhân dân chứ không nên có sự bắt buộc.

Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng cho rằng, hoàn toàn có thể có hai bộ lễ phục. “Bởi trên thực tế, truyền thống hay hiện đại là do người dùng lựa chọn. Chúng tôi không bắt buộc chỉ một bộ, chỉ cố gắng tìm ra bộ đẹp nhất”, bà Hương nói.

Thieugia (theo 24h)

thieugia
02-08-2013, 04:40 AM
Liên quan đến "tính cách" của gái Việt (!?)

Trai Nhật gây 'bão Facebook' vì chê gái Việt
http://www.thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 1/8/2013 13:28 GMT+7

"Những cô gái Việt toàn chia sẻ những thứ họ ăn, quần áo và những cuộc mua sắm... Họ không hề có quan điểm gì về xã hội".
'Nước mắt chỉ là mồi câu like trên Facebook'

Mới đây, một nam thanh niên Nhật Bản có tài khoản Facebook là Teach me đã đăng tải những ý kiến chê trách con gái Việt. Anh đăng tấm hình gồm nhiều gợi ý kết bạn với các tài khoản đa phần là phái đẹp, kèm dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch: "Ở bên phải trang Facebook của tôi, tôi thường thấy những gợi ý kết bạn từ Facebook của những cô gái Việt. Tôi vào Facebook của họ và xem thì thấy họ toàn chia sẻ những thứ họ ăn, những thứ họ mua sắm về và những thứ họ mặc. Nhưng họ không hề có một quan điểm gì về xã hội. Tất cả đều chạy theo một kiểu giống nhau, bắt chước cách ăn mặc của nhau. Phải chăng họ đang tìm kiếm người yêu?”


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/01/nam-thanh-nien-nhat-ban-che-con-gai-viet-vao-fb-de-khoe-khoang-1375333847_500x0.jpg
Hình ảnh các cô gái Việt kèm câu hỏi: "Phải chăng họ đang tìm kiếm bạn trai" của Facebooker người Nhật đang gây tranh cãi. Ảnh: Facebook

Sự việc này đã gây nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên cộng đồng mạng. Nhiều người ủng hộ quan điểm phê phán thói khoe khoang và chú trọng hình thức của con gái Việt Nam. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng anh chàng đang "vơ đũa cả nắm" và việc chia sẻ gì lên Facebook là quyền tự do mỗi cá nhân.

Nhiều quan điểm khẳng định, nam thanh niên Nhật Bản đang có cái nhìn khá phiến diện về con người Việt Nam. Việc họ chụp ảnh ăn uống hay đi chơi không có nghĩa là họ không hề có lý tưởng hay thờ ơ với các vấn đề thời sự xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên Teach me gây "bão" trên cộng đồng mạng. Cuộc sống và nền văn hóa ở Việt Nam đã là nguồn cảm hứng cho anh khám phá. Tuy nhiên những chủ đề anh mang ra tranh luận (ví dụ về sự khác nhau giữa Việt Nam và một số nước khác; sinh viên Việt học quá nhiều tiếng Anh hay con gái Việt quá coi trọng trinh tiết... ) nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Habi tổng hợp

Shaolaojia
04-08-2013, 04:57 AM
Vụ chìm tàu tại Tp. HCM:

Chiếc điện thoại cứu 21 người

24h.com.vn
Chủ nhật, 04/08/2013, 12:05 AM (GMT+7)
“Trong lúc mọi người kêu gào hoảng hốt vì tàu bị sóng biển đánh chìm. Tôi bơi và cố gắng giữ điện thoại trên tay không bị ướt để gọi cho công ty, lực lượng cứu hộ, cảnh sát 113, người thân, bạn bè. Nhờ chiếc điện thoại mà 21 người trên tàu được cứu sống’. Anh Nguyễn Văn Cương (25 tuổi) nằm trên giường bệnh Bệnh viện Cần Giờ kể lại.
Anh Cương cho biết: “Cuối tuần, Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam cho nghỉ và các công nhân thường chạy xe máy về Sài Gòn. Tuần này, do một số anh em công nhân đi đám cưới dưới Vũng Tàu, một số người muốn đi xuống đó du lịch nên anh em đã thuê tàu chở đi xuống Vũng Tàu. Chiều ngày 2/8 tàu từ Vũng Tàu xuống Gò Công Đông (Tiền Giang) đón nhóm chúng tôi gồm 30 người trong đó 5 phụ nữ và hai vợ chồng người nước ngoài. 18h cùng ngày chúng tôi bắt đầu hành trình xuống Vũng Tàu. Khi lên tàu tôi và 7-8 người khác chủ động mặc áo phao trên người cho an toàn".

