TÔN THỊ THÁI CỰC QUYỀN


Chân dung Tôn Lộc Đường


Giản giới_Mấy nay lớp Thái cực Thiều gia đang được thầy truyền dạy bài Tôn thị Thái cực quyền. Đây là bài quyền của TQ gồm 73 thức nếu luyện tốt trông không chỉ giúp trị bệnh hiệu quả mà vì múa trông cũng rất đẹp mắt nên rất dễ dẫn dụ,lôi cuốn người khác giới, nhất là những bạn chưa có bồ, chưa lập gia đình (kể cả trai lẫn gái), Tôn thị Thái cực quyền sẽ giúp cho quá trình có bạn gái, quá trình cưới vợ gả chồng lập gia thất được rút ngắn rất nhiều... kakaka. Bài quyền này, về cơ bản ở VN rất ít người biết (chưa thấy ai đi bao giờ) nhưng đã được thầy dịch và dạy cách nay vừa đúng 16 năm (2005 – 2021). Giống như người SG yêu Đà Lạt, thầy muốn “đổi gió” cho các học viên với mục đích tạo cảm giác hứng khởi, thích thú trong luyện tập, và phần muốn phong phú thêm giáo trình huấn luyện… nên quyết định phổ cập và dạy cho lớp.

Phàm “sự” gì cũng vậy, muốn học tốt trước tiên chúng ta cần phải có hiểu biết cơ bản về cái “sự” mà chúng ta lựa chọn. Để giúp các học viên học tốt bài quyền, dưới đây là bài giản giới về nguồn gốc, xuất xứ của một trong những “Trung Hoa TCQ - Tứ đại môn phái”, hy vọng bài viết giúp các học viên có thêm nguồn tư liệu để khảo cứu.

Tôn thị hay Tôn gia Thái cực quyền (TCQ của nhà họ Tôn) còn được gọi là Khai hợp hoạt bộ Thái cực quyền (開合活步太極拳), là hệ phái Thái cực quyền được sáng lập bởi Tôn Phước Toàn trên cơ sở phát triển đồng thời 3 môn võ học là Vũ Thị Thái cực quyền, Hình ý quyền và Bát quái chưởng.

Nguyên nguồn:

Tôn Phước Toàn (孫福全), tự là Lộc Đường (孫祿堂, 1861-1932, về sau cải hiệu là Hàm Trai - 涵斋), người Quan Bắc, huyện Thuận Bình, tỉnh Hà Bắc (TQ).
Từ nhỏ ông đã say mê võ thuật, từng bái một vị võ lâm giang hồ học Thiếu Lâm quyền thuật. 11 tuổi xuất gia ly tổ. 13 tuổi bái Hà Bắc quyền sư Lý Khôi Nguyên (李魁元)học văn và Hình ý quyền (形意拳). Hai năm sau, được Lý Khôi Nguyên tiến dẫn thụ giáo với thầy của mình là Quách Văn Thâm (郭云深), được Quách Văn Thâm truyền cho chân tuyệt kỹ Hình ý quyền. Một thân võ kỹ nhưng ông chưa lấy làm thỏa mãn, vẫn muốn “tầm sư học nghệ” nên mấy năm sau, Tôn Lộc Đường dời Hà Bắc lên Bắc Kinh bái Trình Diên Hoa (程廷华) xin học Bát quái chưởng (八卦掌).


Quyền sư Quách Vân Thâm

Năm 1912 khi đã 53 tuổi, họ Tôn gặp danh sư Thái cực quyền Hác Vi Chân (郝为真) và một lần nữa, ông được họ Hác đem toàn sở học thâm hậu của dòng họ Vũ truyền cho [Thái cực quyền họ Vũ khởi thủy là Vũ Vũ Tương - 武禹襄(1812–1880), Vũ Vũ Tương truyền cho cháu gọi bằng cậu là Lý Diệc Dư - 李亦畲(1832--1892); Lý Diệc Dư truyền cho Hác Vi Chân - 郝为真(1840 -1920)]… Về sau, ông đem toàn sở học 3 môn gồm: Hình Ý quyền, Bát quái chưởng và Thái cực quyền sáng lập ra lộ quyền mới gọi là Tôn thị Thái cực quyền.


Danh sư Tôn Lộc Đường diễn luyện Tôn Thị Thái cực quyền

Tôn thị hay Tôn thức Thái cực quyền có đặc điểm là tròn trịa tự nhiên, nhanh nhẹn linh hoạt, uyển chuyển thư thái. Khi diễn luyện, quyền giống như mây bay nước cuốn, liên miên bất tận rất được giới Nho gia xưa yêu thích. Tiến cũng như khi lui đều có sự phối hợp nhịp nhàng mà vững trãi, hư thực phân minh. Lại nữa, do lấy thái cực lưỡng nghi làm chủ nên mỗi khi xuay chuyển thường có sự đóng – mở (khai hợp) rất ý vị. Và cũng vì lý do này Tôn thị TCQ còn được gọi với cái tên “Khai hợp hoạt bộ - Thái cực quyền.


Thái cực Thiều gia và chiêu "Bảo hổ qui sơn" của Tôn thị TCQ

Bài quyền khởi nguyên của Tôn Thị TCQ do tiên sinh Tôn Lộc Đường sáng tạo gồm 98 thức (có tài liệu nói 97) còn được gọi là Lão giá TCQ. Bài lớp hiện đang học được gọi là Tân giá, dùng thi đấu trong hệ phái với nhau và được giản lược còn 73 thức.

Tp.HCM, ngày 30.1.2021
Thiều lão gia biên tầm và giới thiệu.