PDA

View Full Version : Trở thành Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần "Đại Nam" khi vừa tròn 1 tuổi...



thieugia
23-09-2013, 05:21 AM
Đại gia Việt tuần qua
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_baodatviet.bmp
Cập nhật lúc 17:03, 22/09/2013

Dũng "lò vôi" cho con 1 tuổi hưởng tài sản khổng lồ
(Đại gia) - Đại gia Việt tuần qua: Ngày 21/9, ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại Nam đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho đứa con Huỳnh Hữu Hằng mới 1 tuổi của mình với người vợ thứ hai. Trong khi đó Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai bức xúc vì dự án bị tắc dự án. Cùng với đó là thông tin tỷ phú Forbes "rởm" tới Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ ngôi vị số 1 trên sàn chứng khoán...

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu sinh ngày 21/9/2012, là con trai của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng (Chủ khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương). Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành cậu bé đặc biệt, trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất với kỳ vọng của cha mẹ chỉ thực hiện điều thánh thiện.

Theo đó, kể từ ngày 21/9/2013 trở đi, Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Đại Nam, với hơn 2.000 nhân viên, có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Dũng chỉ còn giữ lại chức Tổng GĐ và vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng - phó Tổng GĐ thứ nhất.


http://www.baodatviet.vn/dataimages/201309/original/images1266938_4uu3mf3h.jpg
Ông Huỳnh Uy Dũng chuyển nhượng toàn bộ số tài sản của mình cho người con thứ 3, mới lên 1 tuổi.

Trước đây, ông Dũng từng tuyên bố gây sốc khi nói rằng sẽ thưởng 100 tỷ đồng cho ai đó chứng minh được là vợ ông phải thế chấp tài sản của công ty để vay tiền kinh doanh.

Như vậy, Huỳnh Hằng Hữu chính thức là đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam khi mới 1 tuổi đã sở hữu khối tài sản khồng lồ từ người cha mình để lại là hàng loạt công trình, bất động sản như: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, khu dân cư Trung tâm hành chính Dĩ An, KCN Sóng Thần 2, KCN Sóng Thần 3.v.v…, có tổng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng.

Được biết, Huỳnh Hằng Hữu là con trai thứ 2 trong 3 người con của ông Dũng. Hai người con ông Dũng có với người vợ cả hiện đã trưởng thành và đều lập gia đình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/hunh%20hng%20hu.jpg
Đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam, Huỳnh Hằng hữu.

Lý giải về việc chuyển nhượng toàn bộ số tài sản của mình cho đứa con mới 1 tuổi mà không chia cho những đứa con còn lại, ông Dũng nói: "Tôi đã làm những gì tốt nhất cho vợ trước và con của tôi vào thời điểm tôi khó khăn nhất, nghiệt ngã nhất, một mất một còn giữa lúc tôi bị bao vây kinh tế, giữa lúc tất cả mọi người đã quay lưng với tôi...

Thời điểm tôi đang xây Khu du lịch Đại Nam, có nhiều biến cố xảy ra khiến tôi rất đau buồn. Một vết thương lòng trong gia đình tôi mà tôi không thể nói cho các bạn được. Mỗi gia đình có một nỗi niềm riêng. Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi đã vượt qua được tất cả. Những cái gì thuộc về quá khứ thì tôi đã làm hết những gì có thể đối với vợ cũ và các con của tôi".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/dng%20l%20vi.jpg
Dũng "lò vôi" cùng vợ và con trai Hằng Hữu

Việc đại gia Dũng "lò vôi" trao số tài sản có giả trị không lồ cho người con trai mới 1 tuổi của mình làm nhiều người liên tưởng đến việc hàng loạt tỷ phú nổi tiếng trên thế giới không cho con thừa kế tài sản khổng lồ. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất đó là Bill Gates - cựu Chủ tịch tập đoàn Microsof. Tuy sở hữu số tài sản khổng lồ lên đến hàng gần 70 tỷ USD nhưng Bill Gates cùng người vợ Melinda của mình không hề có ý định giữ số tài sản kếch xù ấy cho bản thân hay cho 3 đứa con cửa họ.

Tỷ phú Bill Gates từng nói: "Tôi không nghĩ rằng việc đưa tiền cho các con là điều tốt cho chúng cũng như toàn xã hội.". Bởi vậy, ông đã thành lập quỹ từ thiện the Bill & Melinda Gates Foundation vào năm 1994. Và cho tới thời điểm hiện tại, quỹ từ thiện này đã quyên góp được 37 tỷ đô la.

Mẹ Cường đôla bức xúc vì phải trả 200 triệu đồng tiền lãi mỗi ngày

Ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) - đã bày tỏ bức xúc và phản ứng gay gắt về việc các cơ quan chức năng của TPHCM chậm xem xét cho phép chuyển đổi một dự án của QCGL từ căn hộ lớn thành căn hộ nhỏ.


http://www.baodatviet.vn/dataimages/201309/original/images1266949_QuocCuong_GiaLai.jpg
Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai.

Theo bà Nguyễn Thị Như Loan, tại khu đô thị mới Nam Sài Gòn (khu Nam), QCGL có chung vốn trong một dự án chung cư 300 căn. Trong đó, QCGL góp 95% vốn vào dự án này, hiện đã đổ vào khoảng 700 tỉ đồng.

Do tình hình thị trường bất động sản quá khó khăn, không bán được hàng, QCGL đã xin chuyển đổi toàn bộ 300 căn hộ trong dự án này từ diện tích 120m2 thành 60m2; loại căn hộ 140m2 chuyển thành 70m2, từ 300 căn hộ lớn được chia thành 492 căn hộ nhỏ.