"Đến địa phận huyện Cần Giờ, gần tới cửa biển và cách cửa biển Sao Mai (Vũng Tàu khoảng 6 hải lý) trời bỗng nổi gió, một con sóng ập tới khiến chiếc tàu bị nghiêng sang bên trái, nước tràn vào ào ạt, nhiều người hốt hoảng kêu gào. Tôi và nhiều người la lớn chạy, chạy … sang phải mạn tàu để giữ cân bằng, nhưng không kịp. Một con sóng nữa ập tới đánh lật úp tàu. Nhiều người nhảy xuống nước trước khi tàu bị lật, một phụ nữ bị mắt kẹt trong khoang không thoát ra kịp. Toàn bộ đồ đạc, tài sản bị nước nhấn chìm”- anh Cương kể tiếp.



http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-03/1375540503-tau-chim-6.jpg
Anh Nguyễn Văn Cương người giữ chiếc điện thoại duy nhất gọi điện cầu cứu. Ảnh Trần Quỳnh

Anh Cương kể: Chiếc tàu chìm, chỉ còn nhô lên mặt nước phần mũi tàu. Tất cả chúng tôi cố gắng bám vào phần mũi của con tàu. Một cơn sóng nữa lại ập tới đánh văng chúng tôi ra xa khỏi con tàu bị chìm. Lúc đó, tôi cố gắng giữ chiếc điện thoại trên tay không bị ướt leo lên mũi tàu để gọi điện về cho công ty, lực lượng cứu hộ, cảnh sát 113, người thân và bạn bè với hy vọng mình được cứu thoát.

Tôi gọi điện thoại đến lực lượng cứu hộ nói vị trí nơi con tàu bị chìm, đầu dây bên kia tiếp nhận thông tin họ trấn an chúng tôi sẽ cử lực lượng cứu hộ ra sớm để cứu mọi người nhưng… Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ… Đến 6 giờ lực lượng cứu hộ mới đến.



http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-03/1375540052-tau-chim-2.jpg
Anh Nguyễn Trung Hiếu kể về chuyến đi định mệnh

Bị sóng đánh văng ra xa, rồi lại bơi vào bám phần còn tàu còn nổi nhưng lại tiếp tục bị đánh văng. Chúng tôi bị đánh ra rồi lại bơi vào bám lên phần tàu nổi cả trăm lần. Đuối sức nhưng chúng tôi vẫn không thôi hy vọng cứ động viên cho nhau hãy cố gắng lên. Lực lượng cứu hộ sắp đến, anh em ráng chịu một chút nữa sẽ được cứu nhưng vì quá đuối sức và uống nhiều nước nhiều người đành buông tay. Anh Nguyễn Văn Dương một trong số 21 người thoát nạn đôi mắt đỏ hoe kể.

Nằm trên giường bệnh, 3 công nhân nói trong nước mắt khi kể về trường hợp của anh Trần Hữu Hiệp bị sóng đánh cuốn trôi. Thấy một phụ nữ đi cùng đang bám trên thân tàu nhưng sức khỏe rất yếu, anh Hiệp cởi ngay áo phao trên người nhường cho người phụ nữ này. Khoảng 5 phút sau đó, một con sóng lớn ập tới đánh anh Hiệp văng ra xa rồi anh lại bơi vào thân tàu. Nhưng sau vài lần bơi ra bơi vào anh Hiệp uống nhiều nước, đuối sức về chết trên tay chúng tôi. Cố gắng giữ xác anh ấy nhưng không được một sóng ập tới kéo xác anh ra xa.

Mặc dù uống nhiều nước, lạnh và đuối sức nhưng mọi người vẫn không tắt hy vọng cố gắng giữ anh Cương đứng chắc trên mũi tàu để gọi điện và mở điện đèn sáng của điện thoại cầu cứu những chiếc tàu chạy ngang qua. Tuy nhiên, đến 22h đêm thì chiếc điện thoại của anh Cương hết pin. Con sóng ập tới đánh vào thân tàu khiến anh Cương và chúng tôi văng ra xa, chiếc điện thoại cũng bị rớt xuống nước. Anh Đặng Hồng Phương kể.

