Lời Bạt:
Trong xã hội, "đối nhân xử thế" đóng vai trò quan trọng trong các quan hệ giao tiếp thường nhật. Tuy vậy, "đối nhân xử thế" cho hợp đạo lý lại là vấn đề chúng ta thường vô tình "quên" không để ý và như thế là đã làm mất cái "gốc rễ cội nguồn" mất rồi.
Gốc của "đối nhân xử thế" nằm trong quan điểm "tu thân". Khái niệm này chúng ta vẫn thường gặp trong câu nói cửa miệng của đạo Khổng: tịnh khẩu, tu thân, tề gia, tr quốc, bình thiên hạ. Vậy, dưới góc nhìn của Đạo Gia-Đạo Lão, vấn đề này được tiếp cận ra sao?
Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc. Mong rằng các thông tin được nêu trong Topic sẽ đem lại những kiến thức và trải nghiệm thú vị cho bạn đọc. Nội dung nêu trong Topic được trích từ nguồn của Dịch giả Lê Anh Minh. Thiển nghĩ, những thông tin trong topic sẽ có ích cho mọi người, mọi giới - đặc biệt đối với những người có Duyên với Cổ Học Tinh Hoa của các Dân tộc Á Đông.
ngochai