Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thiên thần Muay Thái làm hàng triệu cánh mày râu "đứng tim"

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Thiên thần Muay Thái làm hàng triệu cánh mày râu "đứng tim"

    Thiên thần Muay Thái

    Ở xứ chùa Tháp, người ta gọi nữ võ sĩ Zaza Sor Aree là “nữ hoàng Muay Thái” nhờ sở hữu vẻ đẹp, sự trẻ trung và đặc biệt là tài năng hiếm có.

    Mê cưỡi ngựa, nhưng “bất đắc dĩ” phải học Muay Thái

    Đằng sau ngoại hình rất xinh đẹp, ít ai nghĩ Zaza Sor Aree chính là võ sĩ nữ đầu tiên giành chức vô địch thế giới. Thậm chí cô còn “kiêm” luôn cả vai trò một “ngôi sao” trong giới showbiz khi là diễn viên, ca sĩ không phải hạng “xoàng” của xứ chùa Tháp.

    Zaza Sor Aree sinh ngày 2/10/1993, tên thật là Angsana Kamhanphol, tại Băng Cốc. Từ hồi chập chững những bước đi đầu tiên, cô bé đã thể hiện mình là một đứa trẻ rất hiếu động, nghịch ngợm. Thời thơ ấu, cô bé có niềm đam mê đặc biệt với môn cưỡi ngựa và luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một VĐV đua ngựa. Tuy nhiên, thay vì chiều theo sở thích của con gái, cha Zaza lại dìu dắt em đi theo một con đường hoàn toàn chẳng liên quan gì tới đua ngựa, đó chính là Muay Thái.



    Zaza sở hữu dáng vóc khỏe khắn cùng khuôn mặt rất khả ái

    Sẵn có chút “vốn liếng” về võ nghệ, cha của Zaza đã trực tiếp dạy Muay Thái cho cô con gái bé nhỏ của mình. Sau 3 tháng huấn luyện một số kỹ năng căn bản, ông gửi cô bé đến ngôi chùa Saraburi để tham dự trận đấu đầu tiên. Không lâu sau đó, cô bước vào chặng đường của một võ sĩ chuyên nghiệp ở độ tuổi 13.

    Nổi danh với tốc độ… chóng mặt

    Vừa mới bước vào thế giới võ đài, Zaza đã giành liên tiếp các trận thắng và nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên bản đồ Muay tại Thái Lan. Năm thứ 3 bước vào thi đấu chuyên nghiệp (năm 2008), danh tiếng của Zaza đã vượt ra khỏi lãnh thổ Thái Lan và “bay” ra thế giới khi xuất sắc giành danh hiệu vô địch thế giới (hạng ruồi 52kg) ở độ tuổi 15. Cô trở thành nữ võ sĩ Thái Lan đầu tiên chinh phục danh hiệu vô địch thế giới môn Muay. Đó là thời điểm tháng 12/2008, Zara đánh bại những đối thủ rất nặng ký Vernica Tiger người Canada và đặc biệt là Farni Kiatchionson người Hy Lạp để lên ngôi vô địch bằng tính điểm.

    Gần một năm sau (12/8/2009), cô gái ở độ tuổi trăng tròn lại tiếp tục ghi dấu ấn khi đánh bại người đồng hương Farsai Nongkipahuyuth để bảo vệ chiếc đai vô địch thế giới. Và chỉ 3 tháng sau (8/11/2009), Zaza nhận lời thách đấu của đối thủ người Nhật Bản Gracyer Aki và lại giành chiến thắng thuyết phục để bảo vệ chiếc đai WPMF.


    Zaza là nữ võ sĩ Muay xuất sắc nhất của Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

    Cũng trong năm này, cô còn xuất sắc giành HCB tại giải đấu rất danh giá IFMA Muaythai Championship. Việc thành danh ở giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới khiến Zaza trở thành gương mặt nữ sáng giá hàng đầu của môn Muay Thái. Tất nhiên, ở các giải đấu tầm cỡ quốc gia, cô vốn không có đối thủ. Quãng thời gian này, nữ võ sĩ xinh đẹp cũng chính là nhân vật của kênh 9, đấu trường Asawindam (truyền hình Thái Lan có các kênh riêng dành cho các võ sĩ Muay). Hai năm liên tiếp sau đó (2010 và 2011), Zaza vẫn bảo vệ được chiếc đai WPMF cho dù gặp phải không ít đối khủ thuộc loại rất “khó nhằn” như võ sĩ người Nga Slovak Lucia Krajcovicova hay Iman Barlow người Anh…

    Về phong cách chiến đấu, “Nữ hoàng Muay Thái” được đánh giá là một võ sĩ toàn năng. Bên cạnh việc sở hữu khả năng công – thủ toàn diện với lối đánh mạnh mẽ, cô còn có điểm mạnh nữa đó là tâm lý luôn vững vàng và rất lì đòn, cho dù có gặp phải bất kỳ đối thủ nào.