“Mỗi lần sóng đến lại đánh chúng tôi dạt ra xa rồi lại bơi bám vào thân tàu. Bầu trời lúc đó tối om, bỗng từ xa một một ánh sáng đèn pha xuất hiện và tiến gần về phía chúng tôi. Lực lượng cứu hộ đang tìm đến. Biết là tàu cứu hộ. Tôi cố gắng dốc hết sức mình đứng mũi tàu gọi cầu cứu. Tàu cùng lực lượng cứu hộ đến. Tôi biết mình và 20 người khác được cứu sống”. Anh Cương nói.



http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/3-2013/images/2013-08-03/1375540052-tau-chim-3.jpg
Khi nhắc về anh Trần Hữu Hiệp, người nhường áo phao cho phụ nữ sau đó đã bị nước cuốn trôi, đồng nghiệp của anh không kìm được nước mắt.

21 người cứu sống, trong đó 14 người đã được đưa về bệnh viện Cần Giờ cấp cứu. Đến chiều 3/8, tại bệnh viện huyện Cần Giờ sức khỏe các công nhân đều đã bình ổn định và được xuất viện.

Anh Hoàng Anh Tuấn nói trong nước mắt: “Giá như lực lượng đến sớm hơn được 20-30 phút thì có lẽ sẽ có nhiều người được cứu sống. Vì trước thời điểm lực lượng cứu hộ đến khoảng 30 phút nhiều người quá đuối sức nên đã đành buông tay xuống nước”.

Anh Tuấn nói thêm: “Đây là một chuyến đi định mệnh, có lẽ không bao giờ tôi đi biển nữa. Chuyến đi chơi, đi ăn đám cưới thành chuyến đi định mệnh của tất cả chúng tôi”.

Thanh Phương (Khampha.vn)

thieugia
06-08-2013, 04:29 AM
Tiền Giang:

Sư giả đi xin ăn, trong túi có 70 triệu đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 2, 05/08/2013 07:24:50- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |


Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang tạm giữ hành chính Nguyễn Văn Liêm (SN 1967, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để xác minh làm rõ hành vi giả sư đi khất thực.


http://media.tinmoi.vn/2013/08/05/su-gia-an-xin14976.jpg
Sư giả đi xin ăn, trong túi có 70 triệu đồng"Sư giả" Nguyễn Văn Liêm

Nhiều ngày qua Liêm xuất hiện ở tỉnh Tiền Giang, mặc áo nhà sư đi khất thực và phát tán tờ rơi do người này tự biên soạn. Công an TP Mỹ Tho mời làm việc thì phát hiện Liêm có tới hơn 22 triệu đồng tiền mặt và hai sổ tiết kiệm có giá trị 45 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Liêm khai do bị bệnh ung thư nên xuống Tiền Giang để “đổi gió” và khất thực để kiếm tiền trị bệnh.

Liêm còn khai mình tu ở thiền viện Phước Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhưng khi xác minh thì nơi này cho biết Liêm đã bỏ đi từ năm 2010. Xác minh tại Đồng Nai, công an còn phát hiện trong năm 2011, Liêm đã hai lần giả sư đi khất thực bị công an huyện Tân Phú cảnh cáo và trục xuất khỏi địa bàn. Công an TP Mỹ Tho kêu gọi người bị Liêm lừa đảo, trình báo để công an xử lý.

fangzi
08-08-2013, 04:19 PM
Bị Cục NTBD "sờ gáy", "Bà Tưng" hết đường biểu diễn


Theo thông tin riêng của VietNamNet, chiều 7/8, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ký công văn gửi Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn, kể cả trong quán bar đối với Lê Thị Huyền Anh hay "Bà Tưng".



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/08/07/20130808074619-a.jpg
Bà "Tưng" Lê Thị Huyền Anh

Động thái của Cục NTBD cho thấy sự nhanh nhạy và quyết đoán đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ thị 65 của Bộ VH-TT-DL về việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khi thời gian gần đây xuất hiện một số nhân vật mà "Bà Tưng" là một ví dụ điển hình có những hình ảnh phản cảm.

Trả lời VietNamNet gần đây, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội - ông Quốc Chiêm cho biết việc biểu diễn ở các tụ điểm như quán bar thì không phải xin cấp phép như chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng đơn vị tổ chức cũng phải thông báo với cơ quan quản lý văn hóa sở tại.

