PDA

View Full Version : Suy Thoái !



minh_anh
30-05-2015, 10:42 AM
SUY THOÁI !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/tan_dzoc/150.jpg

Tình hình tập luyện TDTT của nhân dân Sài Gòn nói chung và nhân dân khu vực Gò Vấp nói riêng hiện đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay (trong vòng 3-4 tháng), riêng lớp thái cực Thiều gia từ chỗ lớp có 30-35 người tập mỗi sáng đến nay số lượng người tham gia giảm còn được 13 -15 người. Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ lớp Thiều gia mà các lớp khác hiện cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Nguyên Nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tụt giảm đột ngột số lượng người tham gia tập luyện TDTT nhưng theo chúng tôi, chủ yếu xuất phát từ những nguyên do sau:
- Ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khugr hoảng kinh tế thế giới.
- Ảnh hưởng trực tiếp từ việc Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép, gây rối trên biển Đông khiến tình hình thế giới và khu vực trở nên căng thẳng. Bà con phần vất vả vì miếng cơm manh áo nay lại phải suy nghĩ nhiều đến điểm nóng trên biển Đông, lo lắng trước nguy cơ chủ quyền biểm đảo bị xâm phạm nên mệt mỏi sáng không đi tập được thể dục được.

- Do tình hình một số quan chức tham nhũng, xâm phạm vào nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài khiến nợ công ngày càng gia tăng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc một số ban ngành đề ra các chính sách lạm thu, tận thu nhằm khắc phục hậu quả thâm hụt ngân quỹ quốc gia. Việc tăng đột biến các trạm thu phí đường bộ đường thủy, các khoản phí cầu đường cầu treo, quỵt tiền bảo hiểm, tăng giá điện, nước, giá xăng dầu, giá ga v.v. vừa qua cũng chính là... vì thế. Việc làm này của các cơ quan hữu trách đã góp phần làm cho xã hội vốn đang yên bình nay bỗng chốc trở nên náo hoạt, cuộc sống của nhân dân vốn đã nóng nay càng... nóng hơn. Đây chính là một trong nguyên do khiến nhân dân trở nên mệt mỏi trong thân thể, ể oải mỗi khi thức dậy từ đấy dẫn đến việc lười ra công viên tập thể dục.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/2015/img_3415.jpg

- Sự biến đổi của khí hậu
+ Do không nhận thức được tầm quan trọng của núi và rừng, không hiểu hết ý nghĩa của việc "rừng che bộ đội rừng vây quân thù" nên ở một số địa phương, cán bộ và "lâm tặc" đã bắt tay nhau, đoàn kết một lòng tận phá tài nguyên rừng. Việc làm này khiến rừng bị xâm hại một cách đau đớn, đây là nguyên do khí hậu trong thời gian qua bỗng tăng lên đột ngột. Tính đến nay, ở Ấn độ đã có trên 1500 người chết vì nắng nóng. Riêng ở Việt Nam ta, do rừng không ngăn nổi gió Lào nên vừa qua, theo Gia Cát Dự thông báo Hà Nội nóng lên đến trên 40 độ, tại các tỉnh miền Trung nhiệt độ lên đến 41, có nơi như Quảng Trị ngoài trời đo được đến con số 42 độ C. Nóng đến độ đường băng sân bay Cát By phải rạn nứt ? Hiện tượng người chết vì nóng tuy chưa sảy ra nhưng theo Bộ GTVT và Trung Tâm nghe nhìn Vỉa hè cho biết lượng người không mặc quần đi ra đường hiện ngày càng tăng lên rõ rệt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_thuat_thieu_gia/2015/img_3456.jpg

+ Do một số địa phương vì khoản lợi cục bộ nên tổ chức đem đá lấp sông khiên cho dòng hạ lưu bị biến đổi, nguồn nước cạn kiệt dẫn đến việc thiếu nước cung cấp cho đồng bằng, cho tưới tiêu làm biến đổi môi trường sinh thái... góp phần làm cho tổ quốc "nóng" lên (?) Nhân dân vì thế vô cùng mỏi mệt, dẫn đến việc lười dậy tập thể dục buổi... sớm mai.
- Thói quen thức đêm lên facebook trảm phong chém gió của một số thanh niên và số ít người "cao tuổi" cũng góp phần làm lượng người tập thể dục ở công viên mấy tháng qua bị giảm sút đột ngột.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/img_3086.jpg

- Do ảnh hưởng sâu nặng từ chế độ phong kiến, một số người hiện vẫn bảo thủ khi cho rằng chẳng có môn võ, môn thể dục nào khoái, khỏe mà lại vui như môn võ "vật dân tộc". Từ quan niệm sai lầm này dẫn đến tình trạng hiện có một số người, nhất là số thanh niên trẻ lấy chuyện vật, được vật làm vui Biểu tượng cảm xúc smile Và vì quá ham với món vật "dân tộc" này nên các em thường vật lộn cả đêm, vật đến quên cả ngủ. Việc vật quá sức này cũng tác động lớn, làm nản lòng chiến sĩ, nản chí kẻ anh hùng nên khiến nhiều người lười đi... tập thể dục :).
...
Ngoài một số nguyên nhân trên, còn có những nguyên do khác như chưa nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể, nhiều người còn thói quen ham ngủ, thậm chí có nhiều người còn mê ngủ đến độ ... quên ăn :)

Giải Pháp

Nhìn chung nên theo học thuyết của Lão Tử, cứ để tự nhiên, không việc đếch gì phải sợ bò sâu răng...
Hố... hố...

TNS