Giá bán trước đây là 20 triệu đồng/m2 thì nay QCGL cắt lỗ, bán với giá chỉ 12 triệu đồng/m2. Sau khi bán hết số căn hộ trong dự án này, QCGL chỉ thu được về khoảng 480 tỉ đồng, lỗ khoảng 200 tỉ đồng. Với dự án này, công ty của bà Loan hiện phải trả 200 triệu tiền lãi vay ngân hàng mỗi ngày.

Theo bà Loan, việc xin chuyển đổi “được trình lên mấy tháng rồi nhưng không ai giải quyết”. Đại diện QCGL nói rằng họ “không biết sai cái gì” và với tình trạng này kéo dài, thì “lãi ăn mòn doanh nghiệp”.

Tỷ phú Forbes "rởm" tới Việt Nam?

Truyền thông Việt Nam vài ngày qua xôn xao với sự kiện ông Bruce K. Forbes - chủ sở hữu của tạp chí cùng tên, với doanh nghiệp nằm trong những danh sách đình đám như Fortune 500, Global 2000, Chủ tịch và sáng lập viên Archibus Inc – công ty chuyên về giải pháp trong lĩnh vực bất động sản đến Việt Nam để làm việc với Bộ Xây dựng và hàng loạt “đại gia” BĐS từ Vingroup, Bitexco và Ocean Group…

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã có thông tin cho rằng ông Bruce Kenneth Forbes không phải là thành viên ra đình Forbes. Ông có tên như vậy, có công ty riêng như vậy nhưng không liên quan gì đến gia đình Forbes.


http://www.baodatviet.vn/dataimages/201309/original/images1266952_20130917161030_dsc08987.jpg
Ông Bruce Kenneth Forbes tại cuộc họp báo sáng ngày 16/9.

Theo tìm hiểu, ông Bruce chưa được xác nhận là thành viên trong gia đình tỷ phú truyền thông tại Mỹ. Dòng họ Forbes danh tiếng có xuất thân từ Scotland, sau đó di dân sang Mỹ lập nghiệp. Dù những nhân vật có uy tín trong gia tộc tại Mỹ cho rằng Bruce Forbes không thuộc đại gia đình này nhưng không rõ ông ta có họ hàng xa gần từ Scotland hay không. Người đứng đầu gia đình Forbes hiện nay là Malcom Stevenson "Steve" Forbes Jr - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn, đồng thời là Tổng biên tập tạp chí. Steve sinh năm 1947, nhiều hơn Bruce K. Forbes 5 tuổi. Vị tỷ phú Steve chỉ có một người em trai tên là Christopher "Kip" Forbes, hiện là Phó chủ tịch Tập đoàn. Steve có 5 người con gái, không có con trai.

Điều khiến người ta càng trở lên nghi ngờ hơn khi Ban tổ chức sự kiện này đã từ chối mọi câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân của nhân vật thuộc dòng họ danh giá Forbes.

Việt Nam có 195 người nằm trong danh sách siêu giàu

Danh sách các thành viên "Câu lạc bộ siêu giàu" mới được một công ty tư vấn và một ngân nước ngoài công bố cho rằng, số người Việt gia nhập câu lạc bộ siêu giàu (có từ 30 triệu USD trở lên) hiện đã lên tới 195 người, với tổng giá trị tài sản 20 tỷ USD, tăng khá nhiều so với 170 người và 19 tỷ USD một năm trước đó.

Trong khi số lượng người siêu giàu tại những nền kinh tế lớn mới nổi hàng đầu thế giới như Trung Quốc và Brazil đang sụt giảm, số người siêu giàu tại nước Đông Nam Á, nhất là tại Thái Lan và Việt Nam đang tăng khá mạnh.


http://www.baodatviet.vn/dataimages/201309/original/images1266953_20130920105123_sep19_195daigia.jpg
Những đại gia Việt Nam nằm trong danh sách siêu giàu của thế giới.


Đứng đầu trong danh sách này là ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ tập đoàn Vingroup (VIC) - người có tài sản tính theo cổ phiếu VIC lên tới gần 18.000 tỷ đồng và theo xếp hạng của Forbes là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, vượt xa người đứng thứ 2 là ông Đoàn Nguyên Đức (HAG), một doanh nhân đang có gần 6.200 tỷ đồng.

Ngoài ông Vượng và ông Đức, TTCK còn biết đến 8 người đang sở hữu cổ phiếu có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên và có 9 đại gia sở hữu khối tài sản quy từ cổ phiếu trị giá từ 630 tỷ đồng (tương đương khoảng 30 triệu USD) trở lên tới dưới 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những gương mặt có lượng tài sản được đánh giá là rất khủng nói trên, giới đầu tư còn biết tới rất nhiều doanh nhân có thể lọt vào danh sách những người siêu giàu khác như ông Đặng Khắc Vỹ (cùng vợ đang nắm giữ 18,6% cổ phần của VIB Bank); Huỳnh Uy Dũng (KCN Sóng Thần 1,2,3); Lê Ân (đại gia khoe tài sản trên 2.000 tỷ đồng); Lê Thanh Thản (đại gia BĐS); Lê Văn Kiểm (chủ sân golf Long Thành ); Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy)…

Điểm qua cũng thấy, dường như hầu hết người siêu giàu đều chưa xuất hiện chính thức qua sàn chứng khoán. Với 195 người Việt siêu giàu có tài sản lên tới 20 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức khoảng 2,2 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) của 19 người giàu nhất trên TTCK.

Nhất Nam