Trên thực tế, Sở VH-TT-DL Hà Nội từng yêu cầu một quán bar trên đường Trần Khánh Dư gỡ bỏ băng rôn quảng cáo với hình ảnh vô cùng phản cảm của "Bà Tưng" và đình chỉ buổi biểu diễn của "Bà Tưng" dự kiến diễn ra ngày 27/7.

Đến ngày 6/8, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cũng có động thái tương tự khi yêu cầu một quán bar trên đường Hùng Vương, Nha Trang tháo toàn bộ áp phích, hình ảnh (mặc dù "Bà Tưng" mặc áo dài kín mít) với tiêu đề "Hiện tượng 2013, lần đầu tiên biểu diễn tại Nha Trang" mà "Bà Tưng" được giới thiệu là ca sĩ, hotgirl sẽ biểu diễn ngày 8/8.

Tối 6/8, trên trang mạng cá nhân của một hot blogger đã đăng hai bức ảnh "Bà Tưng" đang biểu diễn trong một quán bar tại TP.HCM. Trong ảnh, Bà Tưng mặc một chiếc váy ngắn sexy khoe đôi chân thon thả, cầm mic nhún nhảy bên cạnh hai vũ công nữ phụ họa.

Giải thích về sự xuất hiện của "Bà Tưng" với báo chí, đại diện quán bar Lio Club tại TP.HCM nói rằng tiết mục của "Bà Tưng" chỉ là phần giao lưu của khán giả. Theo họ, phòng trà chỉ mời những ca sĩ tên tuổi đến biểu diễn còn "Bà Tưng" thì tuyệt đối không.

Thông tin của VietNamnet, Bà Tưng đang là nhân vật được một vài công ty nhắm tới có thể mời là đại diện hình ảnh cho một số game online. Có lẽ các công ty cũng nên cân nhắc kỹ càng và cẩn trọng với "hiện tượng" này vì hiện nay hình ảnh Bà Tưng gây ảnh hưởng xấu hơn là thiện cảm với công chúng.

thieugia
09-08-2013, 04:20 AM
Đà Nẵng

Nhiều bar thuê vũ nữ hở hang múa cột

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 8/8/2013 18:14 GMT+7

Cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết trên địa bàn chỉ có quán bar nhưng đều hoạt động trá hình là vũ trường để trốn thuế. Nhiều bar thuê vũ nữ ăn mặc hở hang đứng trên bục múa cột để câu khách.

Múa cột thoát y tại vũ trường

Ngày 8/8, tại hội nghị bàn về công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại vũ trường, quán bar trên địa bàn Đà Nẵng, công an thành phố cho biết một số quán bar thời gian qua phải đóng cửa do không có khách dẫn đến thua lỗ. Hiện thành phố không có vũ trường nhưng có 8 quán bar hoạt động tương tự như vũ trường.

Theo ông Nguyễn Nho Chinh, Phó phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), các quán bar New Phương Đông, TV Clup, F3 clup đầu tư nội thất, âm thanh ánh sáng hiện đại, thường chơi nhạc kích động về khuya, thu hút đông thanh thiếu niên hư hỏng, có tiền án tiền sự.

Đặc biệt, quán bar còn thuê vũ nữ mặc đồ hở hang đứng bục nhảy mẫu hoặc múa cột. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng xác nhận 4 quán bar có hình thức múa cột gồm: New Phương Đông, TV Club, F3 Clup và F9 Clup. Nhưng hiện nay pháp luật không cấm hoạt động này mà chỉ yêu cầu trang phục phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, các động tác không được kích động, phản cảm.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/08/a-1375958253_500x0.jpg
Nhiều quán bar thuê vũ nữ ăn mặc hở hang múa cột để hút khách. Ảnh: N.Đ

Khẳng định việc sử dụng ma túy trong các quán bar, vũ trường là có, tuy nhiên cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho rằng không đủ kinh phí để thâm nhập, kiểm tra nắm tình hình. Quán bar cũng thường chứa chấp khách sử dụng ma túy tổng hợp; nhiều nhóm khách đến bar để tổ chức sinh nhật "lắc", thể hiện thú ăn chơi ngông cuồng thác loạn của một bộ phận giới trẻ thời hiện đại.