    Bước rẽ đầy trông gai sang Boxing

    Không biết vì “vô đối” ở làng Muay Thái hay muốn thử thách những trải nghiệm mới mà Zaza đã tạm dừng Muay để chuyển sang làng đấm Boxing.

    Đầu tiên, cô đặt chân tới Mỹ tham dự giải Girl S-cup nhưng bất ngờ bị đánh bại bởi đối thủ nặng ký, rất giỏi môn Jiu-Jitsu (Brazil) là Kate Martinez (ngày 29/8/2010). Đây là trận đấu khiến giới hâm mộ tại quê nhà không khỏi thất vọng khi Zaza đã thi đấu dưới sức và thậm chí còn bị ngã xuống sàn bất tỉnh. Đến khi hồi phục, cô còn không nhớ nổi điều gì đã xảy ra. Kể từ thất bại này, “Nữ hoàng Muay Thái” bắt đầu bước vào quãng thời gian khó khăn với 2 trận thua liên tiếp sau đó.

    Ngày 19/2/2011, Zaza bất chấp chấn thương vẫn thượng đài với đối thủ người Nhật Bản Ai Takahashi. Tuy nhiên trận đấu chỉ kéo dài sang hiệp thứ 2 khi “Nữ hoàng Muay Thái” đã tái phát chấn thương và chấp nhận dừng trận đấu.

    Đúng nửa năm sau (19/8/2011), Zaza lại thượng đài với đối thủ rất mạnh cũng của Nhật Bản Rena Kubota. Trận đấu đang trong thế giằng co thì Zaza bất ngờ dính trọn cú đấm cực mạnh vào bụng, ngã sấp xuống sàn. Cô ôm bụng đau đớn và không thể tiếp tục cuộc đấu, trọng tài quyết định cho Rena Kubota chiến thắng bằng knock-out.

    Trở lại mạnh mẽ để “lấy lại những gì đã mất”

    Sau chuỗi trận không thành công, Zaza đã tạm xa rời võ đài một thời gian tương đối lâu để tập trung cho sự nghiệp học hành và cô đã phải vật lộn để kiếm một tấm bằng đại học. Mãi tới tháng 4/2015, cô mới bắt đầu quay trở lại võ đài.

    Ngày 26/4/2015, “Nữ hoàng Muay” đã đánh dấu sự trở lại một cách ấn tượng sau khi đánh knock-out đối thủ đồng hương rất mạnh là Krataithong Por Promin. Zaza tiết lộ rằng, cô đã phải trải qua quãng thời gian tập luyện với cường độ rất căng thẳng trước thềm trận đấu này, với mục tiêu tìm lại ánh hào quang từ quá khứ. Kết quả là những nỗ lực của cô đã được đền đáp với chiến thắng quá thuyết phục. Cho tới ngày 12/8 vừa qua, một lần nữa Zaza lại làm nức lòng người hâm mộ sau khi đánh đo ván đối thủ cực mạnh là Marcela Soto người Costa Rica.

    Sau trận đấu này, rất nhiều fan hâm mộ Muay Thái đã lên tiếng ca ngợi Zaza và gọi cô là “Niềm tự hào của người Thái”. Trong khi bản thân nữ võ sĩ xinh đẹp cũng khẳng định rằng, ở vào độ tuổi 22, cô đang cảm thấy hào hứng và sung sức hơn bao giờ hết. “Nữ hoàng Muay Thái” cũng chia sẻ dự định sẽ thi đấu đồng thời cả Boxing và Muay Thái trong thời gian tới và đang sẵn sàng chinh phục những danh hiệu vô địch ở tất cả các giải đấu mà mình sẽ tham dự.

    - Kể từ khi thi đấu Muay Thái chuyên nghiệp, Zaza Sor Aree trải qua tổng cộng 39 trận trong đó giành thắng 33 trận, thua 6.

    - Zaza sở hữu vóc dáng cân đối với chiều cao 1m65, cân nặng 51-52kg và gương mặt khả ái nên thi thoảng cô cũng xuất hiện trên một số show truyền hình của Thái Lan. Chứng kiến nhan sắc ngày càng quyến rũ của Zaza, một số phóng viên tại xứ Thái Lan đã hỏi cô về dự định sắp tới sẽ gắn bó với lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc hay võ thuật. Nhưng võ sĩ thiên thần này vẫn khẳng định một cách “chắc như đinh đóng cột” rằng Muay Thái vẫn là niềm đam mê hàng đầu và chắc chắn sau này cô sẽ lựa chọn con đường trở thành một HLV.

    Sưu tầm trên mạng Internet
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Cô này không đẹp bằng võ sĩ đấm bốc quyền anh của làng võ việt Khả Ngân


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •