Hồng Kim Bảo chống gậy đưa vợ đi mua sắm


21:53 28/03/2017

Vài nét về Hồng Kim Bảo

Hồng Kim Bảo sinh ngày 7 tháng 1 năm 1952 tại Hồng Kông với tên khai sinh Hồng Tam Mao (洪三毛). Ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bà ngoại của ông là Tiễn Tự Anh (錢似鶯), nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng vào thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc.

Từ năm lên 9 tuổi Hồng đã theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên tại trường kinh kịch Hồng Kông.[2] Trong 7 năm ở đây ông là trưởng nhóm[3] diễn viên nhỏ tuổi Thất Tiểu Phúc (七小福) với nghệ danh Nguyên Long (元龍). Về sau trong nhóm này ngoài Hồng Kim Bảo còn có nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Thành Long, Nguyên Bưu, Nguyên Hoa. Năm 14 tuổi, Hồng được sư phụ cử tham gia đóng thế cho một bộ phim điện ảnh, nhờ cơ hội này mà ông có dịp làm quen và trở nên yêu thích nền điện ảnh Hồng Kông. Năm 16 tuổi chỉ một thời gian ngắn sau khi rời trường, Hồng Kim Bảo bị chấn thương và phải nằm liệt giường trong thời gian dài, đây là lý do khiến ông trở nên to béo từ khi còn rất trẻ.

Hồng Kim Bảo là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hồng Kông. Ông được biết tới nhiều nhất qua các bộ phim võ thuật - hài như Lâm Thế Vinh (1979), Kế hoạch A (1983) hay Phi long mãnh tương (1988). Được coi là một trong những người đi đầu của thể loại "phim hành động - hài" và "phim cương thi" trong thập niên 1980, kể từ thập niên 1990, ông xuất hiện với vai trò vị trí chỉ đạo võ thuật, ông đã từng là chỉ đạo cho các phim võ thuật của Thành Long, Hồ Kim Thuyên, Chu Tinh Trì và Ngô Vũ Sâm.
___________________________

Ở tuổi 65, Hồng Kim Bảo không còn thích thì đi bar suốt đêm, cặp kè hết cô gái trẻ này đến cô gái trẻ khác. Thời gian gần đây, ông chăm chỉ ở nhà, chăm sóc vợ và cháu.

Hãng On đưa tin gần đây, Hồng Kim Bảo đổi tính đổi nết so với trước. Ông không còn thích tụ tập với bạn bè ở vũ trường, nhà hàng. Thay vào đó, tài tử 65 tuổi dành thời gian bên gia đình khi không phải quay phim. Sáng 28/3, Hồng Kim Bảo chống gậy đưa vợ và cháu trai đi mua sắm, ăn uống.

“Hồng Kim Bảo kiên nhẫn đi cùng vợ. Bà Cao Lệ Hồng ở tuổi ngoài 50 vẫn đẹp, vóc dáng thon thả. Hai vợ chồng chăm sóc cháu chu đáo, hình ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ”, Sina bình luận.


Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng đưa cháu đi mua sắm. Ảnh: On.

Nguồn tin nội bộ chia sẻ trên On cho hay kể từ khi sức khỏe giảm sút, Hồng Kim Bảo lo lắng cho gia đình hơn. Ông cũng sợ cảnh Cao Lệ Hồng chê chồng nên yêu chiều bà ra mặt.

“Có lần ông ấy còn nói với Cao Lệ Hồng về sự tiếc nuối khi không có con chung. Điều đó khiến bà ấy rất cảm động”, nguồn tin này chia sẻ.

Tân Lãng cho biết: “Giờ đây, ý kiến của Cao Lệ Hồng rất có trọng lượng với Hồng Kim Bảo. Điều trước kia chưa xảy ra”.

Khi còn trẻ, Hồng Kim Bảo kết hôn với một phụ nữ Hàn tên Jo Yun Ok. Họ có với nhau 4 người con. Nổi tiếng là người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho sự đa tình trăng hoa của chồng, Jo Yun Ok im lặng hơn 10 năm. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải ký đơn ly hôn khi Hồng Kim Bảo kiên quyết cưới Hoa hậu Hong Kong 1994 - Cao Lệ Hồng.

Thời điểm gặp giai nhân xứ Cảng thơm, Lệ Hồng nhận cô là học trò. Mặc cho nhiều người phản đối quan hệ “sư - đồ”, họ tay trong tay tại nhiều sự kiện. Khi Hồng Kim Bảo hoàn tất thủ tục ly hôn, tài tử tổ chức cưới Cao Lệ Hồng ngay lập tức.

Tiếc là “ông béo làng võ thuật” nổi tiếng đào hoa. Sau khi cưới giai nhân, ông vẫn vướng nhiều bê bối ái tình. Những năm 2000, người ta thấy Hồng Kim Bảo thường la cà khắp các tụ điểm ăn chơi. Tài tử U70 thừa nhận có lần vì mải vui vẻ ở bar, ông bị bạn trai của cô gái mình tán tỉnh đánh bất ngờ. Kết quả là ở vùng miệng Hồng Kim Bảo có vết sẹo lưu lại đến giờ.

Năm 2012, ông còn bị bắt gặp qua đêm tại khách sạn với chân dài 21 tuổi tên Vương Thẩm Nghi suốt 4 ngày liên tục. Hình ảnh hẹn hò của họ bị tạp chí Next đăng tải gây xôn xao dư luận một thời.

Mỗi lần đọc báo về scandal tin của chồng, Cao Lệ Hồng chỉ cười: “Tôi tin tưởng ông ấy”.

Hiểu Nguyệt