Công tác PCCC ở quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng cũng đang báo động. Có quán sử dụng nhân viên "múa lửa" bằng cách dùng chai có nút vải tẩm dầu hỏa rồi đốt lửa để tung hứng; pha chế rượu "B52" có cồn đốt cháy trong ly để uống…, điều này rất dễ dẫn đến sự cố cháy nổ. Trong khi đó, lối vào cửa thoát hiểm ở quán bar đều vướng chướng ngại vật, hệ thống đèn báo cửa thoát hiểm khó phân biệt vì bị lẫn vào ánh sáng nhấp nháy của quán, nếu xảy ra sự cố sẽ gây hiệu quả rất nghiêm trọng.

Quán bar cũng là điểm "nóng" về trật tự xã hội khi hay xảy ra các vụ đánh nhau, tranh giành địa bàn bảo kê… Từ năm 2010 đến nay, Đà Nẵng xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến quán bar, vũ trường với các hành vi cố ý gây thương tích; xử lý 276 người có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…

Theo Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh, thành phố không thiếu lực lượng có chức trách quản lý và xử lý sai phạm của vũ trường, quán bar nhưng quan trọng là lực lượng đó có kiên quyết xử lý hay không?

Ông Lê Anh cho biết, không thể không thừa nhận hoạt động kinh doanh quán bar, vũ trường đã có tác động tích cực đến việc thu hút khách du lịch. Tuy nhiên công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này còn nhiều bất cập, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp và là thị trường "màu mỡ" cho các loại tội phạm.

Hiện quận Hải Châu đang có 4 quán bar hoạt động dưới hình thức trá hình là vũ trường. Tuy nhiên, trong Nghị định 72 của Chính phủ "Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện" chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh vũ trường mà không đề cập đến quán bar, dẫn đến việc kiểm tra, áp dụng biện pháp xử lý đối với quán bar là rất khó.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/08/a1-1375958253_500x0.jpg
Nhiều vụ mại dâm ở Đà Nẵng bị phá nhưng công an cho biết chưa phát hiện vụ nào có liên quan đến quán bar trên địa bàn. Ảnh: N.Đ

Nghị định 103 của Chính phủ về "Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng" quy định các vũ trường, quán bar trong khách sạn 4 và 5 sao được phép mở đến 2h sáng. Ông Lê Anh cho rằng đây là thời điểm nhiều người dễ lợi dụng hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm ma túy và mại dâm. Cơ quan chức năng của quận chỉ xử lý các sai phạm như quá giờ quy định, dạy khiêu vũ không phép, sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động.

Trên quận Hải Châu cũng đang diễn ra sự cạnh tranh "ngầm" giữa các quán bar Phương Đông, TV Club, F3 bằng việc thuê giang hồ khống chế, chèo kéo khách về vũ trường mình. Từ đó tạo mâu thuẫn giữa các quán bar, dễ xảy ra việc thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm giang hồ. Nhiều chủ quán còn làm ngơ cho khách phạm tội và thiếu hợp tác, thậm chí cản trở công an điều tra.

"Thành phố cần tăng cường công tác thẩm định, cấp ciấy phép, tránh tình trạng vũ trường chuyển thành quán bar để trốn thuế Nhà nước; đồng thời cần sớm ban hành văn bản quy định độ tuổi vào bar, vũ trường và những quy định, chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ an ninh trật tự tại vũ trường, quán bar", ông Lê Anh kiến nghị.

Đại diện Sở Văn hóa thành phố cho rằng cần thiết phải có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, nội dung hoạt động của quán bar, vũ trường để đưa loại hình này đi vào nề nếp. Đồng thời thành phố cần chấm dứt hoạt động thí điểm sau 24h đối với một số cơ sở vũ trường, quán bar…

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Nho Chinh (Phó phòng PA83) nói hiện khách du lịch nước ngoài vào bar, vũ trường chiếm tỷ lệ nhỏ, do đó việc UBND TP Đà Nẵng có chủ trương cho các vũ trường hoạt động quá thời gian quy định (đến 2 giờ sáng) nhằm phục vụ khách du lịch là chưa thực sự hiệu quả như mong muốn.

"UBND thành phố nên chấm dứt hoạt động các quán bar, vũ trường sau 24h đêm. Từ nay công an thành phố sẽ giao Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) bố trí lực lượng hóa trang làm nhiệm vụ tại các cơ sở bar phức tạp", ông Chinh nói.

Nguyễn